Rủi ro chính sách tiền tệ thắt chặt - Index khả năng thủng 500

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi superbizman, 11/11/2009.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2481 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. superbizman

    superbizman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    170
    Ngân hàng NN chỉ áp dụng chính thắt chặt tiền tệ từ nay tới cuối năm như đã trình bầy phần trên còn sang năm 2010 sẽ có chính sách tiền tệ phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP đề ra. Vì vậy các bb, tổ chức đứng ngoài đợi cho tới khi có thông tin rõ ràng về chính sách tiền tệ mới giải ngân để tránh rủi ro. Với chiến lược đầu tư dài hạn giờ đang nằm trong vùng giải ngân.

    Với động thái như vậy thị trường sẽ đan xen nhưng phiên tăng điểm trong xu thế downtrend ngắn hạn nhưng không thể bật lên mạnh đến mức không thể mua.

    Dự kiến Vnindex sẽ test ngưỡng 500 trong tháng 11 và có thể thủng 500 về 480.

    Ngày mai nhiều khả năng index vẫn tăng nhẹ trước khi giảm tiếp.
  2. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em mới cutloss đúng đáy hôm qua hôm nay khóc nghe thảm thật! Thành thật chia buồn nhé! Đúng là "Bán đúng đáy ko bằng mua đúng đỉnh"
  3. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn tàu VNI còn mỗi chú này và 1 vài con chim lợn cứng đầu bảo thủ chưa lên tàu!

    Không nên hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán
    http://news.sanotc.com/vi/368654/Khong-nen-han-che-cho-vay-kinh-doanh-chung-khoan.aspx
  4. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em mới cutloss đúng đáy hôm qua hôm nay khóc nghe thảm thật! Thành thật chia buồn nhé! Đúng là "Bán đúng đáy ko bằng mua đúng đỉnh"
  5. matnaunau

    matnaunau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2009
    Đã được thích:
    370
    Nếu tạm thời nới lỏng chính sách tiền tệ, thì sao hả bác???
  6. gavacao

    gavacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Đã được thích:
    0
    có mỗi cái rủi ro này mà nhiều chim lợn rêu rao quá. Nhìn vào các yếu tố tích cực khác đi.
    Sốt vàng hôm nay đã có thuốc trị, đô cũng thế. Bóng BĐS sắp nổ đến nơi rồi.
    Tiền mang cất vào két à?
  7. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Cái chính là không có nguồn vốn để mà tăng trưởng tín dụng.
    Mấy tháng nay tăng trưởng tín dung 3-4% mà các NH còn đang mất dần thanh khoản, phải đua lãi suất. Vậy 2010 tiền đâu để tăng trưởng tín dụng 20-30% đây ??? GDP 6,5% không để ngắm thì làm gì cho đời???
    Lãi suất huy động trên 10% mà vẫn có chiều hướng tăng mạnh thủng trần. Vậy hết kích cầu thì sao đây?? Doanh nghiệp lại chịu gần 15-17% á ???.Oạch đi Văn Điển hết !!!
  8. superbizman

    superbizman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    170
    Hết room tăng trưởng tín dụng rồi, ngân hàng chỉ đi thu nợ về trong đó có cả những khoản vay chảy sang chứng khoán. Vô hình dung tiền đã bị rút dần ra khỏi thị trường. Tuy nhiên tôi vẫn ủng hộ quan điểm Index lên được 560 đợt sóng ngắn này.
  9. stocktest

    stocktest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Giờ này còn ngồi kêu gào thủng,
    Cả Bác mba nữa chắc chót cắt hôm nọ chưa kịp cover chứ gì

    Tội nghiệp

  10. DanhcaGBN

    DanhcaGBN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Nguồn vốn quá thừa thãi do nhà DT liên tục nộp vào Ngân hàng, chỉ có các cụ chơi chứng mới hết tiền thôi, lãi suất huy động cao trong khi TTCK phát triển chứng tỏ NH nắm nhiều tiền mặt , có phải kích nhiều lần nữa cũng không lo thiếu tiền
    Nếu TTCK không phát triển hậu quả sẽ ngược lại:
    - các doanh nghiệp đểu của nhà nước bán không ai mua (CP hoá)
    - lưu thông tiền mặt bị ách tắc, thiếu tiền lại phải in thêm gây lạm phát
    - doanh nghiệp không huy động được vốn từ TTCK
    - .....

Chia sẻ trang này