Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8618 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34352 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Noi-dau-hang-Viet/68687



    Nỗi đau hàng Việt
    Thứ Hai, 5.12.2011 | 16:09 (GMT + 7)
    Vấn nạn hàng giả, hàng nhái đã làm cho biết bao nhiêu doanh nghiệp phải khốn đốn, đứng trước nguy cơ phá sản.

    Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện tình trạng nhiều sản phẩm về thực phẩm, đồ uống của doanh nghiệp Việt đã bị nhiều đối tượng khác nhau khi gặp sản phẩm bị lỗi, hỏng, hàng hóa không rõ nguồn gốc và thậm chí nhét các “vật thể lạ” vào sản phẩm rồi đem ép doanh nghiệp phải bồi thường “hỗ trợ” hàng tỷ đồng hoặc tung tin thất thiệt làm mất uy tín của doanh nghiệp. Đến nay những vấn đề này không chỉ là những vấn nạn của nhà sản xuất mà dường như trở thành nỗi đau của những sản phẩm mang thương hiệu Việt.

    Khóc dở, mếu dở

    Theo đánh giá của giới chuyên gia thì các dòng sản phẩm đồ uống như sữa và nước đóng chai, bia chai và lon dễ bị ảnh hưởng lớn nhất. Trong đó các thương hiệu lớn như trà xanh không độ, Dr.Thanh, sữa Vinamilk, nước mắm Phú Quốc…thường xuyên gặp phải.

    Luật sư Phan Vũ Tuấn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Sự xuất hiện của hàng giả hàng nhái đã dẫn đến một số hiểu lầm lệch lạc về hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp. Tồi tệ hơn, một số cá nhân, tổ chức đã vô tình hay cố ý thu mua các sản phẩm kém chất lượng nêu trên từ các cơ sở không rõ nguồn gốc, sau đó thực hiện hành vi trục lợi doanh nghiệp bằng các hình thức nhũng nhiễu, mang tính chất tống tiền.

    Theo luật sư Tuấn, các doanh nghiệp khi gặp phải những trường hợp này luôn trong tình trạng dở khóc, dở cười bởi các đối tượng thường hay hù dọa bằng cách nếu không hỗ trợ tung thông tin lên hệ thống truyền thông. Ở đây chưa biết thực hư ra sao nhưng việc tung tin này có thể dẫn đến cả hệ thống sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị tê liệt.

    Trong đó, tháng 01/2010, Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) từng rơi vào phen khốn đốn khi có thông tin sản phẩm của họ bán ra thị trường có nhiễm thuốc diệt cỏ. Sự việc bắt đầu khi một khách hàng bỗng nhiên gửi tới công ty mẫu sữa với lời khẳng định đây là sản phẩm lỗi của công ty và đòi 100 triệu đồng tiền chuộc. Trước thông tin này, lãnh đạo Vinamilk đã phải trình báo với cơ quan *******. Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh được số sản phẩm này bị một thanh niên dùng kim tiêm bơm thuốc diệt cỏ vào bên trong.

    Tương tự trường hợp này, tháng 6/2009, một khách hàng mua chai bia nhãn hiệu Tiger chỉ còn 1/3 dung lượng mặc dù chưa khui nắp. Người này sau đó đã liên lạc với nơi sản xuất là công ty TNHH nhà máy bia Việt Nam nhưng nhất định không chuyển chai bia cho Tiger để tiến hành kiểm nghiệm và yêu cầu công ty phải có nghĩa vụ bồi thường 2 chỉ vàng 9999.

    Đã có nhiều đối tượng lấy việc bắt lỗi các doanh nghiệp làm cơ hội kiếm tiền bằng việc thực hiện việc gom nhặt những sản phẩm lỗi của nhà sản xuất để làm phương tiện đe dọa, tống tiền doanh nghiệp. Cách đây không lâu, một Công ty CP sữa Hà Nội trình đã bị một khách hàng yêu cầu bồi thường với số tiền lên tới 52 triệu đồng cho 03 hộp sữa bị phồng. Mặc dù công ty đã tìm nhiều cách để liên lạc với khách hàng nhằm giải thích và xin đổi lại số sữa trên nhưng phía khách hàng này vẫn một mực không đồng ý.

    Đặc biệt, gần đây nhất Công ty Tân Hiệp Phát. Hai cá nhân Lê Văn Viện, Trần Văn Dũng đã sử dụng danh nghĩa của Công ty Thái Lân để thực hiện hầu hết các hành vi vi phạm pháp luật như: tống tiền, uy hiếp, đe dọa, làm giả giấy tờ, mạo danh doanh nghiệp, xuất khẩu hàng hoá trái phép và cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí hòng đạt được mục đích cưỡng đoạt tài sản của Tân Hiệp Phát.

    Trong đó, theo các biên bản giữa ông Dũng và Viện là đại diện cho Công ty Thái Lân cùng làm việc với đại diện phía Tân Hiệp Phát thì phía Công ty Thái Lân có nhập lô hàng trà thảo mộc Dr.Thanh “từ nhiều nhà phân phối khác nhau” để xuất đi Campuchia và bán lẻ cho các đại lý tại TP.Hồ Chí Minh cùng một số địa phương khác. Vụ việc nêu trên đã được ông Viện, ông Dũng thông báo cho phía Tân Hiệp Phát từ nhiều tháng nay để “đòi tiền hỗ trợ thiệt hại”.

    Nếu phía Tân Hiệp Phát không chấp nhận, họ sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Sau nhiều lần nhận được phản hồi từ Tân Hiệp Phát từ chối yêu sách đòi tiền, ông Viện và Dũng đã đưa thông tin thất thiệt nêu trên lên các phương tiện thông tin đại chúng. Tưởng rằng sự việc đúng như chuyện ông Viện, ông Dũng đưa tin, đã có cơ quan truyền thông vào cuộc và tung tin theo những lời lẽ của các đối tượng này. Hậu quả thương hiệu quốc gia Dr.Thanh bị “nhấn chìm” vào trong cơn lốc của dư luận.

    Đó là hành vi tống tiền doanh nghiệp?

    Thực tế, tình trạng làm hàng giả hàng nhái, tung tin thất thiệt chỉ là do các cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ đã gây không ít khó khăn cho việc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Điển hình là việc Công ty Thái Lân đã không chứng minh được nguồn gốc của những chai trà Dr.Thanh nêu trên có xuất xứ từ đâu, Công ty Thái Lân không hề đưa ra được bất cứ một tờ hoá đơn nào chứng minh nguồn gốc mua lô hàng ở đâu, của đại lý nào mà chỉ nêu lý do đã bị hỏng lô hàng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng và nhất quyết đòi phía Tân Hiệp Phát “hỗ trợ” số tiền 1,15 tỉ đồng mà không đưa ra một bằng chứng nào để chứng minh cho sự thiệt hại đó.

    Tuy nhiên, thái độ "xin hỗ trợ" hoặc "đòi bồi thường" của ông Viện và ông Dũng như đã nêu trên đã dẫn đến một hậu quả khôn lường cho Tân Hiệp Phát, nhãn hàng trà Dr.Thanh đang bị cuốn vào cơn lốc kỳ thị của người tiêu dùng khi những thông tin chưa được kiểm chứng một cách cẩn trọng và rõ ràng nhưng đã bị “tung” lên mặt báo.

    Cho đến nay, mặc dù chưa có bằng chứng vững chắc để xác định "thiệt hại" của các ông Viện và Dũng, nhưng uy tín của Tân Hiệp Phát cùng nhãn sản phẩm trà Dr.Thanh đã bị “hạ bệ” một cách thảm hại trên thị trường nước uống nội địa mà không ít doanh nghiệp nước ngoài đang “lăm le” thôn tính.
    [​IMG]Lô hàng trà Dr.Thanh bị đem ra làm công cụ tống tiền.
    Chính những điều này đã đi ngược với chủ trương của chính phủ về việc thúc đẩy thương hiệu Việt nhưng với vấn nạn hàng giả, hàng nhái và tung những thông tin thất thiệt như hiện tại sẽ làm cho các thương hiệu này chết ngay chính trên sân nhà.

    Theo phân tích của Luật sư Phan Vũ Tuấn thì những vụ sản phẩm của Tân Hiệp Phát “bị tố” hư hỏng chỉ mang tính đơn lẻ một vài sản phẩm. Sự việc lần này thì nhận thấy đằng sau hành vi tống tiền của ông Viện và ông Dũng là hiện tượng của một âm mưu phá hoại có tổ chức. Mà theo đó, sự việc này đã tiếp tay cho các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, có nhiều điều khuất tất đang cho thấy một âm mưu phá hoại doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm có tổ chức.

    Luật sư Tuấn cho rằng: Hành động của ông Viện và Dũng đã đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm tại Điều 135-BLHS về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời có “Hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực” và có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác.

    Trên thực tế, với những thông tin đang tràn ngập trên mạng internet như trên, các khách hàng của Tân Hiệp Phát từ hệ thống các nhà phân phối, đến các siêu thị bán lẻ đã ngưng đặt hàng loại sản phẩm này; các đối tác đầu tư của Tân Hiệp Phát liên tục liên lạc đặt ra các câu hỏi thể hiện sự nghi ngờ việc kinh doanh của công ty.

    Hàng nghìn người lao động trong công ty đang hoang mang, lo lắng về công việc của mình. Hệ quả là sản xuất, kinh doanh của Tân Hiệp Phát bị tổn thất rất lớn. Bên cạnh đó, hành vi này đã phủ nhận những nỗ lực và kết quả thực hiện chính sách khuyến khích “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” của Nhà nước, đồng thời hành vi này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh hợp pháp và chân chính của Tân Hiệp Phát.
    [​IMG]Dây chuyền sản xuất hiện đại của Tân Hiệp Phát.
    Khi nói về điều này, đại diện của Tân Hiệp Phát khẳng định: Với truyền thống 17 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước giải khát các loại, sản phẩm được đầu tư sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của nước ngoài, nên đã trở thành sản phẩm không chỉ giữ nguyên tính chất thiên nhiên mà còn kháng khuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có lợi cho sức khỏe cộng đồng…, vì thế rất được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng.

    Đồng thời, đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nước giải khát tại Việt Nam và đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Tân Hiệp Phát đã giữ vững được vị trí này và đưa thương hiệu Việt ra nước ngoài với tiêu chí không chỉ chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam mà còn đạt các chuẩn quốc tế.

    Nhưng chính thành công của Tân Hiệp Phát đã vô tình trở thành tiền đề cho các mục tiêu công kích, phá hoại của không ít tổ chức, cá nhân có ý đồ xấu, đồng thời xuất hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ các đối tượng hoạt động trong cùng lĩnh vực.
    CT
  2. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Topic này từ nay sẽ không dính lên nữa nhé, các Mod chú ý khi vấn đề thời sự nóng hơn thì tự khắc topic này sẽ luôn ở trang 1[};-
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/442166/28 sinh-vien Viet-Nam-khien-hieu-truong-DH-My-“kinh-ngac”.html

    28 sinh viên Việt Nam khiến hiệu trưởng ĐH Mỹ “kinh ngạc”
    TTO - Chương trình Học giả VN của Intel hỗ trợ đào tạo về nhân sự làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao của VN vừa cho kết quả đầu tiên: 28 sinh viên sang Mỹ học về cơ khí và điện tử đã tốt nghiệp xuất sắc ngày 13-6.
    >> Read this on Tuoitrenews.vn

    [​IMG]24/28 sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp khóa điện tử và cơ khí theo học bổng IVS tại ĐH Portland State, Oregon, ngày 13-6 - Ảnh: Melinda Lam

    Đây là những “tài sản thật sự” cho Việt Nam - chủ tịch Trường ĐH Portland (bang Oregon, Mỹ) Wim Wiewel nhận xét về các sinh viên đến từ Việt Nam theo học tại trường.
    Theo tiến sĩ khoa học Rengjeng Su, hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học máy tính và kỹ thuật Maseeh thuộc ĐH Portland State, bang Oregon, 28 sinh viên của Việt Nam đã có kết quả điểm trung bình là 3.8/4.0, thuộc loại xuất sắc (2.0 là đủ để tốt nghiệp).
    Trong số đó, có 5 sinh viên đạt điểm số trung bình 3.9-4.0, tức điểm cao tuyệt đối.
    “Tôi cho rằng họ đã rất tập trung và nghiêm túc trong học tập, với sự thông minh vượt trội - ông nói với Tuổi Trẻ - Họ khiến chúng tôi ngạc nhiên, và cảm thấy rất khó khăn khi cho điểm các sinh viên khác, vì điểm của họ quá cao”.
    Trong quá trình học tập, các sinh viên Việt Nam và quốc tế đã thực hiện các đồ án giải quyết các vấn đề mà Intel gặp phải nên mang tính ứng dụng rất cao.

    Cách đây hai năm, sau khi nhận thấy nguồn nhân lực, đặc biệt là các kỹ sư và kỹ thuật viên lành nghề ở Việt Nam chưa đủ đáp ứng yêu cầu hoạt động tại nhà máy được đầu tư 1 tỉ USD ở Việt Nam - vốn là dự án đầu tư lớn nhất của nước ngoài vào Việt Nam từ trước tới nay, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đã đưa ra kế hoạch đào tạo tổng số 52 kỹ sư, chọn lựa từ những sinh viên năm thứ 3 và 4 tại các trường ĐH kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam, với tổng chi phí khoảng 4 triệu USD trong hai năm.
    Đây là dự án mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Việt Nam khi đó nhận định “là sự đóng góp vô cùng quý báu trong chiến lược đào tạo lớp nhân tài trẻ về khoa học kỹ thuật trong tương lai của Việt Nam”.
    IVS là chương trình gửi sinh viên của một nước mà Intel đến đầu tư đi học nước ngoài duy nhất mà hãng sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới này thực hiện kể từ khi ra đời năm 1968 tại Mỹ. Đây cũng là một phần trong trong cam kết của Intel nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghệ cao của Việt Nam.

    Trần Ngọc Anh Đức, 22 tuổi, trước khi sang Mỹ hoàn thành nốt chương trình ĐH đã đang là sinh viên năm 3 của ĐH Bách khoa Hà Nội.
    Tốt nghiệp với điểm trung bình thuộc mức được đeo sợi dây màu xanh (điểm trung bình 3.7 đến dưới 3.8), Đức cho biết điều lớn nhất bạn học được từ môi trường ĐH ở Mỹ chính là tinh thần “không sợ phạm sai lầm”, luôn sẵn sàng thay đổi và sẵn sàng mạo hiểm để thành công.
    “Có rất nhiều bạn cùng lứa học giỏi hơn tôi, nhưng có thể họ đã không chuẩn bị kỹ như tôi để có thể có học bổng đi du học và bước ra biển lớn” - Đức cho biết.
    Đợt sinh viên thứ 2 gồm 24 sinh viên học về điện tử, cơ khí và kinh doanh sẽ tốt nghiệp vào năm 2012, “và họ đã chứng minh tiếp tục lực học vượt trội của mình” – đại diện của Trường Maseeh cho biết.
    Sau khi hoàn thành đợt học, các sinh viên này sẽ làm việc cho Intel trong vòng ba năm trước khi họ có thể tùy ý chọn nơi làm việc.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Rick Howarth, tổng giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, cho biết hiện nhà máy đặt tại Khu công nghệ cao (quận 9, TP.HCM) đã tuyển dụng được 900 nhân viên làm việc, và mỗi năm trung bình sẽ tuyển dụng thêm 500 nhân viên cho tới khi có đủ nhân lực khoảng 3.000 nhân viên, vận hành được toàn bộ công suất của nhà máy lắp ráp và kiểm định lớn nhất thế giới của Intel.
    “Tùy tình hình, chúng tôi có thể xây thêm nhà máy và tuyển dụng thêm nhân sự Việt Nam” - ông nói.
    KHỔNG LOAN (Từ ĐH Portland State, Oregon)



    Intel Products, sinh viên Việt Nam, ĐH Portland, bang Oregon


    [​IMG]

    [​IMG]
    Chia sẻ:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]




    (3)


    Chúc mừng
    15/06/2011 20:30:26
    Các em đã phấn đấu cao từ khi trên ghế nhà trường phổ thông. Tại PSU, các em có môi trường học tập tốt, nhưng kỷ luật khá cao để có thành tích học tập. Các em không có nhiều thời gian và tiền bạc để đi đến nhiều nơi ở nước Mỹ, mà các em muốn. Chúc các em mạnh khỏe, tiếp tục học tập tốt cống hiến cho trí tuệ Việt Nam cao hơn. Cảm ơn IntelViet Nam, trường PSU, cá nhân anh Thuận (quản trị nhân sự của IntelVietnam) đã tận tình với các em.
    Nguyen manh Hung
    Ngưỡng mộ
    13/06/2011 16:19:31
    Một sự khởi đầu tốt đẹp.Chúc các bạn có nhiều thành công hơn nữa trên con đường đã chọn.
    Lê Minh Thắng
    Tự hào là sinh viên Việt Nam
    13/06/2011 15:51:16
    Không chỉ ở dự án của Intel, hầu hết những sinh viên Việt Nam khi du học đều để lại một ấn tượng rất tốt đối với trường sở tại. Tự hào trí tuệ con người Việt Nam!
    Trần Thanh Long
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Tin cũ nhưng vẫn thời sự, xem lại để nhớ.
    http://phapluattp.vn/20110614122722986p0c1017/dai-loan-va-van-de-bien-dong.htm

    Đài Loan và vấn đề biển Đông
    Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Lâm Trung Bân nhận định tình hình biển Đông sẽ không quá căng thẳng.
    Ngày 12-6, Bộ Quốc phòng lãnh thổ Đài Loan tuyên bố sẽ đưa tàu chiến trang bị tên lửa ra biển Đông.
    Tăng cường trang bị vũ khí
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng lãnh thổ Đài Loan La Thiệu Hòa cho biết lý do triển khai tàu chiến vì lực lượng cảnh sát biển của Đài Loan đồn trú tại đảo Ba Bình ở Trường Sa (Đài Loan gọi là đảo Thái Bình) và quần đảo Đông Sa (Trung Quốc tuyên bố chủ quyền) quá ít, không đủ năng lực phản kháng nếu xảy ra xung đột.
    Vì lý do đó, Đài Loan quyết định trang bị cho lực lượng cảnh sát biển tại đảo Ba Bình tàu chiến cấp Hải Âu, xe tăng M41A3… Tuy nhiên, người phát ngôn La Thiệu Hòa khẳng định việc đưa các khí tài nêu trên ra đảo Ba Bình và quần đảo Đông Sa sẽ hoàn toàn do lực lượng cảnh sát biển quyết định.
    Hiện thời lực lượng cảnh sát biển của Đài Loan tại quần đảo Đông Sa và đảo Ba Bình chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ như súng ngắn, súng trường, pháo 106 mm, lựu đạn… Lực lượng cảnh sát biển Đài Loan chiếm giữ tại đảo Ba Bình có khoảng 130 người. Đây là đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa (Đài Loan gọi là Nam Sa), có sân bay và nguồn nước ngọt.
    Quyết định điều động quân đội ra trấn giữ tại đảo Ba Bình xuất phát từ nội bộ chính quyền Đài Loan chứ Bộ Quốc phòng cho rằng công tác điều động cần phải có kế hoạch tổng thể.
    [​IMG]
    Tàu chiến trang bị tên lửa cấp Hải Âu của lãnh thổ Đài Loan. Ảnh: BAIKE.ZHIGE.NET
    Đài Loan lo ngại bị đứng ngoài
    Để biện minh cho hành động này, ông Lâm Úc Phương, Ủy viên Ủy ban lập pháp Đài Loan (Quốc dân đảng), nói: “Tình hình sắp tới sẽ càng xấu đi và xấu đến một mức nào đó, các bên buộc phải thương lượng để giải quyết. Khi đó các nước sẽ phải sử dụng lá bài để đàm phán, tức lực lượng quân sự”.
    Theo ông, Đài Loan e ngại Trung Quốc đang tăng cường lực lượng quân đội và thái độ về vấn đề biển Đông cũng ngày càng cứng rắn.
    Ủy viên Lâm Úc Phương cũng cho rằng hiện Philippines đã đưa vấn đề biển Đông lên LHQ và Đài Loan lo lắng nếu LHQ can dự đồng nghĩa với việc Đài Loan vốn không phải là nước thành viên LHQ có khả năng bị loại ra khỏi bàn đàm phán.
    Trái với mưu tính của chính quyền Đài Loan, ngày 13-6, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Lâm Trung Bân nhận định tình hình biển Đông sẽ không quá căng thẳng như nhiều nước dự đoán.
    Ông phân tích, nửa cuối năm 2011, Trung Quốc phải giải quyết các vấn đề nội chính trọng đại như kế hoạch năm năm lần thứ 12 (2011-2015). Các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang tranh đua với phái bảo thủ, do đó không thể tỏ ra nhu nhược trước vấn đề biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ sẽ lấy Việt Nam và Philippines làm bình phong để can thiệp vào biển Đông.
    Ông cho rằng dù Trung Quốc bắt đầu tiến hành khai thác dầu khí tại khu vực biển tranh chấp nhưng sắp tới sẽ chia miếng bánh cho các nước xung quanh nhằm giải quyết vấn đề biển Đông theo cách “đánh mà không phá” (xảy ra giao tranh nhưng không để chiến sự leo thang).
    Âm mưu “đánh mà không phá” của Trung Quốc
    Ông Lâm Trung Bân giải thích “đánh mà không phá” là phương châm ngoại giao được xác lập từ thời Chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Trung Quốc đã thực hiện tốt phương châm này trong các vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và sự kiện tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu Nhật trong năm 2010 tại đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
    Ông nhận định Đài Loan đang trong giai đoạn bầu cử lãnh đạo, hơn nữa Mỹ-Trung-Đài có ảnh hưởng tới nhau nên Đài Loan sẽ càng gặp khó khăn khi can dự vào vấn đề biển Đông. Theo ông, Đài Loan phát triển nghiên cứu khoa học và cùng khai thác biển Đông với các nước xung quanh là hướng đi đúng đắn.
    Sở nghiên cứu Âu-Mỹ thuộc Viện nghiên cứu Trung ương Đài Loan cũng kiến nghị chính quyền Đài Loan nên thúc đẩy nghiên cứu điều tra khoa học hải dương, xây dựng trạm khí tượng tại biển Đông, tức phát huy thực lực khéo léo trong chiến lược biển Đông. Đồng thời, cần tìm cách tham dự vào các cuộc đối thoại của khu vực về vấn đề biển Đông.
    Tàu chiến cấp Hải Âu do Đài Loan chế tạo. Thân tàu làm bằng hợp kim nhôm, trọng tải 47 tấn, dài khoảng 25 m, rộng 6 m, cao 7,3 m, tốc độ tối đa 36 hải lý/giờ. Tàu trang bị hai tên lửa đối hạm Hùng Phong 1 có tầm bắn 40 km. Hệ thống phóng tên lửa có thiết bị chỉ huy quang học được sử dụng để khai hỏa tên lửa trong trường hợp không sử dụng được radar. Trên tàu còn được trang bị hai súng máy 12,7 mm cùng bốn máy nhiễu sóng tên lửa do hai sĩ quan và sáu binh sĩ điều khiển.
    Để tăng cường khả năng chiến đấu, từ năm nay quân đội lãnh thổ Đài Loan tiếp nhận nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng cảnh sát biển. Mỗi năm có bốn đợt huấn luyện, mỗi đợt 120, người kéo dài khoảng 13 tuần. Hiện Đài Loan đã hoàn thành xong vài khóa huấn luyện chiến đấu cho lực lượng cảnh sát biển, trong đó có một đợt kết hợp huấn luyện sĩ quan và cảnh sát viên. Số học viên của đợt huấn luyện này được định phái đến trấn giữ hai quần đảo Đông Sa và Trường Sa từ đầu năm nay.
    ______________________________________
    50 tàu chiến cấp Hải Âu Đài Loan hiện đang sở hữu. Đài Loan không đặt tên gọi cho số tàu chiến này mà đánh số. Tàu được đánh đến con số mới nhất là 59, trừ đi bốn số kỵ dùng là 4, 22, 31 và 40, trừ tiếp hai số đầu là hai tàu chiến Hải Âu nguyên thủy.
    Hoa_Sim thích bài này.
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20111205033051965CA32/trung-quoc-trong-cuoc-chien-gianh-tai-nguyen.chn

    Trung Quốc trong “cuộc chiến” giành tài nguyên










    [​IMG]
    Nước Mỹ đứng bên lề trong khi Trung Quốc gấp rút tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đồng, bạc và đất hiếm, vốn hết sức cần thiết và ngày một hiếm.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Người Mỹ bình thường và các nhà hoạch định chính sách tại Washington có quá nhiều thứ để lo lắng: thất nghiệp, nhà đất, thâm hụt và nợ, đó là chưa kể đến nạn khủng bố, chiến tranh và nhiều vấn đề khác với nước ngoài.

    Thế nhưng còn một vấn đề khác đang nổi lên. Đó là nước Mỹ đứng bên lề trong khi Trung Quốc gấp rút tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đồng, bạc và đất hiếm, vốn hết sức cần thiết và ngày một hiếm.

    Trong suốt 1 thập kỷ qua, giá của nhiều loại kim loại công nghiệp liên tục trong xu thế tăng bởi nguồn cung hạn chế. Giá của các loại kim loại này tăng cao bất chấp kinh tế Mỹ tăng trưởng kém. Chính phủ nhóm nền kinh tế mới nổi, đặc biệt Trung Quốc, mua mạnh các kim loại công nghiệp.

    Trong năm 2011, giá dầu Brent leo lên trên mức 100USD/thùng trong suốt nhiều ngày, mức giá dầu trung bình của năm 2011 nhiều khả năng sẽ liên tục ở mức cao. Và khi kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng cao, khả năng này chưa thể chấm dứt.

    Trong thập kỷ qua, giá tài nguyên tăng càng cao, cuộc sống của người Mỹ càng đi xuống. Khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh, nước này đơn giản có thể chấp nhận việc giá hàng hóa cao như chi phí kinh doanh. Thế nhưng phía Mỹ không thể làm như vậy. Giá hàng hóa cao như đánh một thứ thuế vào mỗi người Mỹ, ảnh hưởng đến tiền tiết kiệm của họ và tác động đến nền kinh tế, gây ra lạm phát.

    Kinh tế Mỹ chỉ có thể thực sự tăng trưởng ổn định nếu chuyển sang nền kinh tế phát triển dựa hoàn toàn vào năng lượng thay thế. Cần đến hàng nghìn tỷ USD mới có thể hoàn tất được quá trình này. Tuy nhiên nước Mỹ cần phải làm ngay chứ không thể trì hoãn đến về sau. Việc xây dựng hạ tầng để sử dụng năng lượng thay thế cần đến nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn và hiện Mỹ không thể sẵn có.

    Trung Quốc đã giành được nguồn tài nguyên ngay trước mắt Mỹ.Trung Quốc hiện có rất nhiều kim loại đất hiếm vốn cực kỳ cần thiết cho động cơ gió, động cơ lai, sản xuất bóng đèn và nhiều loại công nghệ xanh khác.

    Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế dựa vào năng lượng thay thế trước khi giá các loại nguyên liệu đầu vào trở nên quá đắt đỏ và nguồn cung quá khan hiếm. Mỗi năm, Trung Quốc chi tới 1 nghìn tỷ USD vào công nghệ phát triển năng lượng thay thế, sử dụng năng lượng hiệu quả và công nghệ sạch để sử dụng trong khoảng 15% nền kinh tế trong 10 năm tới. Trong khi nước Mỹ tụt lại phía sau, Trung Quốc hành động rất mạnh tay, luôn muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến mà nước Mỹ thậm chí còn chưa tham gia vào.

    Minh Ngọc
    Theo TTVN/Time
    Hoa_Sim thích bài này.
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/12/111205_viet_military_drill.shtml

    VN diễn tập bắn đạn thật phòng không


    Cập nhật: 09:00 GMT - thứ hai, 5 tháng 12, 2011

    [​IMG] Cuộc diễn tập lần này có quy mô lớn


    Quân chủng Phòng không-Không quân của quân đội Việt Nam vừa có đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn, kéo dài từ ngày 1 đến 5/12.
    Báo Quân đội Nhân dân cho hay cuộc diễn tập bắn đạn thật 2011 này diễn ra tại Trường bắn TB1 ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cũng là nơi quân chủng phòng không thường tổ chức các buổi diễn tập bắn đạn thật.

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Đợt diễn tập này được cho là quy mô nhất từ trước tới nay, kéo dài gần một tuần, với nhiều nội dung quan trọng.
    Trong đó, theo báo Quân đội, có việc "kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp và ZCY-23, bắn nghiệm thu khí tài tên lửa C125-2TM và luyện tập bắt mục tiêu cho Đoàn tên lửa phòng không C-300".
    Đặc biệt, lần đầu tiên hệ thống hỏa tiễn hiện đại S-300 được đưa vào tham gia.
    Cuộc diễn tập những ngày đầu có sự tham gia của khẩu đội pháo cao xạ 57mm và pháo tự hành ZCY-23.
    Tuy nhiên hoạt động chính là diễn tập bắn tên lửa đã diễn ra ngày Chủ nhật 4/12, với hai loại hỏa tiễn tiêu diệt tầm ngắn C75 và C125-2TM được mang ra bắn nghiệm thu.
    C125-2TM là loại C125 của Nga đã được Việt Nam cải tiến.
    Kết quả cuộc diễn tập được nói là khả quan. Báo Quân đội Nhân dân đăng ảnh các chiến sỹ phòng không phấn khởi 'sau khi tiêu diệt mục tiêu giả định'.
    Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra buổi diễn tập.
    Nâng cao năng lực

    Đây là lần thứ hai trong năm quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật.
    Lần trước là vào cuối tháng Ba, nhằm "nghiệm thu khí tài và đạn tên lửa trong chương trình cải tiến vũ khí, khí tài chiến đấu".
    Các hoạt động bắn đạn thật được cho là tối quan trọng trong quá trình nâng cấp hiện đại hóa năng lực phòng vệ.
    Việc báo chí Việt Nam được phép đăng tải ngày càng nhiều thông tin về các cuộc tập trận, diễn tập được giới chuyên gia đánh giá là cho thấy sự minh bạch ngày càng cao trong thông tin quốc phòng.
    Đồng thời, đây cũng là tín hiệu mà Việt Nam đưa ra thế giới về khả năng tự phòng thủ ngày càng lớn của mình.
    Hồi tháng Sáu, tin hải quân Việt Nam bắn đạn thật ở vùng biển miền Trung ngay sau khi có việc tàu Trung Quốc gây hấn cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí PetroVietnam đã khiến dư luận quan tâm.
    Nhiều nhà quan sát bình luận đây là động thái 'cảnh báo cứng rắn' cho quốc gia láng giềng, cho dù chính phủ Việt Nam nói đây chỉ là hoạt động thường niên.
    Ngân sách cho quân đội Việt Nam trong năm 2011 được tin là tăng lên 52.000 tỷ đồng, tức khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, từ con số khoảng 2 tỷ một năm trước đó.
    Hoa_Sim thích bài này.
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2010/11/3ba225a4/

    Đất hiếm có ý nghĩa như thế nào với con người

    Với 17 nguyên tố quý giá, quặng đất hiếm có vai trò ngày càng lớn đối với các ngành công nghiệp và tương lai của thế giới.
    > Việt Nam và Nhật Bản hợp tác khai thác đất hiếm


    [​IMG]Một mẩu quặng đất hiếm. Ảnh: gallaries.com.
    Quặng đất hiếm chứa 17 nguyên tố có hàm lượng rất nhỏ trong vỏ trái đất, như Yttrium và lanthanum. Chúng nằm ở giữa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nguyên tố đầu tiên trong đất hiếm được phát hiện vào năm 1787. Đa số chúng được dùng trong lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng. Người ta dùng 17 nguyên tố trong đất hiếm để sản xuất các linh kiện trong điện thoại di động, pin mặt trời, motor điện hiệu suất cao, động cơ xe hơi dùng cả xăng và điện, nam châm trong các máy phát thủy điện cực nhỏ và cả các thiết bị trong vũ trụ.
    Ngoài ra đất hiếm còn là nguyên liệu quan trọng đối với việc phát triển các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường. Báo The Christian Science Monitor cho biết, trong những năm đầu thập niên 40, đất hiếm là thứ mà rất ít người biết. Nhưng sau khi Frank Spedding, một nhà hóa học người Mỹ, tìm ra cách phân tách và tinh chế từng nguyên tố thì giới khoa học mới chú ý tới nó. Những tác dụng của đất hiếm bắt đầu được khám phá trong thập niên 60.
    Mặc dù được gọi là đất hiếm, song trên thực tế những nguyên tố trong đất hiếm khá sẵn trong tự nhiên. Mức độ phổ biến của chúng tương đương với mạ kền hay thiếc. Thế nhưng chúng không phải là những thứ dễ khai thác và chiết tách.
    Các mỏ đất hiếm tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Cục Địa chất Mỹ nhận định tổng trữ lượng đất hiếm trên toàn cầu lên tới 99 triệu tấn, trong đó Trung Quốc có 36 triệu tấn và Mỹ có 13 triệu tấn.
    17 nguyên tố trong đất hiếm đặc biệt vì chúng có nhiều tính chất vật lý khó tin. Chúng tạo ra nhiều công dụng kỳ diệu khi kết hợp với những nguyên liệu thông thường khác. Chẳng hạn, Europium là nguyên tố giúp con người biến tivi đen trắng thành tivi màu, Erbium được đặt vào các sợi cáp quang truyền dữ liệu để ánh sáng trong cáp di chuyển xa hơn.
    Một số nguyên tố trong đất hiếm được dùng để sản xuất những nam châm nhỏ hơn song mạnh hơn dành cho ô tô, ổ đĩa máy tính, máy phát điện, động cơ và cả hệ thống dẫn đường cho tên lửa. Nhiều nguyên tố khác làm tăng khả năng chịu nhiệt của các cánh quạt trong động cơ phản lực và làm tăng độ sáng của các ống nhòm hồng ngoại (dùng để quan sát trong đêm).
    Mỹ và một số nước là nguồn cung cấp đất hiếm chủ yếu trong 50 năm qua. Nhưng nhờ chi phí lao động thấp và sự thiếu vắng những quy định chặt chẽ về bảo vệ môi trường, Trung Quốc trở thành nước bán đất hiếm với giá thấp nhất trên thế giới.
    Cục Địa chất Mỹ khẳng định những mỏ đất hiếm chưa được phát hiện trên thế giới có trữ lượng đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của loài người trong tương lai. Tuy nhiên, giới khoa học không dám chắc liệu những mỏ mới sẽ được phát hiện kịp thời để đáp ứng nhu cầu đang tăng vọt hay không. Theo Cục Địa chất Mỹ, nguồn cung đất hiếm sẽ thấp hơn cầu khoảng 40 nghìn tấn trong vòng 5 năm tới.
    Minh Long
    Hoa_Sim thích bài này.
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/468044/Phong-quan-ham-thuong-tuong-va-do-doc-cho-9-can-bo cao-cap .html

    Phong quân hàm thượng tướng và đô đốc cho 9 cán bộ cao cấp
    Chiều 5-12, tại Phủ Chủ tịch, ************* Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong cấp bậc từ trung tướng lên thượng tướng và đô đốc cho 9 lãnh đạo cao cấp quân đội nhân dân và ******* nhân dân.
    >> Xem toàn văn phát biểu của ************* - Nguồn: chinhphu.vn

    [​IMG]************* Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh chúc mừng các lãnh đạo lực lượng vũ trang được phong quân hàm lần này - Ảnh: QĐND

    Thay mặt Đảng và Nhà nước, ************* Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ ******* **************; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ ******* Đặng Văn Hiếu; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung; các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Trương Quang Khánh, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Hữu Đức; phong quân hàm đô đốc hải quân cho Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến.
    ************* Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng các lãnh đạo quân đội và ******* nhân dân được phong cấp. ************* Trương Tấn Sang coi đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao của mỗi cán bộ cao cấp được phong quân hàm lần này và của lực lượng vũ trang nhân dân.
    Theo Chinhphu.vn
    Hoa_Sim thích bài này.
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/560208/Dang-Cam-quyen-nuoc-Nga-thong-nhat-dan-dau-so-phieu-tpod.html

    Bầu cử Quốc hội Nga:
    Đảng Cầm quyền nước Nga thống nhất dẫn đầu số phiếu
    > Bộ đôi Medvedev-Putin lên án lá chắn tên lửa Mỹ
    TPO- Theo kết quả sơ bộ về cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 4-12, Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất (UR) đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ tuy vẫn chưa đạt đến 50% số phiếu.

    [​IMG]Người dân Nga đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters.

    Với toàn bộ 96% số phiếu, UR giành được 49,54% số phiếu (tương đương 238 ghế), cách xa số phiếu giành được trong năm 2007 là 64%.
    Trong khi đó, Đảng Cộng Sản Liên Bang Nga (RCP) giành được 19,16% (92 ghế), Đảng nước Nga Công bằng (SR) giành được 13,22% (64 ghế) và Đảng Dân chủ tự do (LLDPR) giành được 11,66% (56 ghế).
    Theo quy định, các đảng phải vượt qua ngưỡng quy định 7% thì mới được xác nhận là nhóm chính thức trong nghị viện. Hiện vẫn còn ba chính đảng chưa đạt được mức này đó là Yabloko (3,3%), Đảng "Những người yêu nước Nga” (0,97%) và Đảng “sự nghiệp cánh hữu” (0,59%).
    So với kết quả năm 2007, trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này, Đảng nước Nga cầm quyền tuy chưa đạt được số phiếu như năm 2007 nhưng đã vượt xa số phiếu của ba Đảng còn lại.
    Theo kết quả này, Đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất (UR) có thể dành thắng lợi. Từ đó, thủ tướng Vladimir Putin có khả năng sẽ thẳng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng ba tới.
    Trong đợt bầu cử này, đã có tới 5.300 đơn khiếu nại về các hành vi vi phạm luật bầu cử như gian lận.
    “Chúng tôi đã nhận hàng ngàn cuộc gọi và đơn khiếu nại từ các điểm bỏ phiếu về các hành vi gian lận bầu cử. Trong suốt ngày bầu cử 4-12, chúng tôi nhận báo cáo và các khiếu nại từ khắp nơi như trong báo cáo chiến sự”- dẫn lời ông Ivan Melnikov- Phó chủ tịch đảng Cộng sản.
    Tại trung tâm thủ đô Moscow, hơn 100 người biểu tình bị bắt giữ khi biểu tình phản đối phe đối lập. Bên ngoài cung điện Kremlin, hàng ngàn người đã đổ ra đường trong suốt cả buổi tối 4-12.
    Nguyễn Thủy
    Tổng hợp (BBC, Reuters
    Hoa_Sim thích bài này.
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Có 1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: hoatimbanglang



    Tình hình này, anh chị em ta không thay nhau giữ nhà thì nhà mình lại trôi giạt đi đâu mất lúc nào không hay đấy các bác ạ. [};-[};-[};-
    Hoa_Sim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này