Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32491 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Anh nghĩ rằng em thông minh hơn những nhận xét vừa rồi ! :))

    1818 là số điểm thank của daicanho , anh tưởng tượng là 18 tuổi và hồi tưởng lại quảng đời tươi đẹp ấy !
    Vì thế đã có đoạn thơ sau để đừng hiểu lầm !
    Ai hồi Xuân ?
    Anh !

    Có già mới hồi Xuân chứ ?

    Còn em và @ptkh yên tâm đi , đảm bảo daicanho là boy chính hiệu , không tin em cứ cho chú ấy số đt thoại , gọi nhau là biết liền ! :-bd

    Muốn làm thơ , cần có tâm hồn lãng mạn và trí tưởng tượng bay bổng , từ những sự việc rất bình thường trong mắt người khác , thì khi làm thơ , ta cần nhìn nó qua một lăng kính khác , tứ thơ sẽ tuôn trào !
    Tựa như một mảnh giấy màu bình thường , thậm chí xấu xí , khi cho vào kính vạn hoa sẽ thấy đẹp vô cùng !
    Ai tự kiếm cho mình một kính vạn hoa , người đó sẽ thấy cuộc đời thật đẹp và đáng yêu !
    Còn chỉ nhìn bằng mắt thường , thì cuộc đời này trần trụi , thô bỉ và đáng chán lắm !

    Đôi khi người làm thơ cần phải có cái nhìn tự trào , tức là tự mình cười cợt chế giễu chính mình , ai hiểu thì hiểu , ai không hiểu cho rằng thằng ấy hắn điên !
    Nên nhớ rằng phần lớn những nhà thơ nỗi tiếng , lúc sinh thời thường bị cho là điên !
    Ví dụ Hàn Mặc Tử , Lý Bạch , Bùi Giáng , Tú Xương ...

    Đây là 1 bài tự cười nhạo , tự chế giễu mình :

    Người thi sĩ là người ưa chém gió ...
    Buôn dưa lê và tám cũng thật hay !
    Yêu trăng sao và mơ mộng cùng mây !
    Thân dưới đất mà hồn treo cành quất !
    Học thì dốt mà tưởng mình giỏi nhất !
    Đi xe ôm mà khoe có siêu xe !
    Thi sĩ là người tự nói mình nghe !
    Con Thị Nở ngỡ mình là hoàng tộc !
    Xài hàng dỏm nổ thật to hàng độc !
    Banh xác rồi vẫn ra dáng đại gia !
    Thua chứng , cụt trym bán đất bán nhà ...
    Ra đê ở ... vẫn chê người quá dỡ !
    Đến bữa hết gạo ... chạy không kịp thở ...
    Húp cháo cầm hơi mơ tưởng mùa vàng !
    Thi sĩ nhiều khi sống rất ngang tàng !
    Quan to nhất làng vẫn xem như rác !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thêm một bài thuộc thể loại tự trào , trong hình là đôi tình nhân Thái Dương và Nữ Hoàng Tuyết , họ yêu nhau chung thuỷ thắm thiết đến răng long đầu bạc thế đấy !
    Thế mới là tình chung thuỷ thực sự !

    Chứ nếu tìm một tấm hình đôi trai gái trẻ xinh đưa lên thì có gì là khó ?
    Và cũng dễ dàng nhận thấy Thái Dương đang cười nhạo chính mình !


    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Thai_Duong, NuHoangTuyet


    [​IMG]

    Mọi người đi nghỉ cuối tuần ...
    Thái Dương Hoàng Tuyết hồi xuân vui vầy !
    Bên nhau ôn lại những ngày ...
    Biển Đông dậy sóng sánh vai đôi mình ...
    Cùng nhau bảo vệ hòa bình ...
    Trọn tình non nước đẹp tình đôi ta !


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    http://f319.com/giaoluu/1487215/page-74

  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    @ptkh em ơi
    Lại xem du kích đang ngồi đống rơm!
    Một chúBác Thái Dương
    MộtAnh Nhỏ - em thường mộng mơ...
    Từ hôm qua đến bi giờ
    Hai lần lỡ miệng khai ra mất rùi...
    Từ nay nhớ nhé, em ơi...



    =D>=D>=D>^#(^^#(^^#(^
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    ...Khà ...khà ....khà. \:D/
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thăm huyện đảo Bạch Long Vỹ (21/12/2011)

    Ngày 20-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc với huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng. Sau hơn 19 năm xây dựng, đến nay, cơ sở vật chất trên đảo ngày càng khang trang, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/ năm.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng và bảo vệ đảo, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm QP-AN, đạt nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần giúp đời sống người dân ngày càng ổn định.

    Tại Bạch Long Vỹ, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm Trung đoàn 952, Vùng 1 Hải quân và Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ.
    PV


    Bạch Long vĩ - Nơi tuyến đầu Tổ quốc![};-
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Bước phát triển vượt bậc của Phòng không – không quân Hải quân Việt Nam

    Từ năm 1960 đến năm 1964 là giai đoạn Hải quân nhân dân Việt Nam phát triển nhanh về lực lượng để chuẩn bị cho sự ra đời một quân chủng lớn mạnh như hiện nay bây giờ. Cũng thời điểm này, các đơn vị pháo phòng không Hải quân nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh công tác huấn luyện và tham gia chiến đấu.

    Để có được ngày hôm nay, đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Phòng không Hải quân chiến đấu, hy sinh anh dũng. Người lính Phòng không Hải quân như những pháo đài bất khả xâm phạm để giữ vững biển, trời thân yêu của Tổ quốc.

    Lực lượng phòng không - không quân Hải quân đang được tăng cường hiện đại hóa về trang thiết bị, vũ khí đáp ứng nhu cầu tác chiến, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa trong tình hình mới

    Ngày 24-7-1986, Tư lệnh Hải quân ra quyết định số 1253/B0-31 về việc thành lập Phòng Phòng không-Không quân trên cơ sở sát nhập Phòng Phòng không Hải quân và Phòng Không quân Hải quân. Phòng có nhiệm vụ làm tham mưu giúp Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ huy, điều hành các lực lượng phòng không và không quân Hải quân trong toàn bộ công tác xây dựng, phát triển, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

    Từ đó, ngày 24-7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Phòng không- Không quân Hải quân.

    Hiện nay 100% cán bộ, nhân viên Phòng Phòng không - Không quân Hải quân và cán bộ chỉ huy các đơn vị Phòng không trong toàn Quân chủng Hải quân đều được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong quân đội, một số được đào tạo ở ngoài nước.

    Hàng năm, cơ quan Phòng không - Không quân Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị phòng không thường xuyên đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu liên tục 24/24 giờ; tổ chức được hàng trăm lượt tập dượt các phương án chiến đấu phòng không; tổ chức hàng chục cuộc diễn tập thực binh hiệp đồng chiến đấu bắn đạn thật cho hầu hết lực lượng phòng không trên tàu, trên bờ, trên đảo, nhà giàn với các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, kết quả kiểm tra bắn đạn thật đều đạt khá và giỏi. Bên cạnh đó, cơ quan Phòng không-Không quân còn chỉ đạo huấn luyện lực lượng phòng không bán chuyên trách ở các hải đoàn, hải đội tự vệ biển về chiến thuật bắn máy bay tầm thấp bằng súng bộ binh trên biển, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

    Lực lượng Phòng không-Không quân Hải quân chủ yếu là tham gia quản lý vùng trời trên biển, đảo, nắm và thông báo tình hình máy bay hoạt động trên vùng biển đảo về số lượng, kiểu dáng, chủng loại để thông báo cho sở chỉ huy và các đơn vị phòng không, không quân vùng ven biển. Đến nay lại phải chỉ đạo, bảo đảm và quản lý, điều hành các hoạt động bay trên biển xa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tính an toàn cao. Vì vậy, đòi hỏi cơ quan chỉ đạo Phòng Không-Không quân từ Quân chủng đến các đơn vị phải có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi; phi công phải được đào tạo cơ bản để làm chủ được trang bị của mình và phải có sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị Hải quân, Phòng không Hải quân thì mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

    Đào tạo phi công tại Canada và Pháp

    Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Muốn vậy, phải xây dựng lực lượng cân đối, đồng bộ, có đủ các binh chủng mà Phòng không - Không quân là một trong những lực lượng quan trọng không thể thiếu.

    Ngày 4-2-2010, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ra quyết định thành lập Cơ quan chỉ đạo Phòng không-Không quân Quân chủng Hải quân. Cơ quan chỉ đạo được biên chế đồng bộ từ Bộ Tư lệnh đến Bộ Tham mưu, các cục và trung, lữ đoàn. Ngày 27-2-2010, Bộ Tổng tham mưu ra quyết định ban hành biểu tổ chức, biên chế Trung đoàn Không quân Hải quân 954 thuộc Quân chủng Hải quân. Hiện nay, Quân chủng Hải quân đã tuyển sinh và đào tạo các lớp phi công và kỹ thuật Hải quân tại Học viện Hải quân, sau đó sẽ cử đi đào tạo chuyên ngành tại Ca-na-đa và Pháp. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường lực lượng Phòng không-Không quân Hải quân nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa trong tình hình mới


    [};-[};-[};-[};-[};-
  7. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1

    Khai ra cái gì chị ?
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc 2011: “Lớn mạnh về kinh tế, cô lập về ngoại giao”

    Dư luận các nước cho rằng năm 2011, Trung Quốc là “nước kinh tế lớn, nhưng bị cô lập về chính trị ngoại giao”.

    Mạng “Tin Trung Quốc” ngày 17/12 dẫn “Báo cáo đánh giá môi trường an ninh láng giềng” do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc vừa công bố nói rằng “Năm 2011 là năm căng thẳng, nhiều mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ Trung Quốc-láng giềng, nhất là với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN”.


    Báo cáo đã nêu ra một số căng thẳng giữa Trung Quốc với một số nước như sau:

    - Quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc những năm qua phát triển nhanh chóng về kinh tế, buôn bán. Kim ngạch mậu dịch không ngừng tăng lên: năm 1992 chỉ có 5 tỉ USD, tới năm 2010 đạt 200 tỉ USD, năm 2011 đạt 250 tỉ USD, dự kiến năm 2015 có thể đạt 300 tỉ USD. Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại Trung Quốc tới 9/2007 đạt 21,1 tỉ USD với 19.512 dự án. Hai nước về cơ bản không có tranh chấp lãnh thổ trừ bãi Tô Nham mà Hàn Quốc gọi là đảo Ieodo. Mâu thuẫn chủ yếu là tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào Khu đặc quyền khai thác kinh tế của Hàn Quốc. Sự kiện ngày 12/12/2011 việc ngư dân Trung Quốc đâm chết cảnh sát Hàn Quốc đã dấy lên làn sóng chống Trung Quốc ở Hàn Quốc và làm cho quan hệ chính trị ngoại giao hai nước xấu đi, nhất sự kiện không may này xảy ngay trước năm 2012, kỷ niệm 20 năm lập quan hệ ngoại giao hai nước. Báo chí Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Myung Bak có thể kéo dài hoặc hoãn chuyến thăm chính thức Trung Quốc dự kiến vào tháng 1/2012 nhân kỉ niệm 20 năm ngày hai nước lập quan hệ ngoại giao. Bóng mây đen hiện đang bao phủ lên quan hệ hai nước. Hơn nữa, ông Lee Myung Bak đã thăm Nhật Bản hai ngày (17-18/12/2011) để thảo luận biện pháp phối hợp hai nước trong việc ngăn chặn tàu cá Trung Quốc. Điều này báo hiệu quan hệ hai nước thời gian tới có thể xấu đi và rơi vào lạnh giá.

    - Quan hệ Trung – Nhật mới ra khỏi 10 năm “chính trị lạnh” và đi vào quỹ đạo bình thường, nhưng tháng 9/2010 đã xảy ra “sự kiện bắt giữ tàu cá Trung Quốc” ở vùng biển quần đảo Senkaku làm quan hệ hai nước trở nên căng thẳng và bầu không khí ngoại giao trở nên lạnh giá.

    Thủ tướng Naoto Kan lên nắm quyền tháng 6/2010 đã thăm Mỹ và các nước nhưng không tới thăm Trung Quốc. Khi Nhật Bản bị thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng do trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011, chính phủ Trung Quốc đã ngỏ ý viện trợ , nhưng Nhật Bản từ chối trong khi vẫn nhận viện trợ của tất cả các nước khác cho dù là nước nghèo trên thế giới. Điều này cho thấy, Nhật Bản vẫn giữ hoảng cách và cảnh giác đối với Trung Quốc.

    Sau khi nắm quyền đầu tháng 9/2011, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihico Noda theo kế hoạch thăm Trung Quốc hai ngày (12-13/12/2011), nhưng đã hoãn lại do ngày 13/12 Trung Quốc tổ chức kỉ niệm “Vụ thảm sát Nam Kinh” cách đây 74 năm để lên án Nhật Bản. Chuyến thăm dự kiến được nối lại vào hai ngày 25-26/12/2011 với mục đích cải thiện quan hệ hai nước bị lạnh giá thời gian qua, nhất là Nhật Bản hy vọng Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của Nhật do lo ngại bị nhiễm xạ, đồng thời mong muốn hai bên thảo luận ký kết Hiệp định phòng tránh nguy cơ xảy ra trên biển. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay kết quả chuyến thăm không mấy lạc quan cho dù năm 2012 là năm hai nước kỷ niệm 40 năm ngày lập quan hệ ngoại giao.

    Năm qua, Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ và thực hiện “Chiến lược bốn vòng tròn đồng tâm” kiềm chế Trung Quốc. Tâm điểm là Liên minh Nhật – Mỹ, tiếp đó là vòng tròn hợp tác với các nước đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Hàn Quốc, Australia, Đài Loan. Vòng tròn thứ ba là tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và vòng tròn thứ 4 là các nước vòng ngoài như Nga, Ấn Độ, Mông Cổ. Tuy kim ngạch buôn bán hai chiều Trung - Nhật năm 2010 đạt 301,8 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2009, đạt mức cao kỉ lục trong lịch sử buôn bán hai nước cả về ba chỉ tiêu là xuất khẩu, nhập khẩu và tổng ngạch, nhưng năm qua quan hệ chính trị ngoại giao vẫn lạnh giá và Nhật Bản vẫn coi Trung Quốc là đối tượng chủ yếu để kiềm chế và đề phòng.

    - Quan hệ chính trị, ngoại giao Trung Quốc – ASEAN năm qua bị xấu đi. Mặc dù hợp tác kinh tế Trung Quốc – ASEAN không ngừng tăng lên, ASEAN đã trở thành đối tác buôn bán lớn thứ 4 của Trung Quốc sau EU, Mỹ và Nhật Bản. Năm 2010 đạt 293 tỉ USD, tăng trên 37,5%, hai bên đang cố gắng phấn đầu đưa kim ngạch.buôn bán đạt 500 tỉ vào năm 2015. Nhưng quan hệ chính trị ngoại giao lại xấu đi, xung đột liên tiếp xảy ra với các nước có tranh chấp ở Biển Đông.

    Tổng thống Benigno Aquino III thăm Trung Quốc 5 ngày (30/8 tới 3/9/2011) với một loạt hiệp định và hợp đồng hợp tác kinh tế trị giá 7 tỉ USD, ngoài ra hai nước ký “Quy hoạch 5 năm phát triển hợp tác kinh tếTrung – Philippin” trị giá 50 tỉ USD, với 50 tỉ USD vốn FDI của Trung Quốc vào năm 2016. Nhưng ngay sau khi về nước đã lập tức triệu tập Hội nghị các nước thành viên ASEAN tại Malina, đưa ra những biện pháp hợp tác và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Kiến nghị này đã nhận được sự đồng thuận của các nước.

    Cuộc xung đột vũ trang giữa trên vùng biên giới bang Kachin (Myanmar) giáp ranh với Trung Quốc đã làm Nhà máy thủy điện Tapai do Trung Quốc xây dựng tạm ngừng hoạt động. Dư luận Myanmar đòi đóng cửa nhà máy, vì cho rằng ảnh hưởng lớn tới môi trường đất nước. Xung đột quân sự khiến nhà máy thủy điện đóng cửa và Trung Quốc phải rút các nhân viên về nước, làm quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào Myanmar (tới 15,5 tỉ USD) và xung đột quân sự khiến đầu tư của Trung Quốc bị ảnh hưởng.

    Những sự kiện bất lợi đối với Trung Quốc đã làm cho Mỹ có cơ hội trở lại Châu Á–Thái Bình Dương và hình thành mô thức “10+8” trong Hội nghị thượng đỉnh Đông Á họp hai ngày 18/11 và 19/11/2011 ở Bali, Indonesia. Thời gian tới, tranh chấp Biển Đông sẽ là tiêu điểm trong quan hệ Trung–Mỹ.

    Dư luận báo chí Phương Tây cho rằng hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế từ năm 2010 bị giảm sút, năm 2011 thậm chí bị thụt lùi. Ngoại giao láng giềng là một trong ba chiến lược ngoại giao lớn của Trung Quốc năm qua bị căng thẳng, bởi vậy, một số nước cho rằng “Trung Quốc là nước kinh tế lớn, nhưng chính trị cô lập”.


    [};-
    Kiều Tỉnh
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Hai anh í lỡ miệng khai ra 2 anh í là gái hở chị BL ?=))=))=))
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    %-(%-(%-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này