Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7742 người đang online, trong đó có 900 thành viên. 16:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34410 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Vì thế anh đừng vội ghép đôi em với anh ấy, có khi vô tình làm cho anh ấy bị tổn thương anh ạ. Mẹ em nói vết thương của mối tình đầu í à, nó cứ nằm ì mãi, gậm nhấm trái tim ta ,có khi đến già luôn, ghê lắm ( chả là thời sv, mẹ em ưa viết bài đăng báo kiếm tiền nhuận bút nên biết...):((...Có khi...gặp hên:-ssnó còn biến anh í thành thi sĩ nổi tiếng, bao nhiêu là em ngưỡng mộ yêu thầm nữa đó!hi hi...
    Trái tim nó có lý lẽ riêng của nó. Mối tình 3 năm là họ đã hợp nhau lắm rồi, có khi cô ấy cũng đang đau khổ thì sao? :-??
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    @Ndl-70
    Đang có liên minh gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn từ vành đai ngoài để kiềm chế sự hiếu chiến của TQ rồi.
    Các nước nhỏ và gần thì cũng chống TQ nhưng sợ quá gần nên ko dám lên tiếng mạnh.


    Chỉ sợ nó đang tích cực phá hoại từ bên trong nữa hén bác : len lỏi vào bộ máy hành chính, phá hoại kinh tế, phá hoại môi trường, tranh dành các dự án quan trọng rồi làm chậm ì ạch, máy móc dỏm đưa qua từ TQ, gây lãng phí tiền của quá lớn góp phần kích lạm phát tăng lên, kích động nhân dân...
    TTCK mình cũng coi chừng ko loại trừ...[r23)]
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/12/trung-quoc-tuan-tra-chung-tren-song-mekong/

    Trung Quốc tuần tra chung trên sông Mekong

    Trung Quốc hôm nay bắt đầu hoạt động tuần tra chung trên sông Mekong cùng Myanmar, Lào và Thái Lan, nhằm tăng cường ảnh hưởng tại đoạn sông bất ổn về an ninh gần Tam Giác Vàng.
    > 4 nước tuần tra chung trên Mekong
    > Hai tàu Trung Quốc bị cướp


    [​IMG]Cảnh sát biên giới của Trung Quốc tham gia hoạt động tuần tra chung trên sông Mekong cùng Myanmar, Lào và Thái Lan. Ảnh: Xinhua
    Chiến dịch tuần tra chung này sẽ bao gồm việc các tàu của cảnh sát biên giới Trung Quốc xuôi theo dòng sông Mekong để vượt qua biên giới các nước láng giềng. Trung Quốc từ lâu đã đóng góp các cảnh sát cho những sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên nước này tiến hành hoạt động trên lãnh thổ của nước khác mà không theo sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc.
    Cuộc tuần tra chung này sẽ phản án mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng tại khu vực Tam Giác Vàng nằm giữa 3 nước Myanmar, Lào và Thái Lan. Hiện chưa rõ quy mô của hoạt động tuần tra chung trên sông Mekong giữa 4 nước nói trên, cũng như việc các tàu của những nước này sẽ đi xuôi suống phía nam bao xa.
    Giới chức Trung Quốc ý thức được những vấn đề nhạy cảm tại các nước láng giềng ở phía nam, AP nhận định. Thứ trưởng ******* Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ hôm qua cho hay cảnh sát nước này cần phải tôn trọng và quan tâm tới các thông lệ quốc tế, cũng như giành được sự ủng hộ của các tàu buôn hay những người dân sống dọc hai bờ sông Mekong.
    [​IMG]Cảnh sát biên giới Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
    Đội tàu tuần tra của Trung Quốc bao gồm 200 người được điều động từ các đơn vị tuần tra biên giới dọc bờ biển và nhiều con sông lớn trên khắp nước này. Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát đi những hình ảnh trong bản tin trưa qua cho thấy cảnh sát nước này trên những khoang thuyền, với những khẩu súng trường tấn công đời mới nhất được sản xuất trong nước. CCTV nhận định rằng đây là một bước đột phá trong cơ chế hợp tác giữa cảnh sát các nước.
    [​IMG]Bản đồ khu vực Tam Giác Vàng nằm giữa Myanmar (Burma), Lào và Thái Lan. Đồ họa: BBC
    Song song với hoạt động tuần tra chung, Trung Quốc sẽ lập một sở chỉ huy đa quốc gia về an ninh trên sông Mekong tại Quan Lũy, địa phương có biên giới giáp với Myanmar. Các quan chức an ninh của 4 nước Trung Quốc, Myanmar, Lào và Thái Lan sẽ làm việc tại đây. Trung Quốc còn đề nghị cử các chuyên gia tới giúp đào tạo nhân lực an ninh cho Myanmar và Lào.
    Hoạt động tuần tra chung nói trên của 4 nước được tổ chức sau khi 13 thủy thủ trên hai tàu hàng Trung Quốc bị tấn công và hạ sát hồi đầu tháng 10, gần bờ sông Mekong thuộc Thái Lan và khu vực Tam Giác Vàng. Những băng nhóm buôn ma túy ban đầu được cho là thủ phạm của vụ này, nhưng cuối cùng 9 binh sĩ Thái Lan lại bị bắt vì có liên quan tới cái chết của các thủy thủ Trung Quốc.
    Các thủy thủ trên những tàu hàng Trung Quốc hoạt động tại khu vực này thường xuyên than phiền về việc bị các nhóm vũ trang cướp phương tiện di chuyển và tống tiền. Tuy nhiên, rất ít các biện pháp được thực thi để bảo vệ họ cho tới trước khi vụ việc 13 thủy thủ Trung Quốc bị giết xảy ra.
    Hà Giang
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/468...”-hoc-tro-vuot-kho-3-tinh-ven-bien-DBSCL.html

    Thêm “Sức sống biển đảo” học trò vượt khó 3 tỉnh ven biển ĐBSCL
    TTO - Tối 10-12 tại Nhà Thiếu nhi TP Cà Mau, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang tổ chức lễ trao học bổng “Sức sống biển đảo” cho 135 học sinh vượt khó học giỏi.
    Cụ thể, mỗi học sinh cấp II sẽ nhận số tiền 1,8 triệu đồng/suất, cấp III là 2,7 triệu đồng/suất.

    [​IMG]Các em HS tại lễ trao học bổng tối 10-12 - Ảnh: T. Xuân

    Đây là số tiền do Công ty cổ phần Đức Khải tài trợ. Tổng giá trị học bổng được trao lần này trên 283 triệu đồng.
    Học bổng “Sức sống biển đảo” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ. Các em học sinh nhận học bổng lần này cũng chính thức trở thành những thành viên trong đại gia đình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ.
    Trước đó, học bổng đầy ý nghĩa này cũng đã được trao tận tay 465 HS cấp II, III ven biển đảo tại các tỉnh thành: Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng giá trị trên 1,2 tỉ đồng.
    Tại lễ trao học bổng, bà Phan Thị Ngọc Tươi - đại diện nhà tài trợ - cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã có sáng kiến tổ chức chương trình “Sức sống biển đảo”, một chương trình rất thiết thực, đầy tính nhân văn và giàu tinh thần yêu nước rất đáng trân trọng.
    Bà Tươi cũng biểu dương những nỗ lực và tinh thần vượt khó không ngừng của các em HS nghèo hiếu học miền ven biển đảo.
    THANH XUÂN
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20111210115832821p0c1013/chu-tich-nuoc-thi-sat-cot-co-lung-cu.htm

    ************* thị sát cột cờ Lũng Cú
    Theo VOV, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, chiều 10-12, ************* Trương Tấn Sang đã đi thị sát cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn) - công trình văn hóa biểu tượng chủ quyền thiêng liêng ở cực bắc Tổ quốc.

    Tại đây, ************* đã trồng cây sa mộc - loài cây tượng trưng cho nghị lực, ý chí của người dân vùng cao nguyên. Thăm Đồn biên phòng Lũng Cú, ************* biểu dương tinh thần vượt khó, giữ vững biên cương của các cán bộ, chiến sĩ.
    Vào đầu buổi sáng, ************* và đoàn công tác đã đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ với bà con Mèo Vạc.
    Chiều cùng ngày, ************* Trương Tấn Sang đã đi kiểm tra công tác triển khai xây dựng nông thôn mới ở thôn Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là (huyện Đồng Văn). Chủ tịch đã xuống tận nhà dân xem bà con sản xuất, sinh hoạt ra sao và cùng trao đổi trò chuyện về cuộc sống và xây dựng nông thôn mới.
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20111209102431499CA32/trung-quoc-lap-quy-300-ty-usd-dau-tu-vao-my-va-chau-au.chn

    Trung Quốc lập quỹ 300 tỷ USD đầu tư vào Mỹ và châu Âu










    [​IMG]
    Mục tiêu của việc lập quỹ mới là để đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn cho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc.
    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có kế hoạch tạo ra công cụ mới để quản lý quỹ đầu tư trị giá tổng số khoảng 300 tỷ USD để cải thiện nguồn lợi thu về từ dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới của Trung Quốc.

    Theo kế hoạch, sẽ có 2 quỹ, một quỹ tập trung vào Mỹ và một quỹ khác tập trung vào châu Âu.

    Mục tiêu của việc lập quỹ mới là để đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn.

    Chi tiết của liên doanh quỹ mới vẫn còn đang được bàn thảo tuy nhiên đội ngũ nhân sự điều hành liên doanh quỹ chưa được công bố.

    Liên doanh quỹ đầu tư mới sẽ liên minh chặt chẽ với Cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc (SAFE), bộ phận thuộc Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm quản lý dự trữ ngoại hối 3,2 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.

    Một trong hai quỹ sẽ được đặt tên Hua Mei (Trung Quốc – Mỹ) chuyên đầu tư vào Mỹ, quỹ còn lại có tên Hua Ou (Trung Quốc – châu Âu) chuyên đầu tư vào thị trường châu Âu.

    Giới lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc thời gian gần đây đã tuyên bố họ muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ và châu Âu, ngoài việc mua nợ chính phủ của các nước khu vực này.

    Ngoài ra, có nguồn tin khác cho thấy liên doanh quỹ mới sẽ có trụ sở ở Thượng Hải và có thể phát hành trái phiếu đồng nhân dân tệ tại thị trường nội địa.

    Khi chính phủ Trung Quốc lập ra Tập đoàn đầu tư Trung Quốc (CIC), quỹ thịnh vượng của Trung Quốc vào năm 2007, Bộ Tài chính Trung Quốc phát hành 1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu đồng nhân dân tệ để đổi lấy 200 tỷ USD từ SAFE.
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://sgtt.vn/Khoa-giao/Khoa-hoc-v...uxnet-doi-quan-cua-chien-tranh-cong-nghe.html

    Stuxnet, đội quân của chiến tranh công nghệ
    SGTT.VN - Virus máy tính Stuxnet, vũ khí kỹ thuật số đầu tiên có tầm quan trọng địa chính trị, đã thay đổi cách thức những cuộc chiến tranh diễn ra trong quá khứ thành một loại hình chiến tranh mới đang được thế giới quan tâm: chiến tranh công nghệ.
    Siêu virus thay bom đạn

    [​IMG]

    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tham quan nhà máy làm giàu uranium Natanz hồi tháng 4.2008. Nơi này bị virus Stuxnet tấn công vào tháng 6.2010. Ảnh: Spiegel


    Một cuộc chiến nhằm vào Iran sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, chưa kể điều đó không chắc chắn sẽ khiến Iran dừng vĩnh viễn chương trình hạt nhân của họ. Đó là kết luận của cựu giám đốc cơ quan tình báo Israel (Mossad). Yêu cầu lúc này là làm sao phá hoại chương trình hạt nhân của Iran mà không phải phát động một cuộc chiến thông thường, đó là nguyên nhân ra đời của virus Stuxnet.
    Stuxnet có thể xâm nhập vào máy tính được bảo mật rất cao, ngay cả khi không kết nối Internet. Tiếng tăm của loại virus này đã vượt ra khỏi biên giới của làng công nghệ và tiến đến đấu trường chính trị toàn cầu vào tháng 6.2010 với thành tích làm tê liệt hệ thống máy tính tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Chuyên gia Frank Rieger của nhóm hacker lừng danh tại Đức, Chaos, gọi virus này là "một quả bom kỹ thuật số". Stuxnet đại diện cho một sức mạnh mới bổ sung vào kho vũ khí cho cuộc chiến tranh hiện đại. Virus này cho phép một cuộc tấn công quân sự khi sử dụng chương trình máy tính để tấn công một mục tiêu cụ thể. Chỉ một năm sau khi xuất hiện, không có công ty an ninh mạng hay một chính phủ lớn nào lại chưa từng đề cập đến Stuxnet và hậu quả của nó, cũng như ban hành các biện pháp đối phó.
    Truyền thông phương Tây tin rằng virus Stuxnet do Mỹ phối hợp cùng Israel chế tạo ra. Hai chính phủ này chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Phân tích một của cơ quan tình báo châu Âu khẳng định “chỉ một quốc gia mới có thể chế tạo ra Stuxnet”. Theo phân tích, để phát triển Stuxnet cần ít nhất ba năm với chi phí lên đến hàng triệu USD. Còn Symantec ước tính chỉ riêng các cuộc thử nghiệm hoạt động đã cần ít nhất năm đến mười chuyên gia trong vòng nửa năm. Từ phân tích tình báo đó, “những yếu tố phi quốc gia” có thể bị loại trừ khỏi thành phần đối tượng sáng chế ra Stuxnet. Các thành viên của hội đồng bảo an liên bang Đức đã thống nhất với nhận định này trong cuộc họp tại Berlin vào ngày 25.11.2010. Bộ trưởng Nội vụ Đức khi đó là ông Thomas de Maizière, nay là Bộ trưởng Quốc phòng, khẳng định những người đã đầu tư tiền của và nguồn lực để phát triển virus này biết rõ họ muốn làm gì. Các thành viên hội đồng thống nhất rằng một chính phủ đã đứng đằng sau việc tạo ra siêu virus này.
    Lần theo dấu vết
    Ông Sam Angel, giám đốc chi nhánh của tập đoàn Symantec tại Israel cho biết đã khoanh vùng những nơi bị virus này tấn công gồm Iran, Indonesia, Malaysia và Belarus. Tại thủ đô Minsk (Belarus), chuyên viên nghiên cứu và phát triển Ulasen của công ty an ninh mạng VirusBlokAda đã nhận được một email bình thường như mọi ngày: một công ty ở Iran phàn nàn các máy tính của họ hoạt động rất kì lạ, chúng tự động tắt và tự động khởi động lại. Ulasen và đồng nghiệp sau khi kiểm tra những máy tính này thì phát hiện virus Stuxnet. Ngay lập tức, công ty VirusBlokAda cảnh báo những công ty khác trong ngành bảo mật, gồm cả Symantec.
    Khi đến lượt các kỹ sư Symantec vào cuộc, họ phát hiện thêm hai máy tính khác từng bị virus này tấn công trực tiếp, đó là một máy chủ ở Malaysia và máy còn lại ở Đan Mạch. Tái tạo đường đến và đi của thông tin từ hai máy chủ này, Symantec khoanh vùng được một máy trung tâm ở Dublin (Ireland), nơi quan sát hoạt động của virus. Mặc dù không thể tìm ra ai đã tung ra virus này, nhưng ít nhất Symantec đã lần ra đường đi của virus, từ đây có được cái nhìn tổng quan về những quốc gia mà virus này đã hoạt động. Theo phân tích, Stuxnet đã lây lan cho khoảng 100.000 máy tính trên toàn thế giới, trong đó có hơn 60.000 máy ở Iran, hơn 10.000 máy ở Indonesia và hơn 5.000 máy ở Ấn Độ. Các nhà sáng chế đã lập trình Stuxnet sẽ gửi thông báo về hai máy chủ chỉ huy và kiểm soát rằng những máy bị lây nhiễm có đang chạy chương trình Step 7 hay không. Step 7 là chương trình phần mềm do công ty cơ khí Siemens (Đức) phát triển, dùng để điều hành các lò phản ứng tại nhà máy Natanz của Iran.
    Tấn công tinh vi
    Thủ thuật được sử dụng trong vụ tấn công của Stuxnet vô cùng đơn giản. Virus này lợi dụng một lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành Windows và từ đó thao túng cả hệ thống. Có những lỗ hổng mà xử lý mãi vẫn không có bản vá, Stuxnet đã tận dụng không dưới bốn lỗ hổng này để lây nhiễm. Ngay sau khi xâm nhập vào máy tính, chẳng hạn từ ổ cứng USB, quá trình cài đặt virus sẽ diễn ra mà không có sự chú ý nào.
    Được thiết kế để phá hủy hoạt động hoặc tự gỡ bỏ, thoạt đầu, Stuxnet sẽ tự động tìm kiếm những phần mềm chống virus. Kế đến, Stuxnet bắt đầu tìm kiếm phần mềm điều khiển hệ thống công nghiệp ở các nhà máy của Siemens. Virus tấn công bằng cách tái lập trình phần mềm này để thay đổi hoạt động của các nhà máy . Sau đó Stuxnet tự sao chép chính nó vào bất kỳ thiết bị USB nào khác được tìm thấy. Virus Stuxnet được lập trình để tự xóa chính mình khỏi ổ đĩa USB sau ba lần lây nhiễm. Hành động này được cho là một cách nhằm ngăn chặn nó lây lan quá nhanh và có thể bị chú ý. Mục tiêu của vũ khí mạng này là phá hoại một cách bền vững chứ không cần sự trình diễn ngoạn mục.
    Một trong những yếu tố khác “ngụy trang” cho virus Stuxnet khi hoạt động, đó là các chứng chỉ số được những công ty như Realtek và JMicron Technology của Đài Loan cấp. Nếu một chương trình có được những chứng chỉ này, có nghĩa là nó không độc hại và có thể tiếp cận hệ thống. Chứng chỉ của cả hai công ty này mà Stuxnet có được đều đã bị ăn cắp. Theo các chuyên gia, để thực hiện được điều đó cần sự can thiệp của con người bằng việc đột nhập trực tiếp vào trụ sở chính của cả hai công ty để ăn cắp, hoặc một hình thức tấn công qua mạng nào đó mà rất ít tin tặc có thể thực hiện được.
    Hiện các chuyên gia vẫn không thể xác định được làm thế nào virus Stuxnet có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính ở Natanz. Chiến dịch bắt đầu từ mùa hè năm 2009. Kẻ tấn công đã tung ra Stuxnet vào 16g31 ngày 22.6.2009. Mục tiêu tấn công là năm tổ chức ở Iran và được chia làm ba lần. Theo Symantec, những mục tiêu bị tấn công không liên quan trực tiếp đến chương trình hạt nhân của Iran, nhưng một số tổ chức nạn nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hiệp quốc. Chỉ riêng trong năm tổ chức bị tấn công của Iran đã có khoảng 12.000 máy tính bị lây nhiễm.
    Cảnh Toàn (Der Spiegel
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111210/10-su-kien-the-gioi-noi-bat-nam-2011.aspx

    10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2011
    10/12/2011 11:53
    (TNO) 2011 được xem là năm xảy ra nhiều biến cố trên thế giới, từ sự kiện Mùa xuân Ả Rập ở Ai Cập, trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt cho đến thảm họa kép động đất, sóng thần ở Nhật Bản, cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro...
    Dưới đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật nhất trong năm 2011 do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn:
    1. Mùa xuân Ả Rập ở Tunisia và Ai Cập
    Cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Zine el Abidine Ben Ali ở Tunisia vào đầu năm nay đã kích động phong trào Mùa xuân Ả Rập, một làn sóng các cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ và thay đổi chế độ tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.
    Tại Ai Cập, Tổng thống Hosni Mubarak cũng đã bị truất phế hồi tháng 2.2011 sau hơn bốn thập niên cầm quyền. Và ngày 28.11 vừa qua, khoảng 50 triệu cử tri nước này đã đi bỏ phiếu để bầu ra một quốc hội mới.
    [​IMG]
    Những dòng người xếp hàng chờ đến lượt bầu cử tại Tunisia hôm 23.10. Đây là cuộc bầu cử tự do đầu tiên của người dân nước này sau chín tháng kể từ khi Tổng thống Zine el Abidine Ben Ali bị lật đổ - Ảnh: AFP
    2. Osama bin Laden bị tiêu diệt
    Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1.5 chính thức thông báo Osama bin Laden - thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda - đã bị tiêu diệt.
    “Công lý đã được thực thi. Cái chết của bin Laden đánh dấu thành tựu vẻ vang nhất của chúng ta từ trước đến nay trong nỗ lực đánh bại al-Qaeda”, ông Obama tuyên bố.
    Mất nhiều năm để truy lùng và thu thập tin tức tình báo nhưng lực lượng an ninh Mỹ chỉ tốn chưa đầy 40 phút trong đêm 30.4 - rạng sáng 1.5 để tiêu diệt nhân vật bị truy nã số 1 của nước này.
    Mỹ phát hiện bin Laden trong một khu nhà tại Abbottabad, cách thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 53 km.
    Cái chết của bin Laden đánh dấu thành quả to lớn nhất trong nỗ lực chống al-Qaeda của nước Mỹ, song liệu sự kiện này có đặt dấu chấm hết cho hoạt động của mạng lưới al-Qaeda hay không hiện vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Obama công bố Osama bin Laden (trái) - kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11.9 (ảnh lớn) - đã chết - Ảnh: AFP
    3. Thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản
    Thảm họa kép động đất, sóng thần ngày 11.3 ở miền đông bắc Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16.000 người. Hơn 12.000 người khác được cho đã bị mất tích.
    Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại xứ sở hoa anh đào kể từ năm 1923 với trận động đất tại Kano khiến hơn 142.000 người tử vong.
    Thảm họa trên đã gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân chưa từng có tại Nhật Bản và khiến cho đất nước mặt trời mọc thiệt hại ước tính lên đến 235 tỉ USD, tương đương 4% GDP, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 21.3.
    [​IMG]
    Thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật khiến 16.000 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters
    4. Khủng hoảng nợ ở eurozone
    Cuộc khủng hoảng nợ của khu vực sử dụng đồng euro (eurozone) hiện đang ở mức báo động đỏ. Cơn lốc khủng hoảng đã cuốn trôi Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou, người đã phải tuyên bố từ chức thủ tướng vào hôm 9.11.
    Cuộc khủng hoảng này cũng đã khiến Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi phải ra đi vào ngày 12.11, sau 17 năm thống trị chính trường quốc gia hình chiếc ủng này.
    [​IMG]
    Ông Berlusconi đã phải ra đi sau gần 20 năm thống trị chính trường Ý - Ảnh: Reuters
    5. Cuộc nội chiến tại Libya
    Bốn thập kỷ cầm quyền của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi kết thúc một cách ghê rợn vào ngày 20.10.2011, song những tháng ngày trước cái chết của ông cũng đẫm máu không kém.
    Vào đầu tháng 3, cuộc nổi dậy tại Libya trở thành một cuộc nội chiến toàn diện khi các tay súng không được đào tạo cầm vũ khí chiến đấu với lực lượng của ông Gaddafi. Một số đồng minh và tướng lãnh dưới quyền ông Gaddafi đã đào tẩu để tham gia cuộc nổi dậy.
    Với những tin đồn về mối đe dọa diệt chủng nếu quân của ông Gaddafi tiến chiếm thành lũy Benghazi của quân nổi dậy, Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết vào tháng 3, hợp pháp hóa sự can thiệp của nước ngoài. Các chiến dịch của NATO chính thức bắt đầu vào đầu tháng 4 và dần đẩy lui quân của ông Gaddafi.
    Vào cuối cuộc chiến, khoảng từ 20.000 đến 40.000 người Libya đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất nhà cửa.
    [​IMG]
    Hình ảnh chụp thi thể ông Gaddafi - Ảnh: AFP
    Cuộc không kích đều đặn của NATO đã cho phép quân nổi dậy tiến chiếm thủ đô Tripoli, khiến Gaddafi và những người trung thành phải rút về cố thủ tại thành phố quê hương Sirte. Vào ngày 20.10, sau khi bị phát hiện đang trốn trong một cống rác, ông Gaddafi bị quân nổi dậy bắt giữ và giết chết.
    6. Mùa xuân Ả Rập chìm trong tang tóc
    Tại Tunisia và Ai Cập, các cuộc nổi dậy đã lật đổ những nhà lãnh đạo lâu năm. Song các cuộc biểu tình tương tự ở Syria và Yemen diễn ra theo chiều hướng khác.
    Sau nhiều tháng chứng kiến phong trào nổi dậy của các bộ lạc và tình trạng đào ngũ của những lãnh đạo quân sự chủ chốt, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã đồng ý ra đi. Tuy nhiên, có khoảng 2.000 người biểu tình đã thiệt mạng trong thời gian này và hiện vẫn chưa rõ một trật tự chính trị mới nào sẽ hình thành tại một trong những đất nước Ả Rập nghèo nhất trên thế giới.
    Tại Syria, tình trạng bạo lực còn dữ dội hơn rất nhiều. Chế độ của ông Bashar Assad đã dùng xe tăng và súng ống để đối phó với người biểu tình trong nỗ lực nhằm giữ vững quyền lực. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, có hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp đẫm máu vốn chưa có hồi kết.
    7. Nạn đói ở vùng Sừng châu Phi
    Vùng Sừng châu Phi có vẻ như là một trong những khu vực bất ổn triền miên trên thế giới, bị quấy rầy bởi vô số các cuộc nổi dậy, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và sự yếu ớt của chính phủ Somalia ở Mogadishu.
    Vào tháng 7, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố nạn đói tại phần lớn khu vực phía nam Somalia.
    Hàng trăm người chịu nạn đói ở Somalia đã chạy đến các trại tị nạn ở biên giới Kenya. Các nỗ lực cứu trợ tại miền nam Somalia trở nên phức tạp bởi sự thống trị của nhóm al-Shabab, một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ đến al-Qaeda. Trong khi Liên Hiệp Quốc đắn đo với việc cung cấp chính xác số người chết đói, một số ước lượng cho biết con số này là hàng chục ngàn người.
    8. Vụ thảm sát Utoeya
    Vào ngày 22.7, Na Uy trải qua một trong những vụ bộc phát bạo lực đẫm máu nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tại Oslo, một chiếc xe bom phát nổ gần các tòa nhà chính phủ, làm thiệt mạng tám người và gây sửng sốt người dân Na Uy, những người chứng kiến từng cột khói bốc lên từ trung tâm thủ đô.
    [​IMG]
    Các nạn nhân vụ xả súng trên đảo Utoeya - Ảnh: AFP
    Mọi chuyện càng trở nên kinh hoàng với tin tức một tay súng bắn chết 69 người vốn đang tham gia một hội trại hè của giới trẻ do đảng Lao động cầm quyền tổ chức trên đảo Utoeya.

    Trong khi một số nhà bình luận nhanh chóng hướng vụ tấn công về phía các nhóm khủng bố Hồi giáo, nhà chức trách rốt cuộc đã chỉ ra một hung thủ duy nhất: Anders Behring Breivik, một kẻ cuồng tín cực hữu 32 tuổi.
    Breivik, người thừa nhận tội lỗi, đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, đồng nghĩa với việc hắn có thể sẽ được gửi đến một viện tâm thần thay vì phải ngồi tù.
    9. Giấc mơ nhà nước Palestine chóng tàn
    Với sự suy tàn của tiến trình hòa bình Trung Đông, lãnh đạo chính quyền Palestine đã chọn cách đệ đơn trực tiếp lên Liên Hiệp Quốc xin công nhận là nhà nước độc lập.
    Trong nhiều tháng trước phiên họp vào tháng 9 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Israel và Mỹ đã cảnh báo về động thái này, lập luận rằng việc công nhận nhà nước Palestine chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp với Israel.
    Khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas xuất hiện trước Đại hội đồng và thông báo về việc đệ đơn xin công nhận nhà nước Palestine, ông được hoan nghênh nhiệt liệt và được chào đón như một người hùng khi trở về nước.
    Tuy nhiên, nỗ lực trên dường như đã chết yểu trong vài tháng sau đó. Một lá phiếu phủ quyết chắc chắn của Mỹ cùng áp lực mà Washington tạo ra với các thành viên Hội đồng Bảo an bảo đảm rằng kiến nghị của người Palestine thậm chí sẽ không được đưa ra trước Đại hội đồng.
    10. Cuộc tuyệt thực chấn động Ấn Độ của Anna Hazare
    Trong một năm chứng kiến phong trào biểu tình nổ ra tràn lan, hành động thể hiện sự bất đồng nổi bật nhất có lẽ xảy ra tại Ấn Độ, nơi liên minh cầm quyền đối mặt với một loạt các vụ tham nhũng dính líu đến một số chính trị gia hàng đầu.
    Nhà hoạt động 74 tuổi Anna Hazare đã thực hiện một loạt các cuộc tuyệt thực nhằm phản đối tình trạng tham nhũng mà những người ủng hộ ông nói rằng lan tràn khắp mọi tầng lớp trong xã hội Ấn Độ.
    Những cuộc tuyệt thực của Hazare đã kích động các cuộc biểu tình ủng hộ tại khắp các thành phố lớn của Ấn Độ và gây áp lực buộc chính phủ phải thành lập một cơ quan thanh tra độc lập có khả năng điều tra các chính trị gia cao cấp nhất nước, thậm chí cả thủ tướng.
    Huỳnh Thiềm - Sơn Duân
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://f319.com/giaoluu/p-10514511?posted=1#post10514511

    Biển “nuốt” gần một nửa diện tích đất trên đảo Lý Sơn
    (Dân trí) - Sau hơn 30 năm, gần một nửa diện tích đất trên đảo Lý Sơn đã trở thành mặt biển do thủy triều xâm thực cộng với việc khai thác cát trồng hành tỏi thiếu khoa học. Trước thực trạng đó địa phương đã phải tính đến phương án xây kè bảo vệ đảo tiền tiêu.

    [​IMG]
    Việc người dân ồ ạt khai thác cát trồng tỏi được cho là một trong những nguyên nhân khiến đảo Lý Sơn bị mất đất


    Sáng 8/12, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết do quá trình xâm thực nặng của thủy triều và nhằm phát triển kinh tế địa phương, huyện Lý Sơn đã lập đề án trình UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng đê chắn sóng.


    Theo ông Nguyên, đê chắn sóng có tổng chiều dài 5,4km chạy dọc theo hai xã An Hải và An Vĩnh (thuộc phía Tây Bắc của đảo) với tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng. Khi đi vào sử dụng đê chắn sóng sẽ giảm thiểu nạn xâm thực của triều cường, chống bão, sạt lở nhằm giữ đảo và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là trong du lịch và cơ động về an ninh quốc phòng.

    Nạn xâm thực của triều cường đã “nuốt chửng” gần một nửa diện tích đất trên đảo Lý Sơn so với 40 năm trước. Theo ông Nguyên những tài liệu để lại cho thấy đầu năm 1970 diện tích đất trên đảo Lý Sơn là 1.400 hecta nhưng đến nay chỉ còn 997 hecta. Chỉ tính riêng trong năm 2010, biển đã “ngoạm” gần 15 hecta đất trồng hành, tỏi của người dân trên đảo.

    Đảo Lý Sơn được hình thành từ 5 miệng núi lửa. Chỉ có khoảng 3km được vây bọc bằng đá, chu vi còn lại đều bằng đất và cát. Ở phía đông bắc của đảo, cạnh khu vực Hang Câu thuộc xã An Hải, toàn bộ 6 hecta đất ở đây đã bị thủy triều “dọn sạch” trong bão số 9/2009. Số gia đình chuyên trồng tỏi khu vực này giờ trắng tay vì không còn đất để canh tác.

    [​IMG]
    Bờ kè phía Nam đảo Lý Sơn thi công giúp ngăm được sóng biển tránh bị thủy triều “lấy đất”

    Cách đây chừng 10 năm, số gia đình trồng tỏi vẫn thường ra khu vực Hang Câu để lấy cát biển về rải lên ruộng tỏi trước khi trồng vụ mới. Cát ở khu vực này là thân của những con ốc, con sò đã hóa thạch nên rất hợp với cây tỏi, chính nó làm nên hương vị rất đặc thù của tỏi Lý Sơn.

    Cứ mỗi mùa tỏi, người dân lại khai thác cát ồ ạt khiến bờ biển bị “hỏng chân”, tạo điều kiện cho thủy triều thâm nhập nhanh hơn. Huyện Lý Sơn đã ra văn bản cấm khai thác cát khu vực này. Dù việc khai thác cát để trồng tỏi đã chấm dứt 5 năm nay nhưng diện tích đất khu vực này vẫn mất mỗi năm 2-3 hecta.

    Theo một số người dân trên đảo, nguyên nhân Lý Sơn thu hẹp diện tích là do hàng ngàn người dân thi nhau hút cát từ biển để trồng tỏi dẫn đến việc thủy triều vào, kéo theo đất sạt lở ra biển.

    “Để khắc phục tình trạng trên, những năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí của trung ương và địa phương, một bờ kè chạy dọc phía Nam đảo đã được xây dựng. Nhờ vậy, trên 1 vạn dân được bảo vệ. Nếu bờ kè mới theo đề xuất của huyện được đáp ứng và triển khai xây dựng, 80% diện tích đảo Lý Sơn chạy dọc ven biển sẽ đươc bảo vệ” - ông Nguyên nói.

    Trước đó năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 200 tỉ đồng xây dựng đê chắn sóng ở phía Đông Nam của đảo và đã hoàn thành.

    Hữu Trí
  10. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến câu này, thấy cảm động quá các bác ạ. Người Việt mình dù sống dưới chế độ nào, cũng tất cả vì tổ quốc Việt Nam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này