Rung lắc, nhưng VNI vẫn "dân tằng tằng" đến cuối tuần

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binbin69, Aug 10, 2009.

963 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 23:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    Rung lắc, nhưng VNI vẫn "dân tằng tằng" đến cuối tuần

    http://cafef.vn/2009081006494771CA32/suy-thoai-kinh-te-my-da-cham-dut-vao-thang-72009.chn[/url]

    Suy thoái kinh tế Mỹ đã chấm dứt vào tháng 7/2009
    Paul Krugman nhận định kinh tế Mỹ có lẽ đã chấm dứt suy thoái vào tháng 7 hoặc tháng 8/2009, kinh tế đang ổn định, đáy suy giảm có thể đã được thiết lập.



    Kinh tế gia đoạt giải Nobel, ông Paul Krugman nhận định kinh tế Mỹ đang ổn định, đáy suy giảm có thể đã được thiết lập, kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ đã cứu được hàng triệu việc làm.



    Tuy nhiên ông cho rằng kinh tế Mỹ vẫn cần đến kế hoạch kích thích kinh tế thứ hai, kế hoạch này cần chú trọng đến việc chi tiêu tại chính quyền các bang cũng như phát triển cơ sở hạ tầng. Ông dự báo kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ phải trải qua vài năm tăng trưởng thấp, tuy nhiên sẽ không rơi vào suy thoái lần hai.



    Trong bài phỏng vấn mới nhất tại Malaysia, ông nói: ?oDù chưa chắc chắn nhưng có thể suy thoái kinh tế Mỹ đã có thể chấm dứt vào tháng 7 hay tháng 8/2009, cũng có thể là tháng 9/2009. Tháng 8/2009 chắc chắn là tháng khó khăn nhất.?



    Tốc độ thất nghiệp của người Mỹ chững lại trong tháng 7/2009, lần đầu tiên trong hơn 1 năm, tỷ lệ thất nghiệp giảm, hết tháng 7/2009 tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 9,4%. Tổng thống Obama nhận xét số liệu về thị trường việc làm co thể cho thấy thời kỳ suy thoái kinh tế tệ hại nhất đã ở phía sau.



    Tháng 6/2009, Paul Krugman dự báo kinh tế Mỹ có thể bắt đầu thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn vào tháng 9/2009, ảnh hưởng tệ hại từ suy thoái kinh tế Mỹ có thể tồn tại trong một thời gian dài và động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế chưa rõ ràng.



    Bà Laura Tyson, tư vấn kinh tế cho Tổng thống Obama, nhận xét kinh tế Mỹ có thể bắt đầu hồi phục và ảnh hưởng từ kế hoạch kích cầu của chính phủ sẽ tăng lên trong quý 3/2009.



    Dựa trên số liệu kinh tế mới nhất, bà Tyson cho rằng: ?oSự ổn định có thể đã đến, kinh tế có thể ở điểm khởi đầu của xu thế đi lên.?



    Theo Bloomberg

    Quang Dũng
  2. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://cafef.vn/20090810120834287CA35/banyan-tree-dau-tu-900-trieu-usd-vao-viet-nam.chn[/url]

    Banyan Tree đầu tư 900 triệu USD vào Việt Nam
    Công ty BĐS Banyan Tree của Singapore chuyên về các khu Resort, khách sạn sang trọng sẽ đầu tư khoảng 900 triệu USD để xây dựng khu phức hợp tại Việt Nam.



    Theo Reuters, dự án được xây dựng cách Thành phố Huế khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe.

    Banyan Tree cho biết thêm, để phục vụ cho việc phát triển dự án này, năm 2008, Banyan Tree đã lập nên quỹ bất động sản Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, trị giá 283 triệu USD.


    Dự án có tổng diện tích 280ha, bao gồm khoảng 2.000 phòng, phòng hội nghị, sân golf.

    Giai đoạn đầu xây dựng Khu Resort biễn có trị giá 200 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2012.


    Theo Banyan Tree, công trình này bao gồm có 2 khách sạn, sân golf và khu căn hộ. Hiện Banyan Tree đang sở hữu và điều hành một số khu resort sang trọng trên thế giới như tại Bahrain, the Maldives, Thái Lan và Indonesia

    Banyan Tree là một tập đoàn chuyên phát triển các dự án resort, khách sạn sang trọng, có trụ sở tại Singapore và đã được niêm yết trên Sở chứng khoán Singapore. Đến hết năm 2008, Banyan Tree đã sở hữu 25 resoert và khách sạn, 68 spa, 65 khu bán lẻ và 2 sân golf. Các dự án mà Banyan đầu tư chủ yếu tập trung ở Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Indonesia,?


    K.T

    Theo Cityscape Intelligence
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2009/08/3BA12301/[/url]


    KINH DOANH
    > CHỨNG KHOÁN
    Thứ hai, 10/8/2009, 15:33 GMT+7
    E-mail Bản In

    ''Dòng vốn gián tiếp nước ngoài đã quay lại''

    VAFI nhận định, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) vào Việt Nam chưa trở lại mức đỉnh cao như năm 2007, nhưng đã khả quan trong bối cảnh hiện nay.

    Trong một nghiên cứu về FII mới công bố, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng, từ quý II năm nay, dòng vốn gián tiếp đã quay lại với thị trường tài chính Việt Nam. Nguồn vốn lưu chuyển trong mỗi ngày giao dịch vào khoảng 150 tỷ đồng, theo VAFI là "không tồi" trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới còn khó khăn.

    Tuy vậy, theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, dòng vốn nước ngoài không đóng vai trò quyết định đối với thị trường Việt Nam. "Đã có sự đổi ngôi về vai trò của dòng vốn trong nước đối với thị trường chứng khoán. Dòng vốn trong nước đã chứng tỏ là quyết định, FII đóng vai trò quan trọng", VAFI nhận xét.

    Việc dòng vốn trong nước đóng vai trò quyết định cũng được nhận định là phù hợp với thông lệ của thị trường thế giới. Nó tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời thúc đẩy FII.

    Nguồn vốn gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đi theo 4 "kênh" chính, gồm những công ty quản lý quỹ nước ngoài với định hướng đầu tư dài hạn và rất ít khi "lướt sóng", như Dragon Capital, VinaCapital, Mekong Capital.

    Thứ hai là các tổ chức tài chính, chứng khoán nước ngoài chưa mở văn phòng đầu tư tại Việt Nam nhưng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán, với nguồn vốn ngắn hạn hơn các quỹ. Thứ ba là hoạt động uỷ thác đầu tư từ các định chế tài chính toàn cầu, với tỷ lệ vốn lớn nhất trong 4 kênh. Cuối cùng là FII từ nhà đầu tư chiến lược nước ngoài vào các doanh nghiệp Việt Nam.

    Thu Nga
  4. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://cafef.vn/2009081211321235CA34/khong-co-co-so-de-pha-gia-vnd.chn[/url]

    Ngày 11-8, Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia đã họp và nghe các thành viên góp ý đề xuất các giải pháp để tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô thời kỳ sau suy giảm.



    Theo phản ánh tại Tuổi Trẻ, PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên hội đồng cho biết: nhiều thành viên đề nghị không thay đổi lãi suất cơ bản; về tăng trưởng tín dụng nên linh hoạt, nếu kinh tế tăng trưởng tốt thì tăng tín dụng xoay quanh 30%, không nên cố định ở mức 25-27%.

    Về tỉ giá, trên cơ sở cân đối vĩ mô, các ý kiến đều cho rằng không có cơ sở để phá giá VND. Gần đây ngân hàng mua được nhiều USD hơn, trong đó có của những nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán ra để lấy vốn đầu tư.

    Các báo cáo và ý kiến của chuyên gia cùng nhận định khả năng tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 5%. Các ý kiến cho thấy lạm phát không phải là vấn đề đáng lo. Năm 2009 lạm phát có thể chỉ khoảng 7%, năm 2010 dự báo chỉ dưới 10%. Bội chi ngân sách năm 2009 dưới 7%.

    Về gói kích cầu, nhiều thành viên đã kiến nghị cần có gói kích cầu thứ hai triển khai ngay sau khi kết thúc gói kích cầu bù lãi suất vào cuối năm 2009. Với gói kích cầu này, mức hỗ trợ lãi suất có thể ít hơn, đối tượng hẹp hơn nhưng cần thiết phải làm để có bước chuyển tiếp.

    Trường hợp gói kích cầu thứ nhất không triển khai hết thì có thể duy trì qua năm 2010. Đồng thời tiếp tục giãn thời hạn nộp thuế để giúp doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

    Khánh Huyền (ghi)
  5. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    Sắp đến thời kỳ bán là thua, mua là thắng chưa các bác

Share This Page