.Rò rỉ tin gì vậy.................mà sao bọn nó tranh nhau múc ác thế nhỉ............???????????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chuyenchemgio, 30/09/2010.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5945 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249
    Nhìn cột GDNN hôm nay dày đặc, ở mà sao Tây lông đợt này múc miệt mà thế nhỉ, VNI lên lên xuống xuống loanh quanh mãi ở mốc 450 mà Tây k0 nản chí nhỉ ????
  2. hoangnx76

    hoangnx76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Các quỹ chứng khoán tại các thị trường mới nổi thu hút khoản tiền lớn nhất trong vòng 7 tuần và các quỹ hàng hóa có tuần lợi nhuận lớn nhất kể từ tháng Sáu do thị trường dự báo các ngân hàng TW toàn cầu sẽ bổ sung thêm các gói kích cầu.

    Trong tuần, các quỹ chứng khoán EPFR hút một khoản tiền ròng 3,3 tỉ USD, khi các cổ phiếu Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) có tuần lợi nhuận tốt nhất trong vòng hơn 15 tháng.

    Tính đến thời điểm này, đã có 45 tỉ USD đổ vào các thị trường mới nổi. Trong tháng này các quỹ trái phiếu cũng thu hút khoảng 4,8 tỉ USD, đạt mức tháng cao nhất.

    Tháng này, cổ phiếu đồng loạt tăng điểm sau khi các ngân hàng TW từ Nhật Bản đến Anh đều đưa ra dấu hiệu cho thấy sẽ tung ra các gói kích cầu bổ sung.

    Tuần này FED lần đầu tiên đưa ra tuyên bố cần phải tăng cường hành động để đối phó với giảm phát và tăng trưởng chậm.

    Trái lại, tại thị trường các nước phát triển, Mỹ và Nhật Bản mất đi khoản tiền ròng 1,05 tỉ USD từ các quỹ chứng khoán Châu Âu, đây là mức sụt giảm sâu nhất trong vòng 18 tuần theo số liệu của quỹ EPFR tại Massachusetts Mỹ.

    Nguồn tin: Xã luận Chứng khoán
  3. Kendy

    Kendy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Cả thế giới tăng chỉ có 1 mình việt nam giảm nên sẽ thu hút nguồn tiền của tất cả các nước trên thế giới chạy vào việt nam là đúng rồi

    Hãy nhìn Tháng từ: Mỹ, các nước châu Mỹ, châu âu, Châu Á....toàn phá đỉnh
    Chỉ 1 mình việt nam là Phá đáy ---> vậy tiền vào Việt nam là điều tất yếu
  4. culich

    culich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Đã được thích:
    166
    Cụ buồn cười nhỉ, nếu nó muốn nhập hàng giá thấp thì nó đỡ giá Bu shịp làm giề?
  5. tranhuutho

    tranhuutho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    mấy hôm mua ít thấy nhớ nên chúng nó mua tiếp ấy mà...:)):)):))
  6. Chimlon-78

    Chimlon-78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Bọn này thích đổ vỏ thôi
    VNI còn phải về 300 nhé
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. caocau

    caocau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0
    tin phơi bày ra trước mắt...có gì bí mật đâu mà gọi là rò rỉ bác?...tây nó không chơi theo tin đồn(chưa rõ ràng) đâu....chỉ có vịt ngang hơi bị nhảm:))
  8. Chimlon-78

    Chimlon-78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính sách có quá sốc ?

    Người ta cho rằng, các chính sách của nhà nước nếu dễ dự đoán, có định hướng nhất định (không gây quá sốc) thì các NHTM sẽ biết từng bước điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình phù hợp và như vậy NHTM và thị trường tài chính sẽ không bị tổn thương trước các thay đổi chính sách (hoặc chính sách mới) của nhà nước... Người ta thường lập luận chung chung rằng nếu các chính sách của nhà nước ban hành ra và thay đổi quá nhanh (ngày hiệu lực) thì NHTM khó theo kịp. Thực tế về mấy văn bản vừa qua ở VN cho thấy, khả năng điều chỉnh hoạt động của các NHTM đối với các văn bản là khá khác nhau. Có văn bản ban hành khá lâu thì người ta mới có ý kiến đề nghị cho lùi thời hạn hiệu lực.

    Ví dụ, Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành từ năm 2006 thì đến năm 2010, dường như các NHTM mới có phản ứng và mới thấy chính sách này là nóng; Thông tư 13/2010/TT-NHNN, ban hành từ 20/5/2010 thì đến tháng 8 /2010 các NHTM mới có ý kiến. Hiện Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức hoạt động NHTM và Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực từ 1/1/2011, vẫn chưa có dư luận về việc cho hoãn hay đề nghị sửa đổi... Tuy nhiên chắc chắn rằng các văn bản này sẽ làm thay đổi khá nhiều về hoạt động của các NHTM. Nếu nghiên cứu kỹ cho thấy Nghị định 141 và Nghị định 59 nêu trên là có lộ trình cho một số nội dung đối với NHTM.

    Trình độ thị trường

    So sánh với hiệp ước Basel 3, cho thấy cách lập pháp của họ cũng theo lộ trình nhằm cố gắng đảm bảo khu vực NHTM và thị trường không bị sốc: Ngày 12/9/2010, nhóm các thống đốc ngân hàng trung ương và những người đứng đầu cơ quan thanh tra, giám sát từ 27 quốc gia và cùng lãnh thổ đã họp tại Basel (Thụy Sĩ) để thông qua các quy định mới về vốn và ấn định thời hạn để các ngân hàng thực hiện những quy định này; thời hạn thực hiện điều chỉnh trên là từ 1/1/2015 và Basel đưa ra một lộ trình rõ ràng. Một điểm quan trọng trong khung giám sát hoạt động ngân hàng Basel 3 là về quy định về hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR). Ở điều chỉnh mới, hệ số CAR theo Basel 3 vẫn được giữ nguyên ở mức 8%, nhưng yêu cầu vốn chủ sở hữu (vốn cấp 1) được nâng từ 4% lên 6%; và trong 6% vốn cấp 1 đó, 4,5% phải là vốn của các cổ đông thông thường. Tất cả các tiêu chuẩn của Basel 3 sẽ được thực hiện đầy đủ vào năm 2019.

    Người ta cũng lập luận rằng, thị trường tài chính (bao hàm cảc NHTM) phát triển thì khả năng điều chỉnh của NHTM trước các thay đổi của chính sách là tốt hơn. So sánh với những năm 1990, hiện tại mức độ phát triển của thị trường tài chính - ngân hàng đã tiến bộ vượt bậc. Mức độ tiền tệ hoá nền kinh tế (M2/GDP) của VN năm 1990 chỉ đạt 20% thì nay đã đạt khoảng 110% GDP; mức độ huy động và cho vay nền kinh tế của hệ thống NHTM cũng có tiến bộ tương tự. Quy mô thị trường vốn VN hiện tại cũng đạt khoảng 40% GDP (so với năm 2001 chỉ khoảng 1% GDP); số lượng các NHTM, các định chế tài chính khác cũng đã lên tới hàng trăm định chế... Đến nay, quy mô của các NHTM cũng đã tăng hàng ngàn lần so với năm 1990. Với một mức độ phát triển của thị trường như vậy, rõ ràng đã là cơ sở cho Nhà nước có cơ sở điều chỉnh chính sách một cách mạnh mẽ và đủ tầm đề phản ứng với các diễn biến bên ngoài...


    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]




    Lại chạy như vịt cả lũ rồi
    Thị trường còn về nơi xa lắm
  9. kaminagai

    kaminagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Tây giả cầy múc đấy đừng có tin [:D]
  10. traivinhlong

    traivinhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày bị đè nén, tâm lý ko ổn định của TT13. Mai là ngày tổng khởi nghĩa. Vậy thôi.

Chia sẻ trang này