Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3947 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 43272 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    "Dù là ông hoàng hay một người dân thường, người hạnh phúc nhất là người tìm thấy dưới mái nhà mình một sự an bình và ấm cúng".


    Câu nói này đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đúng với mỗi người, mỗi gia đình hay cả một quốc gia!
  2. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Ngay sau khi thăm Hàn Quốc, hôm nay, Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hawaii (Mỹ) dự hội nghị APEC. 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ của ông dày đặc hoạt động đối ngoại, với những chuyến công du được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.> Ông Trương Tấn Sang đắc cử *************

    Trong cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Thượng viện Mỹ, tại Hà Nội tháng 8/2011, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định tiếp tục đường lối đối ngoại "rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá". Các chuyến thăm nước ngoài liên tiếp trong 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ của ông đã phản ánh chính sách đối ngoại mở rộng này của Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia.
    Đông Nam Á và chuyến thăm đầu tiên

    [​IMG]
    ************* và Tổng thống Benigno Aquio III trong lễ cử quốc ca Việt Nam và Philippines hôm 26/10. Ảnh: Balita Từ 26 đến 30/9, ************* Trương Tấn Sang thăm hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á là Singapore và Malaysia, đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi được Quốc hội bầu giữ chức ************* cuối tháng 7. Chuyến đi này một lần nữa khẳng định chính sách của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và các thành viên ASEAN.
    Trong chuyến thăm Singapore và Malaysia, ngoài việc đạt được những thành công trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế và thương mại, vấn đề Biển Đông cũng đã được nêu ra. Lãnh đạo hai nước đều nhất trí với lập trường của Việt Nam về việc cần phải bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông; thống nhất việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phải dựa trên cơ sở tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
    Quốc gia Đông Nam Á thứ ba Chủ tịch Trương Tấn Sang sang thăm chính thức là Philippines, diễn ra từ ngày 26 đến 28/10, theo lời mời của Tổng thống Benigno Aquino III. Đẩy mạnh hợp tác song phương về biển là kết quả nổi bật nhất sau chuyến đi này của nhà lãnh đạo Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên ông Aquino III đón chính thức kể từ khi nhậm chức tổng thống Philippines, tháng 6/2011.
    Nhân chuyến thăm, Việt Nam và Philippines đã ký 4 thỏa thuận, trong đó có Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa hải quân hai nước và Bản thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng giữa cảnh sát biển Việt Nam và Philippines. Đặc biệt, hai bên khẳng định hợp tác biển và đại dương là một trong những trụ cột của quan hệ song phương.
    Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam và Philippines khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực, nhấn mạnh cần có cách tiếp cận căn cứ vào luật pháp, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, tham vấn đa phương. Bên cạnh đó, vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 cũng được nhấn mạnh.
    [​IMG]
    Chủ tịch Trương Tấn Sang bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi hôm 12/10. Ảnh: AFP Chuyến thăm Nam Á

    Ngay trước khi đi Philippines, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã lần lượt thăm chính thức hai quốc gia Nam Á có quan hệ truyền thống với Việt Nam là Ấn Độ và Sri Lanka từ ngày 11 đến 15/10. Trước thềm chuyến đi, nhà lãnh đạo Việt Nam đã có bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PTI của Ấn Độ và được báo chí quốc tế trích dẫn rộng rãi, trong đó ông nhấn mạnh tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào chiều sâu.
    ************* Việt Nam Trương Tấn Sang cũng khẳng định các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí ở Biển Đông, bao gồm Công ty dầu khí Ấn Độ (ONGC) khai thác tại hai lô trên thềm lục địa của Việt Nam, đều nằm trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
    Do đó Việt Nam hoan nghênh các đối tác nước ngoài hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trên cơ sở luật pháp Việt Nam. Việt Nam cam kết và có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các đối tác nước ngoài làm ăn với Việt Nam.
    Tại cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà, phía Ấn Độ khẳng định ủng hộ duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông, đồng thời coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách hướng Đông của nước này. Trong buổi hội đàm giữa ************* Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời củng cố hợp tác trong quốc phòng và an ninh.
    Qua chuyến thăm, Việt Nam và Ấn Độ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Theo đó các tranh chấp ở Biển Đông cần được các bên giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) và thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông.
    Lần đầu dự Hội nghị APEC

    [​IMG]
    ************* và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak duyệt đội danh dự hôm 8/11. Ảnh: TTXVN. Sự kiện đối ngoại gần nhất sắp diễn ra của Chủ tịch Trương Tấn Sang là chuyến đi Hawaii từ ngày 10/11 đến 13/11, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới một hội nghị APEC trên cương vị mới. Sự tham dự của nhà lãnh đạo Việt Nam theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Mỹ Barack Obama.
    Hội nghị APEC có sự tham dự của ************* Việt Nam lần này được đánh giá có tác động quan trọng đối với các nước châu Á. Tổng thống Mỹ Barack Obama được kỳ vọng sẽ nỗ lực chuyển dịch trọng tâm đối ngoại của nước này về châu Á, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Washington với các nước trong khu vực đang phát triển năng động nhất thế giới này.
    Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hội nghị APEC từ Hàn Quốc, nơi ông có chuyến thăm cấp nhà nước bắt đầu từ ngày 8/11 đến 10/11. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ************* Việt Nam tới Hàn Quốc trong 10 năm qua và diễn ra đúng thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
    Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược từ năm 2009 và hiện Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất đối với Việt Nam vì là nhà đầu tư lớn nhất có tổng số vốn đăng ký đạt 23.3 tỷ USD (tính đến tháng 8/2011). Bên cạnh đó Hàn Quốc cũng là nhà tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, trong đó năm nay cam kết hơn 400 triệu USD.
    Nhân chuyến thăm của ************* Trương Tấn Sang, Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí hợp tác nhằm sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trước năm 2015 và hướng tới mục tiêu 30 tỷ USD. Tổng thống Lee Myung Bak khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực.
    Đình Nguyễn


  3. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam cần mua từ Nga và Israel các dây chuyền sx các loại tên lửa này, bố trí dày đặc tại các đảo !!!! :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

    Uy lực từ bờ vai (kỳ 1)

    Thoắt ẩn hiện trên chiến trường, độ chính xác ngày càng tăng, các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai vẫn là nỗi ám ảnh thường trực của máy bay tầm thấp và trực thăng.


    Từ Strela-2 đến các biến thể Igla, những cái tên nổi tiếng là bằng chứng sống động về tính năng vượt trội và uy lực của tên lửa vác vai Nga, nhất là khi chúng được thử thách qua thực chiến và tiếp tục quá trình hiện đại hóa đầy tham vọng.

    Trên chiến trường, máy bay trực thăng vũ trang và máy bay tầm thấp của đối phương là một trong những nguy cơ đe dọa bộ binh và các lực lượng khác dưới mặt đất. Vì thế, tên lửa đất đối không vác vai biên chế theo đội hình được coi là giải pháp hữu hiệu cho bài toán bảo đảm an toàn sinh mạng người lính. Đây cũng chính là cách tiếp cận của Liên Xô và Nga ngày nay khi phát triển các thế hệ tên lửa vác vai.

    Đứa con cưng

    Được nghiên cứu từ năm 1959, bắn thử năm 1966 và chính thức đưa vào trang bị năm 1968, Strela-2 (Mỹ gọi là SA-7) là một trong những tên lửa vác vai tầm thấp đầu tiên trên thế giới. Ngay sau đó, SA-7 đã chứng tỏ những tính năng ưu việt của mình, như linh hoạt khi tác chiến với một người bắn, hiệu suất tiêu diệt mục tiêu cao, cơ động và dễ triển khai…

    Dài 1,4m, đường kính 70mm, SA-7 chỉ nặng 9,7kg với tầm bắn 500 - 5500m. áp dụng nguyên lý đầu dò tầm nhiệt, SA-7 bám theo luồng khí xả của động cơ máy bay hoặc sức nóng của động cơ trực thăng để tiêu diệt mục tiêu. SA-7 tỏ ra rất hữu hiệu khi đối phó với mục tiêu bay thấp như máy bay bổ nhào ném bom, máy bay vận tải và trực thăng.
    [​IMG]
    SA-7 khai hỏa. Đầu dò của SA-7 được gắn một bộ lọc để tránh “bẫy” pháo sáng mà máy bay đối phương bắn ra. Hệ thống nhận diện bạn - thù có thể được gắn trên mũ của người bắn, trong khi hệ thống cảnh báo sớm gồm một ăng-ten thụ động và tai nghe có chức năng đưa ra những thông tin sớm về hướng của máy bay địch. Nhưng SA-7 vẫn có những “gót chân Achiles” dễ bị vô hiệu hóa. Chỉ đánh theo kiểu bám đuôi, SA-7 có thể “lạc lối” khi đối phương sử dụng các biện pháp như tấm chắn nhiệt, che chắn cửa xả nhiệt, tung “hỏa mù”…

    Khắc phục hạn chế của SA-7 “đời đầu”, biến thể SA-7B đã chính thức trở thành vũ khí phòng không tầm thấp tiêu chuẩn của quân đội Liên Xô vào năm 1971. Với những cải tiến đáng kể, đặc biệt là hệ thống làm lạnh đầu dò hồng ngoại nhằm tăng độ nhạy của đầu tự dẫn, “đứa con cưng” SA-7B có thể tránh được những “bẫy” cảm nhiệt mà máy bay đối phương phóng ra. SA-7B được xuất khẩu hoặc bán quyền sản xuất cho nhiều nước trên khắp thế giới, từ Trung Đông cho tới châu Phi, Á, Mỹ…

    Làn khói xanh kinh hoàng

    Khi đến Việt Nam, SA-7 được biết đến với tên gọi A-72 đã lập nên những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. A-72 với làn khói xanh đặc trưng bất thần xuất hiện từ mặt đất, ở bất cứ nơi đâu, đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với phi công Mỹ và quân đội Sài Gòn thời bấy giờ. Tính năng cơ động và triển khai đơn giản của A-72 cộng với cách đánh sáng tạo mang dấu ấn của bộ đội Việt Nam đã biến A-72 trở thành huyền thoại với hiệu suất chiến đấu đáng nể.

    “Ra mắt” lần đầu năm 1972 trên chiến trường Bình Trị Thiên, A-72 khiến không quân đối phương nơm nớp lo sợ. Chỉ tính riêng tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, A-72 đã bắn rơi tại chỗ 136 trực thăng và máy bay các loại như OV-10, A-37, F-5, A-6, C-130… của Mỹ và quân đội Sài Gòn. Theo thống kê của trang Arms-expo.ru, từ ngày 28/4 - 14/7/1972, Mỹ đã mất 14 máy bay và 10 trực thăng vào “tay” A-72.

    Phi công địch dường như không thể quên được nỗi ám ảnh mà A-72 tạo ra. Được coi là “sát thủ” trực thăng, những quả tên lửa tầm nhiệt A-72 nhanh như “luồng điện” phát ra từ rừng núi trùng trùng điệp điệp, phóng thẳng vào máy bay đối phương, khiến địch luôn phải căng ra đề phòng.

    Trong những chiến công vang dội phải kể đến xạ thủ Nguyễn Văn Thoa thuộc lực lượng phòng không – không quân. Với tên lửa vác vai A-72, linh hoạt và cơ động, một mình anh đã bắn rơi 13 máy bay địch. Tháng 4/1975, chỉ bằng một phát đạn A-72, xạ thủ Lê Đại Cương đã bắn rơi tại chỗ một phản lực F-5E khi nó bổ nhào ném bom.

    Tầm cao mới

    Không dừng lại ở đó, thập niên 1980, Nga quyết định chế tạo Igla-1 (Mỹ gọi là SA-18). SA-18 là tổ hợp tên lửa phòng không vác vai tầm gần, dùng để tiêu diệt các mục tiêu bắn đón trực diện và bám đuổi trong tầm nhìn bằng mắt thường, bất chấp nhiễu nhiệt tự nhiên hay từ các thiết bị gây nhiễu. Chưa hài lòng, các nhà sản xuất lại tiếp tục cải biến SA-18 nhằm nâng cao khả năng tự vệ của tên lửa mang vác trước các loại nhiễu nhiệt, tầm xa của đạn bắn đón, và nâng cao khả năng ứng dụng trong những điều kiện tác chiến mới, tạo ra biến thể ưu việt hơn.

    [​IMG]
    SA-18. Hàng loạt các vấn đề kĩ thuật còn tồn tại đều đã được giải quyết, như cơ chế chọn mục tiêu trong trường hợp có bẫy nhiệt giả, độ cảm ứng của đầu dẫn tên lửa 9M39 tăng lên 2 lần, giúp tăng cường độ chính xác cần thiết trong truy tìm mục tiêu.

    Tuy nhiên, khi trục đầu tự dẫn tên lửa và hướng mặt trời tạo ra một góc nhỏ hơn 20 độ, tên lửa mất khả năng truy tìm mục tiêu. Đây cũng chính là yếu điểm phổ biến, không chỉ của tên lửa Nga mà còn của cả những hệ thống phòng không mang vác khác trên thế giới.
    [​IMG]
    Tên lửa vác vai SA-24 (Igla-S). ​
    Là biến thể hoàn thiện của “dòng” Igla, Igla-S (Mỹ gọi là SA-24) được đánh giá là hệ thống phòng không hiện đại bậc nhất hiện nay với tầm bắn 6km. Được áp dụng hàng loạt giải pháp về kỹ thuật, SA-24 có khả năng tác chiến đối với máy bay có người lái và tên lửa hành trình.

    Số lượng mảnh vỡ tạo ra khi phát nổ phần chiến đấu cùng ngòi nổ laser làm tăng hiệu suất chiến đấu của tên lửa. Đầu tự dẫn gồm 2 máy thu quang phổ với những dải tần khác nhau cho phép lựa chọn mục tiêu nhiệt. Lần đầu tiên một tên lửa loại này được trang bị đầu cảm biến laser để truy tìm mục tiêu, tạo điều kiện cho phần chiến đấu phát nổ khi bay qua mục tiêu.

  4. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]Quân đội Mỹ mua phải hàng lởm "made in China"

    (VTC News) - Một ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ đã lên tiếng về những khó khăn họ gặp phải khi phát hiện hàng ngàn máy bay, tàu chiến, tên lửa của quân đội Mỹ đang sử dụng các linh kiện điện tử "lởm" của Trung Quốc.


    Theo Telegraph, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã phát hiện 1.800 trường hợp với gần 1 triệu linh kiện điện tử giả được sử dụng trong các trang thiết bị hiện đại của quân đội. Những thiết bị có sử dụng các linh kiện không đảm bảo này bao gồm máy bay vận chuyển Boeing C-17, Lockheed Martin C-130J, ngoài ra còn có trực thăng CH-46 Sea Knight và hệ thống phòng thủ tên lửa Theatre High-Altitude Area Defence (THAAD).

    [​IMG]

    70% các trường hợp này là những linh kiện được sản xuất trực tiếp tại Trung Quốc, phần còn lại chủ yếu ghi xuất xứ từ Anh và Canada, tuy nhiên cũng được giao dịch trên thị trường Trung Quốc. Được biết những linh kiện này thường bắt nguồn từ các tỉnh phía nam Trung Quốc, điển hình là Quảng Đông. Các vi mạch kém chất lượng thường được tuồn ra khỏi nhà máy hoặc lấy từ những phế liệu điện tử đã bị bỏ đi.

    Sau quá trình sửa chữa, làm mới tinh vi, chúng sẽ được bán ra như hàng chưa qua sử dụng.
    Những linh kiện phục vụ cho các thiết bị quân sự đòi hỏi khả năng chịu đựng điều kiện hoạt động khắc nghiệt hơn rất nhiều so với bình thường. Nhiệt độ, độ ẩm, sự ăn mòn và tần suất hoạt động liên tục khiến chúng phải được thiết kế đặc biệt.

    Thượng nghị sĩ John McCain cho biết, ông không thấy cảnh một tên lửa đánh chặn không thể phóng đi hay một phi công mất khả năng kiểm soát chiếc máy bay của mình chỉ vì một linh kiện điện tử không đạt chất lượng.
    Nguyên nhân của những thương vụ tai hại này là do một chính sách cắt giảm từ những năm 1990 của chính quyền Clinton; đưa ra quyết định quân đội Mỹ sẽ mua các linh kiện điện tử được sản xuất sẵn chứ không dùng sản phẩm tự mình làm ra nữa.

    Telegraph đưa tin, từ khi nền công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử chuyển hướng phát triển về Trung Quốc, người Mỹ đã không còn kiểm soát được chất lượng hàng hóa mà họ đặt mua, những sản phẩm mà nguồn nguyên liệu chủ yếu được lấy từ các bãi rác miền nam Trung Quốc.

    Tùng Đinh
  5. 687968

    687968 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Phát hiện cục than ‘chình ình’ trong xúc xích
    Cập nhật lúc :3:04 PM, 10/11/2011
    Chị Han, một người dân tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc mới đây phát hoảng khi phát hiện cục than đen sì trong xúc xích ăn liền của nhãn hiệu nổi tiếng ShuangHui.

    >> Quảng cáo xúc xích bị cấm vì... thịt lợn
    >> Xúc xích' thịt nhân tạo' sắp tràn ngập thị trường

    Ngày 5/11 vừa qua, chị này mua cho con trai loại xúc xích ShuangHui yêu thích của cậu bé. Nhưng chưa cảm nhận được hương vị thơm ngon của thịt, mồm cậu con trai đã đen sì toàn than. Cả nhà tá hỏa nhận ra “dị vật” đó vẫn còn phân nửa trong phần còn lại của xúc xích.
    “Tôi mua loại xúc xích này tại một siêu thị gần nhà, nhưng cháu vừa cắn vài miếng bỗng nhận thấy vật cứng trong miệng, thậm chí còn phát ra âm thanh lạo xạo”, chị Han cho biết.
    Linh cảm mách bảo, chị Han vội xem phần xúc xích còn lại thì hoảng hồn nhận ra một cục than đen sì nằm “chình ình” bên trong.

    [​IMG]Hoảng hồn nhận ra cục than đen sì trong xúc xích.
    Chiều 6/11, tập đoàn ShuangHui cho biết, cần phải cử nhân viên tới xác nhận mới đưa ra quyết định xử lý. Hôm qua, anh Điền, nhân viên chăm sóc khách hàng của ShuangHui đã tới gặp chị Han. Sau khi xác nhận sự việc, anh này cho biết: “Theo quy định của Hiệp hội người tiêu dùng, 1 sẽ đền 10”.
    Nhưng sau khi nhận điện thoại, thái độ của anh này bỗng quay ngoắt 180 độ. “Sản phẩm của chúng tôi không hề có vấn đề về chất lượng. Vật dạng than có kích thước nhỏ như thế này thường xuất hiện trong sản phẩm”, anh Điền khẳng định rồi vội vàng bỏ đi.
    Trước sự việc này, luật sư Cui Xiubin, chủ nhiệm văn phòng luật sư Bai Lian, Liêu Ninh cho biết: “Nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng, thông thường phía nhà sản xuất không áp dụng nguyên tắc 1 đền 10. Trong trường hợp này, các nhãn hàng phần lớn sẽ thỏa thuận với người tiêu dùng và tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất”.
    Cũng theo ông này, nếu khách hàng không hài lòng với cách xử lý của nhà sản xuất có thể đem đi giám định và thông qua Hiệp hội người tiêu dùng, Phòng Công thương để bảo vệ quyền lợi của mình, thậm chí gửi đơn tố cáo tới tòa án địa phương.
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Lính TQ trốn trại bị 'bắn chết'


    Cập nhật: 10:31 GMT - thứ năm, 10 tháng 11, 2011


    [​IMG] Quân đội Trung Quốc luôn có kỷ luật cao


    Ba người lính Trung Quốc đào ngũ khỏi doanh trại với súng trường và hàng trăm viên đạn được cho biết là đã chết.

    Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay người lính trốn chạy còn lại đã bị cảnh sát bắt.
    Sự việc này đã được giới chức xác nhận trên một trang blog.

    Bốn người này đã bỏ chạy khỏi doanh trại ở thành phố Cát Lâm hôm thứ Tư 9/11.

    Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đó đã đưa tin về vụ đào ngũ này.

    Nhưng sau đó, nhữ́ng tin tức về việc này trên cả hai trang mạng đều bị dỡ xuống.

    Giới cầm quyền Trung Quốc thường xuyên dỡ bỏ những tin tức và các bài viết đăng trên blog.
    Hôm thứ năm 10/11, trang mạng Đài phát thanh phủ sóng toàn cầu của nhà nước Trung Quốc vẫn đăng tải một bài báo về sự việc này.
    Đài này cho hay bốn binh lính này trong độ tuổi từ 18 và 23 - đã bị ******* bắt tại thành phố Dinh Khẩu, cách Cát Lâm khoảng 300 dặm (480km), trong đó ba người bị bắn chết tại hiện trường.

    Khi các cơ quan chức năng tìm kiếm những người lính, các ngân hàng và các tiệm kim hoàn trong thành phố Cát Lâm được cảnh báo phải đóng cửa.

    Hiện vẫn chưa có giải thích nào về động cơ của các binh lính này.
  8. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Bác phuongxa20 cứ canh đi ! Thằng Khựa nào qua Biển Đông bắn cho chết lun !!!:)):)):)):)):)):)):)):))
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tổng thống Philippines đưa kế hoạch Biển Đông ra ASEAN



    (11/10/2011 3:13:14 PM) Các sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề Biển Đông sẽ được Tổng thống Philippines Aquino đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali tuần tới.



    Theo Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda F. Basilio, ông Aquino sẽ tập trung vào việc thiết lập Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác ở Biển Đông (ZoPFF/C).


    [​IMG]Tổng thống Philippines Aquino. Ảnh: asiancorrespondent

    “Đó sẽ là tâm điểm trong các cuộc thảo luận của ông Aquino tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng như thượng đỉnh ASEAN”, bà Basilio nói trong một cuộc họp báo.

    “Kế hoạch sẽ được đề cập trong các buổi thảo luận tại cuộc họp ngoại trưởng ASEAN, cuộc gặp ASEAN+3 và thậm chí có lẽ cả trong hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc, và hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3, cũng như sẽ được mang tới trong các cuộc gặp song phương khác nhau của tổng thống”, bà nhấn mạnh.

    Đề án ZoPFF/C đã được giới thiệu với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hồi đầu năm nay, là một sáng kiến mới lần nữa thúc đẩy giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở thực thi Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông mà ASEAN ký với Trung Quốc năm 2002.

    Theo bà Basilio, để “khởi đầu”, Ngoại trưởng Albert F.del Rosario sẽ đưa ra các đề xuất của Philippines với những người đồng cấp ASEAN và cả trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. “Các kế hoạch sắp tới sẽ do Ngoại trưởng del Rosario đệ trình. Quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi hơn để Trung Quốc có thể cùng ngồi xuống với chúng ta và thảo luận về vấn đề này”, bà Basilio nói.

    Vấn đề Biển Đông sẽ được thúc đẩy theo cách để nhằm “ngừng các vụ xâm nhập, sự hiện diện trên cơ sở hàng ngày của các tàu giám sát, việc quấy nhiễu tàu cá và ngư dân”, bà Basilio cho biết. “Chúng tôi mong muốn thấy lãnh đạo ASEAN sẽ đóng vai trò tích cực thúc đẩy sáng kiến sắp tới của Philippines về vấn đề này. ASEAN phải thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Trong quá khứ, chúng ta luôn nghe về vai trò trung tâm của ASEAN, và đây là lúc ASEAN cần tiếp cận các thách thức, dẫn dắt con đường hướng tới một giải pháp hòa bình cho tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng cách thu hút tất cả các bên liên quan tham gia”.
    Các cuộc họp dự kiến diễn ra trong hội nghị lãnh đạo ASEAN thường niên còn bao gồm những cuộc trao đổi với Hội đồng cố vấn kinh doanh ASEAN, với lãnh đạo Mỹ và LHQ cũng như các đối tác ASEAN như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

    Là nhà điều phối viên của Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN - Mỹ, Tổng thống Philippines Aquino cùng với Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề xuất một kế hoạch hành động chung từ 2012 - 2015 bao gồm cả việc tăng cường liên minh thương mại.

    Ba thỏa thuận dự kiến được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN 19 gồm: một về thành lập Trung tâm phối hợp ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai; Tuyên bố về thống nhất và đa dạng văn hóa ASEAN; và Tuyên bố Bali sẽ dựa trên chủ đề của một Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu.

    Thái An/Theo bworldonline - Vietnamnet
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc tập trận Tiên phong - 2011



    (11/10/2011 1:34:35 PM) Cuộc tập trận tấn công sân bay mang tên Tiên phong-2011 có sự tham gia của bộ binh, tăng thiết giáp cùng với các đơn vị hậu cần của quân đoàn 54 quân khu Tế Nam.




    Tham gia trong cuộc tập trận có sự góp mặt của nhiều phương tiện chiến đấu hiện đại.

    Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc tập trận:



    [​IMG]Trực thăng tấn công Z-9 của Trung Quốc phóng bẫy mồi nhiệt (mồi bẫy đối phó với tên lửa tầm nhiệt).
    [​IMG]4 trực thăng tấn công Z-9 trong cuộc tập trận.
    [​IMG]Khói lửa bùng cháy dữ dội, phía xa là bộ binh đang xung phong đánh chiếm sân bay.
    [​IMG]Hai lính Trung Quốc đang tải đạn.
    [​IMG]Trực thăng vận tải cũng tham gia trong cuộc tập trận.
    [​IMG]Một lính đang xả súng về phía mục tiêu.
    [​IMG]Type-96, xe tăng hiện đại của quân đội Trung Quốc đang bắn pháo để yểm trợ cho toàn đội hình tấn công.
    [​IMG]Trực thăng Z-9 phóng hàng loạt quả rocket về phía mục tiêu.
    [​IMG]Binh lính tràn vào chiếm sân bay.
    [​IMG]Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cơ động qua các đám lửa lớn.
    [​IMG]Ở trên không là trực thăng Z-9 tham gia yểm trợ cho lực lượng mặt đất.
    [​IMG]Xe đặc chủng phun khói ngụy trang bảo vệ hoạt động cứu thương.




    Phạm Thái (theo China News/Datviet)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này