Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6046 người đang online, trong đó có 651 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34420 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nói mánh còn đau hơn đánh đòn!
    Rồi mang hoa tặng, càng đau hơn!
    Khó khăn lắm mới quen nhau được.
    Sửa cách chi đây khỏi muộn phiền!


    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  2. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Hâha! chac a TD dang suy nghi de tra loi BL àh! thôi, 2 bác đối đáp nhau, e di ngủ thui. G9
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Đà Nẵng nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 09/12/2011


    Sáng 9/12, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng làm lễ tiếp nhận đá chủ quyền và 2 cây bàng quả vuông từ quần đảo Trường Sa, do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng.
    Đá san hô và cây bàng quả vuông là biểu tượng của quần đảo Trường Sa. Nó thể hiện thế đứng và sức sống mãnh liệt, trường tồn nơi tiền tiêu của Tổ quốc.


    [​IMG]Lễ tiếp nhận. Ảnh minh họa.

    Tặng đá Trường Sa là đưa “đất thiêng” từ nơi tiền tiêu về lòng đất mẹ, minh chứng khẳng định chân lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của quân và dân cả nước.
    Với ý nghĩa đó, những năm qua quân chủng Hải quân đã trao tặng đá san hô và cây bàng quả vuông cho 26 tỉnh thành trong cả nước..
    Hoạt động này được đánh giá là sáng kiến có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện được tình cảm gắn bó, phối hợp, hiệp đồng giữa đất liền và hải đảo góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc./.
    Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118



  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thủ tướng *************** quyết định tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và khuyến lâm

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 09/12/2011 0 phản hồi
    Theo Quyết định 66/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015, sẽ tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và khuyến lâm; đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống.
    Theo quy định mới ban hành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ở các xã đặc biệt khó khăn trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc, quy hoạch là rừng sản xuất thì được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước với mức hỗ trợ cao hơn.


    [​IMG]Ảnh minh họa

    Cụ thể, trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), cây bản địa thì được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha thay vì 3 triệu đồng/ha như quy định cũ; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (khai thác trước 10 năm tuổi), mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha (quy định cũ là 2 triệu đồng/ha).
    Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng không thuộc đối tượng nêu trên thì được hỗ trợ cây giống, khuyến lâm, mức hỗ trợ tối đa 2,25 triệu đồng/ha (quy định cũ 1,5 triệu đồng/ha); nếu trồng cây phân tán, mức hỗ trợ 2,25 triệu đồng/1.000 cây phân tán (tương đương một ha rừng trồng) (quy định cũ là 1,5 triệu đồng/1.500 cây phân tán, tương đương một ha rừng trồng). Mức hỗ trợ cụ thể được căn cứ vào giá cây giống do UBND cấp tỉnh công bố hàng năm.
    Mức hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm cũng sẽ tăng từ 200.000 đồng/ha lên 300.000 đồng/ha trong 4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc) nếu trồng rừng tại các xã đặc biệt khó khăn. Nếu trồng rừng tại các xã còn lại thì mức hỗ trợ tăng từ 100.000 đồng/ha lên 150.000 đồng/ ha.
    Tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống
    Theo Quyết định 66/2011/QĐ-TTg, sẽ tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống.
    Cụ thể, rừng giống, vườn giống do các thành phần kinh tế quản lý phải nằm trong quy hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước cho phần lâm sinh, xây dựng hạ tầng và trang thiết bị được quy định cụ thể như sau:
    - Không quá 52,5 triệu đồng/ha đối với vườn giống được trồng mới (quy định cũ là 35 triệu đồng/ha).
    - Không quá 37,5 triệu đồng/ha đối với rừng giống được trồng mới (quy định cũ là 25 triệu đồng/ha).
    - Không quá 15 triệu đồng/ha đối với rừng giống được chuyển hoá (quy định cũ là 10 triệu đồng/ha).
    Ngoài mức hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ 150.000 đồng/ha/năm (quy định cũ là 100.000 đồng/ha/năm) để chi phí quản lý bảo vệ rừng giống, vườn giống; thời hạn hỗ trợ không quá 5 năm.
    Hoàng Diên
    (theo Chinhphu)
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Gần 1/3 số đồ chơi Trung Quốc chứa kim loại nặng


    09/12/2011 16:15
    [​IMG]



    Một bé gái ngắm các loại đồ chơi tại một cửa hiệu ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters (TNO) Gần 1/3 số đồ chơi của Trung Quốc chứa các kim loại nặng với 1/10 có hạm lượng chì cao quá mức, tờ Telegraph dẫn một nghiên cứu mới cho hay.
    Đủ các loại đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em, bao gồm sản phẩm của các thương hiệu uy tín, được phát hiện chứa chì, thạch tín, cadmi, thủy ngân, antimon và crom.
    Tất cả sáu kim loại nặng này có thể gây ra những tổn thương lâu dài cho hệ miễn dịch và hệ thần kinh của trẻ em.
    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch Mỹ đã cảnh báo rằng không hề có ngưỡng an toàn cho việc nhiễm chì và các trẻ em không nên tiếp xúc với kim loại này.
    Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Hòa bình Xanh và IPEN (Mạng lưới loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy quốc tế) đã mua 500 đồ chơi và sản phẩm trẻ em tại năm thành phố Trung Quốc vào tháng 11, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông.
    Họ kiểm tra nó bằng các máy quét tia X cầm tay và phát hiện có 163 đồ chơi (32%) bị nhiễm kim loại nặng. Tổng cộng có 48 đồ chơi có hàm lượng chì cao quá mức, trong đó có một đồ chơi chứa hàm lượng chì cao gấp 1.200 lần lượng cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của châu Âu.
    Bà Ada Kong Cheuk-san, một nhà vận động thuộc tổ chức Hòa bình Xanh nói trong cuộc họp báo tại Hồng Kông hôm 8.12: “Những đồ chơi nhiễm độc không chỉ đầu độc trẻ em khi chúng nhai hoặc sờ mà chất độc còn có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua không khí mà chúng hít thở”.
    Sơn Duân
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nga sắp triển khai tên lửa S-400 ở Kaliningrad


    09/12/2011 0:58
    [​IMG]

    Hệ thống tên lửa S-400 - Ảnh: Defencetalk.com
    Người phát ngôn quân đội Nga Andrei Bobrun tuyên bố nước này đang chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 tại Kaliningrad, phần lãnh thổ phía tây của Nga giáp Ba Lan và Lithuania.
    ITAR-Tass dẫn lời ông Bobrun nói tên lửa S-400 đang được thử nghiệm trước khi đưa tới Kaliningrad nhưng ông Bobrun không nói rõ thời điểm.
    Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Nga và NATO đang tranh cãi về kế hoạch lắp đặt lá chắn tên lửa của khối này và Mỹ tại châu Âu. AFP dẫn lời Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 8.12 thừa nhận vẫn chưa có tiến triển gì trong việc giải quyết bất đồng. Moscow cho rằng kế hoạch nói trên gây nguy cơ về an ninh cho mình và đã triển khai hệ thống radar cảnh báo tại Kaliningrad. Giới chức quân sự Nga cũng tuyên bố, ngoài S-400, họ có thể sẽ triển khai tên lửa Iskander đến khu vực này.
    Ngoài chuyện lá chắn tên lửa, Nga và phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang “lời qua tiếng lại” về kết quả bầu cử mới đây ở nước này. Sau cuộc bầu cử ngày 4.12 với thắng lợi thuộc về đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình phản đối. Washington cũng chỉ trích kết quả bầu cử và cho rằng có gian lận. Ngày 8.12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ kích động tranh chấp và “bật tín hiệu” cho những người chống đối.
    Lê Loan




  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nhật 'siết chặt' đường Trung Quốc ra Thái Bình Dương


    Cập nhật lúc :3:01 PM, 05/12/2011
    Phản ứng trước việc Trung Quốc điều tàu chiến qua eo biển Miyako để diễn tập, Nhật quyết triển khai điều lực lượng phòng vệ đến đảo Yonaguni để có thể bao quát eo biển chiến lược này.

    >> Quan hệ Trung - Nhật xấu đi vì thủ tướng mới?
    Hòn đảo nhỏ Yonaguni, với diện tích 28,8km2 và số dân 1.700, là cơ sở để Nhật có thể "bao quát" 300km biển xung quanh...
    Nó còn nằm trên tuyến đường hàng hải chạy từ Nhật Bản, qua Đài Loan, Philippines, Việt Nam và Indonesia. Nếu căng thẳng leo thang tại khu vực Tây Thái Bình Dương, chính eo biển này sẽ là nơi hải quân Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản có thể chạm trán.
    Tokyo dự định thành lập một đơn vị gồm 100 binh sĩ đồn trú tại Yonaguni, ước tính tiêu tốn khoảng 1,5 tỷ yen (20 triệu USD) và dự kiến hoàn thành kế hoạch này trong năm 2015.

    [​IMG]
    Nhật Bản điều quân bao vây Trung Quốc. Ảnh: Wall Street Journal. Quyết định điều quân này của Nhật Bản là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm chuyển lực lượng từ khu vực phía Bắc nước sang điểm nóng phía Nam, qua đó có thể bao vây Trung Quốc, khống chế sức mạnh của Bắc Kinh - quốc gia bị nhiều người coi là ngày càng hiếu chiến.
    Theo giới phân tích, kế hoạch điều quân này của Tokyo không chỉ vấp phải sự phản đối quyết liệt tại Bắc Kinh mà còn gây quan ngại cho Đài Bắc.
    Hòn đảo Yonaguni nằm sát phía Đông của vùng lãnh thổ Đài Loan đến mức ngư dân tại đây cho rằng, nếu thời tiết tốt, họ có thể dễ dàng nhìn thấy hòn đảo này. Theo ước tính, Yonaguni cách thị trấn phía Đông Đài Loan Hualien khoảng 100km về phía Đông.
    Yonaguni cũng nằm gần với những khu vực chiến lược và giàu tài nguyên tại biển Hoa Đông, nơi diễn ra tranh chấp giữa Tokyo, Bắc Kinh và Đài Bắc, dẫn tới vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc của Nhật Bản tại quần đảo Senkaku hồi năm ngoái, khiến quan hệ Bắc Kinh-Tokyo ngày càng xấu.
    Giới quan sát cho rằng, quyết định điều quân đến Yonaguni cho thấy Nhật Bản rút ra bài học sâu sắc từ vụ đụng độ trên. Theo một số chuyên gia, Tokyo đang lo ngại Bắc Kinh sẽ xâm chiếm những hòn đảo ở phía Nam với lập luận rằng ngư dân của họ tới các đảo này từ thời xa xưa...

    Vì vậy, Nhật Bản đang khẩn trương chuyển trọng tâm phòng ngự của mình từ mục tiêu chống Nga sang Trung Quốc.
    Hiện các hòn đảo phía Nam của Nhật Bản hầu hết đều phi quân sự và rất dễ bị tấn công. Do đó, quyết định xây dựng một đơn vị tuần tra bờ biển tại Yonaguni dường như là một động thái nhằm khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với các hòn đảo tại một khu vực đầy căng thẳng này.
    Không chỉ vậy, theo James Holmes, Phó giáo sư tại ĐH Chiến tranh hải quân Mỹ, kế hoạch này của Nhật Bản là một mũi tên trúng nhiều đích.
    Theo ông, bảo vệ hòn đảo cũng như cảnh báo đối thủ rõ ràng là mục đích chính của bất cứ quyết định điều quân nào.
    “Tuy nhiên, tất cả những gì Tokyo muốn sau quyết định này không chỉ có vậy. Nếu triển khai được các tên lửa chống hạm tại đảo Yonaguni thì Nhật Bản có thể khóa chặt các eo biển gần đó, không cho các tàu chiến Trung Quốc lui tới. Điều này có thể giảm tải sức ép lên vùng biển phía Đông của Nhật Bản và Đài Loan, giúp hải quân Mỹ có thể di chuyển theo hướng Tây đến khu vực nhanh chóng”, ông Holmes nhấn mạnh.
    Kế hoạch điều quân của quân đội Nhật Bản được dư luận Đài Loan biết đến đầu tiên từ tháng 6/2010. Ngay từ thời điểm đó, Đài Bắc phản ứng quyết liệt. Tuy nhiên, Tokyo phớt lờ và còn đơn phương mở rộng Khu vực phòng không (ADIZ) tới gần Đài Loan.
    Trước sự cứng rắn của Nhật Bản, giới phân tích cùng quan điểm với phe đối lập Đài Loan cho rằng, động thái này là dấu hiệu cho thấy, chính sách thân thiện với Bắc Kinh của lãnh đạo Mã Anh Cửu đẩy Đài Bắc rời xa Washington và Tokyo; đồng thời cho thấy Nhật Bản ngày càng mất niềm tin vào chính quyền đảo này.
    Trong khi đó, trong bài báo mới đây trên nhật báo PLA, cơ quan ngôn luận của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tác giả Liu Liqun cũng lên án các kế hoạch triển khai quân đến Yonaguni cùng một loạt động thái khác của Nhật Bản: đóng hai tàu sân bay vào năm 2012, hiện đại hóa công nghệ quốc phòng, triển khai tàu chiến nhằm cung cấp hậu cần cho quân đội Mỹ, cũng như triển khai máy bay tuần tra chống hạm đến vịnh Aden...
    “Động thái củng cố chiến lược biển của Nhật Bản rõ ràng cho thấy quan điểm đầy khiêu khích của Tokyo. Bằng cách triển khai quân đến các hòn đảo ở khu vực Tây Nam, Nhật Bản đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm”, ông Liu nhấn mạnh.

    Trà My (theo Asiasentinel)

    Thắt cổ Bắc Kinh lại !

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này