Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6588 người đang online, trong đó có 728 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32525 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]

    Thử thách ngoại giao cho ông Tập Cận Bình


    Cập nhật: 15:17 GMT - thứ bảy, 17 tháng 12, 2011
    • [​IMG]

    Ông Tập Cận Bình được cho là sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong tương lai


    Phó Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, người được xem sẽ là lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc từ năm sau, sẽ thăm Việt Nam trong ba ngày từ hôm 20/12.
    Mặc dù truyền thông cả hai nước đến giờ này đều kiệm lời về chuyến đi, những người quan tâm tình hình Việt Nam xem đây có thể là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong tháng cuối năm.

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Ông Tập Cận Bình, 58 tuổi, cùng các lãnh đạo Việt Nam sẽ xem đây là dịp tìm hiểu và thăm dò lẫn nhau, tạo nền tảng cho quan hệ trong 5 năm tới.
    Nhưng chuyến thăm cũng đặt ra cho ông Tập thách thức của một trong những mối quan hệ trắc trở nhất tại khu vực.
    Tranh chấp Biển Đông được dự đoán sẽ chi phối nghị trình chuyến thăm, sau một năm nảy sinh căng thẳng.
    Nghị trình chuyến thăm
    Nói với báo South China Morning Post, giáo sư nghiên cứu Việt Nam, Carl Thayer, cho rằng: "Nếu như ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông đảm đương được trọng trách thì ông cũng phải chứng tỏ bản lĩnh trong xử lý quan hệ với Việt Nam".
    "Chắc chắn tường thuật chính thống về chuyến thăm sẽ chung chung và tích cực, nhưng sự mặc cả gay gắt cũng sẽ diễn ra."
    Hôm 25/11 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước Quốc hội Việt Nam rằng chủ trương của Việt Nam là đàm phán để đòi hỏi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đoạt hoàn toàn từ năm 1974.
    Tiếp sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng có chuyến công du các tỉnh biên giới phía Bắc, tới nhiều địa điểm 'nhạy cảm' gắn liền với những năm tháng sóng gió trong quan hệ Việt-Trung như thác Bản Giốc, biên giới Hà Giang và Cột cờ Lũng Cú.
    Hôm 12/12 trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh với giới chức ngoại giao 'bài học đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia, dân tộc với mục tiêu chiến lược là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ'.
    Học giả Ian Storey, từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói thêm với South China Morning Post rằng chuyến thăm sẽ không đem lại đột phá trong tranh chấp Biển Đông.
    "Và tôi không nghĩ ông ta sẽ hứa hẹn gì nhiều về viện trợ hay kinh tế - Trung Quốc biết nay họ không thể mua chuộc Việt Nam."
    "Chuyến thăm chủ yếu nhằm tạo tiền đề cho những đối phó tương lai của ông ta với Hà Nội."
    Bắc Kinh đã quan sát kỹ mối quan hệ đang lên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt sau khi chính phủ của Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ thúc đẩy các cam kết chiến lược tại châu Á.
    Mới hôm 14/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Một thông cáo của Mỹ nói các cuộc họp liên quan "quan hệ chiến lược đang phát triển" với Hà Nội.
    Sau chuyến thăm Việt Nam, ông Tập Cận Bình sẽ thăm Thái Lan trong ba ngày.
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://nld.com.vn/20111214023447925p0c1006/iran-ra-gia-cho-may-bay-my.htm

    Iran “ra giá” cho máy bay Mỹ

    Thứ Tư, 14/12/2011 14:34
    (NLĐO) - Iran đang ngã giá quyền tiếp cận máy bay do thám tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ với Nga và Trung Quốc. Các bí quyết làm giàu hạt nhân, hệ thống phòng không S-300PMU-1… là những gì Iran mong muốn nhận được từ đối tác.

    Website chuyên về tin tình báo DEBKAfile dẫn các nguồn tin Moscow tiết lộ cái giá mà tướng Ali Jaafari, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, đưa ra là công nghệ tên lửa và hạt nhân tân tiến.

    Cụ thể, Iran muốn hệ thống sử dụng năng lượng rắn, máy ly tâm để làm giàu uranium và hệ thống phòng không S-300PMU-1 mà Nga đã thẳng thừng từ chối bán cho Iran.

    [​IMG]
    Nga từng từ chối bán hệ thống phòng không S-300PMU-1 cho Iran
    S-300PMU-1 có khả năng phòng thủ trước máy bay tàng hình và các loại tên lửa hành trình, nhờ đó có thể bảo vệ Iran nếu Mỹ hoặc Israel không kích và tấn công bằng tên lửa quy mô lớn.

    Hiện vẫn chưa rõ Tehran đàm phán riêng rẽ với Nga và Trung Quốc hay thương thuyết ba bên.

    Cũng vì thông tin này mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải cử Ngoại trưởng Avigdor Lieberman đến Moscow ngày 7-12 để thuyết phục Thủ tướng Nga Vladimir Putin không trao đổi tên lửa S-300 với Iran.

    Tuy nhiên, trong cuộc gặp ngắn ngủi sau đó, ông Putin từ chối thảo luận về vấn đề này, hoặc thậm chí không tiết lộ Moscow đã có những thỏa thuận gì với Tehran.

    Trong khi đó, các nỗ lực đàm phán của Mỹ đối với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Putin cũng bị cự tuyệt.

    Ngoài ra, DEBKAfile còn cho rằng Moscow đóng vai trò quan trọng trong chiến tích “bắt sống” RQ-170 Sentinel của Iran. Washington và Tel Aviv nghi ngờ chính Nga cung cấp cho Iran hệ thống điện tử đã hạ được chiếc máy bay trên.

    [​IMG]
    Sau khi phân tích RQ-170 Sentinel, Iran tuyên bố khoảng cách công nghệ với Mỹ không quá lớn. Ảnh: EPA
    Chiếc RQ-170 vừa rơi vào tay Iran là chiếc đầu tiên thuộc loại này bay vào không phận Iran. Do đó, việc Iran theo dấu và chiếm được quyền kiểm soát của nó được coi là một kỳ công về cả tình báo lẫn công nghệ trong thời chiến tranh điện tử hiện nay.

    Hôm 10-12, Tướng Hossein Salami, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, tuyên bố: “Khoảng cách công nghệ giữa Iran với Mỹ hoặc Israel không quá lớn”.

    Mỹ trừng phạt 2 quan chức cấp cao Iran

    Ngày 13-12, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 quan chức cấp cao của Iran do bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Đó là ông Hassan Firouzabadi, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Iran, và Abdollah Araqi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

    Công dân Mỹ bị cấm thực hiện bất cứ giao dịch nào với hai nhân vật này và bất cứ tài sản nào của họ thuộc thẩm quyền của Mỹ đều bị phong tỏa. Họ cũng phải chịu các biện pháp trừng phạt về thị thực nhập cảnh của Bộ Ngoại giao Mỹ.

    Ông Firouzabadi là nhân vật có quyền hành cao nhất trong quân đội Iran, là người chỉ đạo tất cả các sư đoàn quân đội và giám sát lục quân Iran cũng như Vệ binh Cách mạng.


    Bằng Vy (Theo DEBKAfile, AP)
    [Quay lại] function showListComment() { document.getElementById("sendcomment").style.display = "none"; if(document.getElementById("listcomment")!=null) document.getElementById("listcomment").style.display = ""; } function showSendComment() { if(document.getElementById("listcomment")!=null) document.getElementById("listcomment").style.display = "none"; document.getElementById("sendcomment").style.display = ""; $('#sendcomment').attr('src', "http://comment.nld.com.vn/Ajax/SendComment.aspx?NewsID=20111214023447925" ); }
    [​IMG]
    4 ý kiến


    • Hải Triều
      14/12/2011 16:08
      Tôi nghĩ Mỹ chỉ có thể lừa được Iran về chiếc máy bay dỏm chứ không thể lừa được Nga và Trung Quốc đâu vì họ đã biết chiếc máy bay chỉ là đồ vô giá trị và những trò của Iran chỉ là động thái tự PR rẻ tiền mà thôi.
    • nguyen tran phi quoc
      14/12/2011 17:41
      Chiến tranh ngày thật là hiện đại,chiếc máy bay RQ-170 Sentinel hiện tại trong tay của Iran giống như con giao 2 lưỡi, 1. là Mỹ có thể bị kỹ thuật của Iran bắt sống, chứng tỏ được kỹ thuật điện tử của Iran đáng gườm, qua đó để thăm dò trình độ đói phương. 2. mỹ có thể làm vật tế thần, qua đó cài nhiều con chíp điện tử để có thể phát hiện nhiều bí mật nữa của Iran, ví dụ cách cất giấu chiếc máy bay trên chẳng hạn, đồng nghĩa với cất dấu nhiều loại khí tài bí mật khác.... cầu mong cho thế giới luôn bình an, nếu chiến tranh xảy ra chỉ có hủy diệt, điêu tàn và nghèo khổ...
    • Phan thanh Lâm
      14/12/2011 18:14
      Mỹ chơi trò " Hư hư thật thật " chưa biết ai mắc bẫy ai .
    • thamvan
      15/12/2011 13:05
      Chiếc máy bay hiện đại thế mà không có chế độ tự hủy? Kỳ lạ quá??!!
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20111216091514286CA51/cong-ty-nhat-quay-sang-canada-khai-thac-dat-hiem.chn

    Công ty Nhật quay sang Canada khai thác đất hiếm










    [​IMG]
    Hiện tại, hơn 50% sản lượng Dysprosium của thế giới được sản xuất tại Trung Quốc và giá mặt hàng này đang tăng cao do Bắc Kinh điều chỉnh lượng xuất khẩu.
    Công ty Toyota Tsusho của Nhật Bản sẽ tiến hành khai thác đất hiếm Dysprosium tại bang Quebec của Canada nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

    Toyota Tsusho đã ký bản ghi nhớ (MoU) hợp tác thăm dò và khai thác đất hiếm với công ty Matamec của Canada tại mỏ Kipawa ở bang Quebec.

    Theo nội dung chính của MoU, hai bên sẽ hợp tác về mặt kỹ thuật và công nghệ để tăng sản lượng đất hiếm tại mỏ Kipawa.

    Hai bên sẽ kết thúc quá trình thăm dò vào tháng 3/2012 và sau khi xác định mức sản lượng sẽ thành lập công ty liên doanh vào giữa năm 2012, trong đó Toyota Tsusho góp 49% số vốn và Matamec góp 51%.

    Hiện tại, hơn 50% sản lượng Dysprosium của thế giới được sản xuất tại Trung Quốc và giá mặt hàng này đang tăng cao do Bắc Kinh điều chỉnh lượng xuất khẩu. Nếu Toyota Tsusho chính thức khai thác đất hiếm tại Canada, nguồn đất hiếm cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử và ôtô tại Nhật Bản sẽ ổn định hơn./.


    Theo Minh Sơn
    TTXVN/Vietnam+
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/12/bac-bang-duong-soi-suc-vi-khi-nha-kinh/

    Bắc Băng Dương sôi sục vì khí nhà kính

    Các nhà khoa học Nga phát hiện hơn 100 đám khí metan, trong đó nhiều đám có đường kính lên tới 1.000 m, nổi lên bề mặt Bắc Băng Dương.

    [​IMG]Những tảng băng trôi nổi trên bề mặt Bắc Băng Dương. Ảnh: earthtimes.org.
    Igor Semiletov, một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Nga, nói với báo The Independent của Anh rằng giới khoa học chưa từng chứng kiến sự xuất hiện của những đám khí metan lớn đến thế.
    “Từ trước tới nay chúng tôi chỉ phát hiện những đám khí có đường kính vài chục mét. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy những đám khí trồi lên liên tục, mạnh mẽ và có đường kính hơn 1.000 mét”, Semiletov nói.
    Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Nga phát hiện hơn 100 đám khí metan, song họ ước tính có thể vài nghìn đám khí đã xuất hiện trong khu vực từ phần đất liền của Nga tới vùng Đông Siberia thuộc thềm băng Bắc Cực.
    “Trong một khu vực rất nhỏ, với diện tích chưa tới 16.000 km2, khí metan thoát ra từ hơn 100 vị trí dưới đáy biển. Khí nổi lên mặt nước và lọt vào bầu khí quyển”, Semiletov kể.
    Giới khoa học lo ngại hiện tượng băng ở Bắc Cực tan chảy do biến đổi khí hậu sẽ khiến nhiều mỏ khí metan lộ ra, giải phóng lượng khí metan lớn nhất trong lịch sử vào khí quyển. Nồng độ khí metan - một loại khí gây hiệu ứng nhà kính - trong không khí càng lớn thì tốc độ ấm lên của trái đất càng tăng. Trong cùng một khoảng thời gian và với cùng khối lượng, khí metan làm ấm trái đất gấp 23 lần so với khí CO2.
    Minh Long
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Cần rủ thêm Mianmar để tạo hành lang biên giới mạnh !!!=D>=D>=D>=D>
    Hợp tác phát triển trục kinh tế Việt-Lào-Thái Lan

    Ngày 14/12, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển trên trục kinh tế Đông Tây, núi-biển giữa Kon Tum với các tỉnh Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan)-Champasak, Salavan, Sekong, Attapeu (Lào) và Quảng Ngãi, Bình Định (Việt Nam).

    Các tỉnh trong khu vực trên đều có tiềm năng, thế mạnh riêng, chẳng hạn tỉnh Ubon Ratchathani có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch; tỉnh Sisaket có kinh nghiệm trồng cây caosu, gạo, du lịch lữ hành.
    Trong khi đó, Champasak, Sekong có thế mạnh về năng lượng, du lịch; Attapeu có tài nguyên phong phú, tiềm năng về khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng và phát triển cây công nghiệp lâu năm.
    Phía Việt Nam, tỉnh Bình Định có cảng biển, tiềm năng du lịch biển; Quãng Ngãi có khu kinh tế Dung Quất là vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung; Kon Tum có tiềm năng du lịch sinh thái và là địa phương kết nối, trung chuyển trên trục Đông-Tây, núi-biển…
    Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, khẳng định sự kết nối hợp tác giữa các tỉnh sẽ tăng cường sức mạnh trên các lĩnh vực tương đồng và bổ sung cho nhau trên các mặt khác biệt để tạo ra sản phẩm đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực.
    Từ tiềm năng của mình, các tỉnh đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp và cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực: tổ chức kinh doanh du lịch lữ hành dọc tuyến giữa các địa phương; trồng cây công nghiệp (caosu, càphê…), xây dựng cơ sở chế biến tại các tỉnh; cung ứng máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp; bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng; đầu tư xây dựng các dự án năng lượng, mạng lưới truyền tải điện; phối hợp thực hiện các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng...
    Các địa phương cũng thống nhất phối hợp kiến nghị Chính phủ đầu tư hoặc kêu gọi các định chế tài chính đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường trục kết nối các địa phương dọc tuyến, trước hết là nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cửa khẩu Bờ Y-Phu Cưa đi Attapeu (Lào) dài 50km.
    Ngoài ra, các tỉnh thông qua cơ sở đào tạo địa phương nghiên cứu các hình thức hợp tác và trao đổi đào tạo cán bộ, lưu học sinh; đào tạo ngôn ngữ (Thái, Lào, Việt); thành lập trung tâm thông tin về thương mại, du lịch, đầu tư giữa Kon Tum với các tỉnh./.
    Hoàng Cao Nguyên
    Vietnam+
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1

    Còn cái
    Avatar của TD thì seo ....????
    TD mặc váy đầm trông cũng chảnh đấy chứ...!!!
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Báo Tuổi trẻ !!! =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Chủ Nhật, 18/12/2011, 07:40 (GMT+7)
    Học giữ bầu trời
    TT - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2011), PV Tuổi Trẻ đã có những ngày sống cùng các chiến sĩ tại hai trường sĩ quan không quân (Nha Trang, Tuy Hòa) để thực hiện phóng sự ảnh về những người lính học canh giữ bầu trời Tổ quốc.
    [​IMG]Học viên phi công Vũ Đình Hạnh bay đơn với máy bay phản lực L-39 - Ảnh: Duy Thanh
    Trở thành phi công tiêm kích bảo vệ sự bình yên cho vùng trời Tổ quốc là mơ ước của rất nhiều thanh thiếu niên VN. Chính vì vậy, mỗi năm có hàng vạn thanh niên trong cả nước đăng ký vào Trường Sĩ quan không quân (đóng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
    Dự thi rất đông, nhưng chỉ có vài chục người đủ điều kiện để được tuyển chọn cho một khóa đào tạo phi công kéo dài năm năm. Điều đó cho thấy việc học “nghề” canh giữ bầu trời rất khắc nghiệt.
    [​IMG]Tập trung cao độ, sẵn sàng trước giờ bay
    Sau khi vượt qua được kỳ thi tuyển sinh, bốn năm đầu các học viên phi công học tập và huấn luyện tại Trường Sĩ quan không quân. Qua quá trình sàng lọc, chỉ khoảng một nửa số học viên của khóa được đào tạo chuyên ngành phi công, số còn lại được đào tạo các chuyên ngành ở mặt đất.
    [​IMG]Một chiếc L-39 đang cất cánh
    Ở năm thứ tư, những học viên phi công được huấn luyện bay thực tế bằng máy bay một động cơ cánh quạt IAK-52. Việc mở đầu rèn luyện bằng máy bay cổ này như là một sự làm quen ban đầu cho những phi công tương lai. Quy trình sàng lọc khắc nghiệt được tiếp tục để tuyển chọn những người xuất sắc nhất (chỉ đếm trên đầu ngón tay!) đào tạo phi công tiêm kích ở năm thứ năm.
    [​IMG]Các học viên tập luyện với vòng quay trụ, vòng quay đu và các bài nâng cao thể lực hằng ngày
    Những học viên phi công tiêm kích học tập và huấn luyện năm thứ năm tại Trường Sĩ quan không quân đóng tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chỉ khi nào hoàn thành được khóa học bay tiêm kích này, các phi công học viên mới đủ điều kiện để tốt nghiệp, trở thành phi công tiêm kích thực thụ.
    [​IMG]Giảng viên, sĩ quan Nguyễn Quyết Thắng (phải) và học viên Trịnh Minh Tuấn rút kinh nghiệm sau bài tập bay tại Trường Sĩ quan không quân TP Nha Trang
    Trong những ngày có mặt ở trường sĩ quan không quân tại Nha Trang cũng như Tuy Hòa, chúng tôi phần nào cảm nhận được những thử thách hết sức khó khăn, khắc nghiệt của những người lính đi học canh giữ bầu trời.
    [​IMG]Buổi học bay được bắt đầu lúc 5g sáng. Trong ảnh: các sĩ quan và học viên hành quân ra đường băng
    [​IMG]Những chiếc L-39 trên sân bay Đông Tác
    [​IMG]Nghiên cứu đường bay với mô hình
    [​IMG]Trong buồng lái chiếc L-39
    [​IMG]Học viên Vũ Đình Hạnh (trái) và Lưu Trọng Phú trao đổi kinh nghiệm sau khi thực hiện xong bài bay huấn luyện
    [​IMG]Ruột gan lộn tùng phèo với những bài tập như thế này
    [​IMG]Bài tập lái máy bay Iak-52. Học viên đáp máy bay xuống đường băng
    [​IMG]Cùng tập bài bay biên đội với mô hình trong buồng lái máy bay L-39
    [​IMG]Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn (phải) - chủ nhiệm chính trị đoàn C10 - chuẩn bị cất cánh cùng một học viên phi công tiêm kích khóa 36
    [​IMG]Thượng tá Vũ Đức Quý - đoàn trưởng đoàn C10 - gắn hoa chúc mừng các học viên hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên với máy bay L-39
    DUY THANH - THUẬN THẮNG thực hiện
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thôi đi 2 bác ! Dù sao cả 2 cũng .... rồi ! =D>=D>=D>
    Dĩ hòa - Vi quý !!! [r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Đó là một cô gái Việt Nam mà tôi ngưỡng mộ !
    Cô ấy là một sinh viên học rất giỏi , tham gia tích cực các phong trào của đoàn TN CS HCM , từng làm phiên dịch cho các hội nghị quốc tế quan trọng , là phiên dịch tiếng Anh cho Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại APEC .
    Vừa đi học , vừa đi dạy thêm , có lúc bán hàng đa cấp , đã mở được một shop thời trang riêng , dầu năm nay cô ấy mới 22 tuổi !
    Cô ấy là Miss Ngoại giao , và Miss Ngôi sao 2010 , tức 2 lần giành giải cao nhất khi dự thi sắc đẹp 1
    Tuy vậy , không giống như phần lớn những hoa hậu , hoa khôi khác , cô không theo hẵn nghề người mẫu , làm những bông hoa biết đi , mà cô vẫn tiếp tục việc học !
    Vừa học , vừa dạy thêm , vừa là bà chủ một cửa hàng thời trang , vừa làm cộng tác viên cho chính phủ và bộ Ngoại giao , nhiều lần làm hướng dẫn viên cho các nguyên thủ quốc gia các nước bạn đi thăm Hà Nội , cô ấy có đáng được ngưỡng mộ không ?
    Cô lại sinh ra trong một gia đình nề nếp gia phong truyền thống , ông nội cô là người đã may bộ kaki mà bác Hồ thường mặc , nay những tấm hình đó đã là tài sản của dân tộc và đi vào lịch sử !
    Cô ấy là Phạm Tố Quyên !
    Tôi xin phép mọi người sẽ có bài giới thiệu riêng về cô ấy , nhân câu hỏi của anh !
    Và cái cách hỏi của anh cũng mang hàm ý đá móc , thậm chí xem thường phụ nữ !
    Anh không hiểu thế nào là Avatar , là hình đại diện à ?
    Đó đâu phải là ảnh của tôi ?
    Sự ngưỡng mộ của tôi với cô ấy là trong sáng , như tôi ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn , Ngọc Lan , Lê Dung ...

    Nam nhi đại trượng phu đừng làm như thế! Anh gialongVT à !
    Chúng ta chấm dứt tranh cãi nhé !
    Anh càng cố bôi nhọ tôi thì càng chứng tỏ sự nhỏ nhen của anh thôi , và chỉ để mọi người thêm xem thường anh !
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Thì anh vốn là người binh thường mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này