1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Rải thũy lôi,con dao 2 lưỡi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi atula77, 16/03/2026.

966 người đang online, trong đó có 386 thành viên. 16:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2939 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    66.789
    =))=))=)) . Hỏi thật là đồng chí lãnh đạo quân Iran đồng chí rải thuỷ lôi bằng cách gì khi hải quân mất sạch :-P . Với nhiệm vụ phong toả và có chọn lọc thì ông sẽ chọn giải pháp gì? Thích thì cứ đem lên chat gpt nó trả lời cho :-P . T hỏi đứa cháu 10 tuổi của t, hay chơi game thì nó bảo chơi ngư lôi với suv đủ rồi :rolleyes:
  2. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    752
    Tuy nhiên, Iran chủ yếu rải thủy lôi bằng người nhái, sử dụng các thuyền nhỏ giống tàu cá thông thường. Đây là một phần của lực lượng dân quân trên biển, sử dụng nhiều thuyền nhỏ rất khó phát hiện và tiêu diệt. Iran còn có thuỷ lôi bám tàu mà thợ lặn có thể gắn trực tiếp vào thân tàu.4 days ago
    Vũ khí đơn giản giúp Iran gây hỗn loạn toàn cầu - Tiền Phong
  3. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    66.789
    Giờ vệ tinh, uav bay đầy trời, triển khai người nhái trong cái eo biển rộng chưa tới 2km ấy để phơi mình cho bắn ah :) . Bác nên chơi game mô phỏng nhiều hơn, chiến trường giờ ko còn như trước đâu mà lấy mớ lý thuyết của bọn bàn giấy ra vẽ :-P=))=))
  4. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    752
    Nói chung nếu nó cố tình thì vẫn làm được thôi, giống các bố đặc công VN hồi trước. Mà cái eo đấy là rộng gần 40km chứ ko phải 2 km như cậu nghĩ đâu.

    Vừa thấy cờ nhíp lộ trình tàu dầu pakistan đi qua eo biển mà vẫn bật thiết bị liên lạc luôn với máu, cho nên cái vụ thủy lôi cũng có thể là dọa ma :

    https://phemex.com/vi/news/article/oil-tanker-karachi-navigates-strait-of-hormuz-amid-tensions-66730

    Tàu chở dầu 'Karachi' đi qua Eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng
    Tin tức Phemex2026/03/16 16:56
    Chia sẻ
    Tàu chở dầu Aframax "Karachi," do Tập đoàn Vận tải Quốc gia Pakistan vận hành, đã thành công vượt qua Eo biển Hormuz, hướng về Pakistan. Đây là một trong số ít các chuyến rời khỏi Vịnh Ba Tư sau các hành động quân sự gần đây của Mỹ và Israel chống lại Iran. Tàu chở dầu đã đi gần bờ biển Iran vào Chủ nhật tuần trước và hiện đang ở gần vùng biển Sohar. Eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu, đã chứng kiến lưu lượng giao thông giảm do các xung đột khu vực leo thang. Một số quốc gia, như Ấn Độ, đã ký các thỏa thuận vận chuyển với Iran, cho phép đi qua có giới hạn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi làm rõ rằng eo biển vẫn mở ngoại trừ các tàu từ các quốc gia thù địch, trong khi lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh lựa chọn chiến lược của Tehran là đóng eo biển nếu cần thiết. Mặc dù có lời kêu gọi từ Trump về việc hộ tống hải quân quốc tế, các quốc gia như Nhật Bản vẫn chưa cam kết thực hiện các biện pháp này.
    Duduconxanh thích bài này.
  5. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    66.789
    Thuỷ lôi là thả mìn. Cài lên rồi sau phải gỡ. Mà máy quét mìn họặc dùng tàu cao tốc quét cũng hết. Triển khai thì quá nguy hiểm cho lực lượng thực hiện, rồi tàu TQ vào thì sao? Tàu nó vừa chờ dầu, vừa tiếp tế đồ chơi nữa :)) .

    Mục đích chỉ là doạ ma các tàu chở hàng cho mẽo và đồng minh thôi mà. Dùng ngư lôi , Suv tự sát giá rẻ như cái cách Ukr triển khai với Nga ấy.

    Nói chung mẽo ko đổ bộ lục quân chiếm đất liền thì ko có cách nào đối phó với kiểu chiến tranh bây giờ !
  6. dinhvadayckvn

    dinhvadayckvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2024
    Đã được thích:
    6.324
    sos giá dầu đêm qua phiên Mỹ lao dốc giảm mạnh 7%. Nhóm dầu khí hôm nay tiếp tục giảm sàn?


    [​IMG]
  7. JMD

    JMD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2024
    Đã được thích:
    236
    OK đây cũng là dịp để tìm hiểu địa lý và chính trị.
    Có thể bác nói đúng, nhưng hiện tại tớ chưa thấy đc hệ thống cơ sở như kiểu ví dụ Kharg (Iran), Ras Tanura (Arab), Fujairah (UAE).. ở trên cảng Jask. Dùng google map tự kiểm tra lại thôi.

    Chiến tranh thì từ xưa giờ thì luôn gắn với quyền lợi rồi. Tớ nghĩ Iran dầu mỏ là chắc cú, ngoại trừ ra để cho bạn đó tém tém lại chứ lâu lâu lôi phóng lợn ra hù cái eo biển Hormuz thì cũng ko nên lắm, nhiều cái nữa.
    Còn 1 ý thì chắc Mẽo a-cay Iran vụ bắt cóc con tin rồi cho đi diễu hành từ thời xưa.. gặp tớ mà chơi con dân mình như vậy thì cay tới già luôn ấy chứ.
    Khủng hoảng con tin Mỹ - Iran: 444 ngày qua những bức ảnh lịch sử | baotintuc.vn
    atula77 thích bài này.
  8. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    72.005
  9. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    752
    Vụ cái eo biển này cuối cùng cũng xong với sự bảo kê, chiếm hữu của Mỹ và sau đó và có thu phí ( giống trạm thu phí BOT của VN) đối với các tàu các nước đi qua , đó mới đúng chất con buôn của Trump.

    https://tienphong.vn/muc-tieu-kep-c...CmCo_NzGDJQu5uG9a-_aem_GAa-RrYY1clMCFZofkAZLw


    TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tập hợp một liên minh các quốc gia bảo trợ để mở lại Eo biển Hormuz, và hy vọng có thể công bố ra mắt liên minh vào cuối tuần này, bốn nguồn tin nói với Axios. Ngoài ra, ông Trump cũng được cho là đang cân nhắc việc kiểm soát kho dầu quan trọng của Iran trên đảo Kharg, nếu các tàu chở dầu tiếp tục bị đóng băng ở Vịnh Ba Tư.
    JMD thích bài này.
  10. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    752
    Thế này thì còn đánh đến cùng rồi các Bác ah:

    https://tuoitre.vn/cac-nuoc-vung-vi...ao-ve-huyet-mach-dau-mo-20260317115826247.htm

    17/03/2026 13:36 GMT+7
    Các nước vùng Vịnh thúc Mỹ làm suy yếu toàn diện Iran để bảo vệ huyết mạch dầu mỏ1
    [​IMG]
    Các quốc gia vùng Vịnh đang thúc giục Washington không dừng lại nửa chừng trong cuộc chiến với Iran, nhằm chấm dứt mối đe dọa của Tehran đối với các tuyến vận chuyển dầu mỏ.

    [​IMG]
    Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah của UAE - Ảnh: REUTERS

    Theo Hãng tin Reuters ngày 16-3, nhiều quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang kêu gọi Washington không kết thúc cuộc chiến với Iran quá sớm, nhằm ngăn Tehran tiếp tục đe dọa các tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược và những nền kinh tế phụ thuộc vào đó.

    Các nguồn tin khu vực cùng một số nhà ngoại giao phương Tây và Ả Rập cho biết Mỹ cũng đang gây sức ép để các nước vùng Vịnh tham gia liên minh quân sự do Washington và Israel dẫn dắt.

    Ông Trump muốn sự ủng hộ của khu vực nhằm củng cố tính chính danh quốc tế và gia tăng hậu thuẫn trong nước cho cuộc chiến này.

    Iran tấn công sáu quốc gia vùng Vịnh
    Ông Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh, nhận định tâm lý khu vực đã thay đổi khi Iran bị cho là "vượt qua mọi lằn ranh đỏ".

    "Ban đầu chúng tôi đã bảo vệ họ và phản đối chiến tranh. Nhưng một khi họ tấn công chúng tôi, họ đã trở thành kẻ thù", ông Sager nói.

    Iran gần đây đã dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công nhiều sân bay, cảng biển, cơ sở dầu khí và trung tâm thương mại tại sáu quốc gia vùng Vịnh.

    Đồng thời, Tehran còn gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

    Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng nếu vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể, Iran có thể tiếp tục đe dọa huyết mạch năng lượng của khu vực mỗi khi căng thẳng leo thang.

    Khi xung đột bước sang tuần thứ ba với các cuộc không kích gia tăng và đòn đáp trả lan rộng, nhiều lãnh đạo vùng Vịnh cho rằng ông Trump cần làm suy yếu toàn diện năng lực quân sự của Iran - bởi nếu không, Tehran sẽ tiếp tục dùng khu vực này để "tống tiền".

    Với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh, không hành động lúc này còn mang lại rủi ro lớn hơn. Các cuộc tấn công của Iran không chỉ làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ mà còn phá hoại hình ảnh ổn định được dày công xây dựng - yếu tố then chốt trong nỗ lực mở rộng thương mại, du lịch và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.

    -- Quảng cáo --

    "Nếu Mỹ rút lui trước khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bị bỏ lại để tự đối mặt với Iran một mình", ông Sager nói.

    Nỗi lo ngại về một cuộc chiến toàn diện
    [​IMG]
    Khói bốc lên từ một khu vực gần sân bay quốc tế Dubai sau khi drone đánh trúng bồn chứa nhiên liệu - Ảnh: REUTERS

    Trước những lo ngại đó, Nhà Trắng khẳng định Mỹ đang làm suy giảm năng lực tấn công và sản xuất vũ khí của Iran, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Trung Đông.

    Tuy nhiên, trong các quốc gia vùng Vịnh, chỉ có Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) lên tiếng tuyên bố "không muốn bị lôi kéo vào các cuộc xung đột", nhưng khẳng định quyền "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ chủ quyền.

    Sự đồng thuận trong khối vẫn chưa đạt được. Sáu thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman và UAE - mới chỉ họp trực tuyến một lần qua Zoom, chưa có hội nghị thượng đỉnh nào được triệu tập để bàn về hành động phối hợp.

    Trong khi đó, khả năng hành động quân sự đơn phương của bất kỳ thành viên nào gần như không được tính đến.

    Một quan chức cấp cao UAE cho biết nước này đã chọn kiềm chế sau khi Iran cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ UAE để tấn công đảo Kharg - nơi đặt trạm xuất khẩu dầu chính của Tehran.

    Theo chuyên gia Fawaz Gerges từ Trường Kinh tế London, các nước vùng Vịnh đang đối mặt thế lưỡng nan: vừa chịu sức ép an ninh trực tiếp từ Iran, vừa lo ngại bị kéo vào một cuộc chiến quy mô lớn.

    Ông Gerges cho rằng sự tham gia của các nước này sẽ không giúp ích nhiều cho năng lực quân sự của Washington, trong khi lại làm tăng đáng kể nguy cơ hứng chịu đòn trả đũa từ Tehran.

    Tất cả dẫn đến một sự kiềm chế có tính toán: các nước vùng Vịnh chọn bảo vệ chủ quyền và phát tín hiệu về vạch giới hạn, nhưng không gia nhập một cuộc chiến mà họ không khởi xướng lẫn kiểm soát.

Chia sẻ trang này