Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7742 người đang online, trong đó có 900 thành viên. 16:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34410 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    =D>=D>=D>=D>=D>
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc: Khi người dân tự cứu lấy bữa ăn


    TTCT - Người Trung Quốc có câu “Dân lấy ăn làm gốc, ăn lấy an toàn làm đầu”, thế nhưng khi cuộc sống ngày càng được cải thiện, bữa ăn có đủ món ngon vật lạ thì người dân nước này lại... không dám ăn!

    [​IMG]
    Trồng rau sạch trên sân thượng - SOHUNgười Trung Quốc đã tỏ ra thận trọng như vậy sau hàng loạt vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong mấy năm gần đây: sữa có melamine, tương ớt chứa chất sudan, gạo nhiễm cadmium, gia vị nấu lẩu chứa hương liệu, chà bông làm từ thịt heo thối, rau quả chứa hóa chất... Trong khi chờ đợi chính quyền Trung Quốc có biện pháp thích đáng, người dân nước này đã tự cứu lấy bữa ăn của mình bằng nhiều cách.
    Mua nhà được khuyến mãi... đất trồng trọt
    Giáo sư Hà Tân thuộc Đại học Pháp chế Trung Quốc kể một cán bộ cơ quan cấp tỉnh ở miền tây nước này mời ông dùng cơm đã trấn an ông rằng toàn bộ thực phẩm đều do nông trại mấy chục mẫu của cơ quan cung cấp, hoàn toàn không sử dụng phân bón hay hóa chất nên cứ yên tâm mà ăn.
    Tờ Nhân Dân Nhật Báo cho biết hiện có khá nhiều doanh nghiệp lớn, công ty chứng khoán, tổ chức tiền tệ ở nước này tự thuê đất để trồng trọt, chăn nuôi cung cấp thức ăn sạch cho nhân viên. Nhân viên trước khi tan ca đều vào mạng nội bộ xem nông trường của nhà máy có bán rau quả gì. Thậm chí cả cơ quan nhà nước cũng nhập cuộc như Tòa án nhân dân tối cao Thiểm Tây thuê một khu đất hơn 30 mẫu ở ngoại ô Tây An trồng rau gần hai năm nay, hiện số lượng rau cung không đủ cầu.
    Còn ở Bắc Kinh, Thượng Hải nhiều nhân viên văn phòng, nhiều bà nội trợ tự tổ chức nhóm mua rau. Họ nhờ nông dân ngoại thành trồng trọt, và theo họ có hơn 100 nhóm mua sắm kiểu này trên toàn quốc. Một số người dân cũng tranh thủ trồng rau sạch trên sân thượng hay lan can trước nhà. Còn cô Thịnh quê Quảng Châu mỗi tháng ít nhất hai lần đón tàu đến Hong Kong để mua đủ thứ từ gia vị, dầu ăn, mì gói đến sôcôla. Cô đã đi lại mua sắm đồ ăn, đồ dùng, thuốc men như thế này từ năm 2007 đến nay.
    Trước cơn sốt trồng rau của người dân, các công ty khai thác bất động sản cũng không bỏ lỡ cơ hội khi xem các vườn rau, vườn cây ăn trái như món quà khuyến mãi. Khách hàng mua nhà sẽ được khuyến mãi mấy mẫu đất để trồng trọt hay xem như nơi thư giãn cuối tuần.
    Kinh tế tiểu nông?
    Lý giải cho hành động “tự cứu” của người dân, tờ Tuần San Nam Đô cho rằng trong thời đại công nghệ thông tin, bất cứ thông tin nào về vệ sinh an toàn thực phẩm dù thật hay giả đều có thể truyền đi khắp Trung Quốc chỉ trong tích tắc. Có những vấn đề có thể giải quyết từ từ, nhưng bữa ăn hằng ngày thì không thể. Tuy nhiên, tờ báo nói vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề xã hội, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân nào, phải do xã hội giải quyết. Khi lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm thì tự cung cấp bằng cách trồng trọt chăn nuôi, nhưng khi bất mãn với chất lượng giáo dục, y tế thì sao?
    Tờ Nhân Dân Nhật Báo không phủ nhận: hành động “tự cứu” của các đơn vị, doanh nghiệp hay người dân đã nâng cao giá trị thương mại của đất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Đó là việc làm cần thiết trước mắt để giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn, nhưng xét về mặt xã hội thì không phát huy hiệu quả, dường như đang quay về với thời kỳ kinh tế tiểu nông.
    Trang web Trường Giang (cjn.cn) kết luận đây là một bước lùi của xã hội, nhà giàu tự trồng rau để ăn, còn dân đen chỉ biết phó mặc cho trời. Đó là sự phân hóa xã hội, phân hóa giai tầng, nếu hiện tượng trên ngày càng mở rộng, quần chúng và chính quyền, nhà giàu và nhà nghèo sẽ hình thành sự ngăn cách, mâu thuẫn đối lập mới sẽ hình thành.
    CẢNH CHÁNH
    (Theo nbweekly, Nhân Dân Nhật Báo)


    Đọc câu đầu tiên đã thấy buồn cười ! Mà đúng !
    Từ xưa dân Tàu đã dạy nhau lấy ăn làm gốc , nên khi có miếng ăn thì lao vào giành nhau như chó đói !
    Hôm nay để thời gian tìm lại mà chưa thấy cái clip dân Tàu giành ăn đó !
    Một nhận xét nữa là chính người TQ còn sợ hàng rau quả thực phẩm TQ , phải tự trồng lấy mà ăn , vậy tại sao chúng ta lại bỏ tiền ra mua những thứ độc hại kia về để tự hại mình và gia đình con cái mình ?
    Mời @vethoi1 , @hongkyonline , @MQ-DRAGON tham khảo bài này để thấy người Trung Quốc đáng được ngưỡng mộ như thế nào !
    Thêm cái clip này để thấy người TQ xem miếng ăn trọng hơn danh dự và liêm sĩ , đúng như thánh hiền TQ đã dạy : Dân lấy ăn làm gốc !



    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hôm nay quay lui lại từ đầu topic để tìm cái clip Tàu dành ăn mà chưa thấy , lại đọc được bài này ( hôm trước lên rừng mấy hôm không mang laptop đi ) .
    Cảm động ! Vì thấy mình đi vắng cũng có người nhớ ! :x
    Mà anh có chào đấy chứ ! Tưởng đi một buổi rồi về , không ngờ gặp sự cố phức tạp phải ở lại giải quyết .
    Anh có nói lý do đi vắng đây : http://f319.com/giaoluu/1487215/page-32

    Vắn tắt thế này : anh nghe hàng xóm gọi điện bảo lên gấp , vì có người cưa cây của anh , lên đến nơi thì thấy bọn lâm tặc đã cưa trống một vạt rừng keo hơn 3 ha , có 4 cây mít cổ thụ to bằng vòng tay người ôm cũng bị tụi nó cưa luôn , tính thiệt hại không dưới 80 tr .
    Qua dò hỏi dân ở gần đó thì biết chính con trai của tay chủ đất mà anh đã mua lại rũ rê bạn bè hắn làm bậy .
    Kiện cáo cũng thêm thù oán , anh đến nói thẳng với tay chủ đất , bảo ông ấy lo mà dạy con cái , nếu tái phạm anh sẽ báo ******* và kiểm lâm .
    Hết mùa mưa bão này anh lại lên trên đó để tổ chức thi công tiếp , làm thêm chuồng trại , đào ao ... Nếu làm căng quá thì chỉ thêm thù oán , tụi nó phá thêm thì mình lại là người thua thiệt . ~X~X~X
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    100 con rắn trong khách sạn ở Đức

    Cảnh sát Đức bắt ba người Trung Quốc sau khi phát hiện 100 con rắn, 70 con rùa và những con ếch trong phòng khách sạn của họ.

    Đám động vật được tìm thấy ở Cologne, sau khi một nhân viên khách sạn thất kinh vì thấy một con rắn bò trong cầu thang. Người này liền báo cho nhà chức trách.
    Ba người Trung Quốc nói trên bị bắt với cáo buộc nhập khẩu trái phép động vật vào Đức. "Sau khi trả vài nghìn euro thế thân, họ được cho tại ngoại tối hôm thứ sáu", CNN dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết.
    Những con bò sát nói trên được đưa vào vườn thú Cologne, thành phố miền tây Đức.
    Mai Trang


    Vì tiền sẵn sàng chà đạp lên pháp luật nước sở tại !
    Dân Trung Quốc bây giờ đi đâu cũng bị ghét , bị xem là loại người chỉ biết ích kỷ hại nhân . Chỉ cần mình lợi 1 sẵn sàng làm hại người khác đến mười lần !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nhặt phân chó được thỏi vàng

    Một đô thị ở Đài Loan có sáng kiến đặc biệt để làm sạch môi trường: người nào dọn phế thải của chó sẽ được nhận vé xổ số, giải đặc biệt là một thỏi vàng trị giá 2.200 USD.

    Giới chức đô thị Tân Đài Bắc, gần Đài Bắc, cho biết hơn 4.000 người đã dọn dẹp, mang nộp 14.500 túi phế thải của cún cưng. Mỗi túi này đổi được một vé xổ số.
    Kết quả là một phụ nữ ngoài 50 tuổi giành giải nhất - một thỏi vàng.
    Chương trình môi trường này đáng lẽ đã kết thúc hồi tháng 10, nhưng giới chức quyết định kéo dài bởi thấy nó quá thành công.
    Theo phóng viên của BBC ở Đài Bắc, sáng kiến đã giúp giảm nửa lượng phân chó rải rác trên đường phố khu đô thị nói trên. Chất thải của loài vật bốn chân này gây nguy cơ đối với sức khỏe người bởi chúng chứa nhiều loại vi khuẩn có hại.
    Chương trình xổ số bắt đầu từ tháng 8 và đến giữa tuần này công bố giải thưởng. Người giành giải nhất là một tình nguyện viên thuộc một nhóm làm sạch đường phố bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc thu nhặt chất thải của chó.
    Tổng cộng có 85 người được thưởng. Các phần thưởng gồm những thỏi vàng nhỏ hơn giải nhất và thiết bị gia dụng. Các nhà tổ chức hy vọng rằng chương trình này - dù đã kết thúc - sẽ nhen nhóm sự tự giác làm sạch môi trường trong dân chúng. Điều đó là rất cần thiết, bởi các nhà tổ chức không có đủ tiền và vàng để đổi lấy chất thải mãi được.
    Mai Trang

    Thêm một điển hình về lòng tham của người Trung Quốc !
    Thấy đứa bé 2 tuổi bị xe cán mà 18 người đi qua làm ngơ , trong khi đó sẵn sàng hót phân chó để hi vọng được xổ số trúng vàng !
    Logic của người Tàu là mạng 1 em bé không quí bằng đống phân chó !
    Các nhà tổ chức đã thành công ngoài mong đợi vì họ hiểu rõ bản chất dân tộc của họ !
    Ở Âu Mỹ thì khác ! Chỉ cần phát động lòng yêu môi trường , ý thức trách nhiệm của công dân , chứ chẳng cần đến giải thưởng , người dân cũng tự giác làm sạch đường phố !
    Nếu bạn đã đi du lịch ở Đức sẽ thấy : mỗi buổi sáng , mỗi nhà tự làm vệ sinh trước cửa nhà mình , mùa Đông còn phải tốn tiền mua muối để rải ra đường cho tuyết tan , ai dắt chó đi dạo luôn thủ theo vài cái bao nilon trong túi , đến lúc cún cưng giải quyết nổi buồn xong thì chủ hót luôn và quăng vào một thùng rác công cộng ở gần đó !
    Còn với người Tàu thì không có chuyện đó đâu nhé , phải đem vàng ra nhử đấy !
    Bài báo trên là một điển hình sống động nhất !
    @vethoi1 đã từng khuyên tôi nên qua TQ du lịch để mở rộng tầm mắt mà học cái hay của người TQ . Vậy @hongkyonline và @MQ-DRAGON thấy thế nào ?
    Có nên đi qua đó để hót phân trúng vàng không ?
    Hay để bị xe tông không ai nhìn đến ? :-??

    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Trao học bổng " Sức sống biển đảo " tại Cà Mau



    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>


    Ai không muốn xem đoạn clip này , hoặc không muốn bị nhiễu khi xem clip khác cùng trang này , có thể nhấn vào ô tắt tiếng , hoặc tắt hẳn !
    Toà soạn báo Tuổi Trẻ đã mặc định phần tin truyền hình này mở sẵn , do đó không có cách nào khác !
    Mong các bạn thông cảm ! [};-[};-[};-
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thêm những cuộc tập trận chung


    11/12/2011 0:47
    Truyền thông Ấn Độ ngày 10.12 đưa tin cuộc Đối thoại quốc phòng thường niên giữa nước này với Trung Quốc không mang lại kết quả đột phá nào.
    Vòng đối thoại diễn ra tại New Delhi ngày 9.12 trong lúc đang có một số nghi ngại giữa đôi bên. Theo Đài NDTV, đoàn Trung Quốc do Phó tổng tham mưu trưởng Mã Hiểu Thiên dẫn đầu còn phía chủ nhà do Thứ trưởng Quốc phòng Shashi Kant Sharma làm đại diện. Hai bên không đạt được chuyển biến đột phá nào trong vấn đề biên giới trên bộ nhưng đã đồng ý nối lại các cuộc tập trận chung, vốn gián đoạn từ 3 năm nay.
    Trong một diễn biến khác, Yonhap dẫn nguồn từ Hải quân Hàn Quốc cho hay nước này và Mỹ vừa đạt thỏa thuận tập trận tàu ngầm chung định kỳ 2 lần mỗi năm, kể từ năm sau. Kế hoạch này được cho là nhằm đối phó lại những động thái cứng rắn gần đây của CHDCND Triều Tiên.
    Ngô Minh Trí
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Hậu quả của chính sách cai trị hà khắc bá quyền của Bắc Kinh !

    Chính sách xem dân Hán là chủng tộc thượng đẳng , các giống dân khác là man - di - mọi - rợ đã ngày càng đem đến những xung đột chủng tộc .
    Nhà cầm quyền do người Hán nắm những chức vụ chủ chốt đã không có những bước đi nhằm hoà giải dân tộc , lại sử dụng vũ lực để trấn áp những bức xúc của người dân càng làm tăng thêm căng thẳng !
    Và bạo loạn nổ ra là tất yếu ! :-??
    Các hoàng đế Trung Hoa vẫn luôn xưng mình là thiên tử , tức con trời !
    Ngày nay các ông trời con ở Trung Nam Hải vẫn tiếp nối truyền thống bá quyền sô vanh đó !
    Và hậu quả là TQ ngày càng bất ổn !
    Đối ngoại thì bớt bạn thêm thù !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chủ Nhật, 11/12/2011, 03:40 (GMT+7)
    “Vạn lý trường thành ngầm” dài 5.000km của TQ


    TT - Công trình đường hầm quân sự bí mật “6501” từ lâu được thế giới biết đến với tên gọi “Vạn lý trường thành ngầm” đã trở thành mối lo ngại lớn đối với nhiều quốc gia. Mới đây, một nghiên cứu không chính thức của Mỹ cho rằng đây là nơi cất giấu vũ khí hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Washington Post ngày 29-11 dẫn báo cáo dài 363 trang của nhóm sinh viên Trường đại học Georgetown do giáo sư Phillip Karber, một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, dẫn đầu cho biết về một công trình mà giới quân sự Trung Quốc tự hào mô tả là “Vạn lý trường thành ngầm”. Đây là một hệ thống những đường hầm dài 5.000km, nơi đang lưu thông các đoàn tàu đặc biệt được trang bị các đầu đạn hạt nhân, tên lửa liên lục địa cùng các bệ phóng lưu động, nối liền với các căn cứ cũng nằm ngầm dưới lòng đất. Hệ thống này gây sửng sốt đến mức Lầu Năm Góc lần đầu tiên đã phải đưa vào báo cáo thường niên của mình.
    Kho chứa vũ khí ngầm?
    Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008 đã vô tình phơi bày một thế giới quân sự bí mật trên các bức ảnh chụp những đỉnh đồi bị sập. Dạo đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng ngàn kỹ thuật viên bức xạ đã được đưa đến vùng này, dấy lên những đồn đoán về một mạng lưới đường hầm rộng lớn cất giấu vũ khí hạt nhân. Tháng 12-2009 quân đội Trung Quốc đã buộc phải thừa nhận trên Đài truyền hình trung ương CCTV rằng Quân đoàn pháo số 2 đã và đang xây dựng một mạng lưới các đường hầm dài hơn 4.800km cùng các căn cứ nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, đủ sức đảm bảo an toàn trước các cuộc tấn công hạt nhân.
    Công trình nghiên cứu kéo dài ba năm của giáo sư Karber và các sinh viên Đại học Georgetown được khởi động ngay sau trận động đất Tứ Xuyên. Các sinh viên đã tập hợp hàng tấn tài liệu khác nhau: từ các tạp chí quân sự, tin tức, hình ảnh đến các diễn đàn, các cuộc phỏng vấn... để đưa ra kết luận rằng hệ thống đường hầm này đang chứa các đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc, thậm chí họ còn thiết lập một bảng chỉ dẫn sơ bộ về vị trí của các đường hầm và các loại tên lửa được cất giấu bên trong cũng như giả định cả những cách vận chuyển tên lửa... Theo công trình nghiên cứu này, các sinh viên ước tính Trung Quốc hiện đang cất giấu đến 3.000 đầu đạn hạt nhân, gấp 10 lần con số từng được đưa ra trước đó. Washington Post cho biết kết quả nghiên cứu này đã được đưa ra Quốc hội Mỹ thảo luận và các tài liệu cũng đã được chuyển đến các quan chức cấp cao ở Lầu Năm Góc.
    Đường hầm bí mật năm 1965
    Theo các tài liệu của Trung Quốc, đường hầm bí mật này đã được Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng từ những nằm 1960. Cách đây 30 năm, truyền thông nước này đã đưa ra nhiều phỏng đoán về một kho vũ khí bí mật được cất giấu trong một công trình mang tên “6501” dài 17km được khởi công vào năm 1965 và đã bị bí mật đình chỉ vào năm 1973. “Vạn lý trường thành ngầm” mà Lầu Năm Góc đã nêu trong báo cáo của mình hẳn là phiên bản khổng lồ của công trình “6501” này.
    Theo Tân Hoa xã, công trình ngầm “6501” giống như một mê cung gồm ba tầng thông nhau được đúc bằng bêtông cốt thép. Với chiều dài 17km và khoảng 25 hang động lớn nhỏ có diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, “6501” đủ rộng để cho bốn xe ca dàn hàng ngang và cả xe lửa lưu thông. Các chuyên gia Trung Quốc còn cho biết 17 “giếng trời” trong đường hầm được thiết kế dành cho các tên lửa với chiều cao 80m, đường kính từ 10-20m. “Thật khó tưởng tượng với chiều dài 5.000km của phiên bản trường thành ngầm mới, Trung Quốc có thể chứa được những loại vũ khí gì”, Tân Hoa xã dẫn lời một học giả giấu tên cho biết.
    Vẫn theo Tân Hoa xã, công trình đường hầm “6501” được xây dựng một cách bí mật để phục vụ mục đích quốc phòng. Ông Tăng Trung Dân, một công nhân xây dựng công trình “6501”, cho biết từ khi khởi công đến lúc bị đình chỉ xây dựng vào năm 1973, mọi thông tin đều được giữ bí mật, ngay cả chính quyền địa phương cũng không mảy may hay biết gì về đường hầm này. Ngay đến các công nhân đào hầm được điều đến cũng không biết mình đang ở đâu và xây dựng công trình nhằm mục đích gì. Cho đến nay, đường hầm này đã từng chứa những gì, lý do vì sao công trình bị đình chỉ vào năm 1973 vẫn còn là một câu hỏi không lời đáp đối với giới truyền thông Trung Quốc.
    Báo Le Nouvel Observateur, Pháp, ngày 7-12, khi đề cập đến “Vạn lý trường thành ngầm” này đã kết luận: “Chắc chắn các vệ tinh do thám và các thiết bị nghe lén trên toàn trái đất sẽ dõi theo mọi động tịnh phát ra từ cái ổ chuột chũi khổng lồ này”.
    ĐÔNG PHƯƠNG
    (Theo Washington Post, THX)



    Trước khi Nixon cùng Kissinger sang bắt tay với Mao Trạch Đông năm 1972 , Mỹ là kẻ thù số 1 của Trung Quốc !
    Có lẽ sau khi thoả thuận với Mỹ xong , cảm thấy đã an tâm vì từ nay không phải lo sợ Mỹ tấn công nên Mao đã hạ lệnh dừng thi công tiếp hệ thống hầm ngầm này ?

    Rõ ràng đây là 1 công trình trọng điểm quốc phòng của quốc gia , chỉ có lãnh đạo cấp cao nhất mới có quyền chỉ đạo làm tiếp hay dừng ! Không phải là công trình của tỉnh hay huyện !

    Và bí mật này thì Mao đã đem theo xuống mồ !



    :-":-":-":-":-"
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    ptkh
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    19:58, 27/12/04


    Được cảm ơn 1001 lần

    Ngàn năm mới có một lần !
    Gặp người tri kỷ tình thân thắm nồng !
    Chúc em sớm kiếm được chồng !
    Để Nhớ sắm lễ Tơ Hồng xe duyên !
    Trăm năm hạnh phúc triền miên !
    Cùng nhau xây dựng cõi tiên trên đời !
    Đời vui rộn rã tiếng cười !
    Yêu thơ , yêu nước , yêu người tình chung !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Bài thơ này thân tặng @ptkh và @daicanho ! [r32)][r32)][r32)]



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này