Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2869 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 41353 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
    Tài liệu tham khảo đặc biệt
    Thứ Bảy, ngày 19/11/2011
    THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM “MADE IN CHINA” TẠI MỸ

    TTXVN (Hồng Công 12/11)
    Trước đây, các sản phẩm của Trung Quốc từng chiếm ưu thế tuyệt đối tại thị trường Âu – Mỹ, song hiện nay, hàng hoá Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ và thách thức khá nghiêm trọng. Theo “Tuần san châu Á” số đầu tháng 11, lý do không phải là hàng hoá Trung Quốc ngày càng nhiều, cũng không phải do cuộc khủng hoảng tài chính thế giới buộc thị trường phương Tây phải thu hẹp tiêu dùng, mà là khủng hoảng lòng tin đối với các sản phẩm “made in China” (sản xuất tại Trung Quốc). Thực tế này đang đòi hỏi Bắc Kinh cần có những điều chỉnh về mặt chiến lược tổng thể.
    Trần Hiểu Dương, một du khách Thượng Hải lần đầu tiên đến Mỹ, trong tay cầm một danh sách mua hàng và lựa chọn hàng tại cửa hàng Marshalls chuyên bán đồ hiệu giảm giá. Cô đã rất thích một chiếc túi xách, song vẫn phải bỏ lại bởi nó được sản xuất tại Trung Quốc. Trần Hiếu Dương cho biết, “đến Mỹ mua hàng, nguyên tắc thứ nhất là không được mua nhầm sản phẩm “made in China” bởi nếu không sẽ bị người khác chê cười”. Susan, một cư dân Mỹ cho “Tuần san châu Á” biết mua hàng ở siêu thị, nếu như có thể lựa chọn, mọi người nói chung tránh mua sản phẩm “made in China”, điều này đã trở thành thói quen tiêu dùng của nhiều người Mỹ. Người Trung Quốc ra nước ngoài không chịu mua hàng hoá do Trung Quốc sản xuất, ngay người Mỹ cũng kiêng kị điều này, thực tế này đang tạo ra thách thức to lớn đối với sản phẩm “made in China” từng một thời vang dội trên thị trường Mỹ.


    Đọc tiếp »
  2. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    14 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: gialongVT, Thai_Duong
  3. lvlinh

    lvlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    33
    BIỂN ĐÔNG -
    Bài đăng : Thứ hai 21 Tháng Mười Một 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 21 Tháng Mười Một 2011

    Philippines kêu gọi Hàn Quốc trợ giúp vũ khí phòng thủ Biển Đông


    [​IMG]Tổng thống Philippines Benigno Aquino III (P ) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sau cuộc họp báo chung tại phủ Tổng thống ở Manila, ngày 21/11/ 2011. REUTERS/Cheryl Ravelo




    Tú Anh
    Tổng thống Philippines đề nghị Tổng thống Hàn Quốc cung cấp phi cơ quân sự, tàu chiến và các loại trang bị khác để gia tăng khả năng quân đội quốc gia trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông.


    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak cùng một phái đoàn chính phủ đã đến Manila vào hôm nay mở đầu chuyến công du ba ngày.
    Trong cuộc hội kiến giữa lãnh đạo hai nước, Tổng thống Benigno Aquino cùng thảo luận với đồng nhiệm Hàn Quốc về những quan ngại của đôi bên liên quan đến an ninh khu vực trong đó Trung Quốc bị tố cáo là kẻ gây hấn.
    Tổng thống Philippines cho biết ông đã thúc giục Tổng thống Hàn Quốc để ý đến nhu cầu quốc phòng của Manila vì Philippines cần vũ khí thích hợp như tàu chiến, máy bay quân sự và trực thăng võ trang để canh tân quân đội, bảo vệ các vùng biển đảo bị Trung Quốc giành chủ quyền.
    Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc không nói rõ là sẽ đáp ứng các đề nghị cụ thể từ phía nước bạn Đông Nam Á này như thế nào nhưng ông tuyên bố là Seoul muốn hợp tác với Manila để giải quyết những vấn đề mà Philippines phải đối phó trên biển, theo luật quốc tế.
    Theo bản tin của bộ Ngoại giao Philippines, ngoài hồ sơ quân sự, Tổng thống hai nước còn thảo luận về dự án Vùng mậu dịch tự do xuyên Thái Bình dương TPP vừa được Hoa Kỳ khởi động nhân hội nghị Apec tại Honolulu.
    Trong quan hệ song phương, Hàn Quốc đã nâng trợ giúp kinh tế cho Philippines từ 300 triệu đôla lên 500 triệu . Năm ngoái gần 750 ngàn du khách Hàn Quốc đã sang thăm Philippines.
    Manila nhận định là hai nước có quan hệ rất chặt chẽ từ thời thập niên 1950 với sự kiện Philippines gởi quân sang giúp Nam Hàn chống lại cuộc xâm lăng của Bắc Triều Tiên.




    .
  4. lvlinh

    lvlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    33
    TRUNG QUỐC -
    Bài đăng : Thứ hai 21 Tháng Mười Một 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 21 Tháng Mười Một 2011

    Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình phản đối chính sách tịch thu đất đai


    [​IMG]Biểu tình tại thành phố Lục Phong DR / Weibo




    Thanh Hà
    Ngày 21/11/2011, hàng ngàn người tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc biểu tình với các biểu ngữ chống « chế độ độc tài » và « tham nhũng » để phản đối chính quyền trưng thu đất đai của người dân mà không đền bù thỏa đáng.


    Các nhân chứng tại chỗ cho AFP biết vào hôm nay,21/11, hàng ngàn người ở thành phố Lục Phong, thuộc tỉnh Quảng Đông đã tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa, khác hẳn với cuộc biểu dương lực lượng cách nay hai tháng. Khi đó người biểu tình đã tấn công trụ sở ******* và phá hủy xe cộ.
    Một nguồn tin xin được giấu tên, qua điện thoại tiết lộ với AFP : hôm qua (20/11/2011) 4500 người đã ký tên vào một bản kiến nghị để ủng hộ cuộc tuần hành hôm nay và hơn một nửa trong số những người ký tên đã xuống đường biểu tình. Một nguồn tin khác cho hay có khoảng 4000 người tham dự cuộc biểu dương lực lượng hôm nay và đoàn người biểu tình dương cao các biểu ngữ « đả đảo chế độ độc tài », đòi « trừng phạt tham nhũng »và « trả lại quyền cho người dân » tại Trung Quốc.
    Dư luận tại chỗ bất mãn vì chính quyền đã cam kết giải quyết tranh chấp đất đai, nhưng từ đó tới nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Nguồn tin trên cảnh báo là nếu tình trạng này tiếp diễn, cuộc tuần hành đợt tới sẽ không diễn ra một cách ôn hòa như hôm nay.
    Người biểu tình bất mãn vì các vụ tịch thu đất đai tại làng Ô Khảm, thuộc thành phố Lục Phong. Người dân tại đây cho rằng họ bị cướp đất. Trong lúc chính quyền địa phương thì khẳng định đây là một việc làm hợp pháp.
    Các vụ tịch thu đất đai tại Trung Quốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các xung đột trên phương diện xã hội. Các lãnh đạo ở cấp địa phương bị tố cáo đồng lõa với các tay nhà thầu để tịch thu đất chuộc lợi.

    tags: Châu Á - Trung Quốc - Xã hội



    .
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Sao đến nỗi nhà mình lại để đẩy vào tận trang 3 vậy các bác?
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thứ Hai, 21/11/2011, 16:57 (GMT+7) Hội thi "Biển đảo quê hương" vào giai đoạn tăng tốc


    TTO - Với chủ đề “Mạnh về biển, giàu lên từ biển”, tuần thứ 3 của hội thi trắc nghiệm trực tuyến "Biển đảo quê hương" tổ chức trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) tiếp tục nhận được sự tham dự của đông đảo bạn đọc và đang trong giai đoạn tăng tốc về đích.


    >> Đăng ký tại đây
    >>
    Xem điều lệ cuộc thi
    >>
    Tổng giải thưởng thi "Biển đảo quê hương" hơn 248 triệu đồng

    [​IMG]
    Giao diện tuần thứ hai hội thi với chủ đề "Mạnh về biển, giàu lên từ biển” - Ảnh: TTO Tuần thứ ba mở mạng lúc 9g sáng 19-11, kết thúc vào 17g ngày 26-11 và công bố kết quả lúc 8g sáng 27-11. Nội dung chính của tuần này xoay quanh các vấn đề pháp lý như: Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về chủ quyền biển đảo; Chiến lược biển của Chính phủ; Hoạt động kinh tế biển và đời sống kinh tế - xã hội trên các đảo của Việt Nam...
    Hai tuần đầu tiên đã có hơn 68.000 bạn đọc tham gia thi.
    Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc lỡ dịp tham gia tuần 1, tuần 2 mà vẫn muốn thi hai tuần cuối để nhận được điểm thi tiếp phần tự luận, ban tổ chức đã tận dụng công nghệ để giải quyết yêu cầu này: trường hợp bạn chưa tham gia tuần 1, tuần 2 vẫn có thể trở lại tham gia.
    Như vậy, ngay từ bây giờ bạn đọc có thể tham gia cả ba vòng thi. Ban tổ chức sẽ lấy điểm cao nhất trong ba lần thi để xác định người chiến thắng trong tuần và cộng điểm trong bốn tuần thi để có kết quả chung cuộc.
    Tính đến chiều 21-11, sau gần ba tuần mở mạng, đã có hơn 20.100 bạn đọc đăng ký mới tham gia hội thi, nâng tổng số thành viên của TTO lên đến 118.876 người đăng ký.

    [​IMG]
    Đá chủ quyền Trường Sa - Ảnh: TTO Hội thi "Biển đảo quê hương" do Thành đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Hội thi có tổng giá trị tiền thưởng 248 triệu đồng. Trong đó, giải nhất chung cuộc 15 triệu đồng, hai giải nhì (10 triệu đồng/giải), ba giải ba (8 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).
    Ba thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba chung cuộc ngoài hiện kim sẽ được thưởng một chuyến du lịch tham quan Côn Đảo.
    Đặc biệt, ban tổ chức sẽ dành phần thưởng đặc biệt cho giải nhất cá nhân và tập thể với tặng phẩm: Đá chủ quyền Trường Sa.
    TTO
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc: đánh dân, quan tham bị vây ba ngày


    TT - Bức xúc trước việc một phụ nữ bị quan chức địa phương hành hung, hàng chục người dân đã kéo đến bao vây Ủy ban nhân dân xã Long Nhãn, thị trấn Hoàng Cương, huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ba ngày để yêu cầu quan tham xuất đầu lộ diện.

    [​IMG]
    Người dân tập trung trước cửa Ủy ban nhân dân xã Long Nhãn (Quảng Đông, Trung Quốc) - Ảnh: Nông Thôn Nam Phương


    Báo Nông Thôn Nam Phương ngày 19-11 cho biết do những bất đồng về việc phân chia đất đai, ngày 10-11, một nhóm gồm sáu phụ nữ đã đến Ủy ban nhân dân xã Long Nhãn để yêu cầu gặp mặt bí thư chi bộ Trần Đăng Huệ. Khi xảy ra tranh chấp, ông Trần Đăng Huệ đã giáng một cái tát vào mặt cô Trần và khiến cô này phải nhập viện do chảy máu tai.
    Theo những người biểu tình, việc ông Trần Đăng Huệ hành hung người dân chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó, người dân xã Long Nhãn đã vô cùng bức xúc trước tình trạng ông Trần lợi dụng chức quyền để vơ vét đất đai khiến hơn 900 hộ gia đình và 5.000 người dân xã Long Nhãn sống trong cảnh thiếu nhà ở do không mua được đất.
    Liên tiếp trong ba ngày, những người biểu tình giương cao biểu ngữ “Tên tham quan vô lương tâm, hãy trả lại đất cho chúng tôi” khiến ông Trần Đăng Huệ không dám rời ủy ban xã nửa bước. Đến ngày 12-11, chính quyền địa phương buộc phải “xuống nước” để yêu cầu đám đông giải tán.
    ĐÔNG PHƯƠNG
  8. dichoi

    dichoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Đã được thích:
    104
    Nhà em hay lên mạng chửi bon nó.
    Cái mà nhà cầm quyền BK giáo dục dân nó là khu vực ĐNA chúng nó coi là sân sau của bọn nó. Láo và ngang ngược lắm.
    Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền sẽ là lâu dài, phúc tạp. Không được lơ là cảnh giác với bọn bá quyền này.
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://vneconomy.vn/20111121054842786P0C99/vi-sao-dong-von-ngoai-dang-chay-khoi-trung-quoc.htm

    Vì sao dòng vốn ngoại đang chạy khỏi Trung Quốc?

    [​IMG] AN HUY

    21/11/2011 18:21 (GMT+7)
    [​IMG] Quốc kỳ Trung Quốc tại một tòa nhà thuộc khu trung tâm tài chính Phố Đông, Thượng Hải. Giới đầu tư đã không còn đặt cược “chắc như đinh đóng cột” vào sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ nữa - Ảnh: Reuters.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Tháng 10 vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên chứng kiến sự rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài khỏi nước này kể từ năm 2007.

    Theo bình luận của tờ Wall Street Journal, đây có thể là kết quả của những lo ngại đối với sức khỏe kinh tế toàn cầu và những kỳ vọng suy giảm về sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ.

    Báo này cho biết, trong mấy tháng gần đây, dòng vốn nước ngoài chảy vào Trung Quốc đã chậm lại khi giới đầu tư không còn đặt kỳ vọng cao vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư quốc tế còn phải rút vốn về nước để giải quyết tình trạng thắt chặt tại thị trường trong nước.

    Giờ đây, giới đầu tư có thêm một lý do nữa để rút vốn khỏi Trung Quốc. Nếu như trước kia, hy vọng đồng Nhân dân tệ sẽ tăng giá liên tục là một lý do quan trọng để họ đổ vốn vào Trung Quốc, thì đến nay, kỳ vọng này đã chấm dứt.

    Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh gần đây liên tục có những phát ngôn nhấn mạnh họ muốn đồng nội tệ biến động theo cả hai chiều tăng giảm, đồng nghĩa sẽ không có chuyện đồng Nhân dân tệ chỉ có tăng giá. Mức thặng dư thương mại của Trung Quốc với thế giới đang diễn biến theo hướng thu hẹp dần cùng với sự suy giảm nhu cầu của thị trường thế giới, khiến những lập luận cho rằng Trung Quốc định giá đồng nội tệ thấp hơn giá trị thực không còn mạnh như trước.

    “Giới đầu tư lo ngại tỷ giá đồng Nhân dân tệ giờ có thể diễn biến theo cả hai chiều tăng và giảm. Ba năm trước, có lẽ đồng tiền này đã bị định giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Nhưng bây giờ, trên cơ sở những dòng tiền ra vào Trung Quốc, đồng tiền này đã có mức tỷ giá hợp lý”, chuyên gia kinh tế Tim Condon thuộc ngân hàng ING nhận định.

    Theo số liệu mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa công bố, lượng vốn ròng mà các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua lên tới 24,89 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 3,91 tỷ USD, so với lượng vốn ròng chảy vào trị giá 247,3 tỷ Nhân dân tệ trong tháng 9.

    Nếu không tính thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng, thì mức rút vốn này còn “khủng” hơn, lên tới 132,29 tỷ Nhân dân tệ.

    Chuyên gia kinh tế Yu Song của Goldman Sachs cho rằng, các nhà đầu tư có thể đang rút vốn khỏi Trung Quốc để giải quyết những khó khăn ở thị trường trong nước. Theo chuyên gia này, thị trường bất động sản suy yếu và sự suy giảm niềm tin vào kinh tế Trung Quốc có thể cũng là những lý do dẫn tới sự rút vốn. Tuy nhiên, trong những tháng tới, mối lo này có thể được khắc phục nếu kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

    Với tình hình hiện nay, ông Song cho rằng, sự giảm giá nhất thời của đồng Nhân dân tệ so với USD dễ dàng xảy ra, nhưng ông Song không kỳ vọng sự giảm giá này của đồng Nhân dân tệ sẽ kéo dài.

    Đồng điệu với tâm lý bi quan trên thị trường tài chính toàn cầu hiện nay, Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hồi cuối tuần vừa qua đã lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng trì trệ kéo dài. “Với những bất ổn hiện nay, điều duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn là cuộc suy thoái toàn cầu do cuộc khủng hoảng tài chính thế giới gây ra sẽ kéo dài”, ông Vương Kỳ Sơn phát biểu.

    Không rõ ông Vương Kỳ Sơn có dự báo về một cuộc suy thoái toàn cầu mới không, hay chỉ nhận định về sự tiếp tục của thời kỳ u ám trong nền kinh tế thế giới kể từ năm 2008. Tuy nhiên, nhận định của vị quan chức cao cấp này nằm trong một loạt những tuyên bố gần đây từ Bắc Kinh cho thấy họ sẽ sàng phản ứng trước sự xấu đi của tình hình kinh tế thế giới bằng cách nới lỏng thêm chính sách tiền tệ.

    Trước đây, những dòng vốn nước ngoài khổng lồ chảy vào Trung Quốc buộc các nhà hoạch địch chính sách nước này phải thắt chặt chính sách tiền tệ để tạo sự cân bằng. Tuy nhiên, với sự rút lui của vốn ngoại hiện nay, các chuyên gia kinh tế nhận xét, cánh cửa nới lỏng chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn, chẳng hạn việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại.

    Một khi giới đầu tư đã không còn đặt cược “chắc như đinh đóng cột” vào sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ nữa, cuộc tranh luận về tỷ giá đồng tiền này cũng thay đổi theo. Các quan chức và giới làm luật Mỹ từ lâu vẫn cho là Trung Quốc cố tình định giá thấp đồng nội tệ để giành lợi thế cho các nhà xuất khẩu trong nước.

    Tuy nhiên, bên lề hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra ở Bali, Indonesia vào Chủ nhật vừa rồi, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, thì trường gần đây đã tạo áp lực giảm giá đối với đồng Nhân dân tệ. Từ cuối tháng 9 tới đầu tháng 11, thị trường các sản phẩm phái sinh đồng Nhân dân tệ cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng ở sự giảm giá của đồng tiền này.

    “Những gì đang xảy ra không phải do một bàn tay điều khiển nào đó, mà là phản ứng của thị trường đối với tỷ giá đồng Nhân dân tệ, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong tỷ giá đồng Nhân dân tệ… và sẽ khuyến khích đồng Nhân dân tệ và sẽ khuyến khích đồng Nhân dân tệ biến động linh hoạt theo cả hai hướng” người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nói với người đứng đầu Chính phủ Mỹ.
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://vneconomy.vn/20111121022633397P0C5/lien-doanh-dau-khi-nga-anh-the-chan-bp-tai-viet-nam.htm

    Liên doanh dầu khí Nga - Anh “thế chân” BP tại Việt Nam

    [​IMG] ANH QUÂN

    21/11/2011 16:58 (GMT+7)
    [​IMG] TNK-BP là tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 tại Nga, liên doanh 50:50 giữa tập đoàn BP của Anh và tập đoàn AAR Consortium (Alfa Group, Access Industries, and Renova).
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Chiều 21/11, liên doanh dầu khí Nga - Anh TNK-BP đã tổ chức họp báo công bố việc nhận giấy phép đầu tư tại Việt Nam.

    TNK-BP là tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 tại Nga, liên doanh 50:50 giữa tập đoàn BP của Anh và tập đoàn AAR Consortium (Alfa Group, Access Industries, and Renova). Đây là sự kiện tiếp nối kết quả của thỏa thuận đạt được giữa TNK-BP với BP vào tháng 10 năm nay về việc mua lại cổ phần của BP tại các tài sản thượng nguồn, đường ống dẫn khí và sản xuất điện của BP tại Việt Nam và Venezuela, có tổng giá trị 1,8 tỷ USD.

    Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, BP cho biết sẽ bán các tài sản ở Việt Nam và Pakistan, để có thêm tiền xử lý dầu tràn trên vịnh Mexico (Mỹ). Các tài sản này bao gồm cổ phần của BP trong các cơ sở sản xuất dầu trên đất liền ở Pakistan. Ngoài ra còn có các giếng sản xuất khí đốt tự nhiên, một đường ống dẫn và một nhà máy năng lượng của BP ở Việt Nam. Toàn bộ số tiền bán các tài sản trên sẽ được chuyển vào quỹ trị giá 20 tỷ USD của tập đoàn nhằm trang trải các chi phí dọn sạch dầu loang, làm sạch môi trường và bồi thường thiệt hại do thảm họa tràn dầu trên vịnh Mexico. Sau khi có thông tin từ BP, cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) lẫn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) đều tỏ ý quan tâm tới thương vụ này.

    TNK-BP hiện hoạt động tại Việt Nam qua công ty TNK Việt Nam. Sau khi có giấy phép đầu tư, TNK Việt Nam đã tiếp nhận quyền điều hành giàn khai thác khí Lan Tây và hiện đang tìm kiếm cơ hội phát triển mới như mua lô mới, mua lại cổ phần tại các lô đang hoạt động, và thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược cho việc mở rộng kinh doanh trong ngành năng lượng Việt Nam.

    Thông tin từ buổi họp báo chiều 21/11 cho biết, tới đây TNK Việt Nam sẽ tham dự đấu thầu cho các lô ngoài khơi, hiện đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) mở thầu.

    “Việt Nam là một điểm đầu tư hấp dẫn và TNK-BP có mặt ở đây với chiến lược phát triển dài hạn. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung hợp nhất hóa tài sản mới vào hoạt động vận hành của tập đoàn TNK-BP, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển để làm lớn mạnh sự hiện diện của chúng tôi tại Việt Nam…”, ông Chris Einchcomb, Phó chủ tịch phụ trách các dự án quốc tế và thượng nguồn của TNK-BP cho biết.

    Cũng theo vị này, hiện sản lượng tại Việt Nam của TNK-BP vào khoảng 17 nghìn thùng dầu quy đổi/ngày. Ông cho biết, TNK-BP mong muốn sẽ mở rộng hơn các hoạt động tại Việt Nam, không chỉ trên biển mà trong các hoạt động đa dạng khác.

    Theo kế hoạch, trong tháng tới, TNK Việt Nam sẽ bắt đầu khoan hai giếng dưới biển trong khuôn khổ dự án phát triển mỏ Lan Đỏ, dự kiến sẽ đón dòng dầu đầu tiên vào bờ trong quý 4/2012. Việc khai thác khí từ mỏ Lan Đỏ được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm 2 tỷ m3 khí mỗi năm từ sản lượng hiện tại khoảng 5 tỷ m3 khí đang khai thác từ lô 06.1, thông cáo báo chí phát đi từ buổi họp cho biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này