Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 43272 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cảnh giác
    Cứu người đẹp khỏi cưỡng hiếp, bị cáo buộc... dòm trộm
    Cập nhật lúc :4:38 PM, 10/11/2011
    Chưa biết có được tuyên dương vì hành động cứu một phụ nữ khỏi tên trộm "yêu râu xanh" hay không nhưng Xiao hiện đang vướng cáo buộc nhìn lén.

    >>Rùng mình 'cộng đồng' chích nghiện - mại dâm dưới gầm cầu vượt

    Hôm 3/11, Zeng Li, sống ở tầng thượng của một tòa nhà dân cư trên phố Yayi, huyện Tianhe, Quảng Châu (Trung Quốc), đã lên mạng và đăng tin cho thuê nhà. Nhưng cô chẳng bao giờ ngờ người đến thuê nhà cô lại là một tên cướp. Hắn chẳng những đánh đập, cướp tiền mà còn cố gắng cưỡng hiếp cô.
    May mắn cho Zeng Li là khi vụ việc xảy ra, một người hàng xóm của cô là Xiao Huang đã chứng kiến sự việc. Cảnh sát Tianhe sau đó đã được thông báo và ập vào bắt tên trộm cướp đồi bại.

    Cuộc giải cứu
    Xiao Huang cho biết khoảng 8h tối hôm đó, anh lên sân thượng chăm sóc bồ câu, nhưng khi xuống cầu thang thì phát hiện cửa sổ của căn hộ đang cho thuê đã đóng. “Tôi bắt đầu thấy có điều gì khả nghi vì bình thường cửa sổ vẫn luôn mở”.
    Xiao nói anh cũng nghe thấy tiếng động trong căn nhà, vì vậy anh quyết định tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Xiao đã trèo qua bức tường cao 1,5m để vào giữa ngõ hẻm gần ngôi nhà. Anh ta leo cầu thang lên khu vườn trên mái. Xiao phát hiện đèn trong căn hộ trên vẫn sáng, và mặc dù bị ngăn cản tầm nhìn bởi cánh quạt thông gió nhưng Xiao vẫn nhìn thấy sự việc đang diễn ra trong căn hộ trên.

    [​IMG] Yêu râu xanh bị bắt giữ. [​IMG]Nạn nhân được cứu thoát.​

    Xiao cho biết: “Nữ chủ nhà bị trói trên giường, máu vương vãi khắp nền nhà”. Xiao rất hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng trên, nhưng đã không ngay lập tức báo cảnh sát mà gọi điện cho Xiao Chen, một người dân sống gần đó. Sau khi thúc giục Xiao Chen báo cảnh sát, Xiao đã đi xuống cầu thang để báo cho bảo vệ của khu dân cư. Để ngăn cản không cho kẻ trộm trốn thoát, 3 nhân viên an ninh đã đứng túc trực quanh khu nhà cho tới khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.
    Làm ơn mắc oán?
    Sau những lời khai báo của Xiao Huang, nhiều người dân bắt đầu thấy hoài nghi. Thứ nhất, tại sao Xiao Huang không ngay lập tức báo cảnh sát khi phát hiện sự việc, mà lại gọi cho người khác nhờ báo cảnh sát. Thứ hai, tại sao anh ta lại nhạy cảm với việc cửa sổ căn hộ của Zeng Li có đóng hay mở không, thậm chí còn trèo qua một bức tường cao và lên mái nhà để theo dõi sự việc qua cửa thông gió? Hành động như vậy có phải là do thói quen nhìn trộm diễn ra bấy lâu nay?
    Theo một phụ nữ sống tại khu dân cư này thì vài tháng trước, cô đã biết Zeng Li khi Zeng tới phòng tập thể dục thẩm mỹ của cô để đăng ký theo học. Vì họ sống gần nhau nên Zeng cũng thường qua nhà cô chơi.
    Người phụ nữ này nói với phóng viên, Zeng đã tâm sự với cô ta rằng ít nhất một lần Zeng bị một người đàn ông nhìn trộm khi đang tắm vào lúc tối. Zeng Li cũng cho biết cô đã nhìn thấy Xiao Huang đang nhòm vào phòng mình qua cửa thông gió. Tuy nhiên, Zeng không chắc liệu Xiao Huang có phải tay chuyên nhìn trộm không.
    Liên quan đến việc bị nghi ngờ là kẻ nhìn lén, Xiao Huang đã phủ nhận cáo buộc, thậm chí nói anh ta bị vu khống. Khi được hỏi tại sao lại can thiệp vào trường hợp này, Xiao cho rằng thực tế công việc riêng đòi hỏi anh phải có sự quan sát kỹ và tập trung chú ý.

    M.Khuê (theo Chinasmack)
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chương trình hạt nhân của Iran đã tới đâu?
    Cập nhật lúc :4:07 PM, 10/11/2011
    Hãy cùng Đất Việt tìm hiểu qui trình làm giàu Uranium và Iran đã tiến tới đâu trên con đường sở hữu vũ khí hạt nhân.

    (ĐVO) Tại sao phải làm giàu Uranium?

    Uranium tự nhiên chứa khoảng 99,284% khối lượng là Uranium 238 (Uranium có khối lượng riêng là 238) và 0,711 Uranium 235.

    Trong đó, Uranium 235 là hợp chất phóng xạ duy nhất tồn trại trong tự nhiên có khả năng tham gia phản ứng phân hạch với neutron và sản sinh năng lượng.

    Muốn sử dụng Uranium vào mục đích làm nhiên liệu cho nhà máy điện hoặc chế tạo bom, các nhà khoa học cần làm giàu hàm lượng Uranium 235. Do vậy, làm giàu Uranium là lời giải chung cho cho cả chương trình hạt nhân dân sự lẫn quân sự.

    Tuy nhiên, Uranium dùng cho nhà máy điện chỉ cần có tỷ lệ 3-4%, để chế tạo bom cần Uranium 235 tinh khiết tới 90%.

    [​IMG]3 mức độ đánh giá Uranium trong quá trình làm giàu. Hợp chất thải chứa nhiều Uranium 238 (DU) có tính độc hại cao, được sử dụng để chế tạo vũ khí xuyên giáp hoặc được chứa trong các kho an toàn.

    Các phương pháp làm giàu Uranium

    Hiện tại có 2 phương pháp làm giàu Uranium phổ biến là: Phát xạ thể khí (Gaseous Diffusion) và Ly tâm thể khí (Gas Centrifuge). Phát xạ thể khí là thế hệ đầu tiên trong kỹ thuật làm giàu Uranium và được sử dụng nhiều trong thời chiến tranh lạnh. Ly tâm thể khí là thế hệ thứ hai và tiêu thụ năng lượng chỉ bằng 6% so với phương pháp phát xạ thể khí.

    Hiện tại, các nhà khoa học công bố phương pháp thứ ba có tên Cộng hưởng nguyên tử (Nuclear resonace). Tuy nhiên, phương pháp này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thiếu ổn định nên chưa được áp dụng trong thực tế trên qui mô lớn.

    Theo các chuyên gia, Iran đang sử dụng phương pháp Ly tâm thể khí để làm giàu Uranium.


    [​IMG]
    Chuỗi các máy li tâm tại một nhà máy làm giàu Uranium tại Mỹ.​
    [​IMG]
    Tổng thống Iran đang đi giữa hệ thống làm giàu Uranium tại Nathanz.​
    Phương pháp Ly tâm thể khí

    Phương pháp này sử dụng một số lượng lớn các máy ly tâm được nối song song hoặc nối tiếp. Mỗi máy ly tâm tạo ra lực ly tâm lớn để đẩy các nguyên tử khí chứa Uranium 238 có trọng lượng lớn ra mép ngoài và thu nguyên tử khí chứa Uranium 235 nhẹ hơn về phía trục.

    Theo các chuyên gia, hệ số tách ly của phương pháp này cao hơn nhiều so với Phát xạ thể khí và tốn ít năng lượng hơn. Hiện nay, kỹ thuật Ly tâm thể khí sản xuất ra khoảng 54% tổng khối lượng Uranium làm giàu trên thế giới.

    Chương trình hạt nhân Iran đi xa tới đâu?

    Đầu tháng 9/2011, IAEA đã công bố báo cáo cho rằng Iran đã lắp đặt xong 1 trong 2 hệ thống ống nối các máy ly tâm. Những máy ly tâm này sẽ quay ở tốc độ siêu âm để nâng cao hàm lượng Uranium 235.

    Vào ngày 17/10, một bản báo cáo khác cho biết Iran đã “chuyển một thùng lớn chứa Uranium nghèo (LEU) ở dưới dạng khí UF6 (Uranium Hexaflouride) và một thùng nhỏ chứa chất thải Uranium 238 (DU) cùng dưới dạng khí UF6.

    >> IAEA: Iran đã phát triển vũ khí hạt nhân
    >> IAEA: Iran di chuyển nhiên liệu hạt nhân

    “Theo Iran, LEU sẽ được sử dụng để phát điện trong khi DU được dùng làm chất thụ động hóa”, IAEA cho biết dựa trên các tài liệu kỹ thuật của quá trình làm giàu.

    Iran buộc phải tiết lộ sự tồn tại của cơ sở làm giàu Uranium ngầm Fordow vào tháng 9/2009 sau khi nhận ra tình báo Mỹ và phương Tây đã có thông tin về nơi này. Cơ sở ngầm Fordow nằm sâu trong một ngọn núi và trước đây là căn cứ quân đội.

    Iran cho biết họ sử dụng Uranium được làm giàu lên tới 20% vào mục đích nghiên cứu và chữa trị ung thư. Tuy nhiên, phương Tây nghi ngờ Iran dùng để chế tạo bom nguyên tử. Những vòng cấm vận sau đó cùng các chiến dịch phá hoại tin học đã làm chậm đi bước tiến của Iran.

    Tuy nhiên, theo IAEA thì Iran vẫn sở hữu một khối lượng lớn LEU (vào khoảng 4,9 tấn) và một phần trong số đó đã được làm giàu lên tới 20%.

    “Số lượng LEU này mà được làm giàu tiếp tục thì sẽ đủ để chế tạo ít nhất 4 đơn vị vũ khí hạt nhân”, người phát ngôn của Viện khoa học và an ninh quốc tế Mỹ cho biết.

    >> Chạy đua hạt nhân nhen nhóm trở lại
    >> Chế tạo bom hạt nhân ngày càng đơn giản
    Hữu Nghĩa (tổng hợp)
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Khắp châu á Trung Quốc đều cảm thấy mối đe doạ

    Nov 10, '11 6:22 AM
    for everyone
    (Reuters) - Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Á và hy vọng sẽ hiểu được biến các động tâm lý của các nước đối với các chính sách đối ngoại của Trung Quốc và có thể dành một chút suy nghĩ cho các nhà lãnh đạo của của Bắc Kinh, họ đang lo sợ ảnh hưởng đang mở rộng của họ lại thu hút một vòng tròn mới của các kẻ thù tiềm năng thay vì các đồng minh.


    Ngoại giao Trung Quốc trong suốt năm 2011 đã nhấn mạnh mong muốn của Đảng Cộng sản cầm quyền dành các ấp ủ để trở thành một lãnh đạo mới trong khu vực trong năm tới.


    Bắc Kinh đã tìm cách kiềm chế căng thẳng với Việt Nam và Philippine trên vùng Biển phía Nam Trung Hoa (Biển Đông Việt Nam) và gạt đi sự giận dữ khi một thuyền trưởng tàu Trung Quốc bị Nhật Bản bắt ở vùng biển Nhật Bản gần đây. Và điều quan trọng, Bắc Kinh và Washington đã cùng làm việc để giải quyết các vấn đề, thương mại, an ninh, Bắc Triều Tiên và Đài Loan.




    Không ai có sự nhức nhối trong tranh chấp lãnh thổ như Trung Quốc. Họ phát triển và tiếp cận kinh tế cũng như quân sự tiếp tục khuấy động sự lo lắng ở nhiều nơi của châu Á. Và mặc dù lời thề thiện chí lẫn nhau vẫn vang lên, nhưng Bắc Kinh vẫn còn cảnh giác với ý định của Mỹ và liên minh, cả bao gồm việc thúc đẩy cho một hiệp ước mới về tự do thương mại khu vực của Obama.


    Trung Quốc cảm thấy bất an - ngay cả khi họ mang đến thương mại và phát triển,nhưng môi trường an ninh khu vực của họ lại kém an toàn hơn ", ông Dương Tuyết Phong, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.




    Nỗi sợ hãi của bao vây


    Đó là cảm giác bất an - và kết quả của cuộc tranh luận - đã xuyên suốt trong báo cáo...


    Một chủ đề được cho là xu hướng của Hoa Kỳ "bao vây" Trung Quốc, một ý tưởng phản ánh trong các bài bình luận gần đây trên các báo chí nhà nước của Trung Quốc cho thấy áp lực của Mỹ phía sau quyết định đình chỉ xây dựng con đập do Trung Quốc tài trợ gây tranh cãi tại Myanmar.


    Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự hình thành một Miến Điện trước đây được coi như là một bức tường thành trên biên giới phía Tây Nam của họ, và xây dựng ống dẫn cho thương mại và nhập khẩu năng lượng.


    "Trung Quốc lo ngại một số quốc gia tìm kiếm các thế lực từ bên ngoài làm đối trọng Trung Quốc, hoặc rằng một số nước hàng xóm đang cùng nhau hợp tác để chống lại Trung Quốc, một nhóm các nhà nghiên cứu từ cấp nhà nước của Trung Quốc cho biết trong một nghiên cứu gần đây rằng Bắc Kinh đang ở tình huống khó xử đối với khu vực.




    Vấn đề chính sách đối ngoại chính của Trung Quốc không có sự mềm dẻo hoặc quyết đoán. Trung Quốc thực sự thiếu chính sách ", ông Zheng Wang, một giáo sư tại Đại học Seton Hall ở New Jersey, người nghiên cứu chính sách đối ngoại của Trung Quốc.


    Đồng thời, có những giả thuyết phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc rằng sự thay đổi trong môi trường khu vực là một kết quả trực tiếp các chính sách của Mỹ tham gia trở lại ở châu Á ", Wang đã viết trong câu trả lời gửi qua email.
  4. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn phuongxa20 ! Bác cứ thấy nghi ngờ là bắn luôn ! khỏi hỏi !>:D:D:D<
  5. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Một đất nuớc lớn nhìn đâu cũng thấy kẻ thù chứng tỏ anh toàn làm việc xấu xa, ko có nổi đồng minh cho ra hồn nên ai cũng đề phòng. Hy vọng 1 ngày ko xa TG xé TQ xa thành nhiều nc.
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mỹ khả năng sẽ bán tên lửa này cho VN khi TQ gây chiến
    Mỹ bán tên lửa JASSM cho Phần Lan
    Cập nhật lúc :3:36 PM, 10/11/2011
    Việc Mỹ đồng ý bán cho Phần Lan 72 tên lửa AGM-158 JASSM khiến cho Nga, láng giềng lâu năm của đất nước Bắc Âu này không hài lòng.


    [​IMG]
    Tên lửa JASSM-ER có tầm bắn tới 900 km, có khả năng đối phó với các hệ thống phòng không tầm xa nhất thế giới hiện nay.​
    [​IMG]
    Tên lửa JASSM được khai hỏa từ máy bay F-16.​
    [​IMG]JASSM thử nghiệm tấn công hầm ngầm.
    (ĐVO)
    Tên lửa JASSM sẽ được Phần Lan sử dụng trên các máy bay chiến đấu F-18C/D của không quân nước này. Giá thành của cả gói hợp đồng là 255 triệu USD bao gồm cả chi phí bảo dưỡng và huấn luyện sử dụng, tính ra, Phần Lan phải trả 3,55 triệu USD cho mỗi tên lửa JASSM.

    Bốn năm trước, Phần Lan cũng đã đề nghị Mỹ bán loại tên lửa này, tuy nhiên khi đó Mỹ đã từ chối lời đề nghị đó vì một lý do bí mật, nhưng có vẻ do tác động từ phía Nga.

    Một trong những lý do Mỹ từ chối Phần Lan 4 năm trước cũng có thể là để tránh sự đàm tiếu về loại tên lửa trên. Từ năm 2009 trở về trước, nhiều cuộc thử nghiệm JASSM đã thất bại khiến Mỹ hoãn việc biên chế loại tên lửa.

    Suýt nữa Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy bỏ chương trình phát triển tên lửa đối đất tầm xa JASSM trị giá tới 6 tỷ USD. Tuy nhiên, sau hàng loạt nỗ lực vận động hành lang, cùng một bản hợp đồng có giá trị lớn với Hàn Quốc, dự án đã thoát khỏi cảnh bị cắt vốn. Sau năm 2009, 90% các cuộc thử nghiệm của JASSM đã thành công.

    JASSM là dòng thứ ba của “đại gia đình” bom thông minh dẫn đường bằng GPS của Mỹ được phát triển.

    Dòng thứ nhấ là các bom JDAM (có khối lượng từ 220-900 kg) có giá từ 26.000 USD/quả trở lên.

    Dòng thứ hai là JSOW, được phát triển từ JDAM có gắn thêm cánh lái lớn và bộ dẫn đường hiệu quả hơn với giá 460.000 USD/quả.

    Tên lửa dòng thứ ba JASSM có giá từ 500.000 USD (biến thể có tầm bắn 400 km) tới 930.000 USD/quả (đối với phiên bản JASSM-ER - Extended Range - tầm 900 km).

    Ngoài ra, họ vũ khí này còn có phiên bản bom JDAM cỡ nhỏ khối lượng 114 kg có khả năng khoan thủng các hầm ngầm bê tông, có giá 75.000 USD/quả.

    Tên lửa AGM-159 JASSM nặng tổng cộng 1.045 kg với phần đầu nổ 455 kg cùng một động cơ phản lực. Loại tên lửa này được thiết kế với nhiệm vụ chọc thủng trận địa phòng không, tấn công các mục tiêu được bảo vệ kỹ càng của đối phương.

    Không quân Mỹ đã có kế hoạch đặt mua 5.000 tên lửa JASSM, tuy nhiên Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ đều chưa thông qua kế hoạch này vì mỗi tên lửa JASSM có giá đắt gấp hơn 10 lần một quả bom thông minh JDAM có cùng khối lượng thuốc nổ.

    Tuy nhiên, đại diện Không lực Mỹ lại cho rằng nếu tấn công các quốc gia có hệ thống phòng không tầm xa hiệu quả như Trung Quốc thì lực lượng không quân sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu không có tên lửa tầm xa như JASSM.

    JASSM là loại tên lửa được thiết kế tàng hình, dẫn đường bằng GPS pha cuối bằng hồng ngoại khiến chỉ số CEP của tên lửa đạt mức nhỏ hơn 3 m.

    Nếu được sử dụng trên các máy bay F-15K của Hàn Quốc, JASSM có thể dễ dàng hạ gục hệ thống phòng không Triều Tiên hay các mục tiêu được bảo vệ kỹ càng.

    CEP - Circular Error Probability: Sai số vòng tròn xác suất, còn gọi là sai số trượt mục tiêu (50% số điểm chạm có thể nằm trong hoặc ngoài đường tròn khi ném bom, bắn tên lửa hoặc pháo kích); xác suất sai số tuần hoàn của tổ hợp vũ khí;

    Nguyễn Linh (theo Strategypage
  7. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Mỹ khả năng sẽ bán tên lửa này cho VN khi TQ gây chiến
    Mỹ bán tên lửa JASSM cho Phần Lan
    -----------------
    Bác tham quá ! còn lâu mới xét bán cho VN !:-o:-o:-o:-o
    =))=))=))=))=))=))
  8. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam bây giờ nịnh anh Nga bán cho vài hệ S-400 là oai rùi !!!:-bd:-bd:-bd
    :)):)):)):)):))
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Kinh tế quốc tế »
    Trung Quốc “trả giá đắt” cho thành công trong kiềm chế lạm phát


    Thứ Năm, 10/11/2011, 17:42
    [​IMG]

    Nếu nhìn qua, số liệu mới nhất dường như cho thấy kinh tế Trung Quốc đã “hạ cánh an toàn”. Mọi chuyện không đơn giản như vậy.

    Trung Quốc hiện đã tạm thời kiềm chế được lạm phát, nhưng trong quá trình hạn chế lạm phát tăng cao, chính phủ đã khiến nền kinh tế nói chung thiệt hại không ít, rủi ro kinh tế tăng trưởng chậm lại trở nên lớn hơn rất nhiều.

    Nếu nhìn qua, số liệu mới nhất dường như cho thấy kinh tế Trung Quốc đã chuyển hướng đúng đến con đường “hạ cánh an toàn”. Trong khoảng thời gian 1 năm, lạm phát tháng 10/2011 đã xuống mức 5,5% từ 6,1% của tháng trước đó. Hoạt động đầu tư, yếu tố quan trọng giúp kinh tế Trung Quốc phát triển, tăng trưởng đều đặn 24,9%/năm.

    Tuy nhiên Trung Quốc đang đối đầu với nhiều vấn đề trong hệ thống ngân hàng, lĩnh vực tư nhân và tồi tệ nhất trong lĩnh vực bất động sản.

    Tất nhiên không phải chính phủ Trung Quốc không biết những vấn đề này, nhưng họ vẫn còn hoài nghi về việc liệu khi giải quyết, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có tiếp tục tăng trưởng mạnh hay không.

    Khi khủng hoảng nợ tiếp tục căng thẳng và kinh tế Mỹ còn phục hồi chậm chạp, nếu các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sai lầm, tăng trưởng kinh tế đi xuống mạnh, kinh tế toàn cầu phải chịu một rủi ro không ai mong muốn.

    Ông Liu Li-Gang, chuyên gia kinh tế trưởng tại ANZ, cho rằng: “Chúng tôi đã chứng kiến thị trường bất động sản Trung Quốc bước vào thời kỳ suy giảm. Khi yếu tố bên ngoài đã xấu đi quá nhiều, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cần phải rút bớt đi chính sách thắt chặt và nới lỏng chính sách tiền tệ ngay lập tức.”

    Vào tháng 10/2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã phát đi tín hiệu rằng chính phủ Trung Quốc sẵn sàng chuyển hướng chính sách. Từ đó đến nay, TTCK Trung Quốc đã tăng được 10% nhưng cho đến nay chính phủ chưa thực sự bắt tay vào làm những gì họ đã tuyên bố.

    Tín dụng ngân hàng tăng trưởng nóng giúp kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số nhưng nó khiến các ngân hàng khốn khổ với nợ xấu và lạm phát cao.

    Từ tháng 10/2010 đến nay, để đưa nền kinh tế vào tầm kiểm soát, chính phủ Trung Quốc đã nâng lãi suất cơ bản 5 lần và nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc 9 lần và yêu cầu các ngân hàng hạn chế tín dụng dưới mức yêu cầu.

    Khi tín dụng bị hạn chế, các ngân hàng lập tức điều chỉnh hoạt động cho vay. Họ cung cấp tiền cho các tập đoàn nhà nước, vốn coi như có rủi ro vỡ nợ thấp hơn. Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ không tiếp cận được với tín dụng.

    Nền kinh tế chịu một hậu quả không mấy dễ chịu. Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp khoảng 60% GDP và 80% việc làm nhưng lại không thể vay được tiền.

    Tại trung tâm doanh nghiệp Trung Quốc ở thành phố Ôn Châu, hàng loạt doanh nghiệp nhỏ phá sản, chính phủ Trung Quốc không khỏi lo lắng. Trong tháng qua, chính phủ Trung Quốc buộc đã phải đưa ra một số biện pháp hỗ trợ để giúp giảm bớt tình trạng khan vốn.

    Thị trường bất động sản Trung Quốc không nhận được sự hỗ trợ nào như vậy.

    Việc giữ cho giá bất động sản không tăng quá nóng tốt cho “sức khỏe” dài hạn của nền kinh tế, tuy nhiên chiến lược của chính phủ, ví như hạn chế số lượng nhà mà một người được mua, có thể khiến thị trường sụp đổ chứ không phải hạ nhiệt dần dần.

    Tháng 10/2011, một tháng mà hoạt động mua nhà thường rất sôi động, khối lượng giao dịch giảm tới 25% so với cùng kỳ.

    Ông Zhang Zhiwei, chuyên gia kinh tế tại Nomura Holdings, cho rằng khi chính phủ muốn đẩy mạnh phát triển nhà công cộng, sự sụt giảm của đầu tư cá nhân sẽ được bù đắp, thế nhưng quá trình này còn lâu mới chắc chắn thành công.

    Khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra tuyên bố của mình, các công ty bất động sản đã có thể thở phào. Từ đó đến nay ông lại nhấn mạnh rằng biện pháp kiềm chế giá nhà sẽ vẫn được thực thi bất chấp việc các công ty kinh doanh bất động sản khó khăn đến thế nào đi nữa.

    Trên website của chính phủ, ông tuyên bố: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ không nới lỏng chính sách với lĩnh vực bất động sản.” Ở thời điểm rủi ro kinh tế tăng trưởng chậm lại đang vượt qua lạm phát để trở thành rủi ro lớn nhất mà Trung Quốc phải đối đầu, chính sách thiếu linh hoạt như vậy thật nguy hiểm.


    TTVN/FT
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    THẾ GIỚI


    Nổ mỏ than tại Trung Quốc, ít nhất 20 người chếtThứ sáu, 11/11/2011, 02:24 (GMT+7)* Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, 10 người thiệt mạng

    Hãng AFP ngày 10-11 đưa tin ít nhất 20 người thiệt mạng, 23 người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi một mỏ than ở huyện Sư Tông, tỉnh Vân Nam bị nổ.

    Theo các nhân viên cứu hộ, nguyên nhân vụ tai nạn là do nổ khí methane. Người đứng đầu cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, Tan Xiaopeng, cho biết mỏ than trên thuộc quyền sở hữu của công ty tư nhân Sizhuang, hoạt động chui do đã bị thu hồi giấy phép khai thác một năm trước.

    Cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter tại tỉnh Van, nằm ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người thiệt mạng, sập hàng chục căn nhà. 27 người bị kẹt trong các đống đổ nát đã được cứu thoát. Khoảng 800 nhân viên cứu hộ đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

    Đ.CAO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này