Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3188 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 43307 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93

    Anh éo chịu được nữa òi.Mịa mày,Anh bảo thằng Bạn Việt Nam a,cho tàu ra xử lý các chú ngay .khôn hồn thì biến ngay :)):)):)):)):))
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    [



    Đúng là bọn chó đói.loáng 1 cái hết sạch đĩa luôn ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Su 30 của TQ kém hẳn Ấn Độ

    Ấn Độ bay thử nghiệm Su-30MKI nội địa
    Cập nhật lúc :11:16 AM, 07/11/2011
    Đầu tháng 11/2011, Không quân Ấn Độ đã cho bay thử nghiệm chiếc Su-30MKI đầu tiên do nước này tự sản xuất, theo giấy phép của Nga.

    (ĐVO) Được sản xuất tại Ấn Độ, máy bay chiến đấu Su-30MKI do Tập đoàn hành không HAL chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại căn cứ không quân Ozar ở Nasik. Máy bay đã được sản xuất với gần 28.000 bộ phận và sử dụng 120.000 công cụ khác nhau.

    Không quân Ấn Độ (IAF) đã xác nhận với nguồn tin, 2 phi công là Sharma và phi công Mallick đã điều khiển máy bay này thực hiện màn trình diễn các thao tác phức tạp, đẹp mắt và thử bay hành trình siêu âm trong thời gian 55 phút.

    Một chuyến bay bí mật nhưng thực sự rất tuyệt vời", nguồn tin trích dẫn lời phi công tham gia bay thử nghiệm máy bay cho biết.
    [​IMG]Chiếc Su-30MKI nội địa đầu tiên của Ấn Độ tại căn cứ không quân Ozar.
    Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện với sự tự tin cao nhất vào năng lực kỹ thuật và chuyên môn của HAL. Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch mà không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

    Cho đến nay, HAL đã giao cho Không quân Ấn Độ 99 máy bay Su-30MKI trong tổng số 180 chiếc máy bay loại này được sản xuất theo giấy phép của Nga, với chi phí khoảng 250 - 300 triệu Rupi/chiếc.

    Trong đó, 180 máy bay Su-30MKI được sản xuất ở Ấn Độ trong 4 giai đoạn.

    Giai đoạn 1 là vận chuyển các máy bay hoàn thiện đến Ấn Độ và lắp ráp lại. Giai đoạn 2 là sản xuất MKI từ các bộ lắp ráp SKD (Semi Knocked Down). Giai đoạn 3 là chế tạo MKI từ bộ phận lắp ráp CKD (Completely Knocked Down) cũng như Ấn Độ sẽ làm toàn bộ. Giai đoạn 4 là chế tạo MKI từ các nguyên liệu thô trong nước của Ấn Độ, với hệ thống sản xuất nội địa (đạt trên 90% trở lên).

    Theo thông báo của HAL, đây là chiếc máy bay Su-30MKI đầu tiên được sản xuất ở giai đoạn 4 với hệ thống điện tử và các linh kiện máy bay được cung cấp từ công ty Lucknow thuộc tập đoàn hàng không HAL trong khi động cơ của máy bay được sản xuất tại Koraput.
    [​IMG]Đặc biệt, biến thể Su-30MKI do Ấn Độ sản xuất đã được trang bị động cơ lực đẩy vector đa chiều mới, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng cơ động của máy bay.
    "HAL sẽ phải hoàn thành cung cấp các máy bay Su-30MKI sản xuất nội địa trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2015, nhưng chúng tôi đang mong chờ kế hoạch sẽ được lùi lại thêm 3 năm nữa (đến năm 2018)", nguồn tin của IAF cho biết.

    Giải thích cho nguyên nhân của sự chậm trễ này, HAL cho biết giai đoạn thiết kế và phát triển của Sukhoi ở Nga đã ảnh hưởng đến việc tiếp nhận công nghệ và các công cụ ở Ấn Độ. Ngoài ra HAL cũng gặp phải một số vấn đề trong việc tiếp thu công nghệ mới.

    Phiên bản Su-30MKI là biến thể hiện đại của Su-30, hiện đại hơn biến thể Su-30MKK của Trung Quốc. Hệ thống điện tử hàng không, đặc tính khí động học và các thành phần cấu tạo của Su-30MKI đều tương tự như Su-35 của Nga.

    >> Su-30 và các biến thể

    >> Nga sẽ giao Su-30MK2 cho Việt Nam đúng tiến độ

    >> Su–30 MKI sẽ được nâng cấp lên 'chuẩn' tàng hình
    >> Nga chuyển giao cho Việt Nam 4 phi cơ Su-30MK2
    >> Su-30MK2, 'ông hoàng' của Không quân Việt Nam

    >> Phi công ASEAN thăm căn cứ Không quân Việt Nam
    >> Chuyện chưa kể về việc đào tạo phi công Việt Nam
    >> Dũng cảm cứu máy bay ở Trường Sa
    Phạm Thái
  5. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Tàu chiến Việt Nam tập trận

    Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân nhiều năm qua luôn làm tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã được nhà nước và Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập trận của 2 tàu chiến săn ngầm HQ13 và HQ15 của Lữ đoàn 171.

    [​IMG]

    Ngắm và xác định mục tiêu của khẩu đội pháo 37 mm.
    [​IMG]

    Các chiến sĩ lữ đoàn 171 luyện tập dưới cái nắng gay gắt.
    [​IMG]

    Mỗi khẩu đội pháo 37 mm có 2 chiến sĩ hải quân điểu khiển.
    [​IMG]

    Khi đã xác định được mục tiêu sẽ sẵn sàng nhả đạn.
    [​IMG]

    Tàu săn ngầm 13 và 15 được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại.
    [​IMG]

    Tổ hợp AK 726 có thể quay 180 độ để xác định mục tiêu.
    [​IMG]

    "Bình tĩnh, tự tin, ngắm đúng và bắn trúng" là phương châm của các chiến sĩ trên tàu HQ 13 và 15.
    [​IMG]

    Tổ hợp AK726...
    [​IMG]

    ... và ống phóng ngư lôi để tiêu diệt mục tiêu dưới nước được trang bị trên tàu.
    [​IMG]

    Hiệp đồng tác chiến của khẩu đội pháo 37 mm và tổ hợp AK726.
    [​IMG]

    Làn khói đạn bay mù mịt.
    [​IMG]

    Tàu chiến hạng trung HQ 13 và 15 dài 92 m, cao 18 m, có thể đạt tốc độ tối đa 29 hải lý một giờ. Hai tàu có khả năng tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nhiệt nhất trên biển, bộ đôi tàu chiến đóng vai trò quan trọng trong huấn luyện tác chiến, tuần tiễu và bảo đảm an ninh, chủ quyền biển đảo tổ quốc.
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118



    Thêm một phiên bản nữa về lời cảnh báo của Ô Bà Má !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118



    Xem cái này mới tức cười ! Thấy anh bạn Tây ba lô làm thinh , thằng khựa lấn tới bắt nạt , nào ngờ tức nước vỡ bờ ...
    Với bọn này cứ phải thế chúng mới sợ !
    Buồn cười cả đám khựa bu quanh ... nhìn , chẳng ai thấy đồng hương bị đánh mà ra tay bênh vực cả !
    Có lẽ hèn là bản chất ng
    ười Hán chăng ?

    Bạn nào biết tiếng Hoa dịch ra xem nó nói cái gì thế ?

  8. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
  9. tocxinhtocdep

    tocxinhtocdep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Hình như topic này chủ yếu là copy past và nói cái xấu của TQ là chính ! Chưa có một bài viết nào có giá trị. Cũng có thể thông cảm là nơi đây dễ bị chụp mũ khi viết những thông tin Thật !

    Muốn chống được giặc ngoại xâm thì trước hết nội tại của VN phải mạnh ! Điều này thì cần phải một thời gian dài !
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chỉ cần xem cách xử thế của một người mà có thể xét đoán tính cách của một dân tộc .
    Có lẽ hèn là tính cách nổi bật nhất của người Hán .
    Khi tưởng mình là mạnh , là đông , họ thường lấn lướt bắt nạt người cô thế , nhưng khi bị tấn công lại nhũn như con chi chi !
    Lịch sử Trung Quốc cũng vậy ! Ít nhất hai lần , đế quốc Trung Hoa mênh mông với số dân đông nhất thế giới bị một dân tộc nhỏ hơn , ít người hơn gấp nhiều lần xâm chiếm và áp đặt ách thống trị .
    Đó là Mông Cổ đánh bại nhà Tống , lập nên nhà Nguyên . Mãn Châu đánh bại nhà Minh , lập nên nhà Mãn Thanh .
    Rồi khi phương Tây tràn vào TQ , chỉ một nhúm quân nhỏ cũng ép được triều đình Mãn Thanh chịu thế lệ thuộc ( chiến tranh nha phiến ) .
    Ngày xưa , khi Lý Thường Kiệt cất quân sang tiêu diệt các căn cứ hậu cần của quân Tống , quân ta chưa tới mà địch nghe tiếng đã kinh hồn bạt vía mất hết ý chí chiến đấu , nhờ thế mà từ Đông sang Tây , các thành lũy kiên cố của quân Tống trải dài trên hơn 200 dặm đều bị dẹp tan nhanh chóng .
    Khi Quang Trung tiến quân vào Thăng Long cũng thế , quân của Tôn Sĩ Nghị chen nhau mà chạy đến nỗi đứt cả cầu phao , xác trôi nghẽn cả sông Hồng .
    Mà ngày xưa , TQ còn cho rằng đông con là lộc trời cho , một nhà có nhiều con , chết đứa này còn đứa khác .
    Nay TQ thi hành chính sách 1 con , nhà nào có con tử trận coi như tiệt giống , thế nên trông chúng nó thị uy thế thôi , chứ ra trận là run như cầy sấy , súng chưa nổ đã ướt cả quần ! :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này