Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3947 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 41373 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Góp ý nhỏ : bạn nên cài trình duyệt Firefox ( miễn phí ) để khi đưa tin có thể tải cả hình , video mà chất lượng rất tốt , lướt trang cũng nhanh nữa !
    Thân . [};-[};-[};-
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Thế giới 24h: Mỹ phản đối hăm dọa ở Biển Đông

    [​IMG] - Ngoại trưởng Mỹ phản đối việc hăm dọa trên Biển Đông; Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Australia... là những tin nóng trong 24 giờ qua.

    Nổi bật trong ngày


    Phát biểu hôm 16/11, nhân 60 năm hiệp ước phòng thủ chung song phương, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết tiếp tục ủng hộ cho Philippines về mặt quân sự.


    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, nước này muốn tăng cường quan hệ liên minh lịch sử với Philippines đáp ứng với “những thách thức mới” của thế kỷ 21.


    "Chúng ta phải bảo đảm rằng liên minh này vẫn mạnh mẽ, hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân Philippines, Mỹ và các nước láng giềng ở Thái Bình Dương", bà nói.


    Cũng tại sự kiện này, bà Clinton nói rằng, Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Theo bà, các bên nên giải quyết vấn đề bằng phương pháp hòa bình.



    [​IMG]
    Bà Clinton cho biết, Mỹ muốn giúp đỡ Manila trong việc bảo vệ biên giới trên biển. (Ảnh: Reuters)


    "Bất cứ quốc gia nào đã tuyên bố chủ quyền đều có quyền khẳng định nó, nhưng họ không được theo đuổi tuyên bố của mình bằng cách hăm dọa hay ép buộc", bà Clinton nói.


    Phát biểu sau đó, Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario cho biết, tuyên bố của bà Clinton đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về các tranh cãi ở Biển Đông.


    Tuyên bố của bà Clinton đã "chứng minh sức mạnh của liên minh chúng tôi, nhất là khi Philippines đang đối mặt với thách thức về toàn vẹn lãnh thổ", ông Rosario nói.

    Bà Clinton cho hay, nước Mỹ trông đợi tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali (Indonesia) vào cuối tuần này sẽ có những cuộc thảo luận thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông.


    Trước đó, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cũng nói, "chúng tôi tin vấn đề an ninh hàng hải là chuyện thích hợp để thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á".


    "Và trong bối cảnh các cuộc thảo luận về an ninh hàng hải, Biển Đông rõ ràng là một mối quan tâm", ông Rhodes nói với các phóng viên đi cùng Tổng thống Barack Obama.

    Tin đọc 30 giây


    - Bộ trưởng Ngoại giao các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về Hiệp ước Khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ).


    - Thủ tướng lâm thời của Italy, Mario Monti, tuyên bố hoàn tất việc lập chính phủ mới và chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức. Các tân bộ trưởng chủ yếu là các nhà kỹ trị.


    - Truyền thông Thái Lan ngày hôm qua đưa tin chính phủ nước này đã thông qua sắc lệnh ân xá, có thể mở đường để cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.


    - Mỹ sẽ gia tăng những hoạt động quân sự ở nước đồng minh Australia liên quan tới huấn luyện chung cũng như các cuộc tập trận từ năm 2012 theo từng giai đoạn.


    - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.


    - Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên vừa thử tên lửa không đối hạm trên Hoàng Hải, khiến Hàn Quốc phải tăng cường lực lượng phòng không.


    - Quan hệ giữa Syria và Liên đoàn Arập (AL) tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh quyết định của AL về đình chỉ tư cách thành viên của Syria có hiệu lực từ ngày 16/11.


    - Cảnh sát Mỹ đã bắt 200 người biểu tình “Chiếm Phố Wall” gây rối, chống người thi hành công vụ trong lúc giải tán trại do người biểu tình dựng ở công viên Zuccotti.


    - Ủy ban Trung Quốc trao giải thưởng Khổng Tử Hòa Bình cho Thủ tướng Nga Putin. Đây là giải thưởng dành cho người có đóng góp lớn cho nền hòa bình thế giới.


    - Cơ quan địa chất và khí tượng Indonesia cho hay vào khoảng 8h42 sáng hôm qua (16/11), một trận động đất đã xảy ra trên đất liền tỉnh Papua cực đông nước này.


    - Không quân Mỹ vừa nhập kho vũ khí loại bom nặng gần 15 tấn, được thiết kế tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong lòng đất, phát ngôn viên lực lượng này cho hay.


    - Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Cam Túc (Trung Quốc), khi một xe buýt trường học đâm phải xe tải khiến 17 học sinh mẫu giáo và hai người lớn thiệt mạng.


    Thông tin trong ảnh



    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Australia Julia Gillard. (Ảnh: AP)

    Hôm qua (16/11), Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Julia Gillard đã đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Australia.

    Họ đã nói gì?



    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

    Hôm 15/11, Tổng thư ký Hội đồng Nhân quyền cấp cao Iran, Javad Larijani, đã gọi Tổng thống Obama là “kẻ bất tài” và báo cáo của IAEA về Iran là thứ “nực cười”.

    "Ông ta bất tài và chẳng có tầm nhìn. Lời đề nghị mà ông ta đưa ra chưa đủ. Chúng tôi cần nhìn thấy những bước đi cụ thể”, Tiến sỹ Javad Larijani tuyên bố.
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nga xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa S-500


    18/11/2011 15:55
    [​IMG]

    Hệ thống tên lửa S-400 - Ảnh: vpk-news.ru

    (TNO) Tổ hợp chế tạo tên lửa phòng không Almaz-Antey của Nga sẽ xây dựng hai nhà máy chế tạo hệ thống phòng không S-500, RIA Novosti dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Liên bang Nga, tướng Nikolai Makarov cho biết hôm nay 18.11.
    >> Nga trang bị hệ thống phòng không S-500 vào năm 2017
    >>
    Nga phát triển hệ thống phòng không mới
    >>
    Nga ngừng sản xuất tên lửa S-300
    >>
    Bí mật hệ thống phòng thủ S-500


    "Chúng tôi đã cho Almaz-Antey hai năm để xây dựng hai nhà máy sẽ sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong tương lai", ông Makarov nói.
    Được biết, hệ thống phòng không tầm xa thế hệ thứ năm của Nga S-500 sẽ trở thành "xương sống" trong những hệ thống phòng thủ trên không và vũ trụ của quân đội Nga.
    Hệ thống này được Almaz-Antey phát triển, có sức mạnh vượt trội so với hệ thống tên lửa phòng không chiến lược S-400, khi có tầm hoạt động lên đến 600 km và có thể cùng lúc tấn công tiêu diệt 10 mục tiêu (trong khi S-400 chỉ có thể tiêu diệt cùng lúc 6 mục tiêu).
    Quân đội Nga đã yêu cầu trong thiết kế, hệ thống S-500 phải có khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu thanh. Trong thời gian tới, Nga có kế hoạch xây dựng ít nhất 10 tiểu đoàn S-500.
    Theo kế hoạch, lô hàng S-500 đầu tiên được giao cho quân đội Nga vào năm 2015, tuy nhiên hiện quá trình xây dựng và thử nghiệm S-500 đã bị chậm trễ và nó chỉ có thể được giao vào năm 2017.
    Tiến Dũng




    Với mối quan hệ đồng minh chiến lược và hợp tác toàn diện đang phát triển ngày càng tốt đẹp , hi vọng sau khi giao đủ cơ số cho quân đội Nga , sẽ đến lượt Viêt Nam nhận S-500 vào năm ... 2020 ? ;));));))
  4. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thương Tây Tạng quá bác thai_duong ạ!


    20 xe sang rước chó Tây Tạng

    Hàng chục chiếc xe sang trọng và một đội gồm cả trăm người dàn hàng đón hai con chó ngao Tây Tạng ở Trung Quốc.

    [​IMG]
    Một cô gái cầm biểu ngữ chào mừng dẫn đầu đoàn rước chó. Ảnh: China Daily Cuộc chào đón rầm rộ trên diễn ra trước cổng ga đường sắt Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chiều 15/11. Khoảng 20 chiếc xe sang trọng bao gồm BMW, Mercedes Benz, Audi, và một đội bảo vệ gồm 100 người tập trung để chờ đón hai con chó ngao Tây Tạng.
    16h30 giờ địa phương, hai "nhân vật chính" xuất hiện, được dẫn dắt bởi một cô gái đi trước cầm biển chào mừng. Hai con chó bước đi giữa những tràng pháo nổ vang trời. Anh Wang, một thành viên của đội bảo vệ, cho hay hai con chó đực thuần chủng được đưa từ tỉnh Thanh Hải về đây để nhân giống.
    Theo China Daily, buổi chào đón xa hoa trên đã khiến nhiều người dân qua đường đưa ra những phản hồi trái chiều. "Tôi không thể hiểu nổi những người giàu có bây giờ. Dù hai con chó này hiếm và quý thật nhưng chúng không đáng để chào đón long trọng thế này", Cai, một người Trịnh Châu, nói.
    Han, một người dân khác thì cho rằng những người tổ chức thực ra muốn dùng buổi lễ này nhằm mục đích khác. "Đón chó chỉ là cái cớ thôi, thực ra là họ muốn khoe khoang sự giàu có".
    Xem video màn chào đón và rước chó ngao linh đình [​IMG]
    Dàn xe sang trang trí băng đô đỏ rước hai con chó ngao Tây Tạng. Ảnh màn hình Tudou. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các đại gia Trung Quốc thuê xe sang đón chó. Năm 2009, một phụ nữ Trung Quốc tên Wang đã trả gần 600.000 USD để mua một con chó ngao 18 tháng tuổi tên là Dương Tử số 2. Con chó cùng chủ nhân được chào đón tại sân bay quốc tế tỉnh Thiểm Tây bằng một đoàn xe 30 chiếc Mercedes màu đen. Hội những người yêu chó địa phương cũng có mặt và giăng một biểu ngữ màu đỏ chào đón Dương Tử số 2. Sự việc lúc đó cũng gây xôn xao ở Trung Quốc.
    Ngao Tây Tạng vốn là một loài chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia đình và súc vật của họ. Đây là loài chó nổi tiếng lì lợm, dũng mãnh và cực kỳ trung thành. Những năm gần đây, ngao Tây Tạng trở thành thú cưng của những đại gia chịu chơi ở thành phố. Trong suy nghĩ của họ, chó Tây Tạng là biểu tượng cho sự giàu có và quyền quý. Một con chó ngao đã lập kỷ lục là con chó đắt giá nhất thế giới hồi tháng ba năm nay khi được một đại gia Trung Quốc mua lại với giá 1,5 triệu USD.
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Với chó thì chúng nó đối xử như thế , còn với dân Tây Tạng thì sao ?
    Hóa ra trong con mắt người Hán , dân Tây Tạng không bằng con chó à ?
    Mà sao bạn không trả lời những câu hỏi của tôi ?
    Bạn đưa cái tin chó Ngao Tây Tạng lên đây làm gì ? Để khoe người Hán giàu có nhờ bòn rút của cải ở Tây Tạng , cướp bóc của dân Tây Tạng à ?
    Rồi một ngày không xa , Tây Tạng sẽ vùng lên đuổi bọn ngoại tộc khỏi quê hương mình ! Ngày ấy nhất định sẽ đến !
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Thứ Sáu, 18/11/2011, 18:26 (GMT+7)
    Cựu tổng thống Philippines Arroyo bị bắt


    TTO - Ngày 18-11, cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã bị bắt tại một bệnh viện tư ở Taguig (Philippines) với các cáo buộc gian lận bầu cử năm 2004 và tham nhũng trong suốt nhiệm kỳ làm tổng thống.
    >> Cựu tổng thống Philippines bị chặn lên máy bay
    >> Cựu tổng thống Philippines có thể bị truy tố tội tham nhũng

    [​IMG]
    Cựu tổng thống Arroyo ở sân bay Manila ngày 15-11, sau đó đã bị cảnh sát ngăn cản không cho làm thủ tục xuất cảnh - Ảnh: Reuters
    [​IMG]
    Bà Arroyo gặp gỡ Tổng thống Mỹ Obama ngày 30-7-2009 khi bà còn là tổng thống Philippines - Ảnh: Getty Images North America Lệnh bắt trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi bà Arroyo lên máy bay ra nước ngoài trị bệnh.
    Nếu tội danh thành lập, cựu tổng thống Arroyo có thể bị tù chung thân.
    Người phát ngôn của cựu tổng thống Arroyo cho biết bà đã đăng ký chuyến bay đến Singapore vào khoảng 17g cùng ngày.
    Hiện cựu tổng thống Arroyo vẫn bị giam lỏng ở trung tâm y khoa St. Luke, ở Taguig.
    Lệnh bắt này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Philippines bác đơn khá
    Kể từ khi rời ghế tổng thống vào năm 2010, bà Arroyo đã phải đối mặt với vô số cáo buộc bao gồm sử dụng ngân khố quốc gia cho chiến dịch tranh cử và làm lợi bất chính từ các hợp đồng với các công ty nước ngoài. Tổng thống mới của Philippines và cũng là một trong những người chỉ trích bà Arroyo kịch liệt, ông Benigno Aquino III, đã tuyên bố sẽ bắt đầu nghiêm trị nạn tham nhũng bắt đầu với việc xét xử bà Arroyo.
    ng án của chính phủ về việc tòa án bãi bỏ lệnh cấm ra nước ngoài đối với bà Arroyo hôm-11. "Đó là chiến thắng thật sự của luật pháp” - thư ký chánh án Leila de Lima nói. Hàng chục cảnh sát đã bao vây bệnh viện trước khi lệnh bắt được ban hành. Bộ trưởng nội vụ Philippines cho rằng cảnh sát có mặt là để bảo vệ an toàn cho cựu tổng thống Arroyo khi cảnh sát thực hiện lệnh bắt.
    Trước đó, vào hôm 15-11, bà Arroyo đã bị chặn lại tại sân bay Manila trong khi đang làm thủ tục ra nước ngoài trị bệnh. Chính phủ Philippines cho rằng bà đang tìm đường tránh né cuộc điều tra tham nhũng và khả năng bị khởi tố.
    Bà Arroyo đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc chống lại bà. Cựu tổng thống Philippines nói bà không có ý định chạy trốn công lý, nhưng muốn ra nước ngoài để điều trị các chứng bệnh về xương.
    Tòa án cũng đã ra lệnh bắt cựu tỉnh trưởng Maguindanao Andal Ampatuan Sr. và cựu giám sát bầu cử tình Maguindanao, ông Lintang Bedol.
    MỸ LOAN - XUÂN TÙNG (Theo AFP, Reuters, Philippines Star)


    Được làm vua , thua làm giặc ! :-"
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thứ Năm, 17/11/2011, 02:03 (GMT+7)
    Tuyệt chiêu khinh công


    TT - Anh Bai Yunshan - 26 tuổi, trú tại Yushu, tỉnh Cát Lâm, phía bắc Trung Quốc - đã bỏ ra 20 năm học khinh công để có thể chạy trên những bức tường gần như thẳng đứng hoặc đứng trên những cành cây rất mảnh. Võ sư này hi vọng có thể làm giàu nhờ đóng phim, bởi các diễn viên đóng thế chỉ có thể làm động tác giả.



    [​IMG]
    Anh Bai Yunshan chạy trên đầu những cây cột trang trí - Ảnh: China Daily
    Yunshan tự quảng cáo: “Tôi đã đạt đến tuyệt đỉnh võ công. Tôi có thể treo ngược đầu giống như con dơi hoặc lướt nhẹ như chim trong không khí”.



    QUANG HƯƠNG


    Tôn Ngộ Không gọi bằng ông , Đông Ki Sốt gọi bằng cụ !





    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Quảng bá văn hoá tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN


  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đàn ông Trung Quốc quấn chăn, đeo biển tìm vợ


    TTO - Trước Ngày độc thân 11-11 sắp tới ở Trung Quốc, 11 thanh niên đã quấn chăn ngồi ở ga tàu điện ngầm số 1 tại Thượng Hải với tấm biển đề thông tin liên lạc và mong ước tìm được người bạn đời.



    [​IMG]
    Ngày càng nhiều đàn ông Trung Quốc rơi vào cảnh ế ẩm vì chính sách một con và mong muốn có con trai nỗi dõi tông đường ở nước này
    [​IMG]
    Họ cùng nhau treo biển tìm vợ vào ngày độc thân 11-11 hằng năm Ngày này được các trường đại học ở Nam Kinh tổ chức từ những năm 1990 dành cho những người độc thân. Một số chọn ngày này để đánh dấu chấm dứt quãng đời độc thân của họ.
    Các cặp tình nhân cũng tổ chức đón chào ngày bốn số 1 với ngụ ý “Em là người duy nhất của anh”. Nhưng dần dần đó là dịp để những người cô đơn thể hiện mong ước kiếm một nửa còn lại của mình.
    PHAN ANH


    Một bầy dỡ hơi ưa nổi tiếng !
    Một lũ làm biếng ham kiếm tiền !
    Có tiền thì chắc sẽ có miếng !
    Có miếng rồi thì đi mua tiên !
    Tiên nào đi lấy thằng điên ?
    Lấy chồng hay lấy buồn phiền vào thân ?

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p


  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    3 ca tử vong ở Lâm Đồng do rượu chứa nước lã và cồn công nghiệp

    Theo tin từ cơ quan chức năng, ******* tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam ông Lý Đăng Soái - chủ cơ sở rượu Gia Huy tửu tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng về tội “vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm”. Trước đó, do uống phải “Gia Huy tửu” của ông Soái, một số người dân ở thôn Suối Thông A, huyện Đơn Dương đã bị ngộ độc làm 3 người tử vong (báo SK&ĐS số 169 đã có bài phản ánh). Ông Lý Đăng Soái khai nhận, cơ sở sản xuất rượu của ông đã mua cồn công nghiệp về hòa với nước lạnh để điều chế thành... rượu, rồi sau đó đóng nhãn mác Gia Huy tửu để cung cấp cho các hàng quán ở huyện Đức Trọng và một số địa phương lân cận. Bước đầu, cơ quan hữu trách xác định loại rượu Gia Huy tửu do gia đình ông Lý Đăng Soái sản xuất có chứa chất methanol cao rất nhiều lần so với mức cho phép. Đây là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc hàng loạt và đã có 3 ca tử vong trên.
    Facebook 3 ca tử vong ở Lâm Đồng do rượu chứa nước lã và cồn công nghiệpTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Theo tin từ cơ quan chức năng, ******* tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam ông Lý Đăng Soái - chủ cơ sở rượu Gia Huy tửu tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng về tội “vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm”. Trước đó, do uống phải “Gia Huy tửu” của ông Soái, một số người dân ở thôn Suối Thông A, huyện Đơn Dương đã bị ngộ độc làm 3 người tử vong (báo SK&ĐS số 169 đã có bài phản ánh). Ông Lý Đăng Soái khai nhận, cơ sở sản xuất rượu của ông đã mua cồn công nghiệp về hòa với nước lạnh để điều chế thành... rượu, rồi sau đó đóng nhãn mác Gia Huy tửu để cung cấp cho các hàng quán ở huyện Đức Trọng và một số địa phương lân cận. Bước đầu, cơ quan hữu trách xác định loại rượu Gia Huy tửu do gia đình ông Lý Đăng Soái sản xuất có chứa chất methanol cao rất nhiều lần so với mức cho phép. Đây là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc hàng loạt và đã có 3 ca tử vong trên.
    K.D


    Lý Đăng Sáu pha chế Gia Huy Tửu ...
    Nghe có mùi Tàu ở đây !
    :-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này