Report đại hội cổ đông Vietcombank: đi dự để khỏi bị tò mò

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruouvangTL, 27/04/2008.

2678 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 11:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2621 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Report đại hội cổ đông Vietcombank: đi dự để khỏi bị tò mò

    Hôm qua mặc dù VCB tổ chức đại hội ở tít xa tận Mỹ Đình nhưng mỗ vẫn lặn lội đi. Đến muộn nên chẳng nghe được đoạn đầu, khi đến thì thấy các bác cổ đông nhà ta tranh nhau phát biểu loạn cả lên. Công bằng mà nói thì thấy cổ đông có vẻ bị kích động hơi quá, Vietcombank vừa cổ phần hoá xong, chưa có vấn đề gì lớn đáng để nhảy chồm chồm lên như thế. To mồm nhất là 1 chú ở quỹ Euro (tên là Hải thì phải), chú này rất to mồm tỏ ra bức xúc, hăng hái phát biểu với cả mấy em truyền hình nữa, nhưng xem ra lý lẽ của chú ta cũng chẳng thuyết phục gì. Nhìn chung là đại hội này các cổ đông nhỏ phát biểu quá hăng hái nhưng lại không chất lượng lắm, chẳng thấy có ý kiến nào đáng để tâm, chứng tỏ là các chú nhà ta chưa thèm nghiên cứu tài liệu đại hội 1 cách kỹ càng. Phần lớn các ý kiến phát biểu đều đưa ra nhận định chủ quan, thiếu căn cứ, thiếu thuyết phục. Nực cười nhất là có 1 chú đứng lên chứng minh 1 cách rất cùn rằng giá VCB chỉ xứng đáng 15-22 thôi. Chẳng hiểu là vì chú ta kém hiểu biết về kinh tế hay là có ai giật dây chú ta để chú ta phát biểu như thế. Có thể nhận thấy là cổ đông VCB đã ở trạng thái bị kích động ở đại hội nên phát biểu quá hăng mà chẳng đâu vào đâu. Nhiều cái đáng để nói như chuyện giữ lại thặng dư cho VCB mà không phải nộp cho nhà nước thì các cổ đông lại chẳng tích cực mà ý kiến cho. Chán

    Vietcombank vừa mới cổ phần hoá xong, chưa thể chuyển mình ngay được khỏi tư duy bao cấp nhưng cũng chưa có vấn đề gì nghiêm trọng đáng để ồn ào lên như thế, bọn khoai tây nó biết nó cười cho, và nó sẽ ép mình khi đàm phán bán cho đối tác chiến lược...
    Thôi đành an ủi rằng đi dự để khỏi phải tò mò về đại hội VCB
  2. killeriskilled

    killeriskilled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì ghê gớm mà làm ầm ĩ.
  3. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chẳng có gì đáng để làm ầm ĩ cả lên như thế
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Vốn nhà nước vẫn nắm phần ưu thế, cơ chế hoạt động vẫn theo kiểu thời bao cấp, đội ngũ lãnh đạo vẫn Y nguyên, ko biết đến bao giờ mới bứt phá được
  5. otohoabinh5

    otohoabinh5 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải từ từ chứ, bây giờ có cho bác vào HĐQT thì bác cũng có làm nổi đâu. Quản trị 1 ngân hàng như VCB đòi hỏi phải là người có kinh nghiệm và kiến thức cao về ngân hàng
  6. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/4, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đồng lần thứ nhất. Tại đây, lần đầu tiên cái tên Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã chính thức xuất hiện đánh dấu cho một giai đoạn chuyển đổi và phát triển mới của Vietcombank.

    Tuy nhiên, để thực sự đổi mới, ngoài vấn đề thời gian, Vietcombank và các cổ đông còn phải vượt qua rất nhiều thách thức. Và ngay trong lần đại hội đầu tiên này, bản lĩnh của DN trong cơ chế mới và cũng như của nhà đầu tư đã bị thử thách khi thị chứng khoán đi xuống và giá cổ phiếu Vietcombank đã giảm gần một nửa.

    Mô tả ảnh.
    Mức giá IPO đang là cái neo gây khó cho Vietcombank khi đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và tính giá lên sàn. (Ảnh: TH)

    Giá bán bình quân của cổ phiếu Vietcombank qua đợt IPO vừa qua là 107 ngàn đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, trong xu hướng sụt giảm chung của toàn thị trường, giá trên OTC, cổ phiếu Vietcombank chỉ còn 50 - 60 ngàn đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư đã đến với đại hội cổ đông trong tâm trạng rất xót xa và rối bời khi cổ phiếu mất giá và tính thanh khoản trên thị trường cũng rất kém.

    Một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu đã phát biểu, theo tính toán và cảm nhận của ông, mức giá trên 107 ngàn đồng/cổ phiếu mà cổ đông đã mua là quá cao. Theo tính toán bằng các công thức thông thường dựa trên vốn, lợi nhuận, thị trường chứng khoán... nhà đầu tư này cho rằng, mức giá thực có thể ở 14 - 22 ngàn đồng/phiếu. Chúng ta nhận định cổ phiếu đang đi về giá trị thực, vậy mức giá trước đây là thế nào?

    Theo nhà đầu tư này, với thực tế thị trường hiện nay thì nhà đầu tư trong nước đang thiệt hại rất lớn khi giá cổ phiếu được định giá quá cao. Ông đề xuất, nên có phương thức nào đó để bán tiếp cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu để giảm giá. Mức giá mới thấp hơn không chỉ giảm bớt thiệt hại cho nhà đầu tư mà còn có sơ sở để đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và tính giá niêm yết. Nếu cứ duy trì mức giá như IPO thì các mục tiêu khác sẽ rất khó thực hiện.

    Một nhà đầu tư khác cũng nhấn mạnh rằng: Mức giá IPO có thể là một sai lầm. Ngay sau khi IPO, giá cổ phiếu Vietcombank đã rớt theo chiều thẳng đứng và hiện chỉ còn một nửa. Phải có cách để giảm thiệt hại cho nhà đầu tư và cũng là gỡ khó cho ngân hàng trong việc chọn đối tác chiến lược và tính giá lên sàn.

    Có cổ đông đề xuất, ngay từ bây giờ, Vietcombank phải tính đến việc mua cổ phiếu quỹ để giữ giá cổ phiếu đồng thời đảm bảo tính thanh khoản. Nếu không giá cổ phiếu sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

    Theo các nhà đầu tư, nếu cứ theo quy định lấy giá IPO thành công để đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược vào thời điểm này tin rằng khó thành công. Các nhà đầu tư nước ngoài trước đây cũng đã không chấp nhận mua với mức giá cao như thế, nay tình hình thế này thì lại càng khó. Trong khi đó, nếu chấp nhận bán với giá thấp, ví dụ mức 50 - 60 ngàn đồng/cổ phiếu theo mức thị trường thì thật là xót xa cho nhà đầu tư trong nước. Và chắc chắn lãnh đạo Vietcombank không muốn làm điều này vì phạm luật và gây hại cho nhà đầu tư trong nước.

    Trả lời về vấn đề này, Ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng Giám đốc Vietcombank cũng cho rằng, việc đàm phán với đối tác chiến lược theo quy định của Nghị định 109 về cổ phần hóa hiện nay là rất khó. Tuy nhiên, vẫn phải cố gắng làm, mức giá bao nhiêu, chọn ai là vấn đề còn bàn bạc và tất nhiên Vietcombank cũng không thể quyết mà chỉ đề xuất lên Chính phủ. Nhưng có một thực tế mà ông Thanh cũng tính đến là nếu bán với giá 50 - 60 ngàn đồng thì không hay và rõ ràng cổ đông trong nước đã mua với giá đắt; còn không có đối tác chiến lược thì không hoàn thành kế hoạch CPH, không bán thêm được cổ phiếu ra ngoài.

    Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Vietcombank lên sàn chứng khoán ngay trong năm 2008. Tuy nhiên, điều này cũng bị nhiều cổ đông nghi ngờ mà nguyên nhân chính cũng bắt đầu từ giá cổ phiếu. Nếu không có một phương án nào để quyết định về giá để đáp ứng yêu cầu của đối tác chiến lược, đồng thời đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư trong nước thì Vietcombank không bán được thêm cổ phiếu để đạt yêu cầu tối thiểu có 20% bán ra ngoài mới được niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Các lãnh đạo cứ nói mạnh là niêm yết mà không cần nhà đầu tư chiến lược nhưng với khoảng trên 7% cổ phần phát hành ra ngoài thì niêm yết làm sao. Nói là xin Chính phủ cơ chế đặc biệt nhưng Chính phủ cũng không thể đứng trên luật đã quy định được. Đây là câu chuyện rất khó.

    Bên cạnh đó, nếu lên sàn chứng khoán với tình hình chứng khoán thế này thì mức giá niêm yết tính thế nào. Nếu để thấp hơn giá IPO không chỉ nhà đầu tư bị thiệt mà với quy mô của mình, không cẩn thận, cổ phiếu Vietcombank lại là nguyên nhân khiến thị trường thêm đi xuống. Còn nếu giữ mức giá như IPO chắc sẽ không ai chịu. Dường như, trong con mắt các nhà đầu tư, giá cổ phiếu xuống thấp đang gây ra rất nhiều hệ luy mà rất khó để vượt qua.

    Cũng tại đại hội lần này, một lần nữa, vấn đề sử dụng nguồn vốn có được từ 30% thặng dư qua IP mà nhà nước để lại cho Vietcombank như thế nào cũng được đặt ra. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng vẫn chưa rõ ràng khi đại diện Vietcombak cho biết, việc phân chia sẽ phải xin ý kiến của các cơ quan quản lý cao hơn.

    Cần đối xử công bằng với cổ đông nhỏ lẻ

    Vietcombank hiện có khoảng 15.500 nhà đầu tư nhưng tất cả các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu qua IPO, trái phiếu chuyển đổi, cán bộ nhân viên mua ưu đãi... chỉ chiếm khoảng 9%. Nhà nước vẫn nắm giữ hơn 90%. Cho nên trong tất cả mọi vấn đề chỉ cần 3 đại diện vốn nhà nước mà quyết là mọi vấn đề coi như xong.

    Rất nhiều nhà đầu tư đã mang nặng tâm lý này đến đại hội và bày tỏ yêu cầu phải tôn trọng các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhà đầu Nguyễn Duy Lộ cho rằng, cần phải hết sức tôn trọng cổ đông nhỏ lẻ. Họ đã rất kỳ vọng khi bỏ vốn vào Vietcombank và hiện đang chấp nhận thua lỗ để gắn bó với ngân hàng. Theo ông, không chỉ tiếp thu ý kiến các cổ đông tại hội nghị mà ngân hàng nên có thư xin ý kiến các cổ đông không đến dự bằng đường bưu điện để đóng góp thêm cho chiến lược phát triển của mình. Số vốn của họ nhỏ nhưng họ có chất xám và tâm huyết cũng cần được trân trọng.

    Có 15.500 cổ đông nhưng đến giờ khai mạc chỉ có khoảng gần 700 cổ đông có mặt tham dự, thấp hơn con số dự kiến 2.000 mà Vietcombank đã chuẩn bị. Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ được sử dụng khoảng 1/3 trong lần đại hội này. Rất nhiều cổ đông đã hoàn tất thủ tục bỏ phiếu và ra về sớm trước khi phần thảo luận về phương án kinh doanh và bầu Hội đồng quản trị chính thức diễn ra.
  7. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    TÔi xin tóm tắt như sau:

    Hội nghị cũng có chào hỏi, kiểm tra tư cách cổ đông... như những chỗ khác. Nói chung ko có gì đặc sắc, hội trường quá to 1 người ngồi 2-3 chỗ cũng ko hết hê hê.

    Mở màn là tay Quân bên EuroCapital bức xúc đòi giảm xuống ai nắm 1% số CP để nhảy vào HĐQT (xinh đính chính 1 tý là bọn EuroCapital đấu giá 1tr6 CP VCB giá 103 - giờ lỗ toét đít chưa, hê hê). Phải nói là hơi ngờ u ngu, luật đã quy đinh trên 5% là cứ luật mà làm, bố này đòi làm sai luật mới khắm chứ.

    Kế đến 1 ông nhảy lên (đại diện cho cổ đông nhỏ lẻ, chắc thế) đòi lập hội đồng liên lạc (kiểu như hội đồng hương nghệ an, thanh hoá... ấy) chả biết để làm gì nữa, nhàm.

    Rồi 1 ông ta nói tiếng Tây (chắc Tây quăng, tây lai hay việt kiều gì đó) đòi đại diện cho cổ đông nhỏ lẻ (gom đủ trên 5%, cử 1 công làm đại diện ) có tên trong HĐQT có được ko, chủ toạ lại bác bỏ.

    Kế đến bà sồn sồn hỏi 1 câu lãng xẹt : Bác Tá 2 năm nữa về vườn (Bác Tá, đại diện SCIC ấy) thì ai thay ?? Hic, câu này hay quá nhưng lo bò trắng răng , thì SCIC cử người khác chứ sao, hỏi như ko hỏi ấy.

    1 bô lão ra vẻ sốt ruột phát biểu: Thôi, hội nghị đi thẳng vào vấn đề đi, năm 2008, VCB sẽ làm gì, kế hoạch thế nào ??? Tôi ôm VCB giá 107 giờ tụi nó trả có 57 vỡ hết cả mồm đây , đề nghị cho biết chiến lược để ko ổn tôi ù té quyền cắt trym (quên, cut loss) chứ ko mẹ đốp nó chửi tôi ngu , tự nhiên sao đâm đầu vào thằng lởm này ???

    ....

    Sau đó tui thấy chán quá lưọn quanh xem TT HNQG và ra tranh nhau cốc Lippton với các cổ đông khác, 1 lúc sau quay lại đã có kết quả:

    HDQT: Mr Trần Văn Tá- TGĐ SCIC; Mr. Bình - CT HĐQT VCB; Mr. Thanh- TGD VCB; Mr. Độ và các Ms. Hoa, Tâm, Nga - TV HDQT VCB.

    Kế hoạch cổ tức 12,8% (chả hiểu sao lẻ loi thế, chắc sợ 12% thì dân chửi thà gửi tiết kiệm còn hơn, 13% thì sợ đen đủi chăng )

    Lãi kế hoạch năm 2008: Khoảng 3000Tỷ (may ra )

    Bà con vỗ tay (xịt lắm), lục đục ra về, 1 số người nán ở lại chấn vấn, phỏng vấn riêng, quay phim chụp ảnh, 1 số ra tranh nhau nốt mấy cốc Lippton
  8. ilov3u2

    ilov3u2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái thằng lởm Quân bên EuroCapital em nhìn mặt cũng thấy ngu ngu thế nào ấy các bác ợ.
  9. bccbpc

    bccbpc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Đã được thích:
    16
    em thấy ông Hải ngoác làm tổng thư ký của vafi cảnh cáo cả chủ toạ.... lúc mà không cho tổng giám đốc của ER capital phát biểu ấy.....nghe hài thật.........
  10. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Bất kế tình hình kinh doanh thế nào thì các pác HĐQT kiểu gì cũng được 10 tỷ chia nhau từ lợi nhuận sau thuế rồi. Sướng hơn lương quốc doanh và lương công chức hồi xưa. Vì cổ đông Nhà nước áp đảo chứng không cứ cho đó đớp 10% LNST vượt kế hoạch khoảng 4000 tỷ có phải hay hơn không. Tốt nhất là cứ cho VCB lên sàn luôn bây giờ cho thị trường niêm yết nó sôi động chứ đợi cổ đông chiến lược với đk đàm phán như cũ thì đến mồng thất mới tìm được.

    VCB thêm một thất bại của CP Việt Nam về CPH.

Chia sẻ trang này