Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 41392 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hôm trước mở cửa hàng bánh mì , em đi vắng nên không biết tin .

    http://f319.com/home/1485918

    Hôm nay lại mở cửa hàng vàng , mời em đến nhé !

    http://f319.com/home/1486350
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thứ Ba, 22/11/2011, 23:26 (GMT+7)

    VN bàn về hiệp ước mua bán vũ khí thông thường

    TTO - Ngày 22-11, Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo “Hiệp ước mua bán vũ khí thông thường: quan điểm quốc gia và quốc tế” để trao đổi về tiến trình thương lượng Hiệp ước mua bán Vũ khí (ATT) đang diễn ra trong khuôn khổ LHQ, hướng tới Hội nghị LHQ về ATT sẽ diễn ra vào tháng 7 năm sau.
    Hội thảo có sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan chính phủ VN như Bộ *******, Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan, Bộ Lao động - thương binh và xã hội...

    Tại hội thảo, trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo khẳng định chính sách nhất quán của VN trong việc ủng hộ giải trừ quân bị. Nhưng không giống như vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường có mặt tại hầu hết các quốc gia, vai trò của nó thể hiện trong kinh tế, thương mại cũng như an ninh quốc phòng, đồng thời là công cụ giúp thực hiện quyền tự vệ chính đáng đã được thừa nhận trong Hiến chương LHQ.

    Một khi ATT được thông qua, hiệp ước này sẽ là văn kiện có tính ràng buộc điều chỉnh hoạt động của các nước trong lĩnh vực vũ khí thông thường, đặt ra nhiều vấn đề mới về pháp lý, chính trị, cơ cấu tổ chức các bộ máy liên quan của quốc gia cũng như những chuẩn mực mới cho cộng đồng quốc tế

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/466285/VN-ban-ve-hiep-uoc-mua-ban-vu-khi-thong-thuong.html
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Vùng thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương đặt Trung Quốc vào thế lưỡng nan


    Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới chưa được mời gia nhập dự án Vùng mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhân hội nghị Apec tại Honolulu. Sau hội nghị G20 tại Cannes, Bắc Kinh cũng không mặn mà tham gia vào kế hoạch liên đới cứu nợ vùng euro. Bản chất nền kinh tế của Trung Quốc là cản lực chính đã đặt Trung Quốc vào thế lưỡng nan.


    Giáo sư Nguyễn Phúc Liên (Geneva - Thụy Sĩ)
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Bộ trưởng Công thương:
    Sự cố bô-xít Tân Rai: Bồi thường nếu dân bị thiệt hại


    [​IMG]- Theo tổng hợp của Văn phòng Quốc hội về việc thực hiện lời hứa của các bộ ngành sau các phiên chất vấn tại nhiều kỳ họp vừa qua, Bộ Công thương đã báo cáo các giải pháp bảo đảm an toàn cho các dự án khai thác và chế biến bô-xít ở Tây Nguyên.


    >> Kiểm điểm sự cố rò rỉ xút ở dự án bauxite-nhôm


    [​IMG]
    Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

    Đến nay, để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình của dự án alumin Tân Rai và Nhân Cơ, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công thương đã lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án bô-xít Tây Nguyên gồm đại diện các Bộ, ngành và địa phương liên quan để chỉ đạo toàn diện các vấn đề sản xuất, kinh doanh, môi trường, định kỳ (3 tháng một lần) tổ chức giao ban để kiểm điểm tiến độ thực hiện. Để đảm bảo an toàn triển khai các dự án bô-xít Tây Nguyên, Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát lại tổng thể thiết kế, xem xét và bổ sung các biện pháp cần thiết liên quan đến an toàn hồ đập, đồng thời thuê đơn vị tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, uy tín để tái thẩm định thiết kế hồ bùn đỏ Tân Rai. Lập phương án phòng, chống và ứng phó nếu xảy ra sự cố; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TKV tổ chức các đoàn khảo sát về an toàn các dự án.
    Tập đoàn cũng đã khảo sát thực tế, nghiên cứu, rút kinh nghiệm sự cố vỡ bùn đỏ ở Hungary, khảo sát, nghiên cứu công nghệ khai thác bô-xít, sản xuất alumin, quản lý và tái sử dụng bùn đỏ tại Australia để phục vụ các dự án bô-xít Tây Nguyên và điều chỉnh quy hoạch bô-xít.
    Đến nay, Bộ Công thương đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan hoàn thành công tác thẩm định dự án quy hoạch. Bộ Tài nguyên - Môi trường đang thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, dự kiến Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng trong tháng này.
    Theo lãnh đạo Bộ Công thương, sự cố rò rỉ xút ở dự án Tổ hợp bô-xít - nhôm Lâm Đồng xảy ra trong thời gian gần đây là điều đáng tiếc. Theo kết luận của đoàn thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người thi công. Sau khi phát hiện sự cố nêu trên, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đã khắc phục kịp thời.
    Theo đánh giá ban đầu, mức độ ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể. Trước sự việc trên, Bộ Công thương đã chỉ đạo TKV, ban quản lý dự án và nhà thầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.
    Ngoài ra, phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả của sự cố, bồi thường thiệt hại (nếu có) cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Khẩn trương lập và phê duyệt biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định, đồng thời giao Cục hóa chất chủ trì, phối hợp với Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các quy định về quản lý an toàn hóa chất, khắc phục sự cố.
    Vấn đề khai thác dự án bô-xít và những sự cố rò rỉ bùn đỏ từng làm nóng các phiên chất vấn của Quốc hội khóa trước. Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Công thương đã nhận được 8 ý kiến chất vấn. Do Quốc hội ưu tiên các lĩnh vực nóng khác nên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ không đăng đàn.
    Lê Nhung



    Kiểm điểm nghiêm túc ! Nghĩa là chân đứng nghiêm ! ( túc nghĩa là chân ! )
    Chào ! Hết chuyện ! :-??

    Gây thiệt hại cho môi trường mà không xử phạt ! :-o
    Dân đi rừng kiếm mớ củi về đun nồi cám lợn thì bắt lên bắt xuống !~X
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Thiếu nữ tử vong vì xe cán qua người 3 lần

    Một tài xế xe tải Trung Quốc vừa bị cảnh sát bắt sau khi cán qua người một thiếu nữ 3 lần làm cô chết ngay tại chỗ.

    [​IMG]
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: China Daily Nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn này là một thiếu nữ 20 tuổi, bị xe tải đâm phải khi vừa uống nước ngọt vừa đi qua đường. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước khu dân cư Zhifu, quận Luohu, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông sáng 19/11.
    Nhiều người phẫn nộ cho rằng đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần mà là giết người, bởi nạn nhân bị xe tải cán đi cán lại qua người đến 3 lần. Sau khi đâm qua người cô lần đầu tiên, tài xế không dừng xe lại mà tiếp tục tiến lên một chút rồi lùi lại, cán qua người cô thêm hai lần, các nhân chứng và một đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc lúc đó cho thấy.
    "Lúc đầu, các bánh xe đâm vào hông cô gái", Liu Songbai, nhân viên bảo vệ của khu Zhifu cho hay. "Lúc đó các nhân viên và nhiều người nữa đang đợi xe buýt đã thét lên, yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục tiến lên và sau đó thì cán qua đầu cô ấy".
    Anh Liu đoán rằng lúc đầu tài xế đã không nhìn thấy cô gái và đã rất bối rối. Anh nhìn thấy tài xế bước xuống xe tay chân run lẩy bẩy.
    "Anh ta chỉ tầm 20 tuổi, tôi nghe anh ta nói là người Triều Châu, tỉnh Quảng Đông và đang chở cân điện tử đến chợ cá bên kia đường", anh Liu kể.
    Theo China Daily, hiện tài xế trên đã bị bắt với tội danh gây tai nạn giao thông làm chết người. Yang Huilin, một luật sư thuộc công ty luật Yingke, tỉnh Quảng Đông, cho biết án phạt dành cho người tài xế sẽ được quyết định sau khi cảnh sát điều tra rõ liệu anh ta có giấy phép lái xe hay tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn hay không. Theo ông Yang, ở tỉnh Quảng Đông, tiền đền bù trong một tai nạn gây chết người thường ở mức 400.000-800.000 nhân dân tệ, tức gần 63.000-126.000 USD.
    Vụ tai nạn này một lần nữa làm người Trung Quốc nhớ lại câu chuyện bé Yue Yue cũng xảy ra tại chính tỉnh Quảng Đông hồi tháng trước. Khi đó, bé gái hai tuổi bị xe tải cán qua người hai lần và 18 người qua đường đã bỏ mặc em trong tình trạng nguy kịch. Rất may sau đó bé được một phụ nữ nhặt rác cứu giúp. Sau một tuần điều trị, Yue Yue đã không qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Vụ việc đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ không chỉ ở Trung Quốc mà trên cả thế giới vì sự vô cảm trong xã hội hiện đại.
    Anh Ngọc

    Nó cố giết cho chết vì chỉ đền 1 lần , còn để sống phải trả toàn bộ chi phí điều trị lại phải nuôi cả đời ...
    Chi phí chôn rẻ hơn chi phí chữa cho sống , vì thế đây là một vụ cố tình giết cho chết .
    Nếu vô tình thì sao lại có chi tiết là cán đến 3 lần ?

  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    9 người đang vào chủ đề này, trong đó có 3 thành viên: Thai_Duong, lengoctram, daicanho

    Chào chú cà nhỏ ! Hôm nay có mua được ít vàng nào không ? :-??
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nga cho Việt Nam vay 9 tỷ USD làm điện hạt nhân

    [​IMG] AN HUY
    23/11/2011 17:32 (GMT+7)
    [​IMG] Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do phía Nga xây dựng.
    [​IMG] E-mail[​IMG] Bản để in[​IMG] Cỡ chữ [​IMG]Chia sẻ: [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Nga đã nhất trí cho Việt Nam vay số tiền lên đến 9 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, hãng tin Bloomberg cho hay.

    Trả lời phỏng vấn phóng viên Amit Prakash của Bloomberg qua điện thoại ngày 22/11, ông Phan Minh Tuấn, Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết: “Tổng giá trị khoản vay sẽ trong khoảng 8-9 tỷ USD, phụ thuộc vào giá vật liệu ở thời điểm chúng tôi khởi công công trình”.

    Cũng theo ông Tuấn, thời hạn khoản vay có thể lên tới 28 năm, nhưng ông không tiết lộ thông tin về lãi suất áp dụng đối với khoản vay.

    Năm ngoái, thông tin Việt Nam có kế hoạch xây nhiều nhà máy điện hạt nhân trong vòng hai thập kỷ tới đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà thầu, bao gồm hãng Rosatom của Nga và hãng Guangdong Nuclear Power của Trung Quốc.

    Trao đổi với Bloomberg, ông Tuấn cho hay, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với công suất 2.000 megawatt dự kiến sẽ khởi công vào năm 2014. Phía Nga cũng sẽ cung cấp vốn cho nghiên cứu khả thi của dự án này. Việc nghiên cứu khả thi của dự án sẽ kéo dài khoảng hai năm và do một nhóm các công ty gồm E4 Group OJSC, Energoproject Kiev và EnergoProject Technology thực hiện.


    Nhà thầu Trung Quốc thì cần loại ngay từ đầu !
    Thứ nhất : Làm nhiệt điện đã chẳng ăn ai , kỹ thuật lạc hậu , thi công chậm tiến độ , kéo dài , lợi dụng đưa hàng loạt lao động phổ thông sang tranh việc với lao động VN ... nói gì đến điện hạt nhân đòi hỏi kỹ thuật cao ?
    Thứ hai : Điện hạt nhân liên quan mật thiết đến an ninh quốc phòng , cho Tàu thâm dính vào rách việc ra !
    Còn rất nhiều nguyên nhân nữa để loại nhà thầu TQ , nhưng chỉ hai nguyên nhân trên là đủ !
    Nói chung là loại ngay từ đầu , không nhận đơn xin bỏ thầu của bất kỳ nhà thầu nào có lãnh đạo TQ hoặc có phần vốn của TQ .

  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đã thu hồi một số dự án cho thuê đất rừng “nhạy cảm”

    [​IMG] BẢO ANH
    23/11/2011 18:55 (GMT+7)
    [​IMG] Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, cho đến nay cả nước vẫn còn hơn 2,8 triệu ha đất trống, đồi núi trọc - Ảnh: Thế Dũng.
    [​IMG] E-mail[​IMG] Bản để in[​IMG] Cỡ chữ [​IMG]Chia sẻ: [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Từ cuối tháng 5/2011 đến nay, các địa phương đã chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng trong việc rà soát, cấp phép đối với dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài.

    Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, trước câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 23/11 về vấn đề cho nước ngoài thuê đất trồng rừng.

    Theo Bộ trưởng Phát, ngày 9/3/2010, Thủ tướng đã có văn bản 405/TTg- KTN chỉ đạo các địa phương dừng việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài.

    Báo cáo của Chính phủ cho thấy, đến hết tháng 8/2010, cả nước đã có 8 dự án trồng rừng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn 8 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Kon Tum, Quảng Nam, Bình Đình, Phú Yên và Bình Phước, trong đó tổng diện tích dự kiến cho thuê đối với các dự án này là 288.974 ha. Tuy nhiên, trên thực tế chính quyền các địa phương chỉ mới hợp đồng cho nhà đầu tư nước ngoài thuê 18.571 ha.

    Ngày 31/5/2011, Thủ tướng lại có văn bản chỉ đạo việc ra soát kiểm tra, đánh giá các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện các địa phương đang tiếp tục chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, không tỉnh nào cấp mới giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài.

    Liên quan đến câu hỏi chất vấn về giá thuê đất đối với các dự án trồng rừng nói chung hiện nay ở mức như thế nào của đại biểu Phạm Văn Tấn (Nghệ An), Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thực hiện quản lý nhà nước về nội dung này.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết, theo quy định của Chính phủ, trồng rừng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và các dự án triển khai trên địa bàn đầu tư khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nên hầu hết các diện tích thuê đất trồng rừng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đều được áp dụng mức giá thuê thấp, từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/ha/năm, và phần lớn được miễn tiền thuê đất trong 11 năm hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

    Trước yêu cầu bổ sung trả lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã tái khẳng định, những diện tích đất rừng đã cho thuê đều đang được triển khai nghiêm túc. Qua kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương cũng nghiêm túc triển khai đúng quy trình trong quá trình cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trồng rừng.

    Cũng theo Bộ trưởng Vinh, hiện số diện tích đang cho nước ngoài thuê chủ yếu là đất trống, đồi núi trọc. Riêng một số dự án “nhạy cảm” liên quan đến vấn đề biên giới ở Nghệ An, Kon Tum... thì Chính phủ đã thu hồi (khoảng 53 nghìn ha).

    “Một số dự án cấp phép rồi nhưng sau đó Bộ Quốc phòng, Bộ ******* đề nghị nên cho trong nước thuê. Một dự án của Việt kiều Mỹ tại Phú Yên thì hiện vẫn chưa được cấp phép”, Bộ trưởng Vinh thông tin thêm.

    Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho hay, theo Nghị định 108/2006 của Chính phủ thì Bộ không tham gia cấp phép, mà giao cho địa phương. Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng hồi giữa năm, không có thêm dự án cấp mới nào.

    Hiện Bộ cũng đã dự thảo xong một nghị định thay thế Nghị định 108 để trình Chính phủ ban hành theo hướng chặt chẽ hơn trong việc cấp phép các dự án trồng rừng cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Trả lời câu hỏi của đại biểu về vấn đề bảo vệ rừng, sự dễ dãi trong cấp phép trồng rừng, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay, hiện có một câu hỏi lớn, đó là “chúng ta phát triển rừng vì ai?”.

    Theo Bộ trưởng, rừng mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, cho người dân nhưng rừng chỉ có thể đem lại lợi ích cho người làm nghề rừng khi nó phát triển được. Do đó, không cách nào khác là phải đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho nông dân trồng rừng, hỗ trợ cho bà con cho đến khi có thu hoạch từ rừng.

    Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, cho đến nay cả nước vẫn còn hơn 2,8 triệu ha đất trống, đồi núi trọc, trong đó có 1,25 triệu có thể trồng mới rừng, 750.000 ha khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng. Phần còn lại khoảng trên 800.000 ha là công trình hạ tầng, ao hồ, sông suối, núi đá... không thể trồng rừng.

    Do đó, theo kế hoạch đến năm 2020, dự kiến sẽ trồng mới 1,25 triệu ha rừng, trong đó rừng phòng hộ 250.000 ha và rừng sản xuất 1 triệu ha. Bộ cũng sẽ tiến hành khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 750.000 ha, trồng lại 1,35 triệu ha rừng sau khi khai thác, cháy, mất rừng...



    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    40 ôtô đâm liên hoàn trong sương mù

    Ít nhất 5 người được xác nhận thiệt mạng trong vụ 40 xe ôtô đâm nhau liên hoàn trong màn sương mù dày đặc ở tỉnh miền trung Hồ Bắc của Trung Quốc sáng nay.

    [​IMG]
    Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 8h30 theo giờ địa phương, trên đường cao tốc nối giữa thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc tới thành phố Nghi Xương cũng thuộc tỉnh này. Một chiếc xe buýt va chạm với một xe tải, mở đầu cho vụ "dồn toa" nghiêm trọng. Ảnh: CFP [​IMG]
    Do tầm nhìn bị hạn chế trong màn sương dày đặc, hai xe tải chạy ngay phía sau đã lao thẳng vào hai chiếc xe gặp va chạm trước đó. Khi các lực lượng cứu hộ tới hiện trường, họ đếm được tổng cộng 40 chiếc xe bị vướng vào vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: CFP [​IMG]
    Khoang ghế cuối của chiếc xe buýt văng hẳn ra mặt đường cao tốc sau hàng loạt va chạm liên tiếp. Ảnh: CFP [​IMG]
    Chiếc xe buýt màu đỏ này kịp chạy qua hiện trường vụ tai nạn trước khi toàn bộ làn đường này bị cảnh sát chặn lại. Ảnh: CFP [​IMG]
    Một phần hiện trường vụ "dồn toa". Vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn chỉ cách nút giao cắt với một đường cao tốc khác khoảng 2 km. Ảnh: Xinhua [​IMG]
    Chiếc xe tải này lao thẳng vào phần đuôi của một xe tải khác, khiến phần đầu của nó nát bét sau va chạm. Ảnh: Cnhubei [​IMG]
    Toàn bộ chiều đường xảy ra tai nạn của con đường cao tốc này đã bị đóng lại trong nhiều giờ để phục vụ công tác dọn dẹp hiện trường. Ảnh: Cnhubei [​IMG]
    Các quan chức ngành ******* của tỉnh Hồ Bắc tới thăm người bị thương tại bệnh viện. Ảnh: Cnhubei [​IMG]
    Ngoài 5 người được xác nhận thiệt mạng, có ít nhất 2 người được đưa vào bệnh viện để điều trị các vết thương. Ảnh: Xinhua
    Hà Giang

    :-":-":-":-":-"
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chợ tình công viên ở Thượng Hải

    Mỗi cuối tuần, hàng trăm bậc phụ huynh đã cao tuổi tập trung ở công viên Thượng Hải trong niềm hy vọng tìm được một người bạn đời phù hợp cho những đứa con quá bận rộn của họ.
    > Ngày hẹn hò lớn nhất thế giới ở Trung Quốc


    [​IMG]
    Công viên Nhân Dân ở thành phố Thượng Hải, phía đông Trung Quốc là điểm hẹn quen thuộc của hàng trăm bậc phụ huynh. Cứ vào cuối tuần, họ mang theo ảnh và những thông tin về con cái mình đến đây tham gia Ngày hẹn hò giấu mặt. [​IMG]
    Vì con cái mải "lao đầu" vào công việc và không còn thời gian để hẹn hò nên các bậc cha mẹ phải thay con đi tìm tình yêu. [​IMG]
    Họ giới thiệu và trao đổi ảnh của con em mình cho nhau, hy vọng sẽ tìm được "mối" thích hợp. [​IMG]
    Trong số các bậc cha mẹ đến đây, không ít người đã tóc đã nhuốm bạc. Họ ngồi lại với nhau và bày những thông tin về con cái mình ra thành hàng dọc đường qua lại để các bậc phụ huynh khác tiện tìm hiểu. [​IMG]
    Một người mẹ chăm chú đọc hàng loạt tờ thông tin về những thanh niên độc thân gắn trên dây. [​IMG]
    Những người cao tuổi tham dự ngày hẹn hò với nét mặt âu tư, lo lắng. [​IMG]
    Một người cha cúi đầu mệt mỏi giữa chi chít những bảng thông tin giới thiệu bản thân. Việc cha mẹ thay thế con cái đi tìm bạn đời đang dần trở thành một hiện tượng phổ biến trên khắp Trung Quốc, Theo các chuyên gia, hiện Trung Quốc có đến 180 triệu người độc thân và tỷ lệ chênh lệch nam nữ năm ngoái là 118 so với 100. Anh Ngọc (Ảnh: Xinhua )

    Có cảm giác giống như đọc tin bán chó , mèo ở những trang báo châu Âu !
    Bọn này lắm chuyện ...không ngữi nỗi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này