RAL - Cổ phiếu đậm đặc nhất TTCK Việt nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Pho_Hong_Tuyet, 30/07/2010.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6704 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi có tín hiệu thị trường và gom đủ hàng thì RAL này sẽ đươc đánh lên mạnh,kiểm chứng những gì tôi nói nhé[r2)]
  2. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bình quân mua những ngày gần đây chứng tỏ hàng giá rẻ của RAl đã cạn kiệt,kết thúc chu kỳ giảm,nhỏ lẻ bán ra nhỏ giọt,BBs đang gom vào cật lực.

    Giá quá khứ http://finance.*********.vn/images/Finance-Free_Detail_15.png
    NgàyGiáThay đổi Khối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán 02/08/10 27,000 +100 ▲(0.37%) 31,5402,6279325,000- 30/07/10 26,900 0 ■(0.00%) 51,9202,5031,689-- 29/07/10 26,900 -300 ▼(-1.10%) 160,1702,6863,028-31,740 28/07/10 27,200 -800 ▼(-2.86%) 78,8201,8321,530-- 27/07/10 28,000 -400 ▼(-1.41%) 59,5802,9372,1835,000-
  3. khanhha_2

    khanhha_2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    370

    Thi minh dang ban luan ve RAL do thoi
  4. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    .........Không cần lướt sóng, nếu có vốn và có cách nhìn trung và dài hạn,RAL là cơ hội cho những ai biết nắm giữ.
    Chúc mọi người thành công.
  5. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    sắp có sóng lớn rồi - trong tuần này sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bất buộc.Múc tẹt ga thôi
    Link tặng các bác đây: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1EC31/

    'Sẽ tích cực bơm vốn cho nền kinh tế'

    Lạm phát trong tầm kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ một cách hợp lý để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu trao đổi với báo chí hôm qua, ngay sau phiên họp với thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội tháng 7.
    - Tốc độ tăng giá tiêu dùng tiếp tục chậm lại và đang ở mức thấp nhất hơn một năm qua, nhiều ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa để hỗ trợ kinh tế. Xin cho biết quan điểm của Thống đốc?
    - Thực ra từ đầu năm tới giờ, Ngân hàng Nhà nước đã rất linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ để vừa kiềm chế lạm phát, vừa hỗ trợ kinh tế. Ba tháng đầu năm, thời điểm trước và sau Tết, khi lượng tiền gửi sụt giảm nghiêm trọng mà nhu cầu thanh toán chi tiêu tăng cao, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra một lượng tiền cực mạnh rồi thu về ngay sau đó để điều hòa thị trường. Sau đó, thị trường ổn định trở lại, thanh khoản của các ngân hàng tốt lên. Nhưng do chủ trương hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kích thích xuất khẩu, Ngân hàng Nhà nước lại điều hành nguồn tiền để tập trung cho các hướng đó.
    Đầu tháng 7, khoảng 10.000 tỷ đồng đã được dùng tái cấp vốn cho Vietinbank, giúp ngân hàng này triển khai chương trình ưu đãi xuất khẩu. Khi có tin chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 chỉ tăng 0,06%, thấp nhất hơn một năm qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cung ứng tiền trung dài hạn cho Agribank để phục vụ khu vực nông thôn. Ngân hàng Nhà nước bơm khoảng 10.000 tỷ đồng, nhưng thực tế Agribank đã phân bổ chỉ tiêu về địa phương tới 12.000 tỷ, một số tiền rất quan trọng, có sức lan tỏa nhanh để kích cầu đầu tư nông thôn. Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vốn để ngân hàng thương mại cho vay trung dài hạn.
    Tôi đang khuyến khích Agribank tiếp tục cân đối từ các nguồn vốn khác. Nếu điều kiện kinh tế vĩ mô tốt hơn, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh tay. Nói như vậy để thấy rằng Ngân hàng Nhà nước những tháng qua một mặt hạn chế tín dụng nhập khẩu và khu vực đô thị, nhưng rất tích cực cung ứng cho những khu vực được ưu tiên để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế.
    - Nhưng doanh nghiệp vẫn than khó tiếp cận vốn ngân hàng và thực tế là tăng trưởng tín dụng khá khiêm tốn so với cùng kỳ?
    - Dự báo tới 31/7, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,96%, vốn huy động tăng 16,3% và dư nợ tăng 12,97%. So với mục tiêu cả năm tăng tổng phương tiện thanh toán 20%, tăng trưởng tín dụng 25% thì đạt được như vậy thì đâu phải thấp. So sánh với năm ngoái cũng không sát, bởi khi đó kinh tế suy giảm, các ngân hàng đẩy mạnh cho vay theo chương trình kích cầu. Đó là chưa kể tới một số địa phương, một phần vốn vay kích cầu của năm ngoái vẫn còn sức lan tỏa rất lớn cho năm nay.

    [​IMG]

    - Các ngân hàng tích cực cam kết giảm lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhưng thực tế ít doanh nghiệp hưởng mức ưu đãi 12-13%, thị trường vẫn phổ biến lãi suất trên 14%, thậm chí vay tiêu dùng phải chịu tới 17%. Thống đốc đánh giá thế nào?
    - Lãi suất tăng hay giảm tùy thuộc vào quan hệ cung cầu và diễn biến của kinh tế vĩ mô, không thể ấn định một cách hành chính. Khi đã chuyển cách điều hành theo lãi suất cơ bản sang cơ chế lãi suất thỏa thuận, thì thị trường tự động phân thành 3 nhóm, lãi suất cực cao, cao trung bình và thấp nhất. Dĩ nhiên vay phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xa xỉ hay cho các hoạt động có lợi nhuận cao, đi kèm với nó là rủi ro cực lớn, thì lãi suất phải cao. Còn khu vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút nhiều lao động, hay sản xuất làm hàng xuất khẩu, được ưu đãi lãi suất. Tôi đang yêu cầu thống kê cụ thể xem nhóm này chiếm bao nhiêu trong cơ cấu tín dụng của toàn hệ thống, từ đó sẽ kết luận tỷ lệ hưởng lãi suất thấp là nhiều hay ít.
    Với khu vực nông thôn, Hiện BIDV cho vay thấp nhất 12%, Vietcombank 12,3%, còn Vietinbank và Agribank 12,5%. Giá vốn này đã thấp hơn nhiều so với thời kỳ ổn định 2006-2007, lúc đó là 13,2%, nên nông dân rất được lợi. Điều này càng có ý nghĩa khi biết rằng trước đây, lãi suất cho vay nông thôn thường cao 1,2-1,5 lần so với khu vực doanh nghiệp đô thị vì ngân hàng phải mất thêm chi phí chuyển vốn về nông thôn.
    - Một số ngân hàng cho rằng lãi suất có thể còn thấp hơn nếu Ngân hàng Nhà nước không khống chế việc dùng vốn từ thị trường liên ngân hàng cho vay với nền kinh tế?
    - Nếu không có quy định khống chế 20% thì thị trường mới méo mó, bởi khi đó thị trường liên ngân hàng không còn là nơi ngân hàng cho vay mượn nhau để bù đắp thanh khoản, mà trở thành nơi vay mượn để mở rộng tín dụng một cách thiếu kiểm soát. Khi siết như vậy chỉ những ông thừa vốn không cho vay được mới la, chứ không phải mấy ngân hàng nhỏ.
    Thực tình Ngân hàng Nhà nước vừa làm vừa lắng nghe ý kiến từ nhiều luồng, kể cả hoan nghênh lẫn phê bình, để rút kinh nghiệm trong điều hành chính sách. Nhưng 7 tháng qua không ngân hàng nào tăng trưởng tín dụng đột biến cũng không anh nào thiếu thanh khoản, và cũng không có thị trường nào rối loạn cả. Tất cả các ngân hàng từng lạm dụng thị trường liên ngân hàng thì nay đã điều chỉnh cơ cấu vốn của mình, sản phẩm, mạng lưới và chiến lược kinh doanh hợp lý. Họ cũng thoải mái vì không phải lo ngịa những hậu quả về rủi ro tín dụng trong tương lai. Điều đấy cho thấy yêu cầu đó đưa ra là hợp lý và đến thời nào đó, sẽ được chuẩn hóa để đưa vào các văn bản pháp luật.
    - Vậy định hướng chính sách tiền tệ những tháng cuối năm như thế nào, thưa Thống đốc?
    - Các giải pháp điều hành sẽ tập trung sao cho đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% góp phần tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% hoặc trên. Dĩ nhiên sẽ có điều chỉnh hợp lý khi diễn biến bất thường.
    Có điều đáng mừng là lâu lắm hệ thống ngân hàng lại quay về trạng thái tăng trưởng huy động vốn cao hơn cho vay. Cuối năm huy động vốn có thể giảm bớt do tính mùa vụ, nhưng điều đó cũng không đáng ngại bởi thực tế tiền gửi vào ngân hàng vẫn khá đều đặn và ngân hàng đang là kênh đầu tư hấp dẫn.
    Ngân hàng Nhà nước sẽ có các biện pháp hỗ trợ ngân hàng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ngay tuần này, nếu kịp, tôi sẽ ký quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho những ngân hàng đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn. Với Agribank, sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm vốn trung dài hạn, dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng.
    Ước tính số vốn Ngân hàng Nhà nước cung ứng để các ngân hàng cho vay nông nghiệp nông thôn sẽ vào khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 10.000 tỷ đồng dành cho trung dài hạn. Như vậy có thể yên tâm dư nợ tín dụng sẽ tăng trưởng tốt.
    Song Linh
  6. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    RAL là CP tốt thật sự - vốn nhỏ - thặng dư lớn - chỉ số cơ bản tốt - giá trị lịch sử tốt - tiềm năng tăng trường - lợi thế kinh doanh - giá trị sổ sách - kinh doanh ổn đinh - khả năng tạo đột biến - giá thấp......
    Rồi đây RAL sẽ trở về đúng giá trị của nó,ít nhất cũng bằng giá trị sổ sách 38x....
  7. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc gấp RAL - tin nội bộ thứ 6 ra tin chốt cổ tức 1.200 đ
  8. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai là cơ hôi cuối cùng cho những ai chưa lên tàu - bắt đầu từ thứ 5 tàu chính thức khởi hành
    Kiểm chứng những gì tôi nói hôm nay nhé
  9. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang 480 này là cơ hội rất tốt để giải ngân,khả năng giảm sâu nữa rất khó và xác xuất thị trường bật lên là rất nhiều,thậm chí có những mã cp còn giảm hơn lúc thị trường khủng hoảng năm 2008.Nên nghiên cứu kỷ cp để giải ngân và xây dựng chiến lượt đầu tư hợp lý.

    Cơ cấu lại danh mục,duy trì tỷ lệ 60% cổ - 40% tiền.Hiện tại Blu bây giờ khó đánh lên mạnh nên Penny vẫn là sự lựa chọn tốt dễ lên mạnh khi thị trường cầm máu và cũng dễ được BBs đánh lên.
    Lựa chọn tốt nhất bây giờ là những penny tầm trung,vốn nhỏ,chất lượng và chỉ số cơ bản tốt,thặng dư lớn,dưới giá trị sổ sách càng tốt,chưa bị làm giá,đang lình xình giảm ở vùng đáy,khó giảm sâu thêm nữa và giải ngân khoản 50-60%,thử nghiên cứu các em: RAL,BTT,SVC,TIE,SRF,BHS,LSS...........
    (tránh vào những penny không được tốt và đã bị làm giá lên quá cao-khi thị trường giảm mà BBs buông thì đi xa lắm)
    Cuối cùng còn 40% tiền ngồi chờ nếu có rớt tiếp thì mua bình giá hoặc để cứu giá khi cổ phiếu rớt mạnh.
    Kinh nghiệm này đã tích luỹ nhiều năm và 80% thành công
  10. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nới lỏng tiền tệ và sự kỳ vọng cho TTCK


    Cuộc trao đổi của ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với báo giới đầu tuần này đã cho thấy nhiều nét mới.

    Toàn bộ nội dung trao đổi cho thấy, NHNN đang có những hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh tín dụng, chứ không hoàn toàn như một vài lời chỉ trích trước đó.

    “Tháng 8 này, tăng trưởng dư nợ sẽ tăng nhanh”, đó là lời khẳng định của ông Giàu. Nhưng chắc chắn rằng, các nhà đầu tư chứng khoán sẽ không hồ hởi nhiều bởi nguồn vốn bơm ra thị trường đang được NHNN hướng tới khu vực ưu tiên của nền kinh tế.

    Vào cuối năm ngoái khi TTCK sụt giảm mạnh, trao đổi với báo giới, ông Giàu có đề cập tới một ý là TTCK không nên kỳ vọng vào nguồn vốn ngân hàng. Điều này đã được thực hiện rốt ráo, không kể một số biện pháp kiểm soát vốn vào TTCK trước đó, Thông tư 13 của NHNN mới ban hành đang khiến nhiều ngân hàng phải thoái bớt phần chứng khoán đầu tư cũng như chặt chẽ hơn trong cho vay chứng khoán. Ngay nguồn tiền mới mà NHNN bơm ra, sẽ chưa mang hy vọng nhiều cho TTCK.

    10.000 tỷ đồng tái cấp vốn cho Vietinbank trong tháng 7 là nhằm hỗ trợ tín dụng cho xuất khẩu. Cũng tháng 7 vừa qua, 10.000 tỷ đồng đã được cấp cho Agribank để cho vay khu vực nông thôn.

    Sự hy vọng có thể nằm ở giải pháp hạ dự trữ bắt buộc, dự kiến thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự ưu tiên vẫn dành cho các ngân hàng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp cao, Agribank được ưu đãi nhất với mức dự trữ bắt buộc dự kiến chỉ còn 0,1% nhằm tạo thêm 4.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp; những ngân hàng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp trên 40 - 50% tổng dư nợ cũng được hạ dự trữ bắt buộc ở mức dự kiến từ 3% xuống 2%.

    Xem ra, TTCK vẫn phải tự tạo sự hấp dẫn bằng chính những cơ chế chính sách của mình để có dòng vốn mới, thay vì một sự chuyển dịch vốn có từ nguồn vốn ngân hàng.

    Chọn một con đường.

    Do tăng của chỉ số giá đã chững lại trong hai tháng qua, đây là một cơ sở tốt để ngân hàng hạ lãi suất. Nhưng trên thực tế lãi suất vẫn được giữ ở mức khá cao, phổ biến lãi suất cho vay từ 13 - 14%/năm.

    Thực tế này khiến nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại về khả năng đẩy mạnh tín dụng cho nền kinh tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Hai cựu thống đốc NHNN là ông Cao Sĩ Kiêm và ông Lê Đức Thấy mới đây cũng đã lên tiếng, nhấn mạnh về nhu cầu hạ lãi suất nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP.

    Đối với cách nhìn của ông Giàu hiện nay, việc đẩy mạnh dư nợ không chỉ cho toàn bộ nền kinh tế nói chung, nhưng phải có sự ưu tiên. Cụ thể là việc thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ tập trung vào 3 mục tiêu chính là kích thích xuất khẩu nông nghiệp nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    "6 tháng đầu năm, NHNN điều hành chính sách tiền tệ về tổng thể phục vụ đắc lực hai mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và không để lạm phát cao", ông Giàu cho biết.

    Với biện pháp bơm tiền qua kênh tái cấp vốn trong tháng 7, hạ dự trữ bắt buộc (dự kiến), Thống đốc NHNN đang khẳng định quyết tâm tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho những khu vực ưu tiên.

    “Tháng 7, NHNN đưa ra cung tiền nhằm hạn chế tăng tín dụng ở khu vực nhập khẩu và khu vực đô thị, cung tiền của NHNN là đưa vào đầu tư cấu trúc sản xuất như xuất khẩu và nông nghiệp nông thôn”, ông Giàu nhấn mạnh. Sự ưu đãi còn thể hiện cả ở chính sách lãi suất khi hiện tại lãi suất cho vay khu vực nông thôn khá thấp từ 12 - 12,5%/năm, thấp hơn cả thời kỳ ổn định 2006 - 2007, thời kỳ này lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn lên tới 13,2%/năm.

    Trước những ý kiến cho rằng tín dụng năm nay tăng thấp so với kế hoạch, ông Giàu cho biết, tổng phương tiện thanh toán ước đến ngày 31/7 tăng 12,96% trên mục tiêu 20% là bình thường, dư nợ tăng 12,97% trên mục tiêu 25% không phải là thấp. NHNN vẫn điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, đảm bảo ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát. “Một số chuyên gia bên ngoài đánh giá là do không hiểu hết cách điều hành của NHNN”, ông Giàu nói.

    Nới lỏng!

    Chính sách tiền tệ tại các nước phát triển đảm nhiệm chức năng chính là kiềm chế lạm phát. Nhưng tại Việt Nam, chính sách tiền tệ còn phải “gánh” nhiều chức năng khác mà đáng kể tới là hỗ trợ tăng trưởng.

    Việc NHNN đang sử dụng chính sách tiền tệ điều tiết nguồn vốn hướng tới các khu vực ưu tiên trong giai đoạn này là một cách làm. Độ trễ của chính sách tiền tệ chưa cho phép đưa ra những bình luận về hiệu quả của hướng đi đó, nhưng ít nhất trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng được duy trì và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhập siêu giảm dần...

    Nhưng đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng, NHNN đang thực hiện một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sau những bước đi thận trọng từ đầu năm. Bơm tiền mạnh mẽ qua kênh tái cấp vốn , thị trường mở và đặc biệt chuẩn bị hạ dự trữ bắt buộc là những giải pháp mạnh.

    Dù nguồn vốn đang được hướng tới khu vực nông nghiệp nông thôn, khu vực xuất khẩu và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng khi mà chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, về lâu dài chắc chắn lãi suất sẽ hạ và cơ hội tiếp cận vốn sẽ được mở rộng hơn cho bất kỳ khu vực kinh tế nào.



    Như vậy Sóng thần này sẽ xuất phát trước ngày 10/08 năm 2010 dự kiến 750 sẽ đạt vào khoảng ngày 10/11 -> 25/11

Chia sẻ trang này