Rổ hàng hoá CPI nên tính lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kiemtientuCK, 18/02/2008.

786 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 635 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    Rổ hàng hoá CPI nên tính lại

    Trong rổ CPI thì thực phẩm và dịch vụ chiếm đến 40%, những mặt hàng thực phẩm như gạo, thịt, tôm, cá.... tăng càng cao thì càng có lợi cho nông dân hay nói cách khác là những người nghèo. Vậy thì tại sao CP lại coi đây là lạm phát xấu nhỉ ??, lam phát vào giá gạo, thịt...rất tôt cho nông dân. Chỉ ảnh hưởng ít nhiều tới "giai cấp công nhân" thôi.

    Giá gạo càng tăng cao thì VN càng thu được nhiều xèng vì là nước XK gạo số 1 thế giới, hơn nữa sẽ thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Nước mình 80% là nông thôn và nghề nông, vậy thì giá lương thực thực phẩm tăng cao thì càng hỗ trợ dân nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo thì càng tốt chứ nhỉ ??

    Đồ công nghệ cao như điện tử, IT....thì ngày càng giảm giá => Cho Tư bản nó "chết cha chúng nó đi" !!

    Chính phủ không nên thắt chặt tiền tệ làm gì vì việc lạm phát này là có lợi cho đa số dân nghèo ở VN !!!!

    Lúa trúng mùa, được giá

    Hiện nay ở vùng đầu nguồn hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, nhiều cánh đồng đã bước vào kỳ thu hoạch lúa. Năng suất lúa bình quân thường đạt 7-8 tấn/ha.

    "Năm nay giá vật tư, phân bón đều tăng cao. Ruộng lúa nào cũng trúng đậm nên hi vọng có lời kha khá? - nông dân ở ấp 2, Mỹ Quí, Tháp Mười (Đồng Tháp) phấn khởi.

    Do nhu cầu xuất khẩu gạo nên việc thu mua được đẩy mạnh, hằng ngày đều có thương lái đến thu mua tại ruộng, loại lúa thường giá 3.650-3.700 đồng/kg, lúa thơm jasmin 4.200-4.500 đồng/kg. "Bạn hàng tranh nhau mua, cứ phơi ngay tại đồng, xong hai nắng là cân" - ông Lê Văn Lắm, nông dân ở Vĩnh Xương, Tân Châu (An Giang), cho biết.
  2. thefirstlastkiss

    thefirstlastkiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác lập luận theo kiểu kinh tế tự cung tự cấp
  3. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Rổ hàng hoá tính CPI hoàn toàn là do thống kê cơ cấu tiêu dùng của các tầng lớp dân chúng chứ không hoàn toàn là ý muốn chủ quan. Sự tăng lên như vậy cho thấy không có lợi cho dân chúng vì giá gạo có tăng cũng chỉ một phần dân chúng được hưởng còn người nông dân vẫn chẳng được lợi bao nhiêu, trong khi khẩu phần của người dân VN ta thì ăn vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Lịch sự VN cái gì cũng phải gắn với ăn: Ăn nằm, Ăn ngủ, Làm ăn, ăn chơi, ăn nhậu, đồ ăn, ăn học.... tế nên tivi, tủ lạnh có lên xuống cũng chỉ mới chiếm phần nhỏ thôi, còn nhiều người chưa từng biết đến điện là gì cơ các bác ạ, thế nên CPI mà nó cứ tăng thì các bác có buôn chứng giỏi cỡ nào cũng lỗ.

Chia sẻ trang này