Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6130 người đang online, trong đó có 628 thành viên. 21:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43302 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Với Su-35 máy bay tàng hình TQ sẽ hiện nguyên hình trong tầm bắn =))
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nga phóng hàng loạt vệ tinh định vị thế này thì tên lửa nga bách phát bách trúng nhuể

    Ba vệ tinh Glonass-M lên quỹ đạo
    Cập nhật lúc :10:20 AM, 08/11/2011
    Theo tin của cơ quan báo chí Roscosmos (Cơ quan vũ trụ Nga), 3 vệ tinh Glonass-M đã tách khỏi bộ tăng tốc Briz-M và đi vào quỹ đạo đã định hôm 4/11.

    [​IMG]
    Mô hình vệ tinh Glonass-M.​


    (ĐVO)
    Việc tách các vệ tinh đã diễn ra bình thường lúc 22h41 (giờ Moscow).

    Interfax ghi nhận quỹ đạo đã định mà các vệ tinh được đưa lên ở độ cao gần 19.000km.

    Việc phóng tên lửa đẩy Proton–M cùng bộ tăng tốc Briz–M và ba vệ tinh được tiến hành tại sân bay vũ trụ Baikonur lúc 16h52 phút hôm 4/11.

    Như vậy, tổng số vệ tinh của hệ thống Glonass đã đạt tới 30 chiếc.

    Dự kiến các vệ tinh mới sẽ được đưa vào khai thác sau 1–2 tháng. Vệ tinh trước của hệ thống Glonass đã được phóng hồi tháng 10/2011.

    Lần cuối cùng đã phóng cùng lúc 3 vệ tinh như vậy vào tháng 12/2010, tuy nhiên khi đó bộ tăng tốc đã không lên đến quỹ đạo đã định và kết cục đã rơi xuống Thái Bình dương cùng các vệ tinh.

    >> Nga hoãn phóng ba vệ tinh định vị Glonass
    >> Hệ thống Glonass đã hoàn chỉnh
    >> Tên lửa và vệ tinh Nga rơi xuống Thái Bình Dương
    Nguyễn Vũ (theo Lenta)
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Philippines sắp có nhà máy thủy phi cơ
    Cập nhật lúc :11:24 AM, 08/11/2011
    Dornier Technology, một nhà sản xuất máy bay có trụ sở ở Đức có kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất của họ ở Clark, Philippines.

    (ĐVO) Nếu thuận lợi, Dornier sẽ sớm sản xuất thủy phi cơ đa năng 25 chỗ ngồi ở Philippines.

    Cơ sở sản xuất máy bay được Dornier Technology xây dựng ở Clark, Philippines có trị giá 350 triệu USD, được kỳ vọng tạo ra hàng trăm việc làm cho các công nhân và kỹ sư gồm các nhân viên kỹ thuật hàng không, công nhân chế tạo khung máy bay và cơ khí của Philippines.

    Đại diện của Dornier cho biết, các đối tác kinh doanh của công ty đang rất quan tấm đến việc sản xuất một máy bay thương mại tầm xa 25 chỗ ngồi và cũng có thể được sử dụng để làm máy bay vận tải hàng hóa đến các khu vực vùng sâu, vùng xa như các hòn đảo bị cô lập.

    [​IMG]Thủy phi cơ 2 chỗ ngồi, 1 động cơ S - Ray 007.

    Đặc biệt, máy bay có thể được sử dụng để tuần tra bờ biển và chống ma túy, buôn lậu, các nhiệm vụ/hoạt động đặc biệt ở những nơi bị ngập lụt, nơi mà các máy bay trực thăng cũng rất khó tiếp cận. Máy bay còn có thể được sử dụng cho nhiệm vụ cứu hỏa, bởi nó có thể hút hàng nghìn lít nước trong vòng vài giây.

    Đại diện của Donier nói thêm, thủy phi cơ mới có tầm hoạt động khoảng 2.000 hải lý, được trang bị với 2 động cơ tuabin cánh quạt Pratt & Whitney.

    Cơ sở mới của công ty ở Clark cũng sản xuất các thủy phi cơ đa năng 2 chỗ ngồi S-Ray 007 có thể hoạt động trên cả mặt đất và trên biển với khả năng cất cánh ngắn và có thể hạ cánh trên đường băng hoặc trên biển.

    Ngoài ra, nhà sản xuất còn có ý tưởng sản xuất ra phiên bản thủy phi cơ S - Ray 007 cho nhiệm vụ giám sát bờ biển và hoạt động như một UAV không người lái.
    Phạm Thái (theo Philippine Times)

    var GoShareType = "govnShareLink";function share_zing() { var u = location.href; window.open("http://link.apps.zing.vn/share?u=" + encodeURIComponent(u)); } [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc muốn ăn trọn biển đông nhưng ngày một tỏ lo sợ Mỹ muốn tham dự vào biển đông của Việt Nam


    "Mỹ không thể can thiệp quân sự ở biển Đông"Nov 3, '11 11:03 PM
    for everyone
    Sau khi hợp tác với Việt Nam, Mỹ đã tiến hành diễn tập quân sự một lần nữa với Philippine trong vùng biển ở phía Nam Trung Quốc ( biển Đông Việt Nam, biển Tây Philippine) từ 17- 28 tháng 10. Như thường lệ, hai nước này đã thông báo rằng các cuộc tập trận không nhằm vào Trung Quốc. Tôi ( Long Tao) nghĩ rằng cuộc tập trận quân sự này là vô nghĩa, như việc các nước nhỏ quá tự tin vào khả năng của mình trong việc kích động Trung Quốc và cuối cùng Mỹ đã không có đủ can đảm để khuấy lên cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc trong biển Đông Việt Nam.


    [​IMG]


    Mục tiêu chiến lược của Mỹ ở vùng biển phía Nam Trung Quốc (Biển Đông) là duy trì một tình hình không có chiến tranh và cũng không có hòa bình thực sự. Mỹ không có mối quan tâm trực tiếp trong các tranh chấp lãnh thổ biển châu Á. Vậy thì, tại sao Mỹ có một vai trò mạnh mẽ trong các tranh chấp? Đây là một phần trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, cân bằng quyền lực ở các vùng khác nhau, như họ đã làm trong quá khứ. Hoa Kỳ cũng can thiệp vào eo biển Đài Loan và gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ cảm thấy rằng điều này là không đủ để làm xáo trộn sự phát triển của Trung Quốc, và bây giờ nó đang cố gắng khuấy động khu vực Đông Nam Á để gây thêm rắc rối cho Trung Quốc.


    [​IMG]


    Từ vùng biển khu vực phía Nam Trung Quốc để kiểm soát toàn bộ châu Á, Mỹ hy vọng sẽ không có chiến tranh những cũng không có hòa bình giữa các nước tranh chấp. Hoa Kỳ có thể có lợi khi các nước tham gia tìm kiếm sự giúp đỡ từ mình. Mỹ lo lắng nhất về thời điểm nó phải chọn một bên để hỗ trợ khi bị phá vỡ sự cân bằng môt cách nguy hiểm, vì họ sẽ phải trả giá cho những vấn đề chưa biết trước.


    Vì vậy, trong vùng biển Đông Việt Nam, Mỹ là thách thức cuối cùng của các chiến lược của Trung Quốc và để Trung Quốc phải thận trọng như thể đi bộ trên một bãi mìn. Nếu Trung Quốc không thể hiện sức mạnh của nó, Mỹ sẽ đẩy các nước nhỏ vào để thử nghiệm ... Sau khi Trung Quốc đã phản ứng quyết liệt, Mỹ sẽ ngăn chặn sự khiêu khích của Trung Quốc cũng như các nước. Mỹ sẽ không cho phép các hành động khiêu khích của các nước nhỏ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh.


    Mỹ cũng không có đủ sức mạnh để bắt đầu một cuộc chiến tranh mới. Một thập kỷ chiến tranh liên tục trước các cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Libya vào đầu năm nay, Mỹ dường như đã mệt mỏi. Mỹ đã cố gắng bàn giao sự lãnh đạo của cuộc chiến tranh cho châu Âu, không phải vì Obama yêu hòa bình, mà vì Hoa Kỳ đang bị mắc kẹt trong một tình huống xấu.


    Mỹ đã không giải quyết tốt cuộc khủng hoảng tài chính, và sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu làm cho Mỹ càng thêm khó khăn hơn lúc nào . Nếu không có tiền, quân đội Hoa Kỳ sẽ sụp đổ và bốc cháy . Các phong trào biểu tình trên đường phố đã lan rộng đến cả nước, đã làm cho Nhà Trắng thận trọng hơn về việc bắt đầu một cuộc chiến tranh mới.


    Hillary Clinton, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, gần đây đã trình bày "thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ", rằng quan hệ Trung-Mỹ có thể không sụp đổ, có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc không thể có một cuộc đối đầu quân sự . Nếu không, tham vọng toàn cầu của Mỹ sẽ thất bại. Chiến tranh Triều Tiên mang lại lợi ích cho Nhật Bản. Nếu chiến tranh xảy ra trong vùng biển phía Nam Trung Quốc, Nga sẽ trở thành người chiến thắng .


    Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ luôn luôn chơi loại trò chơi tâm lý, buộc các nước khác nhượng bộ để tránh xung đột trực tiếp với Mỹ, như trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Liên Xô đã tạo ra. Sau đó, Mỹ liên tục gặt hái được những lợi ích từ chính sách "cây gậy và củ cà rốt". Bây giờ, Mỹ sử dụng các nước láng giềng của Trung Quốc để chơi thủ đoạn tương tự . Trung Quốc nên cho thấy quyết tâm của mình để tuyên bố với Mỹ rằng chính sách cân bằng của Mỹ sẽ không thể đạt được trong vùng biển phía Nam Trung Hoa.




    Khi Trung Quốc trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ đúng cách, các nước sẽ chú ý và có mối quan tâm lớn nhất đối với lợi ích an ninh của chính họ sẽ ngừng thách thức và trở lại với tình hữu nghị và quan hệ đối tác với các nước láng giềng .


    Long Tao ( Global)
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Kinh tế Hồng Kông chắc chắn đã suy thoái



    [​IMG]
    Kinh tế Hồng Kông được coi như “hàn thử biểu” quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
    Kinh tế Hồng Kông, “hàn thử biểu” quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chắc chắn rơi vào suy thoái trong quý 3/2011 sau 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp.

    Nhận định này được đưa ra bởi Daiwa Capital Markets.

    Ông Kevin Lai, chuyên gia kinh tế tại Daiwa Capital Markets, tính toán rằng so với quý 2/2011, kinh tế Hồng Kông nhiều khả năng tăng trưởng âm 1,5% trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào tháng 9/2011. Ông dự báo tốc độ tăng trưởng quý 3/2011 so với cùng kỳ đạt 3%. Các chuyên gia khác trong khảo sát của Bloomberg dự báo về tốc độ 4,2%.

    Xuất khẩu của Hồng Kông, nơi cửa ngõ giao thương giữa Trung Quốc và thế giới, trong tháng 9/2011 sụt giảm lần đầu tiên trong 2 năm bởi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng, khủng hoảng nợ công tại châu Âu căng thẳng hơn tác động xấu đến kinh tế toàn cầu.

    Ông Donald Tsang, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, khẳng định khả năng kinh tế toàn cầu suy thoái trong năm 2012 lên tới 50%.

    Trong báo cáo của mình, ông Lai viết: “Chúng tôi cho rằng nhu cầu nội địa, xuất khẩu sẽ kéo kinh tế suy giảm. Tiêu dùng đang có nhiều dấu hiệu đi xuống do thị trường chứng khoán sụt giảm quá mạnh và áp lực lạm phát cao.”

    Quý 3/2011, chỉ số Hang Seng của TTCK Hồng Kông hạ 21%, mức hạ sâu nhất tính từ khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào tháng 9/2011. Tỷ lệ lạm phát tháng 9/2011 tăng lên mức 5,8%, chi phí thuê nhà tăng mạnh.

    Ông Lai là người dự báo gần như chính xác nhất về mức độ tăng trưởng âm 0,5% của kinh tế Hồng Kông trong quý 2/2011.

    Tổng giá trị các đợt IPO trên TTCK Hồng Kông trong quý 3/2011 giảm xuống 2,6 tỷ đôla Hồng Kông tương đương 335 triệu USD từ mức 10,4 tỷ đôla Hồng Kông của quý 2/2011.

    Ngọc Diệp
    Theo TTVN
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thị trường IPO Hồng Kông “vắng như chùa Bà Đanh”



    [​IMG]
    Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Hồng Kông, một nguồn lợi nhuận quan trọng của Phố Wall, rơi vào cảnh đìu hiu do sự bất ổn của thị trường chứng khoán.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Hồng Kông, một nguồn lợi nhuận quan trọng của Phố Wall, rơi vào cảnh đìu hiu do sự bất ổn của thị trường chứng khoán khiến các công ty muốn phát hành phải e dè.

    Quý 4 hàng năm thường là quý sôi động nhất cho các vụ IPO ở Hồng Kông, đóng góp 51% vào tổng giá trị các vụ IPO mỗi năm ở đây - theo số liệu từ hãng nghiên cứu Dealogic. Trong hai năm 2009-2010, Hồng Kông là thị tường IPO lớn nhất thế giới, và năm nay, thị trường này cũng chỉ thua New York.

    Tuy nhiên, kể từ khi mức độ bất ổn của thị trường chứng khoán toàn cầu gia tăng trong mùa hè năm nay, cỗ máy IPO ở Hồng Kông chạy mỗi lúc một chậm lại. Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý 3 của các ngân hàng đầu tư ở Phố Wall. Trong tháng 10, tháng đầu tiên của quý 4, thị trường IPO này vẫn gần như trong trạng thái tê liệt. Mới chỉ có một vụ IPO lớn là vụ phát hành trị giá 1,7 tỷ USD của công ty chứng khoán Citic Securities được hoàn tất.

    “Các công ty phát hành cổ phiếu có cơ hội thực sự hạn hẹp để thực hiện IPO trong năm nay. Hoạt động quảng bá trước cho các vụ IPO cần khởi động trước giữa tháng 11 và hoàn tất trong vòng 4 tuần, nếu không công ty phát hành sẽ rơi vào trạng thái mắc kẹt cho tới sau năm mới âm lịch”, ông Jonathan Penkin, Giám đốc mảng thị trường vốn khu vực châu Á trừ Nhật của Goldman Sachs, nhận xét.

    Đến giữa tháng 12, cánh cửa cho các vụ IPO thường đóng lại. Năm nay, năm mới âm lịch lại đến sớm hơn thường lệ, bắt đầu từ ngày 23/1/2012, đồng nghĩa với việc các vụ IPO ở Hồng Kông sẽ không thể được thực hiện ít nhất là cho tới tháng 2.

    Đối với những ngân hàng lớn ở Phố Wall như Goldman Sachs, Morgan Stanley và UBS, các vụ IPO là một trong những nguồn thu quan trọng nhất. Theo hãng Dealogic, IPO đóng góp bình quân 25% trong doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư của họ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản trong vòng 5 năm qua.

    Cho tới thời điểm này của quý 4, doanh thu từ IPO của các ngân hàng trên từ thị trường Hồng Kông gần như không tồn tại, chỉ đạt khoảng 540.000 USD. Trong 5 năm qua, các ngân hàng Phố Wall đã kiếm được trung bình mỗi năm 406 triệu USD từ các vụ IPO ở Hồng Kông trong quý 4.

    “Đối với các ngân hàng đầu tư, mức phí thu được từ các vụ IPO ở Hồng Kông trong quý 4 năm nay sẽ không đạt mức như hy vọng. Hiển nhiên là điều này sẽ ảnh hưởng bất lợi tới tiền thưởng cuối năm của các ngân hàng”, bà Keith Pogson, nhà quản lý mảng dịch vụ tài chính thuộc công ty Ernst & Young khu vực Viễn Đông, nhận định.

    Chắc chắn là nếu tâm lý của các nhà đầu tư lạc quan trở lại, một làn sóng IPO có thể nhanh chóng xuất hiện trên thị trường. Tổng giá trị các vụ IPO mà các công ty đang rục rịch chuẩn bị ở Hồng Kông lên tới 20 tỷ USD, bao gồm hai vụ phát hành “khủng” là vụ trị giá 4 tỷ USD của hãng bảo hiểm lớn thứ ba Trung Quốc New China Life Insurance, và vụ trị giá khoảng 4 tỷ USD nữa của hãng nữ trang Chow Tai Fook.

    Ở New York, thị trường IPO đang phát đi một số tín hiệu khởi sắc với hai vụ IPO trong tuần này. Đó là các vụ phát hành của trang web “mua hàng theo nhóm” Groupon và công ty sản xuất phân bón hóa học Rentech Nitrogen Partners.

    Tuy nhiên, trong mấy tháng qua, thị trường IPO Mỹ cũng liên tục chứng kiến những vụ phát hành hụt. Thậm chí cả những công ty chịu áp lực phải trở thành doanh nghiệp đại chúng cũng chùn bước IPO trong bối cảnh thị trường có quá nhiều xáo trộn. Hãng khai mỏ quặng sắt Zhong Da Mining của Trung Quốc tuần trước đã rút kế hoạch IPO, bất chấp hãng này đối mặt hạn chót 31/10 phải thực hiện phát hành hoặc sau đó phải thực hiện các thủ tục lại từ đầu.

    Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp ngại lên sản ở thời điểm này bao gồm thất bại của các vụ IPO trước đó, cũng như những lo ngại của giới đầu tư về tình hình thị trường. Năm nay, các quỹ tương hỗ đã rút một lượng vốn ròng lên tới 1,1 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hồng Kông, so với mức rót vốn ròng 2 tỷ USD trong năm 2010, theo số liệu từ Nomura. Ngoài ra, cổ phiếu từ một loạt vụ IPO lớn năm nay khi đi vào giao dịch đã rớt giá xuống dưới mức giá chào bán.

    Từ góc nhìn của các doanh nghiệp, rủi ro từ việc cố gắng thực hiện IPO là họ sẽ buộc phải bán cổ phiếu với mức giá không như mong đợi. “Bất kỳ một vụ IPO hấp dẫn nào cũng có cần có điều kiện là một cái tên công ty phát hành chất lượng và một mức giá rẻ. Nhưng việc liệu các công ty có sẵn sàng bán cổ phiếu của họ với mức giá rẻ như thị trường muốn hay không lại là chuyện khác”, Giám đốc điều hành Alex Au của quỹ đầu cơ Richland Capital Management nhận xét.

    Một tia hy vọng le lói cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành là cánh cửa IPO có thể sẽ vẫn còn mở trong tháng 12. Điều này đã từng xảy ra trước đây, nhưng thường chỉ xảy ra khi thị trường mạnh và các vụ IPO liên tiếp diễn ra. Năm ngoái, các ngân hàng đầu tư làm việc với các vụ IPO cho tới tận ngày 23/12, ngày phát hành lần đầu ở Hồng Kông của công ty Zoomlion Heavy Industry Science and Technology. Tuy nhiên, một tin không vui là cổ phiếu của doanh nghiệp này kể từ khi IPO tới nay đã “bốc hơi” mất 30%.

    Theo An Huy
    VnEconomy
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Rơi máy bay tại Chiết Giang, Trung Quốc

    08/11/2011 14:16:59
    [​IMG] - Tối hôm qua (7/11), một chiếc máy bay chưa xác định rõ thông tin đã rơi xuống đất và phát nổ tại miền Đông Trung Quốc.

    Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Chiết Giang gần thành phố Lishui tối hôm thứ hai (7/11) trong điều kiện sương mù dày đặc.

    Hiện chưa có thông tin về chiếc máy bay gặp nạn cũng như số người thương vong và cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

    [​IMG]Vụ việc xảy ra tại tỉnh Chiết Giang tối thứ hai (7/11) trong điều kiện sương mù dày đặc
    Hãng Tin Bắc Kinh dẫn lời người dân địa phương cho biết, họ đã nhìn thấy cảnh giống như một chiếc máy bay đâm xuống đỉnh đồi và nổ tung. Cũng theo hãng tin này thì một quan chức có mặt tại hiện trường lúc đó nói rằng đây không phải là máy bay dân sự.

    Trong khi đó, Tạp chí Caixin Century, tuần tin tức khá nổi tiếng phỏng đoán, chiếc máy bay có thể là của quân đội, do tư nhân sở hữu hoặc sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

    Còn theo AFP, một quan chức chính quyền địa phương khi được hỏi về thông tin máy bay rơi đã nói rằng vụ việc đang được tiến hành điều tra và từ chối bình luận thêm.

    Người dân sống gần khu vực máy bay rơi cho biết, có tin đồn đoán rằng khi gặp nạn, chiếc máy bay đang chở theo 1 hoặc 2 người nhưng con số này chưa được xác định do cảnh sát đã phong tỏa khu vực.

    Nếu được xác định là máy bay quân sự thì đây sẽ là vụ tại nạn thứ hai tương tự chỉ trong vòng 1 tháng sau khi một chiếc máy bay chiến đấu đã lao xuống đất và phát nổ tại buổi trình diễn không quân hồi tháng 10 khiến 1 phi công thiệt mạng.

    Minh Phạm (Theo AFP)
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Dạo quanh các siêu thị , cửa hàng thì ta dễ dàng bắt gặp cảnh đìu hiu vắng bóng người mua nhất là vào quí 3 năm nay , sức mua quá yếu cộng hàng loạt doanh nghiệp lỗ trên ttck và BDS và hiện đang gom vàng khả năng cũng rơi tiếp khi kinh tế thế giơi vẫn ngập trong nợ và chưa có lối ra , chính phủ cần điều tiết cân đối thị trường hơn vì lạm phát chung của thế giới cũng khó tăng nhanh

    Phó Tổng Giám đốc Pico chia sẻ bí quyết trỗi dậy

    Khởi tạo bởi : diembao | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 27/09/2011 23:47
    E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]


    Tại thời điểm mà nhiều nhà bán lẻ lao đao do doanh số bán hàng sụt giảm, thì hệ thống bán lẻ Pico liên tiếp khai trương những siêu thị mới.

    Pico (tiền thân là Pico Plaza) khai trương lần đầu tiên vào ngày 1/7/2007 tại địa chỉ số 76 - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, với tư cách là siêu thị chuyên bán lẻ hàng điện tử, điện máy và đồ kỹ thuật số lớn nhất tại Hà Nội. Khi đó, Pico đã tạo cú đột phá trên thị trường bán lẻ hàng điện máy, với cửa hàng rộng hơn 10.000 m2 trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm chính hãng của Sony, Samsung, Panasonic, LG, JVC, Philips, Sharp, Sanyo, Electrolux, Fagor, Nokia, Motorola, Lenovo, HP, Acer… được bán với mức giá thấp hơn giá bán lẻ do các hãng công bố.
    Không dừng lại ở đó, vào tháng 4/2008, Pico tiếp tục khai trương siêu thị thứ hai tại 35 - Hai Bà Trưng, chính thức đưa Pico phát triển thành chuỗi hệ thống siêu thị điện máy quy mô hàng đầu tại Việt Nam. Tháng 10/2010, Pico lại khai trương siêu thị thứ ba tại địa chỉ 173 - Xuân Thủy, nâng tổng diện tích sử dụng của cả 3 siêu thị lên đến 25.000 m2, đồng thời đánh dấu sự kiện Pico thay đổi logo mới và mở rộng sang các lĩnh vực nội thất, du lịch, trung tâm thương mại…
    Ngày 1/12/2010, Pico khai trương giai đoạn I Trung tâm Thương mại Pico Mall tại số 229 - Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, với quy mô 30.000 m2 sàn và Tổ hợp Trung tâm thương mại và văn phòng cao cấp tại đường Cộng Hòa, TP.HCM có tổng diện tích xây dựng lên tới hơn 50.000 m2 sàn… Ngày 30/8/2011, Pico chính thức khai trương Trung tâm Thương mại Picomall có diện tích mặt bằng bán lẻ lớn nhất Hà Nội tại số 229 - Tây Sơn, với sự hiện diện của những thương hiệu nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực trang sức, mỹ phẩm, quần áo, hàng gia dụng và đồ điện tử, điện máy…
    Nói về sự vươn lên mạnh mẽ của Pico trong điều kiện thị trường không mấy thuận lợi, doanh thu của nhiều hãng bán lẻ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có doanh nghiệp phá sản, ông Trịnh Đức Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Quản lý bất động sản Pico tiết lộ, điều quan trọng nhất đối với sự phát triển của Pico là, các thành viên HĐQT của Pico là những người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ điện máy. Thêm vào đó, sự chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành hệ thống của Pico đã tạo được niềm tin với các nhà sản xuất hàng điện tử, điện máy danh tiếng tại châu Á và thế giới như Phillips, Samsung, LG, Toshiba, Sony…
    Nhớ lại thời gian đầu tiên bước chân vào thị trường điện máy, ông Tuấn tâm sự, thị trường điện máy khi đó còn rất manh mún, với những cửa hàng nhỏ có diện tích từ vài chục đến vài trăm mét vuông. “Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư những cửa hàng có diện tích lên đến 10.000 m2. May mắn cho chúng tôi là việc đàm phán thuê mặt bằng diễn ra vào đúng thời điểm thị trường địa ốc xuống đáy, nên giá thuê mặt bằng còn rất rẻ”, ông Tuấn nói.
    Với kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống bán lẻ, lại có mặt bằng bán lẻ rộng lớn, dần dần, Pico đã tạo được mối quan hệ rất tốt với các hãng điện tử, điện máy. Các nhà cung cấp luôn dành cho Pico một tỷ lệ chiết khấu cao hơn so với các hệ thống khác. Pico cũng thường được chọn làm địa điểm giới thiệu sản phẩm mới, tổ chức sự kiện bán hàng, khuyến mãi… Đó là lý do vì sao sản phẩm bán tại Pico luôn có mức giá thấp hơn thị trường, thậm chí là thấp hơn giá bán lẻ do các hãng công bố.
    Ngoài ra, trong các chương trình khuyến mãi, Pico luôn giữ quan điểm phải làm đúng luật, chất lượng dịch vụ của Pico luôn đảm bảo, đội ngũ hơn 2.000 nhân sự trẻ trung, năng động, có phong cách phục vụ chuyên nghiệp… “Đó là những bí quyết về sự trỗi dậy của Pico”, vị Phó tổng trẻ của Pico hào hứng cho biết.

    T
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Hậu quả của tình trạng ăn cắp công nghệ và thói hiếu chiến chạy đua vũ trang.
  10. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Đúng là bọn khựa này đầu đất thật.Tham thì thâm cấm có sai ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này