Rủi ro là thứ có thể chủ động lựa chọn ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kingstock_vn, 16/10/2023.

1286 người đang online, trong đó có 514 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 630 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Kingstock_vn

    Kingstock_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2019
    Đã được thích:
    143
    VƯỢT 1160 hay test lại 1110
    1 - lạm phát đầu tàu như mỹ còn dai dẳng , môi trường lãi suất cao kéo dài làm cho kinh tế lại càng khó khăn.
    2 - kinh tế thế giới nói chung còn ảm đạm.
    3 - nợ xấu bank tăng cao , BĐS đóng băng , giá tuy có phần giảm hơn trước nhưng dân cũng vẫn k bỏ tiền ra để mua đc.
    4 - áp lực tỷ giá bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên ( dù hiện tại vẫn trong biên độ )
    5 - cuộc chiến Nga - Ukraina chưa dứt lại thêm cuộc chiến mới leo thang ở trung đông Isarel và Palestine ( chiến tranh trưa bao giờ là tốt )
    6 - năng lượng hàng hoá tăng cao vì ảnh hưởng đứt gãy chuổi cung ứng từ những xung đột chứ không hoàn toàn đến từ nhu cầu phát triển.
    7 - dù nước ta nhà điều hành đã có rất nhiều những quyết sách đúng đắn , kịp thời nhưng sức hấp thụ của nền kinh tế còn yếu. dẫn đến kết quả vẫn còn xa so với kỳ vọng.
    - lạm phát bình quân 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,49% đã gần chạm trần mục tiêu cả năm là 5% nhưng
    - tăng trưởng GDP thì lại còn xa quá. trung bình 9 tháng cũng mới chỉ đạt 4,24% so với mục tiêu cả năm là 6,5% , còn với
    - tăng trưởng tín dụng 9 tháng cũng mới đạt 5,73% ( còn trưa được 1 nửa so với mục tiêu 14-15% năm nay )
    - giai ngân vốn đầu tư công 9 tháng cũng mới chỉ đạt 363.000 tỷ đạt 51,38% so với kế hoạch.
    8 - biết rằng càng khó khăn thì phải càng cố gắng nhưng cố gắng là 1 chuyện và đạt được hay không lại là chuyện khác.
    9 - về đồ thị kỹ thuật thì VNINDEX tuy có giảm so với đỉnh gần nhất vùng 1255 khoảng -10% nhưng hiện cũng đang có cản tâm lý ở vùng quanh 1165+-
    10 - báo cáo KQKD của các cty niêm yết quý 3 này chưa có nhiều khởi sắc. tương lai quý 4 tới cũng chưa có nhiều kỳ vọng đột phá .
    => vậy câu hỏi đặt ra là nguồn tiền nhàn rỗi hiện nay khi đáo hạn bank bởi lái suất không còn hấp dẫn như trước thì có chấp nhận đem lên sàn để đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh vào thời điểm này hay không ? hay là vẫn còn muốn một mức triết khấu tốt hơn vẫn còn là một ẩn số . và chắc giới quan sát sẽ tìm kiếm sự xác nhận được thể hiện bằng 2 cách là vnindex mạnh mẽ vượt lại 1160 hoặc test lại 1110.

Chia sẻ trang này