REE - Mai Thanh, kakalotta, VNM - Mai Kiều Liên! Bộ 3 hoàn hảo!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 11/06/2007.

167 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4498 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    REE: Thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh




    Ngày 08/06/2007, Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) công bố thông tin về việc thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh như sau:

    Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty cổ phần:

    Số: 059082

    Đăng ký lần đầu: ngày 29/12/1993

    Đăng ký thay đổi lần thứ 15: ngày 06/06/2007

    Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

    Nội dung thay đổi: Tăng vốn Điều lệ từ 383.440.290.000 đồng lên 575.149.920.000 đồng (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng

  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 11/6/2007, 20:21 GMT+7

    40% trọng lượng cá basa là do thuốc tăng trọng

    "Lượng protein trong miếng phi lê cá basa hiện nay nhiều khi chỉ còn 40-50%. Trọng lượng còn lại chủ yếu là nước bị tích tụ do sử dụng thuốc tăng trọng Aminosid", Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang Ngô Phước Hậu bức xúc nói.

    Nhận xét với tư cách là Chủ tịch Ủy ban cá nước ngọt tại Hội nghị tổng kết Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) diễn ra sáng 11/6 ở TP HCM, ông Hậu cho rằng tình trạng lạm dụng thuốc tăng trọng trong nuôi trồng và chế biến thủy sản đang diễn ra trầm trọng đến mức báo động.

    Lượng nước có trong thịt cá basa, cá tra nhiều khiến miếng phi lê mọng nước, nặng cân. Khi chế biến xong thì không còn bao nhiêu đạm trong cá vì khô nước, chưa kể chất tăng trọng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Theo thông báo của Tổng cục hải quan, ngày càng nhiều lô hàng xuất khẩu cá da trơn đang bị các nước trả về vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiễm những kháng sinh cấm sử dụng như Malachite Green, Cloramphenicol, Aminosid...


    Việt Nam tăng cường kiểm tra chất lượng phi lê cá basa, cá tra ngay tại nhà máy. Ảnh: D.K.

    Nếu năm 2003, số lô hàng bị trả về chỉ khoảng hơn 20, thì năm ngoái con số này hơn 200. Hàng loạt thị trường lên tiếng cảnh báo, tăng cường kiểm tra hoặc thậm chí đóng cửa đối với một số sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, như đang xảy ra với Nga, Nhật.

    Theo báo cáo của Ủy ban tôm, quý 1 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 240 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Song, mức tăng trưởng này chủ yếu ở các thị trường phụ như Asean... 3 thị trường chính là Mỹ, Nhật, EU đã giảm mạnh, trong đó EU "từ chối" đến 21% thủy sản Việt, còn Nhật và Mỹ mất đến 10% thị trường. Tất cả đều có nguyên nhân từ vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Ông Hậu lo ngại, nếu cứ tiếp diễn việc dùng kháng sinh cho thủy sản, Việt Nam sẽ chỉ xuất khẩu nước trong cá da trơn chứ không phải chất lượng sản phẩm. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu cho thương hiệu thủy sản Việt Nam. Trong khi đó nếu chất lượng sản phẩm xuất khẩu tốt, ngành hàng này có thể mang về kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong năm nay.

    Cựu chủ tịch VASEP Hồ Quốc Lực, người hôm nay vừa tuyên bố rời khỏi chức vụ, cũng đồng thời lên tiếng khuyến cáo về tình trạng thuốc kháng sinh, tăng trọng thủy sản dùng tràn lan mà cơ quan chức năng làm mọi cách vẫn khó hạn chế được. Ngoài lý do bận rộn, thực tế bất lực trong giám sát việc sử dụng kháng chất cấm cho thủy sản cũng là nguyên nhân khiến ông Lực quyết định không tham gia công tác quản lý hiệp hội thủy sản tiếp tục.

    Hiện 25 doanh nghiệp bị đơn Việt Nam trong vụ kiện phá giá tôm tại Mỹ đang chuẩn bị cho đợt xem xét hành chính lần 2 do Bộ Thương mại (DOC) nước này tiến hành. Các luật sư hãng Vison & Elkins, Mỹ, thay mặt thân chủ Việt Nam đã gửi bản trả lời câu hỏi đến DOC theo quy định. Danh sách bị đơn bắt buộc dự kiến sẽ được DOC thông báo trong tháng này. Kết quả xem xét hành chính lần thứ nhất được DOC công bố hồi đầu năm, mức thuế phá giá mới của các công ty Việt Hải chỉ còn 0%, Grobest 1,98%.

    Kết quả cuối cùng xem xét hành chính lần 2 đối với vụ kiện phá giá cá da trơn Việt Nam, hồi tháng 4, DOC cũng thông báo giảm thuế cho Công ty thực phẩm QVD từ 66,34% ban đầu xuống còn 15,01%. Mức thuế chung cho các nhà xuất khẩu Việt Nam khác là 66,34%, riêng công ty CATACO chịu mức cao nhất, 80,88%.
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/06/2007, 13:57
    ITA phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu


    (ĐT) Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo ( ITA) vừa thông báo phát hành 20 triệu cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, chào bán 10 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP); chào bán 5 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược và 5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn thông qua hình thức chào giá cạnh tranh với mức thấp nhất là 85.000/cổ phiếu.


    Theo đó, đối với cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 25.06.2007; ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6; thời gian chuyển nhượng quyền từ ngày 05/07 đến 30/07/2007; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu là 05/07 đến 01/08/2007. Đối với đối tác chiến lược và nhà đầu tư lớn, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 20/06/2007; thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngagy 21/6 đến 25/06/2007.

    Ông Thái Văn Mến, Tổng giám đốc ITACO cho biết, mục đích đợt huy động vốn lần này nhằm góp vốn đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Tân Đức; góp vốn vào Trường cao đẳng Đông Nam Á và góp vốn vào khu đô thị Tân Tạo. Khối lượng vốn dự kiến huy động là 950 tỷ đồng.
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=1250
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    With bond yields surging recently are you buying more bonds?
    Yes 23%
    No 78%
    24351 Votes to date

    thị trường Mỹ nè kaka ấn no http://post.polls.yahoo.com/quiz/financeresults.php
  7. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ - CHỨNG KHÓAN
    Tại sao?
    SGGP:: Cập nhật ngày 24/04/2007 lúc 22:02''(GMT+7)

    Bà Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty REE.

    Bất kỳ ai đã biết Công ty Cơ điện lạnh REE ở TPHCM và đến một lần, tôi dám chắc phải gật đầu mà nói rằng ?ođó là công ty biết làm ăn, chuyên nghiệp và có đầu óc?. Tôi đến REE cùng với 2 nhà báo để gặp chị Nguyễn Thị Mai Thanh - Tổng Giám đốc chỉ với mục đích muốn biết vốn nhà nước ở công ty bây giờ chiếm bao nhiêu phần trăm và chị có khó khăn gì?

    Thật bất ngờ, xung quanh câu chuyện làm ăn rồi chuyện ở sàn giao dịch, xen lẫn những chuyện vui và buồn, chị Mai Thanh vui vẻ cho biết trước đây vốn của nhà nước tại REE chiếm 30%, bây giờ chỉ còn 10%. Tôi đem chuyện ở thị trường chứng khoán (TTCK) hỏi: ?oChị thấy có gì lo lắng khi gần 10 phiên giao dịch đều giảm??. Chị trả lời ngay: ?oTTCK là thị trường tài chính bậc cao, là của dân chơi cao cấp, người chơi phải có kiến thức và biết phân tích?. Điều đó thì? tôi hoàn toàn đồng ý với chị? Đang trả lời tôi, bỗng có điện thoại, người gọi chắc là? ai đó hỏi cái gì về chứng khoán. Tôi để ý? Chị chớp mắt và trả lời rất nhanh: ?oGiá xuống thì? mua vào. Có gì đâu mà hỏi?. Trời! Thật sự như là một trận chiến đấu, chỉ có khác là hồi xưa khi chị theo cha (Trung tướng Nguyễn Thới Bưng) lên chiến khu làm lính đánh giặc, cha chị chắc là suy nghĩ dữ lắm khi quyết định cho quân của ông tấn công hay rút lui. Còn chị bây giờ, ?ogiá xuống?, như một vị tướng chiến trường ở mặt trận kinh tế, chỉ có tấn công. Chị nói mua vào chính là tấn công ở thế trận khác để tung ra khi có thời cơ đến, đó là đòn tấn công ở thế trận chủ động.

    Nhà báo trẻ Ngân Hà xen vô hỏi: ?oTại sao??. Mai Thanh nói rất nhanh: ?oChỉ trừ những tay cờ bạc, đầu cơ? Còn, người biết làm ăn, nhà đầu tư thật sự, thì thời điểm này lại mong nó xuống, họ giữ cổ phiếu. Họ là những người có tiền, họ mua, họ chờ, phải có bản lĩnh, có khả năng phân tích mới không hốt hoảng?. Tôi hỏi tiếp: ?oCòn phòng tuyến 1.000, theo chị??. Chẳng cần suy nghĩ lâu, chị nói: ?oTTCK Việt Nam còn đang ở giai đoạn ban đầu, ?onó? còn rất nhỏ. Thông thường VN-Index phần nào thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Thời gian qua, kể từ tháng 1-2007, sàn giao dịch sôi nổi, các nhà đầu tư phấn chấn? Nhưng, bất kỳ các hoạt động sản xuất hoặc hoạt động tài chính ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, ?onó? chẳng bao giờ là một đồ thị đi lên mãi. Giai đoạn này chính là sự sàng lọc, làm cho thị trường lành mạnh hơn. Tôi nghĩ, chẳng có gì phải nao núng??. Dường như người phụ nữ này vốn sắc sảo trong chỉ huy ?ochiến đấu?, bỗng mềm mại, chị nhìn tôi nói như tâm sự: ?oTôi nghĩ những người lên sàn cần phải khảo sát chỉ số P/E của các công ty, để lỡ có? xảy ra chân này thì chân kia vẫn còn đứng trên một cái nền vững chắc, không lo sẫy cả hai chân?. Điều chị Mai Thanh nói tôi hiểu rất rõ, chỉ số P/E tốt tức là nội lực của các công ty niêm yết tốt, nghĩa là sự làm ăn mỗi năm phát triển tốt.

    Tôi đến thăm REE lần này, tòa nhà E-Town 2 đã xây xong và số cho thuê đã gần kín. E-Town 1 vay vốn ngân hàng, E-Town 2 nhờ kênh huy động vốn TTCK nên lấy vốn tự có đầu tư ngon ơ. Quả thật, bề nổi đã quá nổi, còn cái nền của REE đã quá vững, trên sàn giao dịch REE là một trong 5 công ty có số lượng và giá trị giao dịch lớn nhất. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp và nhỏ nhắn trước mặt, thật không ngờ chị có sức mạnh và tài năng làm cho bất kỳ những người đàn ông mạnh mẽ nào cũng phải coi lại mình. Trong tôi hàng chục câu hỏi ?oTại sao?? về chị.
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng thời sự
    Các nhà quản lý, các nhà tài trợ nói về năm 2010
    SGGP:: Cập nhật ngày 11/06/2007 lúc 04:15''(GMT+7)
    Gần đây các nhà quản lý, các nhà tài trợ đề cập nhiều đến năm 2010 của Việt Nam với sự lạc quan tin tưởng. Vậy năm 2010 có ý nghĩa và vị trí như thế nào đối với việc hoạch định chiến lược và lộ trình phát triển kinh tế xã hội của VN? Để thấy được vị trí quan trọng của năm 2010, thiết nghĩ cần phải xem lại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 (năm 2000).

    Đại hội 9 đã xác định ?oChiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2000-2010) với mục tiêu tổng quát như sau: ?oĐưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại??.

    Bây giờ mới là tháng 6 năm 2007 nghĩa là còn 3 năm rưỡi nữa mới tới năm 2010, nhưng mục tiêu chiến lược mà Đại hội 9 từ 10 năm trước đã xác định hiện rõ mồn một và khả năng đạt được trong tầm tay của ta. Đây chính là nguyên nhân, là cơ sở để những ai quan tâm đến thời cuộc bày tỏ sự tin tưởng của mình về tương lai phát triển của VN năm 2010. Không phải các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý của chúng ta là người trong cuộc mới lạc quan mà các nhà tài trợ quốc tế trên cơ sở phân tích khoa học cũng tin tưởng như vậy.

    Ta nói đến năm 2010 đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển còn theo cách nói của họ thì VN trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010. Dưới đây là ý kiến của các nhà tài trợ phát biểu tại hội nghị giữa kỳ các nhà tài trợ VN tổ chức ngày 2-6 tại TP Hạ Long:

    - Ông James Adams, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương: ?oSau 2 năm liên tiếp tăng trưởng trên 8%, VN đang tiếp tục ở vị thế sẵn sàng cho quá trình phát triển mạnh mẽ. Với những gì diễn ra trong nửa đầu năm 2007, tôi rất lạc quan về triển vọng VN trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010?.

    - Ông Il Houng Lee, Trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại VN: ?oTriển vọng năm 2007 của VN là khả quan, GDP dự báo tiếp tục tăng trên 8% nhờ tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư được duy trì. Mặc dù nhập khẩu cũng tăng khiến cán cân thương mại bị thâm hụt nhưng luồng vốn đầu tư gián tiếp và kiều hối chảy vào tiếp tục mạnh, thừa sức bù lại phần thâm hụt đó. Trong những năm tới, việc hội nhập kinh tế và tài chính sâu hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đưa VN ra khỏi danh sách nước có thu nhập thấp vào năm 2010 và gia nhập đội ngũ các nước công nghiệp vào năm 2020?.

    Mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2000-2010) đang dần trở thành hiện thực và năm 2010 sẽ trở thành một cột mốc trong tiến trình đổi mới phát triển của VN.
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này