Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7325 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 13:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 34342 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc đau đầu với bài toán ngoại giao láng giềng

    30/11/2011 23:22
    (VTC News) - Ngoại giao với các nước láng giềng châu Á của Trung Quốc thời gian qua gặp nhiều khó khăn, có thể nói "điểm sáng không nhiều". Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc tháo gỡ khó khăn đó bằng cách nào? Dưới đây là nhiều ý kiến của các học giả về vấn đề này.

    Vào cuối năm 2010 sau khi đặt dấu chấm hết cho một năm ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, tình hình dường như trở lại điểm xuất phát. Vào tháng 12 của năm đó, Giáo sư Học viện Quan hệ quốc tế - Đại học Bắc Kinh Vương Dật Đơn đã công bố bài viết trên báo chí, nhìn lại tình hình ngoại giao trong năm, cho biết "điểm sáng không nhiều".

    Trong năm đó tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, nhất là ở đảo Điếu Ngư (Senkaku) tăng lên; Tiếng nói ở trong nước Ấn Độ về mối đe dọa của Trung Quốc lan truyền rộng; Quan hệ giữa Trung Quốc với Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng bởi xảy ra sự kiện tàu Cheonan...

    Tương tự như vậy, việc Mỹ tham gia, chỉ đạo và cùng với các nước châu Á tiến hành một loạt cuộc diễn tập quân sự trên biển trong năm 2010 đã thể hiện quyết tâm trở lại châu Á của Mỹ.

    Một năm sau, vào cuối năm 2011 tình hình dường như vẫn thế. Tranh chấp ở Biển Đông đột ngột nóng lên khiến quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philíppin căng thẳng, đồng thời Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton trong bài viết "Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ" xác định rõ trở lại châu Á sẽ là chiến lược của Mỹ trong thế kỷ 21.


    Lại có học giả cho rằng tình hình hiện nay càng không dễ lạc quan. Phó chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, Đại học Bắc Kinh Chu Phong, mới đây trong bài viết trên báo "Liên hợp buổi sáng" của Xinhgapo cho biết: do xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và Philíppin, lại thêm sự kiện Chính phủ Mianma ngừng dự án xây đập thủy điện Myitsone do Trung Quốc bỏ vốn khiến quan hệ Trung Quốc - Mianma căng thẳng, quan hệ bình thường giữa Trung Quốc với nước láng giềng đột ngột xuống dốc, "vùng biên giới phía Nam trước đây hòa bình nay dường như trở thành khu vực láng giềng thù địch với Trung Quốc sâu sắc nhất", "chính sách láng giềng thân thiện" của Trung Quốc có thể đưa ngoại giao khu vực của Trung Quốc đến một lĩnh vực chưa biết trước triển vọng.

    "Thành bại của nước lớn, chủ yếu do bản thân"

    ........................

    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc
    .................................

    Tàu hải giám Trung Quốc trên Biển Đông

    Vương Dật Đơn đã mô tả đối sách mà Trung Quốc cần áp dụng là "không cần ngộ nhận cho rằng Trung Quốc đã bị âm mưu của Mỹ bao vây, trói chân trói tay, lại càng không thể phô bày thế kình địch tử chiến đến cùng với nước lớn siêu cường vào lúc này."

    .......................
    Mỹ đem lại thách thức nhưng cũng đem lại cơ hội


    Từ cách đây hai năm mặc dù việc "Mỹ trở lại châu Á" đã là đề tài được thảo luận nhiều trên báo chí trong nước, nhưng cho đến nay, cùng với cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đang đến gần, các ứng viên đua nhau làm rõ chính sách cầm quyền của mình, chiến lược châu Á của Mỹ cũng đang chính thức được đưa ra, vì thế bài viết của Ngoại trưởng H. Clinton được các nhà phân tích coi là cơ sở cho chính sách ngoại giao của Obama nhiệm kỳ tiếp theo.

    Trong bài viết của bà Clinton, châu Á trong tương lai được xác định là trật tự hợp tác dưới sự chủ đạo của Mỹ, Trung Quốc được coi là một đối tác hợp tác quan trọng.

    "Một nước Trung Quốc vươn lên đầy triển vọng có lợi cho nước Mỹ!"
    ......................


    Ngoài ra, Mỹ là đòn bẩy quan trọng nhất ở Đông Á, lợi dụng tâm lý lo sợ của các nước khu vực Đông Á đối với Trung Quốc nên những năm gần đây, các biện pháp kinh tế và an ninh của Trung Quốc bị mất hiệu quả, Trung Quốc vừa xây dựng Khu thương mại tự do với ASEAN đi theo chiều sâu nhưng cũng vừa làm cho bất đồng với các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông sâu sắc thêm, làm cho hiệu quả trong nỗ lực thông qua sức hút kinh tế làm hòa dịu lo ngại của các nước xung quanh của Trung Quốc bị giảm mạnh.

    .......................
    Theo Báo "Thanh niên Trung Quốc" số ra 10/11/2011
    Vũ Hiền (gt).


    Chi tiÕt xem link: http://vtc.vn/311-311943/quoc-te/trung-quoc-dau-dau-voi-bai-toan-ngoai-giao-lang-gieng.htm
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Ý kiến bạn đọc báo Tuổi Trẻ về vụ hàng TQ giả mác VN :

    (15)

    Thưởng nóng
    03/12/2011 23:09:09
    Hoan hô lực lượng chống buôn lậu tỉnh Đồng Nai. Cần phải thưởng nóng xứng đáng cho các anh vì đã ngăn chặn được vụ này. Hãy tiếp tục phát huy nhé. Xin cảm ơn.
    Dung Hiền

    Hết chỗ nói
    03/12/2011 22:18:31

    Đây là việc làm gian trá nhằm thu lợi cho mình mà không nghĩ đến thiệt hại cho người khác. Kiểu làm ăn như thế không thể chấp nhận tồn tại ở Việt Nam, rút ngay giấy phép của công ty Tianhua. Phải công bố trên các phương tiện thông tin để thế giới biết cùng với Việt Nam ngừa các công ty làm ăn gian dối giữ được uy tín của hàng hóa Việt Nam. Thật là gian hết chỗ nói!
    Đỗ Công Thương

    Nhiệm vụ của mỗi người
    03/12/2011 21:50:52

    Mỗi người chúng ta cần trở thành người tiêu dùng thông minh, đừng vì tiền mà tiếp tay cho kẻ xấu, hại cho đất nước và cũng tự hại cho chính bản thân chúng ta.
    TTD

    Đề nghi theo đến cùng vụ án
    03/12/2011 20:26:30

    Đề nghị báo Tuổi Trẻ lên tiếng, theo đến cùng vụ này. Phải đánh cho sập tiệm bọn làm ăn gian trá này. Nước ngoài sẽ nghĩ thế nào về hàng Việt Nam, vốn đã chông chênh,, nay lại còn bị bôi nhọ thế này. 1001 kiểu phá hoại thương hiệu Việt Nam. Sau vụ ăn cắp nhãn cà phê Buôn Mê Thuột, nay lại đến trò này.
    Cao Vân

    Thật khủng khiếp
    03/12/2011 18:23:04

    Việc làm này cần phải có biện pháp trừng trị nghiêm minh đúng luật pháp Việt Nam. Có thể ngừng cấp giấy phép đầu tư.
    Nguyễn Văn Tám

    Cần cảnh giác
    03/12/2011 17:46:12

    Nhà nước cần có những biện pháp mạnh và cứng rắn để tránh tình trạng gây ra tổn hại uy tính danh dự của Việt Nam trên trường quốc tế.
    Duy Viet

    Hàng Trung Quốc mang thương hiệu Made in VietNam
    03/12/2011 17:18:51

    Thương hiệu của các sản phẩm Việt Nam sẽ chết nếu pháp luật nhà nước Việt Nam không thẳng tay với những doanh nghiệp này.
    Nguyễn Tuấn

    Một mũi tên trúng hai đích
    03/12/2011 16:05:33

    Đề nghị các cơ quan chức năng hãy xử thật nghiêm, và công bố thật rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước cũng như các nước mà sản phẩm của họ xuất sang, để Việt Nam không phải là nơi chứa chấp các công ty nước ngoài sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.
    Hà Duy Bình

    Phải phạt thật nặng
    03/12/2011 14:30:38

    Phải phạt thật nặng, vừa răn đe vừa ngăn ngừa hành vi gian lận.
    Seabird

  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tiếp theo :

    Phạt thật nặng
    03/12/2011 14:20:08

    Tôi hi vọng cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn những hiện tượng giả mạo này kịp thời và phải xử lý thật nặng. Chỉ có vậy mới giảm được hàng giả mạo.
    THU HÀ

    Thiệt hại lớn
    03/12/2011 11:16:38

    Tôi nghĩ đây không phải doanh nghiệp duy nhất nhập hàng từ Trung Quốc nhưng trá hình dưới thương hiệu Việt Nam. Nếu không kịp thời kiểm tra sẽ gây thiệt hại lớn sau này.
    Một bạn đọc

    Rút ngay giấy phép
    03/12/2011 10:47:56

    Không chấp nhận được kiểu làm ăn gian dối này. Nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mọi hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Vì vậy các ngành chức năng cần rút ngay giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này và cảnh giác cao độ.
    WhiteBear

    Quá nguy hiểm
    03/12/2011 10:26:47

    Quá nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn tới uy tín Việt Nam. Cần phải giám sát chặt các công ty này tại Việt Nam.
    nhon vo

    Không thể chấp nhận
    03/12/2011 08:51:24

    Đề nghị xử thật nặng để không làm ảnh hưởng tới thương hiệu Việt Nam trên thế giới.
    hua tan tai

    Không chỉ ảnh hưởng đến thuế
    03/12/2011 08:38:38

    Với cách làm này, nếu hàng của công ty Trung Quốc chất lượng kém, có các chất độc (điều này thường xuyên xảy ra) thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của các sản phẩm Việt Nam.
    Sơn

  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111205/trung-quoc-quyet-dep-nha-tu-den.aspx



    Trung Quốc quyết dẹp “nhà tù đen”


    05/12/2011 3:21
    Bắc Kinh đang nỗ lực đóng cửa những nơi giam giữ trái phép người khiếu kiện của các công ty bảo vệ cấu kết với chính quyền địa phương.
    Nhiều người dân Trung Quốc không tin tưởng những văn phòng khiếu nại tại quê nhà nên thường lặn lội đến Bắc Kinh để nộp đơn khiếu kiện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, vừa đặt chân đến thủ đô là họ bị bắt cóc rồi giam giữ trong điều kiện tồi tệ một thời gian dài. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là những “nhà tù đen” do các công ty bảo vệ được các chính quyền địa phương thuê dựng lên để ngăn cản người khiếu kiện.
    [​IMG]
    Một nhà tù đen ở Xương Bình - Ảnh: Jschina.com.cn
    Tháng 8.2011, tờ Thời báo Bắc Kinh đưa tin bà Hoắc Tiểu Lệ, 53 tuổi, vừa tố cáo lên Sở ******* Bắc Kinh về việc bà bị giam giữ trái phép trong 10 ngày hồi năm ngoái. Theo đó, ngày 7.9.2010, bà Hoắc từ Thiểm Tây đến Bắc Kinh để tố cáo tiêu cực. Vừa rời khỏi cơ quan chức năng, bà bị bắt cóc và đưa thẳng tới một phòng giam tồi tàn, hôi thối khoảng 40m2 ở quận Triều Dương. Tại đây, bà Hoắc bị giam cùng hơn 40 người đàn ông và dù rất cảnh giác, bà vẫn không thoát khỏi bị cưỡng bức. Sau khi được thả, bà Hoắc nhiều lần tố cáo lên cơ quan hữu trách nhưng không được phản hồi.
    Bị theo dõi?
    Vấn đề “nhà tù đen” gây chấn động dư luận sau khi nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin về vụ chính quyền tại một tỉnh trả tiền cho nhiều công ty bảo vệ để giam giữ người khiếu kiện. Theo báo China Daily, hồi tháng 9.2010, Sở ******* Bắc Kinh bắt giữ Chủ tịch Trương Quân và quản lý Trương Kiệt của Công ty bảo vệ An Nguyên Đỉnh với cáo buộc bắt giam người và kinh doanh trái phép, đồng thời đóng cửa công ty. Công ty này hoạt động từ năm 2004 và đến năm 2008 bắt đầu được thuê ngăn chặn người dân nộp đơn kiện ở Bắc Kinh. BBC dẫn một số báo cáo cho hay công ty này thu của các chính quyền địa phương 300 nhân dân tệ (990.000 đồng)/người khiếu kiện.
    Trong một vụ khác, từ ngày 1-12.7.2011, ít nhất 50 người từ các tỉnh đến Bắc Kinh tìm công lý đã bị bắt vào một “nhà tù đen” ở quận Xương Bình, theo báo Beijing News. Nhiều người sau khi được thả nói họ đã bị theo dõi bởi giới chức ở quê nhà. Ông Tôn Hoài Viễn, một người khiếu kiện từ tỉnh Cam Túc, kể ông đã nộp đơn khiếu nại tại một trung tâm nhận đơn ở quận Phong Đài, Bắc Kinh vào ngày 30.6 và quá trình này rất suôn sẻ. Ông còn gặp một người đồng hương tại đây. Tuy nhiên, vừa ra khỏi phòng khiếu nại, ông Tôn bị nhiều người đàn ông xăm mình ép lên xe rồi chở đến giam trong “nhà tù đen” gần 40 ngày. Những người bị giam khác kể họ cũng đã gặp hoặc liên lạc với người từ quê nhà tại Bắc Kinh trước khi bị bắt. Nhiều người được thả cho hay họ nhận lại điện thoại và giấy tờ tùy thân tại các văn phòng khiếu nại địa phương.
    Chiến dịch triệt phá
    Ngày 30.11, Sở ******* Bắc Kinh khởi động chiến dịch kéo dài 6 tháng nhằm triệt phá các công ty bảo vệ chui chuyên bắt người vào “nhà tù đen”, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu. Phó giám đốc sở Trương Binh cho hay Bắc Kinh có hơn 130 công ty bảo vệ với 300.000 nhân viên, hơn phân nửa không có giấy phép. “Nhiều công ty hoạt động ngoài luật và thậm chí một số cho phép nhân viên can dự vào công việc của chính quyền địa phương, bắt giam người và lập nhà tù đen”, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Binh nói. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không đề cập liệu nhà chức trách có xử lý chính quyền địa phương câu kết với công ty bảo vệ lập “nhà tù đen” hay không. Đỗ Minh Vinh, một người khiếu kiện từ tỉnh Cát Lâm, tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của chiến dịch. “Mỗi ngày tôi vẫn thấy còn nhiều xe không biển số đậu bên ngoài tòa án tối cao”, báo South China Morning Post dẫn lời người này cho hay.
    Trên Thời báo Hoàn Cầu, giáo sư Vu Kiến Vinh tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định những trường hợp bắt người trái phép được phát hiện chỉ là bề nổi. Ông lý giải: “Có một đường dây lợi ích đằng sau việc kiểm soát người khiếu kiện. Công ty bảo vệ muốn kiếm tiền trong khi chính quyền địa phương cần hỗ trợ để giữ bộ mặt ổn định và che giấu sai trái”. Ông Vu cho rằng một chiến dịch ngắn không thể chấm dứt được vấn nạn này mà chính quyền địa phương cũng phải nghiêm túc tiếp nhận và giải quyết bức xúc cho người dân.
    Văn Khoa




    Có những tội ác mà người ta không thể tưởng tượng ra thì lại hiện hữu ở Trung Quốc !
    Cái ung nhọt này đang mưng mủ , rồi sẽ đến ngày vỡ tung !
    Hồ Cẩm Đào về quê đuổi gà , Tập Cận Bình lên thay rồi cũng thế thôi !
    Trung Quốc đang cần một cuộc thay đổi tận gốc rễ !
    Một cuộc cách mạng !
    May ra chế độ mới sẽ thân thiện hoà hiếu với các nước lân bang hơn !
    Và dân Trung Quốc đỡ khổ !

    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    @daicanho
    @ptkh

    [​IMG]

    Hôm nay em chưa ghé Biển Đông ?
    Xem thử tình hình yên ổn không ?
    Hay giặc vẫn đang còn quấy phá ?
    Việc riêng đang bận , quên việc chung ?
    Anh vẫn hàng ngày qua nơi ấy !
    Vẫn thắm trong tim máu Lạc Hồng !
    Yêu nước , yêu đời , càng yêu bạn !
    Chung tay ta gìn giữ non sông !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  6. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    @ptkh Là girl ỏ boy zị :), pm cái
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nếu bạn ấy nói thật , thì là con gái đấy !
    Cho em và @ptkh mượn túp lều tranh của anh để tâm sự :

    http://f319.com/giaoluu/1484784/page-14
    Anh nhắc lại nơi nầy chỉ tập trung chủ đề Biển Đông , thời sự an ninh quốc gia ... tóm lại là việc chung .
    Việc riêng thì mời nàng về nhà tâm sự . Anh đã dọn chổ sẵn , cô chú cứ tự nhiên ! [:D]
  8. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    A @Thai_duong hoatimbanglang la girl àh anh? giọng thơ ngọt giống anh quá haha
  9. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Ý thơ tuyệt hay là thơ của Lý Thường Kiệt.
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:18, 18/03/08


    Được cảm ơn 1234 lần
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Anh nói chú rồi ! Những việc này về bên pic Chiều Tím mà hỏi !
    Về HTBL thì anh không rõ , hỏi số đt cả chục lần không cho ! Giống NHT khi trước ! [:D]
    Đúng con gái thật thì không đùa chuyện phòng the bạo mồm như vậy !
    Khi anh nói BL là con trai thì " nàng " có vẻ giận , mấy hôm nay gặp nhau làm ngơ ! :)):)):))
    Bên lều thơ và quán nhạc của anh cũng không thấy " nàng " ghé nữa !
    Mọi khi thì chăm lắm !
    " Nàng " bị lật tẩy nên quê độ chăng ?
    Anh không quan trọng chuyện ai là trai hay gái , đã vào đây đều là bạn cả , chẳng qua biết để tiện xưng hô thôi !
    Mà có chút hương đồng gió nội thì mình thêm dạt dào thi hứng để làm thơ , như anh đã nói với ThienAnhHH và ptkh , chỉ nhờ bóng hồng các nàng để gọi tứ thơ về thôi ! :x
    Như cụ Nguyễn Công Trứ đã rất hóm hỉnh khi trả lời nàng vợ hầu trong đêm động phòng :
    Ngũ thập niên tiền nhị thập tam ( Năm mươi năm trước , anh mới hai mươi ba tuổi ! )
    Cụ già như thế mà tinh thần còn trẻ trung , huống hồ gì anh còn trẻ hơn cụ hai mươi tuổi ?
    Anh đang đặt một vài câu hỏi với HTBL qua PM , mà mãi " cô ấy " vẫn tránh né , không trả lời thẳng !
    Còn ptkh thì rất nữ tính , tối hôm qua gặp cô ấy trong pic ma của sugar , mới hay là con gái , lâu nay anh vẫn tưởng là 1 cụ như anh , gialongVT hay phuongxa20 ...
    Thôi nhé , có gì thì qua bên Chiều Tím , cứ gửi bài ở đó , khi nào về , anh sẽ trả lời . Chiều nay phải lên núi , nghe hàng xóm gọi điện bảo bọn lâm tặc đang cưa trộm cây của anh ! [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này