.Rò rỉ tin gì vậy.................mà sao bọn nó tranh nhau múc ác thế nhỉ............???????????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chuyenchemgio, 30/09/2010.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5945 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. binbop_vn

    binbop_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy mình yếu quá, nó mua để chốt q3 cho thấy còn màu xanh hy vọng.
    Từ mai Tây lông nó ko đỡ nữa là TT đổ rầm rầm, đến lượt bà con mình tha hồ bắt cá dưới đáy...:((
  2. haianh888

    haianh888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    233
    Chắc sắp hết tiền làm quả tất tay đây!
    [-([-([-(
  3. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    tây nhìn dài, ta nhìn ngắn.
    Sau 1 năm Tây ăn 15%, ta thua 30-50%
  4. hamtimtoi

    hamtimtoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    21
    NAV! CÒN HỎI NỮA!=))=))=))
    MAI TÈO ĐÓA!
  5. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    Lúc này múc là ngon nghe đâu lãi xuất hạ. chuẩn bị công bố nhiều tin hỗ trợ thị trường thì nó mới xúc mạnh chứ ngu gì mà đem tiền đi xúc ạmnh thế chứ
  6. colombo

    colombo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    không tiêu cựcđến mức bán hết và đóng tài khoản, nhưng tui ko động đến bảng điện tử vì biết nó thế nào rồi. sang năm quay lại nhé. chào thân ái
  7. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuống cuồng chôt nav ngày cuối . Từ mai không buông cũng chẳng đỡ. Chẳng biết VNI sẽ đi về đâu
  8. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128
    Sao tụi nó ngu vãi.
  9. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, 30/09/2010, 13:02 ​
    “Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 25% là thực hiện được”
    [​IMG]

    Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%.



    Thông tư 19 mở ra khả năng tác động tăng tín dụng cao?

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, năm 2010, lượng tiền gửi Kho bạc tại các NHTM là rất lớn - khoảng 57.000 tỷ đồng. Trước mắt, NHNN cho phép các TCTD được tính tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn huy động sẽ không làm tăng tín dụng; theo lộ trình mới, tiền gửi Kho bạc tại các TCTD sẽ được giảm dần và không gây biến động lớn.

    Hiện nay, các tổ chức kinh tế có tiền gửi không kỳ hạn khá lớn, nếu có biến động nhỏ có thể khiến hệ thống ngân hàng gặp khó khăn về nguồn vốn. Theo khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, biến động của nguồn tiền gửi không kỳ hạn có thể lên đến 80%. Như vậy, lượng tiền còn tồn lại khoảng 20%-30% tương đối ổn định.

    Thông tư 19 cho phép TCTD được sử dụng 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế để cấp tín dụng. Tuy nhiên, Thống đốc cũng lưu ý đây là một tỉ lệ nhạy cảm, NHNN sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện để tránh xảy ra đột biến.

    Thêm vào đó, Thông tư 19 cho phép các TCTD có thể sử dụng nguồn vốn từ “tiền vay của các TCTD khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên”. Việc cho vay này đòi hỏi các ngân hàng phải tính toán rất chặt chẽ trên cơ sở thực tế và khả năng bảo đảm về quản trị rủi ro.

    Hiện nay, phần vốn từ “tiền vay của các TCTD khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên” trên thị trường liên ngân hàng cũng chỉ vào khoảng 11.000 tỷ đồng (chiếm 4,4%). Do đó, tác động tăng tín dụng cao từ quy định này là không có khả năng xảy ra.

    “Tiếp tục hài hòa hai mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần tăng trưởng kinh tế”


    Trả lời câu hỏi về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN những tháng cuối năm 2010, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng cân bằng giữa hai mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần tăng trưởng kinh tế như đã đặt ra từ đầu năm.

    Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 25% cho cả năm sẽ thực hiện được. Những tháng cuối năm 2010, NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường để có biện pháp điều hành linh hoạt đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.

    Trong tổng dư nợ toàn ngành hiện nay, dư nợ tín dụng khu vực phi sản xuất hiện nay là 385.000 tỷ đồng, tăng 18,2% - thấp hơn mức dư nợ chung của toàn hệ thống. Ttrong đó dư nợ cho vay BĐS 218.000 tỷ đồng, tăng 18%; dư nợ cho vay chứng khoán 15.000 tỷ đồng, tăng 19,8%; dư nợ tín dụng tiêu dùng 151.000 tỷ đồng, tăng 19,7%. Một số lĩnh vực sản xuất ưu tiên cho vay đều có mức tăng trưởng dư nợ cao: khu vực nông nghiệp - nông thôn tăng 19%; khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 20%.

    Trên đây là trích lược nội dung trả lời phỏng vấn báo chí và tổng hợp của Ngân Hàng Nhà Nước về cuộc gặp Báo chí ngày 29/09/2010.

    T. Sam
    Theo SBV


  10. chuyenchemgio

    chuyenchemgio Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay nó biết tin này trước rồi

    Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2010 ước đạt 51,5 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Tăng trưởng xuất khẩu đã phục hồi mạnh mẽ. Nếu như hết quý 1/2010, kim ngạch xuất khẩu mới tăng1,6% so với cùng kỳ; 6 tháng tương ứng tăng 17%; thì đến nay, ước tính tốc độ tăng kim ngạch đã gấp hơn 3 lần so với kế hoạch đề ra là 6%.
    Tăng trưởng xuất khẩu cũng rút ngắn dần khoảng cách với nhập khẩu. Sau quý 1, chênh lệch tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu là 38,6 điểm phần trăm thì đến hết quý 2, con số này chỉ còn là 12,1 điểm phần trăm; và 9 tháng còn kém khoảng 2,2 điểm phần trăm.

    [r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này