Rò rỉ tin gì mà phiên hôm nay........Tự Doanh cty ck Thăng Long & SSI ... múc nhiều vậy ??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ngoisaoleloi, 14/09/2010.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8417 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. bebygialai

    bebygialai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    chú ý tiền

    ="4"][COLOR="Red"[SIZE="4"]]tiềnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn[/SIZE][/[/COLOR]SIZE][SIZETÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ 3, 14/09/2010, 16:05
    Sóng ngầm

    Gần đây, theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, khoảng 2 tỉ đô la Mỹ carry trade đã vào Việt Nam và cho đến hiện tại, nó chưa bị rút ra do lãi suất tiền đồng vẫn cao.


    Khi mặt bằng lãi suất ngoại tệ ở Việt Nam cao, cao hơn lãi suất đô la Mỹ trên thị trường quốc tế, dòng vốn vay, ủy thác đầu tư (carry trade) chảy vào. Cái mà dòng vốn này tìm kiếm là lợi nhuận. Sự chu chuyển của nó từ vào đến ra khá rõ ràng.
    Ở lượt đi (vào) đầu tiên tiền được chuyển vào tài khoản vãng lai mở ở một ngân hàng có chức năng kinh doanh ngoại tệ. Bước tiếp theo chủ sở hữu số tiền đó làm thủ tục góp vốn đầu tư vào những công ty, địa chỉ đã chọn; mua cổ phần hoặc trái phiếu; hoặc cho vay...

    Lúc này ngoại tệ sẽ chuyển từ tài khoản vãng lai sang tài khoản vốn, sau đó được bán cho ngân hàng lấy tiền đồng và tiền đồng được chuyển vào tài khoản tiền đồng, giải ngân cho các mục đích đã làm thủ tục ở trên.

    Ở lượt về (ra) cũng chủ sở hữu nói trên bán cổ phiếu, trái phiếu, thu hồi vốn cho vay, mua lại đô la Mỹ, chuyển tiền vào tài khoản vãng lai rồi chuyển ra ngoài. Tỷ giá và lãi suất đồng nội tệ là hai yếu tố then chốt mà các tổ chức carry trade phải tính toán để đạt lợi nhuận tối đa.

    Thí dụ vào tháng 2-2010, một tổ chức chuyển vào 10 triệu đô la Mỹ để cho vay, họ đổi ra được 191 tỉ đồng. Khi ấy lãi suất đô la Mỹ trên thế giới khoảng 3%, nhưng họ có thể cho vay ở Việt Nam với lãi suất tiền đồng 12%/năm, tức 6% cho sáu tháng, tương đương lãi 11,46 tỉ đồng. Vào thời điểm thu hồi vốn vay, tỷ giá đã tăng lên 19.500 đồng/đô la Mỹ, lúc này cả vốn lẫn lãi họ có 10,38 triệu đô la Mỹ. Trả gốc và lãi vốn vay, họ vẫn lời.

    Trong trường hợp lãi suất tiền đồng giảm xuống và mức tăng giá của đô la Mỹ so với tiền đồng mạnh hơn, lợi nhuận của họ giảm, họ sẽ rút vốn ra. Đối với trường hợp mua cổ phiếu, trái phiếu, họ còn chịu rủi ro giá cổ phiếu, trái phiếu giảm và nộp thuế đầu tư chứng khoán.

    Về nguyên tắc, khi bán ngoại tệ cho ngân hàng và lấy tiền đồng, dòng vốn carry trade có thể tạo điều kiện cho Việt Nam tăng dự trữ ngoại hối. Nó là khoản tín dụng tạm thời giúp quốc gia cân bằng cán cân thanh toán ngắn hạn.

    Thời gian gần đây, theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, khoảng 2 tỉ đô la Mỹ carry trade đã vào Việt Nam và cho đến hiện tại, nó chưa bị rút ra do lãi suất tiền đồng vẫn cao. Còn những khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa mang lại lợi nhuận bởi VN-Index đã giảm quá sâu.

    Con sóng tăng lãi suất tiết kiệm ngoại tệ và vàng không phải chỉ đang lăn tăn trên mặt nước. Nếu không sớm rà soát và đề xuất biện pháp xử lý, tháo gỡ Thông tư 13 như chỉ đạo của Chính phủ, sóng nhỏ có thể chuyển thành sóng ngầm rất nhanh.

    Tuy nhiên từ giữa tháng 8-2010, các ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất tiết kiệm ngoại tệ, mức tăng phổ biến từ 0,3-0,5%/năm tùy kỳ hạn. Suy luận đầu tiên: các ngân hàng đang thiếu ngoại tệ cho vay; tăng trưởng vốn huy động ngoại tệ chậm lại; thực hiện quyết định mới đây của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được cho vay ngoại tệ vượt quá tổng vốn huy động ngoại tệ. Câu chuyện tưởng dừng lại ở đấy, nhưng không ngờ nó tiến xa hơn.

    Tuần trước, một số ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động vàng. Lãi suất huy động vàng kỳ hạn ba tháng đang ở mức 0,5%/năm được đẩy lên 0,8%/năm. Con số chênh lệch 0,3 điểm phần trăm/năm thoạt nhìn nhỏ, nhưng lại tăng tới 60% so với mức cũ. Liệu có phải một số ngân hàng đã tìm được đầu ra cho vàng huy động nên tăng lãi suất đầu vào? Ai là người vay vàng khi mà giá vàng đang ở đỉnh cao, vượt 29 triệu đồng/lượng?

    Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy cho vay vàng không tăng, trái lại còn giảm. Thực tế là không ít ngân hàng đang nỗ lực tăng tổng vốn huy động trong đó có vàng (vốn huy động bằng vàng được tính chuyển ra tiền đồng. Giá vàng càng cao, lượng vốn huy động bằng vàng càng lớn - NV). Muốn thu hút người dân gửi vàng vào ngân hàng, thì phải có lãi suất tiết kiệm thật cao, và mức tăng lãi suất huy động vàng đột biến 60% đã được tung ra!

    Tại sao các ngân hàng phải cố gắng tăng tổng vốn huy động bằng mọi cách như vậy: từ giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tiền đồng, đến tăng lãi suất tiền gửi ngoại tệ và vàng? Vì thời hạn thực hiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN từ ngày 1-10-2010 đang đến gần. Khoản 1.1 điều 18 của thông tư quy định rõ tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của các ngân hàng tối đa chỉ được 80%. Nghĩa là để cho vay 100 đồng, các ngân hàng phải huy động được tối thiểu 125 đồng.

    Một ngân hàng tính toán tổng vốn huy động của họ phải tăng thêm 14.000 tỉ đồng để không phải giảm dư nợ. Huy động sao nổi con số ấy trong vòng ba tuần nữa? Tiền cho vay ra đã giải ngân, không thể đòi hỏi người vay trả trước hạn. Để đảm bảo tỷ lệ trên mà không thể hạ tổng dư nợ xuống, thì ngân hàng chỉ còn cách tăng thật nhanh tổng vốn huy động.

    Lãi suất huy động tiền đồng không thể tăng vì đã có mức thỏa thuận chung trong khuôn khổ Hiệp hội Ngân hàng, nhưng lãi suất tiết kiệm ngoại tệ và vàng thì không có hạn chế nào. Thế thì tăng lãi suất tiết kiệm đô la Mỹ và vàng là con đường hợp lý!

    Điều đáng nói là ở chỗ 25 đồng (để có thể cho vay 100 đồng) đưa vào dự trữ đáp ứng quy định trên không phát sinh do nhu cầu tăng trưởng tín dụng, cũng không giúp giảm lãi suất cho vay như chỉ đạo của Chính phủ. Nó đơn thuần là để dự trữ và nằm “chết” một chỗ.

    Nhưng nó lại gây áp lực lên giá vàng và ngoại tệ. Lãi suất tiết kiệm đô la Mỹ tăng, lãi suất tiền đồng giảm xuống, mức chênh lệch càng thấp thì khả năng người dân chuyển từ tiết kiệm tiền đồng sang tiết kiệm ngoại tệ càng cao.

    Điều này vô hình trung đẩy cầu ngoại tệ tăng. Còn đối với vàng, mấy tháng qua, người gửi vàng đã rút ra đem bán, đổi sang giữ tiền đồng vì lãi suất huy động vàng quá thấp. Nay lãi suất huy động vàng tăng trở lại, họ có thể lại chuyển sang giữ vàng. Còn nhớ cơn “sốt” vàng và hệ lụy của nó năm ngoái chưa xa. Và “lỗ hổng” vàng đã bắt nguồn từ việc vàng ngân hàng huy động được, nhưng không có đầu ra...

    Con sóng tăng lãi suất tiết kiệm ngoại tệ và vàng không phải chỉ đang lăn tăn trên mặt nước. Nếu không sớm rà soát và đề xuất biện pháp xử lý, tháo gỡ Thông tư 13 như chỉ đạo của Chính phủ, sóng nhỏ có thể chuyển thành sóng ngầm rất nhanh.

    Theo Hả
    thông tư 13 ra tiền sẽ vào chứng khoán[r23)]
  2. hoaphuong2010

    hoaphuong2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Chẳng có rò rỉ gì cả nó mua để đấy để cho khách VIP mượn hàng bán thôi![-)
  3. 1_con_ga

    1_con_ga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy [:D]
  4. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    Chuẩn bị cho một chu kỳ hồi phục mới Thứ ba, 14/9/2010, 08:54 GMT+7 (ATPvietnam.com) -Nhiều tổ chức, cá nhân không vào được hàng lúc 420 trong đợt trước đã tham gia đánh xuống trong đợt vừa qua nhầm kéo thị trường đi xuống để gom hàng giá rẻ.

    Nếu theo dõi thị trường trong các phiên vừa qua thì dễ dàng nhận thấy điều này bởi những phiên đánh xuống quá khá kinh điển không thể che dấu được.

    Tuy nhiên, khi cơn bán khống đã say thì với sự phối hợp của Nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác trong nước thì một phiên phản công "úp sọt" trở lại nhà đầu tư đánh xuống là hoàn toàn có thể xảy ra trong 1-2 phiên tới và có thể là ngay trong phiên giao dịch hôm nay. Trong phiên giao dịch hôm qua đã có những động thái đánh lên trở lại 1 số blue chips như PVF, HPG, BVH, PVD, FPT...

    Vũ khí để hỗ trợ cho họ đánh xuống trong đợt này là thông tư 13. Thông tư này được xào nấu lại liên tục nhiều lần thông qua các phương tiện truyền thông nhầm tác động không tốt đến tâm lý nhà đầu tư tạo ra sự lo ngại.

    Nhưng thật ra, thông tư 13 đã có từ lâu và đã phản ảnh vào giá trong 1 thời gian dài. Do đó, thông tư này có chỉnh hay không chỉnh có lùi hay không lùi thì không còn tác động đến thị trường nữa vì nó đã phản ảnh hết vào giá trong thời gian dài suốt tháng 8 và 2 tuần đầu của tháng 9.

    Những nhà tạo lập đánh xuống đã khai thác thông tin trong thông tư 13 theo kiểu méo mó nhầm trục lợi. Do đó, trong những ngày tới thông tư 13 có thay đổi nhiều hay ít thì nhà đầu tư cũng không nên quan ngại quá mức mà vô tình làm công cụ cho cho nhà tạo lập. Thông tư 13 về bản chất sẽ làm tốt hơn hệ thống ngân hàng với những tiêu chuẩn mới.

    Nếu thông tư 13 không có nhiều thay đổi nghĩa là phần lớn ngân hàng đã đạt chuẩn, đây là tín hiệu tốt không phải là tín hiệu xấu của nền kinh tế.

    Ai đã bán ra và mua vào trong đợt vừa qua?

    Nhiều nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đánh xuống chủ động mượn cổ phiếu bán khống nhầm kéo thị trường đi xuống tạo hiệu ứng đám đông bán theo. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lợi dụng việc bán xuống này đã mua dần cổ phiếu vào với giá hời, mua dần rất hiệu quả khiến cho việc đánh xuống trở nên khó khăn hơn và không mấy thành công. Cụ thể, trong phiên sáng nay, khi VN-Index giảm gần 9 điểm thì lực cầu đã giúp chỉ chỉ số này bật lên trở lại.

    Trong đợt trước khi VN-Index gần mức 420 thì hầu hết các "chuyên gia" trên bản tin tài chính VTV1 hầu hết các công ty CK đều cho rằng VN-Index sẽ về mức 380. Nhưng thực tế thị trường đã bật dậy trong sự ngỡ ngàng của họ và hầu như các tổ chức này đã lỡ nhịp trong đợt sóng từ 421 lên 466. Vì lý do lỡ nhịp trong đợt sóng trước nên họ quay sang đánh xuống trong đợt này. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lại canh thị trường xuống mua dần nên mục đích đánh xuống ở mức thấp hơn trở nên khó khăn.

    Phiên giao dịch hôm qua cung và cầu đều giảm mạnh trên cả 2 sàn cho thấy lực bán chốt lời đã hết và lực lượng bán ra theo xu hướng đám đông đã giảm. Cầu giảm do tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè chừng trong phiên giao dịch hôm qua.

    Phiên giao dịch hôm nay lực cung tiếp tục được dự báo ở mức thấp, cầu sẽ gia tăng trở lại ở vùng 440-450 sẽ là nhân tố hỗ trợ cho thị trường bình ổn hơn trong phiên giao dịch hôm nay và các phiên tới. Các chỉ số chứng khoán VN-Index- và HNX- Index có thể bắt đầu một chu kỳ hồi phục trở lại.

    Thị trường thế giới tăng điểm mạnh mẽ với bức tranh kinh tế toàn cầu tươi sáng hơn cộng thêm những chuyển biến tích cực của kih tế vĩ mô trong nước sẽ là những nhân tố chính làm điểm tựa góp phần cho chứng khoán trên cả 2 sàn sẽ hồi phục trở lại.

    Chiến lược kinh doanh trong phiên hôm nay xin kiến nghị như sau:

    - Nhà đầu tư cầm cổ phiếu: Hạn chế bán ra vì có thế nhà đầu tư sẽ bán ra đúng vùng đáy trong đợt này trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước đang có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt hạn chế bán ra ỡ những thời điểm thị trường rung lắc hoặc giảm điểm nếu có trong 1 phiên giao dịch.

    - Nhà đầu tư cầm tiền: Nhà đầu tư còn năng lực tài chính thì tiếp tục mua dần vào vì khả năng thị trường khó giảm thêm.

    - Nhà đầu tư đang cầm cổ mà phân vân không biết có nên bán trong hôm nay thì theo tôi nên giữ nguyên trạng thái, hạn chế bán ra vì có khả năng mua lại với giá cao hơn.

    Chúc nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ĐÚNG NHƯ NHẬN ĐỊNH BÀI NẦY , TỔ CHỨC VÀO CUỘC

    Toàn bộ bí quyết để chiến thắng trên TTCK...



    Tăng bất ngờ, và giảm cũng bất ngờ không kém, đó là đặc điểm của TT trong thời gian vừa qua

    Khi quá hoảng loạn, không còn biết trông chờ vào đâu, bán ra cutloss thì TT tăng mạnh, vừa mới đủ dũng cảm để mua vào, tưởng rằng uptrend thì TT bị dội ngay một gáo nước lạnh, làm cho bà con bàng hoàng, sửng sốt... phải nói rằng các Bbs, MMs đã làm một việc quá ác, nó làm cho nhà đầu tư chán nản, thực sự bi quan, và không còn biết tin vào đâu nữa

    Yếu tố có lẽ là duy nhất ủng hộ lần tăng này của TT là cp vừa rồi giảm về mặt bằng giá đủ rẻ, đủ hấp dẫn, đủ thuyết phục được người ta mua vào và đầu tư, song những phiên tăng mạnh đột ngột, nhiều mã đã tăng đến 2-30% thậm chí hơn thế, lúc này giá đã không còn hấp dẫn, chính vì vậy, cái lý do thuyết phục người ta mua hàng đã không còn, chạm ngưỡng kháng cự, kết hợp thêm lực bán của người bị kẹp, và những thế lực có những công cụ siêu khủng khiếp như những gói quyền chọn option 6% đã lợi dụng để đánh xuống hòng kiếm siêu lợi nhuận

    Nhưng có một điều mà mọi người nên nhớ, số phận của những thằng đánh bạc trước sau gì cũng đi vào đường cùng, anh có thể thắng 9 lần, nhưng chỉ một lần sai, anh cũng sẽ mất hết, lúc đó sẽ là lúc anh cay đắng nhất, chưa chắc dùng quyền chọn này là một ý kiến hay, nhà cái biết tất cả mọi cách để cho anh luôn luôn cháy TK...Ai chơi vàng ACB và thế giới rồi chắc hiểu rõ được điều em nói.. Hãy luôn cố gắng kiểm soát được rủi ro tài chính

    Thứ 6 là ngày mà trend lên ngắn hạn bị bẻ gãy, lực bán ra dứt khoát không do dự đã thể hiện ý đồ đánh xuống của thế lực nào đó, cả ngày hôm nay cũng vậy, lực bán vẫn dứt khoát, có lúc đã đẩy nhiều bluechip về sàn và sát sàn, phiên 3 lực bán giá ATC vẫn khủng, thể hiện việc này sẽ chưa dừng lại ở đây

    Vậy khi nào thì TT sẽ ngừng rơi???

    TT lên thế nào thì thường xuống cũng như vậy, không có những thông tin rõ ràng tác động mà TT biến động mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn như vậy, thì khả năng là do sự thao túng của các thế lực(có biểu hiện của sự liên minh với nhau), mà nghi án em đưa ra từ hôm trước là những gói option khủng khiếp, mà margin lên tới 15 lần( đây chỉ là suy đoán không căn cứ của em)

    Khi TT về ngưỡng cân bằng nó sẽ tự điều chỉnh, trong ngắn hạn các thế lực có thể chi phối TT, nhưng về trung và dài hạn, TT luôn đi theo quy luật cân bằng, quy luật giá trị riêng của nó mà không ai có thể thay đổi, khi giá cp về mức hấp dẫn, tự khắc dòng tiền thông minh, dòng tiền đầu tư giá trị, sẽ chảy vào đáp ứng hết lượng cung bán khống, giúp TT không rơi mạnh nữa

    Lần này, nếu giá cp về lại mức trước khi tăng, cụ thể như VCG về 20, KLS về 13, PVC về 23...tức là về lại chân chữ A của lần này, thì nhất định em sẽ giải ngân trở lại, TT không dễ gì thủng được 42x một lần nữa, mô hình 2 đáy khả năng sẽ có cơ hội được diễn ra ở mốc này, và thậm chí em mong rằng chưa đến mốc này, TT đã có những tích cực( đây là những suy đoán cá nhân). thông thường em không cố suy đoán TT sẽ diễn biến thế nào, mà chỉ nhìn xu hướng để hành động, thế nên khi mọi người hỏi em: TT hôm nay sẽ tăng hay giảm, em đều bảo: em không biết, và em cũng không quan tâm, vào phiên thì sẽ biết, tại sao phải đoán???

    trong bối cảnh không có tin xấu, giá cp về mặt bằng hấp dẫn, kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4 trở ra sẽ tích cực chứ không lởm khởm như quý 2, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin vào việc sẽ có một con sóng vào cuối năm nay, tuy rằng là hơi muộn màng...

    Một quy tắc của em là: Nếu không xác định được xu hướng trong thời gian tới thì em sẽ đứng ngoài TT càng sớm càng tốt( chứ không phải muộn rồi mới hành động), bán sạch margin, bán ít nhất 50% lượng hàng đang có, để bảo vệ mình khỏi những cuộc giảm giá thảm khốc nếu có, nếu TT lên, xác định được xu hướng em sẽ mua lại sau, đó là việc nên làm, việc không tự xác định được xu hướng mà dùng full margin chẳng khác nào đánh đề cả, ở f319 hay ở bất cứ đâu cũng vậy, đừng hy vọng sẽ có cao thủ nào đó phán đoán đúng 100%, đừng nghĩ rằng việc nên làm là khi họ hô up thì tất tay và không cần phân tích thêm, hay họ hô down thì bán sạch sành sanh, quyết định là ở chính mình,. chính mình mới là người quyết định tương lai của mình chứ không phải ai khác...

    Toàn bộ bí quyết để chiến thắng trên TTCK không phải là cố gắng đúng trong mọi trường hợp, mà phải hạn chế tối thiểu nhất khi mình phán đoán sai...

    p/s: Nếu TT đi lên trở lại, những mã em sẽ chọn vẫn là ngành dầu khí,thép, bất động sản...những mã đã tăng mạnh trong thời gian vừa rồi sẽ được em đưa lên trên đầu để theo dõi, những mã đã được đánh lên đều có lý do của nó, không cần mất công tìm lý do gì, đội lái đã tìm hàng cho mình, mình chỉ việc theo chân họ.
  5. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.290
    giải ngân gì mà hẻo thía bác....chỉ gấp đôi mua ròng của tôi thui à (^_^).......[r2)][r2)]
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    tt 13 kho^ng thay do^?i nhu?ng se~ lu`i la.i de^n 1/10 / 2011

    vi` xet tha^y a?nh huong ko tot de^n tt gia cp rot tha?m anh huong de^n quye^`n lo?.i quo^c gia
  7. jojopop_1007

    jojopop_1007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    586
    Bác ơi, sao check được hay vậy, cho em bít tý tý được không ?
  8. bebygialai

    bebygialai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    tin về thhông tư 13 dòng tiền nước ngoài sẽ vào chúng khoán
    Thông tư 13: Sẽ không điều chỉnh như kỳ vọng
    14/09/2010 09:48 (GMT +7)
    Thông tư 13 chỉ là một bước trong lộ trình nâng cao chuẩn mực, hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng. Do đó, những vấn đề sửa đổi, bổ sung nếu có sẽ chỉ mang tính kỹ thuật, theo hướng rà soát các khái niệm, còn các chuẩn mực vẫn không thay đổi.

    Không như kỳ vọng của nhiều người, rằng Thông tư 13/2010/TT-NHNN sẽ được hoãn sang năm sau hoặc nếu thực hiện, sẽ điều chỉnh một số quy định về các tỷ lệ an toàn…, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẳng định, định hướng và mục tiêu của NHNN đã rất rõ ràng và Thông tư 13 chỉ là một bước trong lộ trình nâng cao chuẩn mực, hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng.

    Do đó, những vấn đề sửa đổi, bổ sung nếu có sẽ chỉ mang tính kỹ thuật, theo hướng rà soát các khái niệm, còn các chuẩn mực vẫn không thay đổi.

    Sẽ giữ chuẩn...

    Mặc dù có thể dự đoán được việc Thông tư 13 sẽ không hoãn thời gian thực hiện cũng như sẽ không có sự chỉnh sửa nhiều về nội dung, song trong những ngày cuối tuần qua, thị trường vẫn trong tâm trạng "ngóng" chờ thông tin chính thức từ NHNN về vấn đề này.

    Theo một nguồn tin đáng tin cậy, về cơ bản, các quy định của Thông tư 13 sẽ được giữ nguyên như nội dung đã ban hành. Duy chỉ có một điểm sẽ được điều chỉnh là đưa nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức vào vốn được cấp tín dụng. Điều này đã được các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và lãnh đạo nhà băng kiến nghị trước đó.

    Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), cho rằng, nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế luôn có sự ổn định nhất định. Dòng tiền gửi loại này "vào" và "ra" liên tục nên sẽ không có chuyện mất thanh khoản bất kỳ lúc nào.

    Chẳng hạn, khi một tổ chức kinh tế A sử dụng khoản tiền gửi không kỳ hạn vào mục đích thanh toán thì ngân hàng đã hoặc sẽ thu hút được nguồn vốn không kỳ hạn của doanh nghiệp B.

    Đồng thời, nguồn tiền này có thể duy trì ổn định trên tài khoản không kỳ hạn của ngân hàng, chiếm khoảng 30% trong tổng vốn huy động. Các ngân hàng có thể sử dụng được một tỷ lệ (dù nhỏ) nguồn tiền này để cung ứng vốn ngắn hạn.

    Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, TS. Lê Xuân Nghĩa cũng nhận định, về cơ bản sẽ không có chỉnh sửa nhiều, cho dù có nhiều kiến nghị cần chỉnh sửa một số quy định trong Thông tư 13 đã được gửi lên NHNN.

    Các thành viên trong Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng cho rằng, không nên lùi thời hạn và hạ chuẩn các quy định đưa ra trước đó. Tuy nhiên, theo TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nếu chỉnh sửa thì nên đưa nguồn tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức vào vốn được cấp tín dụng, còn tỷ lệ an toàn vốn được nâng lên 9% là phù hợp.


    Nếu chỉnh sửa thì nên đưa nguồn tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức vào vốn được cấp tín dụng, còn tỷ lệ an toàn vốn được nâng lên 9% là phù hợp
    TS. Lê Xuân Nghĩa cũng cho hay, ông không phản bác toàn bộ các quy định của Thông tư 13, nhưng trong các quy định đó, nên bỏ Điều 18. Điều 18 của thông tư trên quy định, các ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 80% vốn huy động để cấp tín dụng. Trong đó, nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác không được tính vào nguồn vốn cấp tín dụng.

    TS. Nghĩa cho biết, đây được xem là rào cản lớn trong phát triển tín dụng của ngân hàng và chính là rào cản đối với đà giảm lãi suất theo chủ trương.

    Còn nếu muốn có nguồn vốn dồi dào để cấp tín dụng, nhà băng sẽ "lách" bằng cách thỏa thuận với các doanh nghiệp để "biến tướng" nguồn tiền gửi không kỳ hạn nói trên thành tiền gửi có kỳ hạn. Vì thế, theo ông Nghĩa, nếu trong trường hợp không bỏ được Điều 18 của Thông tư 13 thì cũng nên điều chỉnh lại định nghĩa như thế nào là "vốn huy động" được cấp tín dụng.

    … nên phải tính kỹ hơn

    Theo các chuyên gia tài chính, nếu không tính nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức vào vốn được cấp tín dụng, sẽ rất khó cho ngân hàng và hạn chế hoạt động cho vay.

    Đồng thời, quy định hệ số rủi ro đối với tín dụng kinh doanh bất động sản và cho vay cầm cố chứng khoán lên đến 250% sẽ buộc ngân hàng tính toán lại có cần thiết phát triển loại hình tín dụng này hay không.

    Mặc dù các chỉ số đưa ra để xếp hạng tín dụng cũng như hạn chế rủi ro ở các quy định của Thông tư 13 là điều cần thiết, nhưng trong bối cảnh thị trường hiện nay là chưa thích hợp và sẽ kiềm chế sự phát triển tín dụng.

    Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank - VCB) cho biết, thực sự, nếu không được Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng thêm 33% vốn điều lệ mới đây để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu kể từ ngày 1/10 thì Ngân hàng cũng có khó khăn nhất định.

    Theo ông Bình, việc VCB bán bớt cổ phần của GiaDinh Bank chủ yếu là để đảm bảo hệ số an toàn vốn cao hơn, chứ thực sự Ngân hàng không có nhu cầu bán, vì giá cổ phiếu đã giảm.

    Mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà VCB đặt ra cho năm nay là khoảng 23 - 25% và tính đến cuối tháng 8 đạt mức 15%. "Room" còn lại cho hoạt động tín dụng quý cuối năm 2010 của VCB còn nhiều, nhưng ông Bình cho biết, nhìn chung, Ngân hàng không tăng trưởng nhanh về dư nợ mà chủ yếu quan tâm đến chất lượng.

    Tổng giám đốc OCB, ông Trịnh Văn Tuấn, cho biết, tính đến cuối tháng 8/2010, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng xấp xỉ 10.000 tỷ đồng và vốn huy động ở trên mức này.

    Mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân của OCB trong năm nay là 30%, song ông Tuấn cho biết, Ngân hàng cũng sẽ điều tiết theo cung - cầu vốn huy động và cho vay ra, nhằm đảm bảo tỷ lệ yêu cầu. Đặc biệt, khi Thông tư 13 có hiệu lực, các ngân hàng sẽ chỉ được sử dụng tối đa 80% vốn huy động để cấp tín dụng.

    Còn theo Tổng giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải, hệ số an toàn vốn của Ngân hàng hiện đạt đúng chuẩn 9% theo quy định mới của NHNN. Tuy nhiên, theo ông Hải, khi các quy định của Thông tư 13 đi vào thực tế, ACB cũng sẽ có tính toán kỹ và kiểm soát chặt hơn về hiệu quả sử dụng vốn, nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn.

    Trong đó, quy định về hệ số rủi ro đối với tín dụng kinh doanh bất động sản và cho vay cầm cố chứng khoán lên đến 250% cũng sẽ khiến Ngân hàng hạn chế tăng trưởng dư nợ đối với hai loại hình tín dụng này.

    Một khó khăn khác được các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ đưa ra là đà giảm lãi suất sẽ chững lại trong nay mai. Thực tế gần đây, áp lực tăng lãi suất lại dần mạnh lên.

    Do đó, để có thể thực hiện được chủ trương giảm lãi suất, kích thích tăng trưởng dư nợ, yếu tố đầu tiên đòi hỏi NHNN là tăng thêm lượng tiền cung ứng ra thị trường.

    Thậm chí, còn phải tính toán lại toàn bộ việc điều hành cung ứng tiền của NHNN trong những tháng đầu năm nay để đưa ra một kế hoạch cung ứng tiền mới nhằm đảm bảo cho nền kinh tế có được trạng thái thanh khoản cần thiết.
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    IMF đánh giá mức dự trữ ngoại hối VN


    [​IMG] Dự trữ ngoại hối của Việt Nam giảm đáng kể từ năm 2008.


    Quỹ tiền tệ quốc tế thấy dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tăng trưởng ổn định trong năm nay và năm tới sau một thời gian giảm mạnh miễn là nhà chức trách duy trì kinh tế ổn định.
    Hãng thông tấn Reuters nói dự trữ của Việt Nam, bao gồm cả vàng, sẽ lên tới 15.4 tỷ đôla vào cuối năm 2010 và 19.2 tỷ đôla vào năm sau.
    IMF trong một báo cáo đưa ra tại Washington vào ngày thứ Tư, nói hồi cuối năm 2009, dự trữ ngoại hối của Việt Nam là 14.1 tỷ đôla.
    Đại diện thường trú của IMF tại Việt Nam, Benedict Bingham, vào thứ Năm nói dự báo này dựa trên "kịch bản theo đó chính phủ tiếp tục duy trì được kinh tế vĩ mô ổn định, với hy vọng tạo được niềm tin đối với tiền đồng”.
    Các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách cân bằng tăng trưởng và ổn định thông qua việc rà soát thực trạng lạm phát và thâm hụt thương mại, và muốn mang lại niềm tin của tiền đồng, vốn bị phá giá ba lần kể từ kể từ tháng 11 năm 2009.
    Việc phá giá tiền đồng trong tháng Tám cho thấy điểm yếu trong nỗ lực ổn định kinh tế của Việt Nam từ hệ lụy của cuộc khủng hoảng toàn cầu.
    Dự báo về mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam mà IMF đưa ra dựa vào định nghĩa dự trữ ngoại hối mà Việt Nam dùng, tức là có khái niệm hẹp hơn so với định nghĩa mà Văn phòng Thống kê của IMF (IFS) thường dùng.
    Định nghĩa rộng hơn dự báo nguồn dự trữ công thêm cả vàng là 16.8 tỷ đôla vào cuối năm 2009.
    Thống kê của IFS tuần này cho biết tổng dự trữ ngoại hối cộng với vàng là 14.2 tỷ trong tháng Ba.
    Tính toán bằng cách nào thì dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm đáng kể từ năm 2008 cho tới giữa năm nay.
    Vào hôm thứ Tư, IMF cũng cảnh báo Việt Nam khó bình ổn được kinh tế nếu cắt lãi suất quá nhanh.
    Vào tuần trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu nói lãi suất dự kiến có thể giảm.
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    Ra^t chua^?n ! sang nay tui cu~ng va`o it ha`ng , co`n nhung ace va`o truoc gio?` dang teo trym hoac lo cutloss


    SSi , VND nam nay va^~n la~I vi` tro` na`y ,tui da~ ca?nh bao nhie^`u la^`n ro^`i

Chia sẻ trang này