Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5775 người đang online, trong đó có 572 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34417 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Gia đình một cô dâu lấy chồng Đài Loan kêu cứu
    09/12/2011 1:20
    [​IMG]

    Chị Phan Thị Kim Thanh và chồng trong ngày cưới - Ảnh do gia đình cung cấp
    Ngày 8.12, các cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đang tìm biện pháp để giải quyết theo thẩm quyền về lời cầu cứu của bà Nguyễn Kim The (SN 1953, ngụ ấp Định Khánh A, xã Định Môn, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ), yêu cầu được giúp đỡ về trường hợp con gái của bà là Phan Thị Kim Thanh (SN 1982, đang làm dâu ở Đài Loan) bị chồng ngược đãi, hành hung từ 2 năm qua.
    Theo tường trình của bà The, đầu tháng 4.2009, Thanh được bạn bè rủ lên TP.HCM tìm chồng nước ngoài để mong đổi đời. Sau đó, Thanh gọi điện về báo đã chọn được chồng người Đài Loan có tên Chung Vĩnh Hòa (Chung Yung Hua) và nói gia đình lên dự đám cưới. Bà The liền sắp xếp gia đình gồm 7 người thuê xe lên dự đám cưới con tại nhà hàng Water Park ở TP.HCM. Đám cưới chỉ có một bàn, gồm cô dâu, chú rể và 7 người bên gia đình bà The. Làm lễ xong, chú rể đưa bà The 5 triệu đồng.
    Sau khi làm thủ tục, tháng 2.2010, Thanh cùng chồng về Đài Loan. Bà The kể từ đó đến nay, Thanh chỉ 1 - 2 lần gọi điện thoại về thăm gia đình, nói chuyện vài tiếng rồi cúp máy. Gia đình có hỏi cuộc sống với chồng ở Đài Loan ra sao thì Thanh không trả lời. Khoảng 20 giờ ngày 3.12, một phụ nữ xưng là bạn của Thanh ở Đài Loan gọi điện thoại về báo cho gia đình biết 2 năm nay Thanh bị giam lỏng trong nhà chồng và thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ.
    Do đó, Thanh nhờ gọi điện về báo gia đình biết để tìm cách nhờ các cơ quan chức năng tại Việt Nam can thiệp, giải thoát cho trở về nước. Sau khi nhận được cuộc điện thoại trên, gia đình bà The có nhờ người biết tiếng Đài Loan gọi cho rể thì ông này trả lời là “đừng làm phiền gia đình tôi” rồi cúp máy.
    Mai Trâm




    Thật đáng thương và cũng thật đáng trách ! :-w
    Bà mẹ cầm 5 triệu đồng , số tiền đúng bằng bán một con heo ! :-??

    Hỡi những ai đang mơ lấy chồng Tàu !
    Bị nhiều rồi , sao vẫn cố lao vào ?
    Giấc mơ hồng giờ đã theo mây khói !
    Chỉ còn là buồn - thương - uất - hận - đau !


    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X

    Hi vọng HTBL và ptkh nhìn thấy vết xe đổ này ! [:p][:p][:p]
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chuyển động quân sự tại Đông Nam Á


    10/12/2011 0:52
    Một số quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực tăng cường năng lực quân sự nhằm đối phó với những thách thức mới trong thế kỷ 21.
    Những diễn biến đáng quan ngại vừa qua trên biển cùng với các nguy cơ an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống được đánh giá là nguyên nhân khiến các nước Đông Nam Á củng cố và đẩy mạnh quốc phòng.
    Indonesia tăng cường máy bay
    Hãng thông tấn Antara của Indonesia đưa tin Mỹ ngày 8.12 tuyên bố sẽ giúp Indonesia tăng cường sức mạnh không quân bằng cách cung cấp 24 chiến đấu cơ phản lực F-16. Đại sứ Mỹ tại Indonesia Scot Marciel khẳng định: “Mỹ sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu nhằm hỗ trợ nỗ lực cải thiện khả năng quân sự của chính phủ Indonesia. Loại máy bay F-16 đã được Mỹ cung cấp cho nhiều nước có nhu cầu và lần này là Indonesia”.


    [​IMG]
    Mỹ sẽ cung cấp máy bay F-16 cho Indonesia - Ảnh: Bloomberg
    Nhà ngoại giao Mỹ cho biết dự kiến việc chuyển giao sẽ bắt đầu vào tháng 7.2014. Ông Marciel nhấn mạnh Indonesia cần có máy bay chiến đấu tiên tiến vì có lãnh thổ rất rộng lớn và một vị trí hết sức chiến lược. “Indonesia nên có công cụ chiến đấu tốt để duy trì và bảo vệ chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ”, ông Marciel nói. Trong thông tri về thỏa thuận bán chiến đấu cơ cho Indonesia trình quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc viết: “Việc bán máy bay như đã đề xuất sẽ đóng góp cho chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác chiến lược vốn đã và tiếp tục là lực lượng quan trọng ở Đông Nam Á”. Giới quan sát đánh giá, đây cũng là một động thái nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Tây Thái Bình Dương.
    Singapore tăng chi tiêu quốc phòng



    Ấn - Úc bàn về biển Đông
    Ngày 8.12, vấn đề biển Đông đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony và người đồng cấp Úc Stephen Smith thảo luận tại New Delhi, theo báo The Times of India. “An ninh và hợp tác hàng hải, biển Đông và biển Hoa Đông là một phần trong cuộc thảo luận giữa tôi và các lãnh đạo quốc phòng của Ấn Độ”, ông Smith nói. Ông cho biết 2 bên chia sẻ quan điểm rằng vì thịnh vượng, hòa bình và an ninh, cần có các tuyến đường biển tự do. Cộng đồng quốc tế và khu vực cần gắn lợi ích của mình trong những vấn đề này để tìm ra giải pháp thiện chí theo luật pháp quốc tế cho tranh chấp. Ấn Độ và Úc cũng đồng ý nâng cấp quan hệ hợp tác hải quân, mở đường cho cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai nước.


    Singapore nằm trên tuyến hàng hải nhộn nhịp hàng đầu thế giới nên an ninh biển có vai trò cực kỳ quan trọng. Nhiều khả năng nước này sẽ chi 23 tỉ USD mua trực thăng tuần tra, máy bay và các thiết bị quân sự khác cho đến năm 2015. Đây là thông tin đăng trên tạp chí quốc phòng IHS Jane’s ngày 8.12. Theo các chuyên gia, Singapore đã phân bổ hơn 13,08 tỉ SGD (9,39 tỉ USD) cho quốc phòng trong tài khóa bắt đầu tháng 4.2011, tăng 5,4% so với trước đó. Những kế hoạch của quân đội Singapore bao gồm thay thế 4 máy bay tiếp liệu trên không Boeing KC-135 và trực thăng đa dụng Eurocopter Super Puma. IHS Jane’s nhận định dù KC-46 A của Boeing có thể là sự lựa chọn lý tưởng, nhưng việc bán loại máy bay này trên thị trường quốc tế bị cấm đến năm 2018 nên có thể Singapore sẽ chọn A330 MRTT của Airbus trong một thỏa thuận được dự báo lên tới 1 tỉ USD. Các loại trực thăng Eurocopter EC725 Cougar và Sikorsky UH-60M có thể được mua để thay thế Super Puma, trong một thỏa thuận trị giá 650 triệu USD.
    Ưu tiên của Malaysia
    Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã xác định rõ ràng những ưu tiên của lực lượng này trong thời gian tới. Theo trang tin Flightglobal, trong khi nhiệm vụ chính của RMAF vẫn là bảo vệ lãnh thổ, lãnh đạo lực lượng này là tướng Rodzali Daud khẳng định: “Những vấn đề an ninh đã mở rộng ra những lĩnh vực mới như khủng bố, lãnh thổ chồng lấn, cướp biển...”.
    Để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, RMAF đang có kế hoạch mua 18 chiến đấu cơ đa năng và 4 ứng viên là Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurocopter Typhoon và Saab Gripen. Quyết định về thương vụ này có thể được đưa ra trong năm 2013 hoặc 2014. Quân đội Malaysia cũng đã công bố kế hoạch mua 4 máy bay tuần tra CN-235 do Indonesia sản xuất. North Sea Boat (NBS), một công ty khác của Indonesia cũng vừa đạt thỏa thuận với công ty nghiên cứu công nghệ composite Malaysia (CTRMCE) về việc đóng và kinh doanh tàu vũ trang cao tốc X2K.
    Trùng Quang
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Châu Á quá chật cho Trung Quốc cùng Ấn Độ?


    Cập nhật lúc :6:04 AM, 03/12/2011
    Việc Trung Quốc và Ấn Độ hủy đàm phán biên giới vào phút chót cho thấy mối bất hòa âm ỉ đang lộ rõ. Bắc Kinh không bằng lòng với việc New Delhi khai thác dầu khí ở biển Đông và chào đón Đạt Lai Lạt Ma.

    Giới quan sát cho rằng, hai nước đang bị cuốn dần vào một vũ điệu nguy hiểm của chính sách bao vây và phản bao vây lẫn nhau. Trong khi Ấn Độ tăng cường thâm nhập vào các lĩnh vực ảnh hưởng truyền thống của Trung Quốc thì Bắc Kinh ngày càng quyết liệt trong việc giao hảo với cả đối thủ lẫn đồng minh của New Delhi.
    Tháng trước, sau khi Ấn Độ đạt một thỏa thuận khai thác dầu khí trên biển ở Đông Nam Á, thái độ của Trung Quốc tỏ ra cứng rắn. “Chúng tôi không hy vọng nhìn thấy các lực lượng bên ngoài can thiệp vào sự tranh chấp... và chúng tôi cũng không mong muốn thấy các công ty nước ngoài tham gia vào các hoạt động" ở khu vực này, phát ngôn Bộ ngoại giao Lưu Vị Dân phát biểu. Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền ở hầu hết vùng biển nói trên, điều mà các nước liên quan mạnh mẽ phản đối.
    Tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra tháng trước, trong một bài xã luận còn thẳng thừng cáo buộc Ấn Độ “liều lĩnh đối đầu với Trung Quốc” và cảnh báo rằng xã hội Ấn Độ không được chuẩn bị cho một “cuộc xung đột khốc liệt” với Trung Quốc về vấn đề này.

    Vòng đàm phán thứ 15 giữa các quan chức cấp cao hai nước dự kiến diễn ra vào thứ hai tuần này bị hủy ở phút chót. Truyền thông Ấn Độ giải thích nguyên nhân là do “sự bất hòa” nảy sinh sau hội nghị ở Bali, nơi lãnh đạo các nước châu Á Thái Bình Dương tụ họp. Cụ thể truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng Trung Quốc yêu cầu Chính phủ Ấn Độ ngăn cản Đạt Lai Lạt Ma phát biểu tại hội nghị Phật giáo quốc tế sẽ diễn ra ở thủ đô Ấn Độ tuần này, nhưng New Delhi từ chối.

    [​IMG]
    Trung - Ấn cạnh tranh quyền lực. Những diễn biến này thể hiện mối quan hệ đang suy yếu giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong vòng sáu năm qua. Trong khi các nhà lãnh đạo khẳng định rằng sẽ có “đủ không gian” cho cả hai nước phát triển, thì các chuyên gia và quan chức cho rằng hai cường quốc châu Á đang và sẽ cạnh tranh nhau càng ngày càng nhiều.
    “Dấu chân của cả hai sẽ mở rộng, và Trung Quốc sẽ nhanh hơn nhiều. Hai bên có thể dẫm lên vết chân của nhau và sẽ có những rạn nứt. Vấn đề là làm thế nào để kiểm soát được những thách thức này” C. Raja Mohan thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách tại New Delhi nói. Hiện tại hai nước láng giềng không quản lý tốt các va chạm và tinh thần dân tộc dâng cao ở cả hai quốc gia, ông Mohan bình luận.

    Lo sợ những vòng vây
    Từ nhiều thập kỷ trước Ấn Độ lo sợ về sự bao vây của Trung Quốc, nhưng mối lo này ngày càng lên cao trong những năm gần đây. Lý do là Trung Quốc đang xiết chặt các mối quan hệ cũng như tăng đầu tư vào các nước Nam Á, từ Pakistan - nước đối địch với Ấn Độ, tới nước đồng minh truyền thống Nepal, hay từ Sri Lanka đến Bangladesh và Myanmar.
    Về phía mình, Trung Quốc cũng lo ngại sự bao vây bởi những gì cựu tổng thống George W. Bush mô tả là “vòng vây thiết lập bởi các nước dân chủ” - Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ. Sự lo ngại này càng tăng lên khi tổng thống Obama tuyên bố điều thủy quân lục chiến đóng tại Úc để bảo vệ quyền lợi của Mỹ ở châu Á. Những tiến bộ trong mối quan hệ và chiến lược hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ, mà kết quả là thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ-Ấn năm 2008, cũng làm căng thẳng thêm mối quan hệ Trung-Ấn.
    “Đó là điều không được người Trung Quốc chấp nhận,” giáo sư về quan hệ quốc tế, Học viện công nghệ Georgia và cũng là một học giả hàng đầu về “thuyết vòng vây ngoại giao” và “chống vây hãm” đang diễn ra ở châu Á, John Garver nói.
    Và đúng như tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cảnh báo, rằng New Delhi sẽ phải “trả giá cho những gì họ đã nhận từ Mỹ.” Sự trừng phạt đã bắt đầu.
    Câu chuyện về cuộc chiến giữa Trung Quốc và Ấn Độ lan rộng bắt đầu từ trang web của Trung Quốc. Những tín hiệu về tiến bộ đạt được từ tranh chấp biên giới đã bị đảo ngược khi Trung Quốc tái khẳng định chủ quyền ở vùng lãnh thổ có tranh chấp song phương. Tại Hội nghị nhóm các nhà cung cấp hạt nhân, Trung Quốc đã phản đối việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt toàn cầu chống thương mại hạt nhân dân sự đối với Ấn Độ.
    Trung Quốc bắt đầu mở rộng mối quan hệ với các nước láng giềng của Ấn Độ. Một mặt là vì lý do kinh tế và chiến lược, nhưng mặt khác, trong con mắt của nhiều nhà phân tích, Trung Quốc muốn ngăn cản sự nổi lên của Ấn Độ trong vai trò một cường quốc ở châu Á và toàn cầu.
    Trung Quốc giúp Pakistan xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân, đồng thời ủng hộ Pakistan một cách mạnh mẽ hơn trong việc đòi chủ quyền của Kashmir - vùng đất tranh chấp giữa New Delhi và Islamabad. Trung Quốc cũng đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Bangladesh.
    Mối quan hệ của Trung Quốc với cảnh sát và quân đội Nepal ngày càng sâu sắc và hiện Trung Quốc đang giúp Nepal xây dựng một con đường mới đến biên giới Tây Tạng. Ở Sri Lanka, Trung Quốc hỗ trợ chính phủ nước này rất nhiều vũ khí giúp họ đánh bại quân nổi dậy Hổ Tamil, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 26 năm. Ngoài ra Trung Quốc còn giúp Sri Lanka xây dựng một cảng biển mới ở phía nam quốc đảo.
    Jonathan Holslag thuộc Viện nghiên cứu Trung Quốc đương đại đặt tại Brussels nói rằng Ấn Độ “đã bắt đầu nhận thức về một trật tự thế giới hoàn toàn khác. Ấn Độ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn để bảo vệ quyền lợi của họ” trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.

    Ngôn từ và hành động
    Trong nhiều năm, Ấn Độ đã đề cập đến mục tiêu “hướng Đông” của mình nhằm xây dựng quan hệ thân thiết hơn với các nền kinh tế lớn mạnh của Đông và Đông Nam Á. Nhưng Ấn Độ đã không đủ mặn mà với chính sách này.
    Cuối cùng những tháng gần đây Ấn Độ cũng bắt đầu khởi động, dù vẫn còn chậm, các mối quan hệ kinh tế và an ninh với các nước như Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia.
    Chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ có từ những năm 1990 chủ yếu có ý nghĩa về kinh tế, nhưng giờ đây nó mang ý nghĩa địa lý-chính trị, nhằm “tháo bỏ vòng vây,” Garver nhận định.
    Từ những trao đổi riêng và bí mật, Mỹ đã chuyển sang công khai kêu gọi Ấn Độ cũng như tuyên bố ủng hộ New Delhi thực hiện chính sách mà theo lời của ngoại trưởng Mỹ là chuyển từ khẩu hiệu “hướng Đông” thành hành động.
    Các chuyên gia thừa nhận rằng khó có thể biết được một cách chính xác mối bất hòa mới giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể dẫn đến đâu. Quan hệ thương mại ở mức tuyệt vời và hai nước vẫn đang dùng ngôn từ của quan hệ đối tác và hợp tác.
    “Cạnh tranh có thể dẫn tới đối đầu, nhưng tôi không cho rằng nó sẽ dẫn đến xung đột", Vikram Sood, một cựu giám đốc tình báo và nhà nghiên cứu ở Quỹ nghiên cứu và quan sát ở New Delhi nói.
    Không phải ai cũng lạc quan như thế. Trong một bài viết cho tạp chí An ninh châu Á, Garver và Fei-Ling Wang tranh luận rằng Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ “đang chơi một trò chơi có nguy cơ cao” đối với Trung Quốc.
    “Con đường đi tới chiến tranh của Đức vào năm 1914 và của Nhật Bản vào năm 1941 là hệ lụy của cảm giác bị bao vây bởi một liên minh của các thế lực thù địch. Cả hai quyết tâm thoát ra khỏi vòng vây đó.”
    “Nếu Bắc Kinh thấy rằng liên minh chống Trung Quốc đang trở nên quá mạnh, quá chặt chẽ, quá rõ ràng hoặc đơn giản là quá bất công, họ có thể đi tới kết luận là cần thiết phải chống lại một thành viên trong liên minh đó", Garver và Wang đưa ra nhận định trong bài viết trên tạp chí An ninh châu Á.

    Theo VNE


    Ấn Độ từ trước đến nay luôn luôn là bạn tốt của Việt Nam trong mọi hoàn cảnh !
    Ủng hộ Ấn Độ ! :-bd:-bd
    :-bd
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Thủ tướng *************** cam kết sử dụng nguồn ODA hiệu quả


  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Án tử hình cho kẻ bỏ muối công nghiệp vào sữa


    10/12/2011 8:39
    (TNO) Theo Tân Hoa xã, một tòa án ở Trung Quốc ngày 9.12 đã kết án tử hình một phụ nữ và tù chung thân đối với chồng của bà ta vì tội cố tình bỏ chất độc vào sữa khiến ba trẻ em thiệt mạng và 36 người khác bị nhiễm bệnh.
    Một phát ngôn viên của Tòa án Nhân dân thành phố Pingliang, thuộc tỉnh Cam Túc, cho biết Ma Xiuling và Wu Guangquan, hai nông dân chăn nuôi bò sữa ở Pingliang bị phát hiện cố tình bỏ nitrite, một loại muối công nghiệp, vào sữa bò tươi do đối thủ kinh doanh của họ, một cặp vợ chồng khác ở địa phương, sản xuất hồi đầu tháng 4.
    Ma và Wu thực hiện hành động trên để trả thù cặp vợ chồng kia sau nhiều vụ tranh cãi trong việc làm ăn, phát ngôn viên nói thêm.
    Vợ chồng Ma-Wu đã kháng cáo.
    Tổng cộng 39 người ở Pingliang đã phải nhập viện sau khi uống sữa nhiễm độc nitrite hồi tháng 4. Ba đứa trẻ đã thiệt mạng sau đó.
    Khang Huy




    Tham tiền lóa mắt làm liều !
    Nhân dân tệ hóa tệ nhiều nhân dân !
    Mạng người chúng đã không cần ...
    Thì cho mạng chúng thành phân cho rồi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    'Phận bạc' của 100 cô dâu Việt bị mất tích tại TQ


    Cập nhật lúc :6:06 AM, 10/12/2011
    Sống không hộ tịch, không rõ gốc tích, hơn 100 cô dâu Việt tại vùng núi non hẻo lánh của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc lại vừa bị mất tích đầy bí ẩn, khiến dư luận hoang mang, khó hiểu.

    >> Thiếu nữ gốc Việt bị 9 'yêu râu xanh' TQ hãm hiếp tập thể

    Vùng sơn cước của tỉnh Hồ Nam vốn ít được nhắc tới trên truyền thông Trung Quốc nay bỗng trở thành tâm điểm của dư luận bởi vụ mất tích đầy bí ẩn của 100 cô dâu gốc Việt. Không lễ cưới linh đình, không giấy hôn thú, không hộ tịch, không được sự bảo hộ của luật pháp, những người phụ nữ bạc phận ấy sống âm thầm trong các ngôi làng hẻo lánh, trước sự làm ngơ của chính quyền bản địa.

    [​IMG]
    Các cô dâu Việt Nam trên đất Trung Quốc.
    Mãi tới khi có hai ông chồng miễn cưỡng tới ******* báo cáo vụ việc, cán bộ thôn mới “giật mình thon thót” khi biết rằng, số lượng cô dâu Việt bị mất tích ít nhất là 60 – 70 người, thậm chí con số lên tới hơn 100 người.

    Mất tích đầy bí ẩn


    Hồ Kiến Hòa là người đàn ông có vợ tên Mã Chính Phần bị mất tích suốt những tháng qua. Ngày định mệnh ấy, chị Mã nói với chồng lên thị trấn mua màn. Tới trưa, một công nhân làm cùng anh Hồ hớt hải về báo, ngay sáng sớm đã thấy vợ anh tay xách nách mang, vội lên chuyến xe huyện. Hồ Kiến Hòa vội vã đi tìm vợ, nhưng bặt vô âm tín. Về tới thôn, anh lại đứng người khi nghe hàng xóm kháo nhau về sự mất tích đầy bí ẩn cùng ngày của Mã Lan Lan, vợ Hồ Quốc Cường.




    [​IMG]
    Chị Mã Chính Phần.
    Anh Cường chia sẻ, thời gian gần đây, anh thường thấy vợ nhận được những cuộc điện thoại của người lạ. Chị Mã cứ lấm lét giấu chồng nghe điện. Khoảng 10 ngày sau, Mã Trung Phương, vợ Hồ Cầu Lai – một người cùng thôn khác cũng biến mất đột ngột. Vào trung tuần tháng 7, Hồ Kiến Hòa bỗng nhận được cú điện thoại ngắn ngủi của vợ. “Cô ấy khóc nức nở, báo đã bị bắt cóc và bị bán tới một ngôi làng hẻo lánh tại châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam. Muốn chuộc cô ấy, tôi phải gom đủ 20.000 NDT (hơn 64 triệu đồng)”, anh Hồ đau khổ tiết lộ.
    Cùng lúc đó, Hồ Cầu Lai và Hồ Quốc Cường cũng nhận được điện thoại cầu cứu của vợ mình với lời nhắn chuẩn bị tiền chuộc. Cuộc gọi cuối cùng của Mã Chính Phần là vào ngày 31/7 vừa qua. Chị thông báo đã bị bán tới một vùng núi non hẻo lánh tại Phúc Kiến, cuộc sống rất khổ sở và nỗi nhớ con dày vò chị đêm ngày. “Đó là cú điện thoại gọi về từ Chương Châu, Phúc Kiến”, anh Hồ Kiến Hòa cho biết.
    Phận long đong của các cô dâu Việt trên đất khách

    “Cô ấy thật đáng thương. Năm 2008, chính tôi đã bỏ ra 36.388 NDT (tương đương 116 triệu đồng) mua cô ấy. Thủ tục rất đơn giản, giao tiền, ký kết giao kèo, hai người chúng tôi chính thức thành vợ chồng”, Hồ Kiến Hòa rưng rưng nghĩ về vợ.
    Chị Mã sinh năm 1989 trên giấy tờ, nhưng Hồ Kiến Hòa tỏ ra hoài nghi về tuổi thực của vợ. “Năm ấy vợ tôi mới 19 tuổi, nhưng theo cảm nhận của tôi, cô ấy có lẽ đã ngoài 20. Điều ngạc nhiên là tôi không hề biết cô ấy là người Việt Nam. Trong bản giao kèo, Mã Chính Phần tới từ huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam, nhưng về sau, cô ấy thú nhận là người Việt Nam. Cái tên hiện tại cũng không phải tên thật”, anh Hồ bộc bạch. Một năm sau, Mã Chính Phần sinh con gái, anh Hồ vì thế cũng trút bỏ hoài nghi.


    [​IMG]
    Anh Hồ Kiến Hòa và con gái hai tuổi Hồ Điệp. Anh Hòa hy vọng chị Phần sẽ trông thấy bức ảnh này và nhanh chóng tìm được đường thoát thân, trở về bên gia đình.
    Đối với thân phận mập mờ của các cô dâu tại thôn Thủy Châu, Nguyên thư ký thôn, ông Hồ Xuân Mai – người trực tiếp chứng kiến và giải quyết giao kèo hôn nhân cho Hồ Kiến Hòa và Mã Chính Phần cho biết, khi đó đã thấy có khúc mắc về thân phận thực sự của cô dâu. “Lai lịch của cô ta không rõ ràng, thậm chí chứng minh nhân dân cũng không có. Chuyện trọng đại cả đời cũng không thấy bóng dáng cha mẹ nào tham dự, thật bất hợp lý”, ông Hồ khẳng định. Nhưng ông này vẫn cầm bút ký, chấp thuận chuyện kết hôn của hai người họ, bởi Hồ Kiến Hòa lúc này đang rất muốn lấy vợ. Cũng theo ông Hồ Xuân Mai, thôn Thủy Châu là vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh, những năm gần đây, hiện tượng mua vợ rất phổ biến tại đây. Tuy nhiên, ông Hồ Tuyên Quần, chủ nhiệm thôn lại phủ nhận chuyện này. “Chính quyền địa phương chưa phát hiện trường hợp nào như dư luận đang đồn đại”, ông Tuyên Quần khẳng định.
    Theo điều tra của phóng viên, Mã Chính Phần, Mã Lan Lan, Mã Trung Phương và các cô dâu bị mất tích khác không hề đăng ký hộ khẩu tại công an địa phương. Nếu theo cách lý giải của ông chủ nhiệm Hồ, những người như họ đều là “người tàng hình” dù ngày ngày vẫn xuất hiện và sinh hoạt trong thôn.
    Tờ Tân Hoa Xã phân tích, hiện tượng mua vợ của đàn ông Trung Quốc bắt nguồn từ sự chênh lệch quá lớn về giới tính trong xã hội. Chính sách một con được áp dụng trong suốt nhiều năm qua khiến các gia đình đua nhau sinh quý tử, chối bỏ các bào thai có giới tính nữ. Quan niệm “trọng nam khinh nữ” hà khắc đó khiến xã hội Trung Quốc lâm vào tình trạng hiếm con gái một cách trầm trọng. Sự chênh lệch này được thể hiện rõ nét trong số liệu thống kê về dân số trong vòng 10 năm tại Trung Quốc. Cứ khoảng 117 bé trai sinh ra thì chỉ khoảng 100 bé gái chào đời. Theo tính toán của các chuyên gia, tới năm 2020, sẽ có khoảng 30 – 40 triệu nam giới ở độ tuổi kết hôn sẽ lâm vào tình cảnh ế ẩm do số lượng nữ giới thiếu hụt trầm trọng. Riêng hiện tượng mua vợ Việt Nam ngày càng trở thành vấn nạn của xã hội Trung Quốc. Điều đó phản ánh, người dân nước này đang có quan niệm vật chất hóa đối với hôn nhân.


    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w

    Thật đáng thương và cũng là đáng trách !
    Đáng trách nhiều hơn là đáng thương !
    Chỉ vì tiền mà rời bỏ quê hương ...
    Sang xứ lạ lấy người không quen biết !
    Khi xa quê , có cô nào lưu luyến ...
    Nhớ tình xưa nay đã nỡ xa lìa ?
    Nhớ đường chung nay đã vội vàng chia ?
    Ôm mộng ảo đổi đời nơi đất khách ?
    Thế thì thôi , xin cũng đừng than trách !
    Tự bước chân đi , tự tìm lối quay về !
    Về đây êm ấm tình quê ...
    Sắn khoai chắc bụng đừng mê tàu xì !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: daicanho


    Gửi: @Thai_Duong @hoatimbanglang @ptkh

    Trưa nắng mình ta giữ Biển Đông :-w
    Ninja nhòm ngó chẳng nao lòng[r23)]
    Bằng Lăng , KH đi đâu mất ???:-??
    @Thai_Duong mê mải đi lông nhông^:)^
    Giaolưu là bến Biển Đông đỗ :-ss
    Chí sĩ ít qua, mod chẳng dòm:-w
    Phen này ta chắc nêu đề xuất:-bd
    Đưa Biển Đông về với cố hương [r2)][r2)]( Trang chứng khoán cũ )
  9. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: daicanho



    Đại Ca Nhớ, nhớ " Đại Kas "
    Kêu hoài kêu mãi chẳng ra trông giùm
    Mai này khựa nó mưu thâm
    Đem quân qua đánh ai cầm súng đây ???:-":-":-":-":-":-"
  10. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: daicanho, Thai_Duong [r2)]



    Vừa kêu anh có mặt ngay
    Thai_Duong nhanh quá thiệt hay đó mà!
    Bây giờ anh hãy trông nhà
    Để em tắm giặt chiều qua bạn hiền [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này