Rời khỏi thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 28/06/2010.

2808 người đang online, trong đó có 1123 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4442 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. SANDAM

    SANDAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    19
    Không chịu nổi áp suất rồi
  2. victim12

    victim12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    603
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/6/2010. VNI tăng nhẹ 2 điểm, đạt 507 điểm khi kết thúc phiên giao dịch . Toàn thị trường ghi nhận hơn 48 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công, với giá trị hơn 1.5k tỉ đồng.
    Đường chỉ dẫn MACD đã cắt đường tín hiệu từ trên xúông và MACD đang có xu hướng cắt đường tín hiệu từ trên xuống và cho tín hiệuBÁN
    Đường %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80 và tiếp tục xu hướng đi xuống. cho tín hiệu BÁN
    Đường giá nằm dưới đường SMA (5,20,45) ngày cho thấy xu hướng giảm giá vẫn còn

    DỰ BÁO PHIÊN NGÀY MAI 29/6/2010, VNI CÓ XU HƯỚNG GIẢM NHẸ
    LỜI KHUYÊN : TỶ LỆ CỔ PHIẾU /TIỀN = 40/60 HOẶC THẤP HƠN
  3. vnindex1979

    vnindex1979 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    5
  4. victim12

    victim12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    603
    Nếu Hy Lạp chịu thâm thủng ngân sách nặng thì Ý là nước sống nhờ tiền tiết kiệm của công dân nước này. Tình trạng đó không thể kéo dài lâu.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đầu tháng 5/2010, khi đường phố Hy Lạp chìm trong những cuộc biểu tình, tình hình tại Ý rất khác.
    Thay cho những người biểu tình, vụ đánh bom và khí độc, tại Italia hàng dài những du khách vẫn hào hứng du lịch, tiệm bán đồ lưu niệm đông chật người…
    Thị trường chứng khoán Ý cũng đã có lúc hoảng sợ về vấn đề Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland thế nhưng nhà đầu tư vẫn tiếp tục thể hiện niềm tin vào Ý bằng việc mua trái phiếu chính phủ của nước này.
    Thế nhưng mọi chuyện ở Ý không đơn giản như vậy. Trong khi thế giới ngày một toàn cầu hóa, kinh tế Ý đã trì trệ từ trước khủng hoảng châu Âu xảy ra.
    Chính phủ chìm trong nợ vì thế khi khủng hoảng tài chính toàn cầu đến, chính phủ Ý nằm trong nhóm rất ít chính phủ không đưa ra kế hoạch kích cầu.
    Dù quyết định đó đã giúp bảng cân đối kế toán của Ý tốt hơn so với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Ireland, điều này đồng nghĩa với kinh tế Ý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
    Từ mùa xuân năm 2008, kinh tế Ý đã đi xuống khoảng 6,5%. Sự hồi phục sẽ còn diễn ra hết sức chậm chạp.
    Ý cần nhất là kế hoạch cải tổ kinh tế. Khung điều tiết của Ý tập trung vào việc đảm bảo những đặc quyền chứ không phải mở rộng những cơ hội và vì thế không theo kịp chính sách thời hiện đại.
    Chính sách trên không chỉ cản trở tăng trưởng kinh tế mà còn khiến người ta khó nhận ra ảnh hưởng tiêu cực trong dài hạn. Trong khi đó một số nước trong đó có Hy Lạp đã tiến hành cải tổ.
    Ông Marco Annunziata, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng UniCredit lớn nhất tại Ý, nhận xét: “Khủng hoảng tạo ra áp lực thật sự và áp lực dẫn đến thay đổi. Vết thương ngầm khó biết hơn nhưng nó sẽ vẫn khiến người ta đau đớn.”
    Thị trường lao động chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc kinh tế đi xuống. Cải cách trên thị trường việc làm thập niên 1960 và 1970 giúp người lao động Ý có quyền lợi tốt hàng đầu trên thế giới. Người lao động hưởng lương cố định nhận được trợ cấp sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái, được nâng lương hàng năm, được bảo vệ khỏi khả năng sa thải.
    Thế nhưng trong khi luật chưa thay đổi, giới chủ đã tìm cách “lách”. Thập kỷ qua, số lượng người lao động không được ký hợp đồng thường xuyên, giới chủ tiếp tục tuyển dụng lao động chỉ với thời hạn lao động ngắn.
    Thị trường lao động Ý bảo vệ người lao động (đó là tính theo những quy định chính thức) thế nhưng lại để người lao động chịu rất nhiều rủi ro. Quyền lợi của người lao động gắn với công việc chứ không phải người lao động đó.
    Ông Marco Fugazza, chuyên gia kinh tế tại Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc, nhận xét: “Hiện không có bảo hiểm thất nghiệp, ngoại trừ tại các công ty lớn.”
    Nếu những khó khăn mà người Ý đang phải chịu đựng chưa thật sự bộc lộ, chủ yếu bởi tầng lớp già hơn có thể chu cấp cho con cái họ. Tỷ lệ tiết kiệm tại Ý hiện cao nhất châu lục.
    Anh Giovanni, một người làm trong lĩnh vực khảo cổ học hiện đang thất nghiệp, cho biết: “Phúc lợi xã hội của tôi đến từ bố tôi chứ không phải chính phủ. Thật đáng xấu hổ, tôi đã 35 tuổi và có gia đình rồi. Tôi vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.”
    Nếu ngân sách của Hy Lạp đã thâm thủng thì Ý là nước sống nhờ tiền tiết kiệm của công dân nước này.
    Vấn đề ở chỗ nước Ý có thể tiếp tục như vậy được bao lâu và liệu chính phủ có kịp đưa ra chính sách phù hợp trước khi mọi chuyện quá muộn.
    Một người thất nghiệp khác tên Annunziata nói: “Tiền tiết kiệm đang hết dần. Chất lượng cuộc sống đi xuống. Đã đến lúc thắt chặt chi tiêu với mọi thứ.”
  5. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    ^:)^
  6. victim12

    victim12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    603
    Tiêu dùng của người dân Nhật như vậy quá yếu để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2010 bất ngờ tăng lên mức 5,2%, các hộ gia đình giảm chi tiêu đến tháng thứ 2 liên tiếp.
    Tiêu dùng của người dân Nhật như vậy quá yếu để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.
    Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2010 tăng lên mức 5,2% từ mức 5,1% của tháng 4/2010.
    Tiêu dùng người dân tháng 5/2010 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
    Doanh số bán lẻ tháng 5/2010 giảm sâu nhất trong 5 năm.
    Người tiêu dùng Nhật hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng như ô tô và nhiều mặt hàng khác từng thuộc diện hỗ trợ của chính phủ.
    Dù vậy, đà phục hồi kinh tế dựa trên xuất khẩu của Nhật vẫn tiếp tục hỗ trợ cho thu nhập của người lao động. Mức lương người lao động tháng 4/2010 tăng đến tháng thứ 2 liên tiếp.
    Số liệu từ thống kê cho thấy cứ 100 ứng viên nộp đơn xin việc làm thì có 50 việc làm. Tỷ lệ này như vậy cao nhất trong hơn 1 năm.
    Honda Motor công bố sẽ tuyển dụng lao động tạm thời lần đầu tiên từ tháng 11/2008, số lượng lao động tuyển lần này là 600.
  7. victim12

    victim12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    603
    NÊN DUY TRÌ TỶ LỆ TIỀN/ CỔ PHIẾU = 70/30[r2)]
  8. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    khi nào bác về ?
  9. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Nhìn dowjnoes mà ớn lạnh cho các cao thủ. Thời buổi khốn khó, hệ thống tài chính thế giới lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc! Có thể trong thời gian 1 vài năm tới, chơi chứng khoán chưa chắc đã hơn gửi tiết kiệm!
  10. davidhung

    davidhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn BloomBerg mà xem, thế giới đang giảm toàn trên 2% nặng thì gần 3%....
    mai ko giảm mới là lạ

Chia sẻ trang này