Rủi ro mua lúc này đang rất cao, vô cùng là cao

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by audio_visual, Dec 3, 2009.

1786 người đang online, trong đó có 714 thành viên. 17:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. audio_visual

    audio_visual Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 29, 2004
    Likes Received:
    0
    Rủi ro mua lúc này đang rất cao, vô cùng là cao

    Hầu hết tất cả các CTCK đều đang "đánh xuống". TT chỉ có thể lên khi họ mồm thì đánh xuống nhưng tay thì vẫn chén đều đều. Vấn đề là vẫn chưa có tín hiệu mua.

    http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/43417/index.aspx
    Mức độ rủi ro đang cao hơn mức độ lợi nhuận

    Thứ tư, 2/12/2009, 22:46 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Thị trường lại tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn không có căn cứ. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm của các nhà đầu tư và mức độ rủi ro tiềm ẩn của thị trường. Thị trường vẫn chưa thể trở lại trạng thái ổn định khi tâm lý của nhà đầu tư vẫn đóng vai trò chi phối trong các biến động.

    * Cập nhật Kết quả kinh doanh 9 tháng 2009 (New)



    Nhiều khả năng tiếp tục giảm điểm và tìm kiếm các mức hỗ trợ thấp (CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC)


    Một nghịch lý là tỷ giá liên ngân hàng cũng giảm mạnh do ảnh hưởng bởi chính những nguyên nhân đã đẩy thị trường chứng khoán đi xuống. Và trong khi điều này là một tin tức tích cực thì tin này lại ít có ảnh hưởng đến thị trường trong phiên giao dịch ngày 2/12. Và rõ ràng là các NĐTNN sẽ mua vào tích cực trong ngắn hạn nhưng nếu VN-Index không vượt được ngưỡng 500 vào ngày 3/12 thì thị trường sẽ có nhiều khả năng giảm điểm và tìm kiếm các mức hỗ trợ thấp.


    Thị trường sẽ tiếp tục phải chịu áp lực từ nguồn cung cổ phiếu thị giá rẻ (CTCP Chứng khoán VNS)


    VN-Index lại lùi về dưới ngưỡng tâm lý 500 điểm. Dự báo ngày 3/12 thị trường sẽ tiếp tục phải chịu áp lực từ nguồn cung cổ phiếu thị giá rẻ đã về tài khoản từ phiên giao dịch cuối tuần trước. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy khi VN-Index quanh ngưỡng 500 điểm khả năng sẽ tạo ra một phiên giao dịch giằng co vào phiên ngày 3/12.


    Việc đầu tư bắt đáy tại thời điểm này là khá rủi ro (CTCP Chứng khoán Phố Wall - WSS)


    Phiên điều chỉnh giảm mạnh của thị trường đánh dấu tâm lý mua vào vẫn chưa thực sự ổn định. Việc đầu tư bắt đáy tại thời điểm này là khá rủi ro.


    Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, vùng điểm 510 đến 520 đã trở thành một ngưỡng kháng cự khá mạnh và mô hình Vai đầu vai cho Vn-Index vẫn có giá trị, thể hiện xu hướng giảm điểm có thể sẽ còn tiếp diễn.


    Xét về tổng thể chúng tôi cho rằng thị trường đã có những biểu hiện không tích cực cho một đà tăng giá vững chắc. Việc mua vào dần chứng khoán tại thời điểm này vẫn còn có rủi ro khá lớn.


    Hành động quan sát khi thị trường tiến vào vùng 480 - 500 điểm là cần thiết lúc này (CTCP Chứng khoán VincomSC)


    Thị trường đã đi theo kịch bản là sự điều chỉnh chung toàn thị trường khi nhóm cổ phiếu ngân hàng không đứng vững trước áp lực chốt lời mà không có bất kỳ cổ phiếu lớn nào trong nhóm bất động sản, đầu cơ như REE, ITA?trụ vững. Vì vậy hành động quan sát thị trường khi thị trường tiến vào vùng 480 - 500 điểm là cần thiết lúc này.


    Nếu thị trường phục hồi trở lại khi rớt vào vùng giá này thì lúc đó chúng ta có nhiều cơ sở đặt niềm tin vào thị trường hơn. Trong trường hợp ngược lại, có lẽ thị trường sẽ còn rớt xa hơn, thậm chí có thể điều chỉnh về vùng 400 điểm.


    Ngưỡng kháng cự 520 điểm là áp lực lớn với việc tăng điểm của chỉ số (CTCP Chứng khoán VNDirect - VNDS)



    Dù thị trường biến động tiêu cực, nhà đầu tư nước ngoài vẫn kiên trì mua ròng theo quan điểm đầu tư của họ. Động thái này đã giúp thị trường có thanh khoản tốt hơn. Trạng thái của thị trường đã khiến nhiều cổ phiếu trong con mắt của nhà đầu tư nước ngoài trở nên rất hấp dẫn trong trung hạn. Và họ tiến hành giải ngân là hoàn toàn hợp lý.


    Thị trường sụt giảm về dưới 500 điểm khiến chúng tôi đánh giá tâm lý của nhà đầu tư hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng nhiều theo khía cạnh bi quan hơn là lạc quan trong ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự 520 điểm đang ngày càng mạnh mẽ và là áp lực lớn với việc tăng điểm của chỉ số. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất chúng tôi đang nhìn về là 491 điểm.


    Thị trường sẽ tiếp tục giằng co mạnh quanh mốc 500 điểm (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)


    Có thể nói chính thông tin về việc dừng hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vào cuối tháng 12 đã gây cho nhà đầu tư có tâm lý bất an. Tuy vậy, các tin tức vĩ mô trong nước hiện đang khá tốt kèm theo việc thị trường chứng khoán thế giới, mà đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu tiếp tục tăng điểm vẫn là những yếu tố hỗ trợ tích cực tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới. Dự báo cho phiên ngày mai (03/12/2009), thị trường sẽ tiếp tục có phiên giao dịch giằng co mạnh quanh mốc 500 điểm.



    Mức độ rủi ro đang cao hơn mức độ lợi nhuận (CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC)


    Các thông tin khác nhau về vĩ mô và chính sách tiền tệ đã tác động làm cho thị trường dao động trong biên độ lớn trong những phiên giao dịch gần đây.


    Tâm lý lạc quan từ những thông tin tích cực như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13% và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, không được duy trì lâu, sau khi thông tin gói hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn sẽ dừng vào ngày 31/12/2009.


    Thị trường lại tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn không có căn cứ. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm của các nhà đầu tư và mức độ rủi ro tiềm ẩn của thị trường. Thị trường vẫn chưa thể trở lại trạng thái ổn định khi tâm lý của nhà đầu tư vẫn đóng vai trò chi phối trong các biến động.


    Ngoài ra, đa số các nhà đầu tư đều có khuynh hướng đầu tư ngắn hạn: chốt lời ngay sau khi cổ phiếu về đến tài khoản. Điều này sẽ gây khó khăn cho VN-Index để có thể trở lại mức cao đạt được trong tháng 10, khi các lo ngại về dòng tiền mới vào thị trường vẫn tồn tại. Do vậy, chúng tôi cho rằng hiện tại mức độ rủi ro đang cao hơn mức độ lợi nhuận.


    Nhà đầu tư cần bình tĩnh phân tích tình hình (CTCP Chứng khoán Đại Việt - DVSC)


    Thị trường bất ngờ có sự điều chỉnh mạnh nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Các cổ phiếu EIB, CTG, STB, VCB, ACB lần lượt giảm điểm đã gây hiệu ứng tiêu cực cho nhiều mã cổ phiếu khác trên 2 sàn. Số mã giảm giá trên thị trường cũng tăng vọt lên, vượt xa các cổ phiếu tăng điểm. Không chỉ vậy rất nhiều mã trên 2 sàn đã ở tình trạng không còn dư mua khi kết thúc phiên giao dịch.


    Dòng tiền đổ vào thị trường vẫn chưa thật sự khởi sắc điều này sẽ khiến cho thị trường khó giữ được đà tăng khi áp lực dồn cung ngày càng lớn dần cùng với đà tăng của thị trường. Tuy nhiên, việc bán tháo như ngày 2/12 rõ ràng là có lý do ngoài dự báo, theo chúng tôi tìm hiểu thì đó là tin đồn về việc ?oNgân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và phát hành tín phiếu bắt buộc tới các ngân hàng thương mại?. Mặc dù Ngân hàng nhà nước đã bác bỏ tin đồn trên nhưng rõ ràng những tin đồn như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khóan. Nhà đầu tư cần bình tĩnh phân tích tình hình, không nên chạy theo những tin đồn vô căn cứ sẽ bị thiệt hại rất lớn. Theo nhận định của chúng tôi, việc phát hành tín phiếu bắt buộc là biện pháp mạnh để siết chặt tiền đồng trong lưu thông nhằm kiềm chế lạm phát với tình hình lạm phát như hiện nay thì biện pháp này là không khả thi.


    Với phiên giảm điểm ngày 2/12, nhiều mã cổ phiếu đã rơi vào vùng giá rất hấp dẫn cho đầu tư dài hạn, bằng chứng là khối đầu tư nước ngòai luôn mua ròng ở mức cao trong những phiên thị trường giảm điểm. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì nên mua vào những phiên thị trường giảm điểm và chỉ nên mua những cổ phiếu mình có sẵn trong tài khỏan nhằm để giảm thiểu rủi ro T+.


    Thị trường chỉ có thể hồi phục khi nhà đầu tư bình tĩnh trở lại (Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)


    Đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi vẫn nhìn nhận quyết định đầu tư vào ngành ngân hàng là hợp lý, vì dù đã tăng trở lại sau vài phiên thì cổ phiếu ngân hàng vẫn đang ở mức hấp dẫn so với thị trường.


    Xu thế đi ngược chiều nhà đầu tư trong nước của khối nước ngoài tiếp tục được thể hiện khi họ tăng mạnh hoạt động mua vào trong phiên hôm 2/12 và chủ yếu tập trung vào EIB, REE, TDH.


    Các giao dịch gần đây cho thấy trong khi nhà đầu tư trong nước đang tách dần bị ảnh hưởng khỏi thị trường thế giới thì nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam lại đang đồng hành cùng sự hồi phục mạnh từ bên ngoài.


    Liên quan tới tin đồn về việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng thông qua tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và yêu cầu ngân hàng thương mại mua tín phiếu bắt buộc, chúng tôi cho rằng các biện pháp này khó hiện thực bởi vấn đề lạm phát vẫn chưa đến mức cần những biện pháp mạnh. Hơn nữa, các ngân hàng thương mại vẫn đang hút tiền về thông qua dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất, vốn đang ghi nhận giảm trong vài tuần trở lại đây.


    Ngoài ra, tình hình thanh khoản tại các ngân hàng đang khá căng thẳng do việc huy động vẫn khó khăn nên nếu Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp trên thì sẽ tăng áp lực thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.


    Diễn biến thị trường hôm 2/12 do các nhà đầu tư đang quá nhạy cảm với tin bất lợi (dù là tin đồn) sau đợt biến động mạnh của thị trường. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ hồi phục sớm khi nhà đầu tư bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề.


    Nhà đầu tư nên thận trọng trước tin đồn (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVSC)


    Theo chúng tôi, thị trường giảm điểm hôm 2/12 một phần do nhà đầu tư e ngại lượng hàng giá rẻ được mua vào phiên thứ 6 tuần trước sẽ về tài khoản vào ngày 3/12 và tin đồn về việc ?oNgân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và phát hành tín phiếu bắt buộc tới các ngân hàng thương mại?, lan truyền mạnh từ sau 9h30 trở đi. Tuy nhiên, vào chiều 2/12, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức bác bỏ tin đồn này.


    Giá trị giao dịch trong phiên của sàn HOSE hôm 2/12 tăng đáng kể, gần 20% so với ngày 1/12, tuy nhiên giá trị giao dịch lại tập trung khá nhiều vào một số mã như EIB, STB (riêng EIB đã có hơn 9,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh). Nhà đầu tư nước ngoài hôm 2/12 lại tiếp tục có một phiên mua ròng mạnh mẽ, với giá trị 149 tỷ đồng trên HOSE và 46 tỷ đồng trên HNX.


    Chúng tôi đã dự đoán VN-Index gặp kháng cự mạnh ở mức 520 điểm, tuy nhiên tâm lý bi quan của thị trường đã làm thị trường giảm mạnh hơn dự kiến.


    Trước việc quá nhiều tin đồn vào lúc này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tĩnh trước mọi tin đồn, tránh phản ứng thái quá và quyết định vội vã.



    Đức Tuấn
  2. audio_visual

    audio_visual Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 29, 2004
    Likes Received:
    0
    TT lại đối mặt với thanh khoản sụt giảm. Tâm lý mua còn dè dặt.

Share This Page