Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8624 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 11:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34402 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chất lính nằm ở chổ ấy đấy !
    Ngay thẳng , bộc trực và hồn nhiên ! :)):)):))
  2. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Có em @ptkh đang xem đấy nhé, a TD cẩn thận , làm em nó mắc cỡ :)
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bạn Hoa Tím Bằng Lăng ui, bạn làm thơ đối lại kíu mình dzới...[};-:-ss
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20111207024646391CA32/xuat-khau-trung-quoc-se-cuc-ky-kho-khan-trong-nam-2012.chn

    Xuất khẩu Trung Quốc sẽ cực kỳ khó khăn trong năm 2012










    [​IMG]
    Tháng 11/2011, đồng nhân dân tệ suy yếu mạnh nhất trong hơn 1 năm, diễn biến này có thể khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ cảm thấy bất bình.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Chi phí tại nội địa tăng cao cũng như nhu cầu hàng hóa Trung Quốc của nước ngoài giảm sẽ gây ra nhiều áp lực đối với xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2012, dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ khó có thể để đồng nhân dân tệ tăng giá.

    Bộ Thương mại Trung Quốc công bố chính sách tăng lương cùng với giá đất, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, đồng nhân dân tệ đang hạn chế đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc.

    Ông Wang Shouwen, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, khẳng định dù Trung Quốc có thể tăng trưởng được xuất khẩu miễn khủng hoảng châu Âu không xảy ra, Trung Quốc cần tập trung vào củng cố mối quan hệ với các thị trường mới nổi.

    Tháng 11/2011, đồng nhân dân tệ suy yếu mạnh nhất trong hơn 1 năm, diễn biến này có thể khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ và các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 cảm thấy bất bình. Việc Trung Quốc liên tục có thặng dư thương mại từ khi gia nhập WTO cách đây 1 thập kỷ đã giúp nước này có được thặng dư thương mại 3,2 nghìn tỷ USD và khiến Mỹ trở thành con nợ lớn nhất của Trung Quốc.

    Ông Dariusz Kowalczyk, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Credit Agricole CIB tại Hồng Kông, nhận định: “Khả năng đồng nhân dân tệ tăng giá rất hạn chế và đồng nhân dân tệ sẽ còn biến độn mạnh hơn. Dường như Trung Quốc đang cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ xuất khẩu khi môi trường quốc tế trở nên xấu hơn.”

    Phiên giao dịch ngày hôm nay, đồng nhân dân tệ không thay đổi nhiều ở mức 6,3628 nhân dân tệ/USD sau khi hạ mạnh vào trước đó.

    TTCK thế giới phiên hôm nay tăng điểm bởi nhà đầu tư dự báo lãnh đạo các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ thống nhất về biện pháp cứu châu Âu trong buổi họp thượng đỉnh vào ngày mai.

    Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,9% tính đến 2h chiều tại thị trường Tokyo. Đồng won tăng mạnh so với các đồng tiền khác tại châu Á và giao dịch ở mức 1.126,98 won/USD.

    Đình Hảo

    Theo TTVN
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://dantri.com.vn/c25/s25-545147/giao-su-goc-viet-tranh-giai-nguoi-australia-cua-nam-2012.htm

    Giáo sư gốc Việt tranh giải "Người Australia của năm 2012”
    Nhà phát minh nổi tiếng người Úc gốc Việt, GS.TS Nguyễn Hùng vừa được chọn làm nhân vật đại diện cho tiểu bang New South Wales nhằm tranh giải "Người Australia của năm 2012”. Theo nguồn tin từ báo chí Úc, việc công bố kết quả chính thức cho danh hiệu này sẽ diễn ra vào ngày 26/1/2012.
    GS.TS Nguyễn Hùng hiện đang cư ngụ ở Castle Hill, là Phó trưởng khoa Kỹ thuật & Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ Sydney (gọi tắt UTS). 20 năm qua, ông được mệnh danh là "Thầy của những phát minh” vì đã có khá nhiều sáng chế về y khoa hết sức hữu ích, tiện dụng cho các bệnh nhân. Theo đó, GS.TS Nguyễn Hùng và các cộng sự trong nhóm nghiên cứu người Việt tại trường Đại học Công nghệ Sydney của ông đã mất khoảng thời gian trên dưới 10 năm để nghiên cứu về xe lăn thông minh. Nó được thiết kế với những chiếc cảm biến nhỏ như laser, caméra... để biến chúng thành những robot tự động có thể tự di chuyển và có thể tránh các vật thể mà chúng "nhìn thấy” được qua các caméra lắp trên xe, nhằm tạo sự an toàn cho người sử dụng. Những cảm biến này được gọi là cảm biến môi trường.
    [​IMG]

    GS.TS Nguyễn Hùng.
    Một nhóm nghiên cứu khác cũng của GS.TS Nguyễn Hùng hiện đang nghiên cứu về cảm biến cơ thể của những người sử dụng xe lăn. Cụ thể là những người khuyết tật có thể sử dụng những cái lắc đầu, ánh mắt hoặc suy nghĩ của mình để điều khiển xe. Điều này xem ra rất có ích cho những người bị khuyết tật nặng, vì có thể họ không còn các bộ phận cơ thể để dùng điều khiển những chiếc xe lăn điện sử dụng cần điều khiển như hiện nay. Chẳng hạn muốn di chuyển qua trái, họ chỉ cần lắc đầu sang bên trái, nhìn sang bên trái hoặc chỉ cần suy nghĩ là mình cần sang bên trái, chiếc xe lăn "thông minh” sẽ tự động di chuyển theo hướng suy nghĩ của người dùng. Đó là phác thảo tương lai còn về trước mắt, nhóm của GS.TS Nguyễn Hùng đang nghiên cứu để kết hợp cảm biến môi trường và cảm biến cơ thể để tạo ra một chiếc xe lăn "thông minh” phù hợp với từng mức độ nặng nhẹ của người khuyết tật, sao cho những chiếc xe này khiến họ không cảm thấy mình là người vô dụng. Chiếc xe không chỉ là những con robot tự động lập trình tất cả đường đi nước bước của người khuyết tật, mà họ vẫn phải sử dụng cả suy nghĩ và tư duy để điều khiển chúng.
    Nhóm nghiên cứu của GS.TS Hùng còn giúp một công ty ở Úc chế tạo thành công một loại thiết bị điện tử gần giống như quả tim nhân tạo. Loại thiết bị công nghệ cao này đã được thử nghiệm trên con người, hầu hết là tại Úc và một vài người ở châu Âu. Theo GS.TS Nguyễn Hùng, thiết bị này có thể hỗ trợ một số người mắc bệnh liên quan đến tim duy trì sự sống trong 5-10 năm và sau thời gian này còn có thể lắp đặt lại cái mới. Bên cạnh đó, Giáo sư và các cộng sự cũng đã chế tạo thành công thiết bị có tên HYPOMON System, chiếc máy thần kỳ trợ giúp cho các bệnh nhân tiểu đường. HYPOMON System có thể đo được lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức qui định và kết nối với một hệ thống báo động, giúp bệnh nhân tránh khỏi những biến chứng do giảm glucoza-huyết mà không cần phải lấy máu làm xét nghiệm.
    Ngoài ra, ông còn có rất nhiều phát minh, sáng chế khác đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trở thành những ứng dụng mới trong xã hội như: thiết bị phát hiện sớm ung thư vú, thiết bị giúp con người điều khiển các thiết bị điện tử bằng các tín hiệu của bộ não... Chính vì thế, tạp chí Anthill của Úc đã từng xếp phát minh này vào hạng ba trong số 100 phát minh hàng đầu của nước này. Đáng chú ý, từ những năm 1990 đến nay, GS.TS Nguyễn Hùng và các nhóm nghiên cứu của mình đã nhận được không dưới 6,4 triệu USD cho các dự án nghiên cứu của họ.
    Quay trở lại với những chiếc xe lăn "thông minh” phiên bản mới hiện tại vẫn đang nằm trong các phòng thí nghiệm của UTS, trả lời câu hỏi "Xe lăn thông minh với những thiết bị tối tân nên giá thành có thể rất đắt, liệu chúng có thể đến tay những người dân bình thường ở Việt Nam được hay không?”, GS.TS Nguyễn Hùng cho biết: "Dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải nghiên cứu làm thế nào để có thể cho ra đời một chiếc xe lăn với các chức năng hoàn hảo, nhưng với giá thành hợp lý và có thể đến tay những người bình thường kể cả người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Có thể lúc đầu là ở Úc, sau đó mới có thể mở rộng sang Việt Nam. Tôi không biết chắc đó là thời điểm nào, nhưng chúng tôi nhất định sẽ cho xuất xưởng trong thời gian sớm nhất có thể”.
    Theo Trung Nguyên
    Đại Đoàn Kết
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Dạo này Cà Nhỏ thật ga lăng !
    Thấy gái trẻ xinh , bớt nhố nhăng ...
    Ăn nói nhẹ nhàng và lịch sự ...
    Đã mến chưa , mà thấy cũng hăng ?


    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20111208045415295CA53/gia-dat-hiem-se-tang-theo-cap-so-nhan-trong-2-nam-toi.chn

    Giá đất hiếm sẽ tăng theo cấp số nhân trong 2 năm tới










    [​IMG]
    Giá sẽ đạt đỉnh vào năm 2013, sau đó quay đầu đi xuống vì nhu cầu bão hòa. Doanh thu từ bán đất hiếm có thể tăng gấp 3 lần lên 9,2 tỷ USD vào 2015.
    Theo nghiên cứu của hãng Reportlinker, nhu cầu đất hiếm toàn cầu sẽ tăng trưởng 7,1% mỗi năm và đạt 180.000 tấn vào năm 2015. Doanh thu từ bán đất hiếm có thể tăng gấp 3 lần, từ 3 tỷ USD trong năm 2010 lên 9,2 tỷ USD vào 2015.
    Tiêu thụ đất hiếm sẽ được chèo lái bởi tăng trưởng trong các ngành sản xuất pin hợp kim, sản phẩm điện tử, xe cơ giới và nam châm vĩnh cửa. Thị trường tuy nhiên sẽ tăng với tốc độ thấp hơn so với giai đoạn 2005 – 2010 bởi các quốc gia đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biện pháp cắt giảm sản lượng và hạn ngạch xuất khẩu của Trung Quốc dẫn đến giá tăng theo cấp số nhân.
    Theo nghiên cứu, đất hiếm sẽ được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất nam châm vĩnh cửu, cả về khối lượng lẫn giá trị. Doanh số bán sẽ được thúc đẩy bởi các thiết bị điện tử tiêu dùng, động cơ điện và sản xuất xe hybrid.
    Trong ứng dụng gia công kim loại, nhu cầu đất hiếm sẽ được hỗ trợ bằng mức tăng của ngành sản xuất thép, đặc biệt là thép có độ bền cao với đặc tính chống oxy hóa tốt.
    Về giá cả, giá đất hiếm dự đoán sẽ duy trì đà tăng theo cấp số nhân trong hai năm tới, như những gì diễn ra trong vài năm qua. Nguyên nhân là do Trung Quốc – nơi chiếm hơn 90% tổng cung đất hiếm toàn cầu – hạn chế xuất khẩu. Giá có thể đạt đỉnh vào năm 2013.
    Sau khi đạt đỉnh, giá đất hiếm sẽ quay đầu giảm do thị trường bão hòa về nhu cầu và sản xuất của ngành công nghiệp chùng xuống.
    Minh Vân

    Theo TTVN
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://nld.com.vn/20111208092043243p0c1006/my-dinh-xam-nhap-iran-de-lay-may-bay.htm

    Mỹ định xâm nhập Iran để lấy máy bay

    Thứ Năm, 08/12/2011 09:20
    (NLĐO) – Các quan chức Mỹ đã xem xét việc bí mật xâm nhập Iran để lấy lại hoặc tiêu hủy chiếc máy bay do thám tàng hình RQ-170 bị rơi ở nước này vào tuần trước.

    Nhiều kế hoạch được đề xuất để lấy lại chiếc máy bay. Một trong số đó là phái một đội đặc nhiệm của Mỹ đang đóng tại Afghanistan hoặc sử dụng các đặc vụ của đồng minh đang ẩn náu bên trong Iran bí mật thu hồi máy bay.

    Một lựa chọn khác là đội đặc nhiệm sẽ cho nổ tung những gì còn sót lại của máy bay. Cách thứ ba công khai hơn: không kích để xóa sổ mảnh vỡ máy bay.

    [​IMG]
    Máy bay do thám tàng hình RQ-170 của Mỹ. Ảnh: ABC News
    Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các kế hoạch trên đã bị hủy bỏ do Mỹ nhận định không đáng mạo hiểm để gây xung đột nặng nề hơn với Tehran.

    “Không ai hào hứng với các kế hoạch thu hồi hoặc tiêu hủy máy bay do khả năng bị Iran phát hiện rất lớn và nguy cơ xung đột tiềm ẩn cũng rất cao” – quan chức này nói. Hành động xâm nhập bí mật sẽ bị Iran xem là “hành động gây chiến”.

    Cho đến nay, Tehran vẫn tuyên bố đã bắn rơi chiếc máy bay do thám không người lái RQ-170 Sentinel, nhưng phía Mỹ khẳng định trục trặc kỹ thuật mới là lý do làm máy bay mất kiểm soát và rơi xuống miền đông Iran.

    Hôm qua, 6-12, Mỹ cũng thừa nhận chiếc máy bay trên đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật cho Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Afghanistan gần biên giới với Iran, nhưng phủ nhận nó bị Iran bắn hạ, kể cả bằng cách phá hoại qua vệ tinh hay bắn trực tiếp.

    Sự dính líu của CIA trong vụ này khá trùng hợp với những suy đoán về một cuộc chiến tranh ngầm mà Mỹ và Israel đang tiến hành nhắm vào Iran.

    Tuy tỏ vẻ lo ngại vì máy bay rơi vào tay Iran, nhưng nhiều quan chức Mỹ không tin rằng các công nghệ hiện đại của máy bay có thể bị phân tích dễ dàng.

    [​IMG]
    Khả năng tàng hình của RQ-170 Sentinel dựa trên hình dáng và vật liệu. Ảnh: Wikipedia
    Chuyên gia quốc phòng Mỹ Loren Thompson phân tích với hãng AP: “Đây là loại máy bay không người lái có thể bay rất cao. Nếu rơi xuống đất, nhiều khả năng nó sẽ vỡ thành hàng trăm mảnh”.

    RQ-170 Sentinel có hình dáng tương tự máy bay ném bom tàng hình B2, giống như một đôi cánh khổng lồ. Nhờ hình dáng và vật liệu, RQ-170 Sentinel ít bị radar theo dấu, nhờ đó rất đắc dụng trong các nhiệm vụ nhạy cảm.

    Các nhà phân tích cho biết công nghệ tàng hình nhờ thiết kế hình dáng khó theo dõi và sử dụng vật liệu đặc biệt khá phổ biến nhưng lại rất khó bắt chước. Chuyên gia John Pike của website Globalsecurity.org cho rằng Iran đã có dữ liệu về bề ngoài “không có gì độc đáo riêng biệt” của RQ-170 Sentinel.

    Lần đầu tiên cất cánh từ căn cứ không quân Kandahar - Afghanistan năm 2007 nên RQ-170 Sentinel còn có biệt danh “Mãnh thú Kandahar”. Mỹ đã sử dụng “mãnh thú” này để theo dõi dinh thự của trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Abbotabad - Pakistan, cả trước và trong khi cuộc đột kích diễn ra hồi tháng 5.

    Bằng Vy (Theo Wall Street Journal, AP, BBC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này