Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7742 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 09:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 43276 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Châu Á: Châu lục nguy hiểm nhất?

    Thứ Năm, 10/11/2011 09:58

    (NLĐO) – Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy hôm 9-11 cảnh báo châu Á – Thái Bình Dương có dấu hiệu chạy đua vũ trang, đồng thời kêu gọi thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại để xoa dịu căng thẳng chính trị.
    Phát biểu tại Đại học Zurich – Thụy Sĩ, ông Van Rompuy nói: “Trong thế kỷ trước, châu Âu là lục địa nguy hiểm nhất. Thế nhưng, trọng tâm của các nhà phân tích an ninh và hoạch định chiến lược sức mạnh cứng gần đây đã chuyển dần sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy chưa thấy xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện nhưng nếu xét về chi tiêu quân sự và tâm lý đối đầu, giả thuyết về một cuộc chạy đua vũ trang là có”.


    Ngoại trưởng Thụy Sĩ Calmy-Rey tiếp Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tại Zurich. Ảnh: REUTERS

    Tuy nhiên, ông Rompuy không nêu cụ thể nước nào đang có xu hướng chạy đua vũ trang.

    Theo ông Rompuy, “điều quan trọng là tiếp tục tăng cường các quan hệ kinh tế ở khu vực này để tháo ngòi bất kỳ cuộc chiến tranh nào manh nha".

    Ông lưu ý rằng EU là đối tác thương mại chủ chốt của các nền kinh tế hàng đầu trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh EU không chỉ có quyền lợi ở một châu Á - Thái Bình Dương ổn định mà còn là nhân tố đóng góp cho sự ổn định này.
    H.Bình (Theo AFP)

    Nga, Mỹ, Nhật, Ấn, Hàn nay thêm ẸU nữa nhảy vào thì hay quá nhỉ.
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cơ hội cho Việt Nam sở hữu vũ khí hạt nhân

    Iran sẽ ‘không lùi một bước’


    Cập nhật: 04:59 GMT - thứ năm, 10 tháng 11, 2011

    Tổng thống Iran vẫn thách thức bất chấp sức ép cấm vận ngày càng tăng


    Phát biểu với thái độ thách thức hôm thứ Tư 9/11, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói nước ông sẽ không lùi một bước trong chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
    Phát biểu này của ông Ahmadinejad được đưa ra sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ra báo cáo rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

    Tổng thống Ahmadinejad cáo buộc báo cáo của IAEA dựa trên những ‘cáo buộc rỗng tuếch’ mà Hoa Kỳ cung cấp.

    “Tại sao lại hủy hoại phẩm giá cơ quan của Liên Hiệp Quốc chỉ vì những cáo buộc không có cơ sở của Mỹ?,” ông nói trong một bài diễn văn trên truyền hình.
    Ông cũng nói thẳng với người Mỹ: “Chúng tôi không sản xuất hai quả bom để đối lại với 20.000 quả bom của các người. Chúng tôi sẽ phát triển những thứ mà các người chẳng làm gì được, đó là đạo đức, nhân đạo, đoàn kết và công lý.”
    “Các người nên biết rằng chưa có kẻ thù nào của nhân dân Iran từng nếm mùi vị chiến thắng,” Tổng thống Ahmadinejad cảnh báo.
    Chính phủ Iran từ trước đến nay vẫn phủ nhận các cáo buộc nước này tìm cách sản xuất bom nguyên tử.
    Tehran cho biết chương trình hạt nhân của họ là nhằm mục đích hòa bình.
    Áp lực cấm vận

    Các nước Anh, Pháp và Mỹ đều nói là họ sẽ tìm cách áp đặt thêm các biện pháp cấm vận nhằm vào Iran sau khi bản phúc trình được công bố.
    Anh và Pháp đã lên tiếng thể hiện ‘mối quan ngại sâu sắc về khuynh hướng quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran được làm sáng tỏ trong báo cáo của IAEA’.
    Trong một thông cáo chung, chính phủ Anh và Pháp đã ‘nói rõ họ quyết tâm tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nếu Iran từ chối hợp tác’.
    "Chúng tôi không sản xuất hai quả bom để đối lại với 20.000 quả bom của các người. Chúng tôi sẽ phát triển những thứ mà các người chẳng làm gì được, đó là đạo đức, nhân đạo, đoàn kết và công lý."
    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad






    “Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đảm bảo Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết quốc tế của họ,” bản thông cáo viết.
    Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nói mức độ nghiêm trọng của bản phúc trình đòi hỏi phải có một phiên họp của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
    “Nếu Iran không tuân thủ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế và từ chối hợp tác một cách nghiêm túc thì chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt ở mức độ chưa từng có cùng với các quốc gia khác,” ông phát biểu trên đài phát thanh Pháp.
    Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói rằng Washington sẽ tham vấn với các đối tác về sức ép và trừng phạt bổ sung đối với Iran.
    “Chúng tôi sẽ không loại trừ cái gì cả khi xem xét lệnh trừng phạt. Chúng tôi tin rằng phạm vi hành động của chúng tôi rất rộng,” vị quan chức này nói với hãng tin AFP.
    Về phần mình, Liên minh Châu Âu EU cho rằng bản phúc trình ‘làm trầm trọng thêm’ những quan ngại của họ.
    “Về tổng thể thì báo cáo này chứng tỏ mạnh mẽ rằng ở Iran đang tồn tại một chương trình phát triển vũ khí hạt nhân đầy đủ,” người phát ngôn của đại diên ngoại giao EU Catherine Ashton nói.
    Bà Ashton hiện đang đại diện cho sáu cường quốc, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Mỹ và Trung Quốc, trong các cuộc đàm phán hiện đang bị ngưng trệ với Iran về chương trình làm giàu uranium của nước này.
    Nga 'không chấp nhận'


    [​IMG] Iran nói họ quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân 'vì mục đích hòa bình'


    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran đang đe dọa hòa bình thế giới.
    Ông Netanyahu nói rằng báo cáo của IAEA chứng tỏ cần phải ngăn chặn Iran phát triển vũ khí nguyên tử.
    “Ý nghĩa của bản báo cáo [của IAEA] là cộng đồng quốc tế phải làm sao để Iran chấm dứt chương trình theo đuổi vũ khí hạt nhân của họ vốn đang đe dọa hòa bình Trung đông và thế giới,” thông cáo của ông nêu rõ.
    “Báo cáo của IAEA chứng minh cho lập trường của cộng đồng quốc tế và của Israel rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân,” thông cáo viết.
    "Nếu Iran không tuân thủ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế và từ chối hợp tác một cách nghiêm túc thì chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt ở mức độ chưa từng có."
    Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé






    Trong khi đó, Nga đã loại trừ khả năng nước này ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới nhất chống lại Iran.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói với hãng tin Interfax rằng các biện pháp trừng phạt mới ‘sẽ được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như là một công cụ để thay đổi chế độ ở Iran’.
    “Chúng tôi không thể chấp nhận cách tiếp cận này, và Nga không có ý định xem xét những đề xuất [trừng phạt] như thế.
    Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã ra thông báo nêu rõ bản báo cáo của IAEA ‘về cơ bản không có thông tin gì mới’.
    Trong bản báo cáo này, IAEA cho biết họ có thông tin cho thấy Iran đang thực hiện các thử nghiệm ‘có liên quan đến việc sản xuất một thiết bị nổ hạt nhân’.
    Bản báo cáo cũng ghi chép lại quá trình Iran phát triển một thiết bị nổ trong cần để kích nổ vũ khí hạt nhân.
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Ấn Độ cân nhắc việc viện trợ quân sự cho Việt NamNov 9, '11 11:52 PM
    for everyone
    Yêu cầu của Việt Nam là được sự trợ giúp về quân sự từ Ấn Độ, chủ yếu là trong lĩnh vực hải quân, điều này đã đưa Ấn Độ vào một tình thế khó khăn.


    Một mặt, Ấn Độ muốn Việt Nam hỗ trợ Ấn Độ và liên tục củng cố hình ảnh vị thế tại các diễn đàn đa phương như Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), nhưng mặt khác, Ấn Độ sẽ không muốn tạo một cuộc chạy đua cạnh tranh với Trung Quốc, như sự kiện ONGC Videsh khảo sát dầu khí trong một phần của vùng biển phía Nam Trung Quốc nơi có tuyên bố chủ quyền cả Trung Quốc và Việt Nam.


    ************* Việt Nam ông Trương Tấn Sang yêu cầu Ấn Độ giúp đỡ Việt Nam trong bốn lĩnh vực - đào tạo nhân lực tàu ngầm, đào tạo chuyển đổi cho phi công máy bay Sukhoi-30, hiện đại hóa một số cảng chiến lược cũng như chuyển giao và đóng tàu chiến cỡ trung.


    Việt Nam đã yêu cầu Ấn Độ để chuyển giao các loại tên lửa hành trình như BrahMos và cung cấp một số vấn đề liên quan đến nhà máy điện hạt nhân ...


    Ấn Độ sẽ rất sẵn lòng với việc giúp đỡ đào tạo chuyển đổi cho loại máy bay Sukhois, như đã làm với Malaysia, một quốc gia Đông Nam Á. Hiện nay Ấn Độ đang cân nhắc về việc "đáp ứng " những yêu cầu từ phía Việt Nam, Ấn Độ muốn có một thỏa thuận với Trung Quốc để dập tắt những căng thẳng đang gia tăng giữa Trung - Ấn và khu vực biên giới hai nước .


    Đặc biệt, Ấn Độ sẽ xem xét về yêu cầu của Việt Nam để chuyển giao và đóng loại tàu chiến cỡ 1,000 đến 1,500 tấn để bảo vệ đường bờ biển dài của Việt Nam và nâng cấp các cảng tại Nha Trang...




    Theo: thehindu
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    4 lĩnh vực hợp tác quân sự Việt Nam - Ấn Độ
    Cập nhật lúc :12:02 PM, 10/11/2011
    Theo hãng tin Hindu của Ấn Độ hôm 9/11 cho biết, Việt Nam đang đề nghị Ấn Độ trợ giúp về quân sự, trong đó tập trung chủ yếu là lĩnh vực Hải quân.

    (ĐVO) Nguồn tin cho biết, trong chuyến sang thăm chính thức Ấn Độ của ************* Trương Tấn Sang từ ngày 11-15/10, hai bên đã thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó ************* Trương Tấn Sang đã đề nghị Ấn Độ giúp đỡ cho việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam trên 4 lĩnh vực.
    Cụ thể, Thứ nhất, Việt Nam đề nghị phía Ấn Độ giúp đỡ Việt Nam xây dựng hạm đội tàu ngầm Kilo mà Việt Nam đặt mua của Nga.

    Thứ hai, Việt Nam bày tỏ mong muốn Ấn Độ đào tạo cho phi công lái các máy bay Su-30.

    Thứ ba, Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cảng chiến lược và chuyển giao cho một số tàu chiến cỡ trung bình.

    Sau cùng là thỏa thuận cung cấp các tên lửa hành trình tiên tiến BrahMos.

    [​IMG]
    Minh họa 4 lĩnh vực hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ.​

    Nguồn tin cũng cho biết, phía Ấn Độ đã thể hiện thái độ "tích cực" đối với việc đào tạo các phi công lái máy bay Sukhoi cho Không quân Việt Nam. Ấn Độ từng đào tạo phi công lái máy bay Su-30MKM cho Malaysia.
    Đặc biệt, Ấn Độ đang xem xét về đề nghị của Việt Nam để chuyển giao các tàu chiến cỡ trung bình, trọng tải từ 1.000 - 1.500 tấn cho Hải quân Việt Nam và nâng cấp cảng Nha Trang, có vị trí ở gần Vịnh Cam Ranh.
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hải quân Việt Nam: Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại
    Cập nhật lúc :10:31 AM, 10/11/2011
    Với các trang thiết bị vũ khí mới tiếp nhận, góp phần tạo bước đột phá về sức mạnh chiến đấu Hải quân Nhân dân Việt Nam.

    Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư, mua sắm thêm nhiều vũ khí, trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

    Các trang thiết bị mới tạo bước đột phá về sức mạnh chiến đấu của Quân chủng Hải quân, tạo đà để Quân chủng tiến lên chính quy, hiện đại.

    Dưới đây là một vài hình ảnh mới nhất về huấn luyện, khai thác, làm chủ các thiết bị mới ở các đơn vị Hải quân:

    [​IMG]
    Hải quân chính quy, hiện đại.​
    [​IMG]Khinh hạm Lý Thái Tổ - chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang huấn luyện trên biển.
    [​IMG]Bảo quản các tên lửa sau giờ huấn luyện ở tàu hộ vệ tên lửa HQ-376 (Vùng 4 Hải quân).
    [​IMG]
    Hải quân đánh bộ huấn luyện làm chủ trang bị mới.​
    [​IMG]Tên lửa bờ Hải quân- thế hệ tên lửa bờ hiện đại nhất đang được Quân chủng Hải quân khai thác, sử dụng hiệu quả.

    >> Nga giúp Việt Nam đóng tàu tên lửa project 1241.8
    >> Việt Nam nhận 2 chiến hạm project 10412
    >> Việt Nam đàm phán mua thêm 2 tổ hợp Bastion
    >> Tàu pháo Việt Nam bắn thử đạn thật
    >> Cận cảnh hệ thống vũ khí của Gepard Đinh Tiên Hoàng
    >> Lễ nhận tàu Gepard 3.9 thứ hai
  6. nguoidemsao123

    nguoidemsao123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    36

    em nghe thấy phút thứ 9.02 có nói Việt nam
    giờ mình trang bị hàng này hử các bác
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    HQ Philippines sang Mỹ kiểm tra tàu USGGS Dallas
    Cập nhật lúc :10:23 AM, 10/11/2011
    Philippines sẽ mua chiến hạm lớp Hamilton thứ hai mang tên USGGS Dallas từ Mỹ để triển khai hoạt động ở biển Đông. Tàu này từng tham gia chiến tranh Việt Nam.

    (ĐVO) Phát ngôn viên của Hải quân Philippines, Trung tá Omar Tonsay cho biết, chiến hạm USGGS Dallas có thể sẽ được Mỹ chuyển giao cho Philippines vào quý I hoặc quý II của năm 2012 để triển khai ở Malampaya, gần đảo Palawan.

    Theo Trung tá Omar Tonsay, chiến hạm USGGS Dallas được mua lại từ Mỹ sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của hải quân của nước này.

    "Việc mua lại chiến hạm lớp Hamilton sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài và sẽ bổ sung cho đội tàu lớp Hamilton của chúng tôi", ông Tonsay nói.

    Ông Tonsay cũng tuyên bố, một nhóm nghiên cứu kỹ thuật của nước này đã kiểm tra các thông số kỹ thuật như độ bền, khả năng hoạt động...của chiến hạm lớp Hamilton mà Philippines sẽ mua.

    "Một cuộc kiểm tra chuyên sâu về toàn bộ con tàu, bao gồm kiểm tra các thiết bị trên khoang, kiểm tra lịch sử hoạt động và động cơ cũng đã được tiến hành để đảm bảo tình trạng hoạt động thực tế của con tàu", ông Tonsay nói.

    Ngoài ra, ông Tonsay còn cho biết, nhóm nghiên cứu của Hải quân Philippines và Hải quân Mỹ đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao tàu chiến cho Manila.

    Chiếc USGGS Dallas đang thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bờ biển ở Mỹ và sẽ sớm ngừng hoạt động để chuyển giao cho Philippines.

    USGGS Dallas là tàu tuần tra lớp Hamilton, có khả năng hoạt động trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt và có nhiều đặc điểm kỹ - chiến thuật tương tự tàu Gregorio BRP del Pilar vừa được Hải quân Philippines mua lại từ Lực lượng tuần tra bờ biển Mỹ hồi tháng 8/2011 vừa qua.

    [​IMG]Trong tương lai gần, USGGS Dallas sẽ là chiến hạm lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Philippines.

    Điểm đáng lưu ý, tàu USGGS Dallas từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam, cụ thể tàu này đã phát hiện và tấn công các đoàn tàu không số của Việt Nam trên đường tiếp tế vũ khí, đạn dược cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ. Thời gian đó, con tàu đã thực hiện 161 nhiệm vụ tuần tra chiến đấu và bắn 7.665 phát đạn pháo 127mm để tấn công các tàu không số.

    Về đặc điểm vũ khí trang bị trên tàu cho thấy, USGGS Dallas mạnh hơn hẳn so với chiến hạm Gregorio BRP del Pilar cùng lớp Hamilton.

    Trang bị vũ khí trên tàu bao gồm, 1 radar tìm kiếm mục tiêu trên không AN/SPS-40, 1 pháo hạm 126mm (thay thế cho pháo OTO Melara MK-75 76 mm), 2 hệ thống pháo MK-38 25mm, 2 tổ hợp phóng mồi bẫy MK 36 SRBOC, 1 hệ thống súng máy cực nhanh để phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS 20mm cùng với súng máy M240 7,62mm.

    Tàu tuần tra USGGS Dallas được trang bị 2 động cơ diesel và 2 động cơ tuabin khí gas, đặc biệt, tàu có thể mang theo 1 trực thăng ở bãi đáp phía sau, cùng với một mái che máy bay trực thăng và các phương tiện hỗ trợ.

    Tàu có thể chứa 180 sỹ quan và thủy thủ, lượng giãn nước 3.250 tấn. Kích thước của tàu là 115x13x4,6m (rộng hơn tàu Gregorio BRP del Pilar, chỉ 2,67m), tốc độ tối đa 29 hải lý/h (54 km/h), tầm hoạt động 22.531 km, tàu được vận hành bởi 167 thủy thủ và có thể hoạt động độc lập 45 ngày đêm.

    Có thể nói, so với tàu Gregorio BRP del Pilar, USGGS Dallas có hỏa lực mạnh hơn đáng kể. Việc sớm đưa vào phục vụ chiến hạm này sẽ tăng cường đáng sức mạnh chiến đấu cho Hải quân Philippines.

    >> Philippines mua thêm 2 chiến hạm Mỹ
    >> Hàn Quốc tặng tàu chiến cho Philippines

    >> Philippines tiếp nhận chiến hạm lớn nhất
    >>
    ‘Báu vật’ mới của Hải quân Philippines

    >> VN và Philippines lập đường dây nóng cảnh sát biển
    >> Philippines: 10 tỷ Peso cho quân đội
    Thanh Dung (theo Phistar)
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thái Lan nhận 2 trực thăng MH-60S mới
    Cập nhật lúc :10:44 AM, 10/11/2011
    Hôm 9/11, Mỹ đã bàn giao cho Lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan 2 trực thăng MH-60S Knight Hawk trong hợp đồng cung cấp 6 trực thăng loại này ký từ 2006.

    (ĐVO) Sự khác biệt chủ yếu giữa các máy bay trực thăng SH-60B Sea Hawk và các máy bay trực thăng MH-60S Knight Hawk của Hải quân Hoàng gia Thái Lan là ở vị trí của các bánh đáp.

    Ở trực thăng MH-60S Knight Hawk, các bánh đỗ phía sau được bố trí ở gần phía duôi hơn, giống như ở trực thăng UH-60 Black Hawk.

    Điểm đáng lưu ý là các máy bay trực thăng MH-60S Knight Hawk đã được lắp đặt các thiết bị điện tử hiện đại, hệ thống điều khiển nhiệm vụ của Lockheed Martin cũng đã được lắp thêm 1 đèn pha và một cần trục cứu hộ, cũng như máy bay được trang bị radar bám địa hình và camera hồng ngoại.

    [​IMG]Hai trực thăng MH-60S Knight Hawk mà Hải quân Hoàng gia Thái Lan vừa nhận được.

    Các trang thiết bị hiện đại trên cho phép máy bay MH-60S Knight Hawk có thể thực hiện các nhiệm vụ vận tải thông thường và vận tải chiến thuật cùng với các hoạt động đặc biệt như tìm kiếm và cứu nạn.

    Knight Haw đang là loại trực thăng hiện đại nhất và được trang bị những thiết bị cứu hộ tốt nhất trong Hải quân Hoàng gia Thái Lan hiện nay.

    Ngoài ra, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đang có kế hoạch mua thêm các máy bay trực thăng loại này, vấn đề còn lại chỉ là chờ thêm nguồn tài trợ của chính phủ.
  9. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.655
    Thông tin vụ “Tàu em vừa đuổi tàu nó chạy như chó”

    Published on Tháng Mười Một 10, 2011 · 4 Comments · 682 views



    Rồng Đất
    [​IMG]

    Xem video tại link dưới đây:
    Hot Video: tàu Việt Nam rượt đuổi và đâm dính tàu hải giám Trung Quốc


    Buổi chiều qua, mình sướng nổi da gà khi xem đoạn video hiếm hoi trên YouTube về trận rượt đuổi tàu hải giám Trung Quốc của tàu ta. Tàu xua đuổi chắc là của Hải quân Việt Nam, nhưng không rõ vụ việc diễn ra vào thời gian nào và ở vùng biển nào.
    Buổi tối, mình bỗng nhận được điện thoại của thằng em họ là lính Hải quân. “Em đang gần Trường Sa, ở vùng có sóng nên gọi điện hỏi thăm bác tý!” – giọng nó nghe rõ mồn một như phòng bên cạnh nói chuyện với sang. Viettel xứng danh là nhà mạng hàng đầu cả về mục đích dân sự lẫn quốc phòng, an ninh. Sóng của anh này đã trùm cả một vùng trùng khơi rộng lớn.
    Mình đem chuyện “tàu ta hùng dũng đuổi tàu nó” trên mạng kể với thằng em, nó bảo luôn: “Tàu em đấy, vừa đuổi tàu nó chạy như chó mấy hôm trước!”. Mình lạnh cả người vì xúc động, tự hào vì có thằng em trực tiếp tham sự kiện đang xôn xao dư luận này.
    “Tụi em đuổi nó từ sáng đến chiều ở khu vực Trường Sa, phải thúc vào sườn rồi ép nó ra khỏi vùng biển của mình” – thằng cu em tự hào. Nó kể, đồng đội nó luôn xác định: Kể cả hy sinh cũng chơi đến cùng. Trên tàu, ai cũng sẵn sàng cho những gì xấu nhất có thể xảy ra. Trong vụ này, tàu của Hải quân ta lớn hơn tàu Hải giám của “bạn”, còn nhiều lần khác, tàu “bạn” lớn hơn, anh em vẫn kiên quyết đuổi đến cùng.
    Mình băn khoăn: Phía “bạn” có phản ứng gì không vì chỉ thấy vài chú thấp thoáng trên boong tàu. Thằng em nói chắc nịch: “Nó như thằng ăn trộm vào vườn nhà người khác bị đuổi chạy cong đít, làm gì dám phản ứng”. Ừ, có lẽ tính cách bặm trợn, ngang ngược của nó cũng đã giảm đi chút đỉnh chăng!? Nếu thế thì mừng quá rồi còn gì, vì bấy lâu nay, tay “hàng xóm to xác xấu bụng” vẫn ngang nhiên vào nhà mình vừa ăn cướp vừa la làng, nay nó biết chạy là tốt rồi!
    Quả thật, dư luận cũng khá bức xúc vì cảm thấy lực lượng chức năng trên biển của mình còn “yếu” quá, không dám phản ứng quyết liệt.
    Mình được tiếp xúc với nhiều anh em Hải đội biên phòng, họ nói, tàu Biên phòng cũng xua đuổi nhiều lắm, có nhiều trận rất căng thẳng như sắp nổ súng đến nơi. Theo báo cáo của các đơn vị BĐBP tuyến biển, năm nào cũng xua đuổi hàng trăm vụ “tàu nước ngoài” xâm phạm vùng biển, trong đó còn thể hiện chi tiết quốc tịch tàu, tọa độ vi phạm… Với lực lượng Hải quân, chắc chắn số lượt xua đuổi nhiều hơn gấp bội.
    Không biết trong chuyến thăm vừa rồi của phái đoàn cao cấp Đang ta sang “bạn” có thỏa thuận nào khó nói hay không, nhưng dư luận vẫn đồ rằng, sau đó sẽ là sự nhún nhường hơn từ phía ta cả trên các diễn đàn quốc tế, khu vực lẫn trên thực địa. Vụ xua đuổi quyết liệt mới đây của tàu Hải quân ta chắc sẽ khiến dư luận dịu phần lo lắng.
  10. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Tàu của ta thuộc lực lượng CSB ông ạ !!!! Ko thuộc LL hải quân !!!!
    :)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này