Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5375 người đang online, trong đó có 492 thành viên. 19:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34367 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày chuyển nhà vào trong này nên ít người ghé thăm, mình nghĩ mọi người thay nhau trực để duy trì Pic này mà pic này cũng đâu có nhiều người.
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Ấn, Mỹ, Afghanistan liên minh chống "'phe" Pakistan-Trung Quốc?


    Ấn Độ và Afghanistan ký thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược trong đó cho phép New Delhi giúp Kabul đào tạo quân đội trong những năm tới. Việc này khiến nhiều người quan ngại căng thẳng giữa hai nước này với Pakistan sẽ ngày càng trầm trọng.

    Ngày 5/10 vừa qua, tại New Delhi, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ký hiệp định cho phép Delhi giúp Kabul đào tạo quân đội trong những năm tới. Được biết, thỏa thuận này được ký chỉ một ngày sau khi Tổng thống Karzai, trong một bài phát biểu trên truyền hình cáo buộc Pakistan đang bí mật ủng hộ cho Taliban.

    Ấn Độ và Afghanistan ký thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược.

    Mặc dù không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận mới ký với Ấn Độ, song Tổng thống Kazai khẳng định rằng nó không hề nhằm vào Pakistan song giới phân tích lại không nghĩ như vậy. Amin Saikal, một nhà nghiên cứu chính trị người Afghanistan thuộc ĐH Quốc gia Australia nhận định: “Đây là một thông điệp chung mà Tổng thống Kazai và người Mỹ muốn gửi đến Pakistan rằng nếu Islamabab tiếp tục không đảm nhận trọng trách của họ và vẫn cố chấp ủng hộ phiến quân, họ sẽ phải tăng cường quan hệ với Ấn Độ”.

    Chi tiết tại Link: http://vietbao.vn/The-gioi/An-My-Afghanistan-lien-minh-chong-phe-PakistanTrung-Quoc/2131378127/432/


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Hoa_Sim thích bài này.
  3. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Hoa_Sim thích bài này.
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Đêm qua, thân ... một mình...
    Thâu đêm trực chiến, hỏi rằng: Biết chưa?!

    Hì hì ...., sỹ diện chút thôi!!!


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    http://f319.com/giaoluu/1487215/page-35
    Hoa_Sim thích bài này.
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nhật Bản-Ấn Độ bàn về biển Đông và tập trận trên biển

    Nhật-Ấn đang rất quan tâm đến an ninh hàng hải, vì vậy hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, có kế hoạch tập trận trên biển vào năm tới.
    Theo báo mạng “Tin tức Trung Quốc”, ngày 2/11/2011, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo Ichikawa đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony, người đang có chuyến thăm Nhật Bản. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về tổ chức tập trận chung giữa Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ vào năm 2012.

    Hai bên còn xác định, Yasuo Ichikawa sẽ thăm Ấn Độ vào năm 2012. Tin cho biết, Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ.
    Nhật Bản và Ấn Độ cũng đã trao đổi ý kiến với nhau về tình hình tại khu vực Biển Đông thời gian gần đây.

    Trong hội đàm, Yasuo Ichikawa nhấn mạnh: “Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật-Ấn có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Còn A.K. Antony cho biết: “Ấn Độ rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản, hy vọng hợp tác tăng cường quan hệ quốc phòng”.

    Hai bên đã đạt được đồng thuận cho rằng, cộng đồng quốc tế hợp tác bảo vệ an toàn giao thông trên biển (an toàn hàng hải) là rất quan trọng. Trong hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về vấn đề biển Đông.

    Thời gian và nội dung cụ thể của tập trận chung Nhật-Ấn sẽ được hai bên bàn bạc vào thời gian tới. Hai nước có kế hoạch thúc đẩy đối thoại và hợp tác song phương về Lục quân và Không quân.

    Năm 2010, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từng tổ chức tập trận chung lần lượt với Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Nga. Năm 2007 còn tổ chức tập trận chung ba nước với Mỹ, Ấn Độ.
    Năm 2009, khi hội đàm cấp cao, hai nước Nhật-Ấn từng đạt được thỏa thuận về tập trận chung trên biển, nhưng cuối cùng đã không thể thực hiện.
    Viet Bao (Theo Báo giáo dục)



    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Hoa_Sim thích bài này.
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/phat-hien-anh-em-song-sinh-cua-trai-dat.aspx

    Phát hiện "anh em song sinh" của Trái đất
    06/12/2011 6:37
    (TNO) Kính viễn vọng vũ trụ Kepler của NASA đã phát hiện hành tinh đầu tiên ngoài hệ mặt trời có thể trở thành nơi cư ngụ cho con người.
    Hành tinh Kepler 22b ở vào khoảng cách thích hợp so với ngôi sao của nó để có nước, có nhiệt độ và khí quyển có khả năng hỗ trợ sự sống, theo công bố của NASA hôm 5.12.
    [​IMG]
    Khoảng cách và quỹ đạo của Kepler 22-b so với hệ mặt trời - Ảnh: NASA
    Kepler 22-b nằm cách Trái đất khoảng 600 năm ánh sáng, lớn gấp 2,4 lần Trái đất và có nhiệt độ khoảng 22 độ C. Tuy nhiên, người ta chưa biết Kepler-22b được cấu tạo chủ yếu từ đá, khí hoặc chất lỏng.
    Đây là lần đầu tiên kính viễn vọng Kepler của NASA xác nhận về một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời thuộc khu vực không quá nóng và không quá lạnh để có thể ở được.
    Trước đây, các nhà thiên văn đã hai lần thông báo về việc phát hiện các hành tinh ở khu vực đó song cả hai lần đều không như kỳ vọng. Một hành tinh thì gây tranh cãi trong khi hành tinh còn lại nằm trên rìa nóng của khu vực.
    Theo NASA, Kepler đã phát hiện hơn 1.000 hành tinh có tiềm năng sở hữu những điều kiện tương tự Trái đất. Trong đó, có 10 ứng cử viên có kích thước gần giống với Trái đất và Kepler 22-b là hành tinh nhỏ nhất được tìm thấy ở giữa khu vực có thể ở được của một ngôi sao tương tự mặt trời.
    “Đây là một cột mốc lớn trên con đường tìm người anh em song sinh của Trái đất. Các kết quả của Kepler tiếp tục chứng tỏ sự quan trọng trong các sứ mệnh của NASA, vốn có mục đích trả lời một số câu hỏi lớn nhất về nơi ở của chúng ta trong vũ trụ", nhà khoa học thuộc chương trình Kepler Douglas Hudgins phát biểu tại trụ sở của NASA ở Washington, Mỹ.
    Sơn Duân
    Hoa_Sim thích bài này.
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Như các bác đã biết, chỉ cách đây mấy hôm thôi, Syria đang cận kề bên bờ vực chiến tranh: Mỹ điều tàu sân bay hiện đại nhất tới bờ biển Syria, Liên đoàn Arap ra tối hậu thư trong 24 h, Nato đe doạ lập vùng cấm bay ... Nhưng chỉ cần anh bạn Nga điều tàu chiến chở đến tổ hợp S300 phòng thủ trên không và 2 tổ hợp Bastion với 72 quả tên lửa cho Syria đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
    Ngày hôm qua, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tuyên bố không đánh Syria, Tổng thư ký Nato tuyên bố sẽ không lập vùng cấm bay ở Syria...
    Sức mạnh S300 và Bastion thật là khủng khiếp, chỉ với 2 tổ hợp đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trong khu vực; đến như Israel , Mỹ và Nato còn phải ngán.
    Việt Nam cũng đang sở hữu 2 tổ hợp S300 và 2 tổ hợp Bastion (Anh bạn Nga mới cung cấp thêm cho ta 1 tổ hợp hồi tháng trước) hèn chi ông bạn Tàu phải chùn bước.

    "Thằng "T..." mày cứ vẩn vơ
    Có hố này chờ chôn sống mày đây."​


    Mời các bác đọc bài dưới đây để thấy sức mạnh Bastion!


    Nga giao cho Syria 72 tên lửa Yakhont

    Cập nhật lúc :10:10 AM, 06/12/2011

    Nga đã cung cấp thêm cho Syria 2 hệ thống tên lửa bờ biển chống tàu Bastion trong hợp đồng trị giá 300 triệu USD được ký kết từ năm 2007.
    (ĐVO) Các nguồn tin của Nga mới đây tuyên bố, hệ thống tên lửa mới mà Nga vừa chuyển giao cho Quân đội của Tổng thống Assad "có đủ khả năng để bảo vệ bờ biển của Syria từ một cuộc tấn công trên biển".

    Cũng theo nguồn tin này, số tên lửa Yakhont mà Nga chuyển giao cho Syria là 72 quả.

    Các tên lửa Yakhont của hệ thống Bastion sẽ là mối đe doạ lớn đối với các chiến hạm của Mỹ và Israel.

    Mỗi hệ thống tên lửa Bastion gồm 18 bệ phóng tên lửa di động với mỗi bệ phóng mang 2 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M55E Yakhont, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu nổi ở trên biển và cả trên đất liền ở khoảng cách tới 300 km, với sức công phá của đầu đạn nặng 200 kg.

    Các chuyên gia quân sự nhận định, hệ thống Bastion có mặt ở Syria là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chiến hạm của Hạm đội 6 của Mỹ đang có mặt ở khu vực Địa Trung Hải cũng như ngoài khơi Israel.
    Hoa_Sim thích bài này.
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20111206110313...ut-co-the-se-nhay-vao-dua-vu-khi-hat-nhan.htm

    Arập Xêút có thể sẽ nhảy vào đua vũ khí hạt nhân
    Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Arập Xêút, Hoàng thân Turki al-Faisal, ngày 5/12 cho biết nước này có thể cân nhắc có các vũ khí hạt nhân nhằm đối chọi với các đối thủ trong khu vực là Israel và Iran.

    [​IMG]
    Hoàng thân Turki al-Faisal. (Nguồn: Reuters)

    Phát biểu tại một diễn đàn an ninh tại Riadh, ông Faisal nói: "Các nỗ lực của chúng tôi và của các nước trên thế giới đã không thuyết phục được Israel từ bỏ các vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như Iran... Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi trước đất nước và nhân dân là cân nhắc mọi lựa chọn có thể, bao gồm cả việc sở hữu các vũ khí hạt nhân."

    Israel được cho là đang sở hữu hàng trăm tên lửa hạt nhân, điều Tel Aviv không xác nhận mà cũng chẳng chối bỏ, trong khi các nước phương Tây cáo buộc Iran đang tìm kiếm một quả bom nguyên tử, điều mà nhà nước Hồi giáo này đã bác bỏ.

    Arập Xêút, nước liên tục bày tỏ quan ngại về mối đe dọa hạt nhân đến từ Iran và lên án khả năng hạt nhân của Israel, đã tăng cường các nỗ lực phát triển năng lượng hạt nhân của riêng mình để "sử dụng cho mục đích hòa bình"./.
    (Theo Vietnam+)
    Hoa_Sim thích bài này.
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://vneconomy.vn/2011120609511447P0C99/10-sieu-du-an-cua-trung-quoc.htm

    10 siêu dự án của Trung Quốc

    [​IMG] HỒNG NGỌC

    06/12/2011 10:01 (GMT+7)
    [​IMG] Cửu Quan sẽ trở thành nhà máy phong điện lớn nhất thế giới nằm ở Trung Quốc khi dự án được hoàn thành vào năm 2013.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Những năm gần đây, Trung Quốc đã đổ hàng núi tiền xây dựng hạ tầng trong nước cũng như nước ngoài. Nếu nhìn vào danh sách những công trình này, nhiều người có thể nghĩ rằng, Trung Quốc đang cố xây dựng lại thế giới.

    Trang tin Business Insider vừa công bố danh sách 108 siêu dự án của Trung Quốc ở nội địa cũng như nước ngoài. Nhìn từ danh sách này có thể thấy kế hoạch xây dựng thế giới của Trung Quốc đang ngày một mở rộng ra khắp các lục địa.

    Từ những con đường cao tốc xuyên khắp lãnh thổ Trung Quốc, cho tới nhà máy phong điện lớn nhất thế giới, con đường tơ lụa nối liền châu Âu và Ấn Độ, những thành phố trên sa mạc, Trung Quốc đang cho thấy họ có thể tái thiết thế giới theo cách riêng.

    Hai chữ “tái thiết” ở đây hoàn toàn được hiểu theo nghĩa thông thường là xây dựng cơ sở hạ tầng. Bài viết này cũng không có tham vọng giới thiệu toàn bộ 108 siêu dự án, mà chỉ đưa ra 10 dự án lớn nhất trong và ngoài Trung Quốc.

    1. Khu công nghiệp cảng Thiên Tân (Trung Quốc)

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 450 tỷ USD

    Mục tiêu: Trở thành một trong những cảng hóa chất lớn nhất thế giới

    2. Siêu thành phố Châu Giang (Trung Quốc)

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 306,7 tỷ USD

    Mục tiêu: Đưa vùng tam giác Châu Giang hợp thành một thành phố, lớn hơn xứ Wales

    3. Dự án nước Bắc-Nam (Trung Quốc)

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 62 tỷ USD

    Mục tiêu: Tới năm 2050, đưa được 44,8 tỷ m3 nước về các tỉnh miền bắc.

    4. Trung tâm hóa chất và năng lượng Ninh Đông (Trung Quốc)

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 45,4 tỷ USD

    Mục tiêu: Đạt giá trị gấp đôi GDP của tỉnh Ninh Hạ.

    5. Tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải (Trung Quốc)

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 33 tỷ USD

    Mục tiêu: Là dự án đường tàu cao tốc dài nhất thế giới.

    6. Nối liền Á - Âu

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 44 tỷ USD

    Mục tiêu: Trung Quốc là một trong 32 nước đã ký thỏa thuận xây dựng các tuyến đường cao tốc nối liền châu Á với châu Âu.

    7. Hiện đại hóa đường sắt của Nigeria

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 8,3 tỷ USD

    Đây là dự án đầu tư ở nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc

    8. Tái thiết con đường tơ lụa

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 6,5 tỷ USD

    Trung Quốc là một trong số các nước ký thỏa thuận tái thiết con đường “tơ lụa” nối Trung Quốc, Ấn Độ với châu Âu.

    9. Mỏ quặng sắt Great Gabon Belinga

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 3 tỷ USD

    Đây là dự án khai khoáng lớn nhất do Trung Quốc đầu tư ở lục địa đen.

    10. Dự án hòn ngọc Baltic

    [​IMG]

    Chi phí đầu tư: 1,3 tỷ USD

    Đây thuộc nhóm dự án phát triển hàng đầu của Trung Quốc ở nước ngoài. Hòn ngọc Baltic là một tổ hợp nhà ở và khu thương mại ở bên ngoài thành phố St. Petersburg, Nga.
    Hoa_Sim thích bài này.
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/2011120611190707CA52/mat-ong-trung-quoc-mao-danh-hang-viet-de-xuat-khau.chn

    Mật ong Trung Quốc mạo danh hàng Việt để xuất khẩu










    [​IMG]
    Thuế mật ong Trung Quốc xuất sang Mỹ hiện lên tới 221%, trong khi mật ong Việt Nam chỉ chịu thuế 16 - 17%.
    Ông Đinh Quyết Tâm, chủ tịch Hội Nuôi ong VN, cho biết tình trạng mật ong Trung Quốc đưa vào VN rồi mạo danh hàng Việt để xuất khẩu diễn ra rất phổ biến, gây ảnh hưởng nặng nề cho người nuôi ong trong nước. Việc gian lận xuất xứ này liên quan ba vấn đề, đó là an toàn thực phẩm, thuế ưu đãi xuất xứ và gây ảnh hưởng ngành sản xuất của VN. Nhiều nước trên thế giới không thích mật ong Trung Quốc vì vấn đề chất lượng và độ an toàn.
    Ông Tâm cho rằng hàng Trung Quốc đang bị đánh thuế rất cao. Nếu tính cả thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế chống bán phá giá, mức thuế đối với mật ong Trung Quốc vào Hoa Kỳ lên tới 221%. Mật ong VN chỉ phải chịu thuế khoảng 16-17%. Cụ thể, với mỗi tấn mật ong, thuế chống bán phá giá với hàng Trung Quốc khoảng 2.500 USD. Cộng với các khoản thuế khác, hàng Trung Quốc phải chịu tới 5.900-6.000 USD/tấn. Trong khi đó, theo mức thuế trên, hàng VN chỉ phải đóng khoảng 450 USD/tấn.
    Ông Huỳnh Thanh Bình cũng cho biết mục đích của việc giả mạo xuất xứ có nguồn gốc từ VN là để hưởng thuế suất đặc biệt ưu đãi theo cam kết của VN khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Nếu xuất đi từ Trung Quốc chắc chắn thuế suất sẽ cao hơn.
    Theo Tuổi trẻ
    Hoa_Sim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này