Quyết tâm cao nhất bảo vệ lãnh thổ , hải đảo - tập 14

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuongxa20, 22/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4700 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10153 lượt đọc và 263 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118



    [​IMG]

    Quà giáng Sinh gửi đến bạn và mọi người nè !

    Chúc bạn một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc !


  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    woa...Lekien 1989 bây giờ lộ rõ là bè lũ ********* Cù Huy Hà Vũ rồi nhé, Các Mod còn đợi gì mà ko tống nó ra khỏi diễn đàn f.319 đi.
    Anh chị em đừng ai vào bình loạn gì cả, coi chừng mắc mưu nó.
    Bác @TD Bác TriDung, bác Phương Xa...hãy gọi các Mod tới xem và tống nó ra khỏi diễn đàn này đi. Kêu cong an tới còng nó đi luôn...
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    [​IMG]

    Còn đây là quà cho @daicanho và @ptkh !

    Không được giành nhau đấy nhé !


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc lại muốn chia đôi Thái Bình Dương với MỹDec 19, '11 2:15 AM
    for everyone
    BẮC KINH - Trung Quốc không có ý định, cũng không có thể, ép Mỹ ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi này đủ lớn cho cả hai cùng tồn tại và hợp tác, một nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp.


    [​IMG]


    Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể đóng một vai trò xây dựng và tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Le Yucheng, Giám đốc Cơ quan hoạch định chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại hội thảo ngoại giao được tổ chức bởi Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày Chủ nhật.


    Khi nói về sự thay đổi chiến lược của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Le nói rằng Hoa Kỳ thực sự không bao giờ rời khỏi khu vực và Trung Quốc tin tưởng rằng bất kỳ vấn đề gì cũng có thể được giải quyết thông qua hợp tác thay vì đối đầu.


    Cam kết chiến lược từ năm 2010 của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được giải thích là sự cố gắng để ngăn cản ảnh hưởng và sự gia tăng và làm đối trọng Trung Quốc trong khu vực. Nhiều chuyên gia Trung Quốc xem xét sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đang đặt ra thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai.


    "Bởi vì nền hòa bình và sự phát triển cởi mở của chúng tôi, Trung Quốc có thể 'làm vũ điệu với những con sói" như nền kinh tế của Trung Quốc đã làm được trong 10 năm qua khi là một thành viên WTO ", Le nói.
    Ngoại giao không phải là một trò chơi với tổng bằng không trong thế giới ngày càng hội nhập ngày nay, ông nói. Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình và là hàng xóm tốt, không bao giờ tham gia vào xâm lược, mở rộng, và không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ, ông nói.
    "Thế giới sẽ được an toàn hơn nhiều với sự hợp tác nhiều hơn, thay vì vũ khí."
    [​IMG]


    Có hai nhận thức khác nhau về ngoại giao của Trung Quốc trong năm 2011. Phương Tây rất chú trọng về những gì Trung Quốc tuyên bố và là năm khó khăn đối với đối ngoại Trung Quốc, trong khi một số nhà phê bình trong nước cho rằng chúng ta quá mềm yếu trong ngoại giao, Le cho biết.


    "Thế giới đã năm nay đã trải qua bất ổn quá nhiều, ngay cả một nhân viên bình thường cũng có thể dự đoán được điều đó. Để giành được những thành tựu ngoại giao của Trung Quốc có thể không chỉ đơn giản là định nghĩa là chính sách ngoại giao 'mềm' hay 'cứng rắn'," ông nói ,
    "Chúng tôi không thể nói giải quyết vấn đề thông qua thương lượng và một thỏa hiệp 'mềm' hơn so với lực lượng quân sự. Khó khăn hoặc không không bao giờ các mục tiêu ngoại giao hoặc đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá thành tựu ngoại giao", Le nói thêm rằng cả hai phương pháp"dẻo dai" và "mềm mại" sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự ổn định trong nước và phát triển kinh tế.
    "Trí tuệ là quan trọng hơn cơ bắp," ông nói thêm.


    [​IMG]


    Ngày càng có nhiều người Trung Quốc muốn thể hiện ý kiến ​​của mình về ngoại giao thông qua mạng, đặc biệt là Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan với trị giá hơn 5,85 tỷ USD và tranh chấp Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc phát triển và đối thoại lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.


    Đối với việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc đã chuẩn bị dài cho đến thời điểm Trung Quốc và Mỹ sức mạnh quốc gia ngang nhau, ông Yuan Peng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ ở Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc cho biết.


    "Bên cạnh việc nhắc lại lập trường của chúng tôi, những gì Trung Quốc cần phải suy nghĩ về hiện tại không phải là ngay lập tức đối đầu mà làm thế nào để tối ưu hóa cấu trúc kinh tế trong nước và các quyền lợi bất khả xâm phạm của Trung Quốc để bảo vệ những gì đang có," ông nói.


    Các quy định này cũng áp dụng đối với vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông Việt Nam), nơi mà sự đối đầu là không thể tránh khỏi, một nhà phân tích cho biết.


    Với những lợi thế kinh tế và công nghệ, Trung Quốc có thể đặt sang một bên các tranh chấp và cùng hợp tác phát triển cùng với các nước trong khu vực, ông Yang Yi, một cựu tướng và cựu giám đốc của Viện Nghiên cứu Chiến lược của Quân đội Giải phóng Nhân dân thuộc Đại học Quốc phòng.
    "Nhấn mạnh sự phát triển trong nước, Trung Quốc có thể tự tin về việc kết thúc những tranh chấp này khi sức mạnh của Trung Quốc nhanh chóng gia tăng", ông nói.


    Tác giả Wu Jiao và Zheng Yangpeng.

    China Daily
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Mày đã kêu gào đòi khoá topic này thì xéo đi chổ khác chứ còn mò vào đây làm gì ?

    Đòi ủng hộ thằng theo gió trở cờ Cù Huy Hà Vũ à ?

    Mày tự lột mặt nạ p hản động chống phá nhà nước đấy nhé !


    Đề nghị các Mod @TanNg , @GBlock , @thongngva , @warren , @sansousee vào xem nó ủng hộ Cù Huy Hà Vũ này !

    Các Mod mà không khoá lekien1989 , tức là các Mod đồng tình ?

    Thế thì cái F319 này tồn tại bao lâu nữa ? :-??


    Các bạn an ninh mạng xem thằng này nó ngồi ở đâu mà to gan thế nhé !
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bác@Phuongxa 20, topic này bác là chủ , bác hãy bấm vào chữ báo vi phạm ở ngay trang bài của Lekien về Cù Huy Hà Vũ, sẽ lộ ra 1 trang trống cho bác báo Mod, bác báo đi.[};-
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Anh đây !!![r2)][r2)]
    Cù Huy Hà Vũ là ai vậy ! Đại tướng quân đại tài sao mà bình luận về quân sự chính trị .>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    Bây giờ anh quen cả Đoàn luật sư hàng ngàn người > kêu họ ra nói " Mấy thằng Việt gian bán nước , khi bán chưa được bọn nó tức lắm, bọn nó hết tiền, lên cơn nghiền gấp lắm rồi ! Vài năm nữa nghẻo hết...[r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]"
    Vậy em có tin không ???[:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Kể cả nhiều luật sư trước 1975 nữa nhá !!!:)):)):)):)):))
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    "Phía sau chuyến đi Việt Nam của ông Tập Cận Bình"Dec 22, '11 5:46 PM
    for everyone
    Tập Cận Bình trong hành trình chuyến thăm ba ngày của ông ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quyết tâm của Bắc Kinh là để cải thiện quan hệ song phương trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ hàng hải.


    [​IMG]


    Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đã chăm sóc hình ảnh bản thân để tránh một phản ứng dữ dội trong nước từ những cáo buộc Trung Quốc loại bỏ lợi ích quốc gia.


    Video cảnh Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ôm nhau trước khi cuộc hội đàm hôm thứ Tư đã không được phát sóng trên bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng, Bắc Kinh đã và đang thực hiện mối quan hệ một cách thận trọng để tránh tranh cãi trong nội bộ.


    Tập Cận Bình ngày hôm qua đã gặp Thủ tướng Việt Nam ***************, người đã nói vào tháng trước rằng Trung Quốc đã dùng vũ lực cách đây gần bốn thập kỷ để chiếm quần đảo Hoàng Sa quần đảo tranh chấp ở vùng biển phía Nam Trung Hoa (Biển Đông).


    Ông Dũng đã có sự dịu giọng điệu của mình ngày hôm qua, và nói rằng ông cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Việt Nam.


    Về phần mình, ông Tập nhắc lại ý định của mình để thực hiện một thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Trọng vào tháng trước - để duy trì hòa bình trên các đảo tranh chấp.


    Tập, kết thúc chuyến thăm của mình với một cuộc họp với những người cộng sản trẻ từ cả hai quốc gia, và cho biết cả hai nước phải tăng cường hợp tác song phương.


    "Tiếp tục quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là nhiệm vụ lịch sử bền vững cho các nhà lãnh đạo, nhân dân và người dân đặc biệt là giới trẻ của hai nước, "ông Tập nói.


    Các quan chức Trung Quốc cho biết chuyến đi của ông Tập là nhằm củng cố quan hệ song phương và tranh chấp vùng biển phía Nam Trung Hoa không phải là một mục tiêu chính.


    Một số nhà bình luận và người sử dụng internet của Trung Quốc đã chỉ trích Bắc Kinh thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn đối với Việt Nam.


    Một bài bình luận được công bố trong tháng Chín của Global Times thậm chí còn nói Bắc Kinh cần tuyên bố chiến tranh trong vùng biển phía Nam Trung Hoa.


    "Trung Quốc đầu tiên là muốn đặt sang một bên các tranh chấp, và có mối quan tâm rằng Việt Nam sẽ nghiêng nhiều hơn về Hoa Kỳ, nếu Trung Quốc là quá cứng rắn," ông Ni Lexiong, một nhà phân tích quân sự tại Thượng Hải. "Một số người có thể trở nên khó chịu khi chứng kiến mối quân hệ Bắc Kinh và Hà Nội trở nên quá thân thiện."


    Ông Tập và các nhà lãnh đạo Việt Nam, ông đã gặp cam kết sẽ duy trì ổn định ở vùng biển Đông Việt Nam, Tân Hoa Xã.


    Việt Nam News, một tờ báo thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo ngày hôm qua rằng Hà Nội đã khẳng định sẵn sàng để giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua thương lượng hòa bình.



    Theo SCMP
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bác@ TD,
    bác lưu bài nó lại để giữ bằng chứng, phòng khi Mod xóa mất bài của nó ạ.
  11. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    Mình bấm rồi bác à , chút Mod xem thì sẽ giải quyết
  12. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Khá khen chú cũng tỉnh táo ,biết sợ thế là tốt .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này