Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 32499 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    em nghĩ 0 bao giờ bác ạ[:D]
  2. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    @cả nhà ơi sang nhà ma đọc chuyện về đạo phật, tử vi đi
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nói đến nhà ma mới nhớ !
    Hôm trước qua bên đó mới phát hiện ra ptkh là con gái , vì cô ấy sợ ma !

    =))=))=))=))=))

    Có phải không nhẩy ? :-??

    Hay lại giả vờ sợ ma để đóng vai con gái ? :-w

    Xem cái đoạn chữi thề tiên sbmịa chúng nó , mịa chúng nó ... thì rõ ràng là phong cách con trai ! ;))
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Dùng thẻ tín dụng giả mua Iphone 4

    Chen mang 14 thẻ thanh toán quốc tế giả, nhập cảnh vào Việt Nam để mua hàng có giá trị. Sau lần qua mặt nơi bán, mua trót lọt 2 điện thoại Iphone 4, anh ta quay lại mua tiếp 5 chiếc nữa thì bị phát hiện.
    > Đưa thẻ tín dụng giả vào VN sử dụng


    Ngày 16/12, TAND Hà Nội đã xét xử Koay Keng Chen (21 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    Theo cơ quan công tố, ngày 24/4, Chen nhập cảnh vào Việt Nam mang theo 2 quyển hộ chiếu (một hộ chiếu giả) cùng 14 thẻ thanh toán quốc tế giả. Ngày 27/4, Chen từ TP HCM bay ra Hà Nội.
    Chiều 6/5, Chen đến cửa hàng điện thoại ở phố Thái Hà mua 2 chiếc Iphone 4 với giá gần 35 triệu đồng. Anh ta đưa thẻ giả để thanh toán và đã lừa được nơi này. Cùng ngày, Chen bán 2 điện thoại này cho một người nước ngoài với giá 700 USD và hẹn nếu mua nữa thì ngày mai cùng đi.
    [​IMG]
    Koay Keng Chen tại tòa sáng nay. Ảnh: Nam Anh Trưa 7/5, Chen cùng người khách này đến phố Thái Hà, tiếp tục mua 5 điện thoại Iphone 4 tổng, trị giá 85 triệu đồng. Nhưng việc thanh toán bằng thẻ giả của Chen đã bị phía ngân hàng phát hiện, báo cho cửa hàng. Chen bị nhân viên ở đây giữ lại, đưa về trụ sở cảnh sát.
    Tại phiên tòa hôm nay, Chen khai gia đình nghèo túng, bố và mẹ ly dị... Do Chen nợ nần quá nhiều, chủ nợ "bắt" anh ta sang Việt Nam lừa đảo để lấy tiền. Số thẻ thanh toán quốc tế và hộ chiếu giả do người này đưa cho Chen tại Malaysia.
    Trong lời nói sau cùng, qua người phiên dịch, Chen trình bày: "Tôi đến Việt Nam, có tội với nhân dân Việt Nam đã lừa đảo. Tội của tôi đáng bị pháp luật trừng phạt, tuy nhiên tôi mong tòa cho tôi được hưởng sự khoan hồng để làm lại cuộc đời. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm điều này nữa".
    Nhận định Chen thành khẩn ăn năn, HĐXX tuyên bị cáo 36 tháng tù.
    Nam Anh


    Thằng này người Hoa ở Malaysia , Chen là 1 tên phổ biến của người Hoa .
    Nhìn cặp mắt ti hí gian manh cũng đủ nhận ra nòi giống của hắn !

    :-":-":-":-":-":-":-"
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/11/dung-the-tin-dung-gia-mua-hang/Dùng thẻ tín dụng giả mua hàng

    Choi Ming Kian được chủ nợ đưa hàng chục thẻ thanh toán quốc tế giả sang Việt Nam mua laptop, điện thoại... để gửi về nước.

    Ngày 18/11, Choi Ming Kian (25 tuổi, quốc tịch Malaysia) bị xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    [​IMG]

    Choi Ming Kian trong khi chờ tuyên án. Ảnh: Việt Dũng.
    Chiều 26/5, Choi Ming Kian mang theo 13 thẻ giả và hộ chiếu đến một cửa hàng điện tử trên phố Hai Bà Trưng mua laptop giá gần 21 triệu đồng. Anh ta dùng một thẻ để trả tiền. Thấy trót lọt, Choi Ming Kian tiếp tục mua thêm 4 điện thoại, trị giá khoảng 60 triệu đồng.
    Chiếc thẻ giả tiếp tục được đưa ra để thanh toán. Thấy nhân viên thu ngân nghi ngờ, gọi điện sang ngân hàng kiểm tra, Choi Ming Kian bỏ chạy nhưng bị bắt lại.
    Tại khách sạn Choi Ming Kian thuê, cơ quan chức năng thu thêm 21 chiếc thẻ giả của nhiều ngân hàng. Choi Ming Kian khai, nợ 6.000 USD ở Malaysia, chủ nợ buộc anh ta phải kiếm đủ số tiền này bằng cách dùng các thẻ thanh toán giả mua hàng rồi chuyển về nước.
    Khi nhập cảnh vào Việt Nam, Choi Ming Kian được một "tay chân" của chủ nợ kèm cặp, hướng dẫn tới siêu thị, cửa hàng điện máy để mua hàng. Trong lần đầu tiên thực hiện hành vi lừa đảo, Choi Ming Kian đã bị phát hiện.
    Sau hơn 2 tiếng xét xử, HĐXX tuyên phạt Choi Ming Kian 18 tháng tù. Những người khác liên quan vụ việc, khi làm rõ hành vi sẽ bị xử lý sau.
    Việt Dũng


    Thêm một tên người Hoa ở Malaysia nữa ! Bà con mình cảnh giác nhé !
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2011/12/di-bo-hon-2-000-km-cung-voi-lua/


    Đi bộ hơn 2.000 km cùng với lừa

    Một người đàn ông Trung Quốc dắt lừa đi bộ một quãng đường dài hơn 2.000 km trong 5 tháng ròng. Số tiền bỏ ra mua giày nay đã gấp đôi tiền mua lừa.

    [​IMG]
    Anh Trương, người đàn ông Trung Quốc dắt lừa đi bộ hơn 2.000 km. Ảnh: yzwb.net Người đàn ông họ Trương, 34 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, làm việc tại một công trường xây dựng. Công việc của Trương thường phải vác nhiều đồ nặng lên dốc nên anh mong muốn có một con lừa để giúp mình tiết kiệm sức lực.
    Đầu tháng 7, Trương bắt đầu tìm mua lừa. Anh nghỉ việc và đi bộ lên phía bắc Trung Quốc, đi qua thủ đô Bắc Kinh và thành phố Tây An ở tây bắc. Cuối cùng, Trương đến chợ mua bán gia súc của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc và mua được hai con lừa.
    Hai con lừa tiêu tốn của Trương hơn 4.000 nhân dân tệ (khoảng 650 USD). Con lừa thứ nhất 4 năm tuổi có giá 2.200 tệ và một con khác 8 năm tuổi và đang có mang giá 2.000 tệ, China Daily cho hay.
    Trương nghĩ rằng dắt bộ hai con lừa về nhà sẽ không tốn nhiều thời gian nên quyết định không đi xe hay tàu mà cuốc bộ cùng với hai con lừa dọc theo các con đường cao tốc.
    Nhưng không bao lâu sau Trương đã thấy được sự sai lầm của mình. Mới đi được khoảng mộ phần tư quãng đường, con lừa cái có mang đã không thể đi tiếp và Trương phải bán lại với giá hơn 1.500 tệ.
    Năm tháng sau, Trương đã về đến Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, đã vượt qua chặng đường 2.000 km nhưng vẫn còn 200 km nữa mới về đến nhà. Trương ước tính có thể vượt qua 30 km một ngày nếu đi liền không nghỉ.
    Trương nói mình đã tiêu tốn hết hơn 10.000 tệ cho chuyến đi, trong đó chủ yếu là chi phí để mua giày.

    Sơn Hà
    :)):)):)):)):))

    Khôn lỏi hoá lừa ! Một tính cách đặc trưng của người Hoa !
    Khác gì lòng tham của Trung Nam Hải khi vẽ cái lưỡi bò độc chiếm biển Đông đã khiến TQ bị cô lập trên thế giới ?
    Tham thì thâm !
    Nhìn hình hai con lừa mà mắc cười qué !

    =))=))=))=))=))=))

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thủ tướng *************** quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 16/12/2011 0 phản hồi
    Thủ tướng Chính phủ *************** đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo.
    Ban Chỉ đạo có 3 Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực); Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng và mời 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


    [​IMG]"Quỹ vì Trường Sa thân yêu" được dùng để hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa, nhà dàn DKI - Ảnh minh họa

    Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức phong trào vận động, xây dựng Quỹ; đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.
    Bên cạnh đó, chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả.
    Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có Bộ phận Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Quốc phòng.
    Trước đó, ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Quỹ này được dùng để hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa, nhà dàn DKI.
    Việc thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” cũng nhằm tuyên truyền vận động cả nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Từ khi có quyết định thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” đến nay, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ Quỹ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
    Hoàng Diên
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Khỏa thân quảng cáo sữa tắm

    Nhiều người đã phải cúi gằm mặt hoặc quay đi chỗ khác khi chứng kiến màn quảng cáo gây sốc của một nhà sản xuất sữa tắm tại Trung Quốc.
    TIN BÀI KHÁC:

    Mỹ tiết lộ sứ mệnh của máy bay tàng hình tối tân
    Bị chồng chặt đứt ngón tay vì ham học
    Mỹ rút khỏi Iraq để tấn công Syria?

    [​IMG]
    Theo trang web hi.news.cn, quảng cáo "mỹ nữ khỏa thân giới thiệu sữa tắm" của nhà sản xuất này được thực hiện ngay giữa "thanh thiên bạch nhật". Trước mặt đám đông, ba cô gái trong tình trạng không mặc gì, trừ một chiếc khăn đội trên đầu, tự nhiên đi lại và nô đùa như đang trong phòng tắm.
    [​IMG]
    Sau đó, để tăng thêm phần "náo nhiệt", các cô gái còn mời khán giả "giúp tắm" bằng cách phun sữa tắm vào người.
    Bên cạnh những khán giả tỏ ra thích thú với màn quảng cáo này, không ít người đã phải cúi gầm mặt xuống hay xua tay từ chối khi các cô gái khỏa thân vô tư tiến tới trước mặt.
    [​IMG]
    Có lẽ, để bán được sản phẩm, nhà sản xuất này đã không từ bất cứ chiêu trò nào, kể cả khiến người tiêu dùng phải "ngượng chín mặt" khi xem giới thiệu sản phẩm.
    Thu Trà (Theo ytwhw)

    Đất nước của lễ giáo Khổng Mạnh đây !

    :p:p:p:p:p:p:p
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thứ Sáu, 16/12/2011, 08:28 (GMT+7) Biểu tình đòi đất ở Quảng Đông


    TT - Chiều 15-12, cảnh sát Trung Quốc đã bao vây làng Ô Khảm, huyện Lục Phong, thành phố Sán Vĩ (Quảng Đông) do hơn 13.000 dân làng đã biểu tình từ ba ngày qua để phản đối việc chính quyền địa phương chiếm dụng đất.



    [​IMG]
    Dân làng Ô Khảm phong tỏa tòa nhà chính quyền Ảnh: AFP Ba tháng trước, người làng Ô Khảm đã giận dữ kéo đến bao vây trụ sở chính quyền do bức xúc trước việc chính quyền địa phương tịch thu đất của họ cho các dự án phát triển kinh doanh mà không đền bù thỏa đáng. Ông Tiết Cẩm Ba là một trong những người đại diện dân làng đòi chính quyền phải trả đất. Nhật Báo Phương Nam cho biết ngày 9-12 cảnh sát đã bắt giữ ông Tiết cùng bốn người khác do liên quan đến các cuộc biểu tình từ tháng 9-2011. Đến 10g51 sáng 11-12, ông Tiết đã hôn mê tại đồn cảnh sát. Sau đó ông Tiết được đưa đến bệnh viện để cứu chữa song đã chết vào 11g40 cùng ngày.
    Tân Hoa xã cho biết chính quyền Ô Khảm công bố ông Tiết tử vong do bệnh tim, song người thân của ông không tin vì họ đã phát hiện trên cơ thể ông xuất hiện nhiều vết thương thâm tím như bị đánh đập. Tin tức lan truyền, hàng chục ngàn người dân làng Ô Khảm đã tràn xuống đường biểu tình và phong tỏa tòa nhà chính quyền bởi họ cho rằng cảnh sát đã đánh ông Tiết đến chết.
    Báo chí địa phương ở Trung Quốc đưa tin cảnh sát chống bạo động đã cắt đứt đường tiếp tế lương thực và nước cho những người biểu tình đang bao vây cơ quan hành chính địa phương. Chính quyền Ô Khảm cũng đã phong tỏa gần 5km con đường chính đi ra từ làng Ô Khảm và chặn không cho thuyền bè của ngư dân trong làng ra khơi. Cảnh sát chống bạo động và lính cứu hỏa từ huyện Lục Phong đã được điều đến làng Ô Khảm để đảm bảo trật tự trong làng. “Có khoảng 1.000 cảnh sát đã có mặt ở đây, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi muốn chính quyền trung ương giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ không bỏ qua và chúng tôi muốn các quan chức tham nhũng phải bị bắt”- một người dân cho biết.
    Tính đến chiều 15-12, người dân vẫn chưa chịu giải tán, và cho biết đã chuẩn bị cho một cuộc biểu tình quy mô lớn khác đến hết tuần.
    Tân Hoa xã cho biết ngày 14-12, chính quyền thành phố Sán Vĩ đã ra lệnh ngưng một dự án phát triển kinh doanh ở Ô Khảm, bắt giữ một số quan chức địa phương nhưng lại không tiết lộ số lượng bao nhiêu. Thông tin mập mờ này càng làm người dân Ô Khảm nổi giận.
    Chuyên gia định hướng chính sách nông thôn ở Trung Quốc Trần Dị Văn cho biết khoảng 40% dân nông thôn Trung Quốc đã khiếu kiện liên quan đến đất đai bị tịch thu trong năm 2011.
    MỸ LOAN


    Liệu có xãy ra một Thiên An Môn mới ?
    Bắc Kinh sẽ trị bọn tham nhũng sát nhân , hay sẽ dìm cuộc biểu tình trong biển máu ?
    Kịch ngày càng hay đây !

    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chuyển động mới trên biển


    17/12/2011 0:31
    Indonesia tuyên bố ủng hộ lập trường của Philippines về biển Đông trong khi Nhật, Hàn hợp tác ngăn chặn tàu cá đánh bắt trái phép.
    Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa vừa cho hay một phần nội dung hướng dẫn cho các hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới là tìm cách liên kết đề xuất Vùng Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác (ZoPFF/C) ở biển Đông với việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Đài GMA News dẫn lời ông
    Natalegawa khẳng định ZoPFF/C và COC là mối quan tâm của ASEAN. Đề xuất về ZoPFF/C được Philippines đưa ra chủ yếu tập trung vào phân định rõ giữa vùng tranh chấp và vùng không tranh chấp cũng như hạn chế hoạt động quân sự có thể gây căng thẳng. Ngoại trưởng Natalegawa tỏ ra lạc quan rằng các lãnh đạo ASEAN sẽ thấy được bản COC hoàn chỉnh vào năm 2012. Bên cạnh đó, Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân cũng vừa tuyên bố nước này mong hợp tác với ASEAN để bảo đảm an toàn trên biển Đông, theo Tân Hoa xã.
    [​IMG]
    COC sẽ góp phần bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
    Ngoài biển Đông, tình hình biển Hoa Đông và Hoàng Hải cũng đang gây chú ý sau những va chạm giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc. Kyodo News dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay trong cuộc gặp dự kiến vào ngày 18.12, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ tuyên bố cùng hợp tác giải quyết nạn đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc. Động thái này được đưa ra vài ngày sau khi một cảnh sát biển Hàn Quốc bị đâm chết trong lúc vây bắt tàu cá Trung Quốc bị cho là hoạt động trái phép trong vùng biển nước này.
    Mỹ đưa tàu chiến tới Singapore
    Thời gian qua, Mỹ và một số bên khác cũng bày tỏ quan tâm về việc góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở các vùng biển trong khu vực. Tư lệnh tác chiến của hải quân Mỹ là Jonathan Greenert tuyên bố sẽ đặt tàu chiến ở Singapore và có thể cả Philippines trong vài năm tới. Theo Reuters, các tàu này sẽ làm nhiệm vụ chống cướp biển và buôn lậu ở biển Đông. Ông Greenert cho biết thêm vào năm 2025, Mỹ có thể sẽ triển khai định kỳ máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon hoặc máy bay không người lái tới Philippines và Thái Lan.
    Trong một diễn biến khác, Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia Pramono Edhie Wibowo ngày 15.12 tuyên bố nước này sẽ nhận khoản ngân sách 1,6 tỉ USD trong 3 năm tới cho chương trình hiện đại hóa quân sự. Theo báo Jakarta Post, số tiền này sẽ được dùng để mua 100 xe tăng Leopard 2A6 của Đức, cùng nhiều trực thăng, bệ phóng rốc-két và một số khí tài khác.

    Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ bị bắn
    Tòa nhà của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Los Angeles, Mỹ hứng nhiều phát đạn vào chiều 15.12 (giờ địa phương) nhưng không có thương vong. Theo báo Los Angeles Times, một nhóm người biểu tình trước tòa nhà nằm ở quận Koreatown đã va chạm với bảo vệ. Một người rút súng bắn vào nhân viên bảo vệ nhưng không trúng. Sau đó, nghi phạm, là một người đàn ông gốc châu Á, đã đến đồn cảnh sát tự thú. Giới chức ngoại giao Trung Quốc cho biết đã phản ánh vụ việc lên Bộ Ngoại giao Mỹ, theo Tân Hoa xã.
    Văn Khoa




    Trung Quốc đi đâu người ta cũng ghét !
    Có hoạ là điên mới kết thân với thằng kẻ cướp !
    Không phải đầu thì phải tai !

    :-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này