Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6610 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32525 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Chào chị Bằng Lăng, chị đi công việc cả ngày mệt nhở!
    Em vẫn thích chị làm chị của em cơ, vì em ko có chị.[};-
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Đương nhiên là chị vẫn là chị rùi, dưng mà: Còi to cho vượt. :)>-
    Chúc mừng em =D>
    Có gì riêng tư thì PM chi chị nhé. [};-
    Thân [};-
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    10 thành tựu quốc phòng nổi bật của Việt Nam năm 2011

    Thứ ba 20/12/2011 15:55

    Năm 2011 đã ghi dấu những thành công nổi bật đối với nền công nghiệp - quốc phòng Việt Nam, với các thành tựu quốc phòng quan trọng.
    Vào thăm bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam

    Báo GDVN xin tổng hợp 10 thành tựu quốc phòng nổi bật của Việt Nam trong năm 2011 vừa qua.

    1.Chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp.

    Việc chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp có ý nghĩa rất quan trọng
    Đánh dấu một trong những thành công vượt bậc của nền công nghiệp – quốc phòng nước nhà đó là việc nghiên cứu, chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp 9X195 trong điều kiện phòng thí nghiệm do Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) nghiên cứu và chế tạo.

    Việc nghiên cứu, chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc từng bước tự làm chủ công nghệ hiện đại của đội ngũ các nhà khoa học-kỹ thuật nước ta, đồng thời mở ra khả năng tự sửa chữa một số loại tên lửa hiện có trong trang bị của quân đội. (xem chi tiết)

    2. Chế tạo thành công sơn hấp thụ sóng radar.

    Các máy bay Su-30MK2 của Việt Nam hoàn toàn có thể được ứng dụng phủ lớp sơn tàng hình trong tương lai
    Viện Hóa học-Vật liệu (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) đã nghiên cứu, chế tạo thành công loại sơn hấp thụ sóng radar PD/RAP-MEH có khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. Thời gian sống của sơn sau khi pha trộn từ 2,5 đến 3 giờ...

    Sơn hấp thụ sóng radar là một trong những biện pháp quan trọng để ngụy trang, tăng tính sống còn cho vũ khí trang bị kỹ thuật. Vì vậy, việc chế tạo thành công sơn hấp thụ sóng radar có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện chiến tranh hiện đại ngày nay.

    Sơn có thể ứng dụng để phủ lên các bề mặt vũ khí, trang bị kỹ thuật như máy bay, tàu chiến…giúp giảm được tiết diện phản xạ tín hiệu radar và tăng cường khả năng sống còn cho người cũng như VKTB trên chiến trường.

    3. Hạ thủy tàu K122 cho Hải quân.

    Tàu chở khách lớn nhất và hiện đại nhất K122 cho Hải quân Việt Nam
    Thành công nổi bật đầu tiên trong năm 2011 đó là việc xuất xưởng chiếc tàu chở khách hiện đại nhất và lớn nhất K122 cho Quân chủng Hải quân do Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) thực hiện thiết kế và đóng tàu.

    Quá trình tổ chức thi công đóng tàu K122, nhà máy Z189 đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật cùng các tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ hiện đại của các đối tác châu Âu để có thể tiếp thu công nghệ, cũng như nâng cao trình độ đóng tàu.

    Việc đóng và hạ thủy thành công tàu chở khách K122 đảm bảo các tính năng kỹ thuật, đạt chất lượng tốt sẽ góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

    4. Tiếp nhận các thiết bị từ nước ngoài để tự đóng 4 tàu tên lửa Molnya.

    Năm 2011, Việt Nam tiếp tục nhận được các hệ thống điện tử, radar, vũ khí, động cơ…từ các công ty đóng tàu Nga và Ukraina để có thể sớm hoàn thành việc đóng 4 tàu tên lửa Molnya đầu tiên theo một hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký trước đó với phía Nga.

    Theo hợp đồng, 4 tàu tên lửa lớp Molnya đang đóng ở Việt Nam dưới sự giám sát về chuyên môn, kỹ thuật của các kỹ sư từ Nga để có thể tiếp thu kinh nghiệm trong việc tự chủ đóng mới các chiến hạm hiện , giúp cho ngành công nghiệp đóng tàu quân sự nước ta tiếp thu được công nghệ đóng tàu của nước ngoài, tiến tới có thể tự thiết kế và đóng tàu chiến hiện đại trong tương lai gần.

    5. Bàn giao tàu khảo sát, đo đạc biển.

    Tiếp nối thành công của tàu chở khách K122 là việc Việt Nam đã tự đóng và bàn giao tàu khảo sát đo đạc biển HSV-6613 hiện đại mang tên Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa cho đoàn đo đạc, vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Quân chủng Hải quân).

    Tàu HSV - 6613 do Tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế và thi công tại Công ty Sông Thu góp phần khắc phục tình trạng thiếu trang bị phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, đo đạc biển, thiết lập hải đồ toàn cảnh vùng biển Việt Nam, tạo điều kiện tốt cho công tác thăm dò, khai thác, quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên biển…Việc hoàn thành đóng tàu khảo sát, đo đạc biển với đối tác Hà Lan sẽ giúp tận dụng khai thác được các công nghệ đóng tàu cũng như các thiết bị điện tử tiên tiến từ phương Tây.

    6. Nghiên cứu, chế tạo thành công giáp phản ứng nổ (ERA).

    Nhằm phục vụ cho việc nâng cấp, cải tiến các xe tăng T-54/55 đang được sử dụng với số lượng lớn trong quân đội.

    Viện T thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã nghiên cứu và chế tạo thành công giáp phản ứng nổ ERA thế hệ thứ hai có khả năng chống lại đạn tên lửa chống tăng B-72 (tên lửa chống tăng có điều khiển AT-3), cũng như các loại đạn lõm chống tăng thông thường để có thể lắp ghép trên các loại tăng hiện có của lực lượng tăng - thiết giáp Việt Nam.

    Việc thiết kế chế tạo giáp phản ứng nổ đều dùng nguyên liệu sẵn có trong nước, tiết kiệm đáng kể kinh phí. Trong khi, tính năng kỹ thuật giáp do Việt nam chế tạo được đánh giá tương đương các loại giáp trên thế giới trong chiến đấu.

    7. Nâng cấp cải tiến xe tăng, tên lửa.

    Cục kỹ thuật binh chủng công binh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo khí tài tên lửa, xe tăng, thiết giáp sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ tổ quốc trước tình hình an ninh - quốc phòng luôn có biến động.

    Bên cạnh đó, cục kỹ thuật còn thực hiện một số chương trình cải tiến tổ hợp tên lửa, xe tăng - thiết giáp. Đặc biệt, cục chủ trì dự án nâng cấp hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực T-54B.

    Theo đó, trong quá trình nâng cấp xe tăng T-54B đã được ứng ụng một số công nghệ mới, tháp pháo vát góc và đặc biệt là xe tăng có thể bắn khi hành tiến (trước kia không thể vừa chạy vừa bắn). Điều này sẽ nâng cao đáng kể sức chiến đấu của bộ đội tăng - thiết giáp Việt Nam.

    8. Tự đóng được tàu pháo TT400TP.

    Tàu pháo TT400TP
    Dựa vào tài liệu sơ bộ của đối tác, Công ty Hồng Hà hoàn thiện thiết kế, chế tạo tàu pháo TT400TP, đánh dấu bước trưởng thành mới của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam.

    9. Hồi sinh xe thiết giáp V-100.

    Cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã khôi phục, nâng cấp V-100, mẫu xe thiết giáp lội nước bánh lốp mà Việt Nam thu được của Mỹ sau chiến tranh.

    10. Thử nghiệm kính ngắm MS.

    Việt Nam đã phát triển và sản xuất thành công mẫu kính ngắm quang học đa năng MS để lắp cho súng AK báng gập và cả súng AR-15 và nhiều loại súng bộ binh khác, nhằm nâng cao tốc độ, độ chính xác khi bắn, rất thích hợp khi được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm, chống khủng bố…

    Kính ngắm quang học đa năng MS là đề tài khoa học cấp bộ, do Bộ môn Khí tài quang học (Khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự) triển khai thực hiện từ năm 2007. Đề tài đang trong giai đoạn áp dụng thử nghiệm nhưng đã được các sỹ quan quân đội đánh giá cao.

    Kính ngắm MS có kết cấu chắc chắn, tin cậy, sử dụng đơn giản, thao tác lắp kính nhanh (không quá 10 giây), có thể sử dụng cả ngày lẫn đêm, khi bắn găm, bắn gần và bắn các mục tiêu ở cự ly xa, nhờ sử dụng dấu ngắm màu đỏ kết hợp với chỉ thị mục tiêu bằng tia laze.

    Trịnh Xuân Tuân



    =D>=D>=D>=D>=D>[};-
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc loan báo tập trận trên Thái Bình Dương
    20/12/2011 15:52 (GMT +7)

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho hay hải quân nước này sẽ tiến hành tập trận trên Thái Bình Dương trong những ngày tới, không lâu sau khi Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ củng cố sự hiện diện tại khu vực.

    Trong tuyên bố ngắn gọn trên trang web của Bộ Quốc phòng vào cuối ngày hôm qua, Trung Quốc cho biết đây là cuộc tập trận thường niên và không nhằm vào một nước cụ thể nào.

    “Đây là cuộc tập trận thường niên, đã được lên kế hoạch. Nó không nhằm vào bất kỳ nước hay mục tiêu cụ thể nào và thực hiện theo đúng luật quốc tế”, tuyên bố cho hay. “Sự tự do đi lại trên biển của Trung Quốc và các quyền pháp lý khác không thể bị ngăn cản”.

    Cuộc tập trận được loan báo vào thời điểm những tranh chấp trên Biển Đông vẫn chưa thể giải quyết và Mỹ gần đây đưa ra hàng loạt tuyên bố củng cố sự hiện diện của mình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ “không có vấn đề gì” với cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc. Đại tá John Kirby tuyên bố Trung Quốc “tập luyện cho quân đội của họ theo cách mà họ cho là phù hợp”.

    Trong khi đó giới chức quân sự Nhật thông báo họ phát hiện 6 chiếc tàu chiến đi vào vùng biển quốc tế, gần tỉnh Okinawa, miền nam nước này.

    Tuần trước Tổng thống Obama đã tuyên bố Mỹ sẽ thúc đẩy sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sẽ thiết lập một căn cứ gồm một đội đặc nhiệm lính thủy đánh bộ ở miền bắc Australia.

    Giới phân tích cho rằng động thái của Mỹ là thách thức trực tiếp đối với nỗ lực thống trị khu vực của Trung Quốc và chắc chắn sẽ củng cố cho các đồng minh của Mỹ trong tranh chấp trên biển.

    Theo Dân trí


    [-X
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20111219021429265CA52/phat-hien-70-kg-dia.chn

    Phát hiện 70 kg… đỉa










    [​IMG]
    ******* phường 1 thị xã Tây Ninh kiểm tra và lập biên bản niêm phong tủ đông lạnh chứa đỉa

    Số đỉa nói trên do ông Hu Gui Dang (người Trung Quốc) thu gom từ các huyện Gò Dầu, Bến Cầu… sau đó thuê xe ôm mang về nhà bà Kiều ký gởi chờ mang đi TPHCM tiêu thụ.


    Theo thông báo của Cục An ninh nông nghiệp nông thôn (Bộ *******), thời gian gần đây, nhiều thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam tổ chức thu mua đỉa ở các tỉnh miền ngoài và Tây Ninh với giá vài triệu đồng/kg. Từ đó phát triển đội ngũ bắt, nuôi đỉa tràn lan.

    Thực trạng trên đã tạo nên phong trào đi bắt đỉa, có nơi còn tổ chức nuôi đỉa tại các ao hồ. Nếu không quản lý chặt chẽ, đỉa sẽ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện, ồ ạt phát tán ra các đồng ruộng, sông suối làm nguy hại đến mùa màng, các loài động vật khác và cân bằng môi trường sinh thái trong khi việc tiêu diệt loài đỉa rất khó khăn.


    Ngày 7/12, Ban Giám đốc ******* tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo ******* các huyện, thị trong toàn tỉnh nắm tình hình thương lái Trung Quốc đến các địa phương thu mua đỉa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của việc bắt, nuôi, bán đỉa, vận động người dân không được tự ý tổ chức nuôi đỉa khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

    Qua nhiều ngày theo dõi, ******* phường 1 (Thị xã Tây Ninh) chú ý đến một thương lái người Trung Quốc tên Hu Gui Dang (SN 1969) thường lai vãng và tạm trú tại nhà bà Huỳnh Kim Kiều (SN 1950, khu phố 5, phường 1). Lúc 15 giờ ngày 17/12, ******* phường tiến hành kiểm tra nhà bà Kiều và phát hiện một tủ đông lạnh hiệu Sanyo chứa 7 bịch ni-lông chứa đỉa (nặng gần 70kg).

    Điều tra ban đầu cho biết, số đỉa nói trên do ông Dang thu gom từ các huyện Gò Dầu, Bến Cầu… sau đó thuê xe ôm mang về nhà bà Kiều ký gởi chờ mang đi TPHCM tiêu thụ.

    ******* phường tiến hành lập biên bản niêm phong tang vật tiếp tục điều tra xử lý.

    Theo Gia Minh
    Tây Ninh Online​
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu Trung Quốc
    20/12/2011 16:05 (GMT +7)

    Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay cho biết họ đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu Trung Quốc vì nghi ngờ xâm phạm vùng biển Nhật Bản, vài ngày sau khi một cảnh sát biển Hàn Quốc bị các ngư dân Trung Quốc đâm chết.

    Một tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã đuổi theo con tàu trọng tải 130 tấn của các ngư dân Trung Quốc trong hơn 6 giờ sau khi phát hiện nó thả neo xuống vùng biển cách quần đảo ở Nagasaki, tây nam Nhật Bản, chỉ 4km.

    Các quan chức Nhật Bản đã tìm thấy một số san hô và các dụng cụ để đánh bắt sinh vật biển trên tàu, nhưng chưa xác định được liệu chúng có phải được lấy từ vùng biển Nhật Bản hay không, một cảnh sát biển cho biết.

    Thuyền trưởng của tàu, Zhong Jinyin, 39 tuổi, đã bị bắt giữ đưa về văn phòng của lực lượng tuần duyên ở Nagasaki trong khi các nhân viên điều tra kiểm tra con tàu. Ngoài thuyền trưởng, tàu còn chở 10 thủ thủ khác.

    Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã lại gần tàu Trung Quốc lúc khoảng 10h30 tối qua giờ địa phương, khiến các thuỷ thủ Trung Quốc bỏ chạy, bất chấp việc các cảnh sát biển Nhật Bản liên tục yêu cầu họ dừng lại.

    Tổng cộng, 5 tàu của lực lượng tuần duyên đã tham gia truy đuổi tàu Trung Quốc cho tới tận khoảng 5 giờ sáng nay, khi con tàu bị chặn lại để kiểm tra.

    Vụ bắt giữ diễn ra sau khi một ngư dân Trung Quốc 42 tuổi bị buộc tội giết người tại Hàn Quốc hồi tuần trước vì đâm chết một cảnh sát biển và làm thương một người khác khi họ cố gắng bắt giữ ông ta và tàu của ông này vì đánh cá trái phép ở Hoàng Hải.

    Các vụ bắt giữ ngư dân Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản ngày càng gia tăng nhưng thường được giải quyết ổn thoả mà không gặp trở ngại nào, nhưng thỉnh thoảng cũng gây căng thẳng quốc tế.

    Hồi tháng 9/2010, quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã trở nên băng giá sau vụ va chạm giữ một tàu tuần duyên Nhật Bản và một tàu cá Trung Quốc ngoài khơi quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.

    Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda dự kiến sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh trong 2 ngày, bắt đầu từ Chủ nhật này.

    Theo Dân trí

    ..................................................................

    Dạo này cuối năm bận quá, BL tranh thủ post mấy bản tin mới để anh em tham khảo thêm tình hình liên quan đến Biển Đông. :)>-
    BL lại phải đi bây giờ. [};-
    Anh chị em giữ nhà cẩn thận nhé, nếu có kẻ nào phá rối thì cứ mách với Mod xử lý cho [r32)]
    Chào thân ái và quyết thắng :)>-
    (Note: @ptkh hôm nay nhớ thức khuya chờ chị nghe) [};-
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Malaysia, Indonesia tăng cường sức mạnh quân sự


    Một số quốc gia trong khu vực đang tích cực chi những khoản tiền lớn để mua sắm, và trang bị các vũ khí mới, hiện đại cho quân đội của họ.


    Malaysia chi 2,8 tỷ USD đóng 6 chiến hạm Gowind
    Malaysia quyết định chi tới 2,8 tỷ USD để đóng 6 chiến hạm hộ tống Gowind do công ty đóng tàu DCNS của Pháp thiết kế. Thông tin trên đã được tờ Bernama của Malaysia đăng tải hôm 17/12.

    Theo đó, nhà máy đóng tàu Hải quân Boustead được Bộ Quốc phòng Malaysia trao một hợp đồng trị giá 9 tỷ RM (khoảng 2,8 tỷ USD) để đóng sáu tàu hộ tống Gowind được phát triển bởi công ty đóng tàu DCNS của Pháp.

    Thỏa thuận bao gồm việc thiết kế, xây dựng dây truyền, cung cấp thiết bị, triển khai đóng tàu, lắp đặt/tích hợp thiết bị và thử nghiệm 6 tàu, phát ngôn viên của Boustead, ông Bursa tuyên bố.
    [​IMG]
    Hộ tống hạm Gowind. ​
    "Việc giao chiếc tàu đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2017, và các tàu tiếp theo sẽ được giao lần lượt cách nhau 6 tháng sau đó", - ông Bursa nói thêm.

    Theo DCNS, tàu hộ tống Gowind được thiết kế có khả năng tàng hình, chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra các khu vực ven biển, bảo vệ lãnh hải và các quần đảo để chống nạn đánh bắt trộm hải sản. Tàu có chiều dài 100 m, có sàn chứa một trực thăng chống ngầm EC275 và có thể hoạt động liên tục 3 tuần trên biển.

    DCNS có mối quan hệ khá gắn bó với Boustead thông qua một liên doanh hình thành từ năm 2009 để bảo dưỡng hai chiếc tàu ngầm diesel Scorpene đang biên chế trong Hải quân Malaysia.

    Indonesia sẽ mua 100 xe tăng hiện đại nhất khu vực

    Quân đội Indonesia đã phân bổ 14 nghìn tỷ rupi (khoảng 1,5 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2010 - 2014 để mua một số thiết bị quân sự của châu Âu và Mỹ.

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia, ông Sjafrie Sjamsoedin vừa tuyên bố hôm 18/12 rằng, nước này sẽ dành ra 280 triệu USD để mua lại 100 xe tăng Leopard 2A6 đang hoạt động trong các đơn vị thiết giáp của Quân đội Hà Lan. "Trong năm 2012, chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán để mua được 100 xe tăng", Thứ trưởng Sjafrie cho biết.

    Ông này cũng hy vọng sẽ có được những xe tăng giá rẻ và chất lượng. "Giá càng rẻ càng tốt, bàn giao càng sớm càng tốt", và nhấn mạnh, các xe tăng được mua chủ yếu được sản xuất ở Đức và phải được giám sát kỹ lưỡng.

    [​IMG]
    Xe tăng Leopard 2A6. ​
    Trước đó, có thông tin về việc Indonesia sẽ mua xe tăng Leopard 2A4, tuy nhiên, thông tin mới lại cho thấy loại xe tăng sẽ được mua là Leopard 2A6 (hiện đại chỉ sau Leopard 2A7).

    Ngoài xe tăng Leopard, Indonesia sẽ mua 8 trực thăng tấn công Apache AH-64 của Mỹ (trước đó dự định mua lại của châu Âu) và mua pháo của Pháp.
    Hiện xe tăng Leopard đã qua sử dụng có giá khoảng 2,8 triệu USD/chiếc và trực thăng Apache là 25 triệu USD/chiếc.

    Leopard 2A6 là một trong những biến thể hiện đại nhất của dòng xe tăng do Đức sản xuất, được công ty Krauss-Maffei phát triển và trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát bắn, laser đo cự li xa, pháo chính 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm cũng như được lắp thiết bị nhìn đêm tinh vi...

    Nếu thương vụ mua lại 100 xe tăng Leopard 2A6 không có gì thay đổi, Indonesia sẽ trở thành quốc gia sở hữu xe tăng chiến đấu mạnh nhất Đông Nam Á.



  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thái độ của Mỹ, Trung với Triều Tiên 'mới'

    20/12/2011 04:23 (13 giờ trước) - Đã có 3365 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Chính quyền Mỹ đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố về việc nối lại can dự với Triều Tiên có điều kiện trong khi đó Trung Quốc có thể thận trọng với Triều Tiên "mới".


    Tag: can dự, bình nhưỡng, hàn quốc, triều tiên, nhật bản, trung quốc hồ cẩm đào, đh bắc kinh, kim jong il, kim jong un, Nhà Trắng Jay Carney, nối lại, ra tuyên bố, hành động cụ thể, trung quốc ông david cohen, các hành động cụ thể, north korean nuclear crisis

    [​IMG]
    Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. ​

    (ĐVO)
    Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ đánh giá lãnh đạo mới của Triều Tiên, cụ thể là ông Kim Jong Un, đặc biệt quanh vấn đề hạt nhân.

    Ông Carney nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng: “Chúng tôi sẵn sàng can dự với Triều Tiên. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ rằng Triều Tiên phải thể hiện ý định nghiêm chỉnh. Họ phải chứng tỏ được rằng sự sẵn sàng”.

    Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chọn từ ngữ một cách thận trọng, chứng tỏ tình hình hiện tại ở bán đảo Triều Tiên rất tế nhị sau cái chết của ông Kim Jong Il.

    Không đưa ra lời chia buồn chính thức trước cái chết của ông Kim nhưng các quan chức Mỹ bày tỏ thái độ tôn trọng giai đoạn quốc tang của Triều Tiên.

    Trông chờ ‘hành động cụ thể’

    Ngoại trưởng Gemba của Nhật Bản cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều nhất trí rằng, Triều Tiên cần tiến hành "các hành động cụ thể" để chứng tỏ họ vẫn còn muốn giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của nước mình.

    Theo người phát ngôn Nhà Trắng, ông Jay Carney, Mỹ tin kế hoạch kế tục của Kim Jong Un đã có từ lâu và Washington không thấy có một sự e ngại đáng kể nào trong việc bàn giao quyền lực này. “Tôi không cho rằng chúng tôi có thêm sự lo ngại nào. Chúng tôi tiếp tục gây sức ép để họ đáp ứng những nghĩa vụ quốc tế”, ông này cho biết.
    [​IMG] Liệu sự thay đổi lãnh đạo ở Triều Tiên có giúp mở ra tương lai sáng sủa hơn về chương trình hạt nhân không?


    Bất chấp những cố gắng liên tiếp, cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã không có dấu hiệu tiến triển nào.

    Một quan chức Mỹ cho biết: “Hiên giờ chính người Triều Tiên đang vướng cảnh "tang gia bối rối”. “Chúng tôi cần chờ xem họ đang ở đâu và đi đâu trong thời kỳ chuyển tiếp. Chắc chắn rằng chúng tôi cần phải tái can dự nhưng vào thời điểm thích hợp.”

    Trong những tháng gần đây các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau hai lần để trao đổi nhằm nối lại cuộc đàm phán sáu bên về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

    Các cuộc gặp đó, dù không có đột phá trực tiếp nào, đã đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ căng thẳng cao độ của năm 2010 sau khi Seoul buộc tội Bình Nhưỡng đánh chìm một tàu và pháo kích một hòn đảo của Hàn Quốc.

    Thái độ của Trung Quốc


    Ông David Cohen, tác giả của nhiều bài báo trong chuyên mục Quyền lực Trung Quốc của trang mạng Diplomat có một số nhận định về chính sách mới của Trung Quốc đối với Triều Tiên "mới".

    Dưới đây là một phần bài viết của ông về đề tài trên:

    Cái chết của ông Kim Jong Il khiến thế giới chú ý đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

    Trung Quốc vốn đóng vai trò nhà bảo trợ quốc tế cũng như đồng minh ý thức hệ trên danh nghĩa của Triều Tiên. Không những vậy, viện trợ lương thực và năng lượng của Triều Tiên phần lớn đến từ Trung Quốc. Vai trò của Trung Quốc được thể hiện rõ trong quá khứ khi nước này dẫn dắt Triều Tiên tham dự bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

    Tác giả cuốn sách “Meltdown: The Inside Story of the North Korean Nuclear Crisis” và cũng là cựu phóng viên của CNN trong khu vực, ông Mike Chinoy cho biết Trung Quốc là động lực cho một chính quyền ổn định của người kế thừa Kim Jong Un. “Điều quan trọng nhất là Trung Quốc đã cam kết ủng hộ Triều Tiên, điều này sẽ tránh cho một sự sụp đổ của Triều Tiên”, ông Chinoy nói.

    [​IMG] Ông Kim Jong Il bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh ngày 20/4/2004 - Ảnh: AFP
    Sự sụp đổ của Triều Tiên cũng sẽ là cơn ác mộng đối với Trung Quốc. Không chỉ dừng ở một dòng người tị nạn vào Trung Quốc mà sự thống nhất giữa 2 miền sẽ giúp quân đội Mỹ tiến sát vào biên giới Trung Quốc. Ngoài ra, sẽ rất khó kiểm soát các tài liệu hạt nhân của Triều Tiên trong tình trạng bất ổn định.

    Trung Quốc sẽ thúc đẩy cho một sự thay đổi một cách thận trọng. Đối với Trung Quốc, Triều Tiên giống như con nợ. Cường quốc này bày tỏ mong muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và phát triển theo con đường của Trung Quốc: cải cách mở cửa.

    Thế nhưng điều này là rất khó. Giáo sư Zhu Feng của ĐH Bắc Kinh cho biết ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên rất hạn chế. Viện trợ nhân đạo của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng giống như một ống thở - việc Bắc Kinh cắt viện trợ sẽ dẫn tới một sự sụp đổ của Bình Nhưỡng, điều mà Trung Quốc không hề muốn. Hay nói cách khác, Trung Quốc không thể sử dụng cây gậy của mình khi Triều Tiên cho thấy không hứng thú với củ cà rốt tăng viện trợ kinh tế.






  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: ptkh, thongngva

    Nhà mình được hân hạnh đón tiếp MOD tới thăm, các anh chị đi ăn cơm mau về nhé![};-
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Tập Cận Bình sắp qua nên MOD vào xem anh em có đánh mất hoà khí không thôi mừ !!!!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này