Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4373 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 43244 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đài Loan ca ngợi năm thuỷ thủ Việt Nam chống cướp biển


    Đài Loan ca ngợi sự dũng cảm của các thuỷ thủ Việt Nam đã cứu một tàu đánh cá khỏi tay những tên cướp biển có vũ trang.

    Truyền thông Đài Loan cho biết, các thuỷ thủ và cũng là cựu chiến binh Việt Nam cùng với một số người Trung Quốc, Philippines và Indonesia làm việc trên một con tàu của Đài Loan có tên gọi Chin Yi Wen. Con tàu này đã bị sáu tên cướp biển có vũ trang tấn công và bắt làm con tin ở vùng biển gần Somalia nằm ven Ấn Độ Dương từ ngày 4.11. Tuy nhiên, các thuỷ thủ trên tàu đã có cuộc tấn công bất ngờ đẩy chúng rơi xuống biển và giành lại quyền kiểm soát con tàu vào ngày 6.11. Ông Liu Wan Tien, chủ tàu Chin Wen Yi (có trụ sở tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan) cho biết, chính các thuỷ thủ Việt Nam đã phát động cuộc tấn công nhằm vào các tên cướp biển khi chúng mang đồ ăn tới.


    T.H – TTX


    Vâng , người Hán ở Đài Loan ca ngợi tinh thần dũng cảm của các thủy thủ Việt Nam , còn người Hán ở Bắc Kinh và đại lục thì hãy xem đây như một sự cảnh tỉnh !
    Chớ thấy người Việt nhỏ con , nước Việt nhỏ bé mà xem thường !

    Có lẽ người TQ không mấy ai thuộc sử của chính họ , hoặc ít ra họ đã không được biết đến những thất bại thảm hại của tổ tiên họ khi xâm lược Việt Nam thuở xưa .
    Lính hải quân , hải giám TQ mà biết đến Bạch Đằng với ít nhất ba lần đánh chìm những hạm đội thiện chiến của TQ chỉ với những thuyền nan nhỏ bé và lực lượng quân lính ít hơn nhiều lần chắc sẽ không dám bén mảng đến biển Đông gây hấn nữa !


    Ngày xưa chỉ một Yết Kiêu ...
    Ngày nay hàng vạn Yết Kiêu sẵn sàng !
    Ngày xưa Dã Tượng một chàng ...
    Ngày nay Dã Tượng trăm ngàn có dư !

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  2. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Khựa bẩn !!![r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
    Chồng trốn trong góc khuất, câm lặng nhìn vợ bị hiếp

    Người vợ bị đội viên liên phòng đánh đập và hãm hiếp, còn chồng chị nấp ở góc khuất và chịu nỗi ô nhục suốt 1 giờ đồng hồ.


    Tag: đội viên, hãm hiếp, vô dụng, thâm quyến, nhát gan, câm lặng, góc khuất, liên phòng, ô nhục, súc sinh, nanfang daily, yang wu, yang xili, wang wu

    Trong một căn hộ cho thuê ở khu phố Xixiang, huyện Baoan, Thâm Quyến (Trung Quốc), người phụ nữ gầy còm, ốm yếu nằm bẹp trên giường, mặt tái nhợt, người run rẩy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, máu vẫn chảy xuống giường. Đột nhiên, người phụ nữ này ngồi dậy, vẫy tay và bật khóc nức nở. Một đi đường vội chạy tới gần thì thấy chị vẫn khóc thảm thiết, đầu đập mạnh vào tường như thể mất cảm giác đau đớn.

    [​IMG]
    Chị Wang nằm bẹp trên giường, không ăn uống, nói năng gì.
    Wang Juan, 29 tuổi, đang phải chịu đựng nỗi đau đớn về tinh thần, không chịu ăn uống trong vòng nửa tháng nay, và đã nhiều lần cố gắng cắt cổ tay tự tử. Cái đêm kinh hoàng xảy ra vào hôm 23/10 đã khiến Wang có những hành động dại dột như vậy. 8h tối hôm đó, đội liên phòng do Yang Xili dẫn đầu cầm theo dùi cui và ống sắt, xông vào nhà Wang đập phá. Khi chị đã cố gắng can ngăn thì bị đánh tới tấp rồi bị Yang Xili lôi vào phòng ngủ cưỡng bức. Chồng chị là Yang Wu, 31 tuổi, sợ bị đánh nên trốn cách đó có vài mét, không dám lên tiếng, mắt nhìn vợ bị cưỡng hiếp. 1 tiếng sau đó, Yang Wu mới dám lấy hết can đảm đi báo cảnh sát và đưa vợ tới bệnh viện điều trị.

    [​IMG]
    Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc. Trên tay chị còn băng bó sau những lần tự tử không thành. (Ảnh chụp hôm 7/11)
    Đối diện với những lời trách móc từ mẹ và vợ, và cái nhìn của hàng xóm, Wang Wu chỉ biết nói: “Tôi là kẻ nhu nhược, nhát gan, vô dụng. Tôi là người chồng nhát gan và vô dụng nhất thế giới, cũng là người chồng, người con vô dụng và nhát gan nhất”.

    [​IMG]
    Hôm 7/11 tại cửa hàng của vợ chồng Wang, mẹ chồng 70 tuổi của chị quỳ trước mặt mẹ tên liên phòng Yang Xili đòi công lý.
    Khi được hỏi tại sao không có bất cứ hành động gì khi nhìn thấy vợ bị cưỡng bức, Yang Wu trả lời trên Nanfang Daily: “Tôi không phải là đàn ông. Tôi đã rất sợ. Hắn bắt nạt tôi và tôi không dám chống trả lại. Nếu tôi kháng cự, hắn sẽ đánh chết tôi... Nếu muốn sống chỉ còn cách giữ im lặng”. Khi được hỏi tại sao lúc đó không báo ngay cho cảnh sát, Yang cho biết: “Yang Xili là một thành viên trong đội liên phòng, ngày nào cũng ở trong đồn cảnh sát, và là những người bạn thân thiết của cảnh sát, nên tôi sợ gọi cảnh sát cũng chẳng có ích gì. Trong khi tôi vẫn cần phải làm việc và sống ở đây. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể im lặng, nếu không chúng tôi có thể bị trả đũa”.

    [​IMG]
    Đồn cảnh sát chỉ cách cửa hàng sửa chữa đồ điện nhà vợ chồng
    chị Wang có 10 m.
    “Tôi nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt và nhận ra vợ tôi đang bị hãm hiếp. Tiếng động rất lớn vì tôi chỉ nấp cách đó có vài mét. Máu dồn lên trán tôi. Đây là giây phút nhục nhã nhất của một thằng đàn ông. Tôi thật sự muốn cầm dao xông tới và đâm chết tên súc sinh đó”, Yang Wu nói trong nước mắt.




  3. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Bác Thai_Duong ui mấy cái này 2 ngày trước người ta đưa rầm trời rùi ! Chắc bác đi vắng nên không biết !![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Thuỷ thủ người Việt đánh trả cướp biển Somalia




    Tàu này bị hải tặc Somalia tấn công và mất liên lạc từ hôm 4.11.





    VietnamPlus









    1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: mautimhoasim24 (Hôm nay)
    Loan tin | if(!post_loantin_ids){ post_loantin_ids = '10385325'; }else{ post_loantin_ids += ',' + '10385325'; } if(!post_loantin_index){ post_loantin_index = 1; }else{ post_loantin_index += 1; } Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời | Thêm trích dẫn Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11


    Được cảm ơn 6303 lần

    [​IMG]Theo đuôi


    [​IMG] Hôm nay, 20:34 #951 Đài Loan ca ngợi năm thuỷ thủ Việt Nam chống cướp biển
  4. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    "Mỹ trấn an Ấn Độ và cam kết tích cực hỗ trợ chính sách hướng Đông của Ấn Độ"Nov 11, '11 5:43 AM
    for everyone

    WASHINGTON: Với mục đích tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã cho biết họ muốn để tích cực tăng cường sự hỗ trợ đối với "Chính sách hướng Đông" của Ấn Độ và cam kết cùng làm cho quan hệ hai bên phát triển sâu và rộng hơn nữa. "khả năng xây dựng thành công một kiến trúc khu vực sẽ nêu bật khả năng của chúng tôi để cùng hợp tác hiệu quả với các cường quốc mới nổi, như Indonesia, Ấn Độ , Singapore, New Zealand , Malaysia , Mông Cổ , Việt Nam , Brunei, và các nước đảo Thái Bình Dương, "Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết tại Trung tâm Đông-Tây ở Honolulu, Hawaii.


    [​IMG]


    Mỹ đang tạo một nỗ lực để phối hợp và xây dựng chặt chẽ mối quan hệ đối tác rộng hơn với tất cả các quốc gia này , bà cho biết " đặc biệt là Ấn Độ và Indonesia hai trong số các quốc gia năng động và quan trọng nhất về quyền hạn dân chủ trên thế giới, và Hoa Kỳ cam kết rộng hơn, sâu hơn, các quan hệ với nhiều mục đích, Và chúng tôi muốn tích cực hỗ trợ Chính sách hướng Đông của Ấn Độ phát triển thành một chính sách Luật phía Đông., "Hillary Clinton cho biết. Từ khi bắt đầu , chính quyền Obama chấp nhận tầm quan trọng của các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bà nói rằng rất nhiều xu hướng toàn cầu với điểm đến là châu Á - nơi dân số thế giới gần một nửa ,và tự hào có một số các nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhanh nhất cùng với một số cảng bận rộn nhất của thế giới cũng như các tuyến đường biển, và ở đây cũng trình bày những thách thức do hậu quả của chạy đua vũ trang..., mối quan tâm về sự gia tăng của vũ khí hạt nhân, thảm họa thiên tai, và với mức độ khí thải tồi tệ nhất thế giới gây ra ứng nhà kính.


    Theo: economictimes.indiatimes










  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển đạt kết quả tốt


    Cập nhật lúc 01:54, Thứ sáu, 11/11/2011 (GMT+7)
    Chiều 10-11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Tổ chức Nhà nước các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển tổ chức tổng kết các hoạt động kỷ niệm. Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức Nhà nước các hoạt động kỷ niệm, chủ trì.
    Trong đợt kỷ niệm, các bộ, ban, ngành T.Ư và đơn vị, địa phương tập trung phối hợp triển khai các hoạt động bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Hơn 50 cơ quan báo chí phối hợp các đơn vị tuyên truyền hàng nghìn tin, bài cùng hàng trăm phóng sự, phim tài liệu, ký sự... Hơn 2,5 triệu bài dự thi tìm hiểu về truyền thống "50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển". Ðặc biệt, Ban Tổ chức Nhà nước chỉ đạo phát động đồng loạt đợt thi đua cao điểm trong toàn quân với chủ đề "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu" góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trung tâm, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị; nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, biên giới khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đơn vị lực lượng vũ trang miền trung, miền Tây Nam Bộ tích cực tham gia giúp dân phòng, chống lũ lụt.
    Trong dịp này, Bộ Quốc phòng trích hơn hai tỷ đồng triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chỉ đạo Quân khu 7 xây dựng 30 nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng/một căn), tặng quà 16 gia đình Anh hùng LLVT "Ðoàn tàu không số" (10 triệu đồng/hộ); Quân chủng Hải quân đang triển khai xây dựng 42 nhà tình nghĩa; T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp các tỉnh xây dựng và trao 20 nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng/một căn); trao 50 sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ 10 triệu đồng) tặng cựu chiến binh "Ðoàn tàu không số"...
    Nhân dịp này, Ban Tổ chức đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen sáu tập thể; đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen 18 tập thể và 10 cá nhân.

    PV


    Tiếp nối tinh thần các chiến sĩ đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa , cần giữ vững và phát huy truyền thống oai hùng đó , làm sao để đường Hồ Chí Minh trên biển phát triển thành mạng lưới phòng thủ lãnh hải quốc gia , mỗi chiến sĩ hải quân , mỗi ngư dân bám biển đều trở thành những người lính tiên phong trong sự nghiệp lâu dài bảo vệ biển Đông toàn vẹn trước dã tâm xâm lấn có hệ thống của tên hàng xóm xấu tính phương Bắc , làm cho bản đồ chữ U của TQ đi đến phá sản toàn diện !
    Từ ngàn đời nay , biển Đông là của Việt Nam , Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam .
    Nếu hiện nay thế và lực ta chưa lấy lại Hoàng Sa , Gạc Ma được thì cũng phải giáo dục truyền lại cho các thế hệ mai sau , xem việc lấy lại các đảo này là món nợ với tổ tiên cần phải hoàn thành !

    Hãy học tấm gương Do Thái , mất Jerusalem hơn 2000 năm , cuối cùng họ vẫn giành lại được ! Vì sao ?
    Vì mỗi khi gặp nhau ( khi còn đang lang thang khắp nơi vì mất nước ) , họ đều chào nhau : Hẹn gặp nhau tại Jerusalerm !

    Còn chúng ta ?

    Hẹn một ngày người Việt gặp nhau tại Hoàng Sa ! Dưới bầu trời tung bay cờ tổ quốc ! :)>-:)>-:)>-
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Vâng ! Nhưng cái chính ở đây là ý kiến bình luận của tôi kèm theo , bạn xem lại phần in chữ màu xanh lục nhé ! [};-[};-[};-
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    TRANG NHẤT » Thế giới
    Tags: Mỹ
    Mỹ tăng cường khối đồng minh ở Thái Bình Dương
    Cập nhật lúc :2:17 PM, 11/11/2011
    Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Washington sẽ tăng cường can dự và nắm bắt cơ hội mới ở khu vực Thái Bình Dương trong thế kỷ 21.

    >> Không thể duy trì hòa bình châu Á nếu thiếu Mỹ?
    Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng, trong bối cảnh cuộc chiến ở Iraq dần khép lại và nỗ lực chuyển giao quyền lực tại Afghanistan bắt đầu, chính quyền Mỹ sẽ hướng chính sách ngoại giao sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi chiếm một nửa dân số thế giới.
    Theo bà Hillary Clinton, trong tương lai châu Á sẽ nổi lên như một khu vực với nhiều cơ hội tiềm năng, có nhiều nền kinh tế lớn nhất và tăng trưởng mạnh, đồng thời cũng là nơi đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

    [​IMG]Theo Ngoại trưởng Clinton, Mỹ sẽ tăng cường can dự tại Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.
    Ngoại trưởng Mỹ khẳng định trong thế kỷ 21, sức hút về kinh tế và chiến lược của thế giới sẽ là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ sẽ mở rộng sự can dự ở khu vực này bằng việc tạo dựng các mối quan hệ thương mại, củng cố khối đồng minh trong khi tiếp tục thuyết phục cải cách dân chủ ở một số quốc gia trong khu vực.
    Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác của Myanmar nếu quốc gia này thực hiện cải cách dân chủ một cách hiệu quả. Bà nhấn mạnh: “Những biến động đầu tiên của sự thay đổi trong nhiều thập kỷ qua đang diễn ra tại Myanmar”.
    Kể từ năm 2009, chính quyền của Tổng thống Barack Obama có những cuộc đối thoại cởi mở hơn đối với Myanmar. Đặc phái viên mới của Mỹ về Myanmar Derek Mitchell đã có ba chuyến thăm đến nước này kể từ khi được bổ nhiệm tháng 9/2011. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ hoàn toành lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Myanmar cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua.

    Theo Vietnamplus

  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Kẻ huỷ diệt sẽ xuất hiện

    Robot quân sự có khả năng tiêu hóa sinh khối
    Cập nhật lúc :3:07 PM, 11/11/2011
    Công ty Robotic Technology Inc của Mỹ đã đề xuất mẫu robot mới có khả năng thu thập và tiêu hóa sinh khối để tự cung cấp năng lượng cho các nhiệm vụ dài hơi.

    (ĐVO) Một vấn đề lớn đối với các robot quân sự là việc đảm bảo năng lượng cho chúng hoạt động lâu dài, nhất là đối với những robot trinh sát thường hoạt động bí mật, riêng lẻ và sâu trong vùng đất bị kiểm soát bởi quân địch.

    Để giải quyết vấn đề này, công ty Robotic Technology Inc đã đề xuất một mẫu robot có khả năng tìm thức ăn để tự cấp năng lượng có tên EATR (Energetically Autonomous Tactical Robot).

    Theo ý tưởng của RTI, loại robot này có thể thực hiện được các nhiệm vụ tầm xa, trong thời gian lâu hơn mà không phải nạp lại nhiên liệu theo các thông thường. Chúng đơn thuần chỉ cần tự tìm thức ăn như mọi sinh vật bình thường.

    Theo thiết kế, EATR có khả năng tự tìm, tiêu hóa thức ăn và thu thập năng lượng từ sinh khối trong môi trường bên cạnh khả năng hoạt động bằng nguồn năng lượng thông thường (lấy từ xăng, dầu, khí đốt, năng lượng mặt trời...).
    Về nguyên tắc, một robot EATR được cấu tạo từ bốn hệ thống chính:

    - Các cảm biến và bộ vi xử lý trung tâm có trí thông minh nhân tạo;
    - Hệ thống cơ khí điều khiển các cánh tay robot và các bộ phận cần thiết để thu thập và tiêu hóa sinh khối;
    - Động cơ có khả năng hoạt động bằng cả năng lượng sinh khối và nhiên liệu thông thường;
    - Thân xe đa năng có khả năng sử dụng để gắn các cảm biến trinh sát, vũ khí để làm nhiệm vụ chính.

    Theo RTI cho biết, từ 100 kg sinh khối, robot của họ có thể thu thập đủ năng lượng để di chuyển một quãng đường tới 236 km với địa hình tối ưu.


    [​IMG]EATR sẽ được trang bị để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, giám sát...

    Hiện tại, mẫu thử được RTI trình lên bộ quốc phòng Mỹ đã có khả năng nhận diện được các nguồn sinh khối và những thứ vật liệu không có khả năng sinh năng lượng, tiêu hóa sinh khối trong hệ thống động cơ và sản sinh ra năng lượng điện để vận hành các chức năng bên trong.

    Bộ não của robot sẽ dựa trên hệ thống điều khiển bốn chiều (ba chiều không gian một chiều thời gian) được phát triển bởi Viện Nghiên cứu quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ với tổng chi phí 125 triệu USD. Hệ thống điều khiển này sẽ được hỗ trợ bởi các cảm biến quang học, radar, hồng ngoại và sóng âm... để có khả năng vận hành các chức năng chính như di chuyển, nhận biết tình hình, phát hiện nguồn thức ăn, chủ động điều khiển các cánh tay máy thu thập thức ăn để cho vào buồng tiêu hóa.

    [​IMG]Bộ phận thu nhận và "tiêu hóa" thức ăn của robot EATR

    [​IMG]Động cơ hoạt động bằng sinh khối bên trong EATR
    Để phục vụ cho khả năng tiêu hóa thức ăn, EATR sẽ được trang bị một cánh tay máy và một hệ thống “hàm nhai” để có khả năng thu thập và cắt vụn “thức ăn” ra từng mảnh nhỏ trước khi tiêu hóa.

    Hệ thống cánh tay robot có thể được ứng dụng sẽ có thể được cấu tạo như vòi voi với 16 khớp nối, mỗi khớp nối có thể di chuyển trong một góc 32 độ. Hệ thống “nhai” của robot cũng được chế tạo tương tự như lưỡi cắt của máy cắt cỏ truyền thống, có khả năng cắt vụn sinh khối trước khi đưa vào buồng tiêu hóa.

    [​IMG]Cánh tay máy kiểu "vòi voi" của EATR.

    Hệ thống động cơ của robot cũng được chế tạo sao cho có thể tiêu thụ được nhiện liệu thông thường và nhiên liệu sinh khối. Nhằm giải quyết vấn đề này, động cơ sẽ được cung cấp các buồng đốt riêng biệt với mỗi buồng đốt cho một loại nhiên liệu khác nhau. Trong mẫu thử, công ty đã chế tạo thành công một động cơ công suất đến 100 mã lực theo cơ chế này.
    [​IMG]Dư luận hiện lo ngại về khả năng tự tìm thức ăn của EATR trong tương lai sẽ có thể gây hại cho con người.

    Dù RTI luôn khẳng định EATR chỉ lấy năng lượng từ các sinh khối thực vật và các vật liệu giàu năng lượng như giấy, vải, nylon. Tuy nhiên với khả năng “học hỏi” và “sáng tạo” tuyệt vời được thiết kế của nó, dư luận vẫn đang hoài nghi về việc robot này sẽ có khả năng sử dụng cả xác động vật, hay thậm chí là xác các binh lính trên chiến trường cho năng lượng.

    Điều này sẽ dần đến việc Mỹ sẽ vi phạm điều 15 công ước Geneva về tội ác chiến tranh. Thậm chí tồi tệ hơn, khả năng “sáng tạo” của robot có thể khiến robot sử dụng cả các động vật sống và ngay cả con người làm thức ăn cho nó, dẫn đến một viễn cảnh tồi tệ cho xã hội loài người như đã được đề cập đến trong phim “Kẻ hủy diệt” hay “Ma trận".

    EATR cũng được trang bị trí thông minh nhân tạo với nhiều chức năng phức tạp như:
    - Khả năng phản ứng, nghĩa là đưa ra những phản xạ thích hợp tùy theo hoàn cảnh môi trường như chạy trốn nêu gặp nguy hiểm, tự tìm nguồn thức ăn khi sắp hết năng lượng.

    - Khả năng dự đoán và học hỏi như ghi nhớ, tự lên kế hoạch hoạt động, đưa ra lựa chọn cho một sự kiện chưa xảy ra nhưng có thể suy luận logic từ những gì đang xảy ra, ví dụ robot có khả năng tránh vùng đất khô, đi tìm vùng đất ẩm ướt để có thể lấy được nhiều thức ăn hơn.

    - Khả năng sáng tạo: Robot có khả năng đưa ra các hành động để chuẩn bị cho các sự kiện nó chưa từng được trải nghiệm. Ví dụ khi robot phát hiện ra một thùng rác, nó sẽ biết tại đây sẽ có nhiều loại vật liệu có khả năng sử dụng để sinh năng lượng như giấy, gỗ vụn, túi nylon.
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc: Nhiều chủ đầu tư bị “sốc” nhà đất




    (Tamnhin.net) - Chính phủ Trung Quốc quyết tâm chấn chỉnh lại thị trường nhà đất làm nhiều doanh nghiệp và chủ đầu tư nhà đất “bị sốc” do giá cả giảm sút, thua lỗ nghiêm trọng.


    [​IMG]
    Theo tờ Tham khảo Kinh tế Trung Quốc, phát biểu trong hội nghị thủ tướng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Saint Peterburg (Nga) ngày 6/11, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: “Chính phủ Trung Quốc tiến hành kiểm soát vĩ mô đối với thị trường nhà đất trong thời gian hai năm. Hiện Nhà nước đã cho ban hành một số biện pháp kiên quyết để giảm áp lực giá cả tăng cao. Mục tiêu của chúng tôi là hạ giá nhà đất xuống mức mà quần chúng nhân dân có thể chấp nhận được”. Ông cũng cho biết năm 2011 nhà nước hoàn thành xây dựng10 triệu căn hộ định cư cho dân chúng.

    Tờ báo cho biết đây là lần đầu tiên Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố sẽ hạ giá nhà đất. Ông đã phát đi một tín hiệu rằng nhà nước Trung Quốc sẽ tiến hành quyết liệt các biện pháp vĩ mô kiểm soát nhà đất tới khi nào giá nhà đất trở lại quỹ đạo hợp lý. Đây là một đòn mạnh mẽ giáng vào thị trường nhà đất và các doanh nghiệp, các chủ đầu tư kinh doanh nhà đất. Chuyên gia kinh tế Dịch Hiến Dung cho biết sở dĩ Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải công khai tuyên bố như trên vì kể từ tháng 4/2010 khi nhà nước tiến hành điều chỉnh, nhưng giá nhà đất chưa có một chuyển biến rõ rệt nào, do lợi ích cục bộ nhiều địa phương làm ngơ trước chủ trương chính sách nhà nước, tiếp tục duy trì giá cao khiến dân chúng bất bình.

    Trong bài bình luận “Thị trường nhà đất dù sụt giảm nhưng kiểm soát vĩ mô quyết không dao động”, Tân Hoa Xã viết thời gian qua Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra các biện pháp chính sách kiểm soát vĩ mô đối với thị trường nhà đất. Nhưng các biện pháp chính sách này đều bị vô hiệu hóa. Giá nhà đất chẳng những không giảm mà tiếp tục tăng cao do lợi ích của các địa phương, nên họ coi thường chính sách của nhà nước. Bởi vậy, lần này nhà nước sẽ tiến hành kiên quyết nhất, quyết liệt nhất trong lịch sử đối với thị trường nhà đất. Việc thắt chặt kiểm soát vĩ mô thị trường nhà đất lần này sẽ đưa lại nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các ngân hàng, chủ đầu tư vừa và nhỏ, nhưng không vì thế mà lơi lỏng biện pháp kiểm soát vĩ mô, dao động trước tình hình nhà đất sụt giảm.

    “Sách trắng quản lý tài sản tư nhân” do Ngân hàng Trung Quốc và Tạp chí Hồ Nhuận công bố đầu tháng 10/2011 cho biết kinh doanh nhà đất là lĩnh vực phất lên giàu có nhanh chóng nhất và có nhiều tỉ phú nhất ở Trung Quốc. Đây là lĩnh vực kiếm lời cao hàng đầu ở Trung Quốc, chiếm tới 23,5% trong khi ở các nước khác chỉ chiếm 9% -10%. Chính vì vậy, khi chính phủ Trung Quốc áp dụng một loạt các biện pháp quyết liệt đã làm nhiều chủ đầu tư và doanh nghiệp lao đao, sập tiệm.

    Tờ “Nam phương Nhật báo” ngày 8/11/2011 cho biết năm 2011, giao dịch nhà đất ở Quảng Châu sẽ giảm tới trên 66%. Giá nhà đất ở 100 thành phố lớn tháng 10/2011 giảm 14%, trong đó 10 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu giảm 20%. Tại Bắc Kinh, riêng tháng 10/2011 có 177 sàn giao dịch bị sập tiệm phải đóng cửa, trong đó 73% là chủ đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quí 3/2011 doanh thu của 144 doanh nghiệp lớn kinh doanh nhà đất là 86,5 tỉ Nhân dân tệ (CNY), giảm 10,2% so với quí 2/2011, lợi nhuận giảm 32,6%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tờ báo cho biết hiện nay vắng lặng là tình trạng chung của hầu hết các sàn giao dịch nhà đất trong cả nước. Tờ báo cho biết có tới trên 60% chủ kinh doanh nhà đất đã quyết định chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác.

    Tờ “Economic Daily” của Anh ngày 9/11 dẫn đánh giá của hãng Barclay cho rằng thị trường nhà đất Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ tan vỡ như bóng xà phòng. Lần điều chỉnh này của nhà nước khiến giá nhà đất sụt giảm từ 20% tới 30%, như vậy sẽ kéo theo GDP sụt giảm 0,5%. Do thời gian tiến hành điều chỉnh vĩ mô trong 2 năm, nên dự kiến GDP năm 2012 của Trung Quốc là 8,4%. Thị trường nhà đất Trung Quốc qua lần điều chỉnh này phải mấy năm sau mới có thể hồi phục. Đây thực sự là “cú sốc” đối với các nhà đầu tư bất động sản ở Trung Quốc.


    Kiều Tỉnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này