Rúng động ! Đại sóng VNindex lên 1000 points vào tháng 9 !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by voiconchoichung, May 4, 2017.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Năm nay múc và hold cổ phiếu BDS
    --- Gộp bài viết, May 4, 2017, Bài cũ: May 4, 2017 ---
    Quá ngon , BDS khu đông SG đang sốt , TDH lên 2x vào tháng 6
    teoemxyz likes this.
  2. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2009
    Likes Received:
    22,867
    các cp dưới MG chắc phi lên 1x hết như SCR, LCG ...
    cp 1x thì lên 2x như TDH, HUT ...
    voiconchoichung likes this.
  3. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Ln Q1 hơn gấp 3 lần, giờ bắt đầu múc mấy con tăng trưởng vừa rùi hihi
    voiconchoichung likes this.
    voiconchoichung đã loan bài này
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Tiền sẽ đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam nếu được nâng hạng?
    [​IMG]
    [​IMG]


    Theo thống kê của EPFR Global, hiện tại có 491 quỹ đầu tư trên toàn cầu đang sử dung MSCI Emerging Markets Index làm chỉ số tham chiếu (benchmark) với tổng tài sản là 435 tỷ USD, trong đó ETF là 22 quỹ với 44 tỷ USD và quỹ tương hỗ (mutual fund) là 469 quỹ với 391 tỷ USD.
    “Bao nhiêu tiền sẽ đổ vào Việt nam khi được nâng hạng?” – Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất khi nhắc đến vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo báo cáo mới công bố của bộ phận Phân tích CTCK Sài Gòn (SSI), các chuyên gia ước tính rằng nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng, các quỹ đang sử dụng MSCI Emerging Markets Index làm tham chiếu sẽ phải mua các cổ phiếu đủ điều kiện của Việt Nam là 871 triệu USD.

    Ước tính này được dựa trên sự phân tích quy mô các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi và phân tích tác động của nâng hạng lên dòng vốn nước ngoài trong 1 trường hợp điển hình là Pakistan.

    Theo thống kê của EPFR Global, hiện tại có 491 quỹ đầu tư trên toàn cầu đang sử dụng MSCI Emerging Markets Index làm chỉ số tham chiếu (benchmark) với tổng tài sản là 435 tỷ USD, trong đó ETF là 22 quỹ với 44 tỷ USD và quỹ tương hỗ (mutual fund) là 469 quỹ với 391 tỷ USD.

    [​IMG]

    Giống như các ETF đầu tư vào Việt Nam như db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF hay VanEck Vectors Vietnam ETF, khi chỉ số tham chiếu của các quỹ thay đổi, các quỹ sẽ phải cơ cấu lại danh mục để sao cho giống với chỉ số đó nhất.

    Nếu được MSCI nâng hạng lên emerging market, các cổ phiếu đủ điều kiện của Việt Nam đương nhiên sẽ được bổ sung vào trong chỉ số MSCI Emerging Markets Index và vì vậy các quỹ đang sử dụng chỉ số này làm tham chiếu sẽ tự động mua các cổ phiếu của Việt Nam. Tổng giá trị mua phụ thuộc vào tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số.

    Đây cũng là điều đã xảy ra với ROS và SAB trong kỳ Review quý I/2017 của MSCI Frontier Markets Index sau khi đáp ứng các điều kiện về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ chuyển nhượng tự do...

    Qua đó, bên cạnh các mã VIC, MSN, VCB, HPG, STB, GAS, BVH, BID, VNM, quỹ MSCI Frontier Markets Index ETF đã nâng số cổ phiếu của Việt Nam trong danh mục lên con số 13.

    MSCI Emerging Markets Index hiện bao gồm hơn 800 cổ phiếu thuộc 24 nước (tính cả Pakistan). Nước có tỷ trọng lớn nhất là Trung Quốc, 26,92%, tiếp theo là Hàn Quốc, Đài Loan, 14,75% và 12,1%. Pakistan có tỷ trọng thấp đứng thứ 2 từ dưới lên là 0,17%.

    [​IMG]

    Tỷ trọng của từng nước trong chỉ số không hoàn toàn phụ thuộc vào tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán nước đó mà phụ thuộc nhiều hơn vào những cổ phiếu lớn, đủ điều kiện để vào chỉ số. Đây cũng chính là các cổ phiếu để MSCI xem xét đánh giá nâng hạng thị trường với 3 tiêu chí: (i) Vốn hóa ≥ 1.269 tỷ USD; (ii) Vốn hóa tự do chuyển nhượng ≥ 635 triệu USD và (iii) ATVR ≥ 15%.

    Nếu so sánh với Pakistan, tổng vốn hóa thị trường và các cổ phiếu lớn của Việt nam có phần nhỉnh hơn. Cụ thể tổng vốn hóa của TTCK Việt nNm là 101 tỷ USD, cao hơn của Pakistan là 94 tỷ USD. Cổ phiếu lớn nhất của Pakistan là Oil & Gas Development Company có vốn hóa 6.5 tỷ USD, thấp hơn nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nhất Việt Nam là Vinamilk, 9,2 tỷ USD. Nếu so sánh với Peru, tổng vốn hóa thị trường của Việt Nam và Pakistan đều lớn hơn, tuy nhiên tỷ trọng của Peru lại lên tới 0,35%, cao gấp đôi Pakistan do Peru có một số công ty lớn với tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao.

    [​IMG]

    “Ước tính một cách thận trọng, chúng tôi giả định Việt Nam có tỷ trọng 0,2% trong chỉ số MSCI Emerging Markets Index. Với tỷ trọng này, tổng lượng tiền mà các quỹ đang sử dụng MSCI Emerging Markets Index làm tham chiếu phải mua các cổ phiếu đủ điều kiện của Việt nam là 871 triệu USD.” – SSI đánh giá.
  5. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Giá đất ở Sài Gòn vượt đỉnh 2007 như thế nào?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoạt động này sẽ bùng nổ mạnh mẽ trên thị trường bất động sản những tháng cuối năm

    Những thông tin về quy hoạch hạ tầng và một số huyện tại TP.HCM lên quận kích động mạnh đến giá đất nền tăng đột biến, vượt đỉnh "cơn sốt đất" năm 2007.
    Cơn sốt đất nền Sài Gòn.

    Theo Đình Hoài - Bình Nguyên

    http://cafef.vn/gia-dat-o-sai-gon-vuot-dinh-2007-nhu-the-nao-20170504114650501.chn


    TỪ KHÓA
    --- Gộp bài viết, May 4, 2017, Bài cũ: May 4, 2017 ---
    Năm nay lịch sử lặp lại năm 2007 , mua cổ phiếu là lời
    teoemxyz likes this.
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Anh em chú ý múc HBC đang có giá đỏ , cuối phiên phi mạnh



    Hòa Bình (HBC) đạt hơn 180 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 3,6 lần cùng kỳ
    [​IMG]

    Dù "vướng" 1 tháng quanh kỳ nghỉ Tết nguyên đán, doanh thu vẫn đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 87%.
    CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017. Trong quý 1, dù “vướng” gần 1 tháng quanh kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhưng công ty xây dựng này vẫn đạt 3.032 tỷ đồng doanh thu thuần– tăng 87% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 180,8 tỷ đồng – tăng 257%.

    Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh chính, bên cạnh đó, trong kỳ này, công ty có hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính (nhờ chi phí tài chính giảm mạnh ) và 6 tỷ đồng từ lợi nhuận khác. Tuy nhiên, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng hơn 43 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu khó đòi (17 tỷ đồng) và chi phí khác (25 tỷ đồng).

    ĐHCĐ thường niên 2017 của Hòa Bình vừa tổ chức đã thông qua kế hoạch năm 2017 của Hòa Bình với doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng.

    Được biết, trong thời gian tới, Hòa Bình tiếp tục có những hợp tác chiến lược với các đối tác lớn trong ngành bất động sản. Trong năm trước, Hòa Bình đã ký hợp tác chiến lược với Sun Group.

    Mai Linh

    Theo Trí Thức Trẻ
  7. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926

    Chờ đợi gì trong Quý 2


    Quý 2/2017, BSC cho rằng chủ đề đầu tư liên quan đến “Nhóm cổ phiếu OTC lên niêm yết” (PLX, Viettel Post, Viettel Global, KDF), và “Nhóm doanh nghiệp nhà nước Cổ phần hóa” (lọc hóa dầu Bình Sơn) sẽ là câu chuyện thu hút sự chú ý của thị trường.

    Chủ đề đầu tư liên quan đến “Nhóm cổ phiếu thoái vốn hoặc hết room” là FPT, NTP, BMP, DIG, SAB, PVI, DHG, DMC mặc dù thời điểm cụ thể chưa xác định nhưng giá cổ phiếu cũng sẽ có nhiều chuyển biến khi những thông tin liên quan dần được công bố.

    Trong khi đó, chủ đề “Nhóm cổ phiếu cơ bản, đầu ngành, cổ tức cao”, kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch trả cổ tức được công bố trong mùa ĐHCĐ là yếu tố quan trọng thu hút sự chú ý. Các cổ phiếu đáng lưu ý như ngành Bóng đèn (RAL), Chiếu xạ (APC), Bảo hiểm (PVI), Dược (DHG), Trang sức (PNJ), Sữa (VNM)...

    Với chủ đề đầu tư “Các Hiệp định Thương mại tự do”, BSC cho rằng diễn biến sẽ tích cực hơn vào thời điểm cuối năm thay vì ngay trong quý 2 này, BSC cũng không loại trừ kịch bản Donald Trump sẽ quay lại bàn đàm phán TPP như đã từng thay đổi quan điểm về NATO cho đến đạo luật chăm sóc sức khỏe và mới đây nhất là không dán mác Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ như trước đây.

    Các rủi ro cần lưu ý

    BSC đã đưa ra một số rủi ro mà nhà đầu tư cần chú ý trong quý 2/2017. Trong đó có việc diễn biến chính trị quốc tế đang trở nên phức tạp khi chính quyền tổng thống Trump thực hiện tấn công vào căn cứ không quân Syria và miền Đông Afghanistan. Động thái của Mỹ đã dẫn tới căng thẳng giữa Mỹ và Nga (khi Syria là đồng minh thân cận của Nga tại Trung Đông) và Mỹ đã thay đổi quan điểm “quốc gia thao túng tiền tệ” với Trung Quốc vì muốn Trung Quốc đứng cùng quan điểm với Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên.

    BSC cho rằng diễn biến chính trị sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu cũng như các loại hàng hóa trong ngắn hạn, về trung hạn nếu bỏ qua các đột biến chính trị, giá dầu hiện đang phụ thuộc nhiều vào quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC liệu có được gia hạn thêm 6 tháng trong cuộc họp vào cuối tháng 4 năm nay. Nếu việc cắt giảm sản lượng không được thông qua, giá dầu sẽ có khả năng giảm mạnh về mức xấp xỉ $40/thùng. Trong khi việc tiếp tục cắt giảm sản lượng có thể giữ giá dầu duy trì ở mức trên $50 như hiện nay.

    Ngoài ra, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ khi quan điểm mới đây của Trump nghiêng về chính sách lãi suất thấp, giảm sức mạnh đồng USD và tăng tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp Mỹ. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng cuối diễn ra vào ngày 7/5 cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính toàn cầu.

    Triển vọng ngành quý 2 và cả năm 2017

    BSC duy trì đánh giá khả quan với các ngành: Xây dựng, Công nghệ, Dầu khí, Cảng biển, Điện, Bảo hiểm, Phân bón, và Cao su. Đồng thời, BSC nâng nhận định Khả quan cho ngành Bất Động Sản.

    BSC đánh giá trung lập với các ngành: Gạch men, Dệt may, Đồ uống, Xi măng, Ô tô, Nhựa, Mía đường, Săm lốp, Ngân hàng, Dược, và Vận tải biển. BSC hạ triển vọng của Thép xuống Trung lập, trước những lo ngại về giá thép. Trong số các ngành trung lập BSC kỳ vọng sự chuyển biến sẽ đến từ Ngân hàng, xi măng. Triển vọng chung của nhóm này đan xen tốt và xấu, nên cơ hội nếu có sẽ không đến với toàn bộ cổ phiếu.

    Về phía các ngành kém khả quan, BSC cho rằng ngành Thủy sản sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn trong năm 2017. BSC không bi quan nhưng cho rằng nhà đầu tư quan tâm đến ngành này có lẽ nên kiên nhẫn chờ đợi thêm và BSC sẽ cập nhật lại quan điểm khi xuất hiện những tín hiệu mới
    voiconchoichung likes this.
  8. SIeu_co_phieu_2011

    SIeu_co_phieu_2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2016
    Likes Received:
    6,260
    NBB nhé. :))
    voiconchoichung likes this.
  9. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2015
    Likes Received:
    3,186
    Ngân hàng có EIB chưa tăng
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Phiên sáng 4/5: Tiền chảy ồ ạt, VN-Index thẳng tiến qua ngưỡng 720 điểm
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sau it phút rung lắc nhẹ đầu phiên, dòng tiền ồ ạt chảy mạnh đã giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong nửa cuối phiên và dễ dàng vượt qua ngưỡng cản 720 điểm.
    Bỏ qua những lo ngại về tác động tâm lý sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, dòng tiền đã nhập cuộc khá mạnh ngay trong phiên đầu tiên của tháng 5 giúp chỉ số chính trên 2 sàn đều kết phiên trong sắc xanh. Cùng với diễn biến tích cực của các chỉ số, thị trường đã đón nhận nhiều điểm nóng ở nhiều mã thị trường, cùng những sắc thái trái ngược nhau ở nhóm cổ phiếu bluechip, điển hình là REE và PVD.

    Trong khi lực cầu trong nước khá tích cực thì giao dịch nhà đầu tư nước ngoài lại quay ra bán ròng với tổng giá trị lên tới 260 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch bán ra chủ yếu đến từ thỏa thuận của bộ đôi QCG và FIT, sẽ không tác động lớn tới tâm lý thị trường trong những phiên tiếp theo.

    [​IMG]
    Phiên chiều 3/5: Hàng loạt mã tăng trần, thị trường tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ
    [​IMG]
    Khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu QCG và FIT trong phiên 3/5
    Việc VN-Index khó khăn tiếp cận mốc 720 điểm trong phiên 3/5 khiến một số công ty chứng khoán đã nhận định việc vượt qua ngưỡng kháng cự này sẽ là điều kiện để xác nhận xu hướng tăng trở lại.

    Bước vào phiên giao dịch sáng 4/5, diễn biến thiếu tích cực ở một số mã trụ cột như VIC, MSN, GAS, BVH, BID.... khiến thị trường quay đầu đi xuống ngay khi mở cửa. Đà giảm nhẹ tiếp tục được duy trì khi sang đợt khớp lệnh liên tục.

    Hôm nay (4/5) là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Theo đó, VNM đã thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu xuống 146.300 đồng/CP. Sau gần 1 giờ giao dịch, VNM tăng 0,5% lên mức 147.000 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 311.950 đơn vị. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của ông lớn ngành thực phẩm.

    Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhẹ. Trong đó, sau cú bật mạnh hôm qua, MBB đã quay đầu giảm điểm, cùng khoác áo đỏ với BID; còn VCB đứng giá tham chiếu, STB và CTG nhích nhẹ.

    Ở nhóm cổ phiếu dầu khí, giao dịch vẫn thiếu tích cực. Tuy nhiên, PVD không còn bị bán mạnh như hôm qua và đà giảm đã được tiết chế. Hiện PVD giảm 1,82% và khớp 2,63 triệu đơn vị.

    Trong khi các cổ phiếu bluechip và mã lớn giao dịch ảm đạm thì ở nhóm cổ phiếu thị trường, điểm nóng FIT và QCG chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

    Mặc dù kết quả kinh doanh quý I/2017 của cả FIT và QCG không mấy khả quan khi lợi nhuận giảm khá mạnh so với cùng kỳ nhưng lực cầu hấp thụ tiếp tục tăng cao trong khi cung hàng vắng bóng khiến lượng dư mua trần còn chất đống. Cụ thể, sau khoảng hơn 1 giờ giao dịch, FIT còn dư mua trần 4,59 triệu đơn vị, còn QCG dư mua trần 4,42 triệu đơn vị.

    Dòng tiền chảy mạnh giúp sắc xanh lan tỏa, trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng sau nhịp nghỉ đầu phiên đã trở lại đà tăng mạnh, là lực đỡ chính tiếp sức cho VN-Index dễ dàng vượt qua ngưỡng kháng cự 720 điểm.

    Chốt phiên giao dịch sáng, sàn HOSE có 144 mã tăng và 94 mã giảm, VN-Index tăng 2,98 điểm (+0,41%) lên 722,52 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức cao với 128,97 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 2.528,8 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 9,42 triệu đơn vị, giá trị 184,92 tỷ đồng.

    Trong khi MBB không hồi phục được sau phiên tăng mạnh hôm qua, với mức giảm gần 0,6% thì đồng loạt các mã bank khác lại nới rộng đà tăng mạnh như VCB tăng 2,54%, BID tăng 1,8%, CTG tăng 2%, STB tăng 4,29%.

    Cùng với nhóm cổ phiếu lớn, VNM cũng nới rộng biên độ tăng lên 1,2%, chốt phiên tại mức giá 148.100 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 666.490 đơn vị, là điểm tựa chính giúp thị trường hồi phục và tăng tích cực.

    ROS dù mở cửa tiếp tục giảm khá sâu sau kết quả kinh doanh quý I kém khả quan được công bố, nhưng đã hồi phục về cuối phiên với mức tăng nhẹ 0,1% và chuyển nhượng thành công gần 2,8 triệu đơn vị.

    Trái lại, PVD chịu thêm sức ép lớn từ cung ngoại khiến đà giảm càng sâu hơn về cuối phiên. Với mức giảm 6,06%, PVD tạm đứng tại mức giá 15.500 đồng/CP và chuyển nhượng thành công hơn 4,4 triệu đơn vị, khối ngoại bán ròng 1,36 triệu đơn vị.

    Cổ phiếu REE sau 5 phiên tăng liên tiếp với cú bứt mạnh trong ngày hôm qua đã đảo chiều giảm điểm. Với mức giảm 1,2%, REE tạm đứng tại mức giá 29.400 đồng/CP và khớp 1,65 triệu đơn vị.

    Cặp đôi FIT và QCG không có thêm nhiều giao dịch và tiếp tục tăng lượng dư mua trần bởi cung hàng khan hiếm. Kết phiên, FIT dư mua trần hơn 6 triệu đơn vị và QCG dư mua trần gần 5,5 triệu đơn vị. Ngoài ra, cổ phiếu thị trường TSC cũng duy trì sắc tím với khối lượng khớp lệnh hơn 2,7 triệu đơn vị, dư mua trần hơn 0,83 triệu đơn vị.

    Trên sàn HNX, dòng tiền cũng hoạt động tích cực giúp thị trường đón những nhịp tăng và may mắn có được sắc xanh khi kết phiên. Cụ thể, HNX-Index tăng nhẹ 0,04 điểm (+0,04%) lên 89,86 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 28,72 triệu đơn vị, giá trị 310,18 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận vẫn khá thấp, chỉ đạt hơn 4,2 tỷ đồng.

    Hòa nhịp cùng các cổ phiếu trong nhóm, ACB đã đảo chiều thành công và tăng nhẹ 0,42%, chốt phiên tại mức giá 23.900 đồng/CP. Trong khi đó, SHB giữ mức giảm 2,67% nhưng giao dịch vẫn khá tích cực với 4,37 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công.

    Bên cạnh ACB, các cổ phiếu lớn trong nhóm bất động sản cũng hỗ trợ tốt cho thị trường như CEO, HUT, VCG đều tăng điểm với giao dịch khá sôi động từ trên dưới 1 triệu đơn vị đến 2,34 triệu đơn vị.

    Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn duy trì đà tăng tích cực. Bên cạnh các mã trên sàn HOSE như SSI tăng 2,7%, AGR tăng 4%, BSI tăng 1,6%, HCM tăng 1,7%; trên sàn HNX, HBS và VIG tăng trần, BVS tăng 0,6%, CTS tăng 2,5%, SHS tăng 2,5%, VIX tăng 4,4%, VND tăng 5,8%.

Share This Page