Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4473 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32442 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cái thứ trên đầu không để tóc cha mẹ sinh ra , lại đội tóc giả Hàn Quốc biết gì mà tham gia vào ? [-X[-X[-X
    Có khi chú rành Jang Dong Gun và Kim Tae Hee hơn Trần Quốc Toản và Lê Chân ?

    Ngay cái nick đã mất gốc Việt Nam rồi , còn đi dạy đời ai học lịch sử ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20110520101649357CA...ong-thanh-doi-voi-doanh-nghiep-nuoc-ngoai.chn

    Trung Quốc xây "Vạn lý trường thành" đối với doanh nghiệp nước ngoài










    [​IMG]
    15 năm vào Trung Quốc, “đế chế” bán lẻ Walmart cũng chỉ mới giành được chưa đến 6% thị phần.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Trong một gian hàng của Wumart tại Bắc Kinh, đập vào mắt khách hàng là hàng loạt những con gà chẳng có một bao gói nào, mặt tiền cửa hàng hết sức bẩn thỉu, tồi tàn và hàng hóa bên trong được trưng bày chẳng theo bất kỳ nguyên tắc nào của thẩm mỹ.

    Thị trường bán lẻ Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất thế giới và một ngày nào đó sẽ lớn nhất. Các hãng bán lẻ nước ngoài như Carrefour, Walmart, Tesco đang đổ xô vào đây. Thế nhưng cả họ lẫn các hãng bán lẻ địa phương cũng sẽ còn lâu mới thống trị được thị trường Trung Quốc theo cái cách mà Walmart thống trị tại Mỹ.

    Chuỗi cửa hàng lớn nhất, Shanghai Bailian, chỉ nắm được 11% thị phần và gần như chẳng có hoạt động nào bên ngoài thị trường sở tại.

    Sự so sánh giữa Walmart Trung Quốc với Wumart, chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Bắc Kinh không khỏi mang đến nhiều điều ngạc nhiên. Hàng hóa tại Wumart được coi như rẻ hơn, hàng của Walmart bị chê đắt, sự thật có thể khiến không ít người tiêu dùng Mỹ ngạc nhiên. Cửa hàng của Walmart sạch sẽ, được chiếu sáng trang hoàng. Sản phẩm an toàn, đáng tin cậy và bày rất bắt mắt dù chủng loại sản phẩm khác rất nhiều so với Mỹ.

    Ở quầy thủy sản, cá và rùa sống bơi tung tăng, khách hàng có thể được phục vụ giết mổ tại chỗ hoặc mang về nhà tự làm.

    Walmart, hãng bán lẻ hàng đầu của Mỹ, thâm nhập thị trường Trung Quốc vào năm 1996, 5 năm trước khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tự do hóa ngành bán lẻ. Dù vào thị trường sớm nhưng công việc kinh doanh của Walmart phát triển chậm.

    Năm 2006, Walmart mua lại công ty bán lẻ Trust-mart của Đài Loan và như vậy bổ sung được hơn 100 cửa hàng vào hoạt động tại Trung Quốc. Hiện nay, Walmart có 338 cửa hàng tại 124 thành phố của Trung Quốc; 90 nghìn lao động, doanh thu hàng năm đạt 7 tỷ USD. Con số không tồi nhưng tương đương chưa đầy 3% doanh thu tại Mỹ.

    Wumart được sáng lập vào đầu thập niên 1990 bởi Zhang Wenzhong, người phát triển hệ thống công nghệ cho các hãng bán lẻ trong khi anh này còn đang học tại đại học Standford, tuy nhiên sau đó anh phát hiện ra chẳng hãng bán lẻ nào hứng thú với nó cả. Anh trở về Trung Quốc và mở chuỗi cửa hàng bán lẻ của riêng mình. Đến năm 2005, Wumart có khoảng hơn 450 siêu thị và cửa hàng tiện ích.

    Zhang Wenzhong đặt mục tiêu có khoảng 1.000 siêu thị vào năm 2010 thế nhưng điều đó không xảy ra. Hiện nay Wumart có khoảng 469 cửa hàng với doanh thu hàng năm khoảng 14 tỷ nhân dân tệ (2 tỷ USD). Ông Zhang, tuy nhiên hiện nay đang phải ngồi tù 18 năm vì tội hối lộ. Siêu thị thuộc chuỗi của ông có quy mô lớn tại Bắc Kinh nhưng khá nhỏ tại các nơi khác, dù vậy tham vọng vẫn không hề nhỏ. Phát ngôn viên của Wumart nói: “Chúng tôi đang hy vọng trở thành Walmart của Trung Quốc.”

    Các hãng bán lẻ Trung Quốc cần một cuộc cải tổ
    Ông Wu Jianzhong, chủ tịch của Wumart, cho rằng các cửa hàng bán lẻ của Trung Quốc cần phải làm mới mình: “Nhân viên các hãng bán lẻ nước ngoài mặc đồng phục khi họ chào khách trong khi đó người Trung Quốc mặc quần sóc bởi họ cảm thấy họ gần gũi với khách hàng hơn.” Theo ông ít nhất giám đốc điều hành siêu thị người Trung Quốc nên mặc quần dài. Nếu không người nước ngoài có thể chiến thắng ngay trên đất Trung Quốc trong cuộc chiến giành thị trường.

    Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc đạt khoảng 1 nghìn tỷ USD/năm và tăng trưởng khoảng 18%/năm. 1,3 tỷ người Trung Quốc đang đổ xô đến sống tại các thành phố và thèm khát những loại hàng hóa mà họ không thể có cách đây 1thế hệ. Chính phủ Trung Quốc đang hết sức quan tâm đến kích thích tiêu dùng nội địa.

    Tầng lớp trung lưu Trung Quốc không giàu như tầng lớp trung lưu các nước giàu. Chỉ 1,4% hộ gia đình tại thành thị Trung Quốc kiếm được hơn 15.000USD/năm. 11% kiếm được từ 4.000 đến 15.000USD. Và tất cả những người này tiết kiệm triệt để bởi trừ khi họ làm việc cho chính phủ, nếu không, họ chỉ nhận được mức lương hưu rất thấp.

    Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ thích mua hàng giá thấp và chính phủ Trung Quốc sợ bất kỳ yếu tố nào có thể gây bất ổn xã hội, sợ lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng được công bố chính thức 5,3% thế nhưng thực tế còn cao hơn thế.

    Chính phủ đã nâng lãi suất, cấm tích trữ nhu yếu phẩm, tăng trợ cấp đối với nhóm gia đình thu nhập thấp và nâng lương tối thiểu. Các công ty tư nhân sẽ bị phạt nặng nếu bị nghi gây ra lạm phát cao.

    Đầu tháng 5/2011, Unilever đã bị phạt 310.000USD sau khi đề cập với phóng viên về việc nâng giá bán hàng hóa, thông tin lập tức khiến người ta đổ xô mua dầu gội đầu trong tháng 3/2011.

    Siêu thị có thể hạ giá bán sản phẩm nếu chuỗi cung ứng sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn. Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hiện nay quả thực như một ác mộng. Trung Quốc có rất ít nông trại lớn. Khoảng hơn 4/5 trong tổng số dân 665 triệu người làm việc trên các thửa ruộng nhỏ.

    Ông Chiang Jeongwen, chuyên gia tại trường kinh doanh China-Europe International Business ở Thượng Hải, chỉ ra: “Hoạt động vận tải, lưu kho hoạt động rất thiếu hiệu quả.”

    Bảo hộ lên cao

    Các hãng bán lẻ tại Trung Quốc không hề dễ làm ăn. Ai cũng muốn giành lợi thế. Dù không ai muốn đến quá muộn nhưng cũng chẳng ai muốn đến quá sớm. Hãng nào mở cửa hàng ở nơi mà người dân còn quá nghèo để mua sắm sẽ thiệt hại không ít.

    Hãng bán lẻ địa phương cậy nhờ vào chính quyền địa phương để có giấy phép và nơi hoạt động. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

    Chuyên gia Matthew Crabbe thuộc công ty tư vấn Access Asia, cho rằng: “Căng thẳng chính trị sẽ lên cao nếu một hãng bán lẻ nước ngoài trở nên quá lớn hoặc thống trị thị trường.”

    Hiện nay, cả Carrefour hay Walmart đều chưa có hơn 6% thị phần. Chính quyền địa phương đưa ra chính sách có lợi cho công ty bán lẻ tại địa phương. Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tất cả các công ty bán lẻ Trung Quốc, các hãng bán lẻ nước ngoài phải “tự thân vận động”. Có thể gọi nó là “Vạn lý trường thành” ngăn Walmart.

    Ngọc Diệp
    Theo DĐDN/Economist
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20110528084323395CA39/trung-quoc-de-xuat-19-lo-khai-thac-dau-o-bien-dong.chn

    Trung Quốc đề xuất 19 lô khai thác dầu ở Biển Đông










    [​IMG]
    Các khu vực thuộc 19 lô này được cho là có khả năng phát triển dầu và khí tự nhiên trải rộng trên 52.006 km vuông.
    Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất nước này đã đưa ra 19 lô cùng hợp tác khai thác dầu khí ngoài khơi với các công ty nước ngoài trong khu vực Biển Đông.

    Các khu vực thuộc 19 lô này được cho là có khả năng phát triển dầu và khí tự nhiên trải rộng trên 52.006 km vuông. Năm ngoái, CNOOC đã đưa ra một đề xuất tương tự với 13 lô hợp tác khai thác ngoài khơi với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng 2, một thông tin do đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) cho hay, CNOOC có kế hoạch đầu tư 350 tỉ nhân dân tệ (54 tỉ USD) trong 5 năm tới để khai thác tài nguyên dầu và khí tự nhiên. Trong số này, CNOOC dự kiến dùng 20 tỉ nhân dân tệ để khai thác và phát triển dầu khí vùng nước sâu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc thăm dò và khai thác ở Biển Đông trong tương lai gần”, giám đốc điều hành CNOOC Dương Hoa nói trong một cuộc họp báo về chiến lược kinh doanh của công ty năm 2011.
    Hôm 24/5, Tân Hoa xã đưa tin, tại Thượng Hải, một giàn khoan dầu khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu 3.000m đã được bàn giao cho CNOOC.
    Theo ông Vương Dĩ Lâm, Chủ tịch CNOOC, tập đoàn này coi việc cung cấp giàn khoan khổng lồ là cơ hội tốt để củng cố nỗ lực thăm dò dầu khí nước sâu, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cho Trung Quốc. CNOOC cho hay, giàn khoan sẽ được lắp đặt trong vùng biển của Biển Đông và bắt đầu thăm dò dầu khí vào tháng 7.
    Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Đây là một hình thể biển lớn nhất sau năm đại dương. Các đảo ở Biển Đông có số lượng nhiều, tập hợp thành một số quần đảo. Rất nhiều trong số này là các đảo chìm, đảo đá không có người ở.
    Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới.
    Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về Biển Đông, trong đó mệnh danh vùng biển này là "Vịnh Ba Tư thứ hai". Tờ báo cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh.
    Tờ báo này không trích dẫn nguồn nào của ước tính trữ lượng dầu và khí tự nhiên nằm dưới đáy Biển Đông. Tuy nhiên, báo dẫn lời Trương Đại Vệ - một quan chức cấp cao thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, khi nói rằng, việc tăng cường thăm dò tìm kiếm ngoài khơi là "chìa khóa" để giải quyết cơn khát năng lượng của Trung Quốc.

    Các khu vực thuộc 19 lô này được cho là có khả năng phát triển dầu và khí tự nhiên trải rộng trên 52.006 km vuông. Năm ngoái, CNOOC đã đưa ra một đề xuất tương tự với 13 lô hợp tác khai thác ngoài khơi với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng 2, một thông tin do đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) cho hay, CNOOC có kế hoạch đầu tư 350 tỉ nhân dân tệ (54 tỉ USD) trong 5 năm tới để khai thác tài nguyên dầu và khí tự nhiên. Trong số này, CNOOC dự kiến dùng 20 tỉ nhân dân tệ để khai thác và phát triển dầu khí vùng nước sâu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc thăm dò và khai thác ở Biển Đông trong tương lai gần”, giám đốc điều hành CNOOC Dương Hoa nói trong một cuộc họp báo về chiến lược kinh doanh của công ty năm 2011.
    Hôm 24/5, Tân Hoa xã đưa tin, tại Thượng Hải, một giàn khoan dầu khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu 3.000m đã được bàn giao cho CNOOC.
    Theo ông Vương Dĩ Lâm, Chủ tịch CNOOC, tập đoàn này coi việc cung cấp giàn khoan khổng lồ là cơ hội tốt để củng cố nỗ lực thăm dò dầu khí nước sâu, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cho Trung Quốc. CNOOC cho hay, giàn khoan sẽ được lắp đặt trong vùng biển của Biển Đông và bắt đầu thăm dò dầu khí vào tháng 7.
    Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Đây là một hình thể biển lớn nhất sau năm đại dương. Các đảo ở Biển Đông có số lượng nhiều, tập hợp thành một số quần đảo. Rất nhiều trong số này là các đảo chìm, đảo đá không có người ở.
    Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới.
    Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về Biển Đông, trong đó mệnh danh vùng biển này là "Vịnh Ba Tư thứ hai". Tờ báo cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh.
    Tờ báo này không trích dẫn nguồn nào của ước tính trữ lượng dầu và khí tự nhiên nằm dưới đáy Biển Đông. Tuy nhiên, báo dẫn lời Trương Đại Vệ - một quan chức cấp cao thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, khi nói rằng, việc tăng cường thăm dò tìm kiếm ngoài khơi là "chìa khóa" để giải quyết cơn khát năng lượng của Trung Quốc.

    Theo Thái An
    Vietnamnet
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hoan hô BQT đã xóa bài của tên việt gian lekien1989 ở trang 1.
    Bác @Thai_Duong có xóa bài ở trang 1 không, nhanh lên.
  5. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng và cám ơn !!!!!!!!! Nhà đã ra mặt tiền,lắm khách ghé thăm !!!!


    [r2)][r2)][r2)]
  6. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Những "nhóc tì" hát quốc ca làm cư dân mạng thích thú
    (Dân trí) - Các em bé nói còn chưa sõi nhưng đã hát rất đúng giai điệu Quốc ca Việt Nam cùng với “vũ đạo” là những động tác nhún nhảy vô cùng dễ thương đã đem đến những cảm xúc trong trẻo cho người xem.
    Clip bé 3 tuổi đứng nghiêm hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng đã thu hút trên 14.000 lượt xem trên Youtube. “Yêu quá”, “xem mãi không biết chán” là những lời comment của cư dân mạng khi thưởng thức clip của giọng ca nhí này.

    [​IMG]
    Mặc dù phát âm còn chưa sõi nhưng em bé hát rất to, đĩnh đạc và rất đúng giai điệu, tay phải chào cờ nghiêm trang từ đầu tới cuối bài hát.

    Ngộ nghĩnh nhất là gần tới cuối bài, do quên lời bé hát đi hát lại tới 7 lần câu: “Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu”. Sau đó nhờ sự “chi viện” của mẹ, bé cũng hoàn thành được bài hát. Ở ngoài, bố mẹ của bé cũng phải phì cười trước sự đáng yêu của con.
    Clip của bé gái Julia cũng độc đáo không kém. Khi hát tới đoạn “Tiến lên”, Julia còn giơ hai tay lên đầy hào khí nữa. Thúy Liễu – một cư dân mạng bày tỏ sự thích thú: “Yêu quá. Tôi vừa xem vừa cười. Yêu và ngộ nghĩnh quá. Hình ảnh bé nói chưa sõi mà đã hát ngon lành giai điệu, cao độ của bài hát. Thật là khâm phục cha, mẹ em bé và em bé.”

    Vị khán giả này cũng cho biết: “Tôi sẽ giới thiệu Clip này cho các em HS của tôi xem để “soi” lại mình trong khi hat quốc ca chào cờ để xứng mình là học sinh Trung học phổ thông”.
    “Rất có khí thế” là lời comment khen ngợi của người xem dành cho clip của một bé gái được người lớn mặc chiếc áo xanh Đoàn viên, thắt khăn quàng đỏ và hát dưới lá quốc kì. Chiếc áo to quá khổ khiến bé như bơi trong áo nhưng lại giúp bé thêm phần dễ thương.

    [​IMG]

    Khi đặt tay lên trái tim và hát “Tiến lên, cùng tiến lên…” mỗi người dân Việt Nam lại dâng trào niềm tự hào và xúc động. Để khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của người Việt ở cả trong và ngoài nước, một nhóm các bạn độ tuổi 7X và 8X đang tự bỏ tiền túi ra tổ chức cuộc thi clip Cùng hát Tiến Quân Ca.

    Đây là cuộc thi phi lợi nhuận, phi chính trị, mang tính xã hội cao và đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cuộc thi này cũng khuyến khích việc phát triển những ý tưởng sáng tạo trong việc thể hiện bài hát thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc thi đã được khởi động đúng vào ngày 15/11, là ngày sinh nhật của cố nhạc sỹ Văn Cao, tác giả Quốc Ca.
    Phương Nhung
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    33 người đang vào chủ đề này, trong đó có 14 thành viên: Thai_Duong, hocchoick2010, hoatimbanglang, ptkh, ngocmai227, TALATA, pilot, zungzang, Ultimate_Iron, longtime, hailuacamau, Freelander, huyhoangvtu, anhoangloc



    Chỉ hơn 1 giờ đã có 395 lượt người vào đọc và 53 bài viết , chứng tỏ có nhiều thành viên quan tâm chủ đề này ! Mặc dầu không bàn về chứng khoán !

    Đã xin ban quản trị cho ở trang chính 1 hôm thôi , vậy mà vẫn bị đưa sang trang giao lưu , thật đáng tiếc !

    Các bạn thông cảm nhé !

    :-??:-??:-??:-??:-??:-??





  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    ơ ơ ơi ơi ới ới .................
    @daicanho , @namson67 , @khoihoanggia , @gialongVT , @BanglangTim68 , @NuHoangTuyet , @Tiachop65 , @yht267 , @SINH-TU , @Phuonglinh02 , @MAYRUI.COM , @vtczone , @lvlinh , @687968 , @cacloai@........

    Không về dọn nhà à?
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bọn ăn cướp trắng trợn vô liêm sĩ ! [r23)][r23)][r23)]
    Nhà nước ta , mà cụ thể là bộ Noại giao cần cực lực lên án , phản đối TQ xâm phạm chủ quyền Việt Nam ! :)>-:)>-:)>-

    Biển Đông không phải là ao nhà của Trung Quốc ! [r37)][r37)][r37)]

    Hải quân , bộ đội biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam nên cương quyết đẩy đuổi các tàu nước ngoài nào xâm phạm lãnh hải Việt Nam , như Hàn Quốc đã cứng rắn làm trong những ngày qua !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  10. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này