Rất tiếc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 24/02/2012.

4447 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9994 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Dow mà vượt 13 000 điểm thì đồng nghĩa với kinh tế nước Mỹ chuyển qua một trang mới... một khẳng định hùng hồn hơn rằng không có suy thoái như lo ngại của nhiều người.
  2. kiemtienmuaxe

    kiemtienmuaxe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    114
    Tôi rất nể bác Hoa phân tích rõ ràng có cơ sở ,và sát với thị trường ,rất khách quan,nhưng dường như bác bỏ sót một yếu tố rất quan trọng đó là giá xăng,giá xăng thế giới đã là 108 usd rồi,nếu nó còn tăng ,thì chắc chắn giá xăng trong nước phải tăng ,dẫn đến các mục tiêu vĩ mô của Chính Phủ ta sẽ hoàn toàn sụp đổ,ko thể duy trì chỉ tiêu giảm lạm phát được,
    Mong bác để ý và phân tích vấn đề này,hôm nay tôi đã xuống 70% danh mục,xuống tích từ thứ 3,có lẽ xuống tích tắc từ thứ 3 hơi sớm,nếu để hôm nay bán hết thì lợi nhuận sẽ cực tốt hơn.Chia sẻ cùng bác
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)].
    Nếu giá xăng tăng thì chắc chắn TT sẽ sụp đổ ,vì tâm lý cửa nhà đầu tư,và lại TT cũng đã tăng khá nóng nên chỉ cần 1 yếu tố này thì có lẽ TT sẽ gặp nguy hiểm
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Giá dầu tăng lên 108 USD tôi cũng đã nói trong topic này từ sáng nay rồi

    Còn phân tích về tình hình giá xăng tôi cũng đã phân tích trong topic đầu tuần: (http://f319.com/home/1501934), bác xem lại topic cũ tôi mới đưa đường link nhé.

    Trong thời gian tới giá xăng có tăng do giá xăng thế giới tăng thì cũng không tác động nhiều đến lạm phát như đầu năm 2011. Đầu năm 2011, CPI bùng phát là do hội tụ đồng thời của 3 yếu tố: xăng tăng trên 5000/ lít, tỷ giá tăng 9%, điện tăng 15%. Do đó, nếu năm nay chỉ một mịnh xăng tăng với mức tăng chừng mực 500-1000 đ/ 1lít thì sẽ không tác động nhiều đến lạm phát.

    Ngoài ra, Bộ Tài Chính vừa giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% + tăng cường sử dụng quỹ bình ổn giá xăng và từ đó trước mắt sẽ chưa tăng giá xăng- dầu trong nước. Sau đó có tăng thì cũng chỉ tăng khoảng 500-1000 đồng /lít xăng nên không tác động nhiều đến lạm phát như đầu năm 2011.
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    CPI tháng 02/2012 tăng 1.37% so với tháng 01, một con số thấp nhất trong 10 năm qua (chỉ tương đương tháng 02/2009); CPI theo năm (so với cùng kỳ năm trước ) giảm mạnh xuống còn 16.44% từ con số 23.02% hồi tháng 08 / 2011. Không cần các "chuyên gia cao cấp" phân tích , chỉ nhìn biến thiên của các con số con số từ tháng 08/2011 đến nay thì cũng thấy tình hình lạm phát đang được kiểm soát khá tốt.
  5. Mrstock

    Mrstock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Đã được thích:
    24
    Chợt nhớ, để biết được một người là khỏe hay yếu, tính cách tốt hay xấu, bản lĩnh hay nhu nhược, cần phải quán xét trong một thời gian dài. Các bác cứ ngồi phân tích ngày này nó hắt xì hơi, ngày kia nó sổ mũi, ngày nọ thì cảm lạnh...thì kiểu gì chả có hôm : "à, thằng này nhìn khỏe đấy", hôm thì "hôm trước nó còn khỏe mà, chắc hôm nay chỉ yếu nhẹ thôi", hay "hai hôm nay nó yếu rùi, vài hôm nó lại khỏe liền ấy mà"

    Cứ chơi chứng kiểu này đi nhé! Ung thư từ 2007 đến giờ vẫn chưa dứt mà ngồi cứ phanh thây nó ra mà phân tích với chả chẩn đoán...
    =))=))=))=))
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Dow vượt 13 000 điểm rồi, bức tranh kinh tế của Mỹ sáng hơn cùng với những tín hiệu lạc quan từ Châu âu đã tạo lực cho Dow vượt 13 000 điểm. Có khả năng kết thúc phiên cuối tuần, Dow sẽ nằm trên mức kháng cự mạnh này.

    Kinh tế thế giới hồi phục sẽ có những tác động tích cực đến kinh tế trong nước.
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Phiên cuối tuần, dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh trên cả 2 sàn Hà Nội và TP.HCM. Nhiều người chờ điều chỉnh để vào lại hàng thì khả năng thị trường khó có những phiên điều chỉnh mạnh như mong đợi

    NVHOA
  8. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Ối thằng đao don vượt 13 000 điểm là tớ thắng thằng bạn 1 độ nhậu thịt rừng roài... còn nó tác động thế nào thì tính sao hé hé.
  9. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau chứng lại thơm thoai, Tây long cứ mua ròng ào ào thì chứng ngon roài. Ngủ thoai
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Bloomberg: Việt Nam đang thành công trong kiềm chế lạm phát
    Bloomberg nhận định niềm tin vào chính sách điều hành kinh tế hiện nay sẽ tăng lên ở thời điểm chính phủ đang rất cố gắng để thu hút đầu tư nước ngoài.

    Theo Bloomberg, Việt Nam đang có nhiều thành công trong kiềm chế lạm phát, lạm phát hạ nhiệt, niềm tin vào chính sách điều hành kinh tế hiện nay sẽ tăng lên ở thời điểm chính phủ đang rất cố gắng để thu hút đầu tư nước ngoài.

    Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2012 tăng 16,44% so với cùng kỳ năm trước. Còn theo Cục đầu tư nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư, cam kết FDI vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2012 giảm 54,5% xuống 1,23 tỷ USD.

    Lạm phát hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể cân nhắc hạ lãi suất sau khi vào tháng 1/2012 đã phát đi tín hiệu về việc đưa lãi suất về mức hợp lý hơn. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nghị quyết 11 để kiềm chế giá cả, hạn chế tăng trưởng tín dụng cũng như bình ổn tỷ giá tiền đồng cách đây 1 năm. Khả năng nới lỏng chính sách của chính phủ đã bị hạn chế trong khi khủng hoảng nợ châu Âu tác động xấu đến các nền kinh tế châu Á.

    Ông Trinh D Nguyen, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng HBSC Hồng Kông, nhận xét: “Nhìn chung chính phủ Việt Nam đã thắt chặt chính sách khá hiệu quả không chỉ thông qua các quyết định lãi suất mà còn bởi các biện pháp hành chính. Chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hạ lãi suất vào cuối quý 1/2012 hoặc đầu quý 2/2012. Lạm phát sẽ về mức 1 con số vào thời điểm cuối năm 2012.”

    Phiên giao dịch ngày thứ Sáu (ngày 24/02) trên sàn Hose, chỉ số VnIndex tăng khoảng 1,3% trước khi đóng cửa không thay đổi nhiều so với chốt phiên ngày trước đó. Chỉ số tăng khoảng 20% trong năm 2012 và ghi nhận mức tăng điểm mạnh nhất so với các chỉ số chứng khoán khác tại châu Á, trong khi đó tiền đồng tăng giá khoảng 1% so với đồng USD.

    Số liệu từ Bloomberg cho thấy lạm phát tại Việt Nam vẫn tăng nhanh nhất trong số 17 nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

    Ông Tai Hui, trưởng bộ phận kinh tế châu Á tại ngân hàng Standard Chartered, nhận xét: “Rủi ro trước mắt với triển vọng lạm phát không cao, tuy nhiên cần phải tính đến một yếu tố mới đó là giá dầu cao.” Ông cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hạ lãi suất trong quý 1/2012, tạm thời chững lại trong quý 2/2012 nếu áp lực giá cả tăng lên.

    Đình Hảo

    Theo TTVN/Bloomberg

Chia sẻ trang này