Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 41392 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Người dân sẽ ồ ạt nuôi đỉa?

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://www.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/17487/nguoi-dan-se-o-at-nuoi-dia-.html


    Đỉa là loài rất dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện trong khi đó tiêu diệt đỉa lại vô cùng khó khăn. Nếu không kiểm soát được, một lượng lớn đỉa tràn ra môi trường tự nhiên thì lúc đó hậu hoạ sẽ không thể tính hết được.
    TIN BÀI KHÁC


    Câu chuyện buôn bán đỉa sang Trung Quốc kiếm bạc triệu đang khiến dư luận sửng sốt, còn các nhà khoa học, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu phong trào này lan rộng, hậu quả sẽ khó lường. Giới truyền thông Trung Quốc cho hay, thời điểm hiện tại ở nước này đỉa là mặt hàng có lợi nhuận cao nhất. Vào cuối năm 2009, giá đỉa là 280 tệ/kg, song vào đầu tháng 4.2010, người ta phải chi 500 tệ để mua, còn hiện tại giá khoảng 800 tệ/kg.
    Nguy cơ dấy lên phong trào nuôi đỉa
    Theo tìm hiểu của NTNN hiện nay phía đối tác Trung Quốc liên tục thúc giục các thương lái Việt Nam cung cấp hàng, tuy nhiên theo những thương lái thu mua đỉa như chị Thuỷ (Hải Phòng), chị Thanh (Lào Cai), khó khăn là họ chưa đủ khả năng để có thể thu gom hàng và cung cấp ổn định cho đối tác Trung Quốc với số lượng từ 400-500kg đỉa khô mỗi lần.

    Các thương lái Việt Nam đang khẩn trương thiết lập, mở rộng mạng lưới đội ngũ... bắt đỉa. Chị Thủy - thương lái quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi cũng nghĩ tới phương án nuôi đỉa để lấy nguồn cung cấp thường xuyên. Những vùng vốn có nhiều đỉa sinh sống sẽ được chọn để nhân giống và những người dân bắt đỉa quanh vùng đó sẽ đảm nhiệm việc phát triển vùng nuôi. Tôi nghĩ ý định này cũng rất khả thi”.


    [​IMG]
    Theo một số thương lái, Trung Quốc thu mua đỉa để sử dụng chế biến thuốc.


    Khi được hỏi về khả năng nuôi đỉa để cung cấp cho thương lái và đại lý thu mua đỉa, nhiều người dân đăng ký cung cấp đỉa trên mạng đều khẳng định nếu bắt hết đỉa mà chưa đáp ứng được nhu cầu của thương lái thì họ sẽ chuyển sang nuôi đỉa vì đỉa dễ sống dễ nuôi và sinh sản nhanh.
    Nông dân Phan Anh Cường ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho hay: “Ở quê tôi đỉa nhiều vô kể, nếu thương lái thu mua cần số lượng lớn và đảm bảo thu mua dài lâu chắc chúng tôi sẽ tính đến chuyện nuôi đỉa đem bán, mỗi kg đỉa giá 1,5 - 2 triệu đồng, tội gì chúng tôi không làm”.
    Đứng trước nguy cơ người dân sẽ ồ ạt tổ chức nuôi đỉa để cung cấp cho Trung Quốc, Hội Động vật học Việt Nam cho rằng: Đỉa là loài rất dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện trong khi đó tiêu diệt đỉa lại vô cùng khó khăn. Hội này cảnh báo, nếu vì thấy lợi trước mắt người dân sẽ thi nhau nuôi đỉa để bán, rồi khi thương lái không thu mua nữa, vậy xử lý như thế nào? Trường hợp xấu, nếu không kiểm soát được, một lượng lớn đỉa tràn ra môi trường tự nhiên thì lúc đó hậu hoạ sẽ không thể tính hết được.
    Thực tế, hiện nay nhu cầu thu mua đỉa lớn hơn rất nhiều so với nguồn cung, do đó để cung cấp với số lượng lớn không loại trừ khả năng ng¬ười dân sẽ tổ chức nuôi đỉa.
    Viện trưởng Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KHCN VN) - PGS.TS Lê Xuân Cảnh cho hay: “Người dân hay làm theo phong trào, theo đám đông vì lợi ích kinh tế trước mắt, mà không nghĩ đến hậu quả phía sau. Nếu người dân nuôi đỉa tràn lan không kiểm soát sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cân bằng môi trường sinh thái. Muốn tiêu huỷ đỉa cần phải ngâm cồn rồi đốt thì đỉa mới chết hẳn. Còn các phương pháp như chặt chỉ càng khiến loài này sinh sản nhanh hơn”.
    Đỉa dùng làm thuốc - con dao 2 lưỡi
    Các loại thuốc có thành phần từ đỉa phải được làm rất cẩn thận vì chúng rất nguy hiểm nếu sơ suất, tự ý dùng bừa bãi sẽ gây những tác hại khôn lường.

    Nhiều người dân hay những thương lái thu gom đỉa đều không biết hay hiểu lờ mờ về việc đỉa được dùng để làm gì. Họ chỉ cần biết đây là món hàng có thể sinh lợi nhanh.
    Theo Hội Đông y Việt Nam, đỉa có tác dụng thông máu, tan vết bầm, sưng, giải máu ứ đọng. Đỉa và các chế phẩm từ đỉa rất tốt cho bệnh khớp, tim mạch, bởi trong tuyến nước bọt của loài hút máu này chứa chất chống viêm sưng, chống đông máu cùng một số chất có khả năng hạn chế triệu chứng viêm khớp. Trong y học hiện đại, đỉa phơi khô được phối chế với nhiều loại thuốc khác để điều trị bệnh tắc nghẽn mạch máu, ứ trệ máu…
    Tuy nhiên Lương y Trần Văn Quảng (Hội Đông y Việt Nam) cho rằng: "Các loại thuốc có thành phần từ đỉa phải được làm rất cẩn thận vì chúng rất nguy hiểm nếu sơ suất, tự ý dùng bừa bãi sẽ gây những tác hại khôn lường. Nếu trong quá trình đốt đỉa không kỹ, khi người bệnh uống, tế bào còn sót lại sẽ sinh trưởng và lớn lên thành con đỉa ở trong người bệnh".
    PGS-TS Lê Xuân Cảnh cho rằng: “Trong y học hiện đại, đỉa được dùng để hút vết thương chống đông máu, nhưng ở Việt Nam chưa có những nghiên cứu sâu về vấn đề này và chưa ai làm. Còn theo y học cổ truyền thì một số thầy lang có sử dụng thôi”.
    (Theo Dân Việt)



    Âm mưu phá hoại của Trung Quốc ! Tương tự vụ ốc bưu vàng , mua móng trâu bò , râu ngô non , rễ tre ...

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/11/dia-tan-cong-khu-dan-cu-tp-hcm/?p=2#aComment

    Đỉa 'tấn công' khu dân cư TP HCM

    Hàng trăm hộ dân ở ấp Chánh 1 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM) đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị đỉa tấn công bất cứ lúc nào.

    [​IMG]
    Theo người dân nơi đây, những bãi rau như thế này nhìn chỗ nào cũng thấy đỉa. Họ chỉ cần lấy tay động xuống nước là đỉa kéo đến cả đàn. [​IMG]
    Que tre này cũng khiến những con đỉa dài hơn 10 cm bu tới. Người dân cho biết những ngày mưa họ không dám ra ngoài đường vì sợ đỉa bò lên người. [​IMG]
    Bờ tường bao là nơi dễ nhìn thấy đỉa đậu nhất. Nhiều người nghịch ngợm bỏ cục máu heo xuống ruộng thì hàng trăm con đỉa sẽ bâu vào hút, bụng căng phình nhìn rất sợ. [​IMG]
    Người dân cho hay, trong ấp có một vựa chuyên thu mua đỉa do bà Kim Anh làm chủ với giá 250 đến 300 nghìn đồng/kg. Những con đỉa to họ rửa sạch, dùng dây kẽm xuyên qua rồi treo lên phơi sau đó bán sang Trung Quốc. Còn những con nhỏ thì bỏ đi, vứt xuống hồ nước trước cửa nhà. [​IMG]
    Chính điều đó mà đỉa sinh sôi ở khu vực này nhanh chóng. Hiện nhà bà Kim Anh đã bị cơ quan chức năng không cho phép hoạt động thu gom đỉa nữa. [​IMG]
    Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Sĩ Phước, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Hóc Môn thì hậu quả mà bà Kim Anh để lại là rất lớn. Hiện nay đỉa sinh sôi nảy nở rất nhanh mà chưa có biện pháp ngăn chặn. [​IMG]
    Những con đỉa như thế này nó có thể bò lên theo đường rãnh nước khi trời mưa để vào trong nhà dân khiến nhiều hộ không yên giấc. Họ phải liên tục thức để kiểm tra xung quanh, lo sợ đỉa bò vào nhà gây họa. [​IMG]
    Đỉa đang là nỗi ám ảnh lớn nhất của người dân nơi đây. Trẻ con không còn dám ra bờ ruộng nghịch nước. [​IMG]
    Chỉ khoảng 15 phút, một người có thể với được nửa kg đỉa trâu. Nhưng họ không biết giết như thế nào nên đành thả xuống ruộng. [​IMG]
    Khu dân cư có hàng nghìn m2 ruộng nước như thế này lại xen lẫn với nhà dân khiến họ càng lo lắng hơn khi mà chưa có biện pháp ngăn chặn đỉa sinh sản.
    Hội An

    Và đây chính là hậu quả lòng tham của những người gom đỉa bán cho Trung Quốc ! [r23)][r23)][r23)]

    Trung Quốc đã đạt được mục đích của họ !


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    6 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Thai_Duong, vethoi1


    Chào bạn @vethoi1 !

    Mấy hôm nay về tra cứu tài liệu , hỏi ý cấp trên thế nào rồi ?
    Tôi vẫn chờ câu trả lời của bạn đấy ! :-"
    Chỉ 1 câu thôi !
    Nhắc lại câu hỏi mà bạn đang nợ tôi nhé :
    Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam hay Trung Quốc ?

    Bạn trả lời câu này xong thì tiếp câu thứ hai :
    Nếu bạn cho rằng lãnh đạo hai bên đã thỏa thuận xây dựng quan hệ 4 tốt và phương châm 16 chữ vàng , vậy tại sao TQ phá đám không cho Ấn Độ hợp tác dầu khí với VN ?
    Như vậy TQ có xứng đáng là
    "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" của VN hay không ?
    Bạn bè tốt , đồng chí tốt mà phá nhau thế à ?

    :-":-":-":-":-":-":-"
  4. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    BienDong.Net: Sau ba ngày làm việc, ngày 19/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) đã bế mạc tại Ba-li ( Indonesia) với vấn đề Biển Đông được quan tâm đặc biệt cả ở bên trong cũng như bên ngoài Hội nghị. Là quan chức cấp cao hiếm hoi tại Bali (Indonesia) chủ động tiếp xúc với báo chí, Ngoại trưởng Philippines Albert F. del Rosario cho biết ông “khuyến khích ASEAN tổ chức một cuộc họp để điều phối thương lượng giữa Trung Quốc và những nước tuyên bố chủ quyền trên vùng biển, để làm rõ khu vực nào nằm ở phạm vi tranh chấp, khu vực nào không”.

    “An ninh hàng hải là vấn đề quan trọng với mọi quốc gia, không chỉ là vấn đề tự do đi lại, tiếp cận giao thương mà không bị ngăn trở, mà còn cả thực tế có những tranh chấp lãnh thổ nghiêm trọng đang xảy ra ở đó - Ngoại trưởng Rosario khẳng định - Vì những lý do này, vấn đề biển Đông phải được đề cập”.
    Tuyên bố của chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2011 nhấn mạnh ba ưu tiên của ASEAN là đảm bảo những tiến bộ quan trọng trong việc đạt được mục tiêu Cộng đồng ASEAN, đảm bảo cấu trúc và môi trường khu vực tiếp tục có lợi cho sự phát triển, và thúc đẩy vai trò của ASEAN trong cộng đồng toàn cầu.
    Đề cập vấn đề biển Đông, Tuyên bố tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), nhấn mạnh yêu cầu phải thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực để đảm bảo áp dụng đầy đủ và hiệu quả DOC, hướng tới sự ra đời Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) mang tính ràng buộc pháp lý. Tuyên bố cũng nhắc tới sáng kiến về khu vực hòa bình, tự do, thân thiện và hợp tác (ZoPFF/C) do Philippines đề xuất.
    Theo đề xuất ZoPFF/C, những khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa phải tách riêng ra khỏi các khu vực không tranh chấp, phù hợp với Luật biển 1982 của Liên Hiệp Quốc. Những khu vực tranh chấp có thể chuyển thành khu vực hợp tác khai thác chung, còn khu vực không tranh chấp phải được đặt dưới quyền tài phán của quốc gia khẳng định chủ quyền.
    [​IMG]
    Cùng ngày 19-11, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) chính thức diễn ra theo hình thức mở rộng, với sự tham gia của 10 nước ASEAN cùng với Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand và lần đầu tiên chào đón thêm hai thành viên mới là Mỹ và Nga.
    Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam *************** đề nghị EAS phát huy hơn nữa vai trò trong việc xây dựng các chuẩn mực, quy tắc ứng xử ở khu vực cũng như phát huy tác dụng của các công cụ hiện có, trước hết là Tuyên bố EAS về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi được thông qua tại Hội nghị này.
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, an ninh, an toàn hàng hải hiện đang là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của khu vực và thế giới, do đó các nước cần tăng cường hợp tác vì mục tiêu này. Trước nạn hải tặc gia tăng, các nước cần trao đổi và xây dựng các khuôn khổ hợp tác cần thiết để bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho tàu bè và công dân các nước khi gặp nạn. ASEAN và các nước Ðông Á cần tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Ðông Á; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Việt Nam hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại tin cậy và hiểu biết, thúc đẩy thực hiện DOC và hướng tới COC.
    Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn đưa các vấn đề an ninh lên bàn thảo luận, trong đó có vấn đề tự do hàng hải trên biển Đông. Tại Bali, ông Obama đã khẳng định: “EAS là diễn đàn hàng đầu để các bên cùng thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả an ninh hàng hải”.
    Ông Obama khẳng định với Tổng thống Philippines Benigno Aquino là Mỹ đang quan sát tình hình biển Đông và sẽ “canh phòng” cho Philippines. Trong khi đó, phía Trung Quốc tìm mọi cách để không đưa vấn đề này ra thảo luận tại hội nghị.
    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cảnh báo về “sự can thiệp từ bên ngoài vào tranh chấp biển Đông” trong phát biểu tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 18-11. Dù không trực tiếp nêu rõ là Mỹ, nhưng ông Ôn Gia Bảo nói: “Các thế lực bên ngoài không nên kiếm cớ để nhảy vào can thiệp”.
    Tại Hội nghị ASEAN - Trung Quốc, với tư cách là nước chủ nhà, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nhấn mạnh vấn đề an toàn và ổn định trên biển Đông có tính chiến lược sống còn. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết thảo luận về COC sẽ sớm được bắt đầu. Phía Nhật cũng cho rằng các nước đòi chủ quyền “cần theo đuổi minh bạch một nghị quyết hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế”.
    Bạch Đằng ( Theo Tuổi Trẻ và báo chí quốc nội)​
  5. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    gialongVT
    171210812222 Bài viếtCảm ơnGolds
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111124/trung-quoc-sap-tap-tran-tren-bien.aspx

    Trung Quốc sắp tập trận trên biển
    24/11/2011 0:37
    Ngày 23.11, Reuters dẫn nguồn website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc (Mod.gov.cn) cho biết nước này chuẩn bị tiến hành tập trận ở khu vực phía tây Thái Bình Dương vào cuối tháng này. Bộ này không cung cấp chi tiết mà chỉ trấn an chung chung rằng đây là “cuộc tập trận thường niên và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào”.
    Tuy nhiên, website Mod.gov.cn vẫn tuyên bố cuộc diễn tập nhằm khẳng định “quyền lợi” trên biển của Trung Quốc. Vì thế, cuộc tập trận được đánh giá là nhằm thể hiện thái độ của Bắc Kinh trước các diễn biến gần đây trong khu vực và có thể gây thêm căng thẳng.
    Thời gian qua, Trung Quốc thường xuyên thể hiện tham vọng nâng cao sức mạnh hải quân bằng cách tăng cường tàu ngầm, tàu chiến nổi, tên lửa chống hạm và cho chạy thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên.
    Hoàng Đình
  7. nongvandan

    nongvandan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tàu lạ chén tàu quen cách bờ có mỗi 20km. Tàu bị đâm lúc 5h sáng ngày 17 tháng 11 nhưng đến hôm nay 24-11, bộ độ biên phòng mới đang xin ý kiến để rồi lên kế hoạch truy tìm!


    Tàu đánh cá bị đâm chìm, một ngư dân mất tích
    (Dân trí) - Đang hoạt động trên biển, tàu đánh cá của ngư dân xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa bị một tàu vận tải lạ đâm trúng khiến tàu chìm. Trên tàu cá có 7 ngư dân, một người hiện vẫn đang bị mất tích.
    Chiếc tàu đánh cá mang số hiệu TH-4707 TS của gia đình ông Phạm Văn Nhân, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa do anh Phạm Văn Hào làm thuyền trưởng, đang hoạt động ở tọa độ 19,51 Vĩ độ Bắc, 106,11 Kinh độ Đông, cách bờ biển Ninh Bình - Thanh Hóa khoảng 20km thì bất ngờ bị một tàu vận tải lạ đâm trúng.
    Cú va chạm mạnh khiến con tàu của các ngư dân xã Hoằng Phụ bị chìm xuống biển. Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên tàu đánh cá có 7 ngư dân đều trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, và anh Lê Văn Thanh, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa. Sáu ngư dân may mắn được một tàu bạn đến cứu nạn kịp thời nên đã thoát chết. Trong số đó có anh Phạm Văn Hào hiện vẫn đang bị mất tích trên biển.
    Theo một số ngư dân thoát chết cho biết, thời điểm xảy ra vụ va chạm là vào khoảng 5 giờ sáng ngày 17/11. Tuy nhiên đến nay con tàu vẫn chưa trục vớt và vẫn nằm ngoài khơi.
    Cũng theo các ngư dân may mắn thoát chết cho biết, chiếc tàu vận tải lạ đâm vào tàu đánh cá có màu sơn da cam. Sau khi đâm trúng tàu cá của các ngư dân, chiếc tàu này đã bỏ chạy.
    Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực con tàu gặp nạn, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Hào. UBND, Hội chữ thập đỏ huyện Hoằng Hóa, xã Hoằng Phụ đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng cho gia đình anh Hào.
    UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã báo cáo vụ việc tới UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, các cơ quan chức năng để có kế hoạch tìm kiếm ngư dân mất tích, trục vớt chiếc tàu đánh cá của ngư dân xã Hoằng Phụ bị chìm. Đồng thời truy tìm chiếc tàu vận tải gây tai nạn bỏ trốn.
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Lao động tại “công xưởng thế giới” biểu tình hàng loạt




    [​IMG]
    Số giờ làm thêm của người lao động bị cắt giảm mạnh bởi kinh tế thế giới khó khăn, số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh.
    Trung Quốc đang đối đầu với tình hình bất ổn trên thị trường lao động tồi tệ nhất tính từ khi hàng loạt vụ biểu tình tại nhà máy ô tô do người Nhật sở hữu nổ ra vào năm 2010. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu sụt giảm khiến chủ các nhà máy buộc phải hạ lương của người lao động.
    Trong tuần qua, khoảng hơn 10 nghìn lao động tại thành phố Thâm Quyến và Đông Quản, hai trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu hàng đầu tại Trung Quốc, đã biểu tình. Cuộc biểu tình gần nhất diễn ra tại một nhà máy sản xuất máy tính của Đài Loan ở Thâm Quyến.
    Ông Geoffrey Crothall, chuyên gia tại China Labour Bulletin, một công ty có trụ sở tại Hồng Kông chuyên theo dõi tình hình bất ổn tại Trung Quốc, nhận xét: “Trong tuần qua, làn sóng biểu tình dâng cao, kéo dài chuỗi ngày bất ổn suốt từ mùa hè năm 2010.”
    Các cuộc biểu tình diễn ra ở thời điểm lo lắng về tình hình kinh tế toàn cầu dâng cao. Kinh tế thế giới đang gặp khó khăn do khủng hoảng nợ châu Âu và kinh tế Mỹ phục hồi yếu.
    Sự lo lắng về kinh tế Trung Quốc càng lớn hơn khi vào ngày thứ Tư, chỉ số về lĩnh vực sản xuất Trung Quốc do HSBC công bố rơi xuống mức thấp chưa từng có vào tháng 3/2009.
    Tuần qua, chủ tịch tạm quyền của tỉnh Quảng Đông công bố xuất khẩu của tỉnh tháng 10/2011 hạ 9% so với tháng trước đó. Lãnh đạo các cấp tỉnh cũng đang khá đau đầu với việc nhiều nông dân biểu tình khi bị thu hồi đất.
    Người quản lý các nhà máy đang giảm bớt việc làm thêm giờ, nguồn mang lại thu nhập bổ sung quan trọng cho công nhân do đơn đặt hàng sản phẩm từ nước ngoài giảm.
    Tính toán của CLB cho thấy mức lương cơ bản của một người công nhân sản xuất hàng điện tử ở mức khoảng 1.500 nhân dân tệ, tương đương 236USD/tháng, tuy nhiên tăng lên mức 2.500 nhân dân tệ khi họ làm thêm giờ. Ông Crothall nói: “Lương cơ bản chẳng bao giờ đủ sống.”
    Đình Hảo
    Theo TTVN

    Đây chính là 1 trong những lý do để TQ gây hấn ở biển Đông nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước .
    Một khi chiến sự nổ ra ở biển Đông , TQ sẽ thẳng tay đ àn áp các cuộc biểu tình trong nước như đã làm năm 1989 ở Thiên An Môn .
    Dương Đông kích Tây là thành ngữ TQ và là 1 trong những mưu kế từng được ghi trong binh pháp Tôn Tử cũng như các tài liệu nghiên cứu binh thư yếu lược ...
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Vì sao dòng vốn ngoại đang chạy khỏi Trung Quốc?




    [​IMG]
    Đây có thể là kết quả của những lo ngại đối với sức khỏe kinh tế toàn cầu và những kỳ vọng suy giảm về sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ.
    Tháng 10 vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên chứng kiến sự rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài khỏi nước này kể từ năm 2007.
    Theo bình luận của tờ Wall Street Journal, đây có thể là kết quả của những lo ngại đối với sức khỏe kinh tế toàn cầu và những kỳ vọng suy giảm về sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ.
    Báo này cho biết, trong mấy tháng gần đây, dòng vốn nước ngoài chảy vào Trung Quốc đã chậm lại khi giới đầu tư không còn đặt kỳ vọng cao vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư quốc tế còn phải rút vốn về nước để giải quyết tình trạng thắt chặt tại thị trường trong nước.
    Giờ đây, giới đầu tư có thêm một lý do nữa để rút vốn khỏi Trung Quốc. Nếu như trước kia, hy vọng đồng Nhân dân tệ sẽ tăng giá liên tục là một lý do quan trọng để họ đổ vốn vào Trung Quốc, thì đến nay, kỳ vọng này đã chấm dứt.
    Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh gần đây liên tục có những phát ngôn nhấn mạnh họ muốn đồng nội tệ biến động theo cả hai chiều tăng giảm, đồng nghĩa sẽ không có chuyện đồng Nhân dân tệ chỉ có tăng giá. Mức thặng dư thương mại của Trung Quốc với thế giới đang diễn biến theo hướng thu hẹp dần cùng với sự suy giảm nhu cầu của thị trường thế giới, khiến những lập luận cho rằng Trung Quốc định giá đồng nội tệ thấp hơn giá trị thực không còn mạnh như trước.
    “Giới đầu tư lo ngại tỷ giá đồng Nhân dân tệ giờ có thể diễn biến theo cả hai chiều tăng và giảm. Ba năm trước, có lẽ đồng tiền này đã bị định giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Nhưng bây giờ, trên cơ sở những dòng tiền ra vào Trung Quốc, đồng tiền này đã có mức tỷ giá hợp lý”, chuyên gia kinh tế Tim Condon thuộc ngân hàng ING nhận định.
    Theo số liệu mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa công bố, lượng vốn ròng mà các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua lên tới 24,89 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 3,91 tỷ USD, so với lượng vốn ròng chảy vào trị giá 247,3 tỷ Nhân dân tệ trong tháng 9.
    Nếu không tính thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng, thì mức rút vốn này còn “khủng” hơn, lên tới 132,29 tỷ Nhân dân tệ.
    Chuyên gia kinh tế Yu Song của Goldman Sachs cho rằng, các nhà đầu tư có thể đang rút vốn khỏi Trung Quốc để giải quyết những khó khăn ở thị trường trong nước. Theo chuyên gia này, thị trường bất động sản suy yếu và sự suy giảm niềm tin vào kinh tế Trung Quốc có thể cũng là những lý do dẫn tới sự rút vốn. Tuy nhiên, trong những tháng tới, mối lo này có thể được khắc phục nếu kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
    Với tình hình hiện nay, ông Song cho rằng, sự giảm giá nhất thời của đồng Nhân dân tệ so với USD dễ dàng xảy ra, nhưng ông Song không kỳ vọng sự giảm giá này của đồng Nhân dân tệ sẽ kéo dài.
    Đồng điệu với tâm lý bi quan trên thị trường tài chính toàn cầu hiện nay, Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hồi cuối tuần vừa qua đã lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng trì trệ kéo dài. “Với những bất ổn hiện nay, điều duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn là cuộc suy thoái toàn cầu do cuộc khủng hoảng tài chính thế giới gây ra sẽ kéo dài”, ông Vương Kỳ Sơn phát biểu.
    Không rõ ông Vương Kỳ Sơn có dự báo về một cuộc suy thoái toàn cầu mới không, hay chỉ nhận định về sự tiếp tục của thời kỳ u ám trong nền kinh tế thế giới kể từ năm 2008. Tuy nhiên, nhận định của vị quan chức cao cấp này nằm trong một loạt những tuyên bố gần đây từ Bắc Kinh cho thấy họ sẽ sàng phản ứng trước sự xấu đi của tình hình kinh tế thế giới bằng cách nới lỏng thêm chính sách tiền tệ.
    Trước đây, những dòng vốn nước ngoài khổng lồ chảy vào Trung Quốc buộc các nhà hoạch địch chính sách nước này phải thắt chặt chính sách tiền tệ để tạo sự cân bằng. Tuy nhiên, với sự rút lui của vốn ngoại hiện nay, các chuyên gia kinh tế nhận xét, cánh cửa nới lỏng chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn, chẳng hạn việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại.
    Một khi giới đầu tư đã không còn đặt cược “chắc như đinh đóng cột” vào sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ nữa, cuộc tranh luận về tỷ giá đồng tiền này cũng thay đổi theo. Các quan chức và giới làm luật Mỹ từ lâu vẫn cho là Trung Quốc cố tình định giá thấp đồng nội tệ để giành lợi thế cho các nhà xuất khẩu trong nước.
    Tuy nhiên, bên lề hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra ở Bali, Indonesia vào Chủ nhật vừa rồi, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, thì trường gần đây đã tạo áp lực giảm giá đối với đồng Nhân dân tệ. Từ cuối tháng 9 tới đầu tháng 11, thị trường các sản phẩm phái sinh đồng Nhân dân tệ cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng ở sự giảm giá của đồng tiền này.
    “Những gì đang xảy ra không phải do một bàn tay điều khiển nào đó, mà là phản ứng của thị trường đối với tỷ giá đồng Nhân dân tệ, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong tỷ giá đồng Nhân dân tệ… và sẽ khuyến khích đồng Nhân dân tệ và sẽ khuyến khích đồng Nhân dân tệ biến động linh hoạt theo cả hai hướng” người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nói với người đứng đầu Chính phủ Mỹ.
    Theo An Huy
    VnEconomy
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Giao Long vàng cất thật nhiều !
    Sao không bán lấy tiền tiêu sướng đời ?
    Bao giờ giá vọt lên trời ...
    Giao Long đem bán chốt lời xài sang ...
    Bao giờ giá hạ xuống sàn ...
    Giao Long bắt đáy mua vàng cất kho !
    Thế thì sẽ sớm giàu to !
    Xây nhà , mua đất , bao bồ trẻ xinh !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này