Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32536 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    miubaba từng khuyên anh : gặp bọn ăn nói lỗ mãng cố tình gây sự này thì cũng giống như khi đi đường thấy phân vậy !
    Cách tốt nhất là bước tránh nó , chứ đừng dẫm vào nó ! Nghĩ cũng đúng ! Tranh luận với bọn gây rối thì khác gì dẫm vào phân ! Thế nhưng vì cái chung mình cứ phải nói !

    Đã nói nhiều , đã phản ánh với Mod mấy lần rồi , mà Mod xử như thế thì thôi , kệ đi !
    Trách nhiệm giữ cho chủ đề đi đúng hướng không chỉ riêng mình lo !
    Trộm vào nhà , đã báo mà ******* không làm gì thì trật tự an ninh xã hội loạn lên !

    Lỗi ai ? Lỗi của nhà bị trộm ?
    Hay ******* cũng có phần lỗi ?


    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Mừng quá !!! =D>=D>=D>=D>=D>
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cách đây 6 tháng :

    Xem lại để biết vì sao có Tam Tự Kinh 2011 !

    Trích:
    hongkyonline viết lúc 01:05 - 22/06/2011 [​IMG]
    Trích:
    SINH-TU viết lúc 00:27 - 22/06/2011 [​IMG]
    hongkyonline viết lúc 23:56 - 21/06/2011 [​IMG]
    @ Thái Dương ơi, Chú loạn trưởng, tẩu hỏa nhập ma rồi.
    tôi dám nói > 99% chuyện kia là không sự thật.
    nên suy nghĩ một tý chứ, cứ tung tin kiểu này thì ... vớ vẫn quá
    Tại sao à?
    + đây không thế là món bình dân vì luật pháp CN không cho phép.
    + nếu là món đặc biệt để phục vụ một số cẩu quan thì nó phải rất đắt tiền... và không thể phục vụ bởi một chú bưng bê nhếch nhác thế được?
    -> chuyện không có thật


    Chuyện gì chúng mày không dám làm. Để tao kể cho mày nghe vài món mà chính chúng mày làm ra cho dân chúng mày ăn
    -bánh bao giấy carton
    -Sửa độc
    -gạo cao su
    -trứng gà giả
    ...




    Bác này giờ này vẫn tin là CN sản xuất ra trứng gà giả thuơng phẩm à???

    Với suy nghĩ này một doanh nhân VN đã mò sang TQ tìm hiểu công nghệ để về VN làm, với ý định sẽ chẳng lừa ai chẳng làm gì phải bán 3n/quả vừa phải tội, mà sẽ sản xuất ra để bán và ghi rõ là trứng giả cũng có thể bán được hàng trăn nghìn/quả, chưa kể cải thiện mẫu mã, làm quả trứng theo hình thù định sẵn làm đồ chơi còn bán được hơn ... đúng là Hoang đường... vẫn còn có người tin




    Xem lại mấy tin này để thấy rõ bộ mặt giả dối trơ trẻn của chúng mày :

    Bật mí thêm về "giọng ca nhí" tại lễ khai mạc Olympic

    Tags: Lin Miaoke, New York Times, lễ khai mạc, người hâm mộ, số đặc biệt, ngay sau khi, cô bé, xuất hiện, vô cùng, dễ thương, giọng ca, diễn ra, Olympic, nhí, mình
    Ngay sau khi đại lễ khai mạc Olympic diễn ra, Lin Miaoke, cô bé trong chiếc váy đỏ vô cùng dễ thương đã có rất nhiều người hâm mộ trên cả nước. Không những thế, cô bé còn xuất hiện trên một trong những số đặc biệt của tờ báo nổi tiếng hàng đầu thế giới: New York Times.


    [​IMG]

    Một điều ít người được biết là từ năm lên 6 tuổi Lin Miaoke đã xuất hiện trong một đoạn phim quảng cáo cùng với nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy. Năm ngoái Lin Miaoke cũng xuất hiện trên truyền hình cùng với nhà vô địch Olympic môn chạy vượt rào Liu Xiang. Khán giả cũng có thể tìm thấy cô bé vô cùng dễ thương này trong một đoạn quảng cáo cho Olympic vào Festival mùa xuân năm trước.

    Tuy nhiên với những "kinh nghiệm" đó, Lin Miaoke vẫn chưa được chọn ngay cho màn trình diễn đầy ý nghĩa trong lễ khai mạc. Vào tháng 4 vừa rồi, Lin Miaoke cùng với hàng nghìn em bé khác trên cả nước bước vào cuộc thử sức để chọn ra 56 gương mặt nhí tham gia vào lễ thượng cờ trên SVĐ Tổ chim.

    Bố của Lin Miaoke, Lin Hui - một phóng viên ảnh cho tờ Beijing"s Legal Evening News tâm sự rằng, anh không thể tin rằng con gái mình có cơ hội cho tới tận tháng 6 khi cô bé được chọn tới vòng cuối cùng.

    chỉ 15 phút trước khi lễ khai mạc diễn ra, bố mẹ của Lin Miaoke mới được biết con gái mình sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc tới 15 phút trong một màn trình diễn vô cùng ý nghĩa.


    Láo trắng trợn ! Để hát nhép theo giọng người khác , thì phải nhiều lần luyện tập cho một sự kiện quốc tế lớn nhất hành tinh !
    Cả thế giới đến xem chúng mày lôi cả trẻ con ra làm trò lừa dối , thật đáng phỉ nhổ !

    Cô bé 9 tuổi hết sức dễ thương này tâm sự rằng mình rất "run" khi đứng biểu diễn trong lễ khai mạc vì "cháu thấy mình quá xinh trong chiếc váy đỏ", Lin Miaoke nói với tờ China Daily.

    Sau đêm 8/8 đáng nhớ đó, bố của Lin Miaoke nói rằng, anh vẫn không thể tin nổi, con gái mình sẽ trở thành một giọng ca quốc tế.



    :)):)):)) Bây giờ thì chúng ta biết giọng ca thật sự là của Yang Peiyi


    [​IMG]



    Cô bé Lin Miaoke xuất hiện trên sân khấu và Yang Peiyi, em bé 7 tuổi có giọng hát thiên thần nhưng bị sún răng. Ảnh: Telegraph


    Dù chỉ ngay sau lễ khai mạc, cô bé đã có rất nhiều người hâm mộ trên toàn quốc. Không chỉ có vậy, rất nhiều phóng viên cũng như du khách nước ngoài cũng là fan của Lin Miaoke. Vào thứ 7 vừa rồi, Lin Miaoke đã xuất hiện trên số báo đặc biệt nhân dịp Olympic của tờ New York Times.

    "Nhưng còn quá sớm để Miake có thể trở thành một phần của thế giới giải trí. Điều đó chỉ có thể diễn ra khi chúng tôi yên tâm rằng cô bé được có được một nền học vấn thật tốt", bố của Lin Miaoke tâm sự.


    Một nền học vấn tốt là cả nhà ông bày cho con bé lừa dối cả thế giới à ? Nhỏ này lớn lên cho làm người phát ngôn bộ ngoại giao Tung Của được !

    Dưới đây là một số hình ảnh vô cùng dễ thương của Lin Miaoke:


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tóm lại đất nước Trung Quốc là nơi sản sinh ra những con người lưu manh khốn nạn , bỉ ổi nhất thế giới !

    Lưu manh dối trá từ trong trứng !

    Nhân chi sơ ... đã biết lừa !


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


    Tam Tự Kinh 2011 !


    Nhân chi sơ ... sờ vú mẹ ...
    Đã biết lừa ... đánh cho chừa .
    Lũ tàu khừa ... toàn đứa gian .
    Sản xuất hàng ... toàn đồ giả .
    Làm hàng mã ... rao hàng thật .
    Tưởng to gan ... nhưng bé mật .
    Lưu manh vặt ... du côn thừa .


    Tam tự kinh 2011 ...
    Mời các bác bổ sung tiếp .

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chủ tịch Kim Jong-il qua đời:
    Vì sao Mỹ và các nước láng giềng “giật mình”?





    [​IMG]
    Cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il có thể làm tắt hi vọng vừa mới lóe lên về việc nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ và các đồng minh châu Á quan trọng của nước này.
    Câu hỏi quan trọng và ngay tức thì cho Washington cùng đồng minh Seoul là liệu Triều Tiên có thể vượt qua được đau buồn sau cái chết của nhà lãnh đạo đáng kính của họ và hoàn thành cuộc chuyển giao quyền lực cho người con trai út của ông, đại tướng Kim Jong-un, người được hãng thông tấn nhà nước KCNA ca ngợi là “người kế nhiệm vĩ đại” cho cha ông.
    “Lý do mọi người đang theo dõi chặt chẽ không phải bởi chúng tôi dự đoán Triều Tiên tấn công, mà bởi các sự kiện bên trong Triều Tiên có thể để lại những hậu quả đáng lo ngại”, Rod Lyon, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện chính sách chiến lược Australia tại Canberra cho hay.
    “Nếu có một cuộc kế nhiệm gây tranh cãi, có nghĩa là có một cuộc đấu tranh về những vấn đề như ai sẽ quản lý số pluton của Triều Tiên, chứ không chỉ là ai sẽ điều hành quân đội Triều Tiên”.
    Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã liên lạc chặt chẽ với Nhật và Hàn Quốc, hai trong số 5 nước khác tham gia vào vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. “Chúng tôi vẫn cam kết đối với sự ổn định của bán đảo Triều Tiên, và sự tự do cũng như an ninh của các đồng minh chúng tôi”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney ra tuyên bố.
    Thời gian khó khăn cho Obama
    Đối với Obama, nhà lãnh đạo Triều Tiên qua đời vào thời điểm khó khăn, khi chính quyền của ông coi trọng và đặt nhiều hi vọng vào việc Bình Nhưỡng tái tham gia vào vòng đàm phán hạt nhân cũng như việc hỗ trợ lương thực cho hàng triệu người Triều Tiên đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu thốn. Thành công trong những vấn đề này đóng vai trò quan trọng cho cuộc tái tranh cử của Tổng thống Obama vào năm tới.
    Phái viên Mỹ về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Glyn Davies vừa mới trở về Washington để tham vấn, sau các cuộc đàm phán ở Seoul, Tokyo và Bắc Kinh về vấn đề hạt nhân.
    Giới chức Mỹ cho biết hiện thời chưa có quyết định gì về việc tái khởi động các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng gần đây họ đã rục rịch cho các cuộc đàm phán với các nhà ngoại giao Triều Tiên về vấn đề nối lại viện trợ - một bước được xem như là tín hiệu tích cực.
    Theo Jim Walsh, chuyên gia về Triều Tiên của chương trình nghiên cứu an ninh thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ cho biết: “Đây là một tin xấu, bởi nó có nghĩa là chúng ta đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm trong mối quan hệ Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ. Triều Tiên sẽ trở nên đối đầu hơn, bởi nhà lãnh đạo trẻ mới sẽ phải chứng minh giá trị của mình.”
    “Có khả năng các cuộc đàm phán (về nối lại bàn đàm phán 6 bên) sẽ bị hoãn lại trong thời gian tang lễ, chính thức hóa tiến trình chuyển giao quyền lực”, Bruce Klingner, nhà phân tích chính sách châu Á tại Quỹ Di sản ở Washington nhận xét.
    Một số chuyên gia về Triều Tiên cho rằng ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng có khả năng sẽ tập trung vào vấn đề trong nước trong tầm trung hạn khi củng cố kiểm soát cả trong và sau quá trình chuyển giao quyền lực.
    Không có tác động lớn đối với an ninh khu vực?
    Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh báo trong khi các thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm vào ngày hôm nay, những chỉ dấu lo ngại trước khả năng cái chết đột ngột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il có thể gây ra bất ổn tại quốc gia hạt nhân Triều Tiên và rộng hơn nữa.
    Song hầu hết những chuyên gia về Triều Tiên dự đoán một cuộc chuyển giao quyền lực cho người con trai út, đại tướng Kim Jong-il, sẽ dẫn đến ít bất ngờ. Đại tướng Kim Jong-un nhanh chóng được hãng thông tấn Triều Tiên ca ngợi là “người kế nhiệm vĩ đại” cho cha ông, “nhà lãnh đạo kính yêu”.
    Theo David Kang, người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Nam California, cho rằng Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, được cho là trong độ tuổi 20 và từng theo học tại Thụy Sỹ, “trong tương lai gần sẽ không có thay đổi”. Nhà lãnh đạo mới sẽ “cúi đầu (lắng nghe) trong vài năm và chính phủ sẽ do những nhà lãnh đạo lớn tuổi hơn dẫn dắt”, giáo sư Kang cho hay.
    Nhiều nhà phân tích khác cũng có cùng quan điểm. “Tôi không thấy sẽ có tác động lớn nào đối với an ninh khu vực, bởi tình hình nhân sự đã được kiểm soát” kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-il công bố vào năm ngoái rằng con trai ông sẽ kế nhiệm ông, Liu Xuecheng, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh, một cơ quan có liên hệ với Bộ Ngoại giao, cho biết.
    “Lo ngại lớn nhất của Trung Quốc sẽ là sự ổn định của Triều Tiên và mục tiêu của Trung Quốc là đảm bảo cho nước này vẫn ổn định”, Cai Jian, một chuyên gia về Triều Tiên tại đại học Fudan ở Thượng Hải cho hay. “Tôi cho rằng an ninh sẽ được củng cố ở Triều Tiên và Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ thắt chặt an ninh ở dọc biên giới. Nếu cái chết của nhà lãnh đạo Kim dẫn đến sự hỗn loạn, chúng ta có thể thấy dòng người tị nạn tràn qua biên giới Trung Quốc”, Cai Jian nhận định.
    Song dù thế nào “kỷ nguyên hậu Kim Jong-il đã bắt đầu và kỷ nguyên này chắc chắn sẽ đem đến thay đổi cho bán đảo Triều Tiên”, giáo sư Zhu Feng, một chuyên gia về an ninh khu vực Đông Á tại trường đại học Bắc Kinh cho biết. “Vì vậy, trong những trường hợp này, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như Nhật, Hàn và Nga, sẽ rất quan trọng”.
    Theo Vũ Quý
    Dân Trí
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chủ tịch Kim và sự bí hiểm trong con mắt phương Tây




    [​IMG]
    Ông Kim Jong-il là một trong những lãnh đạo được chú ý nhất thế giới và luôn gây tò mò đối với thế giới phương Tây.
    Khi tiếp quản quyền lực tối cao tại Triều Tiên năm 1994 ông vẫn còn là cái tên lạ lẫm đối với bên ngoài.

    Những thông tin chính thức của Triều Tiên liên quan đến ngày ông Kim Jong-il chào đời đã mô tả ông xuất hiện trong ánh hào quang chói lọi. Theo bản tiểu sử chính thức đó thì ông sinh ra trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ tại căn cứ quân sự bí mật trên dãy núi Baekdu năm 1942 và trên bầu trời đã xuất hiện "một cầu vồng đôi và ngôi sao mới rực sáng" vào thời khắc ông sinh ra.

    Trong khi theo các chuyên gia quốc tế thì Kim Jong-il chào đời trong hoàn cảnh "đời thường" hơn rất nhiều. Tài liệu của Nga cho rằng ông sinh năm 1941 tại ngôi làng Vyatskoye, gần thành phố Khabarovsk của Nga, nơi người cha Kim Nhật Thành đang nhận sự trợ giúp về quân đội của Liên Xô. Trong suốt thời gian Chiến tranh Triều Tiên, cậu bé Kim Jong-il chủ yếu sống tại Trung Quốc, trước khi trở về nước và theo học Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.

    Năm 1975, Kim Jong-il được phong là "Nhà lãnh đạo kính mến" và 5 năm sau thì bắt đầu được bầu vào Uỷ ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, với vai trò phụ trách đặc biệt về vấn đề văn hoá và nghệ thuật của đất nước. Một số nguồn tin cho biết ông Kim có niềm đam mê về điện ảnh và có bộ sưu tập tới 20.000 bộ phim Hollywood và viết hẳn một cuốn sách về vấn đề điện ảnh.

    Các tài liệu chính thức của Triều Tiên còn cho biết ông Kim Jong-il là một nhà soạn nhạc và kiến trúc sư lớn của nước này. Theo đó ông từng viết 6 vở opera trong vòng 2 năm và đích thân thiết kế một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất của đất nước Triều Tiên hiện đại.

    Năm 1991, ông Kim Jong-il được bầu làm Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, một bước chuẩn bị quan trọng để ông tiến đến ghế lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên năm 1994 sau khi cha là Kim Nhật Thành qua đời. Ông tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước đúng vào giai đoạn đặc biệt khó khăn về kinh tế đất nước, khi đối tác thương mại chính là Liên Xô đã tan vỡ. Hoạt động ngoại thương của Triều Tiên gần như không còn gì và nước này lâm vào cảnh cạn kiệt nhiên liệu cho các nhà máy.

    Thảm hoạ thiên nhiên cũng liên tiếp tàn phá mùa màng của Triều Tiên khiến hàng trăm nghìn người dân bị thiếu đói. Chính ông Kim đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực bằng cách kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp, đặc biệt là từ nước láng giềng Trung Quốc. Cố gắng này được phản ánh qua nhiều chuyến thăm Trung Quốc cho đến tận những năm cuối đời của ông. Đặc biệt hai chuyến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải năm 2000 và 2001 của ông đã dẫn tới việc Triều Tiên bắt đầu cho phép doanh nghiệp tư nhân trên quy mô nhỏ.

    Một dấu ấn khác dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-il là việc Triều Tiên đã có những bước đi mang tính lịch sử để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Tháng 6/2000, ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Cuộc tiếp xúc cấp cao Liên Triều đầu tiên kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 này là một trong những sự kiện quốc tế nổi bật nhất năm đầu của thiên niên kỷ mới. Kết quả của sự kiện này là việc gia tăng kênh liên lạc giữa hai miền như cho phép đoàn tụ những gia đình ly tán do chiến tranh sau nhiều thập kỷ.

    Sự nghiệp lãnh đạo của ông Kim cũng gắn liền với các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân gây chấn động của Triều Tiên. Ông kiên quyết với quan điểm phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng với vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó là sự công khai hoá chương trình phát triển tên lửa tầm xa của Triều Tiên, với tầm bắn theo thiết kế có thể vươn tới tận các thành phố của Mỹ.

    Tháng 4/2009, hiến pháp của Triều Tiên được sửa đổi trong đó chính thức coi ông Kim Jong-il là "Lãnh tụ tối cao" bên cạnh cách tôn vinh ông trước đó là "Lãnh tụ kính mến". Những chức danh ông nắm giữ bao gồm Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng Triều Tiên, Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên, quân đội có quy mô lớn thứ tư trên thế giới hiện nay. Năm 2010, tạp chí Forbes xếp ông Kim Jong-il đứng thứ 31 trong danh sách những người quyền lực nhất hành tinh.

    Sinh thời ông Kim Jong-il không thích đi máy bay và các chuyến công cán của ông, kể cả ra nước ngoài, đều được thực hiện bằng đoàn tàu hoả đặc biệt. Hai chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông được thực hiện vào tháng 5/2011 vừa qua khi ông tới Trung Quốc và sang vùng Viễn Đông của Nga vào cuối tháng 8/2011. Năm ngoái ông cũng từng hai lần đi tàu hoả sang thăm Trung Quốc vào tháng 5 và tháng 8.

    Những thông tin về đời tư của ông Kim Jong-il luôn là điều bí hiểm và gây tò mò đối với thế giới bên ngoài. Do đó các thông tin hiếm hoi dù là nhỏ nhất được những người trong cuộc tiết lộ luôn thu hút sự chú ý. BBC dẫn lời một phái viên mật của Nga là Konstantin Pulikovsky, người từng tháp tùng ông Kim đi bằng tàu hoả xuyên nước Nga kể lại rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên thích dùng tôm hùm tươi sống trên đoàn tàu mỗi ngày khi đi công cán và dùng món ăn bằng những đôi đũa bằng bạc.

    Trong khi đó, những khác từng có dịp tiếp xúc đều mô tả ông Kim Jong-il là người nắm tin tức rất chặt chẽ, đặc biệt là các vấn đề quốc tế. Trong những năm cuối đời, báo chí nước ngoài từng nhiều lần tung tin đồn về tình trạng sức khoẻ của ông. Tháng 8/2008, một tạp chí của Nhật đưa tin ông Kim đã chết từ năm 2003 và nhận định những lần ông xuất hiện trước công chúng chỉ là người đóng thế. Đúng một tháng sau khi xuất hiện bài báo này, nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng ông Kim bị đột quỵ sau khi ông vắng mặt trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Triều Tiên.

    Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên là KCNA luôn là kênh thông tin chính phản bác lại các tin đồn liên quan đến Chủ tịch Kim Jong-il. Tháng 4/2009, giới chức Bình Nhưỡng công bố một đoạn băng video chiếu cảnh ông Kim Jong-il thăm các nhà máy vào thời điểm tháng 11 và tháng 12/2008, nhằm xoá tan nghi ngờ ông đã qua đời từ trước đó.

    Tuy nhiên, lần xuất hiện có tính thuyết phục nhất để khẳng định tình trạng sức khoẻ của ông Kim là dịp ông tiếp cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, tháng 8/2009, khi ông Clinton đáp chuyến bay tới Bình Nhưỡng trong nỗ lực giải cứu hai nhà báo mang quốc tịch Mỹ bị bắt tại Triều Tiên vì tội xâm nhập trái phép. Sau cuộc tiếp xúc với cựu lãnh đạo Nhà Trắng, ông Kim đã đồng ý tha bổng cho hai nhà báo này.

    Sáng nay, phát thanh viên của Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên nghẹn ngào thông báo Chủ tịch Kim Jong-il qua đời ngày 17/12/2011 ở tuổi 69. Thông tin này lập tức gây sự chú đặc biệt, nhất là các nước láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Theo Đình Nguyễn
    VnExpress




    Cần tăng cường cảnh giác và theo dõi động thái của các nước có liên quan !
    Nếu có tình hình bất ổn xảy ra , lợi dụng lúc cả thế giới đang tập trung chú ý về Triều Tiên , Trung Quốc sẽ chơi bài " Tiên phát chế nhân " ở Biển Đông chăng ?
    Không gì là không thể với anh bạn hàng xóm thâm hiểm nổi tiếng thế giới này !


    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Coi chừng mừng hụt đó nghe em !
    D này là Daicanho ! Để xem !
    Mừng vui quá sớm , coi chừng hố !
    Chuyện ba người ! Nghe mà phát thèm !
    Nhớ lại thời hoa niên thuở trước ...
    Ước gì mình tuổi trẻ dài thêm !
    Say đắm yêu thương ... bao mộng ước !
    Tương tư nàng ...ngày lại đến đêm !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Xem những tin này để biết thêm bàn cờ chính trị thế giới và khu vực !
    Bởi có liên quan đến động thái tiếp theo của TQ Mỹ , Nhật , Nga , Hàn ... những nước cũng liên quan ít nhiều , thậm chí chi phối quan trọng tình hình Biển Đông !
    Nhật, Hàn báo động sau cái chết của Chủ tịch Kim Jong-il




    [​IMG]
    Hàn Quốc hôm nay đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao sau khi tin tức về cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được phát đi.
    Ngay sau khi hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin về cái chết của Chủ tịch Kim, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia và hủy toàn bộ các kế hoạch trước đó. Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu tất cả các quan chức chính phủ được đặt trong tình trạng phản ứng khẩn cấp, theo đó họ bị giới hạn nghỉ phép và đi lại.

    Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) đã đặt quân đội trong tình trạng khẩn cấp.

    Thủ tướng Nhật Bản cũng thành lập một nhóm điều hành khủng hoảng sau khi nghe tin về cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
    Người phát ngôn nhà Trắng cho biết Mỹ liên lạc sát sao với Hàn Quốc và Nhật Bản.
    Thị trường chứng khoán ở châu Á đã sụt giảm do lo ngại về tương lai của Triều Tiên.
    Trong khi đó JCS cho biết đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các nhà lãnh đạo để đối phó khủng hoảng và điều hành các hoạt động ngay sau trưa nay.

    JCS cũng cho biết đã tăng cường hoạt động theo dõi dọc biên giới với Triều Tiên. Giới chức trách cho hay không có hoạt động khác thường nào hiện được thấy.
    Giới chức Hàn Quốc cũng cho biết có thể tăng cấp độ cảnh báo lên mức “Defcon”, hay cấp độ 5- cấp độ chiến tranh từ cấp độ 4 hiện nay, sau khi đã nâng từ cấp độ 3. Họ cũng có thể tăng cấp độ Watchcon, tức mức cảnh báo về do thám chống Triều Tiên. Watchcon 2 biểu thị tình trạng khẩn cấp, ám chỉ mối đe dọa nguy hiểm từ Triều Tiên.

    Lần cuối cùng Hàn Quốc nâng Watchcon lên cấp độ 2 ngay sau khi Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong, vào ngày 23/11/2010, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
    “Chúng tôi đang theo dõ sát sát khu vực phi quân sự (DMZ), Khu vực an ninh chung (JSA) và Đường giới hạn miền bắc (NLL), trước khả năng có khiêu khích của Triều Tiên”, một quan chức JCS cho biết, ám chỉ đến khả năng vi phạm các khu vực biên giới trên đất liền và trên biển.
    Theo JCS, trung tâm tổng điều khiển và thông báo tại Căn cứ không quân Osan, nam Seoul, đơn vị thực hiện theo dõi giám sát trên không cũng như đưa ra phân tích, dự định yêu cầu được cả lực lượng Mỹ và Hàn Quốc tăng cường thêm.
    Họp khẩn

    Tại Nhật Thủ tướng Noda đã hủy một bài phát biểu ngay sau tin tức về Chủ tịch Kim Jong-il được phát đi từ Bình Nhưỡng và khẩn trương trở về văn phòng triệu tập một cuộc họp khẩn với các bộ trưởng cấp cao.

    “Tôi biết thông báo (Chủ tịch Kim qua đời) đã được đưa ra. Tôi đã yêu cầu kiểm tra thực tế này.”, ông cho biết.

    Ông cũng cho hay, ông đã lệnh cho các quan chức Nhật tăng cường thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên, phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc và chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến bất thường nào nữa.
    Mỹ liên hệ chặt chẽ với Nhật, Hàn

    Trong khi đó người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đưa ra tuyên bố với những từ ngữ được cho là tính toán kỹ, cho biết Mỹ “đang theo dõi sát thông tin được phát đi” từ Triều Tiên.
    “Tổng thống đã được thông báo, và chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi vẫn cam kết đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sự tự do cũng như an ninh của các đồng minh của chúng tôi”, ông cho hay.

    Cho đến nay, Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức nào đối với tin Chủ tịch Kim Jong-il qua đời.
    Giới phân tích cho rằng việc Chủ tịch Triều Tiên qua đời gây ra một cuộc khủng hoảng về chính sách ngoại giao tức thì và nghiêm trọng đối với Washington cùng các đồng minh, do quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
    Theo Phan Anh
    Dân Trí


    Việt Nam ta thì cần theo dõi sát sao phản ứng của Trung Quốc !

    Bị úp sọt mấy lần rồi , cảnh giác không thừa !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh TD và anh Tridunghtvc này...ghét mấy anh quá hà...X_XX_XX_XX_XX_X
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thấy mừng là ủng hộ thui ! Ghét làm gì ?[r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hoa Kỳ sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam




    Hoa Kỳ có lợi thế về những công nghệ nguồn. Vì vậy, những ngành có tiềm năng xuất khẩu nhưng công nghệ yếu ở Việt Nam sẽ được doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm. Đơn cử như lĩnh vực dệt may.
    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư bên lề Hội nghị Tham tán thương mại diễn ra tại Hà Nội, ông ĐÀO TRẦN NHÂN, Tham tán Công sứ Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định, Việt Nam là thị trường hấp dẫn với đầu tư và xuất khẩu Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện đang là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 11,6 tỷ USD. Con số này chưa tương xứng với một cường quốc kinh tế. Ông nhận định gì về triển vọng thu hút vốn FDI từ Hoa kỳ của Việt Nam nếu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP) được ký kết?
    Hoa Kỳ đang là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Trong tương lai, khi TPP được ký kết, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong điều kiện hai nước đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Chưa bao giờ, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lại tốt như hiện nay. Ngân hàng Eximbank của Hoa Kỳ cũng coi Việt Nam là một trong 9 thị trường trọng điểm để tài trợ các dự án của các doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, gần đây, rất nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại - đầu tư sang Việt Nam.
    Theo ông, những lĩnh vực nào của Việt Nam được các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đầu tư thời gian tới?
    Hoa Kỳ có lợi thế về những công nghệ nguồn. Vì vậy, những ngành có tiềm năng xuất khẩu nhưng công nghệ yếu ở Việt Nam sẽ được doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm. Đơn cử như lĩnh vực dệt may. Hiện Việt Nam là một nước xuất khẩu hàng dệt may lớn, song chủ yếu vẫn chỉ là may gia công, chưa có công nghệ cao để dệt, nhuộm, sản xuất sợi, vải. Đa phần nguyên phụ liệu dệt may như vải, sợi… đều phải nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc…Nếu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào lĩnh vực này, chắc chắn ngành dệt may Việt Nam sẽ tiến nhanh, cho ra đời những sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.
    Số lượng doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm tới thị trường Việt Nam ngày càng tăng. Mỗi ngày, Thương vụ Việt nam tại Hoa Kỳ phải trả lời hàng chục email của các doanh nghiệp Hoa Kỳ hỏi về cách làm ăn cũng như các mặt hàng của Việt Nam. Hiện đang có xu thế nhiều doanh nghiệp đang đầu tư, giao dịch ở thị trường Trung Quốc, Thái Lan chuyển sang đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam nên tận dụng cơ hội này.
    Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh thành công ở Hoa Kỳ. Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thị trường này không, thưa ông?
    Cơ hội thì luôn có rất nhiều. Doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng lợi thế của thị trường Hoa Kỳ là: rộng lớn, đa dạng, chủng loại mặt hàng nhiều. Tuy nhiên, đây là thị trường vô cùng khắt khe. Vì vậy, doanh nghiệp đầu tư sang thị trường này cần đặc biệt chú ý tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để lựa chọn mặt hàng, ngành hàng đầu tư phù hợp.
    Bên cạnh triển vọng thu hút đầu tư, triển vọng phát triển thương mại giữa hai nước thời gian tới như thế nào, thưa ông?
    Hoa Kỳ mới đưa ra sáng kiến xuất khẩu quốc gia với tham vọng trong vòng 5 năm (2010 -2015) sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu từ mức 1.500 tỷ USD/năm hiện nay lên gấp đôi, tức là hơn 3.000 tỷ USD/năm. Với chiến lược này, Hoa Kỳ đề ra hàng lọat giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là các trang thiết bị, công nghệ cao, trong đó, Việt Nam được coi là một trong 13 thị trường trọng điểm xuất khẩu của Hoa Ky. Tuy nhiên, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước không đối kháng nhau, nên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ như dệt may, da giày, đỗ gỗ… dự báo sẽ vẫn rất tốt thời gian tới.
    Tuy vậy, các doanh nghiệp phải luôn sẵn sàng tham gia các vụ kiện bán phá giá khi xuất khẩu sang thị trường này. Năm 2011, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước vượt qua mốc 20 tỷ USD. Nếu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% như hiện nay, năm 2012, con số này sẽ tăng lên 24 tỷ USD.

    Theo Thùy Liên
    Báo Đầu tư


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này