Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5124 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34298 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Trục xuất tàu nước ngoài neo đậu trái phép
    Cập nhật lúc :9:29 AM, 28/11/2011
    (Đất Việt) UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn đề nghị Cảng vụ Quy Nhơn trục xuất ba tàu nước ngoài neo đậu trái phép tại cửa sông Bình Bá, huyện Tuy An, ra khỏi vùng biển Phú Yên.

    Ba tàu này là Ming Hai No1, Ming Hai 6 và Ming Hai 8 (gọi tắt Ming Hai 1, 6, 8) quốc tịch Campuchia, do Công ty TNHH Hàng hải Á Việt thuê. Tháng 8/2009, các tàu nói trên được Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông - Vận tải) cho phép vào vùng biển Phú Yên thực hiện dự án nạo vét bồi lấp cảng cá Tiên Châu (huyện Tuy An) do doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu làm chủ đầu tư. Dự án đã dừng thực hiện từ tháng 12/2009, nhưng hiện ba tàu trên vẫn “chây ì” neo đậu tại cửa sông Bình Bá gần khu vực Đồn biên phòng An Hải.

    Theo nhiều ngư dân, ba tàu trên đã quá cũ, vỏ tàu bị sét gỉ nhiều chỗ có thể ảnh hưởng đến môi trường biển nơi tàu neo đậu, gây thiệt hại cho việc nuôi trồng thủy sản của người dân và ảnh hưởng đến luồng lạch ra vào cửa sông Bình Bá.

    ĐANG ĐỌC NHIỀU:

    Giải pháp đòi lại Hoàng Sa
    Chấm điểm Bộ trưởng trả lời chất vấn
    Hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch
    Bị chủ TQ ép dính tay keo 502 , nữ công nhân Thanh Hóa nhập viện
    Minh bạch tư cách ĐBQH của bà Hoàng Yến
    Chị Lý xuất viện, đang tạm lánh trong Ngôi nhà bình yên
    Nhiều người bị phạt khi qua hầm Thủ Thiêm
    Việt An
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chiến lược nhân lực mới của quân đội Trung Quốc



    QĐND - Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang có kế hoạch đẩy mạnh tuyển dụng thanh niên có trình độ cao và tăng thu nhập cho quân nhân. Theo tờ China Daily, chiến lược nhân lực mới này của PLA được đề cập chi tiết trong Dự luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Sinh viên Trung Quốc xếp hàng đợi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: China Daily

    Phó tổng tham mưu trưởng PLA Sun Jianguo cho hay, PLA hiện đang phải đối mặt với ba thách thức trong việc tuyển dụng nhân sự: Thứ nhất là không tuyển được nhiều người có trình độ cao; Thứ hai là thiếu cơ sở pháp lý để bảo đảm thu nhập cho quân nhân; Thứ ba là cơ chế bất cập trong việc tìm việc làm cho quân nhân xuất ngũ và cựu chiến binh.
    Trong Dự luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nói trên sẽ không còn điều khoản cho phép sinh viên đại học chính quy dài hạn hoãn nghĩa vụ quân sự. Dự luật sửa đổi cũng tăng tuổi gọi sinh viên đại học nhập ngũ lên 24. Những sinh viên nhập ngũ nếu phấn đấu tốt sẽ được phong quân hàm sĩ quan. Sinh viên đăng ký nhập ngũ có thể tiếp tục việc học hành trong vòng hai năm sau khi rời quân đội.
    Theo dự luật sửa đổi, thời gian tuyển quân cũng được chuyển từ ngày 30-9 hằng năm như hiện nay sang ngày 30-6 để những đối tượng muốn gia nhập quân đội cân nhắc chọn lựa trước khi đi học đại học hoặc trước khi tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tính đến cuối năm 2009, PLA có khoảng 130 nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học tại ngũ.
    Luật Nghĩa vụ quân sự hiện nay của Trung Quốc có điều khoản quy định chính quyền địa phương cần tạo công ăn việc làm cho các cựu quân nhân cư trú tại địa phương. Ông Sun Jianguo cho rằng, điều khoản này đã lỗi thời, không phù hợp tình hình thực tế và tạo gánh nặng lớn cho chính quyền. Theo thống kê, hiện nay, chính quyền địa phương ở Trung Quốc mỗi năm phải tìm công ăn việc làm cho hơn 300 nghìn cựu quân nhân. Để giải quyết vấn đề này, dự luật sửa đổi đề xuất việc chính quyền địa phương có thể cấp một khoản lương hưu cho những cựu quân nhân có thời hạn tại ngũ dưới 12 năm.
    Việc sửa đổi luật cũng nhằm tăng sức hấp dẫn của quân đội. Lương của quân nhân Trung Quốc sẽ được đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước. “Cơ chế thực hiện nghĩa vụ quân sự đã lỗi thời. Việc sửa đổi là vô cùng cần thiết”, Giáo sư Chi Fubin thuộc Trường Sĩ quan Lục quân Nam Ninh nhận xét. Sinh viên Zhang, người đang theo học Đại học Kinh tế và kinh doanh ở Bắc Kinh, cho hay: “Nếu điều kiện dành cho quân nhân tốt hơn hiện nay và phúc lợi dành cho cựu chiến binh được bảo đảm, tôi sẽ cân nhắc tạm ngừng việc học đại học để tòng quân”.

    QĐND



    Chú Zhang này thấy lợi mới tòng quân !
    Không thấy nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ?

    Thế thì có chiến tranh , Tàu thua là cái chắc !
    Dân Việt Nam chúng ta thì khác !
    Chán ghét chiến tranh , khao khát hoà bình ...
    Nhưng một khi giặc dữ dấy đao binh ...
    Cả nước một lòng vùng lên đánh giặc !
    Khi ra đi , nào có ai đòi hỏi cơm ăn áo mặc ?
    Chân đất , tầm vông xông thẳng tới chiến trường !
    Bởi một lòng yêu mến quê hương ...
    Có ai hỏi đồng lương tôi là mấy ?
    Những anh Vệ quốc , những chị tóc dài ...
    Có ai đòi lương cao tôi mới đi kháng chiến ?
    Đất nước cần , ta sẵn sàng dâng hiến ...
    Cả tuổi thanh xuân , và cả máu xương mình !

    Bây giờ đất nước thanh bình ...
    Càng thêm yêu quí chiến binh thuở nào !
    Nhân dân ta rất tự hào ...
    Tình non sông nghĩa đồng bào mãi ghi !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc trước làn sóng “đen”

    Thời gian qua, mọi chú ý trên thế giới dường như tập trung vào tình hình nợ công châu Âu, trong khi một “con voi trong phòng” không ai để ý, đó là Trung Quốc. Liên tiếp trong vòng vài tháng trở lại đây, nhiều nhà phân tích đã đưa ra những dự báo không sáng sủa về tương lai của nền kinh tế và xã hội Trung Quốc.
    Bài 1: Mỗi tỉnh là một Hy Lạp

    Một trong những nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc, Larry Lang - GS. Tài chính Đại học Chinese University of Hong Kong - nói trong một bài giảng “kín”, rằng Chính phủ Trung Quốc đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng và đang ở trên bờ vực phá sản. Ở Trung Quốc, mỗi tỉnh là một Hy Lạp.

    5 sự thật

    Bài giảng kín diễn ra hôm 22-10 ở thành phố Shenyang, phía Bắc tỉnh Liêu Ninh, không có thu âm hay quay phim. Bên trong căn phòng đóng kín, GS. Lang đưa ra những phân tích thẳng thắn đối với nền kinh tế Trung Quốc.

    Nhận định Chính phủ Trung Quốc sắp phá sản của GS. Lang dựa trên 5 ước đoán: Thứ nhất chính phủ nước này đang ngồi trên núi nợ khoảng 36.000 tỷ NDT (5.680 tỷ USD). Con số này được tính ra bằng cách cộng khoản nợ của các chính quyền địa phương (từ 16.000-19.500 tỷ NDT) và khoản nợ các công ty nhà nước (khoảng 16.000 tỷ NDT).

    Thứ năm, thuế ở Trung Quốc quá cao. Năm ngoái, các doanh nghiệp Trung Quốc phải chịu thuế (gián tiếp và trực tiếp) lên đến 70% doanh thu, trong khi thuế cá nhân là 51,6%. Một khi “sóng thần kinh tế” trỗi dậy, chính quyền sẽ mất tín nhiệm và Trung Quốc sẽ trở thành nước nghèo nhất thế giới”.

    Tán thành

    Một số nhà bình luận ủng hộ các phân tích của GS. Lang. như GS. Frank Xie của Đại học University of South Carolina cho rằng nhận định Trung Quốc sắp phá sản không hề quá, vì những dự án xây dựng khổng lồ đã thổi phồng GDP của Trung Quốc. “Trên bề mặt, đó là một con số lớn, nhưng lạm phát còn cao hơn.

    Vì vậy, trong thực tế nền kinh tế Trung Quốc đã ở trong suy thoái” - GS. Xie nói và thêm rằng không nên dựa vào những con số do Chính phủ Trung Quốc đưa ra.

    Chẳng hạn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từng thừa nhận rằng ông không tin vào các con số do các quan chức cấp dưới đưa ra.

    Cheng Xiaonong, nhà kinh tế cao cấp và là cố vấn của cựu Tổng bí thư Triệu Tử Dương, nói “mô hình Trung Quốc” được ca tụng thường dựa trên những dự án xây dựng và dự trữ ngoại tệ khổng lồ.

    “Người ta ít để ý đến những điều như các quyền cơ bản của người dân có được bảo đảm, hay mức sống của họ có được cải thiện. Đằng sau sự lãnh đạo thoạt nhìn tưởng hiệu quả ở Trung Quốc là đầy rẫy lãng phí và tham nhũng. Rất ít ngân sách được chi tiêu cho giáo dục, phúc lợi và y tế...” - Cheng nói.

    Ông cũng cho rằng trong thập niên qua, các cấp chính quyền Trung Quốc thịnh vượng chủ yếu nhờ bất động sản, khi mua đất thành thị và ngoại ô với giá rẻ, sau đó bán lại với giá cao.

    Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Q.Sự nước ngoài



    Bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch mua sắm máy bay quân sự năm 2012



    QĐND - Thứ Bẩy, 26/11/2011, 11:24 (GMT+7)
    QĐND Online - Trong năm 2012, không quân Nga sẽ được tiếp nhận 90 máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự mới và nâng cấp. Thông tin về vấn đề này đã được báo Red Stars đăng tải dẫn theo lời đại điện báo chí và thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, Vladimir Drik. Trong tuyên bố ,người phát ngôn quân đội Nga đề cập tới các dòng máy bay chiến đấu chiến thuật như: Mig-29, Mig-31, Su-27, Su-25, Su-24M và Su-34. Ngoài ra, không quân Nga sẽ bắt đầu được tiếp nhận chiến đấu cơ Su-35S.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa/ Internet
    Cụ thể, trong năm 2012, không quân Nga sẽ nâng cấp 10 tiêm kích cơ đánh chặn tầm xa Mig-31 lên chuẩn Mig-31BM, mua mới 10 máy bay ném bom chiến thuật Su-34. Trong chương trình mua sắm quốc gia năm 2011, không quân Nga đã mua 6 máy bay dạng này và trong thời gian tới, chúng sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Voronhev.
    Về trực thăng, không quân Nga dự kiến mua thêm khoảng hơn 20 máy bay Mi-28N Night Hunter, Ka-52 Alligator và phiên bản nâng cấp sâu của trực thăng Mi-35M. Ngoài ra, không quân cũng nhận thêm hơn 30 trực thăng vận tải quân sự Mi-8 các phiên bản và 5 trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T.
    Ngày 24-11, Phó thủ tướng Nga Sergey Ivanov đã tuyên bố, dự toán ngân sách quốc phòng của Nga năm 2012 là 1.769 tỉ rúp, trong đó 1.109 tỉ sẽ được chi cho việc mua sắm vũ khí-trang bị mới. Theo ông S. Ivanov, các hợp đồng quân sự năm 2012 đều được ký từ cuối năm 2011. Tuy nhiên, đa số chúng không được công khai.


    Tuấn Sơn (theo Lenta)


    Cần gì công khai hả bạn ?

    Chỉ mình biết với nhau là được !
    Hiệu quả của vũ khí là ở chổ bí mật .
    Tôi mua bao nhiêu , bao giờ nhận hàng , cất giữ ở đâu , xin bạn nín giùm ! Chừng nào sử dụng hẵng hay !
    Vũ khí quốc phòng thuộc về bí mật quốc gia , nào phải là Kaviar mà cần đem khoe mẽ !


    :-":-":-":-":-":-":-":-"

  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Nga sẽ nâng cấp tàu ngầm diesel-điện lớp Lada



    QĐND - Thứ Năm, 24/11/2011, 23:7 (GMT+7)
    QĐND Online - Tàu ngầm chạy diesel-điện đồ án 677 Lada (phiên bản xuất khẩu: đồ án 1650 Amur) sẽ được hiện đại hóa, đó là thông tin đã được hãng tin Nga RIA Novosti đăng tải dẫn theo lời giám đốc Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải trung ương Rubin, Andrey Djachkov. Chương trình nâng cấp được tiến hành theo đồ án kỹ thuật được Cục Rubin hoàn thành vào năm 2013.
    Hiện tại, hải quân Nga chỉ mới có 1 tàu ngầm lớp Lada duy nhất mang tên Saint Petersburg thuộc biên chế Hạm đội biển Ban Tích đang trong quá trình chạy thử. Theo lời ông A. Djachkov, trong khi chờ phiên bản nâng cấp xuất hiện, quá trình chạy thử của tàu ngầm Saint Petersburg sẽ tạm thời hoãn lại. “Rubin đang hoàn tất các thông số kỹ thuật của phiên bản nâng cấp dựa trên thông tin thu được trong giai đoạn tàu ngầm Saint Petersburg chạy thử. Đồ án kỹ thuật của tàu ngầm lớp Lada nâng cấp sẽ hoàn thiện vào năm 2013”, ông A. Djachkov cho biết.


    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Lada. Ảnh: warfare.ru
    Ngoài ra, RIA Novosti dẫn lời lãnh đạo Bộ Tư lệnh lực lượng hải quân Nga cũng đăng tải, 2 tàu ngầm thứ 2 và 3 lớp Lada là Kronstadt và Sevastopol sẽ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn đã được nâng cấp vào thời điểm sau năm 2013.
    Là sản phẩm của tổng công trình sư Yuri Kormilitsin, tàu ngầm đồ án 677 Lada được coi là sự kết hợp tối ưu của tàu ngầm thông thường như: kích thước nhỏ, hoạt động ít ồn và hỏa lực kết hợp giữa ngư lôi, tên lửa cực mạnh. Đây cũng là lớp tàu ngầm kế thừa của tàu ngầm đồ án 636 Varshavyanka (xuất khẩu: lớp Kilo).
    Tàu ngầm lớp Amur có khả năng lặn xuống độ sâu 300 m và hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu ngầm tấn công thế hệ mới này của Nga có thể đạt tốc độ 21 hải lý/giờ. Trang bị hỏa lực của tàu ngầm lớp Amur là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533m. Ở phiên bản nội địa, tàu ngầm lớp Lada còn được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không Igla-1M để đối phó với các mục tiêu bay thấp.
    Tuấn Sơn (theo Rian)


    Các bạn cứ trang bị đầy đủ cho hải quân Nga đi !
    Sau đó tới phiên chúng tôi mua !



    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd



  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Bộ Tổng tham mưu
    Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại một số đơn vị



    QĐND - Chủ Nhật, 27/11/2011, 23:3 (GMT+7)
    QĐND - Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hai đoàn kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng năm 2011 tại một số đơn vị, địa phương. Đoàn kiểm tra khu vực phía Bắc do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra khu vực phía Nam do Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.
    Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt và chấp hành Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng; khả năng cơ động SSCĐ của bộ đội; trình độ tổ chức quản lý, chỉ huy huấn luyện của cán bộ; chất lượng huấn luyện các khoa mục; khả năng thực hành của bộ đội chủ lực và DQTV... Các đoàn kiểm tra cũng sẽ quan tâm xem xét việc kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông... Theo dự kiến, đợt kiểm tra sẽ kết thúc trước ngày 5-12-2011.
    Kim Ngọc

    Thường xuyên kiểm tra nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống !

    :-bd:-bd
    :-bd:-bd:-bd
  7. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1

    Bài thơ quá hay anh àh. Các a linh đảo doc dc chắc khóc qá
  8. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    113
    Thì cái gì hay thì vẫn phải học thôi. Có gì là xấu đâu
  9. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    113
    Hơi bị nhầm rồi đấy bạn ạ[-X
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
    Xây dựng Học viện Biên phòng trở thành trung tâm đào tạo cán bộ hàng đầu của Bộ đội Biên phòng Việt Nam



    QĐND - Thứ Bẩy, 19/11/2011, 21:9 (GMT+7)
    QĐND- Sáng 19-11, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự, chúc mừng tập thể đội ngũ giáo viên Học viện Biên phòng (HVBP) nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội còn có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
    [​IMG] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đại tướng Phùng Quang Thanh, thăm, kiểm tra thực tế tình hình hoạt động, xây dựng đơn vị ở Học viện Biên phòng. Ảnh: Phùng Thành

    Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng HVBP vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ cho quân đội nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ biên phòng nói riêng.
    Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, cũng như những chiến công và thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, học viên, chiến sĩ của HVBP đã giành được trong suốt gần 50 năm qua. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự trên các tuyến biên giới, hải đảo vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực p hản động triệt để lợi dụng những vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa nước ta với các nước láng giềng và các nước trong khu vực. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng vững vàng về bản lĩnh chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ khoa học, kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là nhiệm vụ, mục tiêu hết sức quan trọng, nặng nề của Bộ đội Biên phòng nói chung, HVBP nói riêng.
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, với bề dày truyền thống, sức mạnh tinh nhuệ, hiện đại và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội *****, đội ngũ cán bộ, nhà giáo HVBP sẽ phát huy mạnh mẽ kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ hàng đầu của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng….
    Lê Long Khánh


    Bộ đội Biên Phòng cần được quan tâm xây dựng tiến lên chính qui hiện đại tinh nhuệ thiện chiến , xứng đáng là lực lượng tiên phong trên trận tuyến bảo vệ an ninh biên giới hải đảo !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này