Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2869 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 43264 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mỗi chiếc Su-30 của VN có giá rẻ hơn TQ 3 triệu usd , trang mạng TQ xôn sao tức giận

    [​IMG]reply
    haiphongvn wrote today at 9:55 AM

    Nga thiếu tiền nên bán vũ khí cho Trung Quốc nhưng cũng cay mũi vì nó ăn cắp bản quyền và sản xuất hàng nhái bán lại phá giá anh Nga lắm. Với Trung Quốc thì một là bán đắt hay là tiền ngay chứ không khác sáo làm hàng giữ mối được chứ với anh bạn Việt Nam thì khác. Việt Nam chưa đủ trình độ để làm nhái được thứ hai hàng bán cho Việt Nam thì chắc chắn không sợ lộ cho nước thứ ba về công nghệ được cho nên bán với giá ưu đãi.
    Với Việt Nam Nga có thể bán những thứ vũ khí hiện đại nhất trong kho vũ khí của mình chỉ sợ anh Việt nhà ta có đủ tiền để mua hay không chứ Trung Quốc thì khác, có tiền cũng không bán những thứ thuộc hàng "độc", hàng công nghệ mới vì sợ nhất là vi phạm và lịch sử đã chứng minh những mặt hàng bị nhái lại khác nhiều rồi.




    [​IMG]reply
    vnhungmanh79 wrote on Nov 3

    rẻ hơn vậy có đồng nghĩa hàng sử dụng có bén hay ko? và nhiều khi só dư đó là Nga tính trươc khoản phạt china ăn cắp công nghệ, ngay cả đồng minh như hàn quôc còn trôm công nghệ mỹ nữa...thì china còn đểu giả cỡ nào...chăc 3tr đây là khoàn đảm báo chi phí bản quyền




    [​IMG]reply
    vietnampatriot wrote on Nov 3

    mịa, nó đi ăn cắp bản quyền bao nhiêu vũ khí của TQ, vậy có phàn bội Nga hay ko? Cái thằng TQ này, cái miệng điêu ngoa nhất thế giới.... Nói ko ra có, nói có ra ko...


  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Sau miến Điện , đến Pakistan tăng cường giao lưu với Ấn Độ , để TQ bơ vơ chơ chọi

    Thông điệp lạc quan bất ngờ
    11/11/2011 1:53
    Cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani bên lề hội nghị cấp cao của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (Saarc) ở Maldives còn được quan tâm nhiều hơn cả hội nghị chính. Cũng dễ hiểu vì hai nước này là những thành viên quan trọng nhất của tổ chức, lại chưa phải là láng giềng hữu nghị và thân thiện của nhau, nhưng đặc biệt ở lần này là những phát biểu của cả hai vị thủ tướng sau cuộc gặp.
    Thông điệp từ những phát biểu ấy đều lạc quan về quan hệ hai nước trong thời gian tới. Ông Singh và ông Gilani đều cho rằng đã đến lúc mở ra chương sử mới cho quan hệ; đều tin rằng những vòng đàm phán tới đây sẽ còn xây dựng và hiệu quả hơn. Mấy chục năm qua đến nay, đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước vào cùng lúc ở cùng nơi có cùng thông điệp lạc quan đến như thế cho tương lai của mối quan hệ song phương đầy trắc trở và phức tạp, gay cấn và nhạy cảm về mọi phương diện này.
    Mọi dấu hiệu được cả hai nước chủ ý phô hiện ra bên ngoài đều theo hướng ấy. Hai bên đã nối lại đàm phán hòa bình và mới đây, phía Pakistan đã quyết định dành cho Ấn Độ quy chế thương mại tối huệ quốc - 15 năm sau khi Ấn Độ dành quy chế ấy cho Pakistan. Tuy nhiên, mức độ lạc quan trong thông điệp nói trên có phần gây bất ngờ vì hiện tại thật khó có thể tin rằng hai nước nhanh chóng đạt được sự khai thông đột phá. Chuyện chống khủng bố chỉ là phụ. Vấn đề chính là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở vùng Kashmir và ảnh hưởng ở khu vực trong tương lai. Cho nên xem ra cả hai phía tung ra thông điệp lạc quan như vậy để khích lệ và ràng buộc lẫn nhau đàm phán hòa bình, không để tiến triển bị đảo ngược cũng như để kiên nhẫn và kiên định trong quá trình ấy.
    Thảo Nguyên
  3. fanmatic33

    fanmatic33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Côn Đảo làm gì có căn cứ tầu ngầm.

    Kilo nổi lên ở Côn Đảo rồi dùng xuồng chở hải quân vào cảng hả cụ >:P

    Vẫn cứ Cam Ranh mà đóng thôi :p
  4. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài ! phải có hầm chui !!!;));));));))
  5. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Tầu ngầm công - thủ toàn diện nhưng tốc độ di chuyển hơi chậm . Nên cần phải bố trí càng gần đối phương mà không bị phát hiện càng tốt. Có thể ở Cam Ranh, nhưng cũng từng lúc làm giả vài cái để ở Cam Ranh !!! \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đây là cú lui bất ngờ , khả năng sẽ dọn đường cho một cú hích mới tại Trung Đông , theo phuong xa nếu Mỹ bậc đèn mở cuộc chiến tại iran thì điều điều đó sẽ đặt TQ vào chỗ nguy hiểm do mất nguồn cung chủ lực tại quốc gia này , do vậy sẽ có 2 khả năng xảy ra
    .Trung sẽ chấp nhận cùng khai thác dầu khí tại Biển đông với khu vực tranh chấp với điều kiện thứ yếu chấp nhận
    . Mở ra một cuộc chiến qui mô chiếm đóng các vùng giàu trữ lượng , điều này sẽ rất xấu vì như thế khả năng lớn sẽ nổ ra cuộc chiến tranh khu vực qui mô thế chiến thứ 3 giữa TQ và toàn khu vực vì chẳng một nước nào thực sự chấp nhận TQ chiếm đóng con đường giao lưu quốc tế tại biển đông , đây cũng là cơ hội vàng cho các cuộc bùng nổ giành chính quyền ngay tại TQ đang bị kìm nén lâu nay

    Cố vấn về Trung Đông của Tổng thống Obama từ chức
    11/11/2011 8:58
    [​IMG]
    Ông Ross đã quyết định từ chức - Ảnh: AFP
    (TNO) Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề Trung Đông Dennis Ross hôm 10.11 cho biết ông sẽ từ chức, theo hãng tin AFP.
    Ông Ross là vị cố vấn chủ chốt thứ hai của Tổng thống Obama từ nhiệm trong vòng 6 tháng.
    Trước đó, hồi tháng 5, đặc phái viên về Trung Đông của Mỹ là ông George Mitchell cũng đã đệ đơn từ chức.
    Ông Ross từng cam kết với vợ rằng chỉ làm việc tại Nhà Trắng trong hai năm, nhưng đã làm thêm một năm nữa do tình hình bất ổn ở Trung Đông hồi đầu năm nay.
    Ông cho biết ông và vợ đã thống nhất rằng “giờ đã đến lúc ông phải thực hiện lời hứa của mình”.
    Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Mỹ cùng các nhà trung gian khác đang nỗ lực nối lại đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine.

    Nhà Trắng cho biết, ông Ross sẽ rời khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia vào cuối năm nay.
    Ông Ross đã giúp “thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi với Israel trong khi vẫn theo đuổi các giải pháp hòa bình cho Israel và Palestine”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói.
    Ông Ross cũng được xem là có tiếng nói quan trọng trong chính sách của Mỹ về Iran, theo BBC.
    Huỳnh Thiềm
  7. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Vậy mới nói !
    Iran nóng lên là các bác phải hết sức cảnh giác tại Biển Đông ! Không phải do nguồn cung dầu là chính. Vấn đề là Khựa đục nước thả câu ! Lúc thế giới đang chú ý vào Trung Đông Khựa bẩn làm bừa !!! [r24)][r24)][r24)]
  8. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Hàng ngày có cả ngàn lượt vào ủng hộ Biển Đông !!! =D>=D>=D>=D>=D>
    Chủ đề này đã có 21425 lượt đọc và 916 bài trả lời
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Vấn đề này cuối năm sẽ có qui định cu thể

    'Nên có quy định cho người ******* hành nghề'
    Cập nhật lúc :8:44 AM, 11/11/2011
    Ý kiến của chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Trịnh Thế Khiết tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về dự án Luật xử lý vi phạm hành chính chiều 10/11.

    Ông Khiết cho rằng với xã hội phát triển và hội nhập như ngày nay, VN cũng nên tính toán nghiên cứu cho người ******* những địa điểm hành nghề nhất định để quản lý vì thực tế nói cấm nhưng mại dâm vẫn phát triển mạnh.
    Đối với việc bỏ quy định buộc người ******* vào cơ sở chữa bệnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền hoàn toàn đồng tình với dự thảo luật vì cho rằng các vấn đề xã hội phải được giải quyết bằng các biện pháp xã hội. Trưởng ban tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Ngọc Thạch cũng nhất trí bỏ quy định này nhưng đề nghị phải có cơ quan quản lý.
    “Cùng sự phát triển, mại dâm ngày càng tăng, có lẽ phải công nhận nó tồn tại như một vấn đề xã hội để quản lý” - ông Thạch đề nghị. Phân tích thêm, phó giám đốc ******* TP.HCM Lê Đông Phong nói: “Thật ra nếu đưa người ******* vào cơ sở chữa bệnh thì không phải xử lý về hành vi mà là xử lý con người, cách ly người ta. Biện pháp này hơi nghiêm khắc”.
    Ý kiến phân vân thuộc về phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Đỗ Kim Tuyến (Hà Nội). Ông Tuyến công nhận tình trạng ******* hiện nay khá phổ biến nhưng cho rằng nếu không bắt buộc người ******* bị phát hiện đi chữa bệnh thì hậu quả của xã hội sẽ lớn.
    Đối với mức xử phạt trong vi phạm hành chính, cả ông Nguyễn Đình Quyền và phó chánh án TAND TP.HCM Huỳnh Ngọc Ánh đều cho rằng mức tối đa 2 tỉ đồng là quá cao. “Trong Luật hình sự phạt 400 triệu đồng đã là tội nghiêm trọng, vậy tại sao phạt hành chính có những hành vi khởi điểm 400 triệu và lên đến 2 tỷ đồng?” - ông Ánh đặt câu hỏi.
    Trong khi đó, phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP.HCM Nguyễn Văn Minh cho rằng “mấy bà bán nước mía vi phạm giao thông mà khung phạt 25 triệu đồng thì khó khả thi, bất hợp lý”. Các đại biểu cũng cho rằng khung hình phạt trong từng lĩnh vực quá rộng sẽ dẫn đến tùy tiện.
    Dự luật sẽ tiếp tục được thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội vào ngày 18/11.

    Theo Tuổi trẻ
  10. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Vậy là sẽ có gói kích cầu mới - tạo việc làm à ???:-??:-??:-??
    =))=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này