Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4498 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 19:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32473 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Bản tin buổi sáng:


    Thủ tướng sắp thăm Myanmar

    Nhận lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng *************** sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS-4 ngày 19 - 20/12 và thăm chính thức Myanmar ngày 21/12.

    GMS được hình thành năm 1992 theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đây là chương trình hợp tác hoàn chỉnh nhất trong hợp tác Tiểu vùng Mekong, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma và tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. GMS ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch, thương mại - đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và môi trường.

    Hạ tầng giao thông là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các hàng lang kinh tế, trong đó có Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) chạy ngang Tiểu vùng từ cảng Đà Nẵng, Việt Nam dọc quốc lộ 9 qua Lào và Thái Lan tới Myanmar.

    Ngay sau khi kết thúc Hội nghị GMS-4, ngày 21/12, Thủ tướng *************** sẽ thăm chính thức Myanmar.

    Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Myanmar không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Năm ngoái, tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai nước đã đạt 152,3 triệu USD.

    Theo Cổng TTĐT Chính phủ
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Lạ nhà khó ngủ sao cưng?[};-
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Hôm qua mình dọn sang nhà mới làm mấy thằng giặc tức tối hén BL , hàng xóm cũng bị đánh thức xôn xao...em điên tiết với mấy thằng hán gian này lắm, nhưng nếu hết bọn mình xúm oánh nó thì sẽ mắc mưu nó: vì có thể bị Mod khóa cửa khi mình chưa kịp dàn bài , nên em quay ra tranh thủ post bài lia lịa luôn, nhìn sang thấy các anh các chú vừa kê dọn vừa chưởi bọn nó, thương ghê nơi...[};-
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Thủ tướng ***************: Tất cả đại sứ Việt Nam vận động các nước ủng hộ Việt Nam về chủ quyền Biển Đông



    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 15/12/2011 0 phản hồi
    Phát biểu tại Hội nghị Tham tán Thương mại sáng nay (14/12), Thủ tướng *************** nhắc tất cả đại sứ và đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài vận động nước sở tại ủng hộ lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền trên biển Đông.
    Thủ tướng *************** khẳng định với các đại sứ và đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các nước trên thế giới rằng Đảng, Chính phủ và nhân dân ghi nhận vai trò và đóng góp quan trọng, thiết thực của ngành ngoại giao trong thành tựu phát triển chung về kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời gian qua.


    [​IMG]Thủ tướng Chính phủ *************** phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

    Thông báo cho các cán bộ đang công tác xa Tổ quốc về tình hình trong nước cũng như những chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ trọng tâm cho năm mới, Thủ tướng đề nghị các cơ quan ngoại giao theo dõi sát tình hình để kịp thời tham mưu về cho Chính phủ nghiên cứu tìm cách phản ứng, trên cơ sở phát huy, khai thác thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua những thách thức, khó khăn để duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng của đất nước.
    “Công tác đối ngoại nói chung, kinh tế đối ngoại nói riêng, cần xác định các trọng tâm, trọng điểm”, Thủ tướng nhấn mạnh.
    “Ngoại giao chính trị rất quan trọng, từ trước đến nay đã làm tốt, nay cần tiếp tục làm sâu sắc, thiết thực hơn quan hệ đã có với hơn 180 nước, tăng cường hiểu biết, lòng tin và sự ủng hộ lẫn nhau, chứ ngoại giao không chỉ đặt trong đại sứ quán”, Thủ tướng đặc biệt lưu ý những quốc gia Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng *************** đề nghị các đại sứ tư vấn có thể thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các quốc gia nào nữa.
    “Chúng ta cần bắt tay thực hiện những nhiệm vụ này ngay từ đầu năm với một nội dung, chương trình công tác cụ thể”, Thủ tướng nhắc nhở và lưu ý những lợi ích quốc gia chính đáng mà các cán bộ ngoại giao cần tập trung như an ninh nguồn nước và tác động của việc xây đập trên dòng chính sông Mekong đối với ĐBSCL, vận động các nước ủng hộ lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền trên Biển Đông…
    “Không chỉ tại các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, ASEAN…, mà tôi đề nghị tất cả các đại sứ phải vận động. Đây là lập trường rất chính nghĩa, chân chính của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh. ”Chúng ta đòi hỏi, khẳng định và đấu tranh bảo vệ chủ quyền là phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tại sao ta không vận động tất cả các nước trên thế giới ủng hộ ta?”
    Khẳng định đây là trách nhiệm trước dân tộc của công tác đối ngoại, Thủ tướng *************** cho rằng đây chính là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.


    [​IMG]Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Tham tán.

    Thủ tướng *************** cũng chỉ ra một nhiệm vụ nữa của các đại sứ và cán bộ ngoại giao Việt Nam là làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng về thực tế tiến bộ dân chủ, nhân quyền trong nước. ”Đây là việc mà các cơ quan đại diện của Việt Nam hoàn toàn làm được, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội trong nước, sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế”, Thủ tướng nói.
    Bên cạnh đó là vận động các nước công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, hiện đã có 29 nước công nhận, cũng như thúc đẩy đàm phán các hiệp định khu vực mậu dịch tự do với các nền kinh tế quan trọng trên thế giới.
    Đề ra một loạt các nhiệm vụ như vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao cùng các bộ Công thương, Kế hoạch – Đầu tư xây dựng một chiến lược tổng thể chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, ngay quý đầu năm 2012 phải có để Chính phủ xem xét. ”Trong đó phải có những chiến lược đột phá để cải thiện quan hệ kinh tế với từng nước cụ thể như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN…, giảm nhập siêu, tăng xuất khẩu, hoàn tất các cam kết trong WTO, FTA…”, Thủ tướng nói.
    Hội nghị Tham tán Thương mại diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 sẽ bế mạc vào ngày 19/12.
    Chung Hoàng

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    Càng ngày càng thấy bản lĩnh chính trị sắc sảo tuyệt vời của thủ tướng !
    Đây cũng là minh chứng hùng hồn đập tan mọi luận điệu xuyên tạc nói xấu thủ tướng cũng như lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Được lời như cởi tấm lòng[};-
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Những luận điệu hằn học với thế đi lên của cách mạng Việt Nam có thể thấy rõ ngay trên diễn đàn F319 này , thậm chí ngay trong chủ đề Biển Đông và ở ngay chính tập 13 này !
    Sức mạnh chống xâm lăng của dân tộc VN ta từ hàng ngàn năm nay là sức mạnh đoàn kết toàn dân . Để làm suy yếu chúng ta , các thế lực chống đối luôn tìm đủ mọi cách để vu cáo , nói xấu lãnh đạo nhằm gây mất lòng tin của quần chúng , phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện những mưu đồ xấu xa là xâm lấn đất nước ta , lật đổ chế độ ta !
    Bọn chúng thường tìm cách lách luật để khỏi bị khoá nick như viết tắt tên lãnh đạo ta như 3D , Tr , NSH , TS ... kèm theo những luận điệu mỉa mai hằn học , vu khống bôi nhọ ...
    Xem nội dung những comment đó sẽ thấy rõ chúng là ai , đại diện cho thế lực nào !
    Nhưng khi có ý kiến của những người tĩnh táo phản biện lại thì lại bị chúng cho là chụp mũ , thậm chí cố tình gây tranh cãi để đòi Mod khoá nick .
    Ban quản trị F319 có khuynh hữu không , khi không khoá nick những kẻ thường xuyên gây rối chủ đề Biển Đông mà lại khoá nick những thành viên tích cực , yêu nước , trong đó có tôi ?
    Những bài viết công kích nhà nước ta , nói xấu chế độ ta cùng lắm chỉ bị xoá , còn các nick đã viết bài phá rối hoặc vi phạm nội qui về chính trị lại không bị khoá nick , tại sao ? :-??
    Còn những người chống xâm lược , bảo vệ chủ quyền đất nước , bảo vệ hoà bình như nhiều nick khác và cả tôi thì rất dễ bị khoá nick vì lý do là spam hoặc cãi nhau ! :-"
    Với bọn bôi nhọ chế độ , mỉa mai chà đạp lòng yêu nước của nhân dân ta thì phải đập lại chúng bằng luận cứ của chúng ta , sao lại cho như thế là tranh cãi để rồi khoá nick những người yêu nước , mà thả rông bọn phá hoại ?
    Tôi biết viết ra như thế này là động chạm tự ái của ban quản trị , thậm chí có thể bị khoá nick như đã nhiều lần trước đây !
    Nhưng vì trách nhiệm công dân và tinh thần xây dựng diễn đàn ngày càng tốt đẹp hơn , buộc lòng tôi phải nói !
    Dẫu biết trước rằng sau bài viết này , Thai_Duong có thể lại bị khoá nick !
    Ba ngày như mới hôm qua tự do đây , hoặc 1 tháng như ngay trong tháng này , và cũng có thể là vĩnh viễn như saxophon , WinterSnow , NuHoangTuyet , Hoa_Sim !

    Đã sợ thì không nói !
    Mà nói thì không sợ !
    Sợ chết đừng ra trận !
    Quyết định ra trận vì không sợ chết !

    Đó là tính cách của tôi !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Em không sợ bọn nó nói là em chụp mũ sao ? Thậm chí vu cho em là Việt Tân như anh đã từng bị ? :)):)):))

    Cừ lắm ! Em gái anh cừ lắm ! :)>-:)>-:)>-

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  8. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    iem có xin nhưng ko đỗ pác ơi, giờ chỉ chiến những con lên trần thôi.
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thắng lợi trên Science, giới khoa học VN cần làm gì tiếp?

    Đấu tranh chống lại những tuyên truyền sai sự thật của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam phải được thực hiện bằng việc vận động quốc tế, phản biện và bác bỏ kịp thời những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc và xuất bản ấn phẩm khoa học trên các tạp chí và báo tiếng Anh về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.


    LTS: Thời gian gần đây, nhiều học giả đã đưa ra các giải pháp quan trọng về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bài viết dưới đây, hai tác giả từ ĐH Oulu, Phần Lan bàn về khía cạnh đấu tranh lại với những tuyên truyền sai sự thật của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bằng khoa học. Bee.net.vn xin đăng bài viết dưới đây mong muốn cung cấp thêm một góc nhìn mới về vấn đề này. Bài viết không thể hiện quan điểm của tòa soạn.

    Trong thời gian qua, các học giả của Trung Quốc đi tuyên truyền về “chủ quyền” của họ đối với Hoàng Sa và Trường Sa tại các nước. Họ cũng tăng cường công bố các bài viết, các bài báo khoa học trên các tạp chí, báo tiếng Anh về vấn đề này. Nghiêm trọng hơn là các nhà khoa học Trung Quốc đã chèn “đường lưỡi bò” phi pháp, một yêu sách "chủ quyền" đối với Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc vào các ấn phẩm khoa học.

    Những hành động trên đã làm không ít người nước ngoài hiểu sai về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Bản đồ của Trung Quốc với "đường lưỡi bò" phi pháp đã xuất hiện nhiều nơi. Trước tình hình này, chúng ta cần:

    1. Cảnh giác phát hiện và phản biện kịp thời giọng điệu tuyên truyền sai trái của học giả Trung Quốc tại các hội thảo về tranh chấp Biển Đông trong và ngoài nước.

    2. Gửi thư phản đối khi phát hiện "đường lưỡi bò" trong các ấn phẩm khoa học hay bài viết trên báo chí.



    3. Có thư cảnh báo về tính phi pháp của đường lưỡi bò và hành động sai trá của các học giả Trung Quốc gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, nhà xuất bản,… những nơi mà "đường lưỡi bò" có thể xuất hiện. Cũng cần kêu gọi sự tham gia của các nước trong khu vực.

    4. Thực hiện các nghiên cứu một cách bài bản đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó công bố bài viết, công trình khoa học về vấn đề này trên các tạp chí khoa học quốc tế, báo tiếng Anh.

    Làm được những việc trên, chúng ta có thể “lật tẩy” và “đánh trả” hành động tuyên truyền sai trái của Trung Quốc đối với vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Đây cũng là cách để chúng ta khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa trên phạm vi toàn cầu.

    Trong thời gian qua, vài tri thức Việt đã có những phản biện kịp thời đối với các giọng điệu tuyên truyền sai trái của TQ về Hoàng Sa và Trường Sa. Tri thức Việt trong và ngoài nước đã gửi thư phản đối những nơi có "đường lưỡi bò" xuất hiện và đã mang lại một số kết quả to lớn.

    Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều công bố khoa học hay bài viết về chủ quyền trên Biển Đông trên các tạp chí khoa học hay báo quốc tế. Rất mong các cơ quan khoa học cũng như các nhà khoa học trong nước lưu tâm hơn về vấn đề này.

    Theo chúng tôi được biết, TS. Nguyễn Hồng Thao là người Việt Nam có công trình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đăng trên tạp chí ISI “Ocean Development & International Law” (ODIL).

    Chia sẻ với chúng tôi, TS. Nguyễn Hồng Thao cho biết: "Đúng là các bài viết của tác giả Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa còn rất ít. Chúng ta kêu nhiều nhưng nghiên cứu lập luận chặt chẽ thì còn có vấn đề. Việc thiếu các bài viết chất lượng, bảo đảm tính khoa học bằng tiếng Anh trên các tạp chí quốc tế không có lợi cho cuộc đấu tranh chung”.

    Ông cũng cho biết thêm: “Rất buồn là trong khi rất nhiều học giả Trung Quốc viết về "đường lưỡi bò", bảo vệ "đường lưỡi bò" trên ODIL, một tạp chí quốc tế về luật biển, thậm chí trong một số có hai ba bài từ Trung Quốc thì các học giả Việt Nam còn ít tiếp cận hay không để ý đến lĩnh vực này. Gần đây tôi và anh Nguyễn Đăng Thắng có viết bài phản bác "đường lưỡi bò" trên ODIL. Có lẽ đó là bài đầu tiên các học giả Việt Nam viết về ĐLB trên ODIL. Tôi cũng rất mong các nhà khoa học Việt Nam chú ý nhiều hơn nữa, có nhiều bài về Hoàng Sa, Trường Sa hơn nữa, đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước."

    Cũng xin nói thêm, đã có một số tác giả người Việt ở nước ngoài có bài viết rất giá trị về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa trên các báo tiếng Anh. Chúng tôi sẽ có một bài viết riêng về vấn đề này trong thời gian tới.

    [r2)][r2)][r2)]
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tức là bạn vẫn xài chiến thuật mua khi có dấu hiệu sóng lên ? :-??
    Mua khi tím , bán khi xanh da trời ?
    Mua xanh bán đỏ ?

    Mua đỉnh bán đáy ?

    =))=))=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này