Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7742 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 09:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 41381 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/48152/my-thang-thung-tuyen-bo-da-mat-binh-tinh-voi-tq.html


    Mỹ thẳng thừng tuyên bố đã mất bình tĩnh với TQ




    Tổng thống Mỹ Barack Obam hôm 12/11 nói với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào rằng Mỹ đã "nản lòng" và "mất bình tĩnh" với tốc độ thay đổi trong chính sách kinh tế của Bắc Kinh.



    [​IMG]


    Nhà lãnh đạo Mỹ đã cảnh báo thẳng thừng như vậy trong các cuộc hội đàm trước thềm hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

    Trước đó, Tổng thống Obama đã cảnh báo rằng Trung Quốc phải "chơi theo luật" thương mại quốc tế. "Chúng tôi muốn các vị chơi theo luật và tiền tệ có lẽ là ví dụ tốt nhất".

    Cách nói thẳng thừng của Tổng thống Obama cho thấy Mỹ ngày càng lo lắng về sự tuân thủ các tiêu chuẩn sở hữu trí tuệ của Bắc Kinh lẫn mức độ của đồng nhân dân tệ, đồng tiền mà các nhà chỉ trích cho rằng nó được duy trì ở mức thấp một cách không tự nhiên nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

    Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào diễn ra trong bối cảnh sức ép chính trị đối với Obama về hồ sơ thương mại của Trung Quốc tăng cao. Vấn đề này đã được các ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa nhắc lại trong cuộc tranh luận về tranh cử hôm 12/11 khi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang bắt đầu có đà.

    Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã vặn lại rằng sự tăng giá của đồng nhân dân tệ không hề giúp gì cho Mỹ. Và rằng, thâm hụt thương mại, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ không phải do chính sách tỷ giá của Trung Quốc gây ra. Theo các bình luận đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Hồ Cẩm Đào nói với người đứng đầu nước Mỹ: "Cho dù giá trị đồng nhân dân tệ tăng đáng kể thì nó cũng không giải quyết được các vấn đề mà Mỹ đang đối mặt",.

    Lúc xuất hiện công khai trước khi hội đàm tại một khách sạn ở Honolulu, hai nhà lãnh đạo Mỹ Trung không lạc khỏi những nụ cười ngoại giao và căng thẳng kinh tế chỉ nảy nở ở cuộc gặp kín.

    Tổng thống Obama "đã khẳng định rõ ràng là người Mỹ và cộng đồng thương mại Mỹ đang ngày càng mất bình tĩnh và nản lòng với tình trạng thay đổi trong các chính sách kinh tế của Trung Quốc và quá trình phát triển của quan hệ kinh tế Mỹ-Trung", Michael Froman, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết.

    • Hoài Linh (Theo StraitsTimes)

    :)):)):)):)):)):)):)):))
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tôi có việc phải đi ngay , các bạn ở lại tiếp tục canh giữ biển Đông nhé ! [};-[};-[};-
  3. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    TRUNG QUỐC SẮP NỐI LẠI DỊCH VỤ TÀU CAO TỐC
    ngày hôm nay, Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc sắp cho phép 54 đoàn tàu cao tốc hoạt động trở lại, sau khi triệu hồi kiểm tra an toàn vì tai nạn tháng 7 vừa qua làm 40 người chết.------
    Tân hoa xã dẫn lời 1 quan chức dấu tên từ Bộ đường sắt cho biết, dịch vụ tàu cao tốc sẽ được nối lại trong vài tuần tới.
    Sau tai nạn tàu cao tốc ở Ôn Châu vào cuối tháng 7 ở Ôn Châu làm 40 người chết, Trung Quốc đã triệu hồi 54 đoàn tàu để kiểm tra an toàn.
    Tuy nhiên, Trung Quốc không cho biết đã khắc phục những lỗi nào. 6 trong số 54 đòan tàu cao tốc sẽ họat động từ ngày 16 tháng 11 trên tuyến Thượng Hải - Bắc Kinh.
    Những đoàn tàu còn lại sẽ chạy vào ngày 6 tháng 12.-------------
  4. timeltdco

    timeltdco Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Đã được thích:
    0
    ủng họ hàng VN, tẩy chay hàng TQ
  5. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    THỦ TƯỚNG ÚC MUỐN CHẤM DỨT LỆNH CẤM BÁN URANIUM CHO ẤN ĐỘ
    Thủ tướng Úc Julia Gillard đang muốn chấm dứt lệnh cấm uranium ÁP DỤNG cho Ấn Độ để gỡ bỏ căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, vì Ấn Độ không đồng ý kí kết Hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân.----------
    Phát biểu tại Canberra hôm 15 tháng 11, Thủ tướng Julia Gillard nói chính phủ Úc đang thúc đẩy dỡ bỏ lệnh cấm bán uranium cho Ấn Độ, vốn gây ảnh hưởng cho quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
    Các doanh nghiệp khai khoáng của Úc cũng bị ảnh hưởng vì lệnh cấm trên.
    Úc từ chối bán nguyên liệu hạt nhân cho Ấn Độ vì nước này không chịu kí kết Hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Tuy nhiên, chính phủ Úc xem xét bỏ lệnh cấm trong tháng tới.
    JULIA GILLARD, THỦ TƯỚNG ÚC
    "Tôi tin rằng đã đến lúc thay đổi lệnh cấm. Bán Uranium cho Ấn Độ sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế Úc và tạo thêm việc làm."
    Các nhà quan sát cho rằng chính phủ Úc sẽ tranh cãi gay gắt về bỏ lệnh cấm, nhưng sẽ được thông qua dễ dàng nhờ ủng hộ rộng rãi từ đảng Lao động cầm quyền.
    Lâu nay Ấn Độ luôn phàn nàn về lệnh cấm bán uranium, vì ảnh hưởng đến nguồn cung cho thị trường năng lượng nước này đang phát triển mạnh.
    Úc chiếm 40% trữ lượng uranium thế giới nhưng chỉ chiếm 19% nguồn cung toàn cầu, và không có nhà máy điện hạt nhân nào.------------
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đại sứ Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát triển vũ khí hạt nhân

    CỰU ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC TẠI IRAN:
    "Saddam và Gaddafi ra đi là do từ bỏ vũ khí hạt nhân"

    Thứ ba 15/11/2011 08:50
    (GDVN) - Iran cho rằng, sở dĩ Saddam và Gaddafi ra đi là do họ đã từ bỏ vũ khí hạt nhân – Theo lời cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran.


    Ngày 14/11, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran Hoa Lê Minh cho biết, nếu báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khách quan, thực tế, tức là Iran thực sự muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, thì phương thức chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran giống với Nhật Bản, nguyên nhân của nó: một là biểu tượng cường quốc, hai là bảo vệ an ninh.
    Hoa Lê Minh nói: “Iran luôn tuyên bố họ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không chế tạo vũ khí hạt nhân, cho dù có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân cũng không nhất định sở hữu vũ khí hạt nhân. Phương pháp này thực ra là “mô hình Nhật Bản””.

    [​IMG]Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran Hoa Lê Minh
    Hoa Lê Minh giải thích, “mô hình Nhật Bản” tức là, một nước có khả năng tinh chế, làm giàu uranium. Nước đó không chỉ có thể có khả năng chiết xuất uranium của vũ khí, thậm chí còn có khả năng biến nó thành vũ khí. Tuy hiện nay làm giàu uranium chỉ dùng cho nhà máy điện hạt nhân, nhưng một khi cần thiết, thì có thể chế tạo vũ khí.
    Theo Hoa Lệ Minh: “Trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thực ra cũng đề cập đến điều này, tức là Iran từng có ý đồ phát triển vũ khí năng lượng hạt nhân, hoặc họ có khả năng này. Nhưng báo cáo hoàn toàn không nhắc tới Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân hay chưa. Vì vậy, Iran có thể công khai nói mình đang sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”.
    Hoa Lệ Minh còn cho rằng, nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân, thì mục đích chính của họ là xây dựng “biểu tượng cường quốc” và “bảo vệ an ninh”.

    [​IMG]Cơ sở hạt nhân của Iran tại Bushehr
    Hoa Lệ Minh nói: “Iran có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân là một biểu tượng vị thế nước lớn. Sau khi hai nước Mỹ và Liên Xô sở hữu vũ khí hạt nhân, rất nhiều nước đều lấy sở hữu vũ khí hạt nhân làm biểu tượng của cường quốc.

    Hơn nữa, người Iran rất có lòng tự hào dân tộc, họ cho rằng các nước láng giềng của mình như Nga, Pakistan và Ấn Độ đều sở hữu vũ khí hạt nhân, họ cũng cần sở hữu”.
    Hoa Lệ Minh cho biết, sau khi Saddam và Gaddafi bị lật đổ, Iran cảm thấy sở hữu khả năng tấn công hạt nhân còn là để bảo vệ an ninh của họ, đặc biệt là một thủ đoạn rất có lợi khi đối mặt với sự xâm lược của nước ngoài.

    Iran cho rằng, Saddam HusseinGaddafi phải ra đi là do họ đã từ bỏ vũ khí hạt nhân.


    Đông Bình (Theo báo Quang Minh
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    TIẾT LỘ CỦA BÁO ĐIỆN TÍN, ANH: GoogleMap phát hiện công trình bí mật của Trung Quốc ở Gobi

    Thứ ba 15/11/2011 09:27
    (GDVN) - Google map đã phát hiện và lần đầu tiên cho công bố những hình ảnh của các công trình bí ẩn có cấu trúc rộng lớn, chưa thể xác định được dùng cho mục đích gì đang được xây dựng tại sa mạc Gobi rộng lớn và cằn cỗi của Trung Quốc. Những hình ảnh này một lần nữa lại làm dấy lên các nghi vấn cho rằng Trung Quốc đang bí mật xây dựng căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạt nhân ở đây.
    Bức ảnh chụp toàn cảnh cấu trúc rộng lớn trên từ vũ trụ cho thấy toàn bộ công trình trên có cấu trúc giống như những đường kẻ ngẫu nhiên.
    [​IMG]



  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cấu trúc kỳ lạ này nằm ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, một khu vực hẻo lánh gần biên giới Mông Cổ, giáp phía bắc của sông Shule - dòng sông chảy qua cao nguyên Tây Tạng vào sa mạc Kumtag.

    [​IMG]


  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trong cấu trúc này còn có một mạng lưới những vệt trông giống như các lỗ khổng lồ hình vuông.

    [​IMG]
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Google Map cho thấy một hình vuông khổng lồ được tạo lên từ những chiếc hố vuông hoặc những khối kim loại bị bao quanh bởi rất nhiều các mảnh vụn.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này