Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43264 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    [​IMG]Trung Quốc lo lắng Việt Nam có vũ khí hạt nhânOct 27, '11 2:19 AM
    for everyone
    Theo báo chí Hồng Kông cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh cãi về chủ quyền ở Biển Đông, cũng theo tin tức ngoại giao Bắc Kinh mới nhất cho biết, Việt Nam và Myanmar, hai nước quan trọng nhất trong chiến lược hướng Đông của Ấn Độ, Ấn Độ đang cố gắng và xây dựng những mối quan hệ tốt với cả Việt Nam và Myanmar để Hải quân Ấn Độ có thể vào vùng biển rất quan trọng biển Đông Nam Á, Ấn Độ và Việt Nam ngoài các việc mở rộng các mối quan hệ, Ấn Độ cũng đang tìm kiếm sự hiện diện hải quân của Ấn Độ tại Vịnh Cam Ranh cơ sở hải quân của Việt Nam. Nguồn tin tình báo cho biết năm 2013, hải quân Ấn Độ sẽ chính thức có mặt tại Cam Ranh cũng với hải quân Việt Nam.


    [​IMG]


    Trong khi đó, Ấn Độ đối với Việt Nam, Ấn Độ đào tạo giúp lực lượng hải quân Việt Hải, xuất khẩu các trang thiết bị khí tài quân sự Ấn Độ cho Việt Nam, ngoài việc bổ sung cho Việt Nam một số lượng lớn vũ khí, khôn ngoan nhất là việc Ấn Độ giúp công nghệ hạt nhân cho Việt Nam, việc giúp Việt Nam sử dụng các công nghệ năng lượng nguyên tử, sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng làm chủ công nghệ hạt nhân. Theo "Tuần báo Châu Á" Hồng Kông cho biết rằng, với sự giúp đỡ cũng như cộng với các điều kiện cho phép của Ấn Độ, Việt Nam sẽ phát triển vũ khí hạt nhân của riêng của mình tại Việt Nam, ngoài điện hạt nhân. Điều này cộng đồng quốc tế rất chú ý quan tâm, đặc biệt là các nước láng giềng.




    Quan sát viên quân sự Hồng Kông cho biết rằng, Ấn Độ sẽ xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Việt Nam, thậm chí ... sẽ không loại trừ trong tương lai Ấn Độ giúp đỡ Việt Nam phát triển vũ khí hạt nhân, và nếu Ấn Độ làm như vậy sẽ là con dao hai lưỡi, có thể việc này gắn kết mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, để tạo điều kiện cho quân đội Ấn Độ vào Biển Đông. Mặt khác việc này cũng sẽ làm Pakistan sẽ có các hợp tác chiến lược cao cấp về công nghệ hạt nhân với Trung Quốc, và một khi biên giới Việt Nam với Trung Quốc, với việc Ấn Độ giúp Việt Nam để có được công nghệ hạt nhân, điều này sẽ là một tin rất xấu cho Trung Quốc.


    Trong thực tế, ở các nước láng giềng của Trung Quốc, mối đe dọa hạt nhân là đã quá đủ, Hàn Quốc, quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản, Mỹ với chiếc ô răn đe hạt nhân ở Đông Á, Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, mặc dù còn sơ khai, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc, giáp biên giới với Trung Quốc là một cường quốc vũ khí hạt nhân lớn - Nga. Tại Nam Á, Ấn Độ, Pakistan, cũng có một số lượng lớn các vũ khí hạt nhân. Với việc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam ngày càng gia tăng và Việt Nam sẽ có nhiều khích lệ để có và sử dụng vũ khí hạt nhân, vấn đề biển Đông Việt Nam sẽ ngày càng khó giải quyết hơn với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa hạt nhân toàn diện, cuộc bao vây hạt nhân.


    Theo: Đài Phượng Hoàng
  3. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Mà các pak sưu tầm ở đâu nhiều tư liệu và bài viết hay thật ,thank các pak nhìu [r2)][r2)][r2)] =D>
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đối ngoại Việt Nam góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vựcOct 27, '11 5:32 AM
    for everyone
    Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao với rất nhiều nước, nhiều đối tác ở khu vực và trên thế giới.

    Nổi bật nhất trong thời gian qua là các chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào và Trung Quốc; các chuyến thăm cấp Nhà nước của ************* Trương Tấn Sang tới Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Sri Lanka và Philippines; các chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ *************** tới Lào, Indonesia, Hà Lan, Uzbekistan và Ukraina; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Campuchia, tham dự Hội nghị AIPA lần thứ 32... Những hoạt động đối ngoại trên đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, không chỉ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, các đối tác mà còn góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
    Báo chí, dư luận quốc tế và khu vực đặc biệt quan tâm, thông tin, bình luận, đánh giá tích cực về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Ấn Độ của ************* Trương Tấn Sang. Dư luận chung đều cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang lại nhiều kết quả rõ rệt: Việt Nam và Trung Quốc đang có những nỗ lực mới nhằm giải quyết các tranh chấp, cùng các nước trong khu vực từng bước hướng tới một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông, cụ thể là việc hai nước đạt được thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Đây là một bước tiến quan trọng, hướng tới việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Không những thế, hai bên còn nhất trí thiết lập một đường dây nóng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh về biển đảo...
    Về chuyến thăm Ấn Độ của ************* Trương Tấn Sang vừa qua, cần phải đặt chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước và không nên gắn với bất kỳ mối quan hệ với bên thứ ba nào. Chuyến thăm Ấn Độ của ************* Việt Nam là một hoạt động đối ngoại thông thường, được lên chương trình từ trước, là một nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
    Ấy vậy mà, khi đề cập chuyến thăm này, một vài tờ báo trong khu vực đã tung ra những bình luận thiếu tính xây dựng, suy diễn chủ quan ác ý, rằng "Việt Nam đang chơi con bài hai mặt", "tung hỏa mù ở biển Đông" rằng "Việt Nam miệng thì hồ hào cần giải quyết hòa bình, nhưng thực tế lại lôi kéo Ấn Độ và các nước khác". Có tờ báo thậm chí quy kết "Việt Nam bắt cá hai tay khi cùng lúc vừa ký kết thỏa thuận trên biển với Trung Quốc, lại vừa ký với Ấn Độ thỏa thuận về hợp tác dầu khí". Thậm chí có báo còn xuyên tạc cả thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, nói Việt Nam và Ấn Độ cố ý ký kết thỏa thuận khai thác dầu khí tại vùng biển đang tranh chấp(?).
    Việc Việt Nam tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực dầu khí rõ ràng dựa trên các cơ sở pháp lý quốc tế bởi các dự án hợp tác giữa Việt Nam với Công ty ONGC của Ấn Độ nằm hoàn toàn trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS). Không thể nói rằng Việt Nam và Ấn Độ cố ý ký kết thỏa thuận tại các vùng biển đang có tranh chấp.
    Chả lẽ việc một quốc gia có chủ quyền triển khai chính sách đối ngoại của mình nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới lại là việc làm "không bình thường", là "lôi kéo bên này chống bên kia".
    Mong rằng một vài tờ báo có cách nhìn và cách thông tin, bình luận như vừa nêu bình tĩnh nhìn nhận sự việc, tôn trọng sự thật thực hiện đúng thiên chức cao quý của báo chí[​IMG]
    Duy Thường- CAND


  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Vẫn đang thực hiện đấy anh ạ . Đôi tuần nữa em lại có việc đi Bến Tre , có thể ghé qua thăm anh , anh vẫn ở Đồng Nai chứ ? Mà em xưng em với anh là theo thói quen cũ , chứ bây giờ chưa biết ai làm em đâu nha ! :))
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Bạn là anh em với hoa tím à ? [:D]
    Thái Dương vẫn bị nhốt đến 05 - 11 lận !
    Mod GBlock đã đì thì phải chịu thôi !
    Còn nick TuGan này chỉ loanh quanh ở mục giao lưu này thôi , không post bài bên F319 trang chính được .
    Hôm nay có nick xúc phạm đến bác Hồ , xuyên tạc cả truyền thống QĐNDVN mà báo Mod vẫn không làm gì đấy , đến khi tôi phản ứng lần thứ hai , PM với cả 4 Mod thì mới thấy ẩn bài , chứ tay kia vẫn không bị khoá nick !
    Mới thấy là Mod GBlock luôn luôn xử tăng nặng với mình ! Có khoá tôi cũng nói , đó là sự thật !
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Ấn, Nhật và an ninh biển


    27/10/2011 1:05

    [​IMG]


    Hai thủ tướng Singh (trái) và Noda (phải) cam kết hợp tác về an ninh biển - Ảnh: AFP
    Giới quan sát cho rằng an ninh biển là một trọng tâm trong cuộc đối thoại chiến lược thứ năm giữa Ấn Độ và Nhật Bản, bắt đầu ngày 28.10.
    Cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và người đồng cấp Ấn Độ S M Krishna sẽ diễn ra tại Tokyo trong hai ngày 28 và 29.10. Hãng tin Press Trust of India hôm qua dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Hai bên sẽ xem xét mọi khía cạnh của quan hệ đối tác chiến lược song phương đồng thời thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm”.
    Nhận định với hãng tin IANS, các chuyên gia cho rằng an ninh biển và bảo đảm tự do lưu thông hợp pháp trên các tuyến hàng hải trong khu vực sẽ là nội dung hàng đầu trong nghị trình làm việc của hai ngoại trưởng. Hai nước cũng sẽ thảo luận về vấn đề biển Đông và tác động của nó đối với an ninh khu vực. Ngoài ra, các ngoại trưởng Gemba và Krishna có thể cũng sẽ xác định thời gian cụ thể cho cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Nhật và Ấn Độ. Theo tờ The Hindu, các nhà ngoại giao đang cố gắng thu xếp để cuộc gặp này diễn ra gần Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) vào tháng 11 tại Indonesia. Dự kiến, an ninh biển, đặc biệt ở biển Đông, cũng sẽ được thảo luận tại EAS.
    Vấn đề hợp tác hạt nhân dân sự cũng sẽ nằm trên bàn đối thoại lần này sau khi các cuộc thương thảo đang bị chững lại vì cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật, theo IANS. Ngoài ra, Tokyo có thể sẽ tuyên bố tiếp tục duy trì viện trợ ODA cho New Delhi.
    Trong thời gian qua, Ấn Độ và Nhật Bản đã có nhiều động thái tăng cường quan hệ an ninh sau những diễn biến đáng quan ngại trong khu vực. Trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 23.9, hai thủ tướng Manmohan Singh của Ấn và Yoshihiko Noda của Nhật tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác về an ninh biển. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony dự kiến sẽ thăm Nhật vào đầu tháng 11 và tiếp theo sẽ là cuộc họp cấp cao giữa hai thủ tướng Singh và Noda ở New Delhi vào cuối tháng 12. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước cũng đã thu xếp kế hoạch tập trận hải quân chung lần đầu tiên vào năm sau.
    Trùng Quang




    Cả Ấn Độ và Nhật Bản đều bị Trung Quốc tranh giành lãnh thổ .
    Tăng cường hợp tác Ấn Nhật là bước đi tất yếu và cần thiết để chặn đứng bàn tay kẻ cướp bẩn thỉu của Trung Quốc !
    Nên chăng thành lập mặt trận quốc tế những nước bị Trung Quốc xâm lược ?

    Không khó để kể ra những nước đó . Chính là những nước có chung đường biên giới trên biển và trên bộ với Trung Quốc .
    Hầu như không có nước lân bang nào là không bị Trung Quốc lấn chiếm đất đai hoặc tranh giành hải đảo !
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Không phải ThaiDương mà là Thai_Dương, nhầm đấy.
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cảm thông với bác Thái Dương

    "Trong tù không rượu cũng không hoa"
    Không cả tình thân với gái già
    Chẳng được tham gia nơi chiến trận....
    Bao giờ mới được TA LÀ TA???
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Chuyện bình thường ở Mod mà.
    Cả diễn đàn có ngôi nhà này là hữu ích nhất lúc này cũng tự nhiên bị giải toả sang đây mà chẳng thông báo một tiếng cũng chẳng đền bù gì cả.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này