Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3188 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 34377 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trang bị 10 con dao găm không hiệu quả bằng 1 bộ cung tên .
    Mua sắm nhiều vũ khí thông thường không bằng mua ít nhưng vũ khí tối tân hiện đại đạt hiệu quả cao trong thực tiễn chiến trường .
    Khi có biến , nếu bọn chúng gây hấn thì ta đánh thẳng vào Bắc Kinh , cần có tên lửa tầm bay xa và chính xác bắn thẳng vào Trung Nam Hải !

    Không cần diệt 10 sư đoàn bộ binh khựa , chỉ cần xoá sổ bộ chính trị và bộ tổng tham mưu PLA là hoà bình lập lại ngay ! :)>-
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Có lẽ các nhà nghiên cứu sinh vật học nên xếp người Hán vào loài máu lạnh , cùng loài với rắn , cá sấu , bò sát , cóc , nhái ...
    Chuyện này cùng với chuyện em bé 2 tuổi bị xe cán qua người mà 18 người đi ngang vẫn thản nhiên , vụ xe tải ba lần chà qua xát lại 1 cô gái ... đã trở thành chuyện thường ngày ở TQ , hầu như không phải là chuyện lạ nữa !

    Nhưng khi có cái gì bỏ vào mồm được thì bọn chúng lao vào tranh nhau như chó đói 7 ngày !

    Mời @vethoi1 và @hongkyonline thưởng thức clip này để hiểu thêm về nếp sống văn minh lịch sự của người Trung Quốc :



    Như bầy chó đói rã họng 7 ngày ! :-":-":-"

  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Cứ thấy Trung Quốc thì y như rằng là có tội ác hoặc lừa đảo !


    Thứ Tư, 07/12/2011, 08:00 (GMT+7)
    Bắt một người Trung Quốc đánh cắp thông tin ATM


    TT - Chiều 6-12, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt ******* TP.HCM cho biết trong lúc làm nhiệm vụ, hai cán bộ chiến sĩ của đội đã truy bắt được một đối tượng người nước ngoài sử dụng thiết bị công nghệ cao lấy cắp thông tin ở trạm ATM.
    >> Read this on Tuoitrenews.vn
    Theo đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, lúc 18g20 ngày 5-12, tổ công tác do thượng sĩ Nguyễn Tú và trung sĩ Lê Hoàng Kiên đang làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại ngã tư Bảy Hiền thì nghe người đi đường tri hô “cướp, cướp” và phát hiện một thanh niên đang rượt theo đối tượng khả nghi chạy bộ trên đường.
    Đến trước nhà sách Văn Lang (1 Trường Chinh, Q.Tân Bình), thượng sĩ Tú đuổi kịp và khống chế đối tượng áp giải về trụ sở ******* P.7, Q.Tân Bình. Tại cơ quan *******, đối tượng khai tên là Sang Yuan Sheng (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đang sử dụng thiết bị công nghệ cao lấy cắp dữ liệu thông tin của trạm ATM VietinBank tại số 1 Lý Thường Kiệt thì bị phát hiện.
    G.MINH - H.LỘC


    Đây không phải là tên duy nhất ! [r23)][r23)][r23)]
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Chủ tịch TQ thúc giục hải quân chuẩn bị chiến đấu

    Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thúc giục hải quân chuẩn bị cho chiến đấu quân sự trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng xung quanh tranh chấp hàng hải và chiến dịch của Mỹ để tự khẳng định là một cường quốc Thái Bình Dương.

    >> Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay TQ


    Hải quân nên "đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi và hiện đại hóa mạnh mẽ, chuẩn bị cho chiến đấu quân sự để đóng góp lớn hơn vào việc đảm bảo an ninh quốc gia", ông nói.

    Phát biểu hôm qua trước Quân ủy Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào khẳng định: "Nhiệm vụ của chúng ta là tuân thủ chặt chẽ chủ mục tiêu chính của quốc phòng và xây dựng quân sự". Tuyên bố của ông được đăng tải trên một trang web chính phủ vào thời điểm Mỹ và các hàng xóm của Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông.

    [​IMG]
    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn thành thử nghiệm lần hai trên biển. Ảnh: sinodefenceforum

    Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với một số quốc gia châu Á ở Biển Đông - được tin là có trữ lượng dầu khí khổng lồ và cũng là nơi Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ vùng biển. 1/3 thương mại đường biển toàn cầu đi qua khu vực này.

    Trong khi đó, hãng Tân hoa xã dẫn lời ông Hồ Cẩm Đào nói rằng, hải quân Trung Quốc nên "chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho tình trạng chiến tranh".

    Lầu Năm Góc phản ứng khá thận trọng khi cho rằng Bắc Kinh có quyền phát triển quân sự của mình, cho dù họ cần làm mọi thứ một cách minh bạch. "Họ có quyền phát triển các khả năng quân sự và lập kế hoạch, cũng giống như chúng tôi”, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little nhấn mạnh. “Nhưng chúng tôi cần nhắc lại lời kêu gọi minh bạch từ phía Trung Quốc và đó cũng là một phần của mối quan hệ mà chúng tôi đang tiếp tục xây dựng với quân đội Trung Quốc”.

    Còn đô đốc John Kirby thì khẳng định: “Không ai tìm kiếm xung đột ở đây. Chắc chắn chúng tôi không ganh tị cơ hội với bất kỳ quốc gia nào, quyền phát triển lực lượng hải quân là luôn sẵn sàng. Lực lượng hải quân của chúng tôi cũng như vậy”.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Chúng tôi muốn thấy mối quan hệ quân sự với Trung Quốc mạnh mẽ hơn, và chúng tôi muốn thấy sự minh bạch lớn hơn. Nó sẽ giúp trả lời các câu hỏi mà chúng ta có thể đưa ra về các ý định của Trung Quốc”.

    Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào xuất hiện trong bối cảnh lãnh đạo và quan chức cấp cao Mỹ liên tục tới châu Á, bao gồm Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton.

    Trong hôm nay, Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Michelle Flournoy dự kiến sẽ có cuộc gặp với những người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh về hội đàm quân sự hai bên.

    Tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cảnh báo chống lại sự can thiệp “của các lực lượng bên ngoài” vào tranh chấp lãnh thổ khu vực bao gồm cả ở Biển Đông. Trung Quốc cũng tuyên bố tiến hành diễn tập ở Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ tới Australia.

    Trung Quốc, nước có quân đội lớn nhất thế giới - trước đây chủ yếu phát triển lực lượng bộ binh, nhưng hải quân hiện nay ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đầu năm nay, Lầu Năm Góc đã cảnh báo về việc Bắc Kinh tăng cường tập trung vào sức mạnh hải quân, đầu tư nhiều vào vũ khí công nghê cao để mở rộng tầm với trong Thái Bình Dương và hơn thế nữa.

    Con tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn thành lần thử nghiệm thứ hai trên biển vào tuần trước. Dù được cải tạo từ tàu sân bay của Liên Xô cũ, nhưng nó khiến nhiều nước lo ngại về nỗ lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng của hải quân Trung Quốc. Bắc Kinh luôn khẳng định, tàu sân bay không nhằm mục tiêu đe dọa láng giềng và chủ yếu sử dụng trong đào tạo cũng như nghiên cứu.

    Các cường quốc khu vực gồm Nhật Bản và Mỹ đã yêu cầu Bắc Kinh giải thích vì sao họ cần tàu sân bay. Trung Quốc đã tuyên bố công khai thực hiện khoảng 50 cuộc diễn tập hải quân trên biển trong hai năm qua. Nước này nhấn mạnh quân đội của họ chỉ tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ đất nước.

    Thái An (theo Zee News)


    Tên kẻ cướp đã tự lột mặt nạ hữu hảo hoà hiếu giả dối ! [r23)][r23)][r23)]

    Không riêng gì hải quân Việt Nam mà cả toàn dân ta hãy chuẩn bị sẵn sàng đứng lên cứu nước chống bọn Tàu khốn nạn này đi thôi !


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Em của em ngồi máy ,thức làm bài tiểu luận mai nộp, vì BĐ vẫn còn treo chưa tắt nên thấy em, chứ em khò...khò...rồi, hì hì...:))
    Anh lăn lóc mấy bữa ngoài rừng mà vừa về đã làm thơ được ngay, hay nhỉ=D>
    Anh làm giàu bằng đam mê nên thế nào cũng thành công lớn, cố lên, có sức khỏe+tài trí+kỳ vọng +thiên thời địa lợi=có tất cả .:-bd:-bd:-bd[};-[};-[};-
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/Thi-truc-tuyen/468310/Giai-nhat-Bien-dao-que-huong-voi bai-tu-luan cam-xuc.html

    Giải nhất Biển đảo quê hương với bài tự luận cảm xúc
    TTO - Hầu hết các thành viên ban giám khảo tham gia chấm tự luận hội thi Biển đảo quê hương đều nhận xét như vậy về bài viết "Hành trình biển đảo trong tôi" của Nguyễn Thị Mỹ Hà (Trường ĐH Ngoại ngữ Huế) đoạt giải nhất chung cuộc.
    >> Cuộc thi Biển đảo quê hương: mở ra tình yêu lớn
    >> Nguyễn Thị Mỹ Hà chiến thắng hội thi “Biển đảo quê hương”
    Mỹ Hà là người đã đoạt giải nhất tuần 1 cuộc thi với số điểm 50/50 ở chủ đề “Thiêng liêng biển đảo quê hương” tìm hiểu về kiến thức về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên của các vùng biển đảo Việt Nam.

    [​IMG]Một góc đảo Phú Quốc - Ảnh: TTO

    Đến phần thi tự luận, với bài viết "Hành trình biển đảo trong tôi", bằng lối viết rất cảm xúc, tự nhiên và chân thành, cô sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Huế này đã chinh phục được những giám khảo để giành giải nhất chung cuộc với phần thưởng 15 triệu đồng.
    Xin giới thiệu toàn bộ nội dung bài viết này:

    Hành trình biển đảo trong tôi
    Nếu bốn tuần của hội thi là một hành trình đến với "Biển đảo quê hương" thì tôi là một hành khách đã có những trải nghiệm thật sự tuyệt vời không chỉ bởi việc khám phá những điều lý thú trên chặng đường đã đi qua mà còn là cảm nhận về những đổi thay đang cựa mình thức dậy.
    Tôi háo hức
    Thú thật, tôi đã bắt đầu chuyến hành trình ấy với mục tiêu chinh phục giải thưởng hơn là suy nghĩ mình sẽ học được gì. Những phần thưởng hấp dẫn vẽ ra trong tôi bức tranh xán lạn về việc thực hiện những mong muốn, dự định của mình. Dẫn bước tôi lên chuyến hành trình còn là cơ hội thử sức mình bằng năng lực tìm tòi và sự nhanh nhạy cần có của một người trẻ qua việc cọ xát với những cuộc thi có tầm ảnh hưởng rộng như thế này. Để rồi...
    Tôi khám phá
    Những phần thi mở ra với nội dung câu hỏi phong phú về chủ đề biển đảo nhưng trên nhiều lĩnh vực khác nhau: địa lý, lịch sử, kinh tế, xã hội... khiến tôi miệt mài với việc tìm hiểu, tra cứu các thông tin, kiến thức liên quan để có được câu trả lời chính xác. Vô hình trung, tôi thấy mình như bị cuốn vào chuyến hành trình nhưng bởi một sức hút khác - sức hút của con chữ và lượng thông tin hàm súc trong đó. Có lẽ cái cảm giác chính mình mong muốn nắm bắt và nhận thức mới chính là hạnh phúc thật sự của sự mở mang tri thức.
    Khi những đáp án được lật mở, thế giới mà tôi chưa có dịp khám phá hiện rõ hơn qua những hình ảnh, thông tin cụ thể và chính xác. Những cái tên đảo, tên người hiện ra thật sinh động như đã phần nào thu hẹp cái xa xôi, lạ lẫm để tôi cảm nhận rõ hơn, đầy đủ hơn dáng dấp quê hương.
    Trên chuyến hành trình ấy, tôi có dịp trở về với lịch sử cùng những năm tháng, những địa danh, chiến tích và những cái tên đã góp phần khẳng định "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam". Để rồi trước mắt tôi là sóng nước quê hương nặng tình giữa những dữ dội của hôm qua và bao đằm thắm của cuộc sống mới hôm nay:
    "Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!
    Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
    Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
    Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương"​
    (Biển hát chiều nay - Hồng Đăng)
    Tôi yêu...
    Từ sự khám phá đó, tình yêu đến dịu dàng cho những miền đất dẫu tôi chưa một lần đặt chân đến với những con người tôi chưa hề biết mặt. Tôi yêu sự chân chất giản dị nhưng kiên quyết của những ngư dân đang ngày đêm bám biển làm giàu cho quê hương, yêu vẻ đẹp kiên cường của anh bộ đội "đứng gác trời khuya đảo vắng" giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Yêu sao những trái tim biết truyền cảm hứng từ rung động tuyệt vời trước sự giao hòa giữa biển trời bao la tươi đẹp và lòng người náo nức vui say:
    "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
    Non nước mây trời lòng ta mê say
    Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
    Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát"​
    (Tình em biển cả - Nguyễn Đức Toàn)
    Tôi yêu cả câu chuyện "Góp đá xây Trường Sa", yêu lá thư gửi đảo xa, yêu cái tình người, tình dân tộc trong bài học giản dị mà sâu sắc của cha ông "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".
    Tình yêu tôi vỗ bến ước mơ...
    Tôi mơ...
    Đến một ngày những cái tên như Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc... sẽ không còn gợi lên sự xa xôi với bất kỳ người dân Việt Nam nào. Những tuyến đường, những cây cầu được nối dài như chính tình yêu và sự gắn bó ruột thịt giữa đất liền và hải đảo. Người dân cả nước háo hức những chuyến tàu chở niềm vui từ mọi miền Tổ quốc.
    Những học trò của tôi sẽ có dịp biết hơn, hiểu hơn về biển và hải đảo qua giờ học tiếng Anh và những câu chuyện của tôi. Để rồi cả tôi và chúng sẽ tự hào và tự tin mỗi khi có dịp khoe với bạn bè quốc tế về biển đảo quê mình như những người Mỹ nói về Hawaii hay học sinh Hàn Quốc nói về đảo Jeju.
    Trẻ con khắp nước biết yêu hơn câu hát từ khơi xa, ngợi ca vẻ đẹp của con người và cuộc sống trên biển. Những người trẻ hăm hở cống hiến nhiệt tình và sáng tạo để Việt Nam trở thành quốc gia "Mạnh về biển - giàu lên từ biển".
    Khách thập phương nô nức đến với đảo du lịch, đảo kinh tế quê tôi, đến với những tuyệt tác của tự nhiên và những công trình kiên cố xây nên từ bàn tay khối óc của con người trên hòn đảo xinh đẹp.
    Giấc mơ tôi có biển đảo Việt Nam tươi mãi nét đẹp giàu...
    Lo âu…
    Giữa giấc mơ đầy ắp những mênh mông, rộn ràng và tươi sáng ấy còn có nỗi lo âu của một cô bé đã và đang trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhận thức về khái niệm tình yêu quê hương. Phải chăng sự thay đổi khiến tôi ý thức hơn về những trăn trở mình chưa một lần gọi tên khi xem những tin tức, nghe những câu chuyện thời sự trên biển Đông?
    Trong khi những nỗ lực hết mình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể và nhiều cá nhân đang được thực hiện để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đi đúng hướng thì vẫn còn đây đó những thông tin tuyên truyền trên mạng sai lệch nhằm gây mơ hồ, làm hoang mang không ít người dân. Liệu những người tiếp cận luồng thông tin đó có đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tích cực, có tính xây dựng không hay chỉ tạo nên những thái độ tiêu cực không nên có, làm cho thực tế thêm phức tạp?
    Giấc mơ có thật…
    Nhưng tôi tin tình yêu, niềm tự hào và nỗi lo sẽ hóa sức mạnh khi mỗi người Việt Nam sẵn sàng hành động và gieo hành động bằng chính phần công sức dù nhỏ bé của mình với những việc làm làm thiết thực xuất phát từ tình yêu ruột thịt, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Một khi cuộc đấu tranh ấy đến gần hơn, sâu hơn với mỗi cá nhân, sức mạnh đoàn kết của "một dân tộc gan góc" ắt sẽ làm nên lịch sử.
    Cuộc thi kết thúc nhưng hành trình mang tên "Biển đảo quê hương" trong tôi có lẽ chỉ mới bắt đầu khi tôi thật sự nhận ra và muốn chia sẻ tất cả những điều này. Bởi tôi tin, khi tình yêu và nhiệt tình lan tỏa, sẽ có thật nhiều những người bạn đồng hành với tôi trên hành - trình - hiện - thực - hóa - những - ước - mơ.
    Nguyễn Thị Mỹ Hà (Huế)


    Mời bạn đọc xem thêm bài viết đoạt giải nhì chung cuộc ở đường link dưới đây:
    >> Bài viết của Lê Hoàng Việt Lâm - giải nhì
    >> Bài viết của Hoàng Trần Tiến Phương - giải nhì
    Các bài tự luận của các bạn đoạt giải khác sẽ được TTO đăng tải trong những ngày tới. Mời bạn đọc đón xem.
    TRUNG DÂN
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Tàu thanh niên Đông Nam Á rời TP.HCM
    TTO - Chiều 7-12, lễ tiễn tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) 2011 diễn ra trong sự lưu luyến của hơn 1.000 bạn trẻ và các gia đình dành cho các thành viên của tàu.
    Tại đây, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã phát biểu chia tay các thành viên của SSEAYP 2011.
    >> Tàu thanh niên Đông Nam Á đến TP.HCM
    >> Thành viên SSEAYP 2011 giao lưu cùng báo Tuổi Trẻ

    [​IMG]Các bạn thanh niên tàu Đông Nam Á chia tay với những gia đình nuôi của mình tại lễ tiễn chiều 7-12 - Ảnh : Minh Đức

    Bí thư Nguyễn Văn Hiếu khẳng định đây là chương trình nhằm thắt chặt thêm tình bạn chân thành của tuổi trẻ các nước và hi vọng các thành viên của tàu sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp sau những ngày trải nghiệm tại TP.HCM.
    Đồng thời đây cũng là dịp để tuổi trẻ các nước phấn đấu vì sự hòa bình, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
    Đại diện thành viên của tàu cũng chia sẻ cảm nhận của mình sau bốn ngày tham gia các hoạt động tại TP.HCM. Các thành viên cho rằng con người và đất nước Việt Nam rất đẹp, mến khách.

    [​IMG]Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện trưởng đoàn thanh niên Vương quốc Campuchia tại lễ tiễn chiều 7-12 - Ảnh: Minh Đức

    Tại TP.HCM, các đại biểu đã tham gia các hoạt động: giao lưu văn hóa - văn nghệ với tuổi trẻ TP, thăm và làm việc với các cơ sở Đoàn, cơ quan báo chí, đặc biệt là chương trình ở nhà dân (homestay) gần hai ngày để tìm hiểu thêm về phong tục tập quán, văn hóa của gia đình Việt Nam.

    [​IMG]Các bạn thanh niên Campuchia vẫy cờ chào các bạn Việt Nam khi bước lên tàu - Ảnh: Minh Đức

    329 đại biểu tham dự chương trình SSEAYP 2011 trên chuyến tàu FuJi Maru đã rời cảng Sài Gòn để tiếp túc hành trình về Nhật Bản, kết thúc 53 ngày trải nghiệm cùng SSEAYP 2011.
    K.ANH
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/12/111207_viet_delegation_uk.shtml

    Phái đoàn cao cấp Việt Nam thăm Anh


    [​IMG] Hà Mi
    BBC Việt Ngữ





    Cập nhật: 16:01 GMT - thứ tư, 7 tháng 12, 2011

    [​IMG] Ông Nguyễn Sinh Hùng đến thăm Anh ở cương vị Chủ tịch Quốc hội



    Chủ tịch QH Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng và nhiều bộ trưởng thăm Anh từ 7 đến 10/12 để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa lúc London có chính sách nhằm tăng cơ hội kinh doanh của các công ty Anh tại 12 thị trường châu Á.

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Một loạt nghị sĩ quốc hội Việt Nam đi cùng ông Nguyễn Sinh Hùng trong đoàn gồm cả Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, cùng nhiều quan chức và doanh nghiệp Việt Nam.
    Theo lịch trình, phái đoàn Việt Nam sẽ được Phó Thủ tướng Anh, ông Nick Clegg và Bộ trưởng Kinh doanh, ông Vince Cable, cả hai đều thuộc đảng Tự do Dân chủ, tiếp đón.
    Một điểm đáng chú ý là lễ ký kết Hiệp ước hợp tác giao thông giữa hai bộ trưởng, ông Đinh La Thăng của Việt Nam và bà Justine Greening (đảng Bảo thủ) của Anh sẽ diễn ra vào ngày 8/12.
    Cùng trong dịp này hãng Hàng Không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ khai trương đường bay thẳng với chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines hạ cánh xuống phi trường Gatwick vào sáng thứ Sáu ngày 9/12.
    Du lịch từ Anh vào Việt Nam đã tăng đều thời gian qua, với con số du khách từ Anh nay lên khoảng 80 nghìn đến Việt Nam mỗi năm.
    "Đây là chuyến thăm cao cấp nhất từ Việt Nam sau khi ký kết Đối tác chiến lược vào năm 2010"
    Đại sứ Antony Stokes






    Trong ngày 9/12, phía Anh Quốc cũng tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Anh Việt tại Cung Điện Buckingham do Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew, cựu Đặc sứ Thương mại và Công nghiệp của chính phủ Anh, và Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Anh, Lord Green, chủ trì.
    Đây là dịp để các công ty giữa hai nước làm quen và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.
    Tăng cường đối tác chiến lược
    Quan chức hai nước hy vọng đây sẽ là một trong những bước quan trọng trong nỗ lực mở rộng trao đổi thương mại giữa hai quốc gia, một phần của quan hệ đối tác chiến lược đã được ký kết cách đây hơn một năm.
    Phát biểu trước chuyến đi của phái đoàn Việt Nam tới Anh Quốc, Đại sứ Anh, Tiến sĩ Antony Stokes nói: "Tôi rất vui về chuyến viếng thăm bốn ngày của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là chuyến thăm cao cấp nhất từ Việt Nam sau khi ký kết Đối tác chiến lược vào năm 2010."
    Phát biểu trên trang nhà của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, ông Stokes cũng cho biết Anh Quốc sẽ tiếp tục các thảo luận cấp cao để phát triển thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia trong đó có các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như năng lượng, giáo dục, văn hóa và thể thao.
    [​IMG] Đại sứ Antony Stokes nói Anh - Việt sẽ tiếp tục thảo luận ở các cấp cao về phát triển thương mại


    Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh doanh Vince Cable và Ngoại trưởng William Hague vừa tiến hành một cuộc vận động nhằm khuyến khích thêm các công ty của Anh xuất khẩu nhiều hơn sang các thị trường đang nổi lên tại châu Á.
    Đây là một phần của chiến lược do Bộ Thương mại và Đầu tư Anh kết hợp với Ngân hàng Hoàng gia Scotland nhằm tăng cơ hội kinh doanh tại 12 thị trường châu Á.
    Các sự kiện này sẽ được tổ chức vào tháng Hai năm 2012, tập trung vào các quốc gia như Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Nam Hàn, Đài Loan, Thái lan và Việt Nam.
    Giao thương hai bên tăng đều, đưa Anh lên hàng thứ 17 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (2,151 tỷ USD năm 2009) và xuất khẩu của Anh vào Việt Nam tăng 18% từ 2008 sang 2009, lên 326 triệu bảng Anh.
    Trong Cuộc đối thoại Đối tác chiến lược đầu tiên giữa hai nước diễn ra tại London hôm 26/10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã khẳng định chính sách ngoại giao của Việt Nam muốn hợp tác sâu hơn và mở rộng quan hệ với các nước quan trọng trên thế giới trong đó có Anh quốc.
    "Với những thế mạnh riêng của Anh Quốc, về vai trò của Anh trong vùng và trên quốc tế, với sức mạnh kinh tế, cũng như thế mạnh về giáo dục và nhiều lĩnh vực khác, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể hợp tác trong những lĩnh vực đó" ông Sơn nói.
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/560350/Iran-san-sang-nghenh-chien-tpp.html

    07:11 | 07/12/2011
    Iran sẵn sàng nghênh chiến
    > Iran sẵn sàng chiến tranh
    TP - Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công bí mật, sau khi một số dấu hiệu cho thấy phương Tây có thể trực tiếp cản trở chương trình hạt nhân của nước này.

    [​IMG]Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran.
    Mới đây, ông Ayatollah Ali Khamenei, thủ lĩnh tinh thần, lãnh đạo tối cao Iran, chỉ thị cho lãnh đạo tất cả tổ chức an ninh, tình báo và quân sự của nước này áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chế độ. Tướng Mohammed Ali Jaafari, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng, hưởng ứng bằng cách yêu cầu đưa các tên lửa tầm xa Shahab tới những địa điểm bí mật nhằm tránh bị kẻ thù phá hủy và có thể được phóng đi để trả đũa. Ngoài ra, không lực Iran thành lập một số đơn vị phản ứng nhanh, tăng cường tập luyện để đối phó không kích.
    Các quan chức tình báo phương Tây nói rằng, Iran đã khởi thảo kế hoạch đưa tên lửa tầm xa, thuốc nổ có sức công phá lớn cùng các đơn vị pháo binh, vệ binh tới những vị trí phòng thủ trọng yếu. Giới chức Iran lo rằng cơ sở hạ tầng hạt nhân chính của nước này đang trở thành mục tiêu phá hủy bất ngờ của các lực lượng tình báo, an ninh Mỹ và Israel.
    Cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông sẽ có “quyết định phù hợp tại thời điểm thích hợp” nếu Iran tiếp tục chương trình làm giàu uranium của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo rằng, nếu Israel đơn phương tấn công, thì nguy cơ leo thang sẽ rất cao, có thể “phá hủy Trung Đông trong đối đầu và xung đột mà chúng ta sẽ hối tiếc”.
    Các quan chức tình báo Mỹ và Israel mới đây nói rằng, ảnh vệ tinh cho thấy vụ nổ hôm 12-11 tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Tehran đã phá hủy trung tâm thử nghiệm tên lửa tầm xa của nước này. Trung tâm chuyên thử nghiệm tên lửa dùng nhiên liệu đặc (thay vì nhiên liệu lỏng thông thường) và được thiết kế để có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.
    Tuần trước, một quan chức an ninh cấp cao của Israel nói rằng, vụ nổ có thể khiến chương trình phát triển tên lửa đất đối đất của Iran chậm lại hoặc tạm ngừng. Iran kịch liệt phủ nhận vụ nổ do Israel hoặc Mỹ tiến hành. Các quan chức tình báo và quốc phòng phương Tây nói rằng kết quả của vụ nổ (cản trở chương trình quân sự của Iran) quan trọng hơn nguyên nhân. “Bất kỳ điều gì giúp trì hoãn thời điểm Iran có thể gắn vũ khí hạt nhân lên tên lửa chính xác cũng là một thắng lợi nho nhỏ”, một quan chức tình báo phương Tây nhận xét.
    Art Keller, cựu quan chức Cục Tình báo Trung ương Mỹ, khẳng định chính quyền Washington đứng đằng sau vụ nổ nhằm cản trở chương trình phát triển tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tuần trước, Iran nhắc lại rằng vụ nổ chết người ở trung tâm thử nghiệm tên lửa Bidganeh (cách Tehran khoảng 48km) chỉ là một tai nạn, không phải vụ tấn công. Vụ nổ làm thiệt mạng 17 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, trong đó có tướng Hassan Tehrani Moghaddam - người sáng lập chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
    Theo nhiều nhà phân tích phương Tây, phía Mỹ và Israel từng bí mật phát tán virus Stuxnet vào hàng chục nghìn máy tính ở Iran, trong đó có máy tính của nhân viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Stuxnet phá hỏng các máy li tâm dùng để làm giàu uranium.

    Theo Thông tấn xã Iran IRNA, lực lượng vũ trang nước này hôm 4-12 bắn rơi một máy bay do thám không người lái RQ-170 Sentinel thuộc loại tối mật của Mỹ vì vi phạm không phận nước này. Liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan nói rằng, tuần trước họ mất liên lạc với một máy bay không người lái ở vùng biên giới Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói Mỹ đang lo ngại vì máy bay đang nằm ở một nơi mà họ không thể với tới.

    Minh Long
    Theo Jerusalem Post, Telegraph, New York Times, AP
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    BienDong.Net: Ngày 30/11/2011, tại Công ty Công nghiệp nặng Tàu thuyền Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, tàu khảo sát biển tổng hợp mang tên “Khoa học” của Trung Quốc đã được đưa xuống nước. Tàu khảo sát này có chi phí chế tạo 550 triệu Nhân dân tệ (86,4 triệu USD), sẽ được bàn giao chính thức vào nửa cuối năm 2012..

    Tàu “Khoa học” dài 99,6 m, rộng 17,8 m, lượng choán nước khoảng 4.600 tấn, tốc độ 12 hải lý/giờ, tầm hoạt động 15.000 dặm biển.
    Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là tàu khảo sát khoa học có tính năng tổng hợp tiên tiến tương đương với các tàu khảo sát khoa học biển hiện có trên thế giới..
    Phía Trung Quốc cho biết con tàu này sẽ có chức năng thăm dò biển, nghiên cứu khí quyền và các vùng biển sâu, cũng như thu thập thông tin sử dụng kĩ thuật cảm biển điều khiển từ xa.
    [​IMG]
    Khi đi vào hoạt động, con tàu này sẽ nằm dưới sự quản lí của Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc.
    Sông Hương( theo Xinhua)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này