Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3017 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34377 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Không hiểu gì cả....~X~X~X~X~X
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cập nhật 12/12/2011 01:36:46 PM (GMT+7)

    Tổng bí thư:
    Ngoại giao toàn diện để bảo vệ chủ quyền

    - Phát biểu tại hội nghị ngoại giao lần thứ 27 khai mạc sáng nay (12/12) ở Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong bảo vệ chủ quyền và nâng cao vị thế đất nước.

    Tổng bí thư khẳng định mặt trận ngoại giao trong những năm qua đã góp phần mở rộng quan hệ với các quốc gia, kể cả các cường quốc và trung tâm hàng đầu thế giới; tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thông qua đàm phán từng bước giải quyết nhiều vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển với các nước láng giềng.

    "Vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao nhờ những đóng góp tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cho xu thế hòa bình, hợp tác trên thế giới", Tổng bí thư nói.

    Ông Trọng nhấn mạnh hội nghị ngoại giao 27 diễn ra trong thời điểm đặc biệt: vừa tròn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; Đại hội Đảng XI đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) với những quyết sách quan trọng về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có hoạt động đối ngoại.

    Tổng bí thư yêu cầu hội nghị tổng kết những kinh nghiệm cả thành tựu và hạn chế, đi sâu phân tích những thiếu sót, yếu kém, rút ra những bài học và đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, để công tác đối ngoại có những chuyển biến về chất, ngày càng hiệu quả hơn.

    Ông chỉ rõ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định bền vững, có lợi nhất cho đất nước, ngành ngoại giao cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất.

    Trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần kiên định nguyên tắc linh hoạt, khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai những công việc chủ yếu, trong đó có đề xuất các biện pháp nhằm phát huy vai trò của nước ta như một thành viên tích cực, chủ động của các thể chế khu vực và toàn cầu; cũng như triển khai ngoại giao toàn diện, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, trực tiếp góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị.

    Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết toàn ngành nhận thức rõ trách nhiệm trước đất nước là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

    Trong phiên khai mạc, các đại biểu cũng nghe tham luận của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng ******* **************, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm UB Đối ngoại QH Trần Văn Hằng, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Văn Kiền.

    Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 19/12, với các phiên họp, thảo luận theo các chủ đề ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

    Nhân dịp này cũng sẽ diễn ra hội nghị Tham tán Thương mại với sự tham gia của các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và Tham tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các bộ, ngành kinh tế, nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế và những nhiệm vụ kinh tế đối ngoại trong giai đoạn mới.

    Chung Hoàng


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bác và ptkh có họ với nhau à?
  4. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Mình vào nhà nghe nói chuyên đề gì mà không hiểu nên hỏi ý mà. hihi.Có họ gì với ptkh đâu.;));))
  5. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    haha! cố tình không hiểu đó chị BL àh [:p]
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cột mốc chủ quyền giữa đại dương

    Hơn 20 năm nay, trên thềm lục địa phía Nam có những ngôi nhà bằng gỗ, sừng sững hiên ngang giữa mênh mông đại dương. Đó là một minh chứng hùng hồn, khẳng định cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, bất khả xâm phạm.

    Pháo đài giữa biển

    Vượt chặng đường hơn 300 hải lý, từ thành phố biển Vũng Tàu, hơn hai ngày đêm vất vả, con tàu HQ 996 đưa chúng tôi đặt chân tới các nhà giàn DK1 ( gọi tắt là nhà lô) thuộc Cụm khoa học và dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chốt giữ trên thềm lục địa phía Nam.

    Tiếp chúng tôi trên nhà giàn Phúc Tần, thiếu tá Nguyễn Đại Hùng, trạm trưởng xúc động nói: Trước tháng 7/1989, trên vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam, một số nước có ý định thôn tính, độc chiếm Biển Đông, đã dùng cả vũ lực chiếm một số đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa vào tháng 3/1988. Sau đó, họ đã đưa tàu chiến, kết hợp với tàu thăm dò, bắt đầu ngang nhiên xuất hiện khảo sát ở tại thềm lục địa phía Nam, nơi có nhiều tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý báu như dầu khí, hải sản...

    Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh trạm, chỉ vào lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trước gió, anh Hùng khẳng định "đây chính là biên giới, chủ quyền thiêng liêng của nước ta, bất khả xâm phạm".

    Hiện nay, 15 nhà giàn DK1 nằm rải rác trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc, ở các bãi cạn như Quế Đường, Phúc Tần, Tư chính, Huyền Trân… thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và điểm cuối cùng chốt ở bãi cạn Cà Mau. Mỗi nhà giàn vừa là cột mốc chủ quyền, vành đai thép khẳng định biên giới lãnh hải quốc gia, vừa là nơi trú ngụ cho các ngư dân ra khai thác hải sản xa bờ.

    Được xây dựng với kết cấu bằng thép, mỗi nhà giàn có 4 chân, đóng trên dải san hô nổi, do Bộ tư lệnh công binh khởi công xây dựng từ tháng 7/1989. Với sức chịu đựng bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời tiết như gió bão giật trên cấp 11 - 12, nhà giàn được chia thành nhiều tầng, nhiều khối, tầng học tập công tác, tầng chứa nước ngọt, luyện tập thể dục thể thao, có cả khu tăng gia chăn nuôi gà, vịt và trồng rau xanh… với diện tích sử dụng hàng trăm mét vuông/ tầng.

    Cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, mọi hoạt động, hay sinh hoạt đều được tình toán, tận dụng chi li từng cm. Nhưng vui nhất vẫn là các chiến sĩ mới ra công tác lần đầu ở nhà giàn. Do chưa quen nhà, quen trạm, không gian bó hẹp, nhìn ra xa mênh mông sóng nước biển trời, hốt hoảng tưởng nhà giàn bị xập.

    Thiếu tá Đậu Đình Phú, nhân viên cơ yếu nhà giàn chia sẻ: “Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có sóng gió và đồng đội làm bạn. Mỗi sáng thức dậy anh em lại lao vào luyện tập, rèn luyện thân thể, mỗi người một nhiệm vụ để canh giữ biển trời Tổ quốc. Tối đến mỗi người 1 giờ thay nhau gác, đó là những khoảnh khác căng thẳng nhất trong đêm. Những lúc rảnh rỗi anh em lại câu cá, nhưng mắt luôn dõi về đất liền".

    Sứ mệnh lính đảo

    Rời trạm Phúc Tần, chúng tôi đến thăm bãi cạn Tư Chính. Thiếu tá Trang Hải Âu đưa chúng tôi đi một vòng, đứng trên nhà giàn dõi theo các mục tiêu đang “di động” trên mặt biển.

    “Lính biển chúng tôi không có phút nghỉ ngơi, nơi biên giới hải đảo xa xôi, những lúc bồng súng gác trong sương gió vẫn khắc khoải một tình yêu Tổ quốc đến vô bờ” - anh tâm sự.

    Nói về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, đại úy Hồ Thế Công, nhân viên cơ yếu nhà giàn trả lời chắc nịch: Ở đây khổ nhưng vui lắm anh ạ. Lính đảo “thèm” lời ca tiếng hát của các đoàn văn công đất liền ra biểu diễn.

    Ở đây, trung bình năm được 1- 2 đoàn văn công đất liền biểu diễn, có năm “đói” văn công, anh em luôn ngóng đợi nhưng chẳng thấy đâu. Còn chuyện tắm rửa cũng chỉ là “hi hữu”, mặc dù có lượng nước ngọt dự trữ về mùa khô nhưng vẫn thiếu trầm trọng. Lính nhà giàn phải lên “kế hoạch tắm” mùa khô tuần tắm hai lần, mỗi lần cấp 2- 3 lít nước ngọt, chủ yếu dùng khăn tắm lau qua người hoặc tắm theo kiểu em bé.

    Tuy khó khăn gian khổ là thế nhưng anh em không bao giờ kêu ca, phàn nàn. Mỗi buổi tối trên các nhà giàn các chiến sĩ vẫn ôm đàn, nghêu ngao hát những điệp khúc “đời mình là khúc quân hành” hoặc “lướt sóng ra khơi” quên đi những khó khăn gian khổ, cùng nhau xây dựng nhà giàn vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là cột mốc tiền tiêu của Tổ quốc.

    Chia tay các anh. Con tàu lắc mạnh. Những người giữ biển gửi gắm về đất liền lá thư về đất mẹ yêu thương. Họ luôn tự hào là con của biển khơi, ngày đêm trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm canh giữ chủ quyền biển trời bao la của Tổ quốc.

    Lan Anh

    [};-[};-[};-:-bd:-bd:-bd[};-[};-[};-
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Một cách chữa thẹn chăng?????

    Thôi tập trung vào chuyên môn đi.

    [};-[};-[};-
  8. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Tổng bí thư:
    Ngoại giao toàn diện để bảo vệ chủ quyền
    - Phát biểu tại hội nghị ngoại giao lần thứ 27 khai mạc sáng nay (12/12) ở Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong bảo vệ chủ quyền và nâng cao vị thế đất nước.

    Tổng bí thư khẳng định mặt trận ngoại giao trong những năm qua đã góp phần mở rộng quan hệ với các quốc gia, kể cả các cường quốc và trung tâm hàng đầu thế giới; tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thông qua đàm phán từng bước giải quyết nhiều vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển với các nước láng giềng.



    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngoại giao cần khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo... Ảnh: VOV
    "Vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao nhờ những đóng góp tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cho xu thế hòa bình, hợp tác trên thế giới", Tổng bí thư nói.
    Ông Trọng nhấn mạnh hội nghị ngoại giao 27 diễn ra trong thời điểm đặc biệt: vừa tròn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; Đại hội Đảng XI đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) với những quyết sách quan trọng về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có hoạt động đối ngoại.

    Tổng bí thư yêu cầu hội nghị tổng kết những kinh nghiệm cả thành tựu và hạn chế, đi sâu phân tích những thiếu sót, yếu kém, rút ra những bài học và đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, để công tác đối ngoại có những chuyển biến về chất, ngày càng hiệu quả hơn.

    Ông chỉ rõ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định bền vững, có lợi nhất cho đất nước, ngành ngoại giao cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất.

    Trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần kiên định nguyên tắc linh hoạt, khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai những công việc chủ yếu, trong đó có đề xuất các biện pháp nhằm phát huy vai trò của nước ta như một thành viên tích cực, chủ động của các thể chế khu vực và toàn cầu; cũng như triển khai ngoại giao toàn diện, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, trực tiếp góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị.

    Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết toàn ngành nhận thức rõ trách nhiệm trước đất nước là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

    Trong phiên khai mạc, các đại biểu cũng nghe tham luận của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng ******* **************, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm UB Đối ngoại QH Trần Văn Hằng, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Văn Kiền.

    Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 19/12, với các phiên họp, thảo luận theo các chủ đề ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

    Nhân dịp này cũng sẽ diễn ra hội nghị Tham tán Thương mại với sự tham gia của các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và Tham tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các bộ, ngành kinh tế, nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế và những nhiệm vụ kinh tế đối ngoại trong giai đoạn mới.

    Chung Hoàng
  9. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    HỐT TẤT LIỆT KHÔNG NGU NHƯ BÒ [​IMG]


    [​IMG]
    Ngoại sử Mông Cổ kể rằng sau khi đạp đổ Trung Hoa dưới vó ngựa chinh phạt của mình, Hốt Tất Liệt nghĩ ngay đến chủ trương “toàn súc” nên phán rằng: “Đất đai nơi nầy rộng lớn và tươi tốt, khí hậu ôn hòa nhưng dân Hán đông quá, sống chật hết đất. Nay ta lệnh giết hết dân Hán để lấy chỗ chăn nuôi súc vật”. Một trí thức Hán đang làm thông ngôn cho quân Mông Cổ nghe vậy hoảng hốt nghĩ thầm “Thằng rợ du mục nầy quả là ngu, ta phải khai hóa cái đầu bò tối tăm của hắn để cứu Hán tộc” rồi quỳ mọp xuống thưa: “Thưa đức Đại Đế anh minh, nuôi người Hán có lợi hơn nuôi súc vật”. Các tướng Mông Cổ tức giận quát nạt: “ Vô lý! Vô lý! Nuôi người Hán mà lợi hơn nuôi súc vật à? Người Hán chúng mày có làm ra sữa ra thịt như cừu, ngựa của chúng tao không?”

    Hốt Tất Liệt phán: “Ngươi giải thích cho thông, không thì tao chém đầu”. Trí thức Hán thưa: “Dạ để cho người Hán sống không phải nuôi, cho chúng tự do làm ăn, của cải chúng làm ra bắt đóng thuế thì lợi gấp trăm lần nuôi súc vật”.
    Hốt Tất Liệt là vị đại đế lãnh đạo hàng trăm vạn quân thảo phạt từ Tây sang Đông thì đầu óc không hề ngu muội tăm tối như tay trí thức Hán nghĩ. Ngay tức khắc, ông ngộ ra, liền dẹp bỏ chủ trương “toàn súc”, cho người Hán sống để thu thuế. Từ đó ông dựng nên triều đình nhà Nguyên giàu mạnh hùng cường.
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cháy nhà máy ở Bắc Ninh: 1 người Trung Quốc thiệt mạng

    Đó là thông tin được xác nhận bởi Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - PGĐ ******* tỉnh Bắc Ninh về vụ cháy kinh hoàng trưa ngày 11/12 ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh

    Cháy nhà máy ở Bắc Ninh: 1 người Trung Quốc thiệt mạng
    2:11 pm thứ hai, ngày 12 tháng mười hai năm 2011- chuyên mụcTin Tức|Sự Kiện Hàng Ngày |
    Đó là thông tin được xác nhận bởi Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - PGĐ ******* tỉnh Bắc Ninh về vụ cháy kinh hoàng trưa ngày 11/12 ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh
    Người Trung Quốc bị thiệt mạng trong vụ cháy này là thiệt hại về người duy nhất. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong khu nhà máy có diện tích hơn 10 nghìn mét vuông đã bị thiêu rụi. Được biết, nạn nhân xấu số này là công nhân làm trong khu sản xuất.

    Hiện trường vụ việc khi xảy ra hỏa hoạn
    Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào 12h ngày 11/12 tại Nhà máy Việt Nam Dragonjet ở Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh kèm theo tiếng nổ rất lớn. Chỉ sau đó ít phút, toàn bộ phần trần nhà máy đã sập.
    Ngay sau khi phát hỏa, đám cháy bùng phát mạnh mẽ khiến cho công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn. Đã có ít nhất 13 xe cứu hỏa của 3 tỉnh, thành phố được huy động để xử lý đám cháy. Tại hiện trường, nhiều cán bộ thuộc đơn vị nghiệp vụ Bộ ******* cũng có mặt.
    Được biết, đây là nhà máy sản xuất linh kiện nhựa cho Công ty Canon. Một công nhân của nhà máy cho biết: rất may khi xảy ra vụ hỏa hoạn, các công nhân chạy hết ra ngoài kịp thời. Tuy nhiên, có một số người do muốn cứu đồ nên đã mạo hiểm chạy vào đám cháy khi cơ quan chức năng chưa tới hiện trường.
    Đến 19h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt và lực lượng cứu hộ đã vào cuộc. Kết quả: Tìm thấy thi thể của nạn nhân người Trung Quốc trong hiện trường sau vụ cháy.
    Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thống kê tổng thiệt hại về tài sản. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và thống kê tổng thiệt hại về tài sản Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong khu nhà máy có diện tích hơn 10 nghìn mét vuông đã bị thiêu rụi. Được biết, nạn nhân xấu số này là công nhân làm trong khu sản xuất.

    Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào 12h ngày 11/12 tại Nhà máy Việt Nam Dragonjet ở Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh kèm theo tiếng nổ rất lớn. Chỉ sau đó ít phút, toàn bộ phần trần nhà máy đã sập.
    Ngay sau khi phát hỏa, đám cháy bùng phát mạnh mẽ khiến cho công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn. Đã có ít nhất 13 xe cứu hỏa của 3 tỉnh, thành phố được huy động để xử lý đám cháy. Tại hiện trường, nhiều cán bộ thuộc đơn vị nghiệp vụ Bộ ******* cũng có mặt.
    Được biết, đây là nhà máy sản xuất linh kiện nhựa cho Công ty Canon. Một công nhân của nhà máy cho biết: rất may khi xảy ra vụ hỏa hoạn, các công nhân chạy hết ra ngoài kịp thời. Tuy nhiên, có một số người do muốn cứu đồ nên đã mạo hiểm chạy vào đám cháy khi cơ quan chức năng chưa tới hiện trường.
    Đến 19h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt và lực lượng cứu hộ đã vào cuộc. Kết quả: Tìm thấy thi thể của nạn nhân người Trung Quốc trong hiện trường sau vụ cháy.
    Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thống kê tổng thiệt hại về tài sản. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và thống kê tổng thiệt hại về tài sản

    Chết là đáng rồi, định hôi của chăng?[-X[-X[-X[-X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này