Rủi ro chính nằm ở tỷ giá giữa USD và nhân dân tệ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvidai, 16/11/2010.

1393 người đang online, trong đó có 557 thành viên. 21:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 375 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101116090455706CA34/rui-ro-chinh-nam-o-ty-gia-giua-usd-va-nhan-dan-te.chn
    Rủi ro chính nằm ở tỷ giá giữa USD và nhân dân tệ ​
    [​IMG]

    Rủi ro chính là ở tỷ giá giữa đồng USD với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc do chúng ta nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc.



    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Theo PGS-TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, hiện nay chúng ta đang quá tập trung vào tỷ giá giữa VND với đồng USD nhưng trên thực tế rủi ro chính không nằm ở đây mà chính là ở tỷ giá giữa đồng USD với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc do chúng ta nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc.
    Nhận định trên được PGS-TS. Trần Đình Thiên đưa ra bên lề Hội thảo “Đánh giá tác động của các gói kích cầu của các nước năm 2009” do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội tổ chức vào tuần trước.
    Thưa ông, việc chống lạm phát đang được xem là khó khăn nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong năm 2010. So sánh với năm 2008, theo ông, những diễn biến của năm 2010 có cấp bách hay ưu thế gì so với năm 2008?
    PGS-TS. Trần Đình Thiên: So với năm 2008 đầy rẫy những biến động thì năm nay chúng ta đã có được đà tăng trưởng tốt hơn. Cho đến tháng 9/2010, sự ổn định về kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì, sự bất ổn chỉ bộc lộ kể từ tháng 10 và đó là điều cần phải hết sức cảnh giác.
    Theo tôi, tại thời điểm hiện nay Chính phủ đã ý thức được mục tiêu hàng đầu đưa ra từ đầu năm là ổn định vĩ mô. Có hai giải pháp khá tích cực là vấn đề tỷ giá và lãi suất khi Chính phủ cố gắng dốc sức giữ ổn định tỷ giá từ nay đến cuối năm, đồng thời không cố gắng kéo lãi suất xuống. Điều đó có nghĩa lãi suất sẽ được đẩy lên cao nhằm mục đích hút tiền về. Khi tăng trưởng đã đạt được mục tiêu thì việc hút tiền về sẽ giúp giảm áp lực lạm phát.
    Tuy nhiên, ở đây có hai vấn đề cần phải lưu ý, đó là sự phối hợp giữa tỷ giá và lãi suất cần phải hết sức thận trọng.
    Vấn đề cần thứ hai cần đặc biệt lưu ý là hiện nay những nỗ lực kể trên chỉ mang tính ngắn hạn khi nền kinh tế gặp khó khăn. Nếu chúng ta không có cái nhìn dài hạn thì chỉ sau khi vượt qua khó khăn ngắn hạn sẽ lại phải đương đầu với những khó khăn mới. Sự phối hợp về chính sách cần phải có được một cái nhìn dài hạn. Bài học để lại trong điều hành vĩ mô vài năm gần đây cho thấy, để giải quyết những vẫn đề trong ngắn hạn thì điều cơ bản là phải tập trung cho mục tiêu dài hạn.
    Liên quan đến định hướng mục tiêu chính sách, tôi cho rằng Chính phủ bao giờ cũng phải ưu tiên cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Khi đã có sự ổn định vĩ mô, lòng tin của doanh nghiệp và thị trường sẽ tăng lên, đó mới là điều kiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững chứ không phải cứ lo bơm tiền ra để đạt mục tiêu tăng trưởng.
    *Ông có cho rằng rủi ro chính đối với nền kinh tế hiện nay là vấn đề tỷ giá?
    Hiện nay chúng ta đang quá tập trung vào tỷ giá giữa VND với đồng USD nhưng trên thực tế rủi ro chính không nằm ở đây mà chính là ở tỷ giá giữa đồng USD với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc do chúng ta nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc.

    *Có thể thấy, chính sách tiền tệ và lãi suất đã được triển khai, vậy còn chính sách tài khóa, ông có nhận định gì về chính sách này?
    Trong những lúc khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế chuyển đổi, bao giờ trách nhiệm gánh vác để giải tỏa những khó khăn đầu tiên phải là chính sách tài khóa. Hiện nay chi tiêu công của Việt Nam là quá lớn khi chiếm hơn 40% GDP. Nếu tiếp tục tình trạng này thì khó khăn sẽ đổ sang phía doanh nghiệp mà thực tế vừa qua đã chứng minh.
    Tôi cho rằng vấn đề cấp bách đề hiện nay không phải là tỷ giá mà là làm sao chi tiêu cho hiệu quả.
    *Xin cảm ơn ông!

    Theo Nguyễn Tuân
    InfoTV


  2. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2010/11/3BA22FFF/
    Khủng hoảng nợ lại đe dọa châu Âu

    Bộ trưởng Tài chính của 16 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhóm họp hôm nay để thảo luận về tình hình nợ công của Ireland, nhân tố có thể gây bất ổn cho nền kinh tế của khối.

    [​IMG]
    Một người đàn ông quỳ xuống để xin tiền người qua đường tại thủ đô Dublin của Ireland hôm 12/11. Hệ thống tài chính của Ireland lao đao sau khi bong bóng bất động sản tại nước này nổ tung. Ảnh: AP. Hôm qua FED chi 7,92 tỷ USD để mua trái phiếu Chính phủ. Đây là động thái đầu tiên trong kế hoạch bơm 600 tỷ USD vào hệ thống tài chính. Trong khi đó một báo cáo của Chính phủ cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 1,2% trong tháng 10 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3.
    Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lượng tiền bơm vào nền kinh tế trong bối cảnh kế hoạch bơm tiền bị nhiều nước chỉ trích mạnh mẽ. Chỉ số Nasdaq và S & P 500 lần lượt giảm 0,17% và 0,12%, song chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,08%.
    Cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với khoản thâm hụt ngân sách của Ireland đang ở mức báo động. Hệ thống tài chính của Ireland cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm sau khi bong bóng bất động sản tại nước này nổ tung khiến chính phủ phải hỗ trợ tài chính cho 5 ngân hàng lớn. Mặc dù vậy, chính phủ Ireland khẳng định họ không cần sự hỗ trợ tài chính của EU giống như Hy Lạp.
    Thủ tướng Hy Lạp cáo buộc Đức làm cho cuộc khủng hoảng nợ trở nên tồi tệ hơn bằng cách theo đuổi quan điểm khắt khe đối với những nước vay tiền Liên minh châu Âu. Sự căng thẳng giữa Đức và Hy Lạp cùng với tình hình tài chính của Ireland, Bồ Đào Nha sẽ gia tăng áp lực lên các bộ trưởng Tài chính châu Âu khi họ gặp nhau tại thành phố Brussels hôm nay trong cuộc họp hàng tháng. Giới phân tích nhận định nội dung của cuộc họp sẽ là: Liệu các nước yếu có thể quản lý được khủng hoảng nếu không vay được tiền từ EU ?
    Mặc dù vậy, các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt đi lên nhờ báo cáo về mức tăng trưởng doanh số bán lẻ tại Mỹ. Chỉ cố FTSE của Anh tăng 0,5%, còn CAC-40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt nhích thêm 0,9% và 0,8%.
    Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong ba tháng gần đây nhờ mức chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây chỉ là hiện tượng tạm thời và đà tăng trưởng sẽ giảm do xuất khẩu chững lại và xu hướng tăng giá của đồng yen.
    Bất chấp nhận định bi quan đó, sắc xanh vẫn tràn ngập thị trường chứng khoán Nhật Bản, với chỉ số Nikkei 225 lấy thêm 1,1%.
    Tại các thị trường châu Á khác, xanh cũng là màu chủ đạo. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của Trung Quốc lấy thêm 1% và 0,8%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng gần 0,1%. Trong khi đó chỉ số S&P/ASX 200 của Australia mất 0,1%.
    Các ngân hàng lớn của Trung Quốc bắt đầu ngừng cho vay đối với các công ty xây dựng bất động sản do chính phủ tìm cách khống chế lượng tiền đầu tư vào bất động sản và tình trạng tăng giá nhà, đất.
    Hàn Quốc nhất trí nội dung dự thảo hiệp định tự do thương mại với Peru trong bối cảnh một hiệp định tương tự với Mỹ vẫn đang được thương thảo. Đây là một bước tiến nữa của Hàn Quốc trong chiến lược tự do hóa thương mại đầy tham vọng.
    USD tăng giá hôm thứ hai liên tiếp do giới đầu tư tin rằng Ireland sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) để chống chọi tình trạng nợ công đang ở mức báo động. Giá trị của đồng Mỹ kim cũng tăng hồi tháng 5 khi EU cho Hy Lạp vay tiền. Vàng vẫn giữ nguyên mức giá 1.368,4 USD/ounce, còn giá dầu giảm 0,44% xuống còn 84,42 USD/thùng.
    Minh Việt
  3. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vneconomy.vn/2010111610174213P0C7/vat-va-cai-chung.htm
    Vật vã “cai chứng”!

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (1)

    [​IMG]
    Tham lam quá sớm cũng có thể làm cạn túi tiền của nhà đầu tư


    KHÁNH HÀ
    10:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/11/2010
    Chứng khoán có thể gây nghiện và "cai" không dễ, nhất là trong bối cảnh thị trường xuống dốc.


    Ai đã từng lăn lộn với chứng khoán vài năm, kiếm sống nhờ dao động của thị trường sẽ rất hiểu cảm giác “vật vã” nếu không được nhìn bảng điện. Chứng khoán cũng gây nghiện và “cai” không dễ.


    Ôm mớ tiền trên 3 tỷ đi gửi tiết kiệm cách đây đúng hai tháng, một anh bạn bảo chắc như đinh đóng cột “sẽ tạm cai chứng. Tiết kiệm lãi suất khá mà lại lành”. Tuy nhiên đầu tuần trước, chưa được sự “đồng ý” của... vợ, anh đã lại “lén” chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản để chơi cho đỡ “vật” vì thấy nhiều cổ phiếu giảm quá mạnh, cơ hội bắt đáy quá nhiều.


    Khi được hỏi lời lãi mấy khoản bắt đáy hôm nay thế nào, nhà đầu tư cũng thuộc dạng thâm niên này không nói cụ thể, nhưng cứ tâm lý mà suy thì rất có thể nhiều khoản đã lỗ: “Cai chứng khó chẳng khác gì cai nghiện”!


    Anh trút nỗi bực lên đủ các phân tích nhận định của tổ chức này, tổ chức kia là “chứng” đã rẻ quá rồi, thấp nhất trong khu vực. “PE này nọ toàn thứ vớ vẩn. Thị trường Việt Nam toàn các “bố” đầu cơ, tính toán lắm khéo còn “vỡ mặt” hơn”.


    Quả thực kể từ hai tháng nay, không ít các phân tích, tính toán về chỉ số các loại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều chỉ ra rằng giá đã về tương đương đáy khủng hoảng cuối 2008, đầu 2009. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cũng không phải là xấu, thậm chí nhiều doanh nghiệp rất tốt. Vậy mà giá cổ phiếu cứ “ngang nhiên” giảm, đi ngược lại logic của phân tích cơ bản!


    Một thống kê sơ bộ cũng cho thấy hiện trên cả hai sàn có khoảng gần 70 mã có P/E dương, nhỏ hơn 5 lần, giá từ 15.000 đồng/cổ phiếu trở xuống. Cũng có hơn 60 doanh nghiệp làm ăn có lãi, giá trị vốn hóa dưới 100 tỷ đồng nhưng tổng tài sản từ 150 tỷ đồng trở lên, hệ số nợ nhỏ hơn 1. Số lượng cổ phiếu có P/E dương, thị giá nhỏ hơn mệnh giá thì cũng lên tới trên 50 mã.


    Một điểm khá lý thú là đa số các phân tích của tổ chức, ngay cả tổ chức nước ngoài cũng đều nhìn nhận “tiềm năng trong dài hạn” và cho rằng giá hợp lý. Tuy nhiên không một phân tích nào chỉ ra thời điểm nên vào thị trường. Nhà đầu cơ “lỡ” mua theo trường phái đầu tư dài hạn, chịu áp lực mất giá sau khi mua, chắc chắn cảm giác như bị lừa và uy tín của những bản phân tích cũng “lao dốc” theo.


    Lòng tham là điều khó kiềm chế nhất đối với nhà đầu tư trong thời điểm thị trường đi xuống. “Mấy ông bạn ôm tiền đều nói làu làu câu của Buffet: Phải tham lam khi người khác sợ hãi. Mình tham mấy lần, lúc ai cũng sợ nhưng giờ cũng bắt đầu lại sợ rồi!”, anh bạn than thở.


    Đối với những nhà đầu tư tay ngang, vừa làm vừa chơi “chứng” có lẽ công việc sẽ là niềm vui, đồng thời là “thuốc cai nghiện” thời điểm này. Nhưng với những người ngày ngày ngắm bảng, sáng tối cafe bàn luận chuyện “chứng trường” thì thông tin cứ dội vào đầu: “Sáng nghe bản tin, trong giờ giao dịch lên mạng đọc tin, tối ăn cơm lại nghe bản tin. Trước khi đi ngủ không thể không ghé qua xem tình hình cho ngày mai. Đó là chưa kể tin nhắn ngày ít cũng vài chục cái. Nhiều lúc phát điên”, nhà đầu tư nói trên than thở.


    Tắt bảng điện thì không thể vì “chứng là cuộc sống” nhưng không phải ai cũng đủ khả năng nhìn giá trị danh mục của mình âm mỗi ngày. Ngay cả với người cầm tiền, thị trường giảm là cơ hội nhưng trong bối cảnh rối ren đầy tin xấu như thế này, chưa biết lúc nào mới có sự phục hồi bền vững.


    Một cuộc điều tra bỏ túi với 5 nhà đầu tư đều đang 100% tiền mặt, tất cả đều nâng mức “ngắm nghía” lên hạng cao nhất: Tiền đã chuyển từ trạng thái tiết kiệm kỳ hạn sang tài khoản chứng khoán để sẵn sàng “nhả đạn”. Tuy nhiên không một nhà đầu tư nào xác định được sẽ vào lúc nào mà hoàn toàn “phụ thuộc vào tình hình thị trường lúc đó”. Chiến thuật rất thống nhất là chỉ đặt mua giá sàn hoặc trên sàn một bước giá. “Tuyệt đối không “nhảy nhót”, giải ngân chỉ mang tính “ném đá dò đường”, không thay đổi danh mục” là những nguyên tắc được đặt ra.
  4. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA2305A/
    Người tiêu dùng lo bị 'móc túi' thời tăng giá

    Giá thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tăng từ 5 đến 50% trong tháng qua khiến nhiều người không thoát khỏi cảm giác bị "móc túi" mỗi lần đi chợ.
    >Thực phẩm vẫn tiếp đà tăng giá


    Những ngày này, mỗi lần cầm trên tay 200.000 đồng ra chợ Mỹ Đình mua đồ ăn hằng ngày cho gia đình, chị Huyền ở Mai Dịch cứ tần ngần, nhẩm tỉnh mua thứ gì để đủ bữa ăn mà không vượt số tiền mang theo. Chị Huyền cho biết, từ đầu tháng nay mỗi khi đi chợ thấy tiêu hết tiền mà vẫn chẳng mua được gì nhiều.
    [​IMG]
    Thịt lợn tăng giá do thời tiết, dịch bệnh. Ảnh: Hoàng Hà Chị Huyền kể, ngày trước nguyên tiền thức ăn cho 4 người chỉ tiêu khoảng hơn 100.000 đồng một ngày mà nay, cũng những thứ như vậy, số tiền phải mất thêm trung bình 30% nữa. Chưa kể mắm muối, dầu ăn, đường, bột ngọt đều tăng, cộng với ít hoa quả, bánh trái, vài trăm nghìn trong tay tiêu vèo cái đã hết.
    "Lương thì chưa tăng, mà giá thì cứ tăng vù vù thế này thì biết lấy gì mà nuôi con nhỏ, người lớn thì có thể cắn răng buộc bụng được chứ mấy đứa trẻ con phải đảm bảo chế độ ăn uống", chị Huyền nói.
    Không riêng gì chị Huyền mà nhiều bà nội trợ khác cũng đắn đo, cân nhắc khi ra chợ chọn mua thực phẩm. Nhiều người cứ nâng lên, đặt xuống và đành lòng mua vì không thể nhịn ăn, chỉ có điều không dám mua nhiều như trước.
    Chị Trang, ở Chùa Láng than thở, trước kia thì mua 5 -7 lạng thịt cho gia đình thì nay giảm một nửa. "Mấy hôm đại lễ giá thịt tăng vì lý do cấm xe, cấm đường, nay có cấm đường nữa đâu mà giá cả còn tăng hơn, cứ đà này không biết đến Tết còn tăng kiểu gì nữa", chị nói.
    Hay như trường hợp của Thành, mới tốt nghiệp đi làm ở một công ty tư nhân, ở trọ cùng với một người bạn, một tháng mỗi người đóng 500.000 đồng tiền ăn buổi tối vì bữa trưa ăn tại cơ quan nhưng với tình hình này thì đã phải đóng thêm 200.000 đồng mỗi người mà vẫn chưa ổn.
    [​IMG]
    Rau quả là mặt hàng tăng liên tục suốt một tháng qua. Ảnh: Hoàng Hà “Lương tháng chỉ được ba triệu đồng, mỗi tháng mẹ ở quê gửi thêm gạo và đồ ăn lên nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Giá rau quả là mặt hàng tăng nhiều nhất, vừa rồi giá gas lại tăng thêm 25.000 đến 30.000 đồng một bình 12kg", Thành chia sẻ.
    Khảo sát của VnExpress tại các chợ đầu mối và bán lẻ Hà Nội nửa đầu tháng 11 cho thấy, giá cả hầu hết thực phẩm, nhất là hàng tươi sống đều tăng mạnh so với cùng kỳ tháng 10. Rau củ tăng phổ biến 20-50%, thậm chí có loại tăng 100% do trái mùa, thời tiết rét cộng sương muối và giá phân bón tăng.
    Cụ thể, tại một số chợ ở Hà Nội như Thành Công, Vĩnh Hồ, Khương Trung, Nhân Chính, Mỹ Đình giá các loại rau củ, thịt gia súc tươi sống tăng từ 5.000 đến gần 30.000 đồng một kg so với tháng trước.
    Theo đó, cà chua, cà rốt 20.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng. Thịt lợn thăn 80.000 đồng một kg, thịt ba chỉ 75.000 đồng, tăng 20.000 đến 30.000 đồng, thịt bò 140.000 đồng đến 160.000 đồng một kg tùy loại, đắt hơn trước 20.000 đồng, trứng gà công nghiệp 25.000 đồng một chục, tăng 5.000 đồng.
    Lý giải điều này, hầu hết các chủ cửa hàng, sạp thực phẩm cho biết, thời tiết lũ lụt miền Trung, mất mùa miền Bắc, dịch bệnh gia súc trong thời gian qua khiến hàng khan hiếm. Từ hơn một tháng nay, lợn bị dịch bệnh miền Bắc nên phải nhập thịt lợn từ miền Nam về bán. Cứ ba ngày mới có một chuyến hàng do vậy giá thịt lợn mới tăng cao.
    Trà Phương
  5. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/2010111604542228CA34/khong-the-chay-theo-vong-xoay-cua-vang-va-do-la.chn
    Không thể chạy theo vòng xoáy của vàng và đô la ​

    Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng không thể chạy theo vòng xoáy của vàng và đôla.



    Ông có quan niệm như thế nào về việc ứng phó với thị trường vàng lại nhảy múa điên đảo hiện nay?
    TS Võ Trí Thành: Trong những cơn bùng nổ thịnh nộ của vàng thế giới, Việt Nam vốn là nền kinh tế có năng lực còn hạn chế, dự trữ ngoại hối mỏng mà lại định chạy theo giá vàng là điều không tưởng, thậm chí là sai lầm.
    Giá vàng Việt Nam cơ bản là theo giá vàng thế giới và đó là thứ không thể điều khiển được, lực chúng ta yếu mà chúng ta chạy theo nó, thì không thể địch lại được.
    Chúng ta phải nói rõ cho người dân rằng, vàng là loại hàng hóa đặc biệt, chấp nhận cho lưu chuyển tự do, chấp nhận theo kinh tế thị trường thì đằng sau câu chuyện giá vàng nhảy múa điên đảo ấy, sẽ không chỉ do giá vàng thế giới điều khiển mà còn do thế lực đầu cơ điều chỉnh.
    Với một thị trường có đặc thù như vậy, anh là nhà đầu tư, là người chơi vàng, thì chịu trách nhiệm về kết của cuộc chơi phải chính là anh, đừng nghĩ Nhà nước đứng ra bảo hiểm cho anh khi anh bị rủi ro, thua lỗ vàng. Không có chuyện người dân nào chơi vàng mà lúc nào cũng thắng. Đến như, người nông dân một nắng hai sương, trồng cây còn có lúc thua lỗ. Đó là luật chơi thị trường.
    Nhà nước có thể "can thiệp", giúp cho người dân là khi giá vàng thế giới nhảy nhót như thế, Nhà nước phải "chế ngự" được cơn nhảy múa ấy bằng việc hạn chế những bất ổn kinh tế vĩ mô. Bởi khi kinh tế vĩ mô ổn định, nguồn lực sẽ được phân bổ tốt hơn. Đồng tiền đó đi vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng, sẽ tốt hơn.
    Còn trong bối cảnh bất ổn về kinh tế vĩ mô, rất dễ hiểu là người dân chỉ lo giữ giá trị tài sản, hoặc đầu cơ thôi. Mặc dù, đầu cơ không phải là xấu, nhưng nếu một nền kinh tế còn nghèo như Việt Nam, còn cần tiết kiệm mà suốt ngày loay hoay với câu chuyện đôla, vàng, bất động sản thì đất nước ấy về dài hạn là sẽ xuống... ruộng.
    Thưa ông, thông điệp của Chính phủ đã rõ, như giữ nguyên tỷ giá, bơm USD và cho nhập khẩu vàng, nhưng nhiều ý kiến cho đó là sự chữa cháy, bị động. Ông có bình luận gì?
    Tôi gọi đó là giải pháp tình huống thôi. Cách mà Nhà nước cho nhập khẩu vàng chính là giảm độ chênh lệch so với giá thế giới chứ không phải là biện pháp làm thay đổi giá vàng.
    Sự đi xuống của giá vàng sau khi có quyết định cấp quota nhập khẩu vàng chẳng hạn, là xuống trong khoảng chênh lệch với giá thế giới, chứ không phải xuống trong tổng thể xu hướng giá vàng thế giới. Bởi, giá vàng của ta vẫn do giá vàng thế giới quyết định.
    Nhưng vì bị cuốn theo giá vàng, cộng với áp lực cơ bản về lạm phát, thâm hụt thương mại,.. nên chúng ta phải chứng kiến xu hướng đồng Việt Nam mất giá nhiều.

    Việc Chính phủ tung tiền ra là nhằm bình ổn phần nào tỷ giá VND trên thị trường chính thức, qua đó, giảm bớt áp lực mất giá đồng tiền Việt Nam nhưng sẽ gây ra vòng xoáy sắp tới là lạm phát tăng. Đồng thời, với việc dự trữ ngoại tệ của ta mỏng, thì việc bơm tiền ấy là có thời hạn nhất định thôi, chứ Nhà nước không bơm tiền ra cho nền kinh tế mãi được.
    Cách ứng xử giỏi là ta ổn định với chính nền kinh tế của mình, hạn chế tác động của cơn nhảy múa giá vàng thế giới chứ đừng bị cuốn theo nó. Vì thị trường mạnh lắm.
    Càng lạm phát càng đô la hóa kinh tế
    So với vàng, tiền đồng của ta đã mất giá tới hơn 40% so với hồi tháng 5/2010. Vậy, ông có đánh giá gì về điều này?
    Tôi thì không thích so giá đồng tiền của Việt Nam với vàng, mà tôi nhìn vào mức lạm phát của Việt Nam, so sức mua của tiền Việt Nam với đồng tiền nước khác. Nếu nói so với giá vàng như vậy, thì tất cả đồng tiền trên thế giới đều mất giá so với vàng hết.
    Quan trọng là chúng ta so sánh sự "mất giá" đồng tiền với thời điểm nào, với những năm 80, 90 thì sẽ là ý nghĩa khác. Như vậy, ta hiểu mất giá đồng tiền ấy là hiểu trong sự ngắn hạn thôi. Nếu ta hiểu không đúng, mà lấy chính sách chạy theo điều không đúng đó thì thật không phải, tức lấy giá trị đồng tiền Việt Nam chạy theo giá vàng mà đưa ra chính sách là hoàn toàn không nên.
    Giá trị đồng tiền của ta so với tiền nước khác và sức mua trong nền kinh tế là liên quan lạm phát. Hai vấn đề này không phải lúc nào cũng là một.
    Về đối ngoại, giá trị của đồng tiền Việt Nam với đồng khác, liên quan dòng thương mại, dòng vốn, chế độ tỷ giá với sự linh hoạt của chính sách tiền tệ. Nếu anh giữ tỷ giá cố định mà trong trung chuyển vốn, bị đôla hóa mạnh thì hiệu lực của chính sách tiền tệ là rất thấp.
    Tỷ giá là câu chuyện rất phức tạp. Mỗi biến số của chính sách tỷ giá thay đổi sẽ gây tác động nhiều chiều khác nhau. Giả sử, tiền đồng có các biến số khác thay đổi, mất giá so với USD thì người gửi USD phấn khởi, người gửi tiền đồng thì chắc cáu , anh xuất khẩu vui mừng, anh nhập khẩu buồn bực.
    Nên, tôi nói rằng, người làm chính sách vĩ mô là rất dũng cảm, chịu áp lực nhiều nhóm trong xã hội, nhưng không thể chiều lòng theo áp lực xã hội được. Anh phải quyết, làm chính sách vĩ mô thì về tổng thể, nền kinh tế được cái lợi chung. Và để làm được như vậy, nhà hoạch định chính sách phải minh bạch, giải trình với thị trường.
    Vậy làm thế nào để ổn định nội tệ, phục hồi niềm tin với đồng Việt Nam, thưa ông?
    Phục hồi niềm tin với tiền VND cũng chính là vấn đề lạm phát và phải ổn định kinh tế vĩ mô. Bản chất của lạm phát là phản ánh sự mất giá đồng tiền thôi. Muốn ổn định và giữ lạm phát ở mức thấp, là phải thực hiện các chính sách liên quan đến cung ứng tiền tệ, chi ngân sách, tỷ giá ra sao, thời điểm điều chỉnh thế nào?
    Thứ 2 là việc ổn định kinh tế vĩ mô. Ở đó, không chỉ là vấn đề lạm phát mà còn là các biến số khác nhau như cán cân thương mại, cán cân thanh toán, thâm thụt ngân sách, rủi ro hệ thống tài chính…
    Nếu ta đang bình ổn nền kinh tế mà hệ thống tài chính có sự đổ vỡ nào đó, nợ xấu cao là gây ra bất ổn, và sẽ có nhiều hệ lụy. Không loại trừ, hệ lụy là lạm phát. Người cuối cùng đứng ra cứu sự bất ổn đó là Ngân hàng, và trong nhiều cách của Ngân hàng là tung tiền ra, lại sinh ra lạm phát, nhà đầu tư lại mang tiền đi vào tài sản tài chính khác. Người ta gọi là vòng xoáy lạm phát và đôla hóa.
    Người dân lại có thiên hướng chuyển sang đô la, tiền đồng Việt Nam càng mất giá, thì càng có xu hướng chuyển sang đôla, càng lạm phát lại càng đôla hóa nền kinh tế.
    Nhưng tâm lý người dân Việt Nam rất “hay”. Ở các nước, khi bất ổn kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu, còn ở ta, 5 năm qua, một mặt người dân không tin vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, một mặt, vẫn có tốc độ tiêu dùng cao hơn cả tỷ lệ tiết kiệm, kể cả lúc bất ổn như năm ngoái do tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Có thể, người Việt Nam không tin kinh tế vĩ mô ổn định trong ngắn hạn nhưng lại tin có khả năng ấy trong dài hạn?
    Vậy, ông đánh giá thế nào về khả năng lạm phát năm nay?
    So với tháng 12/2009, lạm phát là 7,6%. So với năm 2009 là trên 9%. Nếu lạm phát tính ở thời điểm cuối năm, so tháng 12 năm nay với tháng 12 năm ngoái thì lạm phát quanh mức trên dưới 10% là có thể.
    Nếu ta xử sự chính sách đúng thì có thể giữ được mức lạm phát dưới 2 chữ số. Tuy nhiên, mục tiêu lạm phát của Chính phủ nào là 7%, rồi đổi tháng 8%, thì gần như chắc chắn không thể thực hiện được trong năm nay.
    Vài tháng trước, lạm phát có 0,2- 0,3%/tháng thì có ý kiến lạc quan cho rằng năm nay, lạm phát dưới 7%. Nhưng ngay thời điểm đó, dự báo của tôi và một số chuyên gia ở Viện cho là, lạm phát Việt Nam cuối năm nay là 8,5- 9%.
    'Chơi' vàng không dễ
    Trở lại vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô, theo ông, đâu sẽ là khó khăn để thực hiện mục tiêu này?
    Đó là việc những vấn đề nền tảng gây bất ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam là lớn. Như tôi đã nói, đó không chỉ là lạm phát mà còn là vấn đề ngân sách, là thâm hụt, cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối, liên quan rủi ro hệ thống tài chính ngân hàng. Cái khó là vấn đề xử lý chính sách phải rất tổng thể, nó liên quan đến việc cần một cuộc cải cách rất lớn.
    Trong khi đó, áp lực xã hội lớn, nhiều chiều nên xử lý chính sách không dễ dàng. Trong bối cảnh như hiện này, nhiều biến số, thì bất kỳ xử lý nào cũng có thể khiến cho nhóm này được lợi, nhóm kia thiệt hơn một chút.
    Cái khó thứ 2 là nền kinh tế Việt Nam là khá mở, không chỉ là thương mại, xuất nhập khẩu, dòng vốn mà còn là vàng. Không phải biến số nào ta cũng có khả năng kiểm soát tốt được. Cách chơi của một nước mà nguồn lực không tốt, còn nhiều rủi ro bất ổn vĩ mô như nước ta, lại chơi với giá của loại hàng hóa nhảy nhót, điên loạn như vàng mà loại hàng hóa đó người Việt Nam lại rất chuộng, thì không phải dễ.
    Chúng ta không thể chạy theo vòng xoáy của vàng và đôla vì chúng ta không đủ lực. Nó nằm ngoài tầm với của ta. Khi chúng ta phải chấp nhận nền kinh tế có 2 tỷ giá chênh nhau khá lớn và như vậy, sẽ gây méo mó việc phân bổ nguồn lực.
    Nhưng cái đằng sau quan trọng hơn. Vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô là thường xuyên, lâu dài chứ không phải là nhất thời. Chúng ta phải kiên trì hơn, nhẫn nại hơn để tạo lập lòng tin cho thị trường vững chắc hơn.
    Theo Diễn đàn doanh nghiệp


  6. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFHEBI/chat-vat-huy-dong-von.html
    Chật vật huy động vốn!
    16/11/2010 11:12:51
    [​IMG]
    Cứ sau mỗi lần lãi suất giảm hoặc tăng, người gửi tiền lại có tâm lý kỳ vọng.
    (ĐTCK-online) Mặc dù lãi suất đầu vào đã được tăng lên 12%/năm (tăng thêm 1%/năm) theo đồng thuận giữa các thành viên với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) từ đầu tuần vừa qua, song những biến động trên thị trường tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá và giá vàng trong tuần đã khiến những kế hoạch huy động vốn bị thay đổi.
    [FONT=&quot]Những kỳ vọng về khả năng huy động tăng lên đã không thành hiện thực, buộc các ngân hàng phải tính tới các giải pháp khác, thậm chí một số ngân hàng đã chính thức đưa lãi suất huy động vượt trần mà chính mình vừa thỏa thuận.[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Lãi suất cao hơn vẫn khó [/FONT]
    [FONT=&quot]Diễn biến thị trường trước ngày 8/11, khi lãi suất tiền gửi VND ở mức không quá 11%/năm, các ngân hàng cho biết, tình hình huy động vốn trở nên khó khăn, dù kỳ vọng lạm phát năm 2010 được kiểm soát ở mức 8% (lãi suất thực dương đến 3%/năm). Một phần, do sức ép của giá vàng và tỷ giá hối đoái tăng nên lãi suất tiết kiệm kém hấp dẫn. [/FONT]
    [FONT=&quot]Để tăng sức cạnh tranh cho lãi suất tiền gửi ngân hàng, giúp các nhà băng có thêm điều kiện thu hút tiền nhàn rỗi đáp ứng cầu vốn tăng cao dịp cuối năm, NHNN đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 1%/năm, lên mức 9%/năm kể từ đầu tháng 11/2010. Lãi suất huy động vốn được các ngân hàng tăng thêm 1%/năm và áp dụng cho tất cả các kỳ hạn từ thấp đến cao ở mức đồng đều 12%/năm. [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau đúng một tuần kể từ thời điểm 8/11, và cũng là tuần chứng kiến sự "bùng nổ" trên thị trường vàng ngoại tệ, qua trao đổi với ĐTCK, các ngân hàng cho biết, thanh khoản vốn vẫn được đảm bảo, song tình hình huy động vốn không được như kỳ vọng. Thậm chí, tình trạng cũ đã xuất hiện trở lại, một số khách hàng có lượng tiền gửi lớn còn "mặc cả" với ngân hàng để được hưởng lãi suất cao hơn công bố. [/FONT]
    [FONT=&quot]Sự khó khăn trong huy động thể hiện rất rõ ở chính sách huy động của các ngân hàng đang áp dụng. Tại hầu hết các ngân hàng hiện nay, mức lãi suất tiết kiệm đối với tiền đồng 12%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng và rất linh hoạt cho khách hàng. Có nghĩa, khách hàng gửi kỳ hạn dài ngày, nhưng nếu có nhu cầu rút vốn trước hạn, ngân hàng sẽ tính lãi suất đúng theo thời gian thực gửi. Người gửi tiền không bị thiệt vì rút vốn trước hạn phải tính theo lãi suất không kỳ hạn như trước đây. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoài ra, các ngân hàng còn gia tăng thêm nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng và kể cả tặng thêm tiền mặt. Thậm chí, ở một số ngân hàng, lãi suất huy động VND hiện còn chạm tới ngưỡng 13%/năm (áp dụng tại SeABank, dành cho kỳ hạn dài ngày từ 12 - 13 tháng), cao hơn 1%/năm so với mức đồng thuận giữa các nhà băng với Hiệp hội Ngân hàng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Kể cả tăng lãi suất, nhưng theo một cán bộ của SeABank tại TP. HCM, nguồn vốn huy động cũng không mấy tăng trưởng trong tuần qua sau khi lãi suất tiết kiệm tăng thêm 1%/năm. [/FONT]
    [FONT=&quot]Giám đốc điều hành VIB Chi nhánh TP. HCM, ông Ngô Xuân Dũng cho hay, chi phí đầu vào tăng lên, nhưng nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng chưa gia tăng tương ứng. Trong tuần qua, vốn huy động của VIB Chi nhánh TP. HCM chỉ tăng thêm trên dưới 1%. [/FONT]
    [FONT=&quot]Điều này cho thấy thị trường huy động vốn đang có những diễn biến khác, không phải như trước đây khi lãi suất ngân hàng tăng, khách hàng có tiền nhàn rỗi sẽ đem tiền vào gửi ngân hàng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Qua trao đổi với ĐTCK, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. HCM ông Hồ Hữu Hạnh cho rằng, cứ sau mỗi lần lãi suất giảm hoặc tăng, người gửi tiền lại có tâm lý kỳ vọng, dù xét tình hình lạm phát hiện nay và so với mục tiêu kiểm soát cả năm, lãi suất tiết kiệm đã thực dương. Do đó, theo ông Hạnh, cần thiết ổn định mặt bằng lãi suất. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Hệ lụy lãi suất cho vay[/FONT]
    [FONT=&quot]Không tính tác động từ cơn sốt vàng, ngoại tệ tuần trước, ngay từ khi NHNN tăng các loại lãi suất chỉ đạo và các ngân hàng thương mại thỏa thuận tăng lãi suất đầu vào vào tuần đầu tháng 11, các dự báo đều chỉ ra rằng, lãi suất cho vay sẽ tăng. Nhưng chỉ có điều, thực tế diễn ra dường như cao hơn dự báo một mức "khá". [/FONT]
    [FONT=&quot]Trao đổi với ĐTCK, nhiều ngân hàng cho biết, lãi suất cho vay bằng VND của nhiều khoản vay hiện được áp dụng ở mức 17 - 18%/năm cho khách hàng doanh nghiệp và 18 - 22%/năm đối với khách hàng cá nhân. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Hỗ Hữu Hạnh đưa ra nhận định, chính sự mặc cả của khách hàng gửi tiết kiệm và sự cạnh tranh trong huy động vốn của các nhà băng đã đẩy lãi suất cho vay thỏa thuận tăng lên. Còn thực tế, cung vốn ở nhiều ngân hàng vẫn khá dồi dào và nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp không tăng mạnh như cùng kỳ năm trước. [/FONT]
    [FONT=&quot]Chính vì vậy, nhiều chuyên gia ngân hàng cũng hy vọng hiện tượng lãi suất trên chi là nhất thời bởi sự tác động của yếu tố bên ngoài. Hiện đang có những hy vọng lãi suất cho vay sẽ dịu đi trong những ngày tới. Giá vàng, USD đã cắt được "cơn sốt" vào ngày cuối tuần qua, đồng thời các ngân hàng đã tích cực sử dụng các công cụ tiền tệ để có thêm được lượng tiền cung ứng từ chính NHNN.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong thông điệp được NHNN phát đi vào ngày cuối tuần cho biết, những ngày đầu tháng 11/2010, vốn huy động của hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng tương đương tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế. Các ngân hàng vẫn đảm bảo khả năng thanh toán thông qua cân đối dòng tiền đi - về, duy trì vốn khả dụng ở mức hợp lý. Đồng thời, các nhà băng sử dụng giá trị giấy tờ có giá hiện có để giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, nghiệp vụ thị trường mở và các giao dịch tiền tệ khác với NHNN (vay qua đêm, tái cấp vốn,...). [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Vẫn cẩn trọng[/FONT]
    [FONT=&quot]Theo các nhà băng, mặc dù lãi suất có thể ổn định trở lại, nhưng những khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn vay cần phải tính toán rất kỹ trước khi tiếp cận ngân hàng bởi chắc chắn lãi suất cho vay vẫn ở mức khá cao. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoài ra, phía ngân hàng cũng thận trọng hơn trong giải ngân, chỉ cung ứng vốn cho các dự án thực sự hiệu quả bởi thời điểm cuối năm sắp cận kề. Theo quy luật, đây là thời điểm các ngân hàng thường phải dự trữ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu rút tiền của doanh nghiệp và người dân trong dịp sát Tết Nguyên đán. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngay trong tuần qua, trước diễn biến bất ngờ của thị trường, nhiều ngân hàng đã phải chấp nhận những khoản vay với giá "rất đắt" để cân đối nguồn vốn. Trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua đã xuất hiện những khoản chào cho vay kỳ hạn dưới 1 tháng lên tới 35%/năm. Trong 2 ngày cuối tuần tình hình mới dịu đi khi những khoản chào cho vay qua đêm hạ lãi suất xuống còn 12-13%/năm, dưới 1 tháng là 20 -25%/năm. [/FONT]
    [FONT=&quot]Những khoản vay với lãi suất rất cao này sẽ là những "khoản trừ lùi" trong tổng lợi nhuận của mỗi ngân hàng. Chắc chắn rằng không có một ngân hàng nào muốn trở thành người đi vay trong những dịp lãi suất tăng vọt, mà điều này rất thường xảy ra vào thời điểm cuối năm.[/FONT]



    Vân Linh
  7. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101117020834621CA31/khoi-ngoai-bat-ngo-ban-rong-gan-24-ty-dong-tai-hose.chn
    Khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 24 tỷ đồng tại HoSE ​
    [​IMG]

    Trong thời gian giao dịch thỏa thuận, khối ngoại chuyển nhượng nội khối hơn 8,22 triệu đơn vị, tương đương 345 tỷ đồng.



    Hôm nay, tại HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã tăng bán, giảm mua.
    Tính riêng giao dịch khớp lệnh, lượng mua vào giảm từ 4,14 triệu xuống 3,09 triệu đơn vị, trị giá 108,8 tỷ đồng.
    Lượng bán ra tăng từ 3,11 triệu lên 3,94 triệu đơn vị, trị giá 132,5 tỷ đồng.
    Chênh lệch bán mua (bán ròng) đạt 23,7 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng đầu tiên kể từ ngày 25/10.
    Những tháng gần đây, thường sau 15-20 phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư ngoại mới có 1 phiên bán ròng nhẹ.
    Tại HNX, khối ngoại quay lại mua ròng hơn nửa tỷ đồng sau khi bán ròng 7,4 tỷ trong phiên trước.

    [​IMG]
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)
    Những mã vốn luôn được khối ngoại mua mạnh trong thời gian qua như HAG, FPT, DPM, PVD… đều được giao dịch rất thấp.
    Không mã nào được mua ròng quá 5 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Dẫn đầu là các LIX (75 nghìn đơn vị - 4,6 tỷ), PAC (56 nghìn đơn vị - 3,1 tỷ), DPM (85 nghìn đơn vị - 2,8 tỷ)…
    Phía bán ròng có SJS (188 nghìn đơn vị - 9 tỷ), HAG (90 nghìn đơn vị - 6,6 tỷ), VIC (79 nghìn đơn vị - 5,8 tỷ)…
    Lượng giao dịch thỏa thuận tại HoSE hôm nay đạt hơn 8,22 triệu đơn vị, trị giá 345 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây là đợt chuyển giao dịch cổ phiếu thứ 3 của quỹ Vietnam Dragon Fund sang cho quỹ tín thác DCVF.
    Hai lần chuyển nhượng trước được thực hiện vào ngày 29/10 và 9/11.
    Một số mã được chuyển nhượng với khối lượng và giá trị lớn là STB (1,52 triệu đơn vị - 21,7 tỷ), VNM (1,21 triệu đơn vị - 100 tỷ), HAG (0,68 triệu đơn vị - 52 tỷ), FPT (0,5 triệu đơn vị - 34,8 tỷ)….

    [​IMG]

    Quốc Thắng


  8. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101117091441426CA34/loan-lai-suat-tien-gui-tiet-kiem.chn
    Loạn lãi suất tiền gửi tiết kiệm ​
    [​IMG]

    Trần lãi suất tiền gửi VND theo đồng thuận là 12% một năm, mức trả thực tế cho khách cao hơn, nhưng nhiều nhà băng vẫn công bố 11% cho nhiều kỳ hạn.



    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Người gửi tiền muốn biết ưu đãi ra sao, phải đến ngân hàng để đàm phán.
    Anh Hoàng có khoản tiền 500 triệu đồng sắp đáo hạn tại một ngân hàng quốc doanh, có ý định chuyển sang một nhà băng cổ phần để hưởng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu lãi suất công bố của một nhà băng cổ phần nhỏ, anh giật mình khi chỉ có mức 11% một năm cho hầu hết các kỳ hạn.
    Tò mò vì không hiểu lý do, anh bốc máy gọi điện cho một điểm giao dịch của nhà băng tại quận Ba Đình (Hà Nội). Khi hỏi kỳ hạn 3 tháng, nhân viên ở đây thông tin 12,9% một năm. Giải thích về sự khác biệt giữa lãi suất công bố chính thức trên website và mức thực tế đưa ra cho khách hàng, nhân viên này cho biết, phòng giao dịch được quyền tự chủ nên được đưa ra mức cao hơn công bố.
    Tại phòng giao dịch cùng địa bàn của một ngân hàng cổ phần khác, mức lãi suất được công bố chỉ là 11,2 -11,4% nhưng khi gọi điện hỏi thì nhân viên đều trả lời mức tối thiểu là 12%. Với khoản tiền gửi tiết kiệm vài trăm triệu trở lên, nhân viên ở đây đề nghị khách hàng đến tận nơi để được tư vấn thêm.
    Theo khảo sát của VnExpress.net, mặc dù 12% là mức lãi suất đồng thuận nhưng mặt bằng thực tế đã cao hơn mức này. Tuy nhiên, không ít nhà băng lại để mức huy động công khai trên website ở nhiều kỳ hạn chủ chốt (từ 1 đến 12 tháng) dưới 12%. Nguồn tin từ một ngân hàng cổ phần cho biết: “Do bộ phận website chậm thay đổi nên mức lãi suất công bố cũng không chính xác. Tuy nhiên, có một phần lý do là công bố 12% cũng không đúng với thực tế”.
    Hiện tại, khi đi gửi tiền tại các ngân hàng, ngoài việc nên tìm hiểu thông tin kỹ trước khi gửi, khách hàng cũng cần phải đến trực tiếp để đàm phán với ngân hàng về ưu đãi mình được hưởng. Người gửi sẽ không thể tìm thấy lãi suất chính xác trên các phương tiện được công bố chính thức từ nhà băng.
    Chị Hằng (Đống Đa, Hà Nội) định chuyển nhà băng gửi tiền nhưng khi tham khảo lãi suất thì chóng cả mặt bởi nơi nào cũng đề nghị phải đến tận nơi chứ không nói chính xác các ưu đãi qua điện thoại.
    Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội tâm sự, việc đem lại lợi ích cho khách hàng là chính đáng nhưng hiện nhiều nhà băng vẫn phải làm kiểu “chui lủi”. Chính điều này dẫn tới việc loạn thông tin về lãi suất làm khách hàng rất khó lựa chọn địa điểm gửi tiền với mức lãi suất cạnh tranh nhất. “Nguyên nhân cũng bởi đưa ra một mức đồng thuận mà chẳng ai tuân thủ trên thực tế nhưng vẫn phải ‘diễn’ như thật để tránh phiền lòng các cơ quan quản lý”, ông này nói.
    Phó chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng cổ phần nhận xét, với ngành ngân hàng, tính minh bạch là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, với việc tất cả các nhà băng đồng loạt không tuân thủ mức đồng thuận 12% nhưng lại vẫn treo biển 12%, tính minh bạch của hệ thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây cũng là nguồn gốc dẫn tới những rủi ro về mặt đạo đức mà các ngân hàng cũng chưa thể lường hết.
    “Một người gửi tiền không hỏi nhân viên ngân hàng sẽ chỉ được hưởng lãi suất 12% hoặc thấp hơn trong khi hỏi kỹ thì sẽ cao hơn. Điều này là không công bằng đối với khách hàng. Khi việc không minh bạch được tiến hành ở quy mô lớn thì những rủi ro cũng sẽ là rất lớn”, chuyên gia tiền tệ này nhận định
    Theo Hoàng Ly
    VnExpress


  9. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101117110136174CA34/lai-vay-da-len-toi-20nam.chn
    Lãi vay đã lên tới 20%/năm ​
    [​IMG]

    Đối với một số NHTMCP cỡ vừa, lãi suất mới cho các khoản vay tiêu dùng kể từ đầu tháng 11 đã đồng loạt được điều chỉnh lên 19 – 20%, nơi thấp cũng là 18% một năm.



    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Nghe cô bạn nói vay tiền xây nhà lãi suất chỉ khoảng 15,5% đến 16% một năm, hôm 15/11, anh Tuấn (Hà Nội) đến hỏi vay tại một ngân hàng cổ phần thì nhân viên thông tin lãi vay lên tới 20%.
    Gia đình chị Lê ở Hà Đông ký hai hợp đồng vay ngân hàng nước ngoài để xây nhà, mỗi hợp đồng gần 2 tỷ đồng. Khoản vay có hiệu lực từ tháng 9 với lãi suất ban đầu 15,5% một năm và 3 tháng điều chỉnh một lần. Sắp đến kỳ điều chỉnh, nhà băng nơi chị vay tiền thông báo sẽ tăng thêm lãi suất khoảng 1-1,5% một năm. Tính ra với lãi suất mới, mỗi năm chị phải tốn thêm vài chục triệu đồng cho cả hai hợp đồng.
    Hợp đồng thứ nhất đã giải ngân xong, chị đành chịu. Nhưng hai vợ chồng chị tính toán có thể hủy hợp đồng còn lại, thay vào đó sẽ bán bớt một mảnh đất hoặc mượn tiền bà con họ hàng. "Trước ngại vay tiền người nhà, nhưng nay lãi suất ngân hàng cao quá, đành mượn vậy. Đằng nào người bà con cũng gửi ngân hàng với lãi suất 12-13% một năm, mình cũng trả họ như vậy. Họ không thiệt mà mình đỡ mất khoản lãi cao ở ngân hàng", chị Lê nói.
    Tuy nhiên, chị Lê vẫn là trường hợp may mắn khi được xếp vào diện khách VIP nên mức tăng chỉ khoảng 1-1,5%. Ở nhiều ngân hàng khác có triển khai vay tiêu dùng như xây nhà, mua ôtô... lãi suất tăng thêm tới 2% hoặc cao hơn. Đối với một số ngân hàng cổ phần cỡ vừa, lãi suất mới cho các khoản vay tiêu dùng kể từ đầu tháng 11 đã đồng loạt được điều chỉnh lên 19 – 20%, nơi thấp cũng là 18% một năm. Việc tăng mạnh lãi suất vay tiêu dùng theo sau động thái tăng lãi suất cơ bản từ 8 lên 9% một năm cùa Ngân hàng Nhà nước.
    Bác Nguyễn Tiến Hùng ở Thụy Khuê, đứng tên vay 800 triệu đồng cho con xây nhà từ hồi tháng 6. Vào thời điểm đó, ngân hàng cổ phần nơi bác vay chỉ tính lãi suất 15% một năm. Đến khoảng tháng 9, lãi suất được điều chỉnh một lần lên 16%. Tuy nhiên, bác Hùng thực sự choáng váng khi nhà băng vừa thông báo lãi vay từ tháng 12 sẽ là 18,5% một năm. “Chẳng ai ngờ lãi vay tăng đến chóng mặt như vậy. Nếu biết thế này, tôi bảo con làm cái nhà nhỏ hơn cho đỡ khổ vì trả nợ ngân hàng”, bác Hùng tâm sự.
    Anh Hoàng Tuấn – nhân viên kinh doanh một công ty thương mại ở Hà Nội cũng đến một ngân hàng cổ phần cỡ vừa đề nghị vay 1 tỷ đồng để xây nhà. Tuy nhiên, khi nhân viên báo mức lãi vay lên tới 20% một năm thì anh không còn hào hứng với các thủ tục làm hồ sơ tiếp theo. Khi sang một ngân hàng cổ phần trên phố Lê Thái Tổ, mức lãi suất vay cũng là 19% và điều chỉnh 3 tháng một lần. Anh Tuấn cho biết: “Sau khi tìm hiểu, tôi hết muốn vay tiền để xây nhà trong thời điểm hiện nay”.
    Trong số các ngân hàng cổ phần tăng lãi suất vay tiêu dùng, một vài nhà băng vẫn công bố ở mức vừa phải như Ngân hàng cổ phần Quân đội. Với nhà băng này, các khách hàng tốt có cơ hội vay tiêu dùng với lãi suất từ 16 -16,5% một năm. Đối với khách hàng thông thường, lãi vay sẽ cao hơn nhưng cũng chưa lên tới 19%.
    Trao đổi với VnExpress.net, ông Lưu Trung Thái, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội thừa nhận, tốc độ tăng trưởng tín dụng nói chung mà đặc biệt là tín dụng tiêu dùng sẽ tăng chậm lại trong những tháng cuối năm nay, không chỉ vì chủ trương siết tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, mà còn vì khách hàng thấy lãi suất cao sẽ ngần ngại vay.
    "Từ nay đến cuối năm, mảng cho vay tiêu dùng trên toàn thị trường sẽ gặp khó. Lãi suất tăng cao sẽ khiến khách hàng suy tính kỹ hơn, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu mượn tiền ngân hàng để đầu tư ngắn hạn", ông Thái nói. Theo ông, khối khách hàng có nhu cầu vay vốn chi tiêu thực sự và lâu dài, chẳng hạn vay xây nhà, mua nhà đất, khi được ngân hàng thông báo tăng lãi suất đều xót xa, nhưng nếu có nhu cầu thực sự họ đành chấp nhận.
    Phó tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần đô thị cỡ vừa cho biết, nhà băng này đưa ra mức 20% đối với vay tiêu dùng một phần là bởi lãi suất đầu vào cao. Thế nhưng, một lý do khác là ngân hàng đang hạn chế bớt tăng trưởng tín dụng bởi nguồn vốn cuối năm cũng hạn hẹp, đặc biệt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu thắt chặt tiền tệ. “Trong bối cảnh hiện nay, phòng thủ về tín dụng tốt hơn là mở rộng thật mạnh bởi rủi ro về thanh khoản cuối năm là rất lớn”, ông này nói.
    Theo Song Linh – Hoàng Ly
    VnExpress


  10. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://danviet.vn/21462p1c25/khung-hoang-no-co-the-nhan-chim-dong-euro.htm
    17/11/2010 | 16:03

    Khủng hoảng nợ có thể nhấn chìm đồng Euro

    Dân Việt - Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro (Eurozone) sẽ khó mà tồn tại nếu không tìm ra giải pháp vượt qua cuộc khủng hoảng nợ hiện tại.


    Lời cảnh báo trên được Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy đưa ra vài giờ trước khi diễn ra Hội nghị các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone tại Brussels (Bỉ) ngày hôm qua, 16-11, trong bối cảnh khủng hoảng nợ đang đe dọa Ireland và Bồ Đào Nha, sau khi làm rung chuyển thị trường tài chính châu Âu và toàn cầu.
    [​IMG]
    Ireland có thể là một trong số nước có thể phải nhờ đến sự giải cứu tài chính của EU. Nguồn: France24
    Nhiều lo ngại đổ dồn về các hoạt động tài chính của Ireland từ khi chi phí cho vay ở nước này tăng mạnh vào tuần trước.
    Một số bộ trưởng các nước Eurozone cũng đã kêu gọi Ireland chấp thuận gói giải cứu của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF).
    Theo kết quả điều tra của hãng bảo hiểm Norwich Union Travel Insurance, Ireland vượt Bỉ, Hà Lan, Pháp, trở thành nước an toàn nhất đối với khách du lịch.
    Có mặt tại cuộc họp ở châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Fernanado Teixeira dos Santos đã kêu gọi người đồng nhiệm Ireland của mình – ông Brian Lenihan nhìn nhận phạm vi ảnh hưởng của Ireland đến toàn bộ khu vực Eurozone.
    Về phần mình, chính phủ Ireland vẫn kiên quyết giữ vững lập trường khôi phục nền kinh tế theo đường lối chính sách của nhà nước, mà không có sự can thiệp của EU và tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm gói giải cứu của EU chỉ để dành cho các ngân hàng trong nước.
    Nhiều đối tác EU cũng kỳ vọng, nếu châu Âu giải cứu Ireland, chính phủ nước này sẽ tiến hành giảm thuế thu nhập đối với các công ty. Và mức thuế thấp này sẽ hấp dẫn các công ty quốc tế mở nhiều văn phòng châu Âu ở Ireland và đóng góp sự phát triển của “con hổ Celtic” này.
    Tân Hoa
    Theo Sky News

Chia sẻ trang này