RAL - Hảo huynh đệ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1482 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10981 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác Lê Đăng Doanh được 3 quỹ là Vietnam Dragon Fund, VF1 và Vietnam Holding đề cử làm đại diện ứng cử thành viên HĐQT độc lập.
    Ngoài ra các bác cho em hỏi: bác Lê Đăng Doanh, một người rất nổi tiếng về việc cố vấn các chính sách kinh tế cho Chính phủ không biết có quan hệ gì với bác Lê Song Lai, phó Tổng giám đốc SCIC không nhỉ.
  2. thang798

    thang798 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    0
    tien su cai ong tio361 j day, phan tich moi phan toac, có mà toạch hết cả rồi.

    RAL làm ăn kiều này thì mất điểm quá !
  3. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn còn kẹt trên tàu RAL

    tôi cũng nghĩ ai xuống tàu chưa chắc đã may mắn, ai còn kẹt chân muốn xuống thì cứ thong thả xuống, giá RAL không rớt sâu đâu. RAL là món hàng mà các quỹ tây và ta đều ưa thích, tôi cũng không hiểu RAL có điểm nào hay mà các quỹ chúi đầu vào, thấy họ giữ nhiều RAL thì mình giữ theo, đở phải phân tích phân teo.

    nếu mục tiêu của các cổ đông lớn là để kiểm soát RAL và giảm tỉ lệ kiểm soát của nhà nước thì mức giá chào bán = 60.000 là có cơ sở để hạn chế sức mua của các cổ đông nhà nước và vừa túi tiền của các quỹ. Cho nên giá RAL cho đến ngày chốt quyền vẫn sẽ lình xình từ mức 120-130 mà thôi. Không rớt quá sâu mà cũng không lên quá cao đâu.

    có thể số RAL bán ngày thứ 6 vừa qua là do cán bộ công nhân viên trong RAL đã ôm RAL từ lúc giá thấp và nhờ biết trước tin mà không có nhu cầu và không đủ tiền để mua thêm phần tăng vốn điều lệ nên bán RAL để hiện thực hóa lợi nhuận.

    không thể không có lí do gì mà các quỹ nội địa và tóc đuôi gà lại ôm quá nhiều RAL như vậy cả.

    cổ đông RAL muốn xuống tàu thì cứ từ từ thong thả từng bước mà xuống, không việc gì phải nhốn nháo, xô đẩy kéo nhau lọt sàng.
  4. tait

    tait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ông Lê Đăng Doanh, 1 trong các vị kiến trúc sư về cổ phần hóa của kinh tế Việt Nam thời hậu mở cửa và tiền hội nhập, đã được 3 quỹ đề cử vào HĐQT RAL, vay thì ý đồ của các quỹ đã khá rõ và không việc gì ta phải tháo chạy quá sớm, cứ bình tĩnh mà quan sát.
  5. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Những nhà đầu tư lớn nắm giữ cổ phần RAL
    1 ?" Dragon Capital
    2 ?" VFM ---------> không minh bạch trong kinh doanh VF1
    3 ?" Vietnam Holding
    4 ?" Vietnam Equity
    5 ?" Công ty CK Bảo Việt -----> không giữ chữ tín trong kinh doanh qua vụ VF1
    6 ?" Công ty CK Thăng Long
    7 ?" Công ty CK Sacombank -----> con đẻ của STB, một người chuyên làm giá có lợi cho cá nhân ban lãnh đạo.


    Dragon Capital đang tìm mọi cách để thôn tính doanh nghiệp này bằng cách này hay cách khác với mục đích gì thì chưa biết. Có thể sẽ gạ bán cho anh tây nào muốn đầu tư đến sau với giá hời. RAL hiện nay vẫn đang được hỗ trợ phần nào vào bầu sữa của nhà nước, Khi mà hết dựa dẫm vào nhà nước thì không biết sẽ thế nào. Các cty CK Việt Nam thì chỉ ăn theo anh tây mà thôi, nhưng qua vụ VF1 thì thấy rõ bản chất của VFM và CK Bảo Việt là làm sao có lợi cho mình nhất, mặc kệ các nhà đầu tư cá nhân có thua lỗ ra sao ( xin các nhà đầu tư .... thông cảm - như lời của a. Tân), bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả việc làm sai luật và đi đêm với UBCKNN. Thị trường CK đang bị một đám mafia lũng đoạn. Niềm tin của các nhà đầu tư không còn nhiều. Tài sản của các doanh nghiệp nhà nước đang dần dần chuyển sang tay các cá nhân với giá rẻ mạt. Chính phủ đã nhìn thấy và đang báo động đỏ về chuyện này. Cổ phần hóa ở nước Nga là bài học đắt giá mà chính phủ phải học thuộc. Dân không giàu thì nước sẽ không mạnh, và cũng sẽ không có công bằng, dân chủ và văn minh.
  6. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680

    Những bác chơi ngắn hạn thì đừng vào đây nói xằng nhé. Khi phân tích RAL tôi đã nói rồi. Chơi RAL là chơi theo trường phái giá trị - tập trung vào giá trị cốt lõi của công ty để đầu tư. Mà trường phái này chỉ thích hợp cho đầu tư dài hạn và không có chỗ cho mấy bác nóng ruột. (cũng như là PTKT thì chỉ hợp với đầu tư ngắn hạn và lướt sóng) - xin các bác hiểu rõ về hai loại hình này và hiểu rõ về timing cho từng loại nhé.

    Ở bên nước ngoài, chia tách, chia thưởng, quyền mua không mấy ảnh hưởng đến thị trường vì chia thưởng bao nhiêu thì giá bị điều chỉnh xuống bấy nhiêu, P/E, EPS và tất cả các chỉ số khác đều điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu tăng. Vậy thực chất cổ đông có gì lợi? Người giữ cổ phiếu để được quyền mua và người không có quyền mua gì cả nhưng đợi đến ngày chốt giá điều chỉnh xuống thì ôm vào thì ai lợi hơn ai? theo tôi cũng gần như nhau cả mà thôi. Do vậy bên nước ngoài họ ít quan tân đến cái này là vì thế. Còn ở VN, cũng như một khoai tây nói, ông ta không hiểu sao ở ta cứ tăng vốn là mọi người đổ xô vào mua mà không cân nhắc xem công ty tăng vốn để làm gì?

    Quay trở lại RAL, tất cả các phân tích của RAL đều dựa vào sự tăng trưởng lợi nhuận của công ty (lợi nhuận là trụ cột, những yếu tố khác chỉ là xếp tiếp theo). Mà lợi nhuận của công ty năm nay vẫn được dự báo là 60-80 tỷ. (tăng so với năm 2006 là 30-50%). Hợp đồng với CuBa vẫn không thay đổi trong năm 2007(cái này đã được làm rõ). P/E xấp xỉ 20, EPS 2006 = 5850, vậy một công ty làm ăn chắc chắn thì giá 12x đâu có gì là đắt? Kỳ vọng cuối năm chắc chắn là giá sẽ cao hơn. CÒn cao hơn đến đâu thì tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh các quý tiếp theo là như thế nào? hành động làm thay đổi phương hướng và cung cách làm ăn của ông Lê Đăng Doanh ra sao? mọi người ở đây đã mong chờ có sự thay đổi quá sớm của RAL. Theo tôi, thời kỳ mới của RAL sẽ bắt đầu cùng với sự bắt đầu nhiệm kỳ mới của ông Lê Đăng Doanh này.

    Nếu là ông Lê Đan Doanh, theo các bác, các bác sẽ làm gì? tôi nghĩ từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều bất ngờ đó. Tôi thì đang kỳ vọng vào sự khác hẳn ngay trong báo cáo Q2-2007 sắp tới.
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Bác đừng lôi VF1 vào đây để ăn theo như thế là không công bằng. Theo tôi sự tham gia của các quỹ lớn vào RAL sẽ chỉ làm công ty làm ăn chuyên nghiệp hơn và có nhiều dự án hấp dẫn bất ngờ mà thôi.
  8. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hà hà!
    Các cổ đông RAL có vẻ nóng ruột nhỉ??
    Với RAL e vẫn còn 1k để lúc nào ăn chia xong mảnh đất thì thoai...
    Còn ngày mai các bác cứ tháo sàn đi...
    Xuống 11x e lại múc vào để lướt sóng
  9. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    tẩy chay BVS, VF1, UBCKNN...
  10. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào đường đi nước bước vừa rồi và nghiên cứu kỹ báo cáo tài chính Q1/2007, kế hoạch kinh doanh 2007 thấy tình hình tài chính và kinh doanh của RAL đang gặp một số trở ngại, một phần là do ảnh hưởng của hợp đồng với anh Cu đen.

    Thể hiện ở một số điểm sau ( sơ lược):

    1. Vốn vay quá lớn làm mất cân đối tài chính do chi phí đầu tư lớn, công nợ và hàng tồn kho.

    2. Ngoài hợp đồng xuất khẩu sang Cu đen, chưa có tăng trưởng vượt bậc trên các kênh và mặt hàng khác để bù đắp lượng thiếu hụt trong tương lai.

    => bắt buộc làm làm cân bằng cán cân tài chính bằng cách huy động vốn không ngân hàng sẽ siết nợ và làm chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng rất lớn.

    Việc các Quỹ lớn bắt tay nhau phát hành cổ phiếu với giá cao có thể nhằm một số mục đích:

    a. Mời cổ đông Nhà nước và cổ đông nhỏ về vườn nếu các Bác không chịu nổi nhiệt.

    b. Phần thặng dư bù đắp vào cán cân tài chính nhưng không làm thay đổi các chỉ số liên quan đến giá cp trên thị trường do vốn điều lệ về nguyên tắc tăng ít, vốn thực tế chủ sở hữu tăng nhiều ( cho vay không lãi) => NAV các Quỹ ít bị ảnh hưởng và tăng lợi nhuận ròng bằng cách giảm nhiều chi phí tài chính => cuối năm khả năng giá sẽ tăng vọt do lợi nhuận ròng tăng mạnh so với kế hoạch.

    c. Việc mời một số nhân vật nổi tiếng tham gia có thể vẫn là chiêu bài để thâu tóm mảnh đất, vì nếu đơn thuần chỉ là vấn đề kinh doanh, các vị đó chắc chẳng ngồi đấy làm gì đâu.

    Phân tích cho vui thôi, Bác nào muốn xuống cứ xuống thong thả, đặt bán giá tham chiếu trở để nhường chú Tóc Vàng Đuôi Gà, không việc gì phải chen chúc để nó lại cười mình!

    Riêng tớ vẫn để lại một ít ngắm nghía xem tình hình thế nào đã!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này