Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 41373 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nga sẽ có tên lửa tiêu diệt mọi hệ thống phòng thủ

    24/11/2011 | 16:05:00

    Tại cuộc họp báo sáng 24/11 tại Mátxcơva, Cựu Tham mưu trưởng binh chủng tên lửa chiến lược Nga thời kỳ 1994-1996, Thượng tướng Viktor Esin khẳng định tên lửa đạn đạo mới của Nga có khả năng tiêu diệt hoặc vượt qua mọi hệ thống phòng thủ trong vòng 20-30 năm tới.

    Theo ông Esin, các tổ hợp tên lửa đạn đạo Nga đang chế tạo đều có khả năng đáp trả mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trong vòng 20-30 năm tới.

    Tướng Esin thừa nhận trong vòng ba năm qua, binh chủng tên lửa chiến lược Nga đã tiến hành thử hàng loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như RS-12M, với mục đích đưa vào trực chiến các tổ hợp tên lửa hiện đại có khả năng vô hiệu hóa bất kỳ "lá chắn tên lửa" nào trong một thời gian dài.

    Kết quả các cuộc thử tên lửa này xác nhận quân đội Nga hiện và sẽ được trang bị những tổ hợp tên lửa có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu, trong đó có các loại tên lửa hiện đại nhất hiện nay trên thế giới./

    Sau Quân đội nga, quân đội Việt Nam sẽ là Quân đội đầu tiên trên thế giới được trang bị loại vũ khí này ?

    :-bd:-bd:-bd
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Mỹ sẽ tiếp cận Trung Quốc theo lộ trình mới

    (DVT.vn) - Bằng cách chuyển hướng tiếp cận sang các nước láng giềng của Trung Quốc ở châu Á, Tổng thống Barack Obama đang muốn Trung Quốc hiểu rằng cần phải “chơi đúng luật”.

    (DVT.vn) - Bằng cách chuyển hướng tiếp cận sang các nước láng giềng của Trung Quốc ở châu Á, Tổng thống Barack Obama đang muốn Trung Quốc hiểu rằng cần phải “chơi đúng luật”.

    Trong chuyến đi của mình bắt đầu từ ngày 11/11 tại Hawaii và kết thúc hôm qua ở Bali, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố các bước để mở rộng thương mại, hợp tác quân sự và ngoại giao với các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

    Ông Obama cũng đồng thời chia sẻ lo ngại về chính sách tiền tệ, quyền sở hữu trí tuệ và chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

    Theo ông Tim Condon, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á tại ING Groep NV (Inga) nói rằng “Mỹ đang tăng cường áp lực lên Trung Quốc, sự thay đổi này có thể làm người Trung Quốc giật mình”.

    Tổng thống Mỹ Obama đã nhắc lại nhiều lần trong suốt chuyến đi rằng mục đích của Mỹ là giảm tỉ lệ thất nghiệp ở nước này chứ không phải là theo đuổi chiến lược chống lại Trung Quốc.

    Ông Obama đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Mỹ lên 3,14 nghìn tỷ USD/năm vào cuối năm 2014 và cho biết châu Á là chìa khóa để đạt được mục tiêu đó. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch xuất khẩu 2011 của nước này sang các nước ở khu vực Thái Bình Dương lớn hơn so với châu Âu.

    Tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Honolulu ngày 12/11, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ và 8 quốc gia khác - không bao gồm Trung Quốc, đã thỏa thuận một hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương trong vòng 1 năm.

    Năm 2010, tổng thương mại hai chiều giữa Mỹ và 8 quốc gia này đạt 171 tỷ USD, trong khi thương mại 2 chiều Mỹ - Trung là 457 tỷ USD còn thương mại Mỹ - Nhật Bản cũng lên tới 181 tỷ USD.

    Quỳnh Trang
    Theo Bloomberg
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Mỹ 'đáng yêu' hơn Trung Quốc?

    Báo Đất Việt -

    Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện ở châu Á, Gallup thăm dò ý kiến người dân các quốc gia trong khu vực đối với vai trò lãnh đạo của cường quốc số 1 thế giới.

    Khảo sát của Gallup chỉ ra rằng, trung bình tỷ lệ ủng hộ dành cho Mỹ là 44%, cao hơn năm ngoái (41%). Đứng đầu là Campuchia (68%) và cuối là Ấn Độ (16%).

    Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ vai trò lãnh đạo của Trung Quốc đối với khu vực thấp hơn nhiều (30%). 7 trong số 9 quốc gia được khảo sát dành cho Mỹ tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn hẳn so với Trung Quốc. Khoảng cách giữa tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc và Mỹ cao nhất thuộc về Australia, thấp nhất là Malaysia.

    Theo Gallup, tỷ lệ ủng hộ Mỹ ở châu Á cao cho thấy cái nhìn lạc quan của nhiều quốc gia ASEAN và Đông Á đối với nỗ lực tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực; từ đó, giúp họ đề ra chiến lược nâng cao hình ảnh ở những quốc gia không được tín nhiệm cao như Ấn Độ...

    Cuộc khảo sát được tiến hành ở 9 quốc gia, gồm một số thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một số quốc gia châu Á khác. Cac

    Gallup phỏng vấn 3.500 người Ấn Độ, khoảng 1.000 người ở Australia, Hàn Quốc và 1.000 người Indonesia, Campuchia, Malaysia, Philippines, Thái Lan... từ 15 tuổi trở lên. Độ chính xác của khảo sát này là 95%.

    Gần đây, Tổng thống Mỹ Obama có nhiều động thái khiến các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương “mát lòng mát dạ”. Tại Hội nghị thượng đỉnh gồm 21 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, ông khẳng định: “Mỹ là quốc gia Thái Bình Dương” và “Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực góp phần định hình chính sách kinh tế dài hạn của chúng tôi nhiều hơn bất cứ khu vực nào khác”.

    Ngoài ra, việc là một thành viên mới của Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Á cũng đang mang lại cho Mỹ cơ hội xâm nhập sâu và thiết lập các quan hệ khăng khít hơn với khu vực.

    Mỹ tìm đồng minh chống Trung Quốc ở phương N am?
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cú đánh kép của ngài Obama

    Tác giả: CHÂU GIANG THEO THE SYDNEY MORNING HERALD
    Bài đã được xuất bản.: 25/11/2011 05:00 GMT+7

    Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama là nhằm giương oai với Bắc Kinh, và Australia đã cổ vũ ông làm như vậy. Tuy nhiên, một số chuyên gia Australia cho rằng Chính phủ của bà Gillard nên thận trọng hơn khi quyết định vào hùa.

    Chuyến thăm trở lại với tuổi thơ của Tổng thống Mỹ Barack Obama và đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập một liên minh tuần vừa qua đã cho phép ông huy động Thủy quân Lục chiến Mỹ vào một học thuyết chiến lược mới mang tính xác quyết nhằm đối phó với sự nổi lên của sức mạnh Trung Quốc. Tại Australia, ông Obama và Thủ tướng nước chủ nghà Julia Gillard đã thông báo kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự, được cụ thể hóa bằng dự án đưa một chiến đoàn Thủy quân Lục chiến sang trấn đóng tại Darwin (cực Bắc Australia). Việc này đã được dư luận Australia và trong khu vực ví như một món lời của quân đội hai nước - một sự đổi chiều để trở thành một cái gì đó với một quả đấm mới.

    Thực vậy, tuần vừa qua chẳng khác nào một tuần giông bão trong khu vực, bắt đầu với việc ông Obama tấn công Trung Quốc bằng một loạt những chỉ trích liên quan đến thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Hawaii. Ông nói Trung Quốc nên hành xử như một "người trưởng thành", đồng thời thúc đẩy một nhóm đối tác thương mại chín muồi và sẵn sàng cho một quan hệ thương mại tự do thực sự, không giống với Trung Quốc. Tiếp tục là việc Canberra cùng ông Obama tuyên bố rằng, về mặt quân sự, "Chúng tôi đến đây để ở lại".

    Cú đánh kép về ngoại giao này được tiếp tục trong tuần tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) ở Bali (Indonesia) khi ông Obama đã nhắc lại thái độ huyênh hoang của Trung Quốc gần đây liên quan đến các yêu sách lãnh thổ trên biển Đông, và cảnh báo Bắc Kinh về hành động dọa dẫm các nước nhỏ hơn cũng đòi chủ quyền trên biển Đông, như Việt Nam và Philippines.


    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/tuanvietnam.vietnamnet.vn/Cu-danh-kep-cua-ngai-Obama/7421223.epi
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Hiện nay Liên Bang Nga và CHXHCN Việt Nam đang xây dựng mối quan hệ đồng minh chiến lược tiếp tục truyền thống hữu nghị gắn bó giữa Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước kia .
    Thời thế đổi thay , mỗi nước đã chọn cho mình một hướng đi phù hợp với xu hướng tiến bộ của nhân loại , đồng thời giữ vững bản sắc đặc điểm của dân tộc , vì quyền lợi quốc gia của mình .
    Nhiều cựu thù nay đã trở thành bạn bè , nhiều bạn cũ nay lại hóa thành thù địch .
    Cũng có mối quan hệ tuyên bố công khai là bạn bè hữu hảo nhưng thật sự lại là ngấm ngầm thù địch ...
    Nhìn vào các mối quan hệ giữa Nga - Mỹ , Mỹ - Trung Quốc , Trung Quốc -Nga , Nga - Ấn , Ấn - Trung Quốc , Trung Quốc - Việt Nam ... ta thấy rõ điều đó !
    Trung Quốc đã từng được Liên Xô giúp đỡ to lớn từ những ngày đầu thành lập chính quyền mới , rồi lại mượn cớ chống chủ nghĩa xét lại khởi binh giành lãnh thổ Liên Xô .
    Việt Nam từng cử quân giúp Trung Quốc đánh Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch . Trong chiến tranh chống Mỹ , Việt Nam đã giúp Trung Quốc giữ vững biên giới cực nam . Thế rồi vì tham vọng lãnh thổ , tài nguyên ... TQ đã xâm chiếm Hoàng Sa , một phần Trường Sa , tấn công VN trên toàn bộ tuyến biên giới phiá bắc ...
    Bây giờ VN và TQ đã bình thường hóa quan hệ , nhưng TQ vẫn thường xuyên gây chuyện ở nhiều nơi và trên mọi lĩnh vực nhằm làm VN suy yếu và lệ thuộc vào TQ về kinh tế , chính trị , văn hóa ...

    Điểm qua các mối quan hệ bang giao quốc tế như thế , ta thấy mối quan hệ giữa VN và Nga nổi lên là mối quan hệ trong sáng và chung thủy bền chặt .
    Dẫu bây giờ đã có những khác biệt trong chính sách đối nội đối ngoại của hai nước , nhưng chưa bao giờ xãy ra tình trạng chống phá , chơi xấu nhau như quan hệ TQ - Nga , TQ - Ấn , TQ - Mỹ , TQ - VN ...
    Giao kỹ thuật quân sự tiên tiến cho Việt Nam , Nga có thể hoàn toàn yên tâm không sợ VN làm nhái như TQ đã từng và hiện cũng đang làm nhái máy bay , tàu ngầm , thậm chí cả tên lữa theo nguyên mẫu của Nga .

    Cho nên câu hỏi của bạn đặt ra là có cơ sở , đáng suy nghĩ và tôi cho là câu hỏi hay nhất trong ngày !
    :)>-:)>-:)>-

    Sau Quân đội Nga, quân đội Việt Nam sẽ là Quân đội đầu tiên trên thế giới được trang bị loại vũ khí này ?

    =D>=D>=D>=D>=D>

    Không nghi ngờ gì nữa !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Mèo sinh ra... chó


    (Dân trí) - Một mèo mẹ đã trở nên nổi tiếng tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, sau khi đẻ ra một con chó.

    [​IMG]
    Mèo mẹ và chú chó con.
    Người chủ của con mèo, Zhou Yun, cho biết mèo mẹ đã sinh ra 2 chú mèo con hồi đầu tháng 4. Tuy nhiên, khi Zhou tới kiểm tra thì một trong số hai con mèo con đã chết.
    “Sau đó tôi để ý tới con mèo còn lại thì thấy nó giống một con chó đến kinh ngạc”, cô Zhou nói.
    Zhou nuôi con mèo và con chó làm thú cưng trong nhà. Bà chủ cho biết hai con vật có mối quan hệ tốt, thậm chí còn ăn và ngủ chung. “Con chó con là một đứa con lai”, Zhou nói.
    Lai Xiaoyun, chủ tịch trung tâm thú y địa phương, đã tới nhà và kiểm tra con chó con nhưng cho biết không thể có chuyện mèo lại sinh ra chó.

    Theo ông Lai, nhiều khả năng mèo mẹ ra ngoài và tình cờ phát hiện một con chó con rồi mang về nhà.

    “Chó và mèo là 2 loài khác nhau. Không thể có con lai của chúng”, ông Lai khẳng định.
    Ninh Nhi


    Thêm một chuyện bịa đặt vớ vẫn để nổi tiếng ! [:D]
    Đặc trưng Tàu ! :p

    Ở Paris người ta thường nháy mắt với nhau và cười mỉm :

    Chinoiserie !!!


    :)):)):)):)):))
  7. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1

    [r32)][r2)][r32)]
    Con sáo mà đậu cành đa,
    Hỏi bà7ng lăng tím có nhà hay không?...​
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://cafef.vn/20111125075613380CA32/im-chanos-he-thong-ngan-hang-trung-quoc-duoc-xay-tren-cat.chn


    Jim Chanos: Hệ thống ngân hàng Trung Quốc được xây trên cát




    [​IMG]
    Người được mệnh danh “huyền thoại bán khống” nổi tiếng thế giới khẳng định hệ thống ngân hàng Trung Quốc cực kỳ dễ đổ vỡ.
    Trong chuyến đi gần đây tới Hồng Kông và Úc, Jim Chanos đã đưa ra một số nhận xét về tình hình kinh tế Trung Quốc và đưa ra một số nhận định: “Tôi nghĩ chúng ta có lý do để bi quan hơn. Có thể nhìn thấy rõ bằng chứng cho nỗi lo lắng của chúng ta tại Úc – nền kinh tế có mối ràng buộc trực tiếp với Trung Quốc nay đang khó khăn.”
    Bình luận về Trung Quốc và hệ thống ngân hàng Trung Quốc, ông nói: Chính phủ Trung Quốc không có tiền và vấn đề chính ở chỗ đó. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc cực kỳ dễ đổ vỡ và đó là thông điệp mà tôi muốn mọi người biết.”
    Jim Chanos nhớ lại: “Trong 2 cuộc khủng hoảng gần nhất vào năm 1999 và năm 2004 khi đó tình trạng nợ xấu trở nên cực kỳ căng thẳng tại Trung Quốc ngay cả khi kinh tế không suy thoái, tiềm lực vốn của các ngân hàng Trung Quốc không tốt như chúng ta. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc được xây trên cát lầy và nhiều người không nhận ra điều này. Khi họ nói đến khoản dự trữ ngoại hối 3 nghìn tỷ USD, họ đã quên rằng còn cả đống nợ đằng sau nó.”
    Đối với kinh tế Trung Quốc, Jim Chanos phân tích: “Giá và giao dịch bất động sản đang bắt đầu sụt giảm. Chúng ta đã nhìn thấy điều này vào tháng 8/2011 và nó đang kéo dài đến tận tháng 11/2011. Giao dịch tại các thành phố cấp 1 và 3 giảm đến 40 – 50% so với cùng kỳ. Chúng ta còn phải chứng kiến nhiều cuộc biểu tình tại một số văn phòng công ty bất động sản bởi người dân nhận ra rằng cuối cùng giá bất động sản sẽ còn hạ hơn nữa. Thị trường đang hy vọng về khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách. Tôi không mong khả năng nới lỏng xảy ra.”
    Ông khẳng định: “Hệ thống ngân hàng sẽ cần phải được tái cấp vốn tại. Chuyên gia kinh tế Stephen Roach và nhiều người khác tin người tiêu dùng Trung Quốc sẽ chi tiêu mạnh. Ở thời điểm nào đó, mọi chuyện sẽ như vậy. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi của kinh tế Trung Quốc hẳn sẽ chẳng mấy dễ dàng. Hiện nay, vai trò của người tiêu dùng Trung Quốc trong kinh tế Trung Quốc đang giảm đi.”
    Minh Long
    Theo TTVN

    :-":-":-":-":-":-":-"
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thứ Năm, 24/11/2011, 21:26 (GMT+7)
    Tổng thống Israel Shimon Peres:
    Hãy làm việc khôn ngoan hơn


    TTO - “Chúng tôi không có đủ đất đai, không có đủ nước. Bởi vậy, chúng tôi không làm việc chăm chỉ hơn mà tìm cách làm việc khôn ngoan hơn” - Tổng thống Israel Shimon Peres nói chuyện với hơn 200 doanh nghiệp Israel và Việt Nam.
    Bài phát biểu như lời tâm sự của vị tổng thống 88 tuổi của Nhà nước Do Thái Israel đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán phòng chật cứng ở khách sạn Metropole Hà Nội sáng 24-11.
    Tổng thống Shimon Peres đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 23 tới 26-11.




    [​IMG]
    Tổng thống Israel Shimon Peres được ************* Trương Tấn Sang chào đón - Ảnh: Việt Dũng

    “Năm năm tới sẽ là 5 năm đáng chú ý kể cả về khoa học, kinh tế và quan hệ quốc tế vì lý do đơn giản là thế giới đang bị khủng hoảng. Hoặc là khủng hoảng sẽ chế ngự chúng ta, hoặc là chúng ta vượt qua khủng hoảng. Chỉ có thể vượt khủng hoảng bằng cách tìm ra các nguồn lực mới” - Tổng thống Shimon Peres nói với các doanh nghiệp (DN).
    Nhìn lại lịch sử Israel, ông nói: “Diện tích của Israel chỉ bằng 1/25 so với Việt Nam. Đất đai cơ bản là sa mạc. Hẳn nhiên điều này không có gì là tuyệt vời cả. Đã vậy Israel lại không có nước. Sông Jordan rất nổi tiếng nhưng chỉ có cái tên mà không có nước. Chúng tôi có hai hồ thì một cái đã chết còn cái kia đang hấp hối. Chúng tôi lại không có môi trường ổn định. Vậy chúng tôi phải làm gì?".

    Bộ Ngoại giao Israel gọi chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Shimon Peres là chuyến thăm mang tính lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên một tổng thống Israel thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993. Tháp tùng Tổng thống Peres lần này là bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cùng 60 DN Israel trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, truyền thông, tài chính, công nghệ nước, nông nghiệp…
    "Với dân số 7 triệu người, Israel không có đủ lực lượng lao động cho sản xuất trong khi thị trường tiêu dùng nội địa chỉ ở mức khiêm tốn. Chúng tôi không làm việc chăm chỉ hơn, mà chúng tôi làm việc khôn ngoan hơn". Tổng thống Peres giới thiệu Israel đứng hàng đầu thế giới về sáng chế các trang thiết bị y học hiện đại của thế giới, về năng suất đất đai và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Hiện nay 95% nền nông nghiệp Israel ứng dụng công nghệ cao.
    “Chúng ta có thể cùng làm việc và thảo luận cho tương lai. Hai nước rất có nhiều đặc điểm mang tính bổ sung cho nhau” - Tổng thống Peres nói.
    Điều này được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải công nhận trong bài phát biểu chào mừng các doanh nghiệp: “Hai nước có nhiều đặc điểm bổ trợ cho nhau. Một trong những điểm đột phá mà khối DN Việt Nam có thể học hỏi từ DN Israel là năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh”.
    Phó thủ tướng cũng hoan nghênh các DN xúc tiến hợp tác về lĩnh vực nước bởi 60% lưu vực sông của Việt Nam ở nước ngoài và Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng nước từ thượng lưu về giảm trong khi mực nước biển ở hạ lưu lại dâng lên.
    Phó thủ tướng cam kết: “Chính phủ Việt Nam khẳng định tạo điều kiện cho DN Israel vào Việt Nam. Chúng tôi coi thành công của DN Israel cũng là thành công của mình”.
    Cũng tại diễn đàn doanh nghiệp lần này, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết Việt Nam đang cần tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng giá trị gia tăng nên việc các DN Việt Nam tìm kiếm các đối tác có năng lực cạnh tranh và khả năng công nghệ cao trên thế giới là ưu tiên.
    “Israel có câu chuyện thần kỳ trong việc xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh cao hàng đầu thế giới trên mảnh đất sa mạc. Tôi hi vọng các DN Israel sẽ trở thành đối tác chiến lược của các DN Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao” - ông Lộc nói.


    H.GIANG


    Thời đại mới !
    Thêm bạn mới !
    Cùng nhau đi tới !


    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

    Tôi vẫn rất ấn tượng về tinh thần kiên trì phục quốc của người Israel , mất nước hơn 2000 năm vẫn chào nhau : Hẹn gặp lại bạn ở Jerusalem !
    Và điều đó đã trở thành hiện thực !
    Chúng ta hãy dạy con cái ngay từ bây giờ :
    Hẹn gặp nhau tắm biển câu cá ở Hoàng Sa !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Mời bạn những bài giao lưu như thế này nên đem về đây :

    http://f319.com/giaoluu/1484784/page-10

    Qua đó các bạn tha hồ giao lưu thoải mái !
    Thân ái !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này